Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến

Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai, người dân cần chuẩn bị sổ đỏ, giấy tờ mua bán

Để hoàn thiện dữ liệu đất đai, cán bộ phường sẽ trực tiếp xuống nhà dân để "quét" thông tin sổ đỏ, căn cước công dân, giấy tờ mua bán, chuyển nhượng đất.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 7.7, toàn thành phố đã hoàn thành làm sạch 863.383 thửa đất, tăng 73.591 thửa so với thời điểm giao ban ngày 24.6.

Trong tổng số gần 4,01 triệu thửa đất trên địa bàn thành phố, còn khoảng 2,14 triệu thửa đất đã có dữ liệu cần tiếp tục được làm giàu, làm sạch để hoàn thành trước ngày 30.7.

Có khoảng 1,2 triệu thửa đất còn lại, gồm khoảng 950.000 thửa chưa đo đạc và 250.000 thửa đã đo nhưng cần chỉnh lý, bổ sung, sẽ được hoàn thành trước ngày 30.8.2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã phối hợp với Công an Thành phố tổ chức 5 đợt làm sạch dữ liệu dân cư. Đến nay, 2.112.464 thửa đất và căn hộ đã được xác minh, định danh chủ sử dụng, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần chuẩn hóa thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn thành phố.

Để phục vụ Kế hoạch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, UBND phường Chương Mỹ đã thành lập 7 tổ công tác phụ trách 21 tổ dân phố nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng chỉ đạo của thành phố.

Mục tiêu của Chiến dịch là rà soát, chuẩn hóa toàn bộ thông tin địa chính, bảo đảm dữ liệu đất đai đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai mang lại nhiều lợi ích thiết thực như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; hạn chế tranh chấp, chồng lấn, sai lệch thông tin. Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai như chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp, tách thửa; giúp người dân dễ dàng tra cứu, theo dõi hồ sơ trên môi trường điện tử, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Nâng cao chất lượng dịch vụ công, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.

Để Chiến dịch đạt kết quả cao, UBND phường Chương Mỹ đề nghị mỗi hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ liên quan đến thửa đất đang sử dụng, gồm:

Đối với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận: Chuẩn bị Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Đối với thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận: Chuẩn bị các giấy tờ mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Chuẩn bị Căn cước công dân của người sử dụng đất để phục vụ việc đối chiếu thông tin.

UBND phường khẳng định mọi thông tin, tài liệu do người dân cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối, chỉ sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Lao Động, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Biên cho biết, trên cơ sở hồ sơ đã được thu thập, quét và số hóa trước đây, những trường hợp có đầy đủ dữ liệu, các trường thông tin trong hồ sơ quét và dữ liệu không gian (gồm thông tin trên sổ đỏ, căn cước công dân và vị trí thửa đất) đều khớp thì sẽ không phải photo lại.

Đối với những trường hợp còn thiếu thông tin trong hồ sơ, việc bổ sung là cần thiết. Chẳng hạn, trước đây chứng minh nhân dân 9 số, nay đã chuyển sang căn cước công dân 12 số, thì phải cập nhật thông tin mới và xác nhận người sử dụng chứng minh nhân dân 9 số và căn cước công dân 12 số là cùng một người. Đây cũng là lý do lực lượng Công an tham gia phối hợp trong quá trình rà soát.

"Chúng tôi đang rà soát lại toàn bộ hồ sơ người dân đã cung cấp trước đây. Những hồ sơ có đầy đủ trường thông tin thì sẽ được sử dụng.

Tuy nhiên, có những trường hợp tại thời điểm trước người dân đã cung cấp hồ sơ nhưng hiện đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất; có trường hợp hồ sơ còn thiếu... Vì vậy, chúng tôi phải sàng lọc lại toàn bộ các nội dung này.

Hiện nay, các tổ công tác phải xuống thực địa từng thửa đất để xác minh, đối chiếu và rà soát lại toàn bộ thông tin theo hồ sơ người dân đã cung cấp", đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Biên cho hay.

Vì sao khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam?

Với gần 743.000 lượt khách, tăng gần 186% so với cùng kỳ năm trước, Nga vươn lên trở thành thị trường gửi khách lớn thứ ba của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Đồng thời là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm 10 nguồn khách quốc tế lớn nhất.

Nga dẫn đầu khách quốc tế đến Việt Nam

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thị trường Nga không chỉ phục hồi mạnh sau giai đoạn gián đoạn vì đại dịch Covid-19 mà còn vượt quy mô của cả năm trước dịch. Đây cũng tiếp tục là thị trường khách lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Vào mùa cao điểm du lịch từ tháng 10 đến tháng 4, mỗi tuần có khoảng 40-50 chuyến bay từ các địa phương của Nga đến Việt Nam; ngay cả mùa thấp điểm vẫn duy trì khoảng 15-20 chuyến mỗi tuần, tạo nền tảng quan trọng cho dòng khách tăng trưởng ổn định.

Trao đổi Thanh Niên, ông Trần Tường Huy, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội, lượng khách Nga tăng mạnh là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng. Trước hết, đây là giai đoạn nghỉ hè của người Nga, khi nhu cầu du lịch nước ngoài tăng cao. Cùng với đó, việc khôi phục và mở thêm các đường bay thẳng từ Moscow và nhiều thành phố lớn của Nga đến Cam Ranh, Đà Nẵng, Phú Quốc đã giúp việc di chuyển thuận tiện hơn đáng kể. Ngoài lợi thế về kết nối hàng không, Việt Nam còn hấp dẫn nhờ chi phí du lịch hợp lý, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, nhiều bãi biển đẹp cùng nền ẩm thực phong phú, phù hợp với khẩu vị của du khách Nga. Những yếu tố này giúp Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh ngày càng lớn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour cho rằng, giá trị của thị trường Nga không chỉ nằm ở quy mô khách mà còn ở chất lượng chi tiêu. Đây là nhóm khách có thời gian lưu trú dài, thường từ 7-14 đêm, ưu tiên các kỳ nghỉ thư giãn thay vì lịch trình dày đặc. Họ sẵn sàng chi nhiều hơn cho nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, spa, ẩm thực và các trải nghiệm văn hóa bản địa. Những điểm đến như Nha Trang - Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Nẵng - Hội An hay Phan Thiết - Mũi Né tiếp tục là lựa chọn hàng đầu nhờ khí hậu nắng ấm, hệ thống resort phát triển và chất lượng dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Khách Nga cũng khá cởi mở với ẩm thực Việt Nam, đặc biệt yêu thích hải sản, các món nướng, phở, gỏi cuốn, trái cây nhiệt đới và cà phê. Việc các đường bay thẳng và chuyến bay charter được khôi phục đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp phát triển nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng dài ngày được may đo riêng cho thị trường này.

Các đường bay thẳng là động lực quan trọng

Ông Martin Koerner, Giám đốc Thương mại Tập đoàn The Anam cho biết, sự phục hồi và mở rộng nhanh chóng của các đường bay thẳng là động lực quan trọng nhất thúc đẩy lượng khách Nga tăng mạnh. Kể từ khi các chuyến bay charter từ Moscow đến Cam Ranh được khôi phục vào tháng 3.2025, tiếp đó là các đường bay đến Phú Quốc, số chuyến bay charter và thương mại liên tục gia tăng, giúp Việt Nam trở thành điểm đến dễ tiếp cận hơn với du khách Nga. Thực tế, tại hệ thống The Anam cho thấy thị trường Nga đang tăng trưởng rất nhanh. Trong quý 1 năm nay, khách Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) chiếm khoảng 15% tổng số đêm phòng của tập đoàn. Riêng lượng khách Nga tăng khoảng 13 lần tại The Anam Cam Ranh và tăng gần 79% tại The Anam Mũi Né so với cùng kỳ năm trước. Khách Nga thường lưu trú từ 7-21 đêm, sẵn sàng chi tiêu cho ẩm thực, spa và các dịch vụ nghỉ dưỡng, trở thành nhóm khách có giá trị cao đối với các khu nghỉ dưỡng ven biển.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch nước ngoài của người Nga tiếp tục gia tăng, kết nối hàng không được mở rộng và hoạt động xúc tiến được đẩy mạnh, thị trường Nga được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của du lịch Việt Nam. Không chỉ mang lại lượng khách lớn, đây còn là nhóm khách có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao, góp phần nâng cao doanh thu ngành du lịch và hỗ trợ Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Công an điều tra loạt tài khoản có hạn mức giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày: Nhiều người sinh năm 8X, 9X bị bắt

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 176B, kiểm tra, phát hiện, bắt giữ các đối tượng gồm Trần Văn Tuấn, sinh năm 1987; Trần Quý Phái, sinh năm 1991; Phạm Quang Tuyến, sinh năm 1978, cùng trú tại xã Kim Sơn; Bùi Văn Dũng, sinh năm 1986; Trần Thị Hằng, sinh năm 1963; Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1982; Nguyễn Văn Tới, sinh năm 1979; Đỗ Mạnh Hùng, sinh năm 1990; Vũ Văn Quang, sinh năm 1980, cùng trú tại xã Khánh Hội và Bùi Văn Đức, sinh năm 1996, trú tại xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình.

Quá trình điều tra xác định: Thông qua ứng dụng Telegram, Trần Văn Tuấn nhận tài khoản đánh bạc cá độ bóng đá cấp độ Master với hạn mức giao dịch 1,3 tỷ đồng/ngày và tài khoản mua bán số lô, số đề trên các trang mạng xã hội và Internet.

Sau khi có tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Master, Tuấn chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp Agent, giao cho Bùi Văn Đức và một số đối tượng khác để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Ngoài ra Tuấn còn nhận số lô, số đề của Nguyễn Văn Nhân, Phạm Quang Tuyến, Bùi Văn Dũng, Trần Quý Phái sau đó tổng hợp rồi chuyển lên trang web để hưởng tiền hoa hồng. Quá trình điều tra xác định từ tháng 5/2026 đến ngày 17/6/2026, tổng số tiền các đối tượng đã huy động vào mục đích đánh bạc là hơn 200 tỉ đồng.

Căn cứ các quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ pha hóa chất thành nước yến: Thu hồi 27 sản phẩm của Sài Gòn Goldencare

Công an tỉnh Vĩnh Long đang thu hồi 27 sản phẩm nước yến giả của Công ty cổ phần Sài Gòn Goldencare, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Ngày 9/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng 27 sản phẩm nước yến nằm trong danh sách của Công ty cổ phần Sài Gòn Goldencare.

Một số loại nước yến do công ty này sản xuất như: Yến Sào Bestnest Hội An yến 21% - Premom, Yến Sào Bestnest Khánh Hòa 25% yến - Tổ yến chưng ăn kiêng, Yến sào Bestnest Hội An Lady Collagen Đông trùng hạ thảo 21% yến, Yến đảo Khánh Hòa nước yến sào Canxi K2 Organic thực phẩm...

Qua điều tra xác định công ty này (có trụ sở tại TPHCM) và nhà máy tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, do ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (51 tuổi, ngụ TPHCM) làm tổng giám đốc. Công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ yến sào, nhân sâm, đông trùng hạ thảo và nước uống không cồn.

Trong quá trình hoạt động công ty đã sản xuất các sản phẩm nước yến là hàng giả. Kết quả điều tra xác định có 27 loại sản phẩm nước yến thành phẩm là hàng giả.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân và Trần Minh Duy (36 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Thời điểm kiểm tra, tại cơ sở có 21 lao động nhưng không có hợp đồng lao động và không bảo đảm đầy đủ trang bị bảo hộ theo quy định. Cơ sở không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất và không cung cấp được hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm đang sản xuất.

Bên trong cơ sở có nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật có liên quan gồm: 80.724 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); hơn 279.500 sản phẩm nước yến đã đóng nắp, chưa thành phẩm chưa dán nhãn; hệ thống máy móc sản xuất và nguyên liệu sản xuất.

Trung bình mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 10.000-15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm.

Qua làm việc, người lao động khai nhận đã nấu, chế biến sản phẩm (nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm) nhưng không có thành phần yến tự nhiên mà sản xuất theo công thức pha trộn của Lân và Duy.

Để phục vụ công tác điều tra và kịp thời thu hồi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cá nhân, cơ sở, tổ chức đang kinh doanh hoặc sử dụng các sản phẩm nước yến của Công ty cổ phần Sài Gòn Goldencare có trong danh mục 27 sản phẩm nêu trên liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: số 404D đường Đồng Văn Cống, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long), hoặc liên hệ điều tra viên Lê Văn Hồng qua số điện thoại 0919.558.089 để được hướng dẫn, giải quyết.

Nguồn: Lao Động; Thanh Niên; CafeF; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Từ cậu bé gốc Việt ở Texas đến nhà vô địch nước Mỹ; Nhà khoa học AI rời Google

Uống café giảm sa sút trí tuệ; Môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ; Người lớn tuổi uống vitamin tổng hợp mỗi ngày; 4 thói quen giúp thần thái, diện mạo khởi sắc

Người Việt hải ngoại: 47 người bị Mỹ trục xuất; Bảo vệ lao động ở nước ngoài; Phát triển nhân lực quốc gia; Thêm suất Học bổng Chevening; Cơ thủ vô địch trên đất Hàn

Việt Nam: Ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới; Chuyên án 3.000 tỷ; Quốc gia tốt nhất để người Mỹ nghỉ hưu; Truy tố Shark Bình 10-15 năm tù; Cán bộ kiểm dịch tiếp tay buôn lậu

Việt Nam: Công viên thủy cung lớn nhất thế giới; Truy tố băng nhóm đòi nợ thuê; Cầu vượt biển dài nhất miền Trung; Vụ chuyển hơn 12 triệu USD ra nước ngoài

Người Việt hải ngoại: Bác sĩ về nước sau 16 năm ở Mỹ; 5 người cứu cụ bà giữa động đất ở Nhật; Người đầu tiên “đánh lẻ” ở Kpop; Cộng đồng tại Nhật ổn định sau động đất

Người Việt hải ngoại: Thiên tài được UNESCO vinh danh; Biến 6,5 triệu người ở nước ngoài thành động lực; Hoàn thiện chính sách với Việt kiều; Quán ở Mỹ ghi điểm

Việt Nam: Shark Bình rửa tiền 1.000 tỷ; Xưởng gia công túi giả; 7 mặt hàng xuất khẩu vượt 10 tỷ USD; Khách quốc tế đổ xô đến Ninh Bình; Bắt nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Lên đầu trang