Thế giới: Tướng Iran cảnh báo Mỹ; Điều tra Zelensky tham nhũng; NATO tập trận gần Kaliningrad; Sập mỏ vàng, 100 người chết; Chiến sự Ukraine 20/8

Vị tướng Iran sừng sỏ tung cảnh báo ớn lạnh tới Mỹ, dọa tung đòn hủy diệt mạnh hơn

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Mohsen Mohebbi, cảnh báo Mỹ không nên có bất kỳ hành động phiêu lưu nào nhằm vào Iran, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ sử dụng những vũ khí có sức hủy diệt lớn hơn nếu một cuộc chiến mới bùng phát.

Tướng Mohebbi cho biết đầu đạn được sử dụng trên các tên lửa của Iran hiện có sức hủy diệt lớn hơn nhiều so với những loại từng được sử dụng trong các cuộc chiến trước đây. Nếu một cuộc xung đột mới xảy ra, vũ khí mà Iran sử dụng sẽ “hoàn toàn khác biệt” trên mọi phương diện.

Trước đó, người phát ngôn IRGC cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington đang tiến hành các cuộc đàm phán hậu trường với các quan chức IRGC.

“Những ảo tưởng trong đầu ông Trump sẽ không giúp ích gì cho ông trên chiến trường”, tướng Mohebbi nói, đồng thời nhấn mạnh rằng theo quan điểm của Iran, lựa chọn thực tế duy nhất đối với Tổng thống Mỹ là chấp nhận thất bại và tuân thủ các điều kiện do Iran đặt ra.

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục ở mức cao, tuyên bố của IRGC cho thấy Tehran đang phát đi tín hiệu răn đe mạnh mẽ nhằm ngăn Washington phát động một chiến dịch quân sự mới.

Iran nhiều lần khẳng định khả năng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào bằng các đòn đánh quy mô lớn nhằm vào những mục tiêu mà nước này coi là lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Phía Iran cũng cho rằng những kinh nghiệm từ cuộc xung đột trước đã giúp nước này điều chỉnh chiến thuật và nâng cao năng lực tên lửa.

Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì sức ép quân sự và chính trị đối với Tehran, khiến nguy cơ một vòng đối đầu mới chưa thể loại trừ. Nếu giao tranh tái diễn, các cơ sở năng lượng, căn cứ quân sự và hạ tầng chiến lược trong khu vực có thể trở thành những điểm nóng.

Xem tiếp tại đường Link =>

Vị tướng Iran sừng sỏ tung cảnh báo ớn lạnh tới Mỹ, dọa tung đòn hủy diệt mạnh hơn

Loạt điều tra tham nhũng gây sức ép lên Tổng thống Zelensky

Hàng loạt cuộc điều tra chống tham nhũng nhằm vào những người thân cận đang dần trở thành gánh nặng chính trị đối với Tổng thống Zelensky.

Theo truyền thông châu Âu ngày 20/8, mới đây Tổng thống Zelensky đã sa thải Phó chánh Văn phòng Tổng thống Iryna Mudra, trong lúc các cơ quan chống tham nhũng mở cuộc điều tra lớn nhằm vào một tổ chức tội phạm bị cáo buộc có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao liên quan đến Văn phòng Tổng thống.

Ngoài bà Mudra, danh sách nghi phạm còn có một nghị sĩ đương nhiệm, một cựu nghị sĩ, cùng tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng giám sát của một ngân hàng quốc doanh. Mô tả do Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đưa ra được cho là đề cập đến Sense Bank.

Các điều tra viên cáo buộc nhóm này hỗ trợ rửa khoảng 3 triệu euro, tương đương 150 triệu hryvnia, được sử dụng làm tiền bảo lãnh cho một nghi phạm trong vụ án tham nhũng.

Số tiền trên có liên quan đến Chiến dịch Midas, cuộc điều tra về những sai phạm tại Energoatom, tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc doanh Ukraine. Đây được xem là vụ điều tra tham nhũng lớn nhất kể từ khi ông Zelensky lên nắm quyền.

Nghi vấn rửa tiền bảo lãnh từ vụ Midas

NABU và Văn phòng Công tố Chống tham nhũng Chuyên trách Ukraine (SAPO) công bố Chiến dịch Midas vào tháng 11/2025, sau hơn một năm điều tra.

Hai cơ quan cáo buộc các thành viên của một tổ chức tội phạm đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của Energoatom dù không giữ chức vụ chính thức tại doanh nghiệp. Nhóm này bị nghi yêu cầu các nhà cung cấp chi khoản hoa hồng tương đương 10 - 15% giá trị hợp đồng để đổi lấy việc thanh toán được thông qua. Theo NABU, khoảng 85 triệu euro đã được rửa thông qua đường dây này.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp và Năng lượng Herman Halushchenko bị cáo buộc rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm. NABU cho biết hơn 7,4 triệu USD, 2,4 triệu euro và 1,3 triệu franc Thụy Sĩ liên quan đến đường dây đã được chuyển hoặc cung cấp cho gia đình ông.

Khoản tiền 3 triệu euro trong cuộc điều tra mới, mang tên Chiến dịch Forest Gump, được cho là đã dùng để bảo lãnh cho ông Halushchenko. Theo các lệnh khám xét được nghị sĩ Ukraine tiết lộ, Sense Bank bị nghi được sử dụng để chuyển một phần số tiền này.

NABU cũng công bố các đoạn ghi âm trong đó bà Mudra thảo luận về Sense Bank và những nỗ lực bị nghi nhằm tác động đến các quyết định liên quan ngân hàng.

Trong một đoạn ghi âm hồi tháng 6, bà Mudra nói lãnh đạo Sense Bank sẽ đến gặp mình, đồng thời nhắc đến một người tên David và chủ nhiệm một ủy ban Quốc hội muốn tạo chỗ dựa chính trị cho ngân hàng. Hiện chưa có thông tin cụ thể về nhân vật David, song người này được cho là ông David Arakhamia, lãnh đạo nhóm nghị sĩ thuộc đảng Người phụng sự nhân dân của ông Zelensky.

Trong một đoạn ghi âm khác, bà Mudra nói một người tên Timur đã gọi điện và đề nghị bà tiếp nhận trách nhiệm đối với Sense Bank. Mô tả này được cho là ám chỉ ông Timur Mindich, người bạn lâu năm và cựu đối tác kinh doanh của ông Zelensky. Ông Mindich cũng bị cáo buộc là một trong những người cầm đầu đường dây tham nhũng trị giá khoảng 85 triệu euro trong vụ Midas.

Nhiều cựu quan chức thân cận với ông Zelensky bị điều tra

Ông Mindich thuộc nhóm thân cận với ông Zelensky từ trước khi Tổng thống Ukraine bước vào chính trường. Ông là đồng sở hữu Kvartal 95, công ty sản xuất do ông Zelensky đồng sáng lập. Sau khi trở thành nghi phạm trong vụ Midas, ông Mindich rời Ukraine sang Israel vào tháng 11/2025. Tên ông sau đó tiếp tục xuất hiện trong cuộc điều tra mang tên Dynasty.

Trong vụ này, NABU và SAPO cáo buộc hơn 8,8 triệu euro đã được rửa thông qua một dự án nhà ở cao cấp bên ngoài Kiev. Một phần nguồn tiền được cho là xuất phát từ các đường dây tham nhũng, trong đó có những sai phạm tại Energoatom.

Nhân vật đáng chú ý nhất bị điều tra trong vụ Dynasty là ông Andriy Yermak, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống và từng là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất tại Ukraine. 

Ông Yermak lãnh đạo Văn phòng Tổng thống từ năm 2020 đến khi rời nhiệm sở năm 2025. Trong thời gian này, ông trở thành cố vấn chính trị thân cận nhất của ông Zelensky và giữ vai trò trung tâm trong các vấn đề đối nội, ngoại giao cũng như quá trình ra quyết định thời chiến.

Tháng 5/2026, NABU và SAPO xác định Yermak là nghi phạm trong vụ rửa tiền Dynasty. Tòa án ra lệnh tạm giam ông, đồng thời cho phép nộp khoản bảo lãnh 2,7 triệu euro. Số tiền này sau đó đã được thanh toán và ông Yermak bác bỏ mọi cáo buộc.

Cuộc điều tra còn liên quan đến cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov, người từng đảm nhiệm một số chức vụ cấp cao dưới thời ông Zelensky và được mô tả là bạn lâu năm của gia đình Tổng thống.

Một số cựu quan chức khác của Văn phòng Tổng thống cũng trở thành nghi phạm trong các vụ án riêng biệt. Ông Rostyslav Shurma, cựu phó chánh Văn phòng Tổng thống phụ trách chính sách kinh tế, bị điều tra từ tháng 1/2026 với cáo buộc lạm dụng cơ chế trợ giá năng lượng tái tạo của Ukraine.

NABU và SAPO nghi ngờ ông Shurma cùng em trai Oleh và một số người khác đã biển thủ khoảng 2,7 triệu euro. Hai anh em bị đưa vào danh sách truy nã hồi tháng 2 và bị tòa án ra lệnh tạm giam vắng mặt vào tháng 4. Ông Shurma hiện ở nước ngoài và phủ nhận hành vi sai trái.

Gánh nặng chính trị đối với ông Zelensky

Loạt điều tra diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine.

Kiev và Brussels đã mở cụm đàm phán Các vấn đề nền tảng vào tháng 6, bao gồm pháp quyền, tư pháp, mua sắm công và kiểm soát tài chính. Cụm thứ hai, tập trung vào quan hệ đối ngoại, được mở vào tháng 7.

EU nhấn mạnh tiến triển trong cụm Các vấn đề nền tảng sẽ quyết định tốc độ chung của toàn bộ quá trình đàm phán gia nhập. Điều này khiến tính độc lập và hiệu quả của các cơ quan chống tham nhũng Ukraine được theo dõi đặc biệt chặt chẽ.

Xem tiếp tại đường Link =>

Loạt điều tra tham nhũng gây sức ép lên Tổng thống Zelensky

NATO tập trận không quân lớn gần vùng Kaliningrad của Nga

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tập trận không quân quy mô lớn ở khu vực đông bắc Ba Lan, gần vùng Kaliningrad của Nga.

Theo thông báo từ bộ phận báo chí của NATO, cuộc tập trận diễn ra vào ngày 18/8 có sự tham gia của 25 tới 50 máy bay từ các quốc gia thành viên liên minh quân sự này. 

Đài TVP World của Ba Lan đưa tin, các máy bay chiến đấu của Mỹ và Na Uy cũng như máy bay giám sát/cảnh báo sớm E-3A Sentry của NATO và các máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay tác chiến điện tử EA-37B của Mỹ đã tham gia tập trận. 

Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan cho biết cuộc tập trận do NATO điều phối và không liên quan đến hoạt động của lực lượng không quân Nga. Cuộc diễn tập được tiến hành nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng đồng minh và cùng thực hành các kịch bản tác chiến đường không.

Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi báo Bild của Đức công bố chi tiết về tài liệu được mô tả là "Khái niệm tác chiến trên bộ của NATO" nhằm ứng phó với khả năng Nga tấn công các quốc gia Baltic.

Theo thông tin được công bố, khái niệm được đề cập bao gồm các đòn tấn công tiềm tàng vào hệ thống tên lửa và phòng không tại vùng Kaliningrad.

NATO đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự xung quanh hành lang Suwalki, nơi có ý nghĩa chiến lược quan trọng và là dải lãnh thổ hẹp nối Ba Lan với Lithuania, nằm giữa Kaliningrad và Belarus.

Xem tiếp tại đường Link =>

NATO tập trận không quân lớn gần vùng Kaliningrad của Nga

Nóng: Sập mỏ vàng khiến hơn 100 người thiệt mạng, số thương vong vẫn tiếp tục tăng

Vụ sập mỏ xuất phát từ một trận lở đất, trong khi các quan chức địa phương cho biết số người chết có khả năng sẽ còn tăng lên khi công tác cứu hộ tiếp tục diễn ra

Hơn 100 người đã thiệt mạng sau khi một mỏ vàng thủ công tại một ngôi làng nhỏ ở phía tây Cộng hòa Trung Phi (CAR) bị sập do lở đất, các quan chức địa phương và nhân viên cứu trợ cho biết vào hôm thứ Tư (19/8).

Vụ lở đất xảy ra vào chiều thứ Ba (18/8) tại làng Zamboye, cách thị trấn Baboua khoảng 50 km và gần biên giới với Cameroon. Đoạn phim trên mạng xã hội dường như cho thấy một trận lở cát đổ ập xuống một nhóm người, có thể là các thợ mỏ, và vùi lấp họ.

Một tuyên bố của công tố viên công cộng địa phương cho biết nhiều người khác vẫn bị kẹt dưới dòng cát. Tuyên bố không đề cập đến số lượng người tử vong. Tuy nhiên, Gervais Ganagoroh, một tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ tham gia công tác cứu trợ, đã nói với hãng thông tấn Associated Press vào hôm thứ Tư rằng hơn 100 thi thể đã được đưa ra ngoài sau vụ sập mỏ và một quan chức cấp cao tại hiệp hội khai thác mỏ địa phương đã xác nhận con số đó với hãng Reuters.

Truyền thông địa phương tại CAR đưa tin nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Một công tố viên thứ hai từ Baboua nói với báo chí rằng sự cố được cho là do "sự sụp đổ của nhiều đường hầm ngầm nơi các thợ mỏ đang hoạt động".

"Mặt đất hoàn toàn sụp đổ và chôn vùi mọi người," Cedric Mbango, một thợ mỏ tại hiện trường, nói với hãng thông tấn AFP, và mô tả sự cố là "thảm khốc".

Đội ngũ cứu hộ đang chạy đua để tìm thi thể các nạn nhân và tìm kiếm những người sống sót trong số các thợ mỏ, được cho là công dân của CAR và Cameroon. Nhà chức trách tại khu vực phía Đông của Cameroon cho biết ít nhất ba công dân của nước này đã được xác định là nạn nhân trong vụ việc.

Grégoire Mvongo, thống đốc khu vực, nói với đài phát thanh nhà nước rằng ông đang "làm việc chặt chẽ với các đồng nghiệp Trung Phi của chúng tôi để xử lý hậu quả của thảm kịch này".

Bertrand Be Yangué, một thành viên của hội đồng thanh niên Zamboye, cho biết "tìm thấy họ còn sống sẽ là một phép màu." Ông nói thêm: "Chúng tôi vô cùng đau buồn và đau lòng khi chứng kiến những thanh niên nam nữ thiệt mạng sau khi đến các mỏ để cứu gia đình họ khỏi sự tuyệt vọng."

Số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên khi các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục, Yangué cho biết thêm.

Trang tin tức Corbeau News của Trung Phi đưa tin các máy móc hạng nặng, bao gồm cả máy ủi, đang được sử dụng trong nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và có thể gây nguy hiểm cho việc cứu hộ những người vẫn còn sống dưới khối đất đá.

Con số chính xác những người có mặt trong mỏ vào thời điểm xảy ra vụ sập vẫn chưa được xác định.

Xem tiếp tại đường Link =>

Nóng: Sập mỏ vàng khiến hơn 100 người thiệt mạng, số thương vong vẫn tiếp tục tăng

Chiến sự Ukraine 20/8: Nga bao vây nhóm đơn vị Ukraine ở đông bắc Kharkov

Quân đội Nga đã thu hẹp hành lang rút lui về phía nam của đối phương ở đông bắc Kharkov xuống còn 10km. Ít nhất 5 lữ đoàn Ukraine với hàng nghìn binh sĩ có thể rơi vào vòng vây.

Hệ thống Patriot Ukraine bất lực trước tên lửa Nga

Kênh Rybar đưa tin, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine (AFU) phóng hàng loạt UAV vào các mục tiêu dân sự tại Crimea. Khu vực quanh Yalta hứng chịu đợt tấn công dữ dội nhất, khi cơ sở hạ tầng năng lượng bị đánh phá. Tại Ufa, UAV Ukraine đâm vào tòa nhà dân cư, khiến một thường dân bị thương.

Đáp trả, quân đội Nga (RFAF) tấn công cơ sở hạ tầng của đối phương tại các khu vực tiền tuyến. Ngoài ra, một cuộc tập kích bằng tên lửa đã đánh trúng trụ sở chính của lực lượng cảnh sát tại Zhytomyr, có thông tin cho biết ít nhất 2 sĩ quan thuộc Bộ Nội vụ Ukraine thiệt mạng.

Rạng sáng nay 20/8, RFAF tiếp tục tiến hành đòn tập kích quy mô lớn vào Ukraine, trọng tâm là Kiev, với sự tham gia của ít nhất 33 tên lửa.

Các loại vũ khí được sử dụng bao gồm: 13 tên lửa siêu vượt âm Zircon; 8 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 8 tên lửa hành trình Kalibr và 2 tên lửa đạn đạo KN-23 cùng một số tên lửa khác. Thống kê sơ bộ cho thấy toàn bộ tên lửa Iskander-M và Zircon đều xuyên thủng lưới lửa phòng không Ukraine, đánh trúng mục tiêu. Tuy nhiên, có tới 7/8 quả Kalibr đã bị đánh chặn.

Đáng chú ý là các hệ thống Patriot của Ukraine bất lực khi tên lửa Nga bay qua mà không thể làm gì, do bệ phóng trống trơn, không còn quả đạn nào.

Trên thực địa, tại cánh tây Zaporizhia, Cụm tác chiến phương Nam RFAF đang dần tiến về phía Orekhov. Malaya Tokmachka và Novodanilovka vẫn nằm trong vùng giao tranh. Hiện tại, sự hiện diện của binh sĩ Nga ngay bên trong thành phố Orekhov vẫn còn hạn chế.

Kênh Military Summary lại cho rằng lực lượng Moscow đã chiếm được Mala Tokmachka ở Zaporizhia và củng cố vị trí tại Novodanilovka cùng Vodyanske gần Dobropillia, qua đó siết chặt vòng vây tại khu vực Donbass.

UAV Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu và kho cảng dầu của Nga

Theo các kênh truyền thông Nga, UAV Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga và một kho cảng dầu ở vùng Krasnodar vào rạng sáng 20/8, trong bối cảnh Kiev tiếp tục chiến dịch nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Moscow.

Các kênh Telegram đưa tin rằng UAV đánh phá nhà máy lọc dầu Taneco ở Nizhnekamsk. Hình ảnh và video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh UAV tầm xa tấn công nhà máy.

Tại một địa điểm khác ở Nga, kho cảng dầu Tamanneftegaz ở vùng Krasnodar cũng được cho là đã bị tấn công. Hệ thống giám sát vệ tinh FIRMS của NASA phát hiện đám cháy tại khu vực này.

Trạm biến áp điện Taman 500kV - một phần của cơ sở hạ tầng điện cung cấp cho bán đảo Crimea - cũng được cho là đã trở thành mục tiêu tấn công.

Kyiv Independent chưa thể xác minh ngay các thông tin trên.

Nga bao vây đơn vị Ukraine ở đông bắc vùng Kharkov

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã thu hẹp "nút cổ chai" - hành lang rút lui về phía nam của quân đội Ukraine từ Vovchansk (vùng Kharkov) - xuống còn 10km.

Các Tập đoàn quân số 44 và số 11 RFAF đang ở giai đoạn cuối của quá trình bao vây lực lượng Kiev tại khu vực đông bắc Vovchansk. Sau khi chiếm được làng Ivanovka, Tập đoàn quân số 44 tiếp tục đột phá dọc thung lũng sông Plotva và bắt đầu tấn công vào làng Vasilyevka.

Sự kháng cự của Ukraine - đặc biệt là từ Lữ đoàn cơ giới độc lập số 159, Lữ đoàn độc lập số 71 AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 129 - diễn ra vô cùng quyết liệt vì việc Tập đoàn quân số 44 RFAF tiếp tục tiến dọc thung lũng Plotva sẽ bắt tay với Tập đoàn quân số 11, qua đó khép chặt vòng vây quanh lực lượng Kiev.

Cường độ giao tranh trên mặt trận hẹp cho phép Ukraine tập trung lực lượng phòng thủ tại thung lũng Plotva. Các đơn vị xung kích của Nga gặp nhiều khó khăn khi xuyên thủng phòng tuyến này, và do đó chưa thể nhanh chóng tận dụng các thành quả đã đạt được.

Tuy nhiên, Tập đoàn quân số 44 vẫn tiếp tục đà tiến công. Tập đoàn quân số 11 RFAF, trong quá trình di chuyển để hội quân với các đơn vị bạn từ phía đông, đã chọc thủng phòng tuyến và tiến tới khu vực làng Kupino - nơi được coi là "cửa ngõ" dẫn vào phần phía đông thung lũng sông Plotva.

Điều này cho thấy điểm gặp gỡ dự kiến ​​của 2 Tập đoàn quân số 11 và 44 chính là làng Nefedovka. Cần lưu ý rằng việc tiến quân dọc theo thung lũng Plotva và những dải cây cối lân cận xuất phát từ nhu cầu tận dụng địa hình có nhiều cây cối che khuất tầm nhìn (thường được gọi là "vùng xanh") để đối phó với hoạt động mạnh mẽ của các đơn vị đặc nhiệm Ukraine.

Như vậy, Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng tận dụng tối đa các điều kiện chiến thuật và sự hỗ trợ từ lực lượng vận hành UAV của mình.

Nhưng cần làm rõ rằng mức "tối đa" mà phía Ukraine mong muốn đạt được chỉ là việc làm chậm đà tiến của lực lượng Moscow nhiều nhất có thể. Họ không có khả năng ngăn chặn chứ chưa nói đến việc đẩy lùi đối phương  hay mở rộng "nút cổ chai" - khu vực hiện đã bị thu hẹp xuống còn 10km. Động cơ duy nhất khiến AFU cố gắng dàn trải lực lượng như vậy là nhằm "câu giờ" để rút chạy khỏi vòng vây đang hình thành ở phía nam.

Vậy những đơn vị AFU nào đang có nguy cơ bị mắc kẹt?

Binh sĩ của 3 lữ đoàn biên phòng số 1, 4 và 11 (được thành lập từ các phân đội biên phòng với quân số ban đầu tương đương một lữ đoàn bộ binh cơ giới - khoảng 3.000 người), cùng Lữ đoàn 129 và Lữ đoàn 159 AFU, được cho là đang chờ đợi tình huống xấu nhất.

Rất khó để xác định chính xác quân số của các lữ đoàn này, do các đơn vị vốn đã thiếu hụt nhân lực từ trước và nay lại càng suy giảm khi rơi vào vòng vây đang khép chặt. Dù vậy, số tù binh mà RFAF có thể bắt giữ hứa hẹn sẽ rất đáng kể.

Như Readovka đã đề cập, Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng tranh thủ thời gian để đưa lực lượng rút về phía nam. Tuy nhiên, bộ binh Ukraine khó nhanh chóng vượt qua "nút cổ chai" này. AFU không thể sử dụng các con đường đất: các đơn vị Moscow đang ngăn chặn điều đó, cùng với pháo binh luôn phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ hoạt động nào của đối phương bị phát hiện.

Phương án rút quân khả thi duy nhất mà Bộ chỉ huy Kiev có thể thực hiện là cho các nhóm nhỏ bí mật di chuyển qua dải cây trồng và vùng trũng của những khe suối cạn. Nằm ở vị trí cách đều các điểm tiến quân xa nhất của RFAF là một khe suối cạn trải dài về phía nam từ các ngôi làng Buzovo và Serdobino. Có cơ sở để cho rằng đây chính là tuyến đường mà Ukraine đang tìm cách rút chạy về phía nam.

Ukraine đã thất thủ ở Mala Tokmachka?

Những ngày gần đây, xuất hiện các báo cáo từ cánh tây Zaporizhia về việc RFAF giành quyền kiểm soát ngôi làng Mala Tokmachka. Tuy nhiên, tình hình thực tế tại mặt trận này phức tạp hơn nhiều, kênh Rybar nhận định.

Sự hiện diện của các đơn vị xung kích thuộc Cụm tác chiến Dnepr RFAF tại Novodanylivka đã được xác nhận bằng hình ảnh. Ngôi làng gần như bị phá hủy hoàn toàn, không còn nơi trú ẩn an toàn nào đáng kể. Binh sĩ thuộc Sư đoàn 42 RFAF đang thực hiện các đợt tấn công chớp nhoáng theo kiểu "đánh rồi rút", xóa sổ vị trí của Ukraine bằng các nhóm nhỏ trước khi lùi về vị trí xuất phát.

Tình hình tại Mala Tokmachka cũng tương tự, ngoại trừ việc chưa có bằng chứng hình ảnh nào xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga tại đây trong vài tuần qua. Hơn nữa, chưa có thông tin về việc quét sạch lực lượng Kiev khỏi Trại cải tạo số 88 - nơi các đơn vị Ukraine từ lâu đã sử dụng làm trung tâm phòng thủ then chốt ở khu vực này.

Xét đến những yếu tố trên, rõ ràng còn quá sớm để khẳng định chắc chắn rằng ngôi làng Mala Tokmachka đã được giải tỏa. Mặc dù AFU có thể không duy trì sự hiện diện ổn định tại đó, nhưng quân đội Nga cũng không thể giữ vững các vị trí hiện tại nếu không chiếm được vùng đất cao ở phía bắc sông Konka.

Đồng thời, lực lượng Moscow đã bắt đầu hoạt động tại Orekhov, điều này được xác nhận qua các hình ảnh ghi lại từ khu vực. Tuy nhiên, sự hiện diện của lính xung kích Nga trong khu vực dân cư vẫn còn hạn chế. Nếu không dọn sạch lực lượng đối phương tại Mala Tokmachka và Novodanylivka, họ sẽ không thể thiết lập tuyến đường tiếp tế an toàn để tiến vào thành phố.

Nguyên nhân nằm ở tình hình khó khăn liên quan đến "bầy đàn UAV". Tuyến đường dẫn đến Orekhov và các khu vực tiếp cận từ vị trí của Nga chạy qua những cánh đồng trống trải, lộ thiên hoàn toàn - địa hình bị các kíp điều khiển UAV Ukraine giám sát liên tục. Nếu không có nỗ lực bài bản nhằm truy quét các kíp vận hành UAV và tấn công vào cơ sở hạ tầng chỉ huy của đối phương, RFAF khó có khả năng xoay chuyển được tình thế.

Xem tiếp tại đường Link =>

Chiến sự Ukraine 20/8: Nga bao vây nhóm đơn vị Ukraine ở đông bắc Kharkov

Nguồn: Dân Việt; Báo Tin Tức; Vietnamnet; CafeF; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á; Lốc xoáy kinh hoàng ở Pháp; Mỹ thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 25/8

Thế giới: EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam; F-16 từ Nhật tấn công Iran; Giám đốc CIA đến Moscow; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30/8

Thế giới: Thảm kịch lũ quét Nepal; Nga – Trung hợp tác chiến lược; Nga sẵn sàng đón tiếp Zelensky; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 1/9

Thế giới: Siêu dự án đường sắt cao tốc lỗ 7.570 tỷ; Lũ quét kinh hoàng ở Nepal; EU trừng phạt sâu rộng Nga; Chiến sự Ukraine; Tin nóng thế giới 27/8

Thế giới: Tử hình cựu Bí thư Trung Quốc; Tên lửa mạnh gấp 3 lần KN-24; Rộ tin binh biến tại Niger; Chiến sự Nga - Ukraine; Chiến sự Trung Đông 29/8

Thế giới: 3 máy bay ném bom tàng hình tối tân; Trung Quốc xây công trình 1.200 tỷ NDT; Tuyến hủy diệt lũ quét Nepal; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 28/8

Thế giới: Bom, mìn thời thế chiến liên tục phát nổ; Canada áp thuế hàng Mỹ; Chiến sự Ukraine 23/8; Đông Á bất an cam kết an ninh của Trump; Chiến sự Trung Đông 23/8

Thế giới: Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 22/8; Ba Lan đưa tên lửa dọc biên giới; Chính sách đình chỉ visa nhập cư của Mỹ bị chặn; Đông Âu thêm chi phí để giữ chân Mỹ

Lên đầu trang