Thế giới: Việt Nam lọt top 2 thế giới; Tổng thống Iran nêu thông điệp cứng rắn; Ngoại trưởng Nga - Mỹ gặp mặt; Chiến sự Ukraine 24/9; Tây Ban Nha muốn cải tổ Hội đồng Bảo an

Vượt Thái Lan, Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam thành công lọt top 2 thế giới trong một lĩnh vực quan trọng trị giá hàng tỷ USD

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý của ngành lúa gạo Việt Nam khi nước ta vượt qua Thái Lan, vươn lên vị trí thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo, chỉ đứng sau Ấn Độ.

Theo số liệu của Cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu hơn 8,06 triệu tấn gạo trong năm 2025, thu về trên 4,1 tỷ USD. Dù sản lượng giảm 10,8% và kim ngạch giảm 27,6% so với năm 2024 do giá gạo thế giới đi xuống, Việt Nam vẫn duy trì được vị trí thứ 2 trong nhóm các nước xuất khẩu lớn nhất.

Việc vượt Thái Lan không chỉ là kết quả của một vài tháng giao thương mà đã được ghi nhận từ nửa đầu năm 2025. Thời điểm đó, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan xác nhận Việt Nam đã vượt nước này về lượng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm.

Nếu Ấn Độ vẫn duy trì khoảng cách rất lớn với phần còn lại của thị trường, cuộc cạnh tranh đáng chú ý tiếp theo nằm ở nhóm Việt Nam và Thái Lan, hai quốc gia Đông Nam Á có truyền thống xuất khẩu gạo lâu đời.

Ngoài Thái Lan, Việt Nam cũng vượt qua nhiều quốc gia lớn khác về xuất khẩu gạo như Trung Quốc và Mỹ. Việt Nam hiện có ST25 cùng nhiều dòng gạo thơm, gạo chất lượng cao được thị trường biết đến.

Năm 2026 vẫn hướng tới hơn 7,7 triệu tấn

Bước sang năm 2026, vị trí của Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu gạo tiếp tục được duy trì trong bối cảnh thương mại gạo toàn cầu được dự báo ở mức cao.

Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau khi cân đối nhu cầu tiêu thụ trong nước, Việt Nam có khoảng 15,46 triệu tấn lúa hàng hóa dành cho xuất khẩu, tương đương khoảng 7,73 triệu tấn gạo.

Cơ cấu xuất khẩu cũng được định hướng thay đổi theo hướng ưu tiên các dòng gạo chất lượng cao và gạo thơm. Khoảng 5,8 triệu tấn, tương đương 75% lượng gạo xuất khẩu dự kiến, thuộc nhóm này.

Trong khi đó, USDA trong báo cáo Rice Outlook tháng 9/2026 cho biết thương mại gạo toàn cầu năm 2026/27 dự kiến đạt 62,7 triệu tấn. Ấn Độ tiếp tục là nước xuất khẩu chủ lực, trong khi nguồn cung và thương mại toàn cầu vẫn chịu tác động từ diễn biến sản xuất, thời tiết và nhu cầu tại các thị trường nhập khẩu lớn.

Hơn 6 triệu tấn đã được xuất khẩu

Số liệu thực tế trong 8 tháng đầu năm cho thấy hoạt động xuất khẩu đang đi đúng hướng về lượng, dù giá trị vẫn chịu sức ép.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam ước xuất khẩu 6,03 triệu tấn gạo trong 8 tháng đầu năm 2026, thu về gần 2,91 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu giảm 5% và kim ngạch giảm 10,7%.

Giá xuất khẩu bình quân cũng giảm 5,9%, xuống khoảng 481,5 USD/tấn. Tuy nhiên, thị trường đã xuất hiện tín hiệu tích cực từ tháng 7. Giá xuất khẩu bình quân trong tháng này đạt 511 USD/tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ và là lần đầu tiên trong năm ghi nhận mức tăng theo năm.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/rfkxPMQXLOKRwl3fT

Tổng thống Iran nêu thông điệp cứng rắn tại Liên hợp quốc

Iran kiên quyết không nhượng bộ về chương trình hạt nhân và eo biển Hormuz, phản đối sức ép của Mỹ trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc.

Theo truyền thông phương Tây, bảy tháng sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh với Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian đứng trên bục phát biểu tại New York, tuyên bố Tehran sẽ không khuất phục trước sức ép của Washington và không nhượng bộ về chương trình hạt nhân, năng lực phòng thủ tên lửa hay quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh Iran đang đối mặt cuộc chiến được xem là nghiêm trọng nhất đối với sự tồn vong của nước này, cùng sức ép kinh tế ngày càng lớn trong nước và những cảnh báo “hủy diệt” từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Pezeshkian ngày 22/9 theo giờ Mỹ tuyên bố trước các lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng Iran sẽ không từ bỏ những lợi ích cốt lõi.

“Chúng ta không thể để một số nước tự do tiếp cận và hưởng lợi từ một tuyến đường thủy, trong khi cùng lúc sử dụng chính tuyến đường đó để gây hấn, tạo bất ổn và ngăn cản chúng ta tiếp cận vùng biển của chính mình”, ông Pezeshkian nói.

Bài phát biểu được chờ đợi của Tổng thống Iran diễn ra trên đất Mỹ trong một thời điểm đặc biệt. Ông là lãnh đạo một quốc gia đang trong tình trạng xung đột với Washington nhưng vẫn trực tiếp xuất hiện tại New York để đưa ra thông điệp của Tehran.

Iran không nhượng bộ về hạt nhân và Hormuz

Ông Pezeshkian cho biết Iran sẽ không khuất phục trước các yêu cầu của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân, năng lực tên lửa và quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran và khẳng định Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz. Một ngày trước bài phát biểu của ông Pezeshkian, ông Trump nói đang cân nhắc khả năng “hủy diệt Cộng hòa Hồi giáo” và đẩy Iran “xuống địa ngục”.

Xung đột Mỹ-Israel với Iran kéo dài lâu hơn nhiều so với những dự báo ban đầu của Washington. Chiến dịch quân sự bắt đầu với việc Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bị sát hại đã kéo theo nhiều tháng bất ổn tại Trung Đông và trở thành một trong những dấu ấn đối ngoại đáng chú ý trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Một trong những thông điệp đáng chú ý nhất của ông Pezeshkian hướng tới các nước láng giềng. Tổng thống Iran cho rằng an ninh của Iran trong tương lai cần được bảo đảm, nếu không toàn bộ khu vực sẽ phải “cùng sống trong bất ổn”.

Sanam Vakil, Giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Viện Chatham House, nhận định rằng Iran đang thể hiện quan điểm an ninh khu vực là không thể tách rời, đồng thời phát đi tín hiệu rằng việc tiếp tục gây sức ép và xung đột sẽ kéo theo những hệ quả đối với toàn khu vực.

Tuy nhiên, chuyên gia Hamidreza Azizi, nhà phân tích cấp cao tại International Crisis Group, cho rằng thông điệp của Tehran cũng cho thấy Iran hiểu rằng nước này cuối cùng vẫn phải tìm cách chung sống hòa bình với các quốc gia láng giềng.

Ngoại giao trở lại nhưng chưa đột phá

Bài phát biểu của ông Pezeshkian diễn ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có cuộc đàm phán kéo dài ít nhất hai giờ tại New York với Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump. Đây là dấu hiệu ngoại giao đáng chú ý đầu tiên giữa Tehran và Washington kể từ khi một thỏa thuận giữa hai bên đổ vỡ hơn ba tháng trước.

Sau bài phát biểu của Tổng thống Iran, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cuộc gặp giữa Araghchi và Witkoff không tạo ra bước đột phá đáng kể. Điều này cho thấy bản ghi nhớ về một thỏa thuận từng được hai bên thảo luận hồi đầu năm nhiều khả năng không còn được đặt lên bàn đàm phán.

Kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran hồi tháng 6 cũng không thành hiện thực. Thay vào đó, xung đột tiếp tục bùng phát, đẩy Trung Đông vào tình trạng bất định về cách thức và thời điểm chiến sự kết thúc.

Trong nước, ông Pezeshkian và các quan chức Iran tham gia tiếp xúc ngoại giao với Washington chịu sức ép từ các phe phái cứng rắn. Những lực lượng này cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào với chính quyền Trump đều có thể bị xem là sự đầu hàng.

Sau cuộc gặp giữa ông Araghchi và Witkoff, nghị sĩ cứng rắn Ebrahim Rezaei đặt câu hỏi về cơ sở để Ngoại trưởng Iran tiến hành cuộc gặp với đại diện của “kẻ thù xâm lược”.

Theo ông Azizi, những người chỉ trích Tổng thống Pezeshkian lo ngại bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào từ Tehran có thể bị bên ngoài diễn giải là biểu hiện của sự yếu thế hoặc tuyệt vọng, từ đó làm suy yếu vị thế của Iran trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh theo các điều kiện của mình.

Tehran cứng rắn hơn trên bàn đàm phán

Trong khi ông Pezeshkian và Ngoại trưởng Araghchi tìm cách truyền tải yêu cầu của Iran tới cộng đồng quốc tế, giới chức an ninh tại Tehran lại đưa ra lập trường cứng rắn hơn về chiến lược đàm phán với Washington.

Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nói trên truyền thông nhà nước rằng Tehran sẽ áp dụng một khuôn khổ mới trong các cuộc đàm phán với Mỹ, theo đó Washington phải là bên thực hiện bước đi đầu tiên.

Xem tiếp tại đường Link =>

Tổng thống Iran nêu thông điệp cứng rắn tại Liên hợp quốc

Ngoại trưởng Nga - Mỹ gặp nhau bàn nhiều vấn đề 'nóng'

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thảo luận về xung đột Ukraine, nhấn mạnh giải pháp đàm phán và nhu cầu khôi phục quan hệ song phương Nga - Mỹ. Đáng chú ý, giới chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đã gửi lời mời Tổng thống Nga Vladimir Putin dự hội nghị G20 tại Florida, mở ra khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 23/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp nhau bên lề tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 (New York, Mỹ).

Tại cuộc gặp, thảo luận về xung đột tại Ukraine, Ngoại trưởng Nga Lavrov “tái khẳng định cam kết kiên định của Mátxcơva trong việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm cả thông qua giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Rubio thừa nhận, một lệnh ngừng bắn ngắn hạn hoặc tạm thời tại Ukraine sẽ không giúp giải quyết căng thẳng. Tuy nhiên, ông tái khẳng định mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy Nga - Ukraine đạt được thỏa thuận.

Theo nhận định của ông Rubio, cả Nga và Ukraine đều thể hiện sự quan tâm đến một số lĩnh vực: "Tôi cho rằng cả hai bên đều bày tỏ sự quan tâm đến một thỏa thuận ngừng bắn có giới hạn, liên quan đến nguồn cung ngũ cốc và năng lượng".

Ông Rubio cho rằng mặc dù điều này "không giải quyết được cuộc xung đột”, nhưng xét trên góc độ của ông, nó có thể "giúp giảm bớt phần nào áp lực toàn cầu" theo một cách nào đó.

Về quan hệ song phương Nga - Mỹ, phía Nga cho rằng, việc hàn gắn quan hệ đòi hỏi một cuộc đối thoại thẳng thắn để giải quyết các vấn đề cấp bách nhất.

"Điều này đòi hỏi một cuộc đối thoại thẳng thắn về việc loại bỏ các yếu tố gây căng thẳng và khôi phục điều kiện làm việc bình thường cho các cơ quan đại diện ngoại giao của cả hai nước, bao gồm cả việc trả lại tài sản của Nga tại Mỹ vốn đã bị tịch thu trên thực tế”, ông Lavrov nói.

Phía Nga cũng "nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo lành mạnh, phù hợp với các thỏa thuận đã đạt được giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ", đặc biệt là trong bối cảnh "các cuộc thảo luận đang được đẩy mạnh về triển vọng hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa - nhân đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giữa hai nước, cũng như tăng cường gắn kết giữa xã hội và nhân dân hai bên".

Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết, Nhà Trắng đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị G20 tại Miami (Florida) vào tháng 12, nơi ông có thể tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump.

Xem tiếp tại đường Link =>

Ngoại trưởng Nga - Mỹ gặp nhau bàn nhiều vấn đề 'nóng'

Chiến sự Ukraine 24/9: Ukraine sắp hết cơ hội lật ngược thế cờ Dobropillia?

Do để lỡ thời gian, lực lượng Ukraine đồn trú trong thành phố Dobropillia cũng như các đơn vị bên ngoài vòng vây đã đánh mất cơ hội giải cứu đồng đội và ổn định tình hình.

Nga không kích ồ ạt Kiev

Trang tin Rybar cho biết, trong đợt tập kích ban đêm, quân đội Nga (RFAF) nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và năng lượng, cũng như hàng loạt trung tâm hậu cần tại 12 khu vực của Ukraine, bao gồm Kiev, Odessa và vùng Zaporizhia do Kiev kiểm soát. Những đòn đánh trúng đích được xác nhận tại các nhà kho, trung tâm thương mại và trạm xăng dầu ở thủ đô.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trọng yếu là mục tiêu cụ thể của các đợt tấn công do Nga thực hiện, trong đó có trung tâm dữ liệu tại quận Holosiivskyi ở Kiev và tòa nhà Diprosvyaz - nơi đặt trung tâm dữ liệu United DC, vốn được quân đội Ukraine (AFU) sử dụng cho các hệ thống cảnh báo và thông tin liên lạc.

Kiev một lần nữa tiến hành tập kích cơ sở hạ tầng tại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát. Khu vực biên giới và một cơ sở công nghiệp ở Ufa cũng bị tấn công, tuy nhiên, thông tin về vụ hỏa hoạn tại cơ sở này vẫn chưa được xác nhận.

Kênh MIlitary Summary cho biết, đợt không kích của RFAF giáng đòn mạnh vào Ukraine. Nhiều trạm xăng quanh Kiev và cơ sở công nghiệp tại thủ đô đã trở thành mục tiêu.

Ba Lan cũng báo cáo về việc một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga xâm phạm không phận trong 42 giây. Ngoài ra, còn có các thông tin mới liên quan đến vùng Baltic, nơi 3 quốc gia trong khu vực đề nghị EU cấp khoản ngân sách 570 triệu USD để tăng cường năng lực phòng không.

Trên thực địa, tại mặt trận Burluk (Kharkov), Cụm tác chiến phương Bắc đang thu hẹp "chảo lửa", đẩy lùi đối phương khỏi các ngôi làng nhỏ. Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc giải tỏa 2 khu định cư Potikhonoye và Krasny Yar.

Về phía Kupyansk, lực lượng Kiev vẫn quyết liệt tìm cách đánh bật các đơn vị Moscow khỏi bờ tây sông Oskol. Có thông tin về các cuộc tấn công của AFU gần khu vực Kalinovo. Tình hình vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong bối cảnh quân đội Nga gặp nhiều khó khăn tại mặt trận Liman (Lyman) nằm xa hơn về phía nam.

RFAF được xác nhận đã đạt thêm bước tiến quanh khu vực Orekhov thuộc vùng Zaporizhia. Theo các nguồn tin từ Nga, một cuộc bao vây chiến thuật cũng đang diễn ra tại thành phố Dobropilia thông qua việc cắt đứt các tuyến đường tiếp tế bằng UAV của Ukraine, Military Summary cho hay.

Xuất hiện tiếng nổ và khói bốc lên gần nhà máy lọc dầu Nga

Hãng tin độc lập Astra của Nga, dẫn lời người dân địa phương, cho biết, một số UAV được cho là đã tập kích khu vực gần nhà máy lọc dầu ở thành phố Ufa - thủ phủ Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga - vào ngày 23/9.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 514 UAV Ukraine trong đêm tại 18 khu vực, bao gồm Bashkortostan, bán đảo Crimea, cũng như vùng biển Đen và biển Azov.

Theo Astra, người dân địa phương đã nghe thấy tiếng nổ tại Ufa, đồng thời các kênh Telegram đưa tin hệ thống phòng không đang hoạt động trên bầu trời thành phố.

Một chuyên gia phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) của Astra nhận định rằng có khói bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu Ufa, mặc dù chuyên gia này cũng lưu ý rằng khói có thể bắt nguồn từ một nhà máy nhiệt điện gần đó.

Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) cho biết cảnh báo "nguy cơ từ UAV" đã được ban bố tại Bashkortostan, đồng thời các hạn chế tạm thời cũng áp dụng đối với hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay Ufa.

Kyiv Independent không thể xác minh độc lập tính chính xác của thông tin này.

Ukraine gần như đã hết cơ hội ở Dobropillia

Theo trang tin Readovka, trên mặt trận Dobropillia, quân đội Nga đang chuẩn bị tấn công thị trấn Belozerskoye, tình hình đang trở nên xấu đi không ngừng đối với Ukraine. 

Tập đoàn quân cận vệ số 51 RFAF tiếp tục siết chặt vòng vây quanh lực lượng Kiev đồn trú tại Dobropillia. Mọi nỗ lực của các đơn vị AFU nhằm ngăn chặn đà suy sụp nhanh chóng đều không thành công.

Có thể khẳng định rằng chiến tuyến tại Dobropillia sẽ sớm thay đổi. Do để lỡ thời gian, lực lượng Kiev đồn trú cũng như các đơn vị bên ngoài vòng vây đang hình thành đã đánh mất cơ hội giải cứu đồng đội và ổn định tình hình.

Việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố chỉ còn là vấn đề thời gian. Số phận của các binh sĩ Ukraine đồn trú tại đây vẫn chưa rõ ràng: liệu họ sẽ hạ vũ khí, tìm cách rút lui hay phần lớn sẽ bị xóa sổ.

Giữa lúc lực lượng Kiev ở Dobropillia đang bên bờ vực thất thủ, Tập đoàn quân số 51 RFAF không hề lãng phí thời gian mà đã bắt đầu tiến từ Annovka về phía bắc, hướng tới thị trấn Belozerskoye. Bộ chỉ huy Moscow nhận định rằng khi quân đội Ukraine đang dồn lực cho mặt trận Dobropillia, các đơn vị Kiev rút lui về Belozerskoye vẫn chưa kịp thiết lập thế trận phòng thủ vững chắc.

Cần lưu ý rằng khu vực phòng thủ Belozerskoye sẽ do chính các đơn vị từng phòng thủ tại Dobropillia đảm nhiệm, nhưng không phải toàn bộ lực lượng ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc AFU hiện đã suy yếu đáng kể, tạo điều kiện cho RFAF thực hiện các bước tiến táo bạo hơn.

Cũng cần đề cập đến lực lượng Kiev đang triển khai phòng thủ ở các khu vực tiếp cận Belozerskoye và ngay trong nội thị. Khu vực này đang được trấn giữ bởi Lữ đoàn cơ giới độc lập số 44, Lữ đoàn dù số 25, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 157, Lữ đoàn bộ binh Jaeger độc lập số 68 và một số đơn vị khác.

Hệ thống công sự dã chiến được công binh Ukraine gấp rút triển khai tại khu vực tiếp cận Belozerske rất đáng được quan tâm bởi có lẽ đây là những công trình mới nhất trong số các tuyến phòng thủ mà AFU đã dựng lên trong năm 2025.

Tuy nhiên, chất lượng của các công sự này vẫn là một dấu hỏi lớn và là vấn đề cực kỳ nhạy cảm tại Ukraine, do việc thi công có sự tham gia của các kỹ sư dân sự và thiếu đi một số bước đo đạc cần thiết để xác định tính khả thi.

Song, cũng như trong nhiều tình huống giao tranh trước đây, vấn đề chính của Ukraine không nằm ở bản thân công sự hay chất lượng của chúng, mà là khả năng bố trí nhân lực để trấn giữ các vị trí này. 

Yếu tố thời tiết đang đóng vai trò nhất định: hiện là mùa thu, và những cơn gió giật mạnh tới 15m/s khiến việc sử dụng UAV FPV - loại vũ khí đóng vai trò then chốt đối với Ukraine - trở nên bất khả thi.

Dù vậy, chưa có đủ cơ sở để tin rằng quân đội Nga sẽ sớm chọc thủng phòng tuyến và tiến vào thị trấn này. Nhưng, không thể loại trừ khả năng Tập đoàn quân số 51 RFAF sẽ tạo ra bất ngờ; tình hình thực tế đang diễn biến rất nhanh chóng.

Kênh Suriyakmaps nhận định, mặc dù về cơ bản quân đội Nga đã bao vây Dobropillia, nhưng vẫn còn hơi sớm để nói về việc cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường tiếp tế của Ukraine tới thành phố này.

Từ phía bắc, RFAF đã kiểm soát các giếng thông gió số 19 và 20 tại mỏ Almaznaya, trong khi quân đội Ukraine phản công ở vùng ngoại ô Svyatohorivka, tiến tới rìa làng Annovka - nơi giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Từ phía nam, một "vùng xám" rộng lớn ngăn cản cả hai bên củng cố vị trí, do đó các hoạt động thâm nhập và xóa sổ các điểm kháng cự vẫn tiếp tục diễn ra.

Xa hơn về phía nam, ở tây bắc Grishino, có sự thay đổi của chiến tuyến lần đầu tiên kể từ tháng 7, hiện binh sĩ Nga bắt đầu tiến vào Hulive sau nhiều tuần giao tranh giằng co tại chỗ.

Nga siết chặt vòng vây quanh "chảo lửa" Vovchansk

Tại khu vực Volchansk thuộc mặt trận Kharkov, quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây quanh cụm lực lượng Ukraine. Phía Kiev vẫn tranh cãi về quy mô của vòng vây, thay vào đó họ mô tả tình hình là các bước tiến cục bộ chứ không phải là một "chảo lửa" (vòng vây kín), trang tin Rybar cho hay.

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định vòng vây đã khép kín sau khi RFAF chiếm được các ngôi làng Vasilevka, Blagodatnoye, Dolzhanka và một số nơi khác. Các Lữ đoàn cơ giới số 159 và 22 AFU, cùng lực lượng biên phòng Ukraine, đang bị mắc kẹt trong khu vực rộng ước tính từ 250 đến 400km2.

Rybar điểm lại một số cột mốc chính như sau:

Ngày 17/9, Cụm tác chiến phương Bắc giải tỏa khu dân cư Malaya Volchya ở vùng Kharkov.

Ngày 18/9, các đơn vị xung kích Nga giành quyền kiểm soát các ngôi làng Shevchenkovo, Shirokoye và Chernyakov, nằm gần biên giới.

Ngày 19/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc siết chặt vòng vây và mở rộng khu vực kiểm soát.

Ngày 21/9, các khu dân cư Polnaya và Novoaleksandrovka đã rơi vào tay RFAF.

Ngày 22 và 23/9, giao tranh tiếp diễn nhằm mở rộng vành đai ngoài của "chảo lửa" gần các ngôi làng Petropavlovka và Prikolotnoye. Có thông tin về việc quân đội Nga giải tỏa Krasny Yar và Potikhonovo.

Tại khu vực Burluk, báo cáo cho thấy lực lượng Kiev trong vòng vây đang bị chia cắt thành các nhóm nhỏ hơn để hứng chịu những đợt tấn công tiếp theo, song song với nỗ lực thâm nhập khu vực phía bắc Bolshoy Burluk. Mục tiêu trước mắt của Nga là khu dân cư Prikolotnoye, việc chiếm được nơi này sẽ mở ra tuyến đường cho họ tiến về phía Bolshoy Burluk.

Cần lưu ý rằng hiện chưa có xác nhận bằng hình ảnh về một vòng vây hoàn toàn khép kín, và các tư liệu hình ảnh chứng minh quyền kiểm soát vẫn cực kỳ khan hiếm.

Các cuộc phản công của AFU vào vị trí của Nga ở phía nam Vovchansk đang được ghi nhận, song song với những bước tiến cục bộ của lực lượng Moscow ở cả hai gọng kìm, "miệng túi" đang khép lại.

Xem tiếp tại đường Link =>

Chiến sự Ukraine 24/9: Ukraine sắp hết cơ hội lật ngược thế cờ Dobropillia?

Tây Ban Nha đề xuất cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã kêu gọi tăng cường vai trò của Liên Hợp Quốc (LHQ), đồng thời nhấn mạnh một bước đi cần thiết để đạt được mục tiêu này là cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ và loại bỏ quyền phủ quyết của 5 nước thành viên thường trực.

Theo đài CNN, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ vào tối 23/9, ông Sánchez lập luận rằng những biện pháp này sẽ góp phần vực dậy chủ nghĩa đa phương.

"Chúng ta cần củng cố niềm tin vào hệ thống đa phương. Chúng ta cần đổi mới và tăng cường hệ thống này để nó có thể tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong thế kỷ này, giống như vai trò mà LHQ đã thể hiện trong thế kỷ 20”, ông Sánchez nói.

"Chúng ta cần cải tổ Hội đồng Bảo an để đảm bảo sự đại diện công bằng cho tất cả các khu vực trên thế giới và chấm dứt quyền phủ quyết của các nước thành viên thường trực. Bởi lẽ, như Hiến chương LHQ đã nêu rõ, không một quốc gia nào, dù hùng mạnh đến đâu được phép vừa đóng vai trò trọng tài vừa là bên tham gia tranh chấp”, Thủ tướng Tây Ban Nha nhấn mạnh thêm.

Trước đó, trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Panama José Raúl Mulino cũng đề xuất cải tổ Hội đồng Bảo an nhằm trao quy chế thành viên thường trực cho các quốc gia thuộc khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe.

Xem tiếp tại đường Link =>

Tây Ban Nha đề xuất cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Nguồn: CafeF; Báo Tin Tức; Tiền Phong; Dân Trí; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân

Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB

Thế giới: Đồng euro rớt đáy 17 tháng; Sự thật về xung đột với Nga; Nga cảnh báo nhằm vào nhà máy vũ khí; Chiến sự Ukraine 2/10; Thế giới ngày 2.10

Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay

Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ

Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad

Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10

Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10

Lên đầu trang