Thế giới: “Tên lửa Nga” bay vào Ba Lan; 49.000 người Morocco vượt biên vào Tây Ban Nha; Cháy rừng châu Âu; Chiến sự Ukraine 31/7; Giao tranh Trung Đông tái bùng phát

'Tên lửa Nga' bay sâu gần 100 km vào lãnh thổ Ba Lan

Ba Lan nói tên lửa nghi của Nga bay vào sâu trong lãnh thổ nước này và lao xuống đất, nhưng cho rằng đây là sự việc ngoài ý muốn.

"Một vật thể chưa xác định được phát hiện trong không phận Ba Lan khi đang di chuyển theo hướng tây. Nó biến mất khỏi màn hình radar lúc 3h40", Bộ tư lệnh tác chiến quân đội Ba Lan cho biết hôm nay.

Một trực thăng Mi-24 sau đó bay đến vị trí cuối cùng được ghi nhận của vật thể để xác minh. "Kíp lái trực thăng đã tìm thấy địa điểm vật thể rơi xuống, đó là khu vực trống trải gần làng Tarnawa-Kolonia thuộc tỉnh Lublin", thông báo có đoạn.

Làng Tarnawa-Kolonia nằm cách biên giới Ba Lan - Ukraine khoảng 90 km. Video từ một nhà dân tại khu vực đã ghi lại tiếng nổ lớn vang vọng từ xa, nhưng không cho thấy khoảnh khắc vật thể này phát nổ.

Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết sự việc đã tạo ra hố rộng khoảng 10 m trên khu đất nông nghiệp.

Cảnh sát Lublin đã nhận tin báo về một tiếng nổ lớn ở hạt Bilgoraj, nằm giữa hai làng Tarnawa Kolonia và Biskupice. "Các sĩ quan phát hiện hố và mảnh vỡ rải rác từ một vật thể chưa xác định, nằm cách 2 km so với các tòa nhà dân cư gần nhất", cảnh sát nói.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sau đó thị sát hiện trường, cho biết "mọi dấu hiệu" đều cho thấy đây là tên lửa hành trình Kh-101 do Nga sản xuất, song nhấn mạnh Warsaw muốn "chắc chắn 100% về chủng loại tên lửa và ai đã phóng nó".

"Không có mối đe dọa trực tiếp, do tên lửa rơi xuống khu vực không có người ở và chúng tôi đã sẵn sàng bắn hạ nếu nó tiếp tục bay. Cũng không có lý do nào để cho rằng tên lửa nhắm mục tiêu vào Ba Lan", ông nói.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cùng ngày tuyên bố một tên lửa hành trình Kh-101 đã bay vào không phận Ba Lan trong lúc Nga mở chiến dịch tập kích hiệp đồng, mô tả đây là hành động "xâm phạm không phận NATO".

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Quân đội Ba Lan trước đó phát hiện hơn 10 tên lửa ở vùng trời miền tây Ukraine và triển khai tiêm kích để bảo vệ vùng trời. "Chiến đấu cơ và một máy bay cảnh báo sớm đã hoạt động, các hệ thống phòng không và radar trinh sát cũng trong trạng thái sẵn sàng", Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, thêm rằng đây là biện pháp mang tính phòng ngừa.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/pTN6MJYelnG40VmtM

49.000 người di cư ồ ạt vượt biên từ Morocco vào Tây Ban Nha, bạo lực bùng phát

Tây Ban Nha khẩn trương điều quân đội tới vùng lãnh thổ Ceuta, sau khi hàng chục nghìn người di cư từ Morocco vượt biên bằng cả đường biển và đường bộ.

Đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha TVE cho biết khoảng 2.000-3.000 người đã vượt biên vào Ceuta - vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha ở Bắc Phi - trong ngày 30-7 (giờ địa phương).

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha sau đó ước tính khoảng 49.000 người di cư đã vượt biên từ Morocco vào Ceuta trong vòng 24 giờ, bằng cả đường biển lẫn đường bộ. 

Theo các nguồn tin, khoảng 30.000 người khác vẫn đang tập trung gần khu vực biên giới và có thể tiếp tục tìm cách vượt biên.

Giới chức nhận định đây là một trong những đợt người di cư ồ ạt nhất từ trước đến nay vào vùng lãnh thổ do Tây Ban Nha kiểm soát.

Bạo lực bùng phát ở biên giới

Theo Hãng tin Reuters, tại thị trấn Fnideq của Morocco, ngay sát biên giới với Ceuta, nhân chứng cho biết lực lượng chức năng đã sử dụng vòi rồng nhằm ngăn dòng người vượt biên.

Trong khi đó tại Melilla - vùng lãnh thổ tự trị khác của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, các video do truyền thông địa phương và các tổ chức nhân quyền công bố cho thấy các cuộc đụng độ đã xảy ra tại cửa khẩu Beni Ansar. 

Theo ông Omar Naji - thành viên Hiệp hội Nhân quyền Morocco, ít nhất ba phương tiện đã bị thiêu rụi, đồng thời có nhiều người bị thương ở cả phía người di cư lẫn lực lượng an ninh.

Giới chức Ceuta cho biết đã phát hiện 9 thi thể trong ngày 30-7, nâng tổng số người thiệt mạng khi tìm cách vượt biên vào vùng lãnh thổ này trong vài tháng gần đây lên 60 người.

Trước diễn biến căng thẳng, Chính phủ Tây Ban Nha đã điều hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm cùng binh sĩ từ đất liền đến tăng cường cho lực lượng tại Ceuta.

Văn phòng Thủ tướng Pedro Sánchez cho biết ông sẽ đến Ceuta ngày 31-7 cùng Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska để thị sát khu vực.

Chính quyền Ceuta đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp

Theo Reuters, gần đây Tây Ban Nha đã triển khai chương trình hợp thức hóa tình trạng cư trú cho khoảng 500.000 người nhập cư không giấy tờ, khiến số hồ sơ đăng ký tăng gấp đôi.

Một số đảng chỉ trích chính sách này, cho rằng nó khuyến khích thêm người di cư tìm đến Tây Ban Nha, đồng thời cáo buộc Thủ tướng Pedro Sánchez đã để tình hình tại Ceuta leo thang thành một cuộc khủng hoảng.

Lãnh đạo Đảng Nhân dân (PP), ông Alberto Núñez Feijóo, viết trên mạng xã hội X: "Tình hình ở Ceuta đang rất tuyệt vọng. Chính phủ không thể làm ngơ, chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia".

Xem tiếp tại đường Link =>49.000 người di cư ồ ạt vượt biên từ Morocco vào Tây Ban Nha, bạo lực bùng phát

Chuyên gia cảnh báo sức tàn phá dữ dội của cháy rừng ở châu Âu

Cháy rừng xuất hiện ở châu Âu với cường độ dữ dội hơn rất nhiều trong bối cảnh nắng nóng cực đoan đã hoành hành tại châu lục này trong những tháng qua.

Các đám cháy rừng dữ dội ở tây nam nước Pháp đã bùng phát với cường độ mạnh đến mức tạo ra một cơn giông do chính đám cháy sinh ra.

Hiện tượng hiếm gặp này đôi khi xuất hiện trong các vụ siêu cháy rừng ở Mỹ và Canada, nhưng trước nay chưa từng được ghi nhận tại Pháp. Theo các chuyên gia, đây chỉ là một trong nhiều dấu hiệu cho thấy châu Âu đang bước vào một giai đoạn mới liên quan tới cháy rừng.

Hậu quả tàn phá như "bom nguyên tử"

Châu Âu từ lâu đã phải đối mặt với cháy rừng, nhưng các vụ cháy đang trở nên cực đoan hơn khi biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Trong tuần này, lực lượng cứu hỏa tại Pháp và Tây Ban Nha phải vật lộn với những đám cháy dữ dội và khó lường hơn bất cứ điều gì họ từng đối mặt trong quá khứ.

Đến ngày 30/7, giới chức Pháp và Tây Ban Nha cho biết một số đám cháy đã được khống chế, song cảnh báo tình hình vẫn có thể xấu đi khi châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng thứ 4 kể từ đầu năm.

Liên minh châu Âu (EU) cũng cảnh báo nguy cơ cháy rừng lan rộng hơn về phía đông, đặc biệt tại Hy Lạp và Italy.

Diễn biến này xảy ra sau mùa cháy rừng kỷ lục của châu Âu năm ngoái. Các chuyên gia nhận định lục địa này đang gia nhập danh sách ngày càng dài các khu vực như Siberia và rừng Amazon, nơi liên tiếp phải hứng chịu các mùa cháy rừng cực đoan.

"Chúng ta đã bước vào kỷ nguyên của những đám cháy khó dập tắt. Đây là những đám cháy bùng phát với cường độ tương đương sức công phá của nhiều quả bom nguyên tử", ông Víctor Resco de Dios, giảng viên ngành kỹ thuật lâm nghiệp và biến đổi toàn cầu tại Đại học Lleida (Tây Ban Nha), nói.

Đến nay, các vụ cháy rừng tại Pháp đã thiêu rụi hơn 160.000ha, tương đương khoảng 1.600km², trở thành mùa cháy rừng lớn nhất trong lịch sử nước này, trong khi mùa cháy vẫn còn nhiều tháng nữa mới kết thúc.

Trong chuyến thăm thành phố Bordeaux hôm 28/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói: "Tình hình hiện nay là nghiêm trọng nhất mà chúng tôi từng ghi nhận, nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2". Ông gọi các vụ cháy lần này là "chưa từng có tiền lệ".

Một trong những minh chứng rõ ràng nhất là sự xuất hiện của mây lửa, hình thành cuối tuần qua tại vùng Gironde, gần Bordeaux, theo lực lượng cứu hỏa.

Loại mây này xuất hiện khi các đám cháy đặc biệt dữ dội tạo ra một cột khí nóng khổng lồ bốc lên rất nhanh, gặp lớp không khí lạnh hơn phía trên rồi ngưng tụ thành những đám mây dông khổng lồ.

Những đám mây này có thể tự tạo ra gió, mưa và sét, khiến đám cháy biến thành những "bão lửa" tự duy trì, diễn biến cực kỳ khó lường và gần như không thể kiểm soát. Đây là hiện tượng rất hiếm ở châu Âu.

Các chuyên gia cho biết quy mô của các vụ cháy lần này cũng đặc biệt đáng chú ý. Lửa đã thiêu rụi những vùng đất rộng lớn tại Pháp và Tây Ban Nha, buộc cả 2 nước phải đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ.

Theo các chuyên gia, cuộc khủng hoảng cháy rừng diễn ra đồng thời trên quy mô nhiều quốc gia như hiện nay là điều rất hiếm thấy ở châu Âu". Điều bất thường hiện nay không chỉ là diện tích cháy mà còn là số lượng các đám cháy có sức tàn phá lớn.

Cho đến nay, hơn 300.000 người tại Pháp và Tây Ban Nha đã phải rời bỏ nhà cửa, dù một số khu vực đã bắt đầu cho phép người dân quay trở về từ ngày 30/7.

Trong khi đó, cháy rừng cũng đang gia tăng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Hy Lạp, tình hình cũng đặc biệt nghiêm trọng. 

Lý do cháy rừng dữ dội

Theo các chuyên gia, với những đám cháy có quy mô như hiện nay, gần như không thể dập tắt hoàn toàn cho đến khi nguồn nhiên liệu cháy cạn kiệt hoặc xuất hiện mưa kéo dài, bất kể huy động bao nhiêu nhân lực và phương tiện chữa cháy.

Các nhà khoa học cho biết, mỗi vụ cháy rừng đều có những đặc điểm riêng và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như công tác quản lý rừng, địa hình hay nguồn lực chữa cháy. Tuy nhiên, thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu vẫn là nguyên nhân quan trọng nhất khiến các vụ cháy tại châu Âu ngày càng dữ dội.

Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang khiến thời tiết biến động mạnh hơn, với sự chuyển đổi nhanh chóng giữa các giai đoạn ẩm ướt và khô hạn. Các nhà khoa học gọi đây là hiện tượng thời tiết đảo chiều cực nhanh giữa hai hình thái thời tiết. 

Mùa đông năm ngoái, Pháp và Tây Ban Nha có lượng mưa cao bất thường, khiến thảm thực vật phát triển rất mạnh. Nhưng từ tháng 5 năm nay, thời tiết đảo chiều hoàn toàn. Tây Âu liên tiếp hứng chịu nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt, khiến cây cối và thảm thực vật khô héo.

Theo chuyên gia, chính nền nhiệt cực đoan này đã biến khối thực vật dày đặc trước đó thành nguồn nhiên liệu cực kỳ dễ bắt lửa.

Giới chức cho biết có thể phải mất nhiều tháng mới có thể khống chế hoàn toàn các đám cháy hiện nay. Tuy nhiên, những hậu quả mà chúng để lại sẽ còn kéo dài rất lâu sau khi ngọn lửa được dập tắt.

Một trong những tác động rõ rệt nhất là chất lượng không khí. Khói dày đặc từ các vụ cháy rừng gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Theo ước tính, ô nhiễm do cháy rừng gây ra khiến hơn 100.000 người trên thế giới tử vong mỗi năm.

Xem tiếp tại đường Link =>Chuyên gia cảnh báo sức tàn phá dữ dội của cháy rừng ở châu Âu

Chiến sự Ukraine 31/7: Nga phá vỡ phòng tuyến Sumy, Ukraine phản đòn dữ dội

Quân đội Nga, tiến chậm nhưng chắc, đang lần lượt phá vỡ một phần quan trọng trên vành đai phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Sumy.

Các đặc phái viên Mỹ dự kiến ​​sẽ thăm Kiev vào tháng 8

Đài Phát thanh Tự do châu Âu/Đài Tự do (RFE/RL) hôm 30/7 dẫn nguồn thân cận đưa tin, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, dự kiến ​​sẽ thăm Kiev vào nửa cuối tháng 8 để tham dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày độc lập của Ukraine.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ, Olha Stefanishyna, nói rằng, mặc dù các đặc phái viên Mỹ dự định sẽ đến Kiev, nhưng ngày cụ thể vẫn chưa được xác nhận. Sự kiện này, nếu diễn ra, sẽ đánh dấu lần đầu tiên đặc phái viên Mỹ đến thăm Ukraine.

Mặc dù đã nhiều lần đến Nga, các đặc phái viên Mỹ vẫn chưa từng thăm Kiev. Lần gần nhất hai ông Witkoff và Kushner tới Moscow là vào ngày 22/1 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng không đạt được bước đột phá nào hướng tới một giải pháp cuối cùng.

Kiev đã đạt được tiến triển hơn nữa vào đầu tuần này khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật trừng phạt Nga do cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đề xuất, nhằm cắt giảm nguồn thu của Moscow bằng cách nhắm vào những quốc gia mua dầu khí của Nga.

Nga giành hàng loạt khu định cư mới

Kênh Military Summary đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/7 tuyên bố lực lượng của họ đã chiếm thêm 4 khu định cư mới bao gồm Malaya Slobodka và Mohrytsia (vùng Sumy), Yurchenkovo (Kharkov), Krasnoyarske (Donetsk).

Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại ngã ba Dnipropetrovsk - Donetsk. Quân đội Nga (RFAF) đã được phát hiện gần làng Kalynivka, tình hình vẫn còn biến động. Trên trục Dobropillia, lực lượng Moscow hoạt động rất mạnh, họ giành quyền kiểm soát Svitle và đang tiến vào phía đông Vodianske. Đây là những thắng lợi lãnh thổ lớn nhất tại khu vực này trong một thời gian khá dài.

Đồng thời, RFAF phát động đột kích quy mô lớn dọc theo tuyến đường H20 và binh sĩ Nga đã được định vị tại biển báo lối vào thị trấn Alekseevo-Druzhkovka. Quân đội Ukraine (AFU) tại Konstantinovka dường như đã hoàn toàn thất thủ.

Ngược lại, Bộ chỉ huy Kiev đang triển khai lực lượng mạnh, bao gồm cả xe tăng để phản công ở khu vực Velykyi Burluk - Melove (Kharkov), cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Nga. Tuy nhiên, nỗ lực của họ đã không thành công, nhiều phương tiện bị đơn vị đặc nhiệm Anvar cùng với Tập đoàn quân 11 RFAF bắn cháy.

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng Ukraine cũng đang phản công theo hướng Rubtsovsk gần Redkodub, Novoye, Katerynivka và Karpovka, triển khai lực lượng thuộc Quân đoàn 3 AFU.

Ukraine tuyên bố đẩy lùi đòn tập kích đường không của Nga

Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, trong đêm 29-30/7, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ 320 mục tiêu của Nga, bao gồm 265 trong tổng số 284 UAV (Shahed, Gerbera, Italmas); 54/61 tên lửa hành trình Kh-101/Kalibr; 1/9 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400/KN-23, nhưng để lọt lưới cả 4 quả Zircon/Onyx. Các khu vực nằm trong "tọa độ lửa" là Kiev và Lvov.

Ngoài ra, trong suốt cả ngày 30/7, Nga tiếp tục tấn công cảng và tàu thuyền được triển khai để hỗ trợ lực lượng Kiev.

Trong bối cảnh cả hai bên không kích dữ dội qua lại lẫn nhau, một quả tên lửa hành trình nghi là loại Kh-101 của Nga "đi lạc" vào không phận Ba Lan và rơi xuống một cánh đồng - phía Ba Lan đã phản ứng cứng rắn.

Kho hàng của Wildberries và các nhà máy lọc dầu ở Nga lại bị tập kích

Theo các kênh giám sát độc lập, một kho hàng thuộc sở hữu của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Wildberries và 2 nhà máy lọc dầu ở các vùng Volgograd và Krasnodar của Nga đã bị tấn công vào rạng sáng nay 31/7.

Kênh giám sát Exilenova đưa tin rằng trung tâm phân phối của Wildberries ở Volgograd, một khu phức hợp hậu cần rộng 44.000m2, đã bị tấn công.

Exilenova cũng đưa tin rằng nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka ở Volgograd trúng đạn. Cơ sở này là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga và sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay và các sản phẩm dầu mỏ khác.

Ngoài ra, Exilenova cũng đưa tin về một vụ cháy tại một nhà máy lọc dầu ở thành phố Tuapse, thuộc vùng Krasnodar Krai. Nguyên nhân của vụ cháy chưa được làm rõ ngay lập tức.

Kyiv Independent không thể xác minh độc lập các vụ tấn công được báo cáo hoặc mức độ thiệt hại.

Chậm nhưng chắc, Nga phá vỡ tuyến phòng thủ ở phía bắc Sumy

Theo kênh Readovka, quân đội Nga mặc dù phát triển khá chậm nhưng đang phá vỡ một phần quan trọng trên vành đai phòng thủ của đối phương ở phía bắc Sumy.

Cụm tác chiến phương Bắc RFAF tiếp tục đạt được những kết quả đáng kể ở khu vực Sumy, trong đó, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 đã chiếm được làng Nova Sich. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành để tấn công làng Kiyanitsa.

Thành công kể trên có vẻ không đáng kể nhưng thực chất lại hoàn toàn khác. Mỗi khu định cư mới chiếm được dọc sông Oleshnya đều thể hiện sự nỗ lực rất cao của binh sĩ và các chỉ huy quân đội Nga.

AFU, bảo vệ khu vực này bằng lực lượng hỗn hợp gồm các đơn vị đổ bộ đường không, cơ giới và xung kích, đang cầm cự đến cùng, thỉnh thoảng tiến hành phản công. Hơn nữa, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 RFAF đang hoạt động trong điều kiện rủi ro cao, vì cường độ giao tranh trong khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất các vị trí đã chiếm được trước đó.

Nói cách khác, bất kỳ sai lầm nào - ngay cả những gì đã giành được một cách khó khăn từ đối phương - đều có thể phải trả giá đắt, vì cấu hình tiền tuyến khiến vị trí của một số đơn vị tiền phương thuộc sư đoàn trở nên vô cùng bấp bênh.

Đặc biệt, lực lượng Moscow tại làng Ivolzhanskoye đã chiếm được trước đó đang bị AFU đe dọa tấn công bọc sườn.

Ivolzhanske vẫn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, và Nova Sich đã được giải tỏa khỏi tay các binh sĩ Ukraine. Bước tiếp theo sẽ là một cuộc tấn công vào làng Kiyanytsia. Nếu lực lượng Kiev mất ngôi làng này, tuyến phòng thủ chung ở phía bắc Sumy sẽ thực sự không còn tồn tại, và họ thậm chí sẽ không thể cố gắng giành lại quyền kiểm soát các tuyến đã mất nếu không tăng đáng kể lực lượng bảo vệ trung tâm khu vực.

Đổi lại, quân đội Nga sẽ có thể buộc đối phương phải tham gia vào các trận đánh cơ động trong khu vực rừng phía bắc Sumy, điều mà, do tính chất của giao tranh trong địa hình rừng rậm và thiếu một mạng lưới công sự liên tục, Ukraine không thể duy trì với lực lượng hiện có.

Điều này giải thích sự kháng cự quyết liệt của AFU trong nỗ lực bảo vệ tuyến phòng thủ then chốt phía bắc trung tâm khu vực.

Trong khi đó, Lữ đoàn thủy quân lục chiến cận vệ độc lập 810 RFAF đang đẩy lùi đối phương khỏi làng Mogritsa, nơi cuộc tấn công nổ ra từ đầu tuần này. Kiểm soát được ngôi làng này sẽ cho phép quân đội Nga sử dụng khu định cư làm điểm xuất phát cho các hoạt động tiếp theo ở phía đông khu rừng.

Diễn biến hiện tại có thể loại trừ khả năng lực lượng Kiev đủ sức cầm chân quân đội Nga tại Sumy, từ đó mất đi khu vực rừng. Điều duy nhất mà AFU có thể dựa vào là các tuyến công sự tương đối kiên cố ở ngoại ô thủ phủ khu vực.

Kênh Rybar cũng xác nhận lực lượng Moscow vừa có một bước tiến gần hơn đến Sumy.

Lợi dụng sự phân tâm của đối phương, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đã tiến về Mohrytsia. Việc giải tỏa khu định cư này đã được Bộ Quốc phòng Nga chính thức tuyên bố hôm 30/7. Nếu họ củng cố và giữ vững vị trí, các cứ điểm của AFU ở Sadky lân cận và những khu rừng liền kề phía bắc sẽ bị bao vây một phần.

Quan trọng hơn, bằng cách tiến gần đến Mohrytsia, các đơn vị Moscow có được "hành lang" thứ hai để tiến đến một khu rừng rộng lớn kéo dài đến ngoại ô Sumy. Tuyến đường mới mở đến thành phố này đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với Ukraine, vì vậy các hoạt động tích cực hơn nữa của lực lượng Kiev được dự đoán sẽ diễn ra ở đây, cũng như ở khu vực Korchakivka.

Phía bắc Sumy, sau khi thất thủ Nova Sich, Ukraine đã phát động một loạt các cuộc phản công. Kết quả của những trận giao tranh này sẽ quyết định tốc độ và quy mô tiến công của RFAF về trung tâm khu vực. Đồng thời, lực lượng dự bị của Kiev không phải là vô tận, vì ngoài khu vực biên giới, họ buộc phải tăng cường nỗ lực trên mặt trận phía nam vốn đang nguy ngập.

Tại khu vực Dnipropetrovsk, Bộ chỉ huy Kiev, với một lực lượng hỗn hợp gồm các trung đoàn xung kích và đơn vị đổ bộ đường không, đang cố gắng xuyên thủng các vị trí của Cụm tác chiến phương Đông RFAF ở vùng Dnipropetrovsk, như Rybar đã đưa tin cách đây 2 ngày.

Do dàn trải nguồn lực mỏng manh trên nhiều khu vực, Ukraine không thể hình thành một lực lượng xung kích có khả năng thay đổi đáng kể cục diện tại bất cứ mặt trận nào dọc theo chiến tuyến dài xấp xỉ 1.000km. Lực lượng Moscow đang tận dụng điều này, liên tục phân tán hệ thống phòng thủ của đối phương.

Xem tiếp tại đường Link =>Chiến sự Ukraine 31/7: Nga phá vỡ phòng tuyến Sumy, Ukraine phản đòn dữ dội

Giao tranh tái bùng phát dữ dội tại Trung Đông

Sáng 30-7 (giờ Việt Nam, tức đêm 29-7 theo giờ miền Đông nước Mỹ), quân đội Mỹ tuyên bố đã hoàn thành một "làn sóng tấn công dữ dội" nhằm vào Iran để đáp trả vụ tấn công tên lửa trước đó của Iran vào một căn cứ của Mỹ ở Jordan. Các cuộc giao tranh tái bùng phát cũng chấm dứt những ngày được coi là tương đối yên bình ở Trung Đông.

"Các đơn vị của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tấn công hàng chục mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, các cơ sở tên lửa và máy bay không người lái, các địa điểm giám sát và phòng thủ ven biển và các năng lực hàng hải", hãng tin CNN dẫn thông báo của CENTCOM trên mạng xã hội X.

Truyền thông Iran cũng xác nhận nhiều tiếng nổ đã vang lên ở một số địa điểm tại miền Nam nước này, bao gồm cả Bandar Abbas và đảo Kish ở vịnh Ba Tư.

Đợt tấn công mới của Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump cam kết giáng một đòn "rất mạnh" vào Iran sau vụ tấn công bất thành của quốc gia Hồi giáo nhằm vào các vị trí quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng vào sáng 29-7, Tổng thống D.Trump tuyên bố: "Chúng ta sẽ giáng đòn rất mạnh vào họ vì đã đến lượt chúng ta. Họ biết điều đó sắp xảy ra”. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông D.Trump cũng nói rằng “sẽ đánh cho Iran tơi tả”.

Theo CNN, trước đó, đêm 28-7, IRGC đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía lực lượng Mỹ ở khu vực và quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn được 5 tên lửa. CENTCOM cũng thông báo đã đánh chặn tất cả tên lửa của Iran bắn về phía lực lượng Mỹ.

Mặc dù vậy, Tổng thống D.Trump nói rằng vụ tấn công này do một phe phái khác trong giới lãnh đạo Iran thực hiện, chứ không phải các quan chức mà Mỹ đang đàm phán.

Đáng chú ý, cũng theo CNN, sau nhiều tháng từ chối bị lôi kéo vào cuộc xung đột Trung Đông, ngày 29-7, Saudi Arabia đã cùng Mỹ phát động các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm vũ trang tại Iraq mà họ cho là do Iran hậu thuẫn, để đáp trả các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ và cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Đáp lại, Thủ tướng Iraq đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao nước này tiến hành các hành động pháp lý chống lại Mỹ và Saudi Arabia sau khi các cuộc tấn công của hai nước này khiến hàng chục người thiệt mạng hoặc bị thương.

Chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ thông báo tấn công hàng chục mục tiêu tại Iran, IRGC tuyên bố eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa chừng nào các "mối đe dọa" và "sự can thiệp" của Mỹ vào hoạt động vận chuyển hàng hải trong khu vực còn tiếp diễn. Các cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát cũng khiến giá dầu lập tức tăng trở lại. Reuters cho hay, giá dầu Brent đã tăng vọt gần 8% trong ngày 29-7 trước khi giảm nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào sáng 30-7.

Trong khi đó, quân đội Israel ngày 29-7 cáo buộc lực lượng Hezbollah ở Lebanon vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đổ lỗi cho Hezbollah về vụ tấn công vào một xe công binh ở miền Nam Lebanon.

Xem tiếp tại đường Link =>Giao tranh tái bùng phát dữ dội tại Trung Đông


Nguồn: Vnexpress; Tuổi Trẻ; Dân Trí; Quân Đội Nhân Dân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Chiến sự Ukraine 5/8; Mở lại eo biển Hormuz; Thu giữ 193 hiện vật vàng 35kg; Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế; Vụ sát hại 5 người Thái Lan

Thế giới: Mỹ sẵn sàng tấn công Iran “lớn chưa từng thấy”; Chiến sự Ukraine 3/8; Mỹ chuẩn bị thay đổi lớn NATO, châu Âu đối mặt bước ngoặt

Thế giới: Toyota bán nhiều xe nhất; Phát hiện mỏ dầu 10 tỷ thùng; Luật visa mới đẩy du học sinh Mỹ vào thế khó; Chiến sự Ukraine 2/8; Chiến thuật thách thức phòng không Mỹ

Thế giới: Ngành vật liệu rung chuyển; Khám nhà cựu Tổng Giám đốc Trung Quốc; Phi công bị bắt tại sân bay; Chiến sự Ukraine 7/8; Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” ở Iran

Thế giới: Tài sản 5 tỉ phú giàu nhất; Thời điểm trái đất tận thế; Chiến sự Ukraine 9/8; Iran tung tối hậu thư 8 điểm; Tình báo Mỹ cảnh báo Nga tấn công NATO

Thế giới: Đông Nam Á trung tâm hàng xa xỉ; Trump xác nhận nghi binh đổi máy bay, Sẵn sàng tấn công Iran; Putin cáo buộc châu Âu “cướp biển”; Chiến sự Ukraine 12/8

Thế giới: Chiến sự Mỹ - Iran; Chiến sự Ukraine 4/8; Ceuta quá tải vì vượt biên; Tin mới sản xuất chung tên lửa của NATO với Ukraine; EU kêu gọi thống nhất biên giới

Thế giới: Colombia tan hoang sau động đất; Chiến sự Ukraine 11/8; Trump ra điều kiện cho Iran; Tổng thống Iran gặp Lãnh tụ Tối cao; Nga cảnh báo đáp trả NATO

Lên đầu trang