Vào quán xin tiền, đánh người; Đâm gục người phụ nữ trên đường; Đập vỡ kính, cướp tiệm vàng; 'Cái chết trắng' ở vùng biên

TÊN CÔN ĐỒ MANH ĐỘNG VÀO QUÁN XIN TIỀN, ĐÁNH NHIỀU NGƯỜI

Xin tiền nhưng bị từ chối, tên côn đồ rút dao rạch 1 nhát vào cổ nạn nhân, đấm đá tới tấp 3 người.

Ngày 18-4, một lãnh đạo Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắ) cho biết đang tập trung điều tra vụ việc 1 đối tượng có mang theo hung khí hành hung nhân viên quán bida cùng 2 thanh niên khác. Hiện đối tượng đã bỏ trốn nên cơ quan công an đang truy tìm để xử lý.

Theo thông tin ban đầu, chiều 4-4, có nhiều người đang chơi tại quán bida M. (xã phú Lộc, huyện Krông Năng). Trong lúc nói chuyện, người đàn ông đánh vào mặt 1 nhân viên quán rồi rút con dao đè nhân viên xuống bàn bida, rạch 1 nhát phía sau gáy.

Chưa dừng lại, người đàn ông xông vào đấm đá, tát túi bụi vào nam nhân viên này. Tiếp đó, tên côn đồ đấm đá vào 2 thanh viên khác trong quán. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của quán bida ghi lại.

Một thanh niên bị đánh cho biết, vào thời điểm trên, người đàn ông tên Tr. (ngụ huyện Krông Năng) tới xin tiền của nam nhân viên quán bida thì bị từ chối. Lúc này, ông Tr. đã giật tiền trên tay của nam nhân viên. Khi nhân viên này đòi lại tiền thì liền bị đánh.

"Ông Tr. này rất ngông cuồng, thích đánh ai thì đánh, ông này đã nhiều lần gây chuyện trên địa bàn" - 1 thanh niên bị đánh nói.

KINH HOÀNG NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ CHẶN ĐƯỜNG, ĐÂM LIÊN TIẾP VÀO NGƯỜI

Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Khoảng 0h ngày 18/4, người phụ nữ đang đi xe máy trên đường số 9, khu công nghiệp Sóng Thần (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương ) thì bị một nam thanh niên chặn lại, dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người.

Bị đâm nhiều nhát, người phụ nữ nằm gục xuống đất, dù được người dân đưa đi cấp cứu song nạn nhân đã không qua khỏi .

Nhận được tin báo, Công an thành phố Dĩ An nhanh chóng đến hiện trường điều tra vụ việc. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định tên P.N.L (SN 1972, ngụ TPHCM).

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân vẫn còn, không có dấu hiệu của vụ án giết người cướp tài sản.

Cơ quan chức năng nghi vấn có thể giữa nạn nhân và hung thủ có quen biết nhau và xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến vụ việc.

Công an đang truy xét đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.

CƯỚP TIỆM VÀNG NHƯ PHIM: LÁI Ô TÔ ĐẾN ĐẬP VỠ KÍNH, VƠ VỘI RỒI BỎ CHẠY

Nam thanh niên bịt mặt, điều khiển ô tô dừng ở tiệm vàng và cầm búa đập vỡ kính, lấy đi một số vàng rồi bỏ chạy. Lực lượng chức năng ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang ráo riết truy bắt đối tượng.

Tối 17/4, lãnh đạo UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng. Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt đối tượng gây án.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h50 cùng ngày, tại tiệm vàng Kim Sơn Hiền (số 50 Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, Can Lộc). Lợi dụng chủ tiệm vàng sơ hở, một nam thanh niên bịt kín mặt, điều khiển ô tô chưa rõ BKS dừng trước cửa tiệm, cầm búa đập vỡ kính, lấy đi một số vàng rồi bỏ chạy.

Sự việc được camera an ninh của tiệm vàng ghi lại. Theo thông tin ban đầu, đối tượng là nam giới, mặc quần dài màu xanh, áo sơ mi trắng, đầu bịt kín. Quá trình dùng búa đập kính và lấy vàng chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây.

Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng hô hoán nhưng nam thanh niên đã nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Nhận được tin báo, lực lượng công an ở Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường, tập trung truy bắt đối tượng.

"CÁI CHẾT TRẮNG" TÀN PHÁ VÙNG BIÊN

Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh và manh động

Có vị trí địa lý tiếp giáp với 2 nước Lào và Trung Quốc, gần khu vực Tam giác vàng - trung tâm sản xuất ma túy lớn nhất thế giới, tỉnh Điện Biên được xem là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.

Đại tá Phạm Trường Giang – Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tình hình tội phạm ma túy “nóng” nhất ở tuyến biên giới, vùng giáp ranh với các tỉnh Bắc Lào như: Xã Na Ư, Mường Nhà, Pa Thơm, Thanh Hưng, Mường Pồn (huyện Điện Biên); Si Pha Phìn, Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ). Các đối tượng thường mua bán heroine và ma túy tổng hợp từ khu vực “Tam giác Vàng” về tập kết ngay tại biên giới giáp tỉnh Điện Biên. Các đối tượng lợi dụng địa hình núi cao, vực sâu, băng qua các tuyến đường mòn, đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới để vận chuyển vào Điện Biên tiêu thụ và trung chuyển đi các tỉnh, thành phố khác.

Bên cạnh đó, hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh còn có 6.867 người nghiện ma túy. Nhiều đối tượng nghiện ma túy tham gia các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản... gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Đứng trước tình hình phức tạp về ma túy, thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã kiên trì bám sát, triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Chỉ riêng trong năm 2023, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ 1.086 vụ phạm tội về ma túy (tăng 72 vụ so với năm 2022), bắt 1.284 đối tượng phạm tội về ma túy; vật chứng thu giữ: 75,11 Kg heroine; 5,7 Kg thuốc phiện; 39,95 Kg ma tuý tổng hợp; 02 khẩu súng, 189 xe máy, 03 xe ô tô; 292 điện thoại di động.

Một trong nhiều chuyên án ma túy mà lực lượng Công an Điện Biên tham gia triệt phá là chuyên án 822L. Theo lời kể của Đại tá Phạm Trường Giang, chuyên án này được thành lập từ tháng 8/2022, qua quá trình 5 tháng kiên trì đấu tranh, lần theo dấu vết của tội phạm, Công an tỉnh cùng với sự các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và công an 2 tỉnh Phong Sa Lỳ, UDomxay (Lào) đã bắt giữ 15 đối tượng tại Điện Biên, Lai Châu và 2 tỉnh: U Đom Xay, Phong Sa Lỳ của Lào; thu giữ 38 bánh heroin, 03kg ma túy đá; 01 khẩu súng, 157 viên đạn các loại, 01 hộp tiếp đạn AK, 180 triệu kíp Lào cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Đây được xem là chuyên án điển hình về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Lào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy do Công an Điện Biên và Cục C04 đồng chủ trì phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào; bắt giữ và di lý thành công các đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy trên đất Lào đưa về Việt Nam để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo chia sẻ của Thượng tá Đỗ Ngọc Minh – Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy của lực lượng chức năng vô cùng khó khăn, vất vả, thường xuyên “nằm gai nếm mật” trong rừng sâu.

“Tội phạm về ma túy tiếp tục hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh và manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống lại lực lượng đánh án khi bị phát hiện”, ông Minh nhận định.

Theo đó, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy có nhiều thay đổi để chống đối lại các lực lượng chức năng. Các đối tượng băng rừng, chôn hàng ở một nơi, dùng các ám tín hiệu với nhau để giao hàng, chọn đi vào thời điểm ban đêm hoặc không đi bằng đường mòn mà đi đường tự phát (đi đến đâu dùng dao phát cây trước mặt đến đó).

Phương thức, thủ đoạn liên lạc của tội phạm ma túy có nhiều thay đổi, sử dụng nhiều điện thoại di động khác nhau, liên tục thay sim, đổi máy di động, liên lạc qua mạng xã hội như Zalo, Messenger... sử dụng các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô con, xe khách để vận chuyển ma túy nhằm tránh sự phát hiện, kiểm tra của các cơ quan chức năng.

“Một số đối tượng cầm đầu đường dây ở Điện Biên dùng thủ đoạn chia cắt việc vận chuyển ma túy, thuê nhiều nhóm khác nhau (nhóm này không biết nhóm kia). Thủ đoạn chia cắt việc vận chuyển ma túy như vậy khi bắt giữ rất khó khăn cho lực lượng chức năng chứng minh “ông trùm” thực sự đứng đằng sau là ai”, Thượng tá Đỗ Ngọc Minh nói thêm.

Dù khó khăn, vất vả nhưng bằng sự mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng Công an luôn xác định không thể lùi bước, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để trấn áp loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. “Chúng tôi xác định, luôn phải kiên quyết, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống”, ông Minh nhấn mạnh.

“Phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát”

Trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, quán triệt phương châm chỉ đạo của Bộ Công an “phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát”. Công an tỉnh Điện Biên đã tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai các chương trình, kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy.

Theo đó, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa các đường dây ma túy lớn liên tuyên, liên tỉnh, xuyên quốc gia, các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; giải quyết, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy; xây dựng và nhân rộng mô hình “xã biên giới sạch về ma túy”; vận động, truy bắt đối tượng truy nã phạm tội về ma túy.

Tham mưu thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ phạm tội về ma túy như: Người nghiện, tù tha về, thông qua việc quản lý, giáo dục, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; đề nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở cai nghiện ma tuý nhằm đáp ứng yêu cầu cai nghiện ma tuý trên địa bàn...

Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh và tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy.

Chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở khu vực biên giới và cửa khẩu.

Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế và tăng cường trao đổi, xác minh thông tin, tập huấn nâng cao trình độ, hỗ trợ kinh phí, phương tiện nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống ma túy, nhất là với các tỉnh Bắc Lào.

Một trong những mô hình hiệu quả đem lại những chuyển biến tích cực trong đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh là mô hình “xã biên giới sạch về ma tuý”.

Chia sẻ với Đời sống và Pháp luật, Thượng tá Lù Văn Thưởng - Trưởng Công an huyện Điện Biên, một trong những địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy, đánh giá mô hình này cùng với chủ trương đưa Công an chính quy về cơ sở đã huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền và toàn dân triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy.

Nhờ vậy, trên địa bàn huyện Điện Biên, nhiệm vụ đấu tranh phòng chống ma túy đã có nhiều kết quả tích cực, triệt phá hàng loạt đường dây, ổ nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội và kiểm soát tốt số người nghiện trên địa bàn.

Bên cạnh đó, mô hình này cũng khuyến khích, vận động được quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục con em không tham gia vào tệ nạn cũng như phạm tội về ma túy, góp phần to lớn vào việc xây dựng vùng biên giới bình yên, lành mạnh, phát triển bền vững.

Về lâu dài, Thượng tá Lù Văn Thưởng cho rằng tội phạm, tệ nạn ma túy nảy sinh từ nhiều phía, trong đó nguyên nhân sâu xa từ tình hình kinh tế - xã hội, vì vậy để tạo nên “vành đai biên giới” sạch ma túy, lực lượng Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương hỗ trợ, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm hạn chế, tiến tới triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện của tội phạm và tệ nạn ma túy

Nguồn: Soha; Kenh14; Vietnamnet; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang