.jpg)
DIỄN VIÊN TRƯƠNG NGỌC ÁNH VÀ NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG NÀO ĐÃ BỊ BẮT?
Việc diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt diễn ra sau khi hàng loạt người nổi tiếng như Ngân 98, hoa hậu Thùy Tiên, ca sĩ Chi Dân... rơi vào vòng lao lý
Bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản
Tối 31-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã thi hành lệnh bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh (SN 1976) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Diễn viên Trương Ngọc Ánh được xác định chiếm đoạt tài sản để sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.
Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Trước đó, Công ty Bất động sản Đất Rồng (phường Đức Nhuận, TP HCM) có đơn tố cáo bà Ánh có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. Vào cuộc điều tra, Công an TP HCM đã xác định bà Ánh đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản.
Bắt giam DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả
Ngày 13-10, Công an TP HCM đã bắt Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ngân 98 là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.
Từ năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân".
Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".
Qua điều tra, "viên rau củ Collagen" không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.
Trên bao bì, Ngân cho ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".
Những sản phẩm do Ngân 98 bán ra thị trường được xác định có chất cấm, nếu sử dụng nhiều có thể gây đột quỵ, ảnh hưởng sức khỏe.
Bắt giam ca sĩ Lương Bằng Quang về tội đưa hối lộ
Ngày 23-10, Công an TP HCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam ca sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982) về tội "Đưa hối lộ", Lê Sỹ Cường (SN 1987) tội "Môi giới hối lộ". Đồng thời, Công an TP HCM cũng khởi tố thêm tội "Đưa hối lộ" với ca sĩ Lương Bằng Quang.
Mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Ngân 98 thực hiện, Công an TP HCM xác định sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh tháng 7-2024, Ngân và Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho Cường để không bị xử lý.
Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục vào vòng lao lý
Ngày 3-4, Bộ Công an đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Ling Vlogs) cùng 3 đồng phạm về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng".
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung kera SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty Cp Asia life sản xuất là "hàng giả".
Từ 12-12-2024 đến 16-1-2025, các bị can đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, từ đó đã có hơn 56.000 khách hàng mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera, thu về hơn 17,5 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng xác định trong 17,5 tỉ đồng doanh thu, các bị can đã hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra, ngày 19-5, Bộ Công an bắt hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, ngụ TP HCM) cùng 4 người khác về tội "Lừa dối khách hàng".
Hoa hậu Thùy Tiên khai cô bắt đầu tham gia điều hành việc sản xuất, buôn bán kẹo rau củ Kera từ khoảng giữa tháng 12-2024, sau một phiên live bán hàng. Khi đó hoa hậu này cảm thấy "sản phẩm có nhiều ý tưởng hay ho".
Thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác chung. Trong đó, hoa hậu Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.
Bắt ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, "cô tiên" Nguyễn Đỗ Trúc Phương
Trước đó, ngày 14-11-2024, Công an TP HCM đã bắt Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ca sĩ Chi Dân) để điều tra hành vi liên quan đến ma túy.
Tối 6-11-2024, các trinh sát bất ngờ kiểm tra một khách sạn trên địa bàn huyện Bình Chánh (cũ) thì phát hiện trong phòng của Võ Thị Kim Tuyến (SN 1987) có một lượng ma túy khoảng 238 gram.
Từ lời khai của Tuyến, Công an TP HCM phát hiện nhiều người khác sử dụng ma túy mua từ Tuyến. Những người sử dụng ma túy bị bắt quả tang tại một phòng trọ trên địa bàn quận Tân Bình (cũ) trong đó có anh em ca sĩ Chi Dân.
Ngoài ra, Công an TP HCM cũng bắt Nguyễn Đỗ Trúc Phương (SN 1994, ngụ quận 1, TP HCM), Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây) để điều tra hành vi liên quan đến ma túy.
Nguyễn Đỗ Trúc Phương được cộng đồng mạng ví là "cô tiên" vì ngoại hình xinh đẹp và thường làm việc thiện nguyện gây xúc động trên mạng.
Nguyễn Đỗ Trúc Phương được sinh ra trong gia đình khá giả. Cô từng được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2020 và là nhân vật chia sẻ câu chuyện tại Chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam.
CÔ GÁI TỬ VONG TRONG CỐP XE Ô TÔ Ở TP.HCM
Hơn 11h30 ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ cô gái tử vong trong cốp xe ô tô trên địa bàn.
Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, đôi vợ chồng ở đường Nguyễn Thị Đẹt thấy mùi hôi thối phát ra từ xe ô tô của gia đình đậu trên vỉa hè trước nhà nên ra kiểm tra. Qua đó, cả 2 phát hiện thi thể một cô gái nằm tử vong trong cốp xe nên hô hoán, báo cơ quan chức năng.
Nhận tin, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh điều tra vụ việc. Bước đầu thi thể cô gái đang trong quá trình phân hủy.
Nghe thông tin, rất đông người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh hiện trường để theo dõi. Lực lượng chức năng đã cắt cử lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự.
NGỌN LỬA TRÙM KHO PHẾ LIỆU TRONG KHU DÂN CƯ, NGƯỜI DÂN HOẢNG LOẠN THÁO CHẠY
.jpg)
Tối 31/10, một vụ cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ xảy ra tại kho phế liệu rộng khoảng 100 m² nằm sâu trong khu dân cư phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM), khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.
Khoảng 18 giờ, người dân trên đường số 5, cách ngã tư Bốn Xã, phường Bình Hưng Hòa khoảng một km, phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ một kho phế liệu đóng kín cửa. Khói đen cuồn cuộn bốc cao, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, làm cả khu phố náo loạn.
Một số người dân nhanh chóng kéo ống nước, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ nhà kho.
“Lửa bốc rất mạnh, sức nóng hầm hập. Cả nhà tôi phải ôm con nhỏ chạy ra ngoài vì khói đen tràn vào, ngột ngạt không thở được,” chị Hương, sống gần hiện trường, kể.
Chỉ khoảng 10 phút sau khi nhận tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH TP.HCM được điều đến hiện trường. Lực lượng nhanh chóng triển khai vòi rồng, phun nước khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các nhà dân liền kề.
Xe chữa cháy tiếp cận đám cháy.
Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng nhiều vật dụng, phế liệu trong kho bị thiêu rụi.
Nguyên nhân và thiệt hại đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
VỤ DÂN DỰNG LỀU PHẢN ĐỐI TRẠI LỢN Ở THANH HÓA: NGỪNG NUÔI MỚI, XỬ LÝ NGAY Ô NHIỄM
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư quốc tế ASEAN dừng nhập thêm lợn, tập trung khắc phục ô nhiễm môi trường sau khi người dân dựng lều phản ánh.
Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Tiến Đạt - Chủ tịch UBND xã Thanh Quân cho biết, liên quan đến việc người dân thôn Lâm Chính dựng lều trước cổng trang trại lợn của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế ASEAN để phản đối việc gây ô nhiễm môi trường, chính quyền địa phương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành kiểm tra tại trang trại.
Theo kết luận của đoàn kiểm tra, nguyên nhân gây ô nhiễm tại trang trại là do hệ thống phun sương khử mùi không hoạt động, bể chứa phân che bạt không kín, máy tách ép phân phát tán mùi, cùng việc tự ý đốt xác lợn chết ngoài trời. Ngoài ra, trang trại còn nhiều hạng mục không tuân thủ giấy phép môi trường đã được phê duyệt.
"Sau khi có kết quả kiểm tra, đoàn công tác đã yêu cầu công ty dừng ngay việc nhập thêm lợn mới vào nuôi. Sau khi xuất bán hết lứa lợn đang nuôi (dự kiến vào tháng 4/2026), trang trại phải tạm dừng hoạt động để rà soát, cải tạo, sửa chữa và xây dựng đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường theo đúng giấy phép đã được cấp. Sau khi hoàn thành, doanh nghiệp phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh và các sở ngành liên quan để kiểm tra, xem xét trước khi được phép hoạt động trở lại", ông Đạt cho biết.
Cũng theo ông Đạt, trước mắt, trong thời gian trang trại còn nuôi lợn, các ngành chức năng yêu cầu công ty phải tập trung xử lý, khắc phục mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh, nghiêm cấm việc đốt xác lợn chết và chất thải rắn phát sinh từ chăn nuôi. Đồng thời, công ty phải lắp đặt hệ thống che chắn, xử lý mùi và đường ống thoát nước sau xử lý trước ngày 10/11.
Ông Đạt thông tin thêm, sau khi đoàn kiểm tra công bố kết quả về vấn đề ô nhiễm, hướng xử lý, khắc phục thì người dân đã đồng thuận và không còn dựng lều lán để phản đối nữa.
Nguồn: Kenh14; Soha; Tiền Phong; Vietnamnet
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá