Thi thể dưới mương nước; Nam sinh bị đánh chết não; Xin đeo thử vàng rồi bỏ chạy; Người đàn ông hành hung nữ sinh

BẤT NGỜ VỤ THI THỂ NỮ DƯỚI MƯƠNG NƯỚC: BẮT GIỮ NGHI PHẠM LÀ NGƯỜI THÂN

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 1 người phụ nữ là nghi phạm liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước.

Ngày 24/3, tin từ UBND xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận cơ quan công an đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước cạnh đường Nghi Sơn - Sao Vàng hôm 16/3 vừa qua.

Theo đại diện UBND xã Vân Sơn, nghi phạm là một người phụ nữ tên X. (ngụ xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn) đã bị công an bắt giữ để làm rõ hành vi "Giết người".

"Ngày 20-3, công an đã mời vợ chồng bà X. lên để làm việc, bà X. đã thừa nhận hành vi phạm tội. Giữa gia đình bà X. và nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhau", đại diện UBND xã Vân Sơn thông tin.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 16/3, gia đình bà L.T.P. (SN 1976, trú thôn 5, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn) tới cơ quan công an trình báo sự việc người thân đi làm đồng nhưng tối muộn cùng ngày không thấy về nhà, điện thoại không nghe máy.

Thấy bất thường, người thân và chính quyền địa phương đã tổ chức đi tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy. Đến 21h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể bà P. dưới mương thoát nước sâu khoảng 40-50cm, bên cạnh tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, cách nhà khoảng 800m. Chiếc xe máy của bà P. cũng được tìm thấy cách vị trí phát hiện thi thể khoảng hơn 20 m.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ.

DIỄN BIẾN MỚI NHẤT VỤ NAM SINH LỚP 8 CHƠI BÓNG RỔ BỊ ĐÁNH DẪN ĐẾN CHẾT NÃO

Luật sư Nguyễn Anh Thơm- người tham gia tố tụng, hỗ trợ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại thông tin, gia đình đã làm các thủ tục chuyển viện cho cháu Đ. về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, duy trì thở máy cho cháu.

Trưa 25/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc một học sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội).

Theo phản ánh của chị L., chiều 17/3, con trai chị là cháu N.H.Đ. (14 tuổi, đang học lớp 8) chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật. Trong khi chơi bóng Đ. xích mích với cháu K. (12 tuổi).

K. đã gọi anh trai (16 tuổi) và bố tới. Sau đó, K. và anh trai đánh cháu Đ. khiến cháu bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó, Đ. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108 và trải qua 2 lần phẫu thuật.

"Cháu bị chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tử vong. Do bị tổn thương quá nặng nên sự sống gần như không còn. Gia đình và các bác sĩ cố gắng duy trì sự sống cho cháu từng ngày bằng máy thở", chị L. thông tin.

Sau khi nhận tin báo, cơ quan công an đã làm việc với những người liên quan.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng VPLS Nguyễn Anh (Hà Nội) - người tham gia tố tụng, hỗ trợ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại thông tin: "Trong chiều 25/3, gia đình đã làm các thủ tục chuyển viện cho cháu Đ. về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, duy trì thở máy cho cháu.

Cháu đã chết não hơn 1 tuần. Việc đưa cháu Đ. về bệnh viện tuyến tỉnh là để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y và đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong. Các bác sĩ Bệnh viện 108 cũng nhận định, cháu Đ. hồi sinh là khó có thể".

Theo luật sư, ngày mai (26/3), gia đình cháu sẽ đưa cháu Đ về bệnh viện tỉnh.

BẮT GIỮ KẺ XIN CHỦ TIỆM CHO ĐEO THỬ VÀNG RỒI BỎ CHẠY

Nam thanh niên 23 tuổi đến tiệm vàng giả vờ đeo thử và hỏi mua rồi bỏ chạy, nhưng bị chủ tiệm đuổi theo khống chế giao cho công an.

Chiều 25/3, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Minh Kiệt (23 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, Nguyễn Minh Kiệt chạy xe máy đến tiệm vàng Kim Thành Thắng (đường D1, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An). Vào tiệm, Kiệt yêu cầu chủ tiệm vàng cho xem một số mẫu lắc vàng đeo tay.

Sau khi đeo sợi lắc vàng trên tay, Kiệt xin thông tin tiệm vàng để trả tiền bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, chưa chuyển khoản thì đối tượng leo lên xe máy, định nổ máy xe bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, chủ tiệm hô hoán và được người dân xung quanh giúp đỡ khống chế kẻ này thành công.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa Kiệt cùng tang vật về trụ sở để làm việc.

Cách đây không lâu, ngày 3/3, cũng tại Bình Dương, Công an tỉnh này phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng truy bắt nhóm người nghi dùng súng cướp tiệm vàng.

Theo đó, lúc gần 12h cùng ngày, nhóm 4 người xông vào tiệm vàng B.Q. tại thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng) dùng búa đập tủ kính chứa vàng, lấy nhiều trang sức bằng vàng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Sau 1 tuần truy bắt, ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 2 tên cướp và 1 kẻ tiêu thụ vàng.

Hay trước đó, tháng 4/2023, cũng trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng.

Cụ thể, khoảng 19h hai thanh niên chở nhau trên xe máy không gắn biển số đi vào tiệm vàng Đ.K trên địa bàn xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng để hỏi mua vàng.

Cả hai đều đeo khẩu trang và đội nón bảo hiểm và vào bên trong cửa hàng. Sau khi đứng xem các mẫu vàng trưng bày trong tủ kính thì một thanh niên đi ra ngoài quay đầu xe rồi nổ máy sẵn.

Người đứng bên trong yêu cầu xem sợi dây chuyền trong tủ, người bán vàng vừa lấy ra để trên mặt tủ thì đối tượng đã nhanh chóng cướp lấy rồi leo lên xe đồng bọn tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến của vụ cướp giật vàng đã được camera tại cửa hàng vàng ghi lại.

TRIỆU TẬP NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÀNH HUNG NỮ SINH LỚP 7 Ở HẢI DƯƠNG

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, triệu tập người đàn ông hành hung nữ sinh lớp 7 tại khu vực cánh đồng thuộc TP Hải Dương.

Chiều 25/3, đại diện UBND xã An Thượng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, cơ quan công an đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung nữ sinh lớp 7, trường THCS An Thượng,

Sự việc xảy ra vào thứ Bảy (ngày 23/3). Nguyên nhân nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung xuất phát từ mâu thuẫn giữa nữ sinh này với một nữ sinh lớp 9 cùng trường.

"Hiện, hai cháu vẫn đi học bình thường, gia đình nữ sinh lớp 9 cũng đã đến nhà bạn để hỏi thăm" , vị cán bộ xã thông tin.

Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương, sự việc xảy ra ngoài phạm vi nhà trường. Phòng cũng yêu cầu lãnh đạo trường THCS An Thượng báo cáo lại vụ việc trên.

Nữ sinh bị đánh được gia đình đưa đi kiểm tra sức khoẻ và không có vấn đề gì.

Ngày 24/3, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị người đàn ông hành hung tại cánh đồng khu trạm Y tế xã An Thượng.

Trước đó, nữ sinh này và một nữ sinh lớp 9 xảy ra xích mích. Người đàn ông trong video là người nhà của nữ sinh học lớp 9. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều học sinh chứng kiến vào can ngăn nhưng đều bị người đàn ông dọa dẫm.

Ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn video đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều lên án hành vi bạo lực của người đàn ông và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Ngày 25/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cũng đang điều tra, làm rõ vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tại sân đình Lệ Mật (phường Việt Hưng).

Theo phản ánh của chị L., chiều 17/3, con trai chị là cháu N.H.Đ. (14 tuổi, nam sinh lớp 8 trường THCS Việt Hưng) chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật. Tại đây, Đ. mâu thuẫn với cháu K. (12 tuổi).

Sau đó, cháu K. đã gọi anh trai (16 tuổi) và bố ra. K. và người anh trai đánh cháu Đ. khiến thiếu niên này bất tỉnh tại chỗ.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108, đã trải qua 2 lần phẫu thuật.

"Cháu bị chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tử vong. Do bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn, cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở", chị L. cho biết.

Nguồn: Người Đưa Tin; Vietnamnet; Kenh14; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang