.jpg)
TÌNH CẢM NHỜ BÙA, TIỀN CHUYỂN NHƯ MƯA: KÊU GỌI CÁC TÍN CHỬ TỪNG “GẶP” THẦY MINH – THẦY HẢI RA TRÌNH DIỆN
Ngày 17/4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình vừa phát đi thông báo cho biết phương thức thủ đoạn phạm tội và tìm người bị hại trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên không gian mạng, dưới hình thức làm "bùa yêu miễn phí".
Theo đó, Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Thái Bình nhận được đề nghị của Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình về việc thông báo thủ đoạn phạm tội và tìm người bị hại trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên không gian mạng, thông báo công khai để toàn thể nhân dân nắm được, phối hợp công tác điều tra và cảnh giác trước các thủ đoạn phạm tội.
Từ đầu năm 2024 đến tháng 2/2025, một số trang mạng xã hội Facebook có tên "Thầy Minh làm bùa yêu miễn phí", sau này là "Thầy Hải làm bùa yêu miễn phí" đăng tải nhiều hình ảnh, video được tải về từ trên mạng internet có nội dung, hình ảnh ông Bùi Văn Minh, sinh năm 1970, trú tại xóm Mận, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình làm lễ cúng theo phong tục tập quán của người dân tộc Mường.
Sau khi có người nhắn tin vào trang Facebook, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo mang tên "Bùi Văn Minh" hoặc "Bùi Văn Hải" kết bạn nhắn tin tư vấn cho những người có nhu cầu làm "bùa yêu", hàn gắn tình cảm, tình duyên, tài lộc... theo kịch bản đã được soạn sẵn.
Để tạo sự tin tưởng cho những người này, nhóm này còn yêu cầu bị hại chuyển quần, áo đến địa chỉ xóm Mận, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình để "làm bùa yêu", "cắt vong", "giải bùa"... và gửi cho họ một số video làm lễ được cắt ghép, lồng tiếng.
Mỗi "lễ" những người này yêu cầu bị hại chuyển từ 300.000 - 4.000.000 đồng vào các tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền này.
Với phương thức như trên, trung bình mỗi tháng những kẻ lừa đảo thu được số tiền khoảng 50 - 70 triệu đồng, số tiền này được cả nhóm sử dụng để chi tiêu chung như tiền ăn, trả tiền thuê nhà, chơi game, mua điện thoại...
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đề nghị ai là bị hại của vụ án trên, khẩn trương liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Trọng Cường, (SĐT: 0915.569.116) để được hướng dẫn, giải quyết.
VỤ BÁC SĨ XÂM HẠI BỆNH NHÂN: ĐỐI MẶT HÀNG LOẠT TỘI DANH
Theo thông tin ban đầu, Vũ Duy Cương đã có những vi phạm nghiêm trọng về đạo đức ngành y khi bị tạm giữ để điều tra về hành vi xâm hại tình dục nữ bệnh nhân.
Liên quan đến vụ bác sĩ bị tố xâm hại tình dục nữ bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Đồng Văn, ngày 15/4, sau quá trình điều tra, xác minh cơ quan Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Hà Nam) đã tạm giữ đối với Vũ Duy Cương để điều tra về hành vi “Xâm hại tình dục”.
Trao đổi với VietNamNet, luật sư Nguyễn Bảo Thắng (Giám đốc Công ty Luật TNHH Bảo Thắng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Ngày 6/11/1996, Bộ Y tế đã ban hành quyết định với 12 điều về y đức. Đây là những chuẩn mực, buộc các y, bác sĩ phải tuân thủ khi tiếp xúc với người bệnh cũng như nhân dân.
Theo đó, Bộ Y tế nêu rõ, chăm sóc sức khỏe cho mọi người là nghề cao quý. Ngoài ra, quyết định trên cũng nêu rõ, các y, bác sĩ khi hành nghề phải tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn.
Không được sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh; Tôn trọng quyền được khám bệnh chữa bệnh của nhân dân; Tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh; khi thăm khám, chăm sóc cần bảo đảm kín đáo và lịch sự…
“Với bác sĩ Vũ Duy Cương, đang ở giai đoạn điều tra, do vậy, khi cơ quan chức năng xác định, chứng minh được bác sĩ Cương đã có những hành vi xâm hại tình dục (như đơn tố giác) chắc chắn, bác sĩ này đã vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực về y đức được Bộ Y tế ban hành”, luật sư Thắng nhấn mạnh.
Trong bộ luật Hình sự, việc xâm hại tình dục có thể được hiểu là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý, xâm phạm đến quyền tự do tình dục, danh dự, nhân phẩm của người khác.
Luật sư Nguyễn Bảo Thắng cho rằng, nếu cơ quan chức năng chứng minh được ông Cương thực hiện một trong các hành vi xâm hại tình dục đối với bệnh nhân, bác sĩ này có thể phải đối mặt với tội Hiếp dâm (điều 141).
“Trong tội danh này, người phạm tội thậm chí phải đối mặt với mức án tù chung thân nếu gây thương tích, tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên”, luật sư Bảo Thắng cho biết.
Ngoài ra, các tội danh liên quan hành vi xâm hại tình dục còn có: tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142); tội Cưỡng dâm (điều 143); tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi (điều 144);
Tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi (điều 145); tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi (điều 146) và tội Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (điều 147)…
Cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ và có bản án thích đáng (nếu có) đối với các hành vi của bác sĩ này gây ra.
ĐIỀU TRA NGHI ÁN CHÁU TRAI ĐÁNH BÀ NỘI, CƯỚP VÀNG
.jpg)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra nghi án cháu trai đánh và cướp vàng của bà nội.
Ngày 17/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đã tạm giữ hình sự Mã Tấn Phát (18 tuổi, ở xã Tân Thành, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi gây thương tích và cướp vàng của bà nội.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 16/4, Công an xã Tân Thành tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Kim L. (40 tuổi, ngụ xã Tân Thành) phát hiện mẹ chồng là bà Cao Thị H. (74 tuổi) trên người có nhiều thương tích nên trình báo công an.
Ngoài ra, bà H. còn bị mất 1 vòng đeo tay 4 chỉ, 1 dây chuyền vàng 4 chỉ (cùng loại 18k), 1 nhẫn đeo tay (loại vàng 24k) có trọng lượng 2 chỉ.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai đoạn gỗ nghi dính máu, được cho là hung khí gây án.
Sau đó, cơ quan chức năng đã xác định nghi phạm là Mã Tấn Phát (cháu bà H.) nên tiến hành bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
BÉ GÁI BỊ BỆNH SỞI BỊ BỎ RƠI TẠI BỆNH VIỆN KÈM LỜI NHẮN "NHỜ BÁC SĨ TÌM NGƯỜI NUÔI"
Bảo vệ Bệnh viện Nhi Gia Lai đã phát hiện bé gái khoảng 9 tháng tuổi, bị bỏ rơi ở sảnh khám trong tình trạng hoảng sợ, khóc đòi mẹ.
Ngày 17/4, Bệnh viện Nhi Gia Lai, tỉnh Gia Lai, đang tích cực điều trị cho một bé gái bị bỏ rơi tại sảnh phòng khám của bệnh viện.
Trước đó, khoảng 10h ngày 16/4, nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Nhi Gia Lai phát hiện một bé gái khoảng 9 tháng tuổi bị bỏ rơi trong tình trạng hoảng sợ và khóc đòi mẹ.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bé gái bị sốt phát ban nghi ngờ mắc sởi; đã chuyển bé xuống Khoa Bệnh nhiệt đới để cách ly và điều trị. Các bác sĩ và nhân viên y tế tại đây đang thay phiên chăm sóc và điều trị cho bé.
Hiện tại, sức khỏe của bé gái đã ổn định. Một số nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị và cung cấp sữa, thức ăn cùng các vật dụng cần thiết cho bé trong thời gian nằm viện.
Khi phát hiện bé gái, mọi người tìm thấy một mẩu giấy với dòng chữ: "Cháu nhờ bác sĩ tìm cho người nuôi bé, cháu khổ quá nên đành làm vậy, cháu cảm ơn, cháu ngoan lắm".
Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi Gia Lai, đơn vị đã thông báo cho UBND xã Trà Đa, thành phố Pleiku để phối hợp xác minh người thân của bé gái.
Trong trường hợp không tìm được người thân, bệnh viện sẽ bàn giao bé cho chính quyền địa phương để đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc.
Nguồn: Kenh14; Vietnamnet; Người Đưa Tin; Dân Trí
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá