- Thời sự
- Thế giới

Quân đội Nga siết chặt "miệng túi" và bắt đầu chia cắt nhằm loại bỏ các đơn vị Ukraine mắc kẹt trong vòng vây khổng lồ ở đông bắc tỉnh Kharkov.
Nga, Ukraine tập kích đường không qua lại
Trang tin Rybar cho biết, quân đội Nga (RFAF) một lần nữa thực hiện đợt tấn công quy mô lớn vào thủ đô Ukraine, đánh trúng các cơ sở hạ tầng kho bãi và sản xuất tại Bucha, khu vực lân cận Vasylkiv và Boyarka, cũng như tại Boryspil, Vyshhorod và vùng ngoại ô Kiev.
Hoạt động của UAV Nga cũng được ghi nhận tại Novohrad-Volynskyi, Fastiv, Bila Tserkva và Kirovohrad. Khu vực Odessa tiếp tục trở thành mục tiêu.
Quân đội Ukraine (AFU) đã phóng hơn 200 UAV, số lượng ít hơn so với đợt tấn công quy mô lớn gần đây. Mảnh vỡ từ mục tiêu bị phòng không bắn hạ rơi xuống vùng Oryol và thành phố Ufa. Một số cuộc tấn công khác xảy ra ở Donetsk, Lugansk, cũng như vùng Kherson và Zaporizhia do lực lượng Moscow kiểm soát và các khu vực biên giới khác.
Năng lực lọc dầu của Nga sụt giảm do thiệt hại từ các cuộc tấn công
Kyiv Independent đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 21/9 cho biết, chiến dịch tấn công tầm xa nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu đã làm tê liệt 45% tổng công suất lọc dầu của Nga.
"Một trong những hệ quả là tình trạng thiếu hụt nhiên liệu chất lượng cao tại Nga. Đáng chú ý là sản lượng xăng và dầu diesel đạt tiêu chuẩn Euro-5/K5 đã sụt giảm mạnh", báo cáo của Bộ Tổng tham mưu nêu rõ.
Đánh giá này được đưa ra một ngày sau khi Ukraine thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa khiến nhà máy lọc dầu Moscow bốc cháy dữ dội.
Theo quân đội Ukraine, vụ tập kích tại Moscow chỉ là diễn biến mới nhất trong chuỗi đòn tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Trước đó vài ngày, 2 nhà máy khác tại các tỉnh Yaroslavl và Samara cũng bị tấn công.
Reuters, dẫn các nguồn tin trong ngành, cho biết, nhà máy lọc dầu Moscow - thuộc sở hữu của công ty Gazprom Neft do nhà nước kiểm soát - đã ngừng sản xuất sau cuộc tấn công hôm 20/9.
Theo Reuters, các phân xưởng chưng cất dầu thô chính của nhà máy đã bị đánh trúng, và công tác sửa chữa để đưa cơ sở này hoạt động trở lại có thể sẽ mất nhiều tuần.
Ukraine nỗ lực chọc thủng phòng tuyến Nga ở Dnepropetrovsk và Liman
Trên thực địa, tại Burluk, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đã tiến về phía nam Vovchansk, chiếm được Polna và Novoaleksandrovka, theo Bộ Quốc phòng Nga. Nếu họ có thể giữ vững vị trí tại đây, điều này sẽ gây khó khăn cho các tuyến tiếp tế của AFU tới vòng vây ở phía bắc vùng Kharkov, Rybar cho hay.
Xung quanh Liman (Lyman), lực lượng Kiev đang di chuyển các trạm chỉ huy UAV về phía đông thành phố, nơi các kíp điều khiển UAV Nga đang săn lùng họ. Hoạt động của bộ binh Ukraine đã được ghi nhận giữa Stavky và Liman. Tình hình vẫn diễn biến phức tạp, bất lợi với RFAF.
Về phía Dnepropetrovsk, lực lượng Kiev vẫn hoạt động mạnh, cố gắng chọc thủng các vị trí của Nga ở sườn phía đông. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn do hoạt động dày đặc của UAV Ukraine.
Ở Dobropillia, quân đội Nga đang giao tranh ở các khu vực tiếp cận thành phố, một số nhóm nhỏ đã được phát hiện ở phía tây nam khu đô thị lõi. Có thông tin về những bước tiến đáng kể của RFAF, mặc dù điều này chưa được xác nhận bằng các chi tiết cụ thể.
Sự hiện diện của quân đội Nga ở Dobropilia đã lần đầu tiên được xác nhận . Tuy nhiên, hoạt động cũng đang gia tăng ở phía bắc thành phố, cùng với các cuộc xâm nhập dọc theo tuyến đường chính, kênh Military Summary đưa tin.
RFAF đã tiến tới khu dân cư Belozerskoye nằm về phía bắc Dobropilia, kênh Z-Committee xác nhận.
Sức ép nghẹt thở trong vòng vây khổng lồ ở Kharkov
Theo trang tin Readovka, quân đội Nga bắt đầu chia cắt và triệt tiêu vòng vây quanh lực lượng Kiev ở phía đông bắc tỉnh Kharkov.
Cụm tác chiến phương Bắc RFAF bắt đầu chia cắt "chảo lửa Vovchansk" - vòng vây hình thành sau cuộc tấn công của 2 Tập đoàn quân số 14 và số 11.
Lực lượng tiên phong của Tập đoàn quân số 11 đã chiếm được khu vực Komissarovo và chuẩn bị bắt tay với các đơn vị bạn đang tiến lên từ phía bắc sau khi vừa chiếm được khu vực Loshakovo và Chernyakov. Động thái này cắt đứt phần phía đông của "chảo lửa" lớn hơn, bao gồm làng Rublenoye cùng các khu dân cư Potikhonovo và Kreydyanka.
Cần nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện tại, sự tồn tại của một vòng vây lớn - xét cả về quy mô lẫn số lượng binh sĩ Ukraine bên trong - là trở ngại chính đối với các hoạt động của Cụm tác chiến phương Bắc RFAF trên đường tới khu vực phòng thủ kiên cố Velykyi Burluk.
Vấn đề không chỉ nằm ở chỗ bộ binh Ukraine, dù bị bao vây, vẫn có khả năng thực hiện các đợt xuất kích và các động thái khác gây khó khăn cho quân đội Nga. Để xóa sổ "chảo lửa" đòi hỏi quân đội Nga phải huy động lực lượng lớn hơn nhiều so với tổng số binh sĩ đối phương bị vây hãm bên trong.
Theo một nghĩa nào đó, AFU lại hưởng lợi lớn từ tình trạng bao vây này, bởi một trung đoàn bị mắc kẹt có thể cầm chân cả một sư đoàn đối phương. Mặc dù một số binh sĩ mắc kẹt đã đầu hàng hoặc bị hạ gục khi cố gắng rút lui nhưng phần lớn lực lượng Kiev vẫn đang cố thủ và không có ý định buông súng.
Tình trạng này có thể kéo dài trong một thời gian, bởi trong kỷ nguyên của UAV, việc duy trì một luồng tiếp tế tuy hạn chế và ít ỏi nhưng tương đối ổn định - đủ để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu tối thiểu - là điều khả thi. Nhờ đó, lực lượng Kiev bị bao vây có thể trụ lại trong các hầm trú ẩn vô thời hạn, sống dựa vào nguồn cung ít ỏi và tiếp tục gây trở ngại cho quân đội Nga chỉ bằng sự hiện diện của mình.
Tuy nhiên, dù là trước đây hay hiện giờ, giải pháp duy nhất cho bất kỳ vòng vây nào cũng là xóa sổ nó. Để đẩy nhanh quá trình này, quân đội Nga đang áp dụng chiến thuật "chia nhỏ cái bánh".
Tại thời điểm này, phần phía đông của vòng vây đang bị xé nhỏ. Nhiều khả năng bước tiếp theo của lực lượng Moscow sẽ là cắt đứt phần phía bắc dọc theo sông Volchya hoặc tấn công thẳng vào trung tâm - khu định cư Reznikovo.
Việc cô lập các làng Nesterne, Nikolaevka và Varvarovka khỏi khu vực chính của vòng vây là điều then chốt. Quân đội Ukraine chủ yếu tập trung tại những khu dân cư này vì chúng có tầng hầm để tích trữ nhu yếu phẩm. Nếu mất đi loạt vị trí này, những nơi khác sẽ rơi vào cảnh thiếu thốn trầm trọng và trở thành gánh nặng.
Cần lưu ý rằng lực lượng bị bao vây bao gồm nhiều thành phần hỗn hợp, từ biên phòng đến các đơn vị chính quy thuộc quân đội Ukraine. Khó có khả năng Bộ chỉ huy Kiev đã hợp nhất toàn bộ nguồn lực trong vòng vây vào một hệ thống quản lý và phân phối chung, bất kể sự khác biệt về đơn vị trực thuộc.
Sự hiện diện của UAV Nga khiến việc hợp nhất này trở nên bất khả thi, mỗi nhóm đều giữ nguồn lực riêng, không hơn không kém. Khả năng di chuyển trong vòng vây cực kỳ hạn chế, và việc sử dụng UAV hạng nặng để vận chuyển hàng đến các điểm cụ thể cho phép mỗi nhóm hoạt động độc lập.
Hệ quả là, mỗi ngôi làng bị mất trong vòng vây đồng nghĩa với việc mất đi nguồn lực và gia tăng sức ép đáng kể cho những người còn lại: họ buộc phải gánh vác việc hỗ trợ các đơn vị lân cận, hoặc phải từ chối san sẻ hậu cần để ưu tiên cho chính mình.
Dù thế nào đi nữa, kết quả đối với quân đội Nga vẫn rất tích cực: khả năng kháng cự của đối phương bị suy giảm nghiêm trọng, tạo tiền đề quan trọng dẫn đến việc hạ vũ khí.
Quân đội Nga đang tiến về phía Kramatorsk
Nhiều quan sát viên ghi nhận rằng quân đội Ukraine đã biến khu công nghiệp của thành phố Kramatorsk thành các địa điểm triển khai tạm thời, nơi tập kết khí tài và kho tàng vũ khí, kênh Front Bird nhận định.
Cụm tác chiến phương Nam RFAF đang liên tục đánh phá hệ thống hậu cần của đối phương trong quá trình tiến về Kramatorsk, đồng thời đột phá từ hướng Alekseevo-Druzhkovka, khu định cư này nằm rất gần thành phố. Trọng tâm tấn công là các phương tiện vận tải dùng để tiếp tế cho tiền duyên của AFU.
Ngoài ra, cũng có tin tức về giao tranh gần Druzhkovka. Lực lượng Moscow đang tiến quân tại khu vực Rayskoye. Nếu tuyến phòng thủ tại đây bị chọc thủng, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF có thể xâm nhập thành phố từ phía tây. Ở phía đông, AFU đang bị tiêu hao gần Verolyubovka.
Thông tin thực địa tại mặt trận Dobropillia
Kênh AMK Mapping cập nhật diễn biến giao tranh tại 2 khu vực thuộc mặt trận Dobropillia.
Ở khu vực 1 (Area 1): Lực lượng Moscow đang tập kết tại các khu vực được đánh dấu bằng ô màu xanh lá (phía đông Novooleksandrivka và đông nam Shevchenko) và sử dụng chúng để thâm nhập về phía bắc và tây bắc Shevchenko.
Hiện tại, họ đã bắt đầu xâm nhập khu vực này với số lượng hạn chế. RFAF dường như không tập trung quân tại Shevchenko do nơi đây hầu như không còn công trình nào để làm nơi trú ẩn. Thay vào đó, họ thâm nhập dọc theo hai dải cây phía tây khu dân cư để đột kích các làng Dobropillia (cùng tên với thành phố) và Matyasheve. Lần đầu tiên các nhóm binh sĩ Nga xuất hiện tại phía nam Novofedorivka và Nadiia, mặc dù chưa rõ lộ trình di chuyển của họ.
Từ đó, các nhóm thâm nhập của Nga tiến tới con đường phía nam Dobropillia và các tòa nhà lân cận với số lượng hạn chế, trong khi hoạt động của một số nhóm trinh sát - đặc nhiệm (DRG) vẫn tiếp diễn ở phía tây thành phố, bao gồm cả tại phía nam Svyatohorivka.
Ngoài ra, hoạt động của RFAF tại Svitle đã giảm đáng kể. Trong 3 tuần qua, chỉ ghi nhận các vụ thâm nhập lẻ tẻ trên các con phố phía đông. Vodyanske vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.
Ở khu vực 2 (Area 2): Lực lượng Moscow đang tập kết tại các làng Dorozjne, Nykanorivka và Zatyshok - với việc mới được tăng viện thêm quân gần đây - trước khi thực hiện đột kích về phía tây vào các khu vực đông nam và phía bắc thành phố để củng cố vị trí tại đó.
Quân đội Nga tiếp tục được ghi nhận xuất hiện ở phía tây nam Bilytske, nhưng chưa rõ lộ trình di chuyển để đến được đó. Giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực mỏ Bilytska, nơi binh sĩ Nga xâm nhập các tòa nhà phía đông cách đây vài ngày.
Ở phía bắc, lực lượng Moscow đang tập kết tại Novyi Donbas và dọc theo tuyến đường sắt phía tây nam ngôi làng để thâm nhập về phía tây men theo tuyến đường sắt này. Sự hiện diện của họ được ghi nhận tại nhiều nơi. Một số binh sĩ Nga đã có mặt ở khu vực ngoại ô phía đông nam thành phố Dobropillia từ trước đó.
Ngoài ra, RFAF đang nỗ lực tái chiếm các vị trí đã mất trong những cánh rừng phía đông nam Hannovka và quay trở lại khu vực đông bắc ngôi làng này. Từ đây, DRG của Nga tiếp tục thâm nhập rải rác vào khu vực tây bắc Dobropillia, gần tuyến đường cao tốc chạy qua Svyatohorivka, trong khi các nhóm khác di chuyển về phía bắc dọc theo dải cây xanh nối liền Dobropillia và Bilozerske.
Ở phía đông bắc, các nhóm DRG của Nga đang di chuyển dọc theo tuyến đường sắt để tiến đến Vesele Pole, một nhóm nhỏ đã xuất hiện gần đây nhưng họ đã bị bắt giữ và xóa sổ sau một cuộc đụng độ ngắn với quân đội Ukraine.
Cũng có thông tin chưa được kiểm chứng về việc binh sĩ Nga xâm nhập vào làng Novovodyane. Cường độ giao tranh tại phía nam Zolotyi Kolodyaz giảm đáng kể, chỉ ghi nhận một số đợt tấn công hạn chế của Nga ở phía đông khu định cư Vilne.
Như thường lệ, bản đồ của cả phía Ukraine và Nga tại khu vực này đều không phản ánh đúng thực tế. Nguồn tin ủng hộ Kiev, chẳng hạn như Deepstate, tiếp tục bỏ qua các bước tiến của Nga và chậm trễ trong việc cập nhật thông tin.
Ngược lại, bản đồ của Nga lại tô vẽ các bước tiến tại những khu vực mà thực tế chỉ diễn ra các vụ xâm nhập lẻ tẻ, cục bộ và nơi lực lượng Kiev vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể.
Tất cả đều nhằm mục đích tuyên truyền hoặc định hướng thông tin nên sự thật thường nằm ở đâu đó giữa hai luồng thông tin này.
Lưu ý, thông tin được cung cấp chưa đầy đủ và chỉ phản ánh một phần chiến dịch tấn công đang diễn ra của quân đội Nga tại Dobropillia.
Bà Kallas: Châu Âu cần gia tăng sức ép lên Nga
Ngày 21/9, bà Kaja Kallas, quan chức ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU), đã thúc giục các quốc gia thành viên gia hạn các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga trong bối cảnh khối này đang có những bất đồng nội bộ, Kyiv Independent đưa tin.
"Các biện pháp trừng phạt là trụ cột cốt lõi trong phản ứng của chúng tôi đối với cuộc chiến của Nga. Chúng tôi đặt mục tiêu sớm hoàn tất quy trình và hy vọng việc gia hạn sẽ diễn ra nhanh chóng", bà Kallas phát biểu tại một cuộc họp báo ở New York, sau cuộc gặp không chính thức với các bộ trưởng ngoại giao châu Âu bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Những phát biểu của bà Kallas được đưa ra trong bối cảnh các đại sứ EU chưa thể chốt thỏa thuận gia hạn trừng phạt đối với gần 3.000 cá nhân và thực thể có liên hệ với Nga tính đến cuối ngày 21/9. Tiến trình đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục chỉ vài giờ trước khi các biện pháp này hết hiệu lực vào ngày 22/9.
"Không có gì thay đổi cả, điều đó rất rõ ràng. Một số quốc gia thành viên đã đề xuất đưa một số cá nhân ra khỏi danh sách trừng phạt, và đó là lý do tại sao các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra", bà Kallas nói với phóng viên.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chiến sự Ukraine 22/9: Diễn biến nóng trong vòng vây khổng lồ ở Kharkov
Tàu chở khí hoá lỏng bị tấn công ở eo biển Hormuz; Pháp và Mỹ sẽ bảo vệ tự do hàng hải tại Hormuz,... là tin tức mới nhất trong bản tin chiến sự Trung Đông ngày 22/9.
Tàu chở khí hoá lỏng bị tấn công ở eo biển Hormuz
Cập nhật tình hình chiến sự Trung Đông, cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 21/9 cho biết một tàu chở khí hóa lỏng (LPG) đang rời eo biển Hormuz đã bị trúng mảnh vỡ từ các vật thể lạ chưa xác định.
Theo báo cáo được UKMTO công bố, vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi cơ quan này thông tin một tàu chở dầu khác đang di chuyển vào eo biển Hormuz bị trúng vật thể lạ.
Thuyền trưởng tàu chở LPG cho biết toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và vụ việc không gây tác động đến môi trường. Con tàu tiếp tục hành trình đến cảng tiếp theo, trong khi các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc
Pháp và Mỹ sẽ bảo vệ tự do hàng hải tại Hormuz
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 21/9 cho biết, ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí phối hợp nhằm giảm áp lực lên thị trường năng lượng, thông qua việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng tại Trung Đông và quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.
“Chúng tôi đã quyết định hành động cùng nhau để giảm bớt căng thẳng trên thị trường năng lượng, bằng cách bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng ở Trung Đông và quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz”, Tổng thống Macron viết trên mạng xã hội X sau cuộc gặp với Tổng thống Trump tại New York.
Mỹ chuyển hướng 110 tàu thương mại liên quan lệnh phong tỏa Iran
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) ngày 21/9 cho biết, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 110 tàu thương mại nhằm thực thi lệnh phong tỏa của Washington đối với Iran. Theo CENTCOM, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Rafael Peralta (DDG 115) đang hoạt động tại vùng biển khu vực, tiếp tục thực thi lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran.
“USS Rafael Peralta (DDG 115) đang di chuyển trong vùng biển khu vực khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường này tiếp tục thực thi nghiêm ngặt lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran, ngăn chặn hoạt động thương mại ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran”, CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Theo thông tin được CENTCOM công bố, tính đến ngày 21/9, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng tổng cộng 110 tàu thương mại trong quá trình thực thi các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động thương mại liên quan đến Iran.
Iran tăng cường năng lực tên lửa và máy bay không người lái
Truyền thông Iran dẫn lời Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mostafa Izadi ngày 21/9 cho biết, Iran đang tăng cường năng lực quân sự trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tên lửa, máy bay không người lái, tên lửa hành trình, tác chiến mạng, tác chiến điện tử và phòng không.
Cụ thể, ông Izadi cho biết: “Ngày nay, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang tăng cường năng lực của mình trong lĩnh vực tên lửa, máy bay không người lái, tên lửa hành trình, hệ thống mạng, tác chiến điện tử và phòng không”.
Ông Izadi cũng nhấn mạnh “mặt trận kháng chiến Hồi giáo” vẫn đang hoạt động, đồng thời nhận định các chiến binh Yemen tiếp tục đối đầu với đối phương.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chiến sự Trung Đông ngày 22/9: Tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz
Theo nguồn tin từ Hãng tin Kyodo News, đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày đã được Tehran chuyển tới Washington thông qua các bên trung gian.
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22-9 tiết lộ với Hãng tin Kyodo News rằng nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong bảy ngày, nếu Mỹ có những bước đi nhằm giảm bớt áp lực quân sự.
Đề xuất nói trên - hiện đã được chuyển tới Washington qua các kênh trung gian - kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hướng tới mục tiêu chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch giữa hai quốc gia.
Tehran dự kiến tận dụng kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tuần này tại New York (Mỹ) để tham vấn với các quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải.
Vị quan chức này bác bỏ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề kỳ họp, song khẳng định triển vọng đạt được một thỏa thuận vẫn hoàn toàn khả thi.
"Khả năng tiến tới một thỏa thuận là có cơ sở", người này nhận định, đồng thời nhấn mạnh Washington cần thể hiện "sự nghiêm túc và cam kết" nếu muốn tiến trình ngoại giao mang lại kết quả.
Cụ thể, Iran đang chờ Washington phát đi tín hiệu sẵn sàng quay lại bàn thương lượng, trong đó có việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa quân sự đối với các cảng của Iran và đình chỉ những chiến dịch quân sự liên quan đến eo biển Hormuz.
Một khi Mỹ thực hiện các bước đi ban đầu này, Iran sẽ mở lại tuyến vận tải hàng hải chiến lược trong vòng bảy ngày.
Việc Tehran ngày càng chú trọng vào giải pháp ngoại giao diễn ra trong bối cảnh các lệnh phong tỏa cảng biển đang bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu dầu thô, một trong những nguồn thu ngân sách chủ lực của nước này.
Tình trạng đối đầu kéo dài cũng liên tục gây gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, vốn được xem là hành lang năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.
Cũng theo nguồn tin từ Kyodo News, sáng kiến mới nói trên đã nhận được sự chấp thuận từ Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, cơ quan an ninh quyền lực nhất Iran.
Trước đó vào ngày 19-9, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Mohsen Rezaei thông báo Tehran đã gửi tới Washington bảy điều kiện, bao gồm việc chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran và giải tỏa các tài sản bị đóng băng.
Xem tiếp tại đường Link =>
Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao
Triều Tiên đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí mới vào cuối tuần qua, dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong Un, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 22/9.
Theo KCNA, ông Kim cho biết cuộc thử nghiệm do Cơ quan Quản lý tên lửa Triều Tiên tiến hành là màn trình diễn công nghệ quốc phòng “siêu hiện đại”, đồng thời cho thấy những tiến bộ rõ rệt trong quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang.
Ngày 20/9, quân đội Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.
Cuộc thử nghiệm diễn ra vài ngày sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thông qua một loạt cuộc tập trận quân sự.
Ngày 21/9, ngoại trưởng Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo.
Các vụ phóng của Triều Tiên diễn ra ngay trước phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (khai mạc ngày 22/9), và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington vào ngày 24/9.
Động thái của Bình Nhưỡng được cho là tín hiệu gửi tới Mỹ rằng họ không có ý định hạn chế năng lực quân sự.
KCNA dẫn lời ông Kim nhấn mạnh rằng công nghệ này "có ý nghĩa trọng đại đối với mức độ sẵn sàng chiến đấu của đất nước và sự phát triển trong tương lai của các lực lượng vũ trang".
"Đối phương sẽ tự hiểu rõ ý nghĩa của bước tiến này về mặt công nghệ quân sự mà không cần bất kỳ lời giải thích nào", ông nói.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tuyên bố rằng thực tế này sẽ “khiến kẻ thù đau đầu không thể cứu chữa, đồng thời giáng một đòn tàn khốc và không thể tránh khỏi”.
Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy con gái của ông Kim, Ju-ae, đã tháp tùng cha trong chuyến thị sát.
Xem tiếp tại đường Link =>
Triều Tiên tuyên bố thử thành công vũ khí ‘siêu hiện đại’, có thể giáng đòn tàn khốc
Dữ liệu của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, giá trung bình một lít xăng ở Liên minh châu Âu (EU) tuần qua là 2,063 euro, trong khi dầu diesel đạt 2,159 euro. Cả hai nhiên liệu đều lập kỷ lục về giá, tính từ năm 2005.
Với mức giá bình quân mới nhất, người lái xe phải trả khoảng 103 euro để đổ đầy bình xăng 50 lít và 108 euro đối với dầu diesel. Giá cả biến động đáng kể khắp EU, rẻ nhất ở Malta, ở mức 1,34 euro và đắt nhất ở Đan Mạch với 2,56 euro mỗi lít. Dầu diesel dao động từ 1,21 euro mỗi lít ở Malta đến 2,51 euro tại Phần Lan.
Tại Đức, giá dầu diesel trung bình đạt kỷ lục 2,45 euro còn xăng lập đỉnh mới 2,31 euro mỗi lít hôm 16/9, theo Hiệp hội ôtô ADAC. Ở Pháp, thống kê của AFP ghi nhận dầu diesel lập kỷ lục 2,41 euro mỗi lít hôm 20/9.
Theo The Guardian, trên khắp EU, giá xăng và dầu cao hơn lần lượt 24% và 38% so với cùng kỳ 2025, trong khi nhiên liệu máy bay tăng hơn 100%.
Giá xăng dầu tăng vọt từ khi xung đột ở Trung Đông bùng nổ, làm gia tăng áp lực lạm phát. Theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lạm phát năng lượng khu vực eurozone đã tăng lên 14,3% trong tháng 8, từ mức 10,3% hồi tháng 7.
Giá dầu Brent từng tăng lên trên 126 USD mỗi thùng vào đỉnh điểm cuộc xung đột và hiện ở mức 101 USD. Trước chiến sự, dầu Brent chỉ giao dịch quanh 72 USD. Nhưng giá dầu thô không phải yếu tố duy nhất đẩy giá xăng dầu lên cao.
Chi phí và biên lợi nhuận lọc dầu tại châu Âu cũng đang tăng đáng kể. Biên lợi nhuận lọc xăng có thể đã đạt đỉnh nhưng với dầu diesel dự kiến phải đến tháng sau, theo các chuyên gia ECB.
Nguồn cung dầu thô của châu Âu tiếp tục đối mặt nguy cơ gián đoạn. Bloomberg cho hay ít nhất 2 nhà máy lọc dầu của khối đã nhận được thông báo không thể giao đơn hàng tháng 10 từ Saudi Aramco, do ảnh hưởng sản xuất từ vụ tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu chủ chốt của Saudi Arabia đến Biển Đỏ.
Trong tuyên bố chính sách tiền tệ ngày 10/9, ECB cảnh báo nguồn cung tiếp tục gián đoạn có thể khiến giá năng lượng tăng và duy trì ở mức cao lâu hơn so với dự kiến. Các chuyên gia ECB cho rằng chấm dứt xung đột, khôi phục dòng chảy năng lượng và hoạt động lọc dầu sẽ đóng vai trò then chốt để kéo giá xuống.
Giá nhiên liệu tăng vọt đã trở thành vấn đề chính trị lớn tại Pháp và Italy. Cả hai đều đối mặt với những cuộc bầu cử quan trọng vào năm tới, khi mối lo của cử tri nhiều khả năng tập trung vào chi phí sinh hoạt leo thang. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết sẽ bãi bỏ thuế đường bộ đối với 14,5 triệu ôtô và xe máy từ năm tới, sau đợt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho dầu diesel mới đây.
Xem tiếp tại đường Link =>
Giá xăng ở châu Âu lên cao nhất hai thập kỷ
Nguồn: Dân Trí; MoneyF; Tuổi Trẻ; Tiền Phong; 24h
Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân
Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB
Thế giới: Đồng euro rớt đáy 17 tháng; Sự thật về xung đột với Nga; Nga cảnh báo nhằm vào nhà máy vũ khí; Chiến sự Ukraine 2/10; Thế giới ngày 2.10
Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay
Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ
Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad
Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10
Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá