- Thời sự
.jpg)
Nhiều địa phương đang triển khai chiến dịch 45 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai, bảo đảm chính xác thông tin thửa đất trên bản đồ địa chính.
UBND xã Đại Thanh (Hà Nội) đã phát đi thông báo về việc chuẩn bị CCCD và bản gốc giấy tờ đất đai triển khai Chiến dịch 45 ngày đêm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai làm căn cứ xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã.
Theo đó, UBND xã Đại Thanh đề nghị các tổ chức, công ty, doanh nghiệp mang bản gốc các loại giấy tờ đến Nhà văn hóa thôn để Tổ công tác thực hiện scan, cập nhật, định vị thửa đất trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, gồm:
Giấy phép đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận (nếu có); quyết định giao đất (nếu có); giấy xác nhận đăng ký đất đai nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận (nếu có);
Bản gốc hoặc bản photo hoặc bản công chứng các giấy tờ có liên quan đến việc sử dụng đất: Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng; hóa đơn nộp thuế phí nông nghiệp (nếu có)...
Địa điểm thu nhận hồ sơ tại Nhà văn hóa của 19 thôn trên địa bàn xã; thời gian từ ngày 12.7 đến hết ngày 16.7.
Theo thống kê, xã Phú Nghĩa có diện tích tự nhiên 4.024,08 ha với tổng số 52.054 thửa đất, gồm 23.822 thửa đất phi nông nghiệp và 28.232 thửa đất nông nghiệp.
Hiện nay, hệ thống ViLIS mới quản lý được 32.643 thửa đất; nhiều hồ sơ địa chính, bản đồ giải thửa được lập từ nhiều năm trước chưa được nghiệm thu, thiếu đồng bộ và chưa được số hóa đầy đủ, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý và cập nhật dữ liệu.
Đối với nhóm đất do Nhà nước quản lý, xã đã tiếp nhận, rà soát 1.954 thửa đất và đề nghị đăng ký đối với 992 thửa, chủ yếu là đất giao thông, thủy lợi, nghĩa trang, đất văn hóa, thể dục thể thao và các công trình công cộng.
Để thực hiện hiệu quả chiến dịch, UBND xã Phú Nghĩa đã thành lập Ban Chỉ đạo và 21 Tổ công tác giúp việc; đồng thời đề nghị cấp 112 tài khoản phục vụ việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu đất đai.
Việc triển khai được thực hiện quyết liệt với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", bảo đảm tất cả các thửa đất, từ diện tích nhỏ nhất đến từng mét đất đều có đầy đủ thông tin chính xác trên bản đồ địa chính và trong cơ sở dữ liệu đất đai.
Xã Phú Nghĩa phấn đấu hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đối với đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp đã được đo đạc, có trong cơ sở dữ liệu thuộc nhóm 1 và nhóm 3 trước ngày 30.7.2026; hoàn thành diện tích đất nông nghiệp đang đo đạc và xây dựng cơ sở dữ liệu trước ngày 30.8.2026.
Tại xã Sơn Đồng, có 24.334 thửa đất phi nông nghiệp đã được đo đạc bản đồ địa chính; trong đó 16.306 thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, 12.572 thửa đã được làm sạch, đạt khoảng 77%.
Tuy nhiên, vẫn còn 3.734 thửa cần tiếp tục rà soát, chỉnh lý, làm sạch dữ liệu và 8.028 thửa chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu.
Để triển khai hiệu quả chiến dịch, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo và 6 Tổ công tác phụ trách từng địa bàn dân cư với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp cung cấp hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân và các tài liệu liên quan.
Đồng thời trực tiếp rà soát, đối chiếu, thu thập thông tin, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoài Đức cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch.
Xã Sơn Đồng phấn đấu hoàn thành làm sạch 3.734 thửa đất trước ngày 30.7.2026, đồng thời triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 8.028 thửa đất còn lại, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.
Đó chính là Tà Xùa, xã vùng cao của tỉnh Sơn La, nơi vừa ghi dấu ấn khi lần đầu tiên góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục Asia's Leading Emerging Tourism Destination (Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á) tại Giải thưởng World Travel Awards - WTA 2026.
Điều ấn tượng nhất là đại diện của chúng ta đang đứng chung mâm với hàng loạt tọa độ đình đám của khu vực như Koh Kood của Thái Lan, Melaka của Malaysia hay Morioka của Nhật Bản. Nếu Ninh Bình, đại diện thứ hai của Việt Nam trong danh sách này, đã khẳng định vị thế bằng hệ thống di sản quy mô, thì Tà Xùa lại là một hiện tượng hoàn toàn khác biệt. Một xã vùng cao nguyên sơ, không có những công trình hoành tráng, lại dùng chính sự mộc mạc và hùng vĩ của mình để chinh phục giới chuyên môn quốc tế.
Kỳ quan vươn lên từ "đại dương mây"
Giải mã sức hút của Tà Xùa, điều đầu tiên khiến thế giới phải ngước nhìn chính là cảnh sắc thiên nhiên siêu thực.
Nằm ở độ cao 1.500 đến 2.000 mét trên sườn Đông Nam của dãy Hoàng Liên Sơn, địa hình lòng chảo và khí hậu đặc thù đã biến những áng mây trở thành đặc sản. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, các thung lũng tại đây luôn được lấp đầy bởi đại dương mây trắng xóa. Bình minh lên, những đỉnh núi nhô ra khỏi biển mây tựa như những hòn đảo bồng bềnh lơ lửng giữa trời.
Nhưng để cạnh tranh ở tầm vóc châu Á, mây thôi là chưa đủ. Địa hình hiểm trở đã ban tặng cho Tà Xùa những kỳ quan mang đậm dấu ấn nguyên sơ. Đó là Sống lưng khủng long Háng Đồng chênh vênh với hai bên là vực thẳm sâu hun hút. Đó là Mỏm Cá Heo kiêu hãnh vươn mình ra không trung rộng lớn. Hay với những ai đam mê mạo hiểm, đỉnh Sa Mu mang đến một thảm rừng nguyên sinh phủ rêu xanh ma mị như bước ra từ cổ tích. Không gian nơi đây còn biết cách biến hóa theo mùa, từ thảm lúa chín vàng óng ả uốn lượn tại Xím Vàng vào mùa thu, đến dải Ngân Hà rực rỡ vắt ngang trời vào những đêm quang mây.
Lấy sự nguyên bản làm vũ khí chinh phục thế giới
Sau một thập kỷ chuyển mình từ một điểm đến tự phát thành tọa độ du lịch bùng nổ, Tà Xùa vẫn giữ được thứ tài sản quý giá nhất: nhịp sống chậm rãi và bản sắc vùng cao. Giữa lúc không ít danh thắng bị cuốn vào vòng xoáy bê tông hóa, Tà Xùa chọn cách tỏa sáng bằng thiên nhiên thuần khiết.
Thế giới đang khát khao những trải nghiệm du lịch bền vững và Tà Xùa chính là câu trả lời hoàn hảo. Du khách quốc tế đến đây không tìm kiếm sự xa hoa. Họ muốn thức giấc trong một căn nhà gỗ lưng chừng núi, mở cửa là thấy mây ùa vào tận giường. Họ thích theo chân đồng bào người Mông lên nương hái trà Shan Tuyết cổ thụ, rồi ngồi sưởi ấm bên bếp lửa bập bùng nghe chuyện bản làng.
Chính sự chân thực, mộc mạc và tôn trọng tự nhiên ấy đã giúp một xã vùng cao Tây Bắc lọt vào mắt xanh của hội đồng giải thưởng quốc tế. Tà Xùa không chỉ vinh danh vẻ đẹp Sơn La, mà còn là minh chứng tự hào cho việc du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục thế giới bằng những giá trị nguyên bản nhất.
Đề cử World Travel Awards là cơ hội để Tà Xùa bước ra thế giới
Lâu nay, khi nhắc về dải đất hình chữ S, du khách quốc tế thường nhớ ngay đến những biểu tượng quen thuộc như vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, cố đô Huế hay đảo ngọc Phú Quốc. Nhưng sự góp mặt của Tà Xùa tại giải thưởng World Travel Awards 2026 đã đánh dấu một bước ngoặt hoàn toàn mới. Đây là một tín hiệu đầy kiêu hãnh, chứng minh du lịch vùng cao Việt Nam đang thực sự trỗi dậy mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển hướng sang mô hình phát triển bền vững.
Đứng chung sân chơi với các đối thủ nặng ký ở hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á, đại diện của Sơn La không hề dùng những khu nghỉ dưỡng xa hoa hay hạ tầng đồ sộ để làm vũ khí cạnh tranh. Sức mạnh của Tà Xùa nằm trọn trong sự thuần khiết của thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái miền núi đa dạng và nhịp sống văn hóa nguyên bản chưa bị phai mờ. Đây chính là thỏi nam châm thu hút dòng khách quốc tế thời đại mới, những người luôn khao khát tìm về các giá trị chân thực, hòa mình vào tự nhiên và kết nối sâu sắc với cộng đồng bản địa thay vì chỉ tận hưởng các chuyến nghỉ dưỡng truyền thống.
Với Tà Xùa, việc lọt vào danh sách đề cử uy tín bậc nhất thế giới này mang ý nghĩa lớn lao hơn cả một cuộc đua danh hiệu. Đó là cơ hội vàng để hình ảnh núi rừng sương giăng của Việt Nam kiêu hãnh sải bước tới các thị trường quốc tế, đồng thời định vị vững chắc sức hấp dẫn không thể chối từ của mô hình du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng mà xã vùng cao này đang nỗ lực xây dựng.
Nếu muốn khám phá “thiên đường mây”, nên đi vào thời điểm nào?
Nếu có ý định đến Tà Xùa sau khi biết đến thông tin đề cử World Travel Awards, du khách nên lựa chọn thời điểm phù hợp với trải nghiệm mình mong muốn.
Khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau là mùa săn mây đẹp nhất. Đây là thời gian thời tiết khô ráo, nhiệt độ xuống thấp vào sáng sớm, tạo điều kiện để những biển mây xuất hiện dày đặc trên các sườn núi. Trong đó, giai đoạn từ tháng 12 đến tháng 2 thường được nhiều người đánh giá là thời điểm đẹp nhất, nhưng cũng là lúc nhiệt độ có thể xuống rất thấp, đặc biệt vào ban đêm.
Nếu yêu thích sắc vàng của ruộng bậc thang, khoảng tháng 9 đến tháng 10 là thời điểm thích hợp để kết hợp ngắm lúa chín và khám phá đời sống của người dân vùng cao. Trong khi đó, mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 7, lại phù hợp với những người yêu thiên văn bởi bầu trời thường trong hơn, thuận lợi để quan sát dải Ngân Hà hoặc các trận mưa sao băng.
Dù lựa chọn thời điểm nào, du khách cũng nên theo dõi dự báo thời tiết trước chuyến đi, bởi mưa kéo dài hoặc sương mù quá dày có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn cũng như việc di chuyển trên các cung đường đèo.
Di chuyển đến Tà Xùa như thế nào?
Tà Xùa cách trung tâm Hà Nội khoảng 200 km, thời gian di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy khoảng 5 đến 6 giờ, tùy điều kiện giao thông.
Với những người không tự lái, có thể đi xe khách từ Hà Nội đến Bắc Yên, sau đó tiếp tục thuê taxi hoặc xe ôm để vào trung tâm xã Tà Xùa. Nhiều homestay hiện cũng hỗ trợ dịch vụ đón khách nếu đặt trước.
Do phần lớn cung đường là đèo núi quanh co, người điều khiển xe máy cần kiểm tra kỹ phương tiện trước khi khởi hành, hạn chế chạy xe vào ban đêm hoặc khi sương mù dày đặc để đảm bảo an toàn.
Không có những khu vui chơi quy mô lớn hay chuỗi nghỉ dưỡng sang trọng, vùng đất này chinh phục du khách bằng biển mây, những cung đường núi, những đồi chè Shan Tuyết cổ thụ và nhịp sống bình yên của đồng bào Mông. Đề cử tại World Travel Awards 2026 vì thế không chỉ là sự ghi nhận dành cho một điểm đến mới nổi, mà còn cho thấy những giá trị tự nhiên và văn hóa của các vùng núi Việt Nam đang dần được cộng đồng du lịch quốc tế chú ý. Nếu tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, gìn giữ cảnh quan và đặt cộng đồng địa phương vào trung tâm, Tà Xùa có cơ hội trở thành một trong những điểm đến tiêu biểu của du lịch trải nghiệm Việt Nam trong những năm tới.
Trong tố tụng hình sự, tạm giữ, tạm giam là những biện pháp ngăn chặn trực tiếp hạn chế quyền tự do thân thể. Vì vậy, chính sách hình sự hiện nay đặt ra yêu cầu hạn chế áp dụng biện pháp giam giữ khi chưa thật sự cần thiết. Trong bối cảnh đó, quy định về thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025 thể hiện rõ định hướng điều chỉnh theo hướng kiểm soát thay thế.
Cấm đi khỏi nơi cư trú không phải là biện pháp mới. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là pháp luật đã thiết lập cơ chế thi hành tương đối đầy đủ. Biện pháp này không còn dừng lại ở cam kết của người bị áp dụng mà được đặt trong khuôn khổ quản lý, theo dõi có thủ tục, có chủ thể chịu trách nhiệm và có phương thức kiểm soát cụ thể.
Về chính sách, một biện pháp ngăn chặn chỉ có ý nghĩa khi vừa bảo đảm yêu cầu tố tụng, vừa không hạn chế quá mức quyền của người bị áp dụng. Đối với người chưa bị kết án, nguyên tắc suy đoán vô tội đòi hỏi việc hạn chế quyền phải có căn cứ và trong phạm vi cần thiết. Việc lạm dụng tạm giam không chỉ gây áp lực cho cơ sở giam giữ mà còn ảnh hưởng đến đời sống, việc làm và các quan hệ xã hội của người bị buộc tội.
Việc hoàn thiện cơ chế thi hành cấm đi khỏi nơi cư trú cho thấy xu hướng giảm phụ thuộc vào biện pháp giam giữ. Biện pháp này vẫn bảo đảm sự có mặt của bị can, bị cáo theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng không buộc phải cách ly họ khỏi xã hội. Người bị áp dụng vẫn sinh sống tại địa phương và duy trì hoạt động lao động, học tập trong khuôn khổ pháp luật.
Luật năm 2025 quy định rõ trách nhiệm từ khâu ban hành đến thi hành lệnh. Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú phải được gửi đến cơ quan có trách nhiệm quản lý, theo dõi; người bị áp dụng phải được phổ biến quyền và nghĩa vụ. Trong thời hạn nhất định, họ phải trình diện, làm cam đoan và chịu sự quản lý thông qua các biện pháp như quản lý cư trú, triệu tập, điểm danh, kiểm diện. Quy định này tạo cơ sở để kiểm soát việc chấp hành, không phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức tự giác.
Vai trò của cấp xã được xác định rõ, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, theo dõi, trong đó Công an cấp xã trực tiếp thực hiện. Đây là cấp gần nhất với người bị áp dụng, có điều kiện để nắm tình hình cư trú và phát hiện vi phạm. Thông tư 56/2026/TT-BCA quy định cụ thể việc tiếp nhận, lập hồ sơ, quản lý, cập nhật dữ liệu, triệu tập và kiểm diện, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.
Bên cạnh yêu cầu kiểm soát, pháp luật vẫn ghi nhận quyền của người bị áp dụng. Họ có thể đi khỏi nơi cư trú trong trường hợp bất khả kháng hoặc vì lý do chính đáng khi được cho phép. Cơ chế xin vắng mặt, thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc hoặc học tập được quy định với thủ tục cụ thể, bảo đảm người bị áp dụng vẫn có điều kiện giải quyết nhu cầu thiết yếu nhưng phải chịu sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền.
Trong thực tế, người bị áp dụng có thể phát sinh nhu cầu chữa bệnh, lao động, học tập hoặc thay đổi nơi cư trú. Nếu không có cơ chế giải quyết, biện pháp này sẽ thiếu tính khả thi. Ngược lại, nếu buông lỏng quản lý thì không bảo đảm yêu cầu tố tụng. Quy định hiện hành lựa chọn phương án cho phép thực hiện nhu cầu chính đáng nhưng phải xin phép và chịu sự kiểm soát liên thông.
Quy định về xử lý vi phạm là yếu tố bảo đảm hiệu lực thi hành. Trường hợp không chấp hành nghĩa vụ, cơ quan có thẩm quyền lập biên bản và có thể đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn. Điều này thể hiện yêu cầu răn đe và bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.
Từ góc độ chính sách hình sự, quy định mới hướng đến cân bằng giữa quyền tự do cá nhân và yêu cầu tố tụng. Người bị áp dụng chưa phải là người có tội theo bản án có hiệu lực, do đó, việc hạn chế quyền phải có giới hạn và có kiểm soát. Khi được tổ chức thực hiện đúng, biện pháp này góp phần hạn chế việc áp dụng tạm giam trong trường hợp không cần thiết.
Hiệu quả của chính sách phụ thuộc vào tổ chức thực hiện. Công an cấp xã cần bảo đảm năng lực, dữ liệu và quy trình quản lý; việc triệu tập, kiểm diện phải đúng thẩm quyền, tránh gây khó khăn không cần thiết. Tổng thể, quy định mới tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng biện pháp ngăn chặn theo hướng kiểm soát thay thế, phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp hình sự.
Ngày 7/7, trong khuôn khổ giải thưởng World's Best Awards 2026, tạp chí du lịch Travel + Leisure công bố danh sách những thành phố tốt nhất thế giới. Đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt là Hội An, đồng thời xếp thứ 3 trong danh sách các thành phố tốt nhất châu Á.
Năm nay, danh sách này của Travel + Leisure có 15 thành phố châu Á được vinh danh. Hội An tiếp tục duy trì sức hút bên cạnh nhiều điểm đến nổi tiếng trong khu vực nhờ sự kết hợp giữa di sản, văn hóa, ẩm thực và nhịp sống đặc trưng.
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Hội An từ thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) nay trở thành một phần của TP. Đà Nẵng. Không chỉ được biết đến với phố cổ và những con đường rực rỡ đèn lồng, Hội An ngày càng được truyền thông quốc tế nhìn nhận là điểm đến có chiều sâu về văn hóa.
Không chỉ dừng lại ở đó, theo National Geographic, thành phố này còn hấp dẫn bởi những làng nghề truyền thống, các khu chợ địa phương, quán cà phê, bãi biển và nhịp sống chậm, mang đến cho du khách cơ hội khám phá đời sống bản địa thay vì chỉ tham quan các địa danh nổi tiếng.
Du khách đến Hội An có thể dạo quanh những con hẻm nhỏ, ghé các xưởng thủ công, thưởng thức cao lầu, mì Quảng hay bánh mì, đồng thời kết hợp khám phá làng rau Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu hoặc đạp xe qua những cánh đồng ven đô. Chính những trải nghiệm đời thường này góp phần tạo nên sức hút khác biệt của Hội An.
Đầu tháng 6, Travel + Leisure cũng xếp Hội An vào nhóm thành phố tốt nhất thế giới dành cho người làm việc từ xa. Tạp chí đánh giá cao chi phí sinh hoạt hợp lý, hệ thống quán cà phê đa dạng, hạ tầng Internet ổn định cùng sự cân bằng giữa không gian làm việc và nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, thành phố còn sở hữu cộng đồng người nước ngoài ngày càng đông, giúp du khách dễ dàng kết nối và lưu trú dài ngày.
Theo Travel + Leisure, World's Best Awards 2026 là mùa giải thứ 31 do độc giả bình chọn. Năm nay, tạp chí nhận được hơn 661.000 lượt bình chọn ở nhiều hạng mục như thành phố, hòn đảo, hãng hàng không, khách sạn và đơn vị tổ chức safari trên toàn thế giới.
Tạp chí cho biết nhiều điểm đến chiến thắng đã liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng suốt hơn 2 thập kỷ, trong khi không ít cái tên mới cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của độc giả.
Riêng ở hạng mục thành phố tốt nhất thế giới, những điểm đến được đánh giá cao đều sở hữu các công trình biểu tượng, hệ thống khách sạn chất lượng cùng nền ẩm thực phong phú, mang lại trải nghiệm nổi bật cho du khách.
Cựu Phó Thủ tướng Đức Philip Rösler là người có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hợp tác chiến lược quốc tế, tài sản số, tài chính hàng không, kết nối nhà đầu tư và định chế tài chính.
Hôm nay (12/7), Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ tư vấn, với 13 thành viên.
Theo đó, Tổ tư vấn của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM do PGS. TS Trần Hoàng Ngân (nguyên Trợ lý Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường ĐH Sài Gòn) làm Tổ trưởng. Trong khi đó, các thành viên trong tổ là các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia tài chính đầu ngành trong và ngoài nước.
Đáng chú ý, Tổ tư vấn có sự tham gia của TS Philip Rösler, cựu Phó Thủ tướng Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ông Philip Rösler (SN 1973 tại Việt Nam) là người gốc Việt, có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hợp tác chiến lược quốc tế, tài sản số, tài chính hàng không, kết nối nhà đầu tư và định chế tài chính.
Ngoài ra, danh sách trong Tổ tư vấn còn có ông Jeff Singer, nguyên Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Theo VIFC-HCMC, ông Singer có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục, quản trị doanh nghiệp, đầu tư, hệ sinh thái tài sản số tư nhân và kết nối cố vấn chiến lược.
Trong Tổ tư vấn còn có ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Theo công bố của VIFC-HCMC, ông Marc Knapper tham gia với thế mạnh chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Mỹ, thương mại, đầu tư, an ninh, năng lượng, giáo dục và hợp tác quốc tế.
Bên cạnh đó, thành viên Tổ tư vấn còn có ông Stephen Glynn, nguyên Giám đốc điều hành Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA) - Cộng hòa Kazakhstan. Trên thực tế, ông Stephen Glynn từng làm Trưởng bộ phận Thực thi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA), với nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc pháp lý - quản lý, quản trị, quy định đối với dịch vụ tài chính, giám sát thị trường vốn, thực thi quy định, thiết kế thể chế và phát triển trung tâm tài chính quốc tế...
Trong số 13 thành viên của Tổ tư vấn còn có TS Jochen Biedermann. VIFC-HCMC cho biết, ông là Tổng Giám đốc Liên minh Thế giới các Trung tâm tài chính quốc tế (WAIFC), đồng thời có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực chiến lược phát triển trung tâm tài chính, fintech, tài sản số, kinh tế số, hợp tác quốc tế giữa các trung tâm tài chính và kết nối hệ sinh đổi mới sáng tạo.
Tổ tư vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM có vai trò gì?
Tổ Tư vấn VIFC-HCMC được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng giúp hỗ trợ Cơ quan Điều hành nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển, kết nối nguồn lực chuyên gia và tham vấn các giải pháp phù hợp với yêu cầu vận hành của một trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới. Đồng thời, Tổ tư vấn góp phần cung cấp các góc nhìn độc lập, thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Cùng với đó, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm này sẽ giúp hỗ trợ VIFC-HCMC xác định định hướng phát triển, sản phẩm ưu tiên và cơ chế vận hành hiệu quả, phục vụ mục tiêu thu hút dòng vốn, cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.
Tại lễ ra mắt, Cơ quan Điều hành VIFC - HCM cùng với Tổ tư vấn đã tiến hành phiên thảo luận với trao đổi về định hướng chiến lược phát triển và các sản phẩm ưu tiên trong giai đoạn tới.
Danh sách đầy đủ 13 thành viên Tổ tư vấn VIFC-HCMC, bao gồm: PGS. TS Trần Hoàng Ngân (Tổ trưởng); ông Philip Rösler; ông Marc Knapper; ông Jeff Singer; ông Stephen Glynn; TS Jochen Biedermann; ông Don Lam (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital); ông Bhaskar Dasgupta (nguyên Giám đốc Hạ tầng Thị trường, Trung tâm tài chính quốc tế Abu Dhabi); ông Chia Hock Lai (Chủ tịch của Responsible Fintech Institute - Viện Fintech Có Trách Nhiệm - trụ sở tại Singapore); GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo; PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh; TS Lưu Ngọc Hiệp và ông Sam Van (thành viên HĐQT của công ty Picard Medical, Mỹ)
VIFC-HCMC bắt đầu chính thức vận hành từ tháng 2/2026, được kỳ vọng thu hút hàng tỷ USD đầu tư về Việt Nam. Trung tâm này nhằm hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính quốc tế thế hệ mới, kết nối giữa tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và các chuẩn mực quản trị hiện đại.
Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM đã công bố mô hình phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược, gồm: Trung tâm tài chính hàng không; trung tâm tài chính hàng hải; sở giao dịch hàng hóa và trung tâm lưu ký - thanh toán bù trừ công nghệ cao. Ngoài ra, các trụ cột khác bao gồm hệ sinh thái fintech và ngân hàng số; chuỗi giá trị tài chính xanh, tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi; hạ tầng thị trường tài chính hiện đại, hướng tới các sàn giao dịch quốc tế và các sản phẩm tài chính có chiều sâu.
VIFC-HCMC có 7 thành viên sáng lập, bao gồm: Tập đoàn Sovico; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Sơn Kim Capital; VinaCapital và Nasdaq.
Nguồn: Lao Động; CafeF; Luật Sư Việt Nam; Zing News
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá