Từ ồn ào của NSƯT Xuân Bắc; Thời trang ra thế giới; 2023 vẫn nở rộ cuộc thi hoa hậu; Ngủ trong nhà cũng bị tông chết

TỪ ỒN ÀO CỦA NSƯT XUÂN BẮC: CHÊ 'TÁO QUÂN' CÓ PHẢI 'ĂN CHÁO ĐÁ BÁT'?

(Ảnh minh hoạ).

Liên quan đến ồn ào từ bài viết Cái tát của mẹ của NSƯT Xuân Bắc, cộng đồng mạng thẳng thắn nêu quan điểm về việc 'chê Táo quân là ăn cháo đá bát'.

NSƯT Xuân Bắc trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải câu chuyện "ngụ ngôn" kể về người con trai bị tát vì chê bánh chưng mẹ gói. Nhiều khán giả tỏ thái độ bất bình khi đọc bài viết của ông. Họ cho rằng dù không “điểm mặt chỉ tên" song vẫn có thể nhận ra Xuân Bắc mượn câu chuyện này để châm biếm những khán giả chê chương trình Táo quân vừa lên sóng cách đây không lâu.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cách xử lý của Xuân Bắc trước những lời khen chê là không hợp lý và khuyên nam nghệ sĩ nên lên tiếng rõ ràng trước sự bức xúc của dư luận.

Trước khi “trách người" hãy tự “trách mình"

Và cũng trong thời điểm này, một làn sóng tranh cãi liên quan đến câu chuyện của Xuân Bắc bùng nổ: Chê Táo quân có phải "ăn cháo đá bát"?

Không thể phủ nhận rằng sau 20 năm lên sóng, Táo quân đã trở thành một món ăn tinh thần đối với nhiều khán giả dịp tết đến xuân về. Thậm chí, đã từng có thời điểm, chương trình nổi đình đám nhờ nội dung sâu cay, “điểm mặt" những vấn đề bức bối của xã hội thông qua góc nhìn hài hước như những bài nhạc chế, những câu nói gây “sốt".

Thực tế cho thấy chương trình càng được quan tâm, càng thành công thì kỳ vọng của khán giả càng lớn. Chính vì lẽ đó mà nhiều người khi theo dõi Táo quân những năm gần đây đã không tránh khỏi cảm giác không hài lòng, thậm chí là thất vọng, lên tiếng chê trách vì nội dung nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn.

20 năm lên sóng, Táo quân là một thương hiệu. Nhưng để "bảo vệ" được thương hiệu đó hay không thì việc giữ đội ngũ diễn viên quen thuộc như Quốc Khánh, Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý… thôi là chưa đủ, cần phải có sự sáng tạo, đổi mới thay vì đi vào lối mòn. Và có lẽ vì thiếu đi sự đổi mới đó mà Táo quân 2023 không đáp ứng được những mong đợi của người xem, khiến chương trình vấp ý kiến trái chiều ngay khi lên sóng.

Bạn đọc Son Hoang thẳng thắn bình luận trong một bài viết của Thanh Niên về Táo quân 2023: “Nhạt nhẽo, hời hợt, không có tính thời sự và châm biếm”. Hay bạn đọc Nguyễn Song Giang cũng nêu ý kiến: “Một năm mới có một lần, người dân mình chờ đón Táo quân trước giờ phút đón giao thừa. Theo tôi tuy các nghệ sĩ tập luyện vất vả cho một chương trình dài nhưng nội dung nhạt quá, chỉ chọc cười khán giả, không thâm thúy, ngày càng mất đi người yêu thích”. Người xem khác nêu ý kiến: “Phí cả sự chờ đợi, kịch bản chắp vá, mang ra sân khấu bao nhiêu người cuối cùng còn có 6 người diễn. Nội dung dàn trải nói nhiều thứ nhưng cuối cùng chả biết nói cái gì".

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, một diễn viên nổi tiếng từng thẳng thắn chia sẻ rằng: “Nghệ sĩ hãy giữ chất lượng của mình, bạn sẽ không sợ sự bạc bẽo của việc thay thế. Còn nếu bạn không làm được, thì sự bạc bẽo đó là quy luật của cuộc sống mà bạn phải chấp nhận”. Không riêng gì nghệ sĩ mà một tác phẩm nghệ thuật cũng vậy, nếu không đạt được chất lượng như những gì khán giả kỳ vọng thì việc bị quay lưng là điều khó tránh khỏi. Bởi trong rất nhiều sản phẩm nghệ thuật ngoài kia, bạn không thể bắt khán giả chỉ chăm chăm xem một chương trình mà họ cảm thấy không còn hào hứng. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi nhiều cư dân mạng cho rằng Táo quân thiếu sự đổi mới, không còn phù hợp với thị hiếu số đông.

Một người xem viết: “Tôi đã nói nhiều lần rồi. Nếu không có gì đột phá thì dừng lại. Cố chịu đấm ăn xôi làm gì”. Tài khoản khác nêu quan điểm: “Với thời hiện tại, chúng ta sống trong một thế giới vô vàn thông tin, đa dạng văn hóa trên nền tảng “thế giới mạng” thì Táo quân nhạt nhẽo và vô duyên là đúng rồi. Đến lúc Táo quân cũng phải “ra đi như điện thoại để bàn”, một quy luật tất nhiên phải diễn ra”, người xem khác chia sẻ.

Nghệ sĩ có nên “đôi co" với khán giả?

Riêng với bài viết của Xuân Bắc, nhiều người tỏ thái độ bất bình, mong chờ nam nghệ sĩ lên tiếng về dòng trạng thái gây bão trên trang cá nhân có hơn 2 triệu lượt theo dõi. Từ đó, một số ý kiến còn cho rằng việc nam diễn viên đôi co với khán giả vốn dĩ đã là một cái sai.

Xưa nay, nghệ sĩ thường được quan niệm là người làm nghề "dâu trăm họ". Do đó, trong quá trình làm nghệ thuật, việc phải đón nhận những lời khen chê là điều bình thường, khó có thể tránh khỏi. Huống chi một tác phẩm nghệ thuật, hay hoặc không hay còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cảm xúc, quan điểm của người xem. Có thể đối với khán giả này, đó là một tác phẩm đáng xem, song đối với người khác, họ cảm thấy chưa hài lòng. Và việc của người nghệ sĩ là đón nhận, chắt lọc thông tin để có thể hoàn thiện mình, thay vì “bốp chát", “cãi tay đôi" với người hâm mộ.

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi cách đây không lâu, một nam diễn viên từng bày tỏ quan điểm khi đón nhận lời tiêu cực về mình: “Khi đã là người của công chúng, mình xác định sẽ chịu những lời ra tiếng vào. Họ được quyền được nói, được quyền thắc mắc nhưng chúng tôi cũng được quyền không quan tâm”. Việc chịu lời khen, tiếng chê dường như đã trở thành một quy luật mà bất cứ ai khi bước chân vào showbiz cũng đã “chuẩn bị tinh thần". Thậm chí, nhiều người còn quan niệm rằng “khán giả còn khen chê, tức là còn quan tâm".

Người làm nghệ thuật, suy cho cùng có phát triển, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào sự đón nhận của khán giả. Ca sĩ Nguyên Vũ cũng từng bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này: “Người nghệ sĩ vẫn phải lao động, bỏ công sức và tài năng của mình để có sản phẩm. Nhưng nếu không có người nghe, người xem, người mua vé thì người nghệ sĩ đó nên về vườn". Đã có biết bao tấm gương nghệ sĩ khi thành danh thì “lúa chín cúi đầu". Và cũng đã có không ít trường hợp bị quay lưng, “phong sát" vì vướng ồn ào đời tư".

Do đó, việc xem thường, thậm chí châm biếm người hâm mộ là điều không nên làm, nếu không muốn bản thân đánh mất mình trong lòng khán giả. Xin được trích một số bình luận của cộng đồng mạng về ồn ào của nghệ sĩ Xuân Bắc để kết lại vấn đề: “Một người nghệ sĩ ưu tú mà không biết tiếp thu ý kiến, không biết lắng nghe? Vậy mà còn dẫn dụ câu chuyện ngụ ngôn của đứa con ngu xuẩn, để lý giải cho chương trình của mình. Xuân Bắc về nhà đi em"; “Tôi cho rằng cộng đồng mạng phê phán Xuân Bắc là đúng. Cậu ta coi thường khán giả và tự cho mình là tài năng hơn cả mọi người. Hãy nhận sai và xin lỗi đi”; “Tác phẩm nghệ thuật được đăng tải, người coi, người đọc, người khen, người chê là chuyện "bình thường ở huyện". Chẳng có cái dại nào giống cái dại nào”.

(Nguồn: Thanh Niên)

THỜI TRANG VIỆT RA THẾ GIỚI

Thời trang Việt ngày càng tỏa sáng ở thị trường thế giới khi cả nhà thiết kế Việt lẫn người mẫu nhớ mặt, gọi tên và thậm chí là săn lùng.

Liên tiếp trong thời gian gần đây, thời trang Việt ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế, góp phần thúc đẩy ngành thời trang nước nhà có những bước phát triển mới.

Gần đây nhất, cái tên nhà thiết kế (NTK) Việt Nguyễn Công Trí thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng ở Hollywood. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi những mẫu thiết kế của anh được các siêu sao lựa chọn như Rihanna, Katy Perry, Beyoncé, Miley Cyrus, hay cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama... Việc các ngôi sao thế giới chọn mặc thiết kế của NTK Nguyễn Công Trí ở những sự kiện lớn cũng giúp thời trang Việt được chú ý trên thế giới.

Chia sẻ về việc liên tiếp trình diễn bộ sưu tập mới ở New York Fashion Week, Nguyễn Công Trí nói: "Mọi người hãy mạnh dạn bước ra thế giới, bởi có rất nhiều cách để tham dự New York Fashion Week. Một là bạn được mời với tư cách NTK đại diện xu hướng thời trang mới của một quốc gia khi tên tuổi thương hiệu được nhiều người nhắc tên, để ban tổ chức đủ ấn tượng mà ngỏ lời mời đích danh; hoặc bạn có thể tham gia nếu hồ sơ đầy đủ và tài chính đáp ứng được kinh phí tổ chức".

Nguyễn Công Trí bước ra thế giới, khởi đầu với bộ sưu tập (BST) "Em hoa ra mắt" tại Tokyo Fashion Week. Đầu năm 2019, Nguyễn Công Trí đến với sàn diễn New York Fashion Week, đánh dấu sự gia nhập thị trường này. Từ lúc tạo dựng thương hiệu, hướng đi của Nguyễn Công Trí luôn thống nhất: dùng người nổi tiếng quảng bá sản phẩm. Hiện tại, các mẫu thiết kế của anh được nhiều sao ở Hollywood chọn mặc, điều mà hiếm NTK nào mới xuất hiện làm được.

Nguyễn Công Trí khiêm tốn thừa nhận anh là người may mắn trước những thành công bất ngờ: "Trong cuộc sống, tôi thường vẽ viễn cảnh thất bại và sống thế nào trong thất bại đó. Làm được như vậy, thành công sẽ chắc chắn hơn" - NTK Nguyễn Công Trí cho hay.

Theo Nguyễn Công Trí, với những gì đã đạt được cho đến hiện nay ở Việt Nam thì có thể tự hào, nhưng ở thị trường nước ngoài, "NTK Nguyễn Công Trí" vẫn chưa là gì cả. "Tôi hiểu mình chỉ là nửa hạt cát trên sa mạc thôi, phải nghĩ như vậy và phải tiếp tục cố gắng" - Nguyễn Công Trí tâm sự.

Nhiều NTK Việt khác trong 3 năm gần đây đã chú trọng mở rộng thị trường ra nước ngoài, đưa sản phẩm tiếp cận với thị trường thời trang thế giới như: Adrian Anh Tuấn, Kelly Bui, Phương My, Hoàng Hải, Thủy Nguyễn... Nhiều bộ sưu tập của nhà thiết kế Việt xuất hiện trang trọng trên các tạp chí thời trang hàng đầu thế giới như: Vogue, Harper’s Bazaar, Elle...

Trong đó, Phương My (sinh năm 1988) từng có nhiều bộ sưu tập trình diễn ở New York Fashion Week (Mỹ) 2019, Vancouver Fashion Week (Canada) 2018, Dubai Fashion Week (Dubai) 2017... và từng được đề cử giải "Thương hiệu thời trang cưới xuất sắc" tại BrideLux Industry Awards 2019 ở London (Anh).

Trong đó, một cái tên không thể bỏ qua khi bàn luận về làng thời trang thế giới là Sarah Linh Trần. Ngoài vị trí nhà thiết kế của nhãn hiệu Lemaire, Sarah Linh Tran còn là "nàng thơ" gốc Việt, hôn thê của cựu giám đốc sáng tạo Hermes - Christophe Lemaire.

Sinh ra và lớn lên tại Pháp nhưng Sarah Linh Tran lại từng đi theo ngành truyền thông, để rồi sau này, cô có cơ hội gặp hôn phu tương lai năm 2011. Trong suốt 11 năm gắn bó, cô người đồng hành trong cuộc sống và công việc của Christophe Lemaire. Sarah chịu trách nhiệm trong việc thiết kế trang phục, đặc biệt là dòng sản phẩm nữ.

Cô cũng tham gia tìm địa điểm, casting, dàn dựng show diễn, thiết kế website... Sarah Linh Tran đã tạo dựng nên xu hướng cho những cô nàng yêu thời trang nhưng ghét phô trương, dùng áo quần để tôn lên cá tính của mình.

Không chỉ có nhà thiết kế mà nhiều người mẫu Việt cũng đang là cái tên được ưa chuộng ở làng thời trang quốc tế. Năm 2022 là một năm đáng nhớ của người mẫu Phương Oanh khi xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên sải bước trên cả 4 kinh đô thời trang bậc nhất thế giới (Milan, Paris, London, New York).

Sau thời gian dài "nằm gai nếm mật", chịu khó tôi luyện và vượt qua quá trình luyện tập khắc nghiệt, Phương Oanh đã đạt được một loạt thành tích hiếm có. Kỳ tích đầu tiên diễn ra tại Tuần lễ thời trang London mùa Thu - Đông 2020 khi cô diễn cho 3 nhà mốt gồm: Maison Margiela 16Arlington, Fashion Hong Kong, Bosideng.

Nhưng phải tới Tuần lễ thời trang Milan Xuân - Hè 2022, truyền thông mới thực sự bùng nổ khi Phương Oanh kiêu hãnh sải bước trên sàn diễn D&G.

Sau đó, Phương Oanh phủ sóng diện rộng tại khắp các sàn diễn thuộc Tuần lễ thời trang Milan và Paris. Cô cũng nhanh tay "chốt hạ" tới 5 show diễn của Tuần lễ thời trang New York 2023.

Siêu mẫu Tuyết Lan (cao 1m77) với thân hình mảnh dẻ, cặp mắt sắc bén đặc trưng là người mẫu châu Á đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Pulp Canada. Cô liên tiếp xuất hiện trên các tạp chí thời trang quốc tế khác như: Sicky, Elle, Rogue China, Superior... và đồng hành cùng nhiều thương hiệu quốc tế.

Tuyết Lan là người Việt Nam đầu tiên trình diễn trên show của Louis Vuitton trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2021 được tổ chức tại Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật ArtScience của Singapore ngày 23-3-2021 trên sàn diễn của nhà mốt Pháp.

Ngoài ra, một số fashionista Việt như Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi, Khánh Linh,… cũng là những gương mặt được các thương hiệu lựa chọn.

(Nguồn: Người Lao Động)

NĂM 2023 VẪN NỞ RỘ CÁC CUỘC THI HOA HẬU

(Ảnh minh hoạ).

Năm nay sẽ có nhiều cuộc thi hoa hậu quốc tế được tổ chức ở Việt Nam và trên thế giới. Hai cuộc thi lớn nhất là Miss Universe và Miss World đã thông báo thời gian diễn ra.

Theo thống kê sơ bộ, năm 2023 sẽ có trên dưới 15 cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc tế được tổ chức. Đồng nghĩa, thế giới sắp có thêm hàng chục hoa hậu và á hậu mới. Có lẽ vì trở lại hoành tráng hơn sau vài năm phải chịu những hạn chế của đại dịch Covid-19, các cuộc thi nằm trong Big 6 hay một vài sân chơi vừa và nhỏ khác đều được quan tâm, bàn tán.

6 nữ hoàng sắc đẹp đương nhiệm

R'Bonney Gabriel (người Mỹ) đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ vào tháng 1/2023 nhưng vẫn được tính là mùa giải 2022. Như vậy, cô là hoa hậu "chốt sổ" danh sách những nữ hoàng sắc đẹp quốc tế năm qua, bên cạnh Jasmin Selberg (Hoa hậu Quốc tế), Isabella Menin (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế), Mina Sue Choi (Hoa hậu Trái Đất), Lalela Mswane (Hoa hậu Siêu quốc gia) và Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Hoa hậu Liên lục địa).

Trong số này, R'Bonney Gabriel gây tranh luận nhiều nhất. So với hai người đẹp còn lại trong top 3 của Miss Universe là Venezuela và Cộng hòa Dominica, R'Bonney không nổi bật sắc vóc, kỹ năng trình diễn an toàn. Tuy nhiên, cô ghi điểm ở vòng trả lời ứng xử thông minh nên bứt phá để đăng quang.

Trả lời phỏng vấn TMZ, Amy Emmerich, CEO của Miss Universe, phủ nhận cáo buộc gian lận. Theo bà Emmerich, Miss Universe làm việc cùng một đơn vị kiểm toán để xử lý kết quả, nên không có chuyện R'Bonney được dọn đường sẵn.

"Một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu ở Mỹ đã xử lý kết quả và xác minh quy trình. Những cáo buộc về việc gian lận tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là sai sự thật", Emmerich nói.

Sắc đẹp châu Á rạng danh với 2 vương miện Hoa hậu Trái Đất và Hoa hậu Liên lục địa. Tân Miss Earth Mina Sue Choi là người Hàn Quốc, 23 tuổi, đang học tại Đại học Illinois (Mỹ) ngành Truyền thông. Việc từng sống ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Australia, Mỹ, Canada, Trung Quốc... giúp cô có nhiều trải nghiệm. Trong cuộc thi tháng 11 năm ngoái, Mina được Missosology đánh giá cao từ đầu.

Lần đầu tiên trong lịch sử, thí sinh Việt Nam đăng quang Hoa hậu Liên lục địa. Đó là nhờ sự cố gắng của Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Cô mang về vương miện hoa hậu quốc tế thứ 3 (thuộc Big 7) cho Việt Nam sau Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) và Nguyễn Phương Khánh (Hoa hậu Trái Đất 2018). Ở người đẹp này hội tụ các yếu tố nổi bật: Chiều cao 1,86 m, số đo hình thể chuẩn 85-62-95 cm, kỹ năng tiếng Anh tốt, tự tin trong giao tiếp và thông minh trong ứng xử, trả lời phỏng vấn.

Giành thành tích Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên cho Brazil, song Isabella Menin khiến khán giả tiếc nuối khi chỉ livestream bán hàng, chạy show tạp kỹ ở tháng đầu của nhiệm kỳ. Điều này gần như chưa từng có tiền lệ tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế.

Những năm gần đây, Nam Phi nổi lên như thế lực mới trong lĩnh vực sắc đẹp. Các đại diện họ cử đi thi đều có chung tinh thần "máu chiến", nền tảng kiến thức tốt cộng hưởng vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ. Lalela Mswane đăng quang ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 là ví dụ.

Trái ngược với sự sôi nổi của thị trường sắc đẹp nói chung, cuộc thi Hoa hậu Thế giới im hơi lặng tiếng trong năm 2022, do vậy, người kế nhiệm đương kim Miss World Karolina Bielawska vẫn chưa lộ diện.

Thị trường sắc đẹp trở lại sôi động

Đánh dấu cho thời điểm dịch Covid-19 không còn ảnh hưởng nhiều tới khâu tổ chức thi hoa hậu, 2023 hứa hẹn là cột mốc bùng nổ đấu trường sắc đẹp quốc tế từ đây đến cuối năm. Người hâm mộ đang rất hào hứng trước sự trở lại đầy đủ của 6 cuộc thi lớn nhất hành tinh, bao gồm Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Grand International, Miss Earth và Miss Supranational.

Ngày 18/1, tổ chức Miss World xác nhận mùa giải lần thứ 71 sẽ diễn ra vào tháng 5. Như vậy, 81 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới chỉ còn 4 tháng chuẩn bị. Đại diện Việt Nam ở đấu trường này là Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

"Khi Karolina Bielawska trao vương miện cho Hoa hậu Thế giới thứ 71 vào tháng 5/2023, cô sẽ phá vỡ tất cả kỷ lục khi đã đến thăm nhiều quốc gia, gây quỹ và ủng hộ nhiều dự án nhân ái hơn bất kỳ Hoa hậu Thế giới nào trước đây", trang chủ Miss World thông báo.

Cùng thời điểm, Anne Jakapong Jakrajutatip - chủ mới của Miss Universe - xác nhận cuộc thi được ấn định tổ chức vào tháng 12 tại El Salvador. Những người yêu mến Steve Harvey đã hết hy vọng khi Anne tuyên bố MC gạo cội sẽ không quay lại dẫn dắt chung kết. "Chuyện đó không bao giờ xảy ra vì chúng tôi muốn chọn những nhân tố mới", bà Anne nói.

Cung cấp thêm thông tin, tỷ phú Thái Lan cho biết Miss Universe 2018 Catriona Gray có thể tiếp tục đảm nhận vai trò MC hậu trường và mùa giải mới sẽ có thêm giám khảo nam. Thái Lan sẽ không đăng cai cuộc thi cho đến năm 2025.

Bước vào kỷ nguyên mới dưới sự hậu thuẫn của JKN Global Group, Miss Universe cho thấy những thay đổi lớn, ngoạn mục nhất là việc cho phép người chuyển giới, phụ nữ đã lập gia đình hoặc sinh con tham gia từ mùa giải sau.

Miss International, Miss Supranational và Miss Intercontinental cũng rục rịch trở lại. Trong đó, Miss International dự kiến vẫn tổ chức vào tháng 11 tại Nhật Bản như mọi năm. 11 thí sinh đầu tiên của cuộc thi đã lộ diện. Còn với Miss Supranational, ban tổ chức thông báo nâng độ tuổi lên 32, thay vì 18-28 tuổi như trước. Đã có 27 quốc gia xác nhận gửi thí sinh thi đấu, tuy nhiên chưa có thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi này.

Từ khoảng giữa năm 2023, không khí thi hoa hậu rộn ràng hơn khi loạt cuộc thi Miss Grand International, Miss Earth, Miss Global chọn Việt Nam là quốc gia đăng cai. Lịch chung kết của Miss Global (Hoa hậu Toàn cầu) được cho là diễn ra vào tháng 6 tại TP.HCM.

Thêm một cuộc thi quốc tế mới là Miss Charm lần đầu tổ chức, bắt đầu từ tháng 2 tại Việt Nam với 40 thí sinh tham dự. Đại diện nước chủ nhà là Đặng Dương Thanh Thanh Huyền đang trải qua khóa đào tạo catwalk ở Philippines.

Nếu tính luôn các cuộc thi quy mô vừa và nhỏ hơn, 2023 sẽ còn có Miss Intercontinental, Miss Eco International (Hoa hậu Sinh thái Quốc tế), Miss Globe (Hoa hậu Hoàn cầu), Miss Tourism International (Hoa hậu Du lịch Quốc tế)...

Chưa bao giờ những đấu trường nhan sắc với tên gọi rình rang như thể mang tầm quốc gia, châu lục, quốc tế, hoặc toàn cầu... lại nhiều đến vậy. Chính vì thế, thị trường hoa hậu năm nay có lẽ sẽ còn sôi động và phủ sóng truyền thông dày đặc hơn cả năm trước.

(Nguồn: Zing News)

NGỦ TRONG NHÀ CŨNG BỊ XE CON TÔNG TỬ VONG

Chiếc xe con mất lái, tông sập tường rồi lao vào nhà tông chết người đàn ông đang nằm ngủ tử vong tại chỗ.

Tối 24-1 (mùng 3 Tết), lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người đàn ông ngủ trong nhà tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24-1 (mồng 3 Tết) trên tuyến đường liên thôn đoạn qua thôn Tân Lập (xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Nguyễn Viết Hùng (SN 1967, ngụ thôn Tân Lập, xã Ea Kpam) điều khiển ôtô mang BKS: 47A-357.08 lưu thông trên đường liên thôn thì bất ngờ mất lái, lao vào nhà dân bên đường.

Lúc này, chiếc xe lao với tốc độ cao tông bay tường rào rồi tiếp tục lao thẳng vào nhà, tông sập tường ngoài và tường trong phòng khách.

Thời điểm này, ông B. Đ. Ph. (SN 1966, ngụ thôn Tân Lập) đang nằm ngủ trong nhà đã bị ôtô tông vào khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe con nằm giữa phòng khách.

(Nguồn: Kenh14)

(Xem thêm:

=> Dựng bãi trông xe trái phép; Mùng 2 tết, cặp đôi tự tử; 'Chiến binh nhí' đón Tết ở bệnh viện; Kỳ vọng cuộc đua phim Tết ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang