- Thời sự
- Thế giới

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội Ukraine đồn trú tại Dobropillia đã bị bao vây. Các mũi xung kích tiên phong của lực lượng Moscow chính thức bắt tay liên kết với nhau, khép chặt "miệng túi".
Các cuộc không kích quy mô lớn tiếp tục diễn ra trong đêm
Trang tin Rybar cho biết, quân đội Nga (RFAF) thực hiện loạt đòn đánh phá vào cơ sở hạ tầng công nghiệp, hậu cần và quân sự của Ukraine. Phần lớn các cuộc tấn công trong đêm nhắm vào khu vực Dnepropetrovsk. Tại Krivoy Rog, một nhà máy luyện kim đã bị trúng tên lửa Kalibr và Oniks.
Ngay tại thành phố Dnepropetrovsk, UAV đánh trúng 2 khu phức hợp nhà kho, đồng thời, một nhà máy hóa chất ở Pavlograd - nơi sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn - cũng bị tấn công.
Quân đội Ukraine (AFU) phóng hơn 300 chiếc UAV cánh cố định vào lãnh thổ Nga. Tại vùng Samara, 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong một nỗ lực tấn công nhà máy lọc dầu. Cũng như các lần trước, đại đa số UAV đã bị bắn hạ trên không phận các khu vực biên giới phía nam nước Nga.
Kênh Military Summary cung cấp thêm chi tiết về các cuộc không kích quy mô lớn tiếp tục diễn ra trong đêm ở cả hai phía. Lực lượng Moscow đánh phá một số mục tiêu công nghiệp cũng như các nhà kho. Ngược lại, Ukraine tấn công và gây hư hại cho một nhà máy lọc dầu ở Samara.
Trong quá trình diễn ra các cuộc không kích, máy bay chiến đấu NATO cũng được điều động khẩn cấp để ứng phó với nguy cơ vi phạm không phận do UAV gây ra. Tại Lithuania, một số sân bay đã phải đóng cửa do mối đe dọa từ các khinh khí cầu.
Giao tranh giằng co đang diễn ra trên mặt trận Sumy. Các đơn vị Moscow nỗ lực củng cố vị trí chiến thuật gần Bolshoy Prikol, đồng thời tiến hành không kích và tấn công bằng UAV - bao gồm cả việc sử dụng UAV Geran - nhắm vào thành phố Sumy và vùng phụ cận, Rybar đưa tin.
Về phía Sloviansk, AFU tổ chức các đợt phản công bằng nhóm nhỏ gần Ray-Aleksandrovka và ngôi làng lân cận Yurkovka. Quân đội Nga đang tập kích các khu vực AFU tập trung lực lượng tại Sloviansk, Mykolaivka (Nikolayevka) và các khu vực xa hơn về phía đông.
Ông Zelensky cảnh báo Nga lên kế hoạch tập kích quy mô lớn
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 22/9 rằng Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn mới nhắm vào Ukraine, dựa trên các dữ liệu tình báo, Kyiv Independent đưa tin.
Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau cuộc họp bàn về an ninh và hỗ trợ phòng không với Thủ tướng Anh Andy Burnham bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.
"Chúng tôi có dữ liệu tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới nhắm vào Ukraine", ông chia sẻ trên mạng xã hội.
Ông Zelensky không cung cấp thêm chi tiết về cuộc tấn công dự kiến của Nga hay nội dung báo cáo tình báo cụ thể. Lời cảnh báo này được đưa ra ngay sau khi ông nói với báo giới rằng Ukraine sẵn sàng đồng ý ngừng hoàn toàn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng - như một phần trong thỏa thuận ngừng bắn với Nga do Mỹ làm trung gian - nếu Moscow cũng chấp nhận các điều kiện tương tự.
Tuy nhiên, Nga dường như sẽ khó chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn như vậy.
Sau đó, Tổng thống đã cảm ơn Vương quốc Anh vì những "đóng góp mới" cho ngành năng lượng Ukraine trước thềm mùa đông, nhưng không nêu rõ cụ thể đóng góp đó là gì.
Nga bao vây Ukraine, cuộc chiến Dobropillia dần đến hồi kết
Kênh MIlitary Summary cho biết, trên chiến trường, cả hai bên đều đang dồn nguồn lực lớn vào mặt trận Dobropillia, phía Ukraine đang cố gắng hết sức để giữ vững khu vực này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, thành phố đã bị bao vây.
Trang phân tích Readovka cũng nhận định tương tự với Military Summary, cho rằng, quân đội Nga đã phong tỏa các đơn vị Kiev đồn trú tại Dobropillia.
Cụ thể, Tập đoàn quân binh chủng hợp thành cận vệ số 51 RFAF đã đạt được thành công đáng kể trong trận chiến giành thành phố. Lực lượng Moscow xung kích giữ vững được thành quả trong đợt đột phá gần đây, tiến từ ngôi làng cùng tên vào khu vực các cơ sở công nghiệp thuộc tiểu khu Zheleznodorozhny.
Hơn nữa, thành công này còn được mở rộng thêm: tiểu khu Zheleznodorozhny hiện do quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn.
Điều này cho phép các đơn vị Moscow xung kích đi đầu - dựa vào bàn đạp là Zheleznodorozhny và các cơ sở công nghiệp tại đây - tiếp tục tiến về phía bắc và tiếp cận ngã tư gần nghĩa trang thành phố. Gọng kìm phía nam nhằm bao vây đơn vị Kiev đồn trú đã được hình thành.
Xa hơn một chút về phía bắc, kịch bản mà Readovka từng dự báo trước đó đã diễn ra. Tập đoàn quân số 51 RFAF vượt qua tuyến phòng thủ Ukraine tại làng Annovka (nằm ở phía bắc thành phố, gần mỏ Almaznaya cũng như bãi thải liền kề) và tiến vào làng Svyatogorovka.
Trong báo cáo tác chiến mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng Kiev đồn trú tại Dobropillia chính thức bị bao vây, đồng nghĩa rằng các mũi xung kích tiên phong của RFAF, hoạt động ở cả sườn phía bắc và phía nam, đã bắt tay liên kết với nhau, khép chặt "miệng túi".
Bộ Quốc phòng Nga cũng làm rõ những lực lượng nào của đối phương đang bị mắc kẹt trong thành phố: đó là Lữ đoàn xung kích độc lập số 4 và số 15 của Vệ binh Quốc gia Ukraine, cùng Trung đoàn xung kích độc lập số 425 AFU, trong đó Trung đoàn 425 đang bị thiệt hại nặng.
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, như Readovka từng đăng tải trước đó, mặc dù Trung đoàn trưởng Garkavy đã bị đình chỉ công tác, nhưng tất cả những người còn lại - bao gồm các tiểu đoàn trưởng và sĩ quan tham mưu - vẫn tại vị.
Đơn vị này vẫn duy trì lối đánh "nướng quân" như thường lệ. Chiến thuật của họ là kiểu "tấn công trực diện bất chấp tổn thất" nhưng vẫn không đạt được kết quả nào, và tình trạng phong tỏa đối với lực lượng đồn trú tại Dobropillia vẫn tiếp diễn.
Cần lưu ý rằng hiện chưa rõ số lượng binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt, nhưng có thể khẳng định rằng vòng vây vẫn chưa hoàn toàn khép chặt quanh các đơn vị Kiev trong thành phố. Dù vậy, điều này không thay đổi thực tế là lực lượng AFU đồn trú đang ở thế vô cùng bất lợi.
Hơn nữa, kịch bản tại Vuhledar vào mùa thu năm 2024 rất dễ tái diễn. Khi đó, lực lượng Kiev sở hữu một hành lang hẹp để rút lui về phía bắc và họ vội vã tận dụng, nhưng hành lang đó hóa ra không dẫn về phía bắc mà dẫn thẳng tới "địa ngục": Lữ đoàn cơ giới độc lập số 72 AFU đã bị xóa sổ hoàn toàn. Do đó, nhiều khả năng lực lượng Kiev tại Dobropillia sẽ rơi vào kết cục tương tự.
Hành lang hẹp tiềm năng chạy qua các cánh đồng và khu vực rừng cây nằm giữa Svyatogorovka và nghĩa trang thành phố - nơi Ukraine dường như sẽ cố gắng thực hiện cuộc "phá vây".
Các dấu hiệu trên cho thấy trận chiến giành Dobropillia đang đi đến hồi kết. Mục tiêu tiếp theo của Tập đoàn quân số 51 RFAF là thị trấn Belozerskoye, nơi các đơn vị thuộc quân đội và Vệ binh Quốc gia Ukraine đã rút về vùng ngoại ô, thực chất là bỏ mặc lực lượng đồn trú tại thành phố tự xoay xở với số phận của mình.
Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Kiev không còn lựa chọn nào khác: hoặc là tiếp tục dấn thân vào những trận đánh vô vọng và hao tổn lực lượng dưới hỏa lực bom lượn (KAB) dẫn tới nguy cơ làm cạn kiệt nguồn lực cần thiết để giữ Belozerskoye, hoặc là rút lui về các tuyến phòng thủ mới và chuẩn bị chiến đấu.
Các nguồn tin tại thực địa cho biết, bất chấp việc một số đơn vị Kiev đã rút về Belozerske, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 1 AFU đã tới khu vực Verivka và Svyatogorovka. Dường như một đợt phản công giải vây đang được chuẩn bị nhằm phá vỡ thế "gọng kìm".
Đây là hy vọng cuối cùng của Ukraine khi họ đang đứng trước nguy cơ bị bao vây hoàn toàn tại Dobropillia.
Rybar xác nhận, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang đẩy mạnh đà tấn công theo hướng Dobropillia. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bao vây đối phương tại một điểm nút phòng thủ then chốt, đồng thời ghi nhận thành công trong việc cắt đứt các tuyến tiếp tế của lực lượng Kiev đang trấn giữ thành phố.
Giống như các đơn vị khác của Nga, Cụm tác chiến Trung tâm hoạt động theo những nhóm nhỏ: các tốp lính xung kích gồm 2 hoặc 3 người thâm nhập sâu vào "vùng xám" đang được mở rộng. Có báo cáo cho thấy binh sĩ Nga đã tiếp cận khu vực Verovka ở phía tây Svyatogorovka, cũng như thâm nhập về hướng Belozerskoye, Vodyanoye và Novotroitskoye.
Đôi khi, các nhóm nhỏ binh sĩ hai bên rơi vào tình cảnh cùng ẩn nấp trong một dải cây - chiếm giữ những hầm hào liền kề - mà không thể lộ diện hay giao tranh trực tiếp bằng vũ khí bộ binh do mối đe dọa từ UAV.
Trong những tình huống như vậy, kết cục thường được định đoạt đơn thuần bởi số lượng UAV và độ sâu của hầm trú ẩn mà binh sĩ đang sử dụng.
Các hoạt động rà soát vẫn đang tiếp diễn tại những khu vực nằm sâu hơn phía sau tiền tuyến. Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã củng cố vị trí tại Svetloye cũng như vùng ngoại ô Belitskoye và Rodinskoye sau khi chiếm và dọn sạch loạt cứ điểm của đối phương.
RFAF cũng đạt được những thắng lợi chiến thuật dọc tuyến Matyashevo - Vasilyevka, đang tiến về phía Shilovka - Novofyodorovka.
Quân đội Nga hiện có thể cắt đứt hậu cần của Ukraine ngay cả khi không kiểm soát trực tiếp các con đường mà chỉ cần bố trí một nhóm nhỏ tại dải cây gần tuyến đường tiếp tế. Từ đó, họ có thể hướng dẫn người điều khiển UAV tập kích các phương tiện vận tải và bộ binh của đối phương.
Chính nhờ chiến thuật này mà trong chiến dịch Pokrovsk - Mirnograd, quân đội Nga đã cắt đứt được các tuyến tiếp tế của AFU tại Mirnograd - khi một nhóm nhỏ binh sĩ giữ vị trí tại dải cây ngay sát đối phương - dẫn đến việc hình thành một "nghĩa địa" khổng lồ chứa đầy khí tài bị phá hủy của AFU.
Theo kênh AMK Mapping, Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 1 AFU đã được điều động từ tỉnh Sumy đến để phòng thủ khu vực phía nam Dobropillia. Trước đó, Bộ chỉ huy Kiev đã tái triển khai các đơn vị vốn từng bị thiệt hại nặng thuộc 2 Trung đoàn xung kích số 425 "Skala" và Trung đoàn xung kích số 225. Trong đó, Trung đoàn 225 chịu trách nhiệm phòng thủ khu vực phía nam thành phố.
Trung đoàn 425 nhiều khả năng đang hoạt động ở phía bắc và đông bắc Dobropillia, sát cánh cùng Lữ đoàn Azov số 12, Lữ đoàn xung kích số 25, các phân đội thuộc Trung đoàn xung kích số 1 "Da Vinci", Lữ đoàn Rubizh số 4, Lữ đoàn Lyubart số 20, Lữ đoàn Chervona Kalyna số 14, Lữ đoàn Kara-Dag số 15 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 38, cùng nhiều đơn vị khác. Tất cả đều đang tập trung phòng thủ các khu vực phía đông, đông nam và đông bắc thành phố.
Như vậy, có thể khẳng định Bộ chỉ huy Kiev đã tập trung một cụm binh lực rất lớn, bao gồm cả các đơn vị tinh nhuệ, nhằm giữ vững Dobropillia lâu nhất có thể và ngăn chặn một cuộc đột phá khác tương tự như sự kiện tháng 8/2025.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chiến sự Ukraine 23/9: Dấu hiệu trận chiến Dobropillia đang đi đến hồi kết
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.
Thông điệp gửi Tổng thống Nga
Phát biểu tại kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố sẵn sàng sử dụng các quyền hạn lập pháp mới để áp mức thuế lên tới 100% đối với những nước mua năng lượng của Nga.
Trước bài phát biểu tại Liên hợp quốc, khi một phóng viên hỏi ông muốn gửi thông điệp gì tới Tổng thống Putin, Tổng thống Trump chỉ đơn giản nói rằng: “Hãy chấm dứt cuộc chiến”.
Trong bài phát biểu, ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng Washington có thể giúp làm trung gian để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine, dù ông không công bố lệnh ngừng bắn hay bất kỳ khuôn khổ đàm phán nào giữa Kiev và Moscow.
“Chúng tôi đang làm việc rất chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, và chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này”, ông Trump nhấn mạnh.
"Tôi nghĩ chuyện đó sẽ diễn ra nhanh hơn mọi người nghĩ. Họ đã quá mệt mỏi với tình cảnh này rồi", ông nói thêm.
Tổng thống Trump trình bày cách tiếp cận của mình theo hướng can dự trực tiếp, thay vì tiến hành ngoại giao kéo dài.
“Tôi không muốn để những mối nguy hiểm lớn dần theo thời gian. Tôi không tin vào việc để mặc các vấn đề trở nên trầm trọng hơn, vì làm như vậy chỉ khiến chúng khó giải quyết hơn mà thôi”, ông Trump cho biết.
Tuy vậy, hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết nào được đưa ra về cách Washington dự định giải quyết những mâu thuẫn then chốt giữa Kiev và Moscow.
Ngày 21/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán chưa đạt được tiến triển nào, dù Moscow hy vọng các cuộc đàm phán 3 bên cuối cùng sẽ được nối lại.
Vào tháng 7, Bloomberg đưa tin Điện Kremlin không còn có ý định trao trả bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Ukraine, nơi Nga đang kiểm soát, như một phần của thỏa thuận hòa bình trong tương lai.
Thay vào đó, theo Bloomberg, Nga dự định giữ lại các khu vực mà họ đang kiểm soát thuộc tỉnh Sumy và Kharkov để làm các vùng đệm lâu dài, đồng thời tiếp tục nỗ lực kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.
Về phần mình, Ukraine kiên quyết bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu nước này nhượng lãnh thổ, đồng thời khẳng định một thỏa thuận hòa bình phải tôn trọng chủ quyền cũng như đường biên giới đã được quốc tế công nhận của Ukraine.
Mỹ nối lại vai trò hòa giải
Bài phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Mỹ nối lại nỗ lực hòa giải vào đầu tháng 9.
Các đặc phái viên Mỹ, gồm ông Steve Witkoff và Jared Kushner, đã gặp Tổng thống Putin tại Moscow vào ngày 5/9 trong cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Sau đó, các đặc phái viên Mỹ đã tới Kiev vào ngày 6/9 trong chuyến thăm đầu tiên tới thủ đô Ukraine với tư cách là bên trung gian hòa giải của Washington.
Cho đến ngày 19/9, Tổng thống Ukraine vẫn không có tên trong danh sách các cuộc gặp song phương được Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz công bố, trong khi hai quan chức cấp cao Ukraine nói với đài Suspilne rằng chưa có cuộc gặp nào được chốt.
Tình hình thay đổi sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 20/9. Hai bên nhất trí gặp nhau để thảo luận “các ý tưởng cho những bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng”.
Đến ngày 22/9, cuộc hội đàm song phương với ông Zelensky đã được bổ sung vào lịch trình của ông Trump, trong khi Reuters đưa tin ông Zelensky nằm trong số ít nhất 11 nhà lãnh đạo mà Tổng thống Mỹ dự kiến gặp trong thời gian diễn ra cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump xác nhận ông đang thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin về các điều khoản cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine.
"Tôi nghĩ họ sẽ đạt được thỏa thuận, và tôi không muốn tiết lộ nội dung thỏa thuận đó là gì. Chúng tôi đang thảo luận nhiều về vấn đề này, bao gồm cả với Tổng thống Putin, và tôi nghĩ cần phải có một bước tiến nào đó", ông Trump cho biết.
Tổng thống Trump nói thêm rằng việc đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột sẽ mang lại lợi ích cho cả Nga và Ukraine.
Xem tiếp tại đường Link =>
Ông Trump gửi thông điệp cho ông Putin về chấm dứt xung đột Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký thỏa thuận an ninh với lãnh đạo Greenland và Đan Mạch tại New York ngày 22.9 (giờ Mỹ).
Tại lễ ký diễn ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (bang New York, Mỹ), Tổng thống Trump tuyên bố: "Đây sẽ là một mối quan hệ tuyệt vời, lâu dài". Nhà lãnh đạo bổ sung việc ký kết thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland sẽ mang lại lợi ích to lớn cho châu Âu, Mỹ và cho tất cả mọi người.
Về phần mình, sau khi ký vào thỏa thuận với Mỹ, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói rằng đất nước của bà đang ở vị thế tốt hơn so với ngày hôm qua, thêm rằng bà mong thỏa thuận sẽ mang đến sự yên bình trong tâm trí cho cho người dân Greenland.
Còn theo Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen, Greenland đóng vai trò quan trọng đối với an ninh Bắc Mỹ cũng như an ninh xuyên Đại Tây Dương, và đây là thỏa thuận đưa mọi việc quay lại đúng hướng.
Theo AFP hôm nay 23.9 dẫn lại thỏa thuận dài 10 trang, Mỹ sẽ xây dựng hai căn cứ quân sự tại miền nam và miền đông Greenland.
Hai căn cứ này sẽ được đặt tại Narsarsuaq ở phía nam và Mestersvig ở phía đông hòn đảo, bên cạnh căn cứ Pituffik mà Mỹ đang sử dụng ở phía bắc.
Thỏa thuận cũng tái khẳng định "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch" trong khi công nhận "quyền tự quyết" của Greenland.
Xem tiếp tại đường Link =>
Tổng thống Trump ký thỏa thuận an ninh với Greenland, Đan Mạch
Mỹ - Iran đàm phán gián tiếp thông qua trung gian bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ, xoay quanh chấm dứt chiến sự, mở cửa eo biển Hormuz.
Đặc phái viên Steve Witkoff cho biết các bên trung gian đã liên tục di chuyển giữa phái đoàn Mỹ và Iran trong ngày 22/9, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.
"Chúng tôi đã tiến hành các cuộc thảo luận kéo dài với phái đoàn Iran thông qua trung gian, những người đã liên tục làm cầu nối giữa hai bên suốt cả ngày. Họ đã hoàn tất thành công vòng thảo luận mà chúng tôi hy vọng sẽ mang tính xây dựng và đầy hứa hẹn. Các bên trung gian sẽ tiếp tục công việc của mình", ông Witkoff viết trên mạng xã hội X.
Tổng thống Donald Trump đưa ra thông tin cụ thể hơn, cho biết đặc phái viên Witkoff và Jared Kushner đã trao đổi với các quan chức Iran suốt 3 giờ. "Đó là cuộc gặp tốt đẹp, rất hiệu quả", ông Trump phát biểu trước các phóng viên tại LHQ, bày tỏ tin tưởng đang có "động lực mạnh mẽ" hướng tới thỏa thuận giữa hai bên.
Lãnh đạo Mỹ sau đó thêm rằng đàm phán vẫn tiếp diễn và tin tưởng cuối cùng sẽ có thỏa thuận.
Truyền thông nhà nước Iran cũng xác nhận thông tin về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Abbas Araghchi và đặc phái viên Witkoff, sau nhiều tuần không có liên lạc trực tiếp. "Cuộc gặp diễn ra theo đề xuất từ phía Mỹ, nhằm mục đích truyền đạt các thông điệp và điều kiện của Iran, đặc biệt là vấn đề mở lại eo biển Hormuz", phóng viên Al Jazeera đưa tin từ Iran cho hay.
Các điều kiện bao gồm Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran và chấm dứt cuộc chiến tại những nơi mà Tehran gọi là "mặt trận kháng chiến". Nguồn tin giới chức Iran nói rằng vẫn có dư địa cho các hoạt động ngoại giao tiếp theo nếu Mỹ đáp ứng được điều kiện và cam kết của Iran.
Các cuộc tiếp xúc diễn ra sau khi quan chức cấp cao Iran tuyên bố phái đoàn nước này tại New York có toàn quyền thực hiện nỗ lực ngoại giao, mô tả cuộc họp tại LHQ là "cơ hội vàng" để Washington quay trở lại bàn đàm phán.
Quan chức này cho biết Iran đã gửi đề xuất mới nhất tới Mỹ thông qua các bên trung gian vào ngày 16/9 và chi tiết về thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu có thể được thảo luận tại New York. Ông cũng cho rằng Tehran có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Washington giảm áp lực quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng biển Iran.
Xem tiếp tại đường Link =>
Mỹ - Iran đàm phán về chấm dứt chiến sự, mở lại Hormuz
Tổng thống Pháp kêu gọi các quốc gia đề cao luật pháp quốc tế và vai trò của Liên Hợp Quốc, đồng thời nêu quan điểm về một số vấn đề quốc tế hiện nay.
Phát biểu trước các nhà lãnh đạo toàn cầu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 22.9 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi cộng đồng quốc tế tái khẳng định cam kết đối với luật pháp quốc tế và hệ thống LHQ, trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều xung đột và bất đồng.
Tổng thống Pháp đề cập những thay đổi của môi trường quốc tế hiện nay và cho rằng các quốc gia đang đứng trước lựa chọn giữa điều ông gọi là sự trở lại của “luật rừng” và việc duy trì một xã hội quốc tế văn minh; đồng thời kêu gọi các quốc gia kiên định với những nguyên tắc của trật tự quốc tế, không để tình trạng lạm dụng sức mạnh ảnh hưởng đến chủ quyền của các quốc gia.
Đề cập xung đột Nga - Ukraina, Tổng thống Pháp đề xuất hai nước nhất trí tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng. Ông Macron cho rằng, xung đột đã gây thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự và các vi phạm quyền con người. Pháp ủng hộ việc hai bên thực hiện đề xuất này.
Liên quan đến tình hình tại Dải Gaza, Tổng thống Macron nêu vai trò của cộng đồng quốc tế trước những khó khăn mà người dân Palestine đang phải đối mặt. Ông cho biết, các tuyên bố về hòa bình cần đi kèm với việc bảo đảm hàng viện trợ nhân đạo có thể được đưa tới người dân.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Pháp cũng thông tin về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh những rủi ro liên quan đến công nghệ này được nhiều nhà lãnh đạo nêu tại Đại hội đồng LHQ.
Xem tiếp tại đường Link =>
Tổng thống Pháp kêu gọi đề cao luật pháp quốc tế và vai trò Liên Hợp Quốc
Nguồn: Dân Trí; Thanh Niên; Vnexpress; Lao Động
Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân
Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB
Thế giới: Đồng euro rớt đáy 17 tháng; Sự thật về xung đột với Nga; Nga cảnh báo nhằm vào nhà máy vũ khí; Chiến sự Ukraine 2/10; Thế giới ngày 2.10
Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay
Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ
Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad
Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10
Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá