Việt Nam: Bắt Chang Thị Dế SN 1958; Tập đoàn Malaysia muốn làm tổ hợp công nghệ cao tỷ USD; Em trai Chủ tịch PNJ mua 300.000 cổ phiếu; Vụ Mr Pips chiếm đoạt 1.600 tỉ

Chang Thị Dế SN 1958 đã bị bắt

Việc bắt giữ thành công Chang Thị Dế đã khép lại hành trình truy bắt kéo dài gần một thập kỷ của cơ quan công an.

Ngày 6/7, Công an xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Chang Thị Dế (SN 1958, trú bản Pa Mu, xã Hua Bum) sau gần 10 năm lẩn trốn để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an và né tránh sự xử lý của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Chang Thị Dế bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nậm Nhùn (cũ) khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định truy nã, tổ chức nhiều biện pháp xác minh, truy bắt nhưng đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, lẩn trốn tại khu vực rừng núi, gây nhiều khó khăn cho công tác truy tìm.

Bản Pa Mu là địa bàn vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới, địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Đây cũng là yếu tố khiến quá trình rà soát, xác minh và truy bắt đối tượng kéo dài trong nhiều năm.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về tăng cường công tác rà soát, truy bắt các đối tượng truy nã, Công an xã Hua Bum đã chủ động nắm chắc địa bàn, kiên trì rà soát từng nguồn tin, từng mối quan hệ của đối tượng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác.

Sau quá trình kiên trì xác minh, lực lượng Công an đã xác định được nơi lẩn trốn và tổ chức bắt giữ thành công Chang Thị Dế, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận sau khi biết mình bị truy nã đã nhiều lần di chuyển, lẩn trốn tại các khu vực rừng núi, sống khép kín nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Việc bắt giữ thành công Chang Thị Dế đã khép lại hành trình truy bắt kéo dài gần một thập kỷ, thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Lai Châu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã; đồng thời khẳng định hiệu quả của mô hình Công an cấp xã trong nắm địa bàn, quản lý đối tượng, giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Tập đoàn Malaysia muốn làm tổ hợp công nghệ cao tỷ USD ở Hà Nội

JLand Group đề xuất phát triển tổ hợp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và trung tâm dữ liệu ở Thủ đô với quy mô vốn 4-6 tỷ USD.

Ngày 5/7, UBND TP Hà Nội có buổi làm việc với liên doanh Hưng Yên Group (công ty con Kinh Bắc) và JLand Group (thành viên Johor Corporation, Malaysia).

Đại diện liên doanh đề xuất nghiên cứu phát triển Tổ hợp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và trung tâm dữ liệu với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 4-6 tỷ USD.

Đơn vị cho biết trọng tâm của dự án là xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hạ tầng dữ liệu hiện đại. Dự án sẽ ưu tiên thu hút các lĩnh vực mũi nhọn như trung tâm dữ liệu AI, vi mạch bán dẫn, điện toán đám mây, tự động hóa và robot.

Phó chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho rằng khu vực phía tây phù hợp phát triển tổ hợp công nghệ cao, nơi có lợi thế sở hữu Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Sau khi được bàn giao về thành phố quản lý, Hà Nội đang tái cấu trúc khu công nghệ cao này thành đô thị công nghệ. Nhiều cơ sở giáo dục đại học lớn của Việt Nam cũng sẽ được chuyển về Hòa Lạc.

Ông Dũng cho biết, thành phố đang triển khai tuyến đường sắt đô thị số 5 kết nối khu vực trung tâm với Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, thành phố cũng phát triển khu đô thị thông minh rộng khoảng 600 ha đối diện khu công nghệ cao nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống của chuyên gia, nhà khoa học và người lao động.

Ông nói thêm Hà Nội xác định các dự án công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm ưu tiên đặc biệt. Thành phố sẽ áp dụng cơ chế "luồng xanh" trong giải quyết thủ tục đầu tư.

Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng đa cực, đa trung tâm, tăng cường liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Trong đó, khu vực phía tây gắn với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội được xác định là cực tăng trưởng mới về khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức, công nghiệp công nghệ cao và hạ tầng số.

Sau biến cố 28.000 viên kim cương, em trai Chủ tịch PNJ đăng ký mua 300.000 cổ phiếu

Trước đó Chủ tịch PNJ cho biết người nhà sẽ đăng ký mua trong bối cảnh PNJ giảm sâu.

Ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), vừa đăng ký mua thêm 300.000 cổ phiếu PNJ nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/7 đến 7/8/2026 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Cao Ngọc Duy đang sở hữu gần 13,53 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,64% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất mua vào, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên khoảng 13,83 triệu đơn vị, tương ứng 2,70% vốn.

Trong khi đó, bà Cao Thị Ngọc Dung hiện nắm giữ hơn 15,02 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,93% vốn điều lệ PNJ.

Động thái đăng ký mua vào của em trai bà Cao Thị Ngọc Dung diễn ra ngay sau khi PNJ tổ chức buổi họp nhà đầu tư hôm nay. Đây là buổi họp diễn ra trong bối cảnh PNJ đang rơi vào giai đoạn khó khăn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố thông tin ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJLAB - đơn vị giám định là công ty con của PNJ - liên quan đường dây đưa 28.000 viên kim cương lậu vào Việt Nam. Ông Đặng Ngọc Thảo đã dùng phòng kiểm định PNJLAB nhằm khắc mã định danh giả lên các viên kim cương lệch mã để cấp giấy chứng nhận, đưa ra thị trường.

PNJ đã nhiều lần lên tiếng khẳng định đó là 'vi phạm của cá nhân' ông Đặng Ngọc Thảo. Tuy vậy, thị trường vẫn phản ứng mạnh với thông tin này khi thị trường kim cương vốn được xây dựng trên niềm tin. Khi niềm tin vào kiểm định bị đánh mất, thị trường có khả năng rơi vào tình trạng đóng băng khiến loạt đá quý của người chơi khó có thể giao dịch.

Trong bối cảnh đó, cổ phiếu PNJ đã có 2 phiên giảm sàn liên tiếp, vốn hoá doanh nghiệp 'bốc hơi' 4.300 tỷ đồng.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư, lãnh đạo PNJ cho biết gia đình sẽ chi tiền mua thêm cổ phiếu nhằm có lực đỡ cổ phiếu PNJ.

Trên thị trường chứng khoán, 2 phiên vừa qua PNJ đã giảm kịch sàn với dư bán hàng chục triệu đơn vị. Khối ngoại cũng có 2 phiên bán ròng liên tiếp.

Hiện nhà đầu tư vẫn còn tâm lý thận trọng, chờ đợi những diễn biến tiếp theo của vụ việc.

111 nhà đất cùng 41 siêu xe Rolls-Royce, Ferrari, Lexus bị thu giữ trong vụ Mr Pips chiếm đoạt 1.600 tỉ

111 bất động sản, 41 ô tô, hàng trăm lượng vàng, gần 2 triệu USD cùng lượng lớn tiền mặt là khối tài sản khổng lồ cơ quan điều tra kê biên, thu giữ trong vụ án Mr Pips bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tài chính chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung vừa được ban hành, dàn siêu xe hàng trăm tỉ, trong đó có một số xe độc nhất Việt Nam và thuộc phiên bản giới hạn trên toàn cầu của nhóm Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị công an thu giữ.

Quá trình khám xét các bị can trong vụ án siêu lừa Mr Pips Phó Đức Nam, công an còn kê biên, hạn chế giao dịch 111 nhà đất, biệt thự và thu giữ số tiền mặt "khủng" hàng trăm tỉ đồng, gần 2 triệu USD…

Dàn siêu xe hàng trăm tỉ "đánh bóng" hình ảnh

Theo kết luận điều tra vừa được ban hành, cùng với việc đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, cơ quan điều tra cũng làm rõ khối tài sản đặc biệt lớn mà nhóm bị can này đã tích lũy từ dòng tiền phạm pháp.

Trước khi đường dây lừa đảo bị triệt phá, Mr Pips là gương mặt khá nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh một "chuyên gia đầu tư" sở hữu cuộc sống xa hoa, thường xuyên khoe siêu xe, đồng hồ và bất động sản đắt tiền.

Theo cơ quan điều tra, số tài sản này không chỉ là cách che giấu nguồn tiền phạm pháp mà còn được sử dụng như công cụ xây dựng hình ảnh giàu có nhằm tạo lòng tin, lôi kéo thêm nhà đầu tư tham gia vào hệ thống lừa đảo.

Quá trình khám xét, công an đã tạm giữ 48 xe, gồm 41 ô tô và 7 mô tô. Riêng Phó Đức Nam được xác định sở hữu tới 23 xe sang.

Trong dàn xe bị thu giữ có nhiều mẫu xe trị giá hàng chục tỉ đồng như Ferrari Roma, Lamborghini Urus, Mercedes-AMG GT R, Mercedes-Benz AMG G63, Lexus LM350, Lexus RX450H, BMW X2, BMW 330i...

Đắt giá nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan mang biển số tứ quý 3 - mẫu SUV siêu sang có giá niêm yết khoảng 31 tỉ đồng, trong khi giá lăn bánh tại Việt Nam được ước tính vượt 40 tỉ đồng.

Một chiếc xe khác cũng gây chú ý là Nissan GT-R R35 Nismo Special Edition - dòng xe giới hạn chỉ 300 chiếc trên toàn thế giới. Theo tìm hiểu, chiếc bị thu giữ là xe duy nhất được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân, có giá hơn 19 tỉ đồng.

Chiếc Ferrari Roma màu xanh đứng tên Phó Đức Tú - người thân của Mr Pips - cũng bị thu giữ. Đây là chiếc Ferrari Roma đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2021.

Kết luận điều tra cho thấy để che giấu quyền sở hữu, Mr Pips mua nhiều ô tô rồi nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký. Có 8 xe được đăng ký theo cách này, trong đó có Ferrari Roma, Mercedes-AMG và Porsche.

Ngoài ra, Nam còn mua 4 xe nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, đồng thời mua tặng bạn gái cùng một người khác hai chiếc xe Porsche và Volvo XC90.

"Cánh tay phải" của Mr Pips là Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng vợ cũng bị thu giữ 5 ô tô, trong đó có Lamborghini Urus màu vàng và Porsche Panamera màu đỏ.

Kê biên 111 nhà đất, thu giữ hàng trăm tỉ đồng tiền mặt, vàng và ngoại tệ

Không chỉ sở hữu dàn siêu xe đắt đỏ, khối bất động sản mà cơ quan điều tra phong tỏa trong vụ án cũng đặc biệt lớn.

Theo kết luận điều tra, tổng cộng 111 nhà đất, biệt thự và căn hộ đã bị kê biên hoặc hạn chế giao dịch để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản.

Trong số này, riêng Phó Đức Nam đứng tên 25 bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM.

Nam còn mua 4 căn hộ để Công ty TNHH bất động sản South Weslth đứng tên; thêm 4 căn khác được đăng ký dưới tên bố mẹ.

Bên cạnh đó, bị can mua 7 bất động sản gồm nhà tại TP.HCM và đất tại Tây Ninh nhưng để bạn gái Nguyễn Thị Thanh Tâm đứng tên sở hữu.

Cơ quan điều tra cũng hạn chế giao dịch đối với 9 bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của bố mẹ Mr Pips, gồm 6 căn hộ và 3 thửa đất.

Song song với việc kê biên nhà đất, quá trình khám xét còn thu giữ lượng tiền mặt, vàng và ngoại tệ rất lớn.

Tháng 11-2024, khi khám xét căn hộ của Nguyễn Thị Thanh Tâm, công an thu giữ gần 44,8 tỉ đồng, hơn 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore, 30.000 nhân dân tệ cùng hàng chục ngàn đơn vị tiền của nhiều quốc gia khác.

Đáng chú ý, sau khi Mr Pips bị bắt, cha của bị can là ông Phó Đức Thắng bị xác định đã rút tiền mặt để mua vàng rồi cho vào vali mang đi gửi người thân cất giữ.

Khám xét nơi ở của hai người cháu ông Thắng, cơ quan điều tra thu giữ 274 lượng vàng SJC, hơn 13 tỉ đồng, 500.000 USD cùng hơn 25 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng. Theo kết luận điều tra, đây đều là tài sản do bố mẹ Mr Pips gửi nhờ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ khoảng 50 tỉ đồng do người thân của gia đình tự nguyện giao nộp sau khi xác định đây là số tiền vợ chồng ông Thắng gửi cất giữ.

Đối với vợ chồng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), lực lượng chức năng thu giữ hơn 140 lượng vàng, 85.000 USD, khoảng 20 tỉ đồng tiền mặt cùng 53 sổ tiết kiệm với tổng số dư gần 160 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, tại nơi ở của các bị can và những người liên quan khác, công an cũng thu giữ thêm nhiều vàng, tiền mặt, sổ tiết kiệm và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với 111 bất động sản, dàn siêu xe, hàng trăm lượng vàng cùng lượng lớn tiền mặt và ngoại tệ, đây là một trong những vụ án lừa đảo đầu tư tài chính có số tài sản bị kê biên, thu giữ lớn nhất từ trước đến nay.

Nguồn: CafeF; Vnexpress; Người Quan Sát; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến

Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá từ thiện tại Nhật; Ngày Việt Nam tại Slovakia; Lễ hội Văn hóa tại Ba Lan; Hai người bị bắt vì ăn trộm ở Nhật; Sự kiện văn hóa tại Tây Úc

Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả

Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh

Việt Nam: Mỹ mở 2 cuộc điều tra Việt Nam; Dùng máy hỏng điều trị tán sỏi; Phát hiện tài khoản nhiều giao dịch liên tục; Bất động sản Hà Nội - TP. HCM trái ngược

Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất

Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ

Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard

Lên đầu trang