Thế giới: Mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới; Đào móng xây nhà, phát hiện 409 miếng vàng; Chiến sự Ukraine 30/7; Trung Đông sáng 30-7; NATO kích hoạt phòng không

Mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới có trữ lượng lớn hơn ước tính

Các nhà địa chất học phát hiện mỏ Bayan Obo ở Nội Mông có thể chứa trữ lượng sâu dưới lòng đất lớn gấp nhiều lần so với ước tính hiện nay.

Theo SCMP, mỏ Bayan Obo ở Nội Mông, miền bắc Trung Quốc, là mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới với trữ lượng khoảng 100 triệu tấn. Không chỉ đóng vai trò trụ cột của ngành đất hiếm Trung Quốc suốt nhiều thập kỷ, Bayan Obo còn trở thành nguồn cung cấp chủ đạo cho thế giới vào những năm 1990. Tuy nhiên, các nhà địa chất học cho rằng trữ lượng tiềm năng nằm ở độ sâu 500-1.000 m có thể còn lớn gấp nhiều lần ước tính hiện nay.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Science Advances, nhà địa chất học Yang Li ở Đại học Bắc Kinh và đồng nghiệp phát hiện mỏ Bayan Obo không hình thành từ một sự kiện địa chất đơn lẻ mà thông qua nhiều giai đoạn hoạt động carbonatite. Đó là quá trình địa chất hình thành carbonatite, một loại đá magma vô cùng hiếm gặp được cấu tạo chủ yếu từ khoáng chất carbonate (hơn 50%) thay vì silicat thông thường. Theo kết quả nghiên cứu, mỏ Bayan Obo không chỉ có carbonatite khoảng 1,3 tỷ năm tuổi mà còn có carbonatite "trẻ" hơn, khoảng 430 triệu năm tuổi, đóng vai trò chủ chốt trong quá trình khoáng hóa.

Theo Yang, khác với các mỏ nông, Bayan Obo gắn liền với những khối carbonatite lớn trải dài sâu dưới lòng đất. Ước tính từ nghiên cứu và phân tích liên quan cho thấy riêng phần tài nguyên đất hiếm tiềm năng ở độ sâu 500-1.000 mét tại mỏ Bayan Obo có thể đạt khoảng 333 triệu tấn.

Theo Interesting Engineering, càng xuống sâu, chi phí khai thác càng tăng, đòi hỏi công nghệ phức tạp trong khi rủi ro địa chất cao. Quặng nằm sâu hàng trăm đến hàng nghìn mét dưới lòng đất có thể không phù hợp để khai thác nếu không khả thi về mặt kinh tế. Thách thức thực sự nằm ở khâu tách, lọc, tinh chế và sản xuất đất hiếm thành vật liệu cao cấp có thể sử dụng được.

Nhu cầu đất hiếm ngày càng tăng cao do đây là thành phần cốt lõi để chế tạo nam châm vĩnh cửu, motor xe điện, máy phát turbine gió, trung tâm dữ liệu AI, thiết bị điện tử và công nghệ quốc phòng tối tân. Trung Quốc đang thống trị nguồn cung cấp đất hiếm trên thế giới, buộc Mỹ, Nhật Bản và châu Âu phải tìm kiếm những nguồn thay thế khác. Tại Mỹ, công ty MP Materials có trụ sở tại Las Vegas đã tái sản xuất tại mỏ Mountain Pass ở California vào năm 2017. Từ năm 2013, Nhật Bản bắt đầu khám phá nguồn tài nguyên đất hiếm trong lớp bùn dưới đáy biển gần đảo Minamitorishima phía tây bắc Thái Bình Dương.

(Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/D57vGImpaML62A5kC

Đào móng xây nhà, phát hiện 409 miếng vàng trị giá hơn 13 tỷ đồng

Các nhà khảo cổ Nga đã phát hiện một kho báu gồm 409 đồng rúp vàng được chôn dưới một ngôi nhà cổ ở vùng tây bắc nước này. Các đồng tiền được đúc vào giai đoạn cuối của Đế quốc Nga và hiện ước tính có giá trị hơn 500.000 USD (khoảng 13,1 tỷ VNĐ).

Theo thông báo được đưa ra vào tháng 3 năm 2025, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ học của Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Bảo tàng Lịch sử - Dân tộc học Toàn Nga đã tiến hành khai quật nền móng một ngôi nhà cổ tại thành phố Torzhok, cách St. Petersburg khoảng 420 km về phía đông nam.

Trong quá trình khai quật, nhóm khảo cổ phát hiện một hố nhỏ dưới nền móng. Bên trong là mảnh vỡ của một chiếc cốc gốm tráng men, chứa 409 đồng tiền vàng được đúc trong giai đoạn 1848-1911.

Kho báu gồm 387 đồng mệnh giá 10 rúp, 10 đồng 5 rúp, 10 đồng 15 rúp và 2 đồng 7,5 rúp.

Hai đồng tiền được đúc dưới thời Sa hoàng Nicholas I và Alexander III. Toàn bộ số còn lại thuộc thời Sa hoàng Nicholas II, vị hoàng đế cuối cùng của Đế quốc Nga trước Cách mạng Nga năm 1917.

Các chuyên gia cho rằng số tiền này nhiều khả năng được chôn giấu trong hoặc sau khi Cách mạng Nga bắt đầu. Chủ nhân của kho báu được cho là có ý định quay lại lấy nhưng đã không thể.

Tài liệu lưu trữ cho thấy vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khu vực này có 24 hộ gia đình sinh sống. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hiện chưa xác định được ai là chủ nhân thực sự của số vàng do số nhà cũ và hiện tại không còn trùng khớp.

Tổng số tiền được tìm thấy trị giá 4.085 rúp. Theo tỷ giá năm 1916, 1 USD đổi được khoảng 6,7 rúp. Như vậy, nếu tính cả lạm phát, số tiền này tương đương khoảng 610 USD ngày đó và có giá trị hơn 18.000 USD ngày nay.

(Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/x4uJ5LQbGXMSO2TF2

Chiến sự Ukraine 30/7: Ukraine có thể đã mất cùng lúc 2 thành phố lớn

Theo các nguồn tin, Konstantinovka đã rơi vào tay Nga nhưng chiến thắng này đã làm lu mờ kết quả khác có ý nghĩa tương đương. Sau 27 tháng kháng cự kiên cường, Ukraine đã thất thủ tại Chasov Yar.

Ông Netanyahu hủy bỏ cuộc gặp với ông Zelensky?

Báo Haaretz của Israel đưa tin, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ban đầu đề xuất cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi hai nhà lãnh đạo cùng có chuyến thăm tới Washington, nhưng sau đó đã hủy bỏ, với lý do vướng mắc về lịch trình.

Một nguồn tin cho biết Văn phòng của ông Zelensky đã yêu cầu cuộc gặp trước đó nhưng không nhận được phản hồi.

Cả hai nhà lãnh đạo đều gặp riêng ông Trump và tham dự tang lễ của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, nơi họ được nhìn thấy nói chuyện ngắn gọn.

Quân đội Ukraine cải cách lớn dưới thời tân Tổng tư lệnh Drapatyi

Ngày 29/7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo sẽ tiến hành kiểm toán việc biên chế và phân bổ nhân lực các đơn vị chiến đấu dưới sự chỉ huy của tân Tổng tư lệnh, Tướng Mykhailo Drapatyi, Kyiv Independent đưa tin.

Động thái này diễn ra sau những chỉ trích kéo dài đối với người tiền nhiệm của ông Drapatyi, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi, về việc phân bổ không cân xứng nguồn tân binh ít ỏi của Ukraine cho các lữ đoàn và đơn vị xung kích mới thành lập, vốn bị chỉ trích rộng rãi là kém hiệu quả và nổi tiếng về lạm dụng, bạo lực và các cuộc tấn công lãng phí.

"Mục tiêu chính là đánh giá tình trạng nhân lực thực tế trong các lữ đoàn, trung đoàn và quân đoàn, phân tích hiệu quả phân bổ nhân sự giữa các đơn vị và xác định cách thức để cải thiện quản lý nhân sự", thông báo của Bộ Tổng tham mưu nêu rõ.

Việc quản lý nhân lực của quân đội Ukraine đã trở thành nguồn chỉ trích lớn của công chúng đối với Tướng Syrskyi, người đã bị Tổng thống Volodymyr Zelensky cách chức vào ngày 21/7.

Nga dồn dập tập kích Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, trong suốt đêm 28-29/7, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công các cảng và tàu biển của Ukraine tham gia vận chuyển hàng hóa cho quân đội Ukraine (AFU).

Tại cảng Nikolaev, các kho chứa hàng hóa quân sự, bể chứa nhiên liệu và chất bôi trơn dành cho lực lượng Kiev đã bị hư hại.

Rạng sáng nay, 30/7, Nga lại tiếp tục tiến hành tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine với sự tham gia của các loại tên lửa Iskander-M, Kalibr, Kh-101, KN-23, S-300/400 và Zircon. Kết quả cũng như hậu quả của đợt đánh phá đang được cập nhật.

Ngược lại, trong đêm 28-29/7, phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 295 UAV cánh cố định của Ukraine tại các vùng Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Oryol, Rostov, Ryazan, Krasnodar Krai, Cộng hòa Chuvash, Cộng hòa Tatarstan, trên vùng biển Azov và biển Đen cũng như bán đảo Crimea.

Trên thực địa, Cụm tác chiến phương Tây RFAF giành được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn. Quân đội Nga phát động tấn công vào nhân lực và trang thiết bị của 2 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Ukraine gần Grushevka, Borovskoye, Monachinovka (Kharkov), Rubtsy và Svyatogorsk (Donetsk).

Tổn thất của lực lượng Kiev lên tới 210 binh sĩ, 15 xe cơ giới, 1 khẩu pháo dã chiến, 2 trạm tác chiến điện tử và 1 trạm trinh sát điện tử.

Tại khu vực Krasnoarmeysk, binh sĩ Nga đã treo cờ tại các khu định cư Vodyanskoye và Svetloye. Lực lượng Moscow tiến hơn 3,5km về phía Dobropillia.

Nhà máy lọc dầu lớn và kho hàng Wildberries của Nga bị đánh phá

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 29/7 cho biết lực lượng Kiev đã tập kích một nhà máy lọc dầu lớn và một trung tâm hậu cần tại Ryazan, cách biên giới Ukraine khoảng 360km.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Ryazan, cho biết hỏa hoạn xảy ra trong khuôn viên nhà máy.

Thuộc sở hữu của Rosneft, nhà máy lọc dầu Ryazan sản xuất hơn 17,1 triệu tấn dầu mỗi năm, đóng góp khoảng 5% tổng sản lượng chế biến của Nga.

Nhà máy này thường xuyên là mục tiêu tấn công của Ukraine vào hạ tầng dầu mỏ của Nga. Hồi tháng 5 cơ sở này từng phải tạm ngừng hoạt động, góp phần gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu trên toàn quốc trong bối cảnh Ukraine đánh phá các nhà máy lọc dầu trên khắp Nga.

Ông Zelensky không nêu rõ danh tính trung tâm hậu cần, mặc dù người dân địa phương và các kênh giám sát trước đó đã đưa tin rằng cơ sở này là một kho hàng của Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga.

Ông Zelensky cũng xác nhận một cuộc tấn công vào căn cứ tàu cao tốc của Hạm đội biển Đen Nga ở Crimea, một nhà ga xuất khẩu và cơ sở quân sự tại tỉnh Rostov, cũng như một nhà máy lọc dầu (vùng Perm) của Nga.

Nga tiến vào thành phố Dobropillia

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang phá hủy khu vực phòng thủ Dobropillia của Ukraine.

Cụ thể, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 51 RFAF đã đạt được những kết quả đáng kể tại khu vực Dobropillia, đột phá vào trung tâm và giành các vị trí tại ngoại ô phía đông nam. Họ thành công trong việc đánh bật các đơn vị Kiev khỏi mạng lưới cứ điểm trong khu vực rừng phía đông thành phố.

Nhờ vậy, lực lượng Moscow đã giành được quyền tiếp cận Dobropillia trên mặt trận rộng lớn. Một cuộc tấn công có thể bắt đầu bất cứ lúc nào và ở hầu hết mọi nơi.

Xa hơn một chút về phía nam, binh sĩ Nga đột phá vào làng Chernigovka (Krasnoyarskoye). Vành đai phòng thủ phía nam Dobropillia của Ukraine đang trên bờ vực bị chia cắt.

Hơn nữa, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn làng Shevchenko. Điều này có nghĩa là các đơn vị Kiev đóng tại Vodyanskoye và Svetloye, và trên các tuyến đường tiếp cận gần mỏ Dobropilskaya số 2, đã bị bao vây chặt chẽ, với nguy cơ bị xóa sổ ngay lập tức.

Vì vậy, để ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ khu vực nông thôn phía nam Dobropillia, quân đội Ukraine phải nhanh chóng rút lui qua Vodyanskoye theo hướng tây bắc.

Đáng chú ý, một số đơn vị Kiev tháo chạy khỏi Belitskoye tránh bị mắc kẹt, cuối cùng lại bị bao vây trong các làng nằm ngay phía tây thị trấn này. Họ không thể tận dụng được cơ hội để tránh khỏi số phận bi đát. Tình hình khu vực phòng thủ Dobropillia đã bước vào quá trình "sụp đổ dây chuyền" đối với AFU.

Có mọi lý do để tin rằng Ukraine không còn có thể trông chờ vào việc ổn định tình hình, ngay cả trong ngắn hạn, điều này sẽ dẫn đến việc sớm mất khu vực phòng thủ này.

Cần lưu ý rằng sự suy giảm tiềm lực chiến đấu của quân đội Ukraine tại Dobropillia có thể chỉ ra một số yếu tố.

Thứ nhất, sự cạn kiệt Lực lượng Hệ thống Không người lái (SBS) đã ảnh hưởng đến diễn biến chiến đấu. Khi các đơn vị vận hành UAV của AFU bị Nga loại bỏ một cách có hệ thống, bộ binh Ukraine về cơ bản không còn nơi nào để trông cậy.

Thứ hai, pháo binh Ukraine từ lâu đã không còn thực hiện được vai trò vốn có của nó do tình trạng thiếu hụt chung và nguy cơ cao bị phát hiện vị trí, do vậy, phần lớn nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực được thực hiện bởi các đơn vị SBS. Nhưng, bên cạnh UAV, các pháo thủ và phi công ném bom của Nga chính là một yếu tố khác đã quyết định diễn biến xấu đi nghiêm trọng đối với AFU.

Tình hình hiện tại, dựa trên kinh nghiệm của các trận chiến tương tự, cho thấy một phần đáng kể lực lượng Kiev triển khai trong khu vực đã được rút khỏi đó. Họ được chuyển đến đâu, với thành phần như thế nào và với nhiệm vụ gì - sẽ được làm rõ trong tương lai.

Kênh Rybar có quan điểm thận trọng hơn so với Readovka. Theo đó, bước tiến lớn nhất trong những ngày gần đây của quân đội Nga được ghi nhận ở khu vực trung tâm Dobropillia, bất chấp mật độ UAV Ukraine rất cao.

Lính xung kích Nga đã tiến từ Grishino về phía Shevchenko và cũng tham gia giao tranh gần Vodyanskoye và Svetloye. Tình hình trở nên phức tạp do các cuộc phản công liên tục của AFU, lực lượng này đang kiểm soát các cánh đồng rộng lớn ngay phía bắc các khu dân cư nói trên.

Hơn nữa, các cuộc đụng độ đang diễn ra gần Rodynskoye và Belitskoye, nơi lực lượng Kiev dựa vào các công sự và bãi mìn, sử dụng chúng để tích trữ lực lượng dự bị. Quân đội Nga đang xóa sổ các công sự và tuyến đường tiếp tế của đối phương, nhưng vẫn chưa thành công trong việc hoàn toàn phá vỡ nguồn cung cấp quân tiếp viện cho khu vực này.

Ở sườn phía bắc, tình hình phức tạp hơn. Cuộc tấn công cơ giới gần đây của Nga nhằm vào Annovka, mặc dù đã tổn thất 15 xe tăng- thiết giáp, nhưng đã giúp kìm chân lực lượng dự bị của Ukraine, đảm bảo thắng lợi ở các khu vực lân cận.

Nhờ cuộc tấn công này, việc giải tỏa Krasny Kut và Torskoye đã được Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, đồng thời, quá trình dọn dẹp Pavlovka và Novopavlovka coi như hoàn tất. Quân đội Ukraine, bị dàn trải giữa các đầu cầu này, không thể tập trung lực lượng để phản công.

Dù vậy, Dobropillia vẫn là một mục tiêu xa vời đối với RFAF. Một "vùng xám" không đồng nghĩa với việc kiểm soát, và một cuộc tấn công toàn diện của Nga vào thành phố chỉ có thể được xem xét sau khi vượt qua tuyến phòng thủ Krasnoyarskoye - Krasnodolye trên sườn phía nam và tiến đến Annovka từ phía đông. Điều này sẽ cho phép họ bao vây một phần thành phố, dịch chuyển vị trí của các đơn vị UAV đến gần những huyết mạch hơn, và làm gián đoạn một cách có hệ thống hoạt động hậu cần của lực lượng Kiev.

Trận chiến Konstantinovka và Chasov Yar đã kết thúc đồng thời

Theo kênh Suriakmaps, các trận chiến giành Chasov Yar và Konstantinovka kết thúc đồng thời.

Sau 9 tháng giao tranh, thành phố Konstantinovka đã rơi vào tay quân đội Nga. Tuy nhiên, chiến thắng này của Moscow đã làm lu mờ một chiến thắng khác có ý nghĩa tương đương. Sau 27 tháng giao tranh, thành phố Chasov Yar đã hoàn toàn bị lực lượng Moscow kiểm soát.

Trận chiến Chasov Yar, tưởng chừng như sắp kết thúc vào tháng 8/2025, lại kéo dài thêm vài tháng nữa, với các cuộc phản công - xâm nhập của lực lượng Kiev vào các quận phía tây.

Rõ ràng nếu RFAF kiểm soát Chasov Yar, nằm trên vùng đất cao hơn, sẽ cho phép họ nhanh chóng hạ gục Konstantinovka nằm dưới thấp, nhưng cuối cùng chính việc Konstantinovka sụp đổ trước đã cắt đứt đường tiếp tế cho Chasov Yar, dẫn đến việc rút lui của những binh sĩ Ukraine cuối cùng khỏi thành phố trong vài ngày qua.

Kênh Rybar xác nhận, Cụm tác chiến phương Nam RFAF đang tiếp tục giành thêm hàng loạt thành công mới sau Konstantinovka. Trong khi dân thường đang được sơ tán khỏi thành phố, một số nhóm binh sĩ Nga tiên phong đã tiến về phía bắc và tây bắc khu vực dân cư, xâm nhập các cánh đồng.

RFAF đã có những thắng lợi cục bộ trên các tuyến đường tiếp cận Alekseevo-Druzhkovka. Hình ảnh đã xuất hiện trên mạng cho thấy lực lượng Moscow đang tiến gần đến thành phố. Hơn nữa, một số nguồn tin cho rằng họ đã có mặt ở ngoại ô Druzhkovka, dường như do nhầm lẫn về vị trí địa lý.

Sườn phía đông tiếp tục là nguồn gốc của nhiều vấn đề. Lực lượng Kiev vẫn hiện diện tại Krasnoye. Lính xung kích Nga tiếp tục nỗ lực đánh bật đối phương khỏi vùng ngoại ô Chasov Yar, Nikolaevka, cũng như các khu vực trũng thấp và rừng lân cận.

Ở sườn phía tây, các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra ngoài khu vực Dolgaya Balka, nơi lực lượng Kiev đang xâm nhập từ Nikolaipolye và cố gắng củng cố vị trí trong làng. Các nhóm AFU được hỗ trợ bởi một số lượng lớn UAV, vì vậy các nỗ lực đánh bật họ cho đến nay vẫn chưa thành công.

Tại điểm giao nhau với Cụm tác chiến Trung tâm, các đơn vị Moscow tiếp tục tiến công vào Krasny Kut và Torskoye, những khu vực vừa được tuyên bố giải tỏa. Cũng như nhiều khu vực khác, hoạt động được tiến hành bởi các nhóm nhỏ.

Điều này tạo ra một vòng vây bán phần đối với các cánh đồng giữa Konstantinovka và Torskoye, nhưng khả năng tập trung lực lượng lớn của Ukraine tại đây là không cao. Có rất ít không gian để Kiev giữ vững một tuyến phòng thủ, và trong tình hình hiện tại, điều đó không có ý nghĩa chiến thuật.

Tuy nhiên, binh sĩ Ukraine vẫn hiện diện, chủ yếu được tiếp tế bằng UAV hạng nặng ngay cả trong điều kiện khó khăn. Họ đang chiến đấu bảo vệ Dolgaya Balka và vùng ngoại ô Rusin Yar, cố gắng giữ vững các vị trí và ngăn chặn bước tiến xa hơn của RFAF.

(Xem tiếp tại đường Link => Ukraine-Krieg 30/7: Die Ukraine könnte gleichzeitig zwei große Städte verloren haben

Trung Đông sáng 30-7: Mỹ đang không kích Iran, ông Trump nói 'giờ đến lượt chúng tôi'

Mỹ áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào nguồn thu của Iran từ eo biển Hormuz; Quân đội Mỹ tiếp tục thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa đối với Iran... là một số tin tức đáng chú ý về Trung Đông sáng 30-7.

Mỹ đang tấn công Iran

Vào lúc 6h24 sáng 30-7 (giờ Việt Nam), Hãng tin Reuters tường thuật: Trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Washington đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ nhằm vào Iran kể từ khi Tổng thống Donald Trump tạm dừng chiến dịch ném bom hôm 24-7 để tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán.

Các cuộc không kích diễn ra vào ngày 29-7 (giờ địa phương), được tiến hành nhằm đáp trả vụ Iran phóng tên lửa nhằm vào căn cứ của Mỹ tại Jordan một ngày trước đó.

Sau đó, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ xác nhận trên nền tảng X: "Lực lượng Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran lúc 20h ngày 29-7 theo giờ miền đông của Mỹ (7h sáng 30-7 theo giờ Việt Nam). Đây là đòn đáp trả mạnh mẽ của Washington sau vụ Iran tìm cách tấn công lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông một ngày trước đó".

Quân đội Mỹ tiếp tục thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa đối với Iran

Rạng sáng 30-7 (theo giờ Việt Nam), Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng trên nền tảng X: "Các lực lượng CENTCOM tiếp tục thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran. Tính đến ngày 29-7, CENTCOM đã buộc 20 tàu thương mại phải đổi hướng, vô hiệu hóa 2 tàu và tiến lên 2 tàu".

Trong bài đăng trước đó vài giờ, CENTCOM khẳng định eo biển Hormuz là tuyến đường thủy quốc tế và Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không có quyền quyết định các tuyến đường được di chuyển đối với hoạt động hàng hải tự do. 

"Các tàu thương mại vẫn tiếp tục sử dụng eo biển này với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Kể từ đầu tháng 5, các lực lượng thuộc CENTCOM đã hỗ trợ khoảng 1.000 tàu và 500 triệu thùng dầu thô đi qua tuyến đường thủy hẹp này" - CENTCOM thông tin.

Ông Trump: "Giờ đến lượt chúng tôi"

Ngày 29-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ giáng đòn mạnh vào Iran sau vụ Tehran tấn công lực lượng Mỹ tại Jordan, theo Hãng tin Reuters.

"Giờ đến lượt chúng tôi" - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. 

Ông cho biết Washington vẫn sẽ xem liệu hai nước có thể đạt được một thỏa thuận nào đó để chấm dứt cuộc chiến hay không, "nhưng chúng tôi sẽ đánh họ rất mạnh".

Hôm 28-7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân và một trung tâm quân sự của Mỹ tại Jordan. Phía quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa đạn đạo.

Mỹ áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào nguồn thu của Iran từ eo biển Hormuz

Ngày 29-7, Mỹ thông báo áp các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào những tổ chức có liên hệ với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cáo buộc các tổ chức này tống tiền tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, theo Hãng tin AFP.

Bộ Tài chính Mỹ nói rằng "kế hoạch tống tiền" do IRGC hậu thuẫn đã buộc các tàu thương mại phải mua "bảo hiểm hàng hải" bắt buộc để được đi qua eo biển Hormuz.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phân tích: "Các thực thể này tạo ra rủi ro - gồm cả nguy cơ tàu bị bắt giữ - rồi thu phí bảo hiểm đối với tàu thương mại để bảo vệ họ trước chính những mối nguy do chính quyền Iran tạo ra".

Các biện pháp trừng phạt nhắm vào Công ty bảo hiểm hàng hải Vịnh Ba Tư và Cơ quan dịch vụ hàng hải HormuzSafe, mà Washington cho là có liên hệ với IRGC.

Washington cũng áp lệnh trừng phạt đối với 8 công ty vận tải biển mà nước này cáo buộc đã vận chuyển dầu thô và các sản phẩm hóa dầu của Iran sang Trung Quốc và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), vi phạm các lệnh trừng phạt khác của Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các tàu này là "một phần của đội tàu bóng tối mà chính quyền Iran sử dụng để né lệnh trừng phạt".

(Xem tiếp tại đường Link =>Trung Đông sáng 30-7: Mỹ đang không kích Iran, ông Trump nói 'giờ đến lượt chúng tôi'

NATO kích hoạt các phương tiện phòng không sau sự cố ở Ba Lan

Ba Lan và NATO đã kích hoạt các phương tiện phòng không trên mặt đất và trên không để ứng phó "vụ vi phạm không phận", người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu (SHAPE) cho biết.

Ngày 30/7, một người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu (SHAPE) tại Mons, Bỉ, nói với các nhà báo rằng Ba Lan và NATO đã kích hoạt các phương tiện phòng không liên quan đến việc phát hiện một vật thể lạ trong không phận Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã mô tả vật thể này là một "tên lửa Nga".

Ông Donald Tusk đã đến thị sát hiện trường vụ việc và cho rằng vật thể bay nêu trên là tên lửa hành trình Kh-101 do Nga sản xuất, song nhấn mạnh Warsaw muốn "chắc chắn 100% về chủng loại tên lửa và ai đã phóng nó".

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh: "Không có mối đe dọa trực tiếp, do tên lửa rơi xuống khu vực không có người ở và chúng tôi đã sẵn sàng bắn hạ nếu nó tiếp tục bay. Cũng không có lý do nào để cho rằng tên lửa nhắm mục tiêu vào Ba Lan".

(Xem tiếp tại đường Link => NATO kích hoạt các phương tiện phòng không sau sự cố ở Ba Lan

Nguồn: Vnexpress; CafeF; Dân Trí; Tuổi Trẻ; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Chiến sự Ukraine 5/8; Mở lại eo biển Hormuz; Thu giữ 193 hiện vật vàng 35kg; Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế; Vụ sát hại 5 người Thái Lan

Thế giới: Mỹ sẵn sàng tấn công Iran “lớn chưa từng thấy”; Chiến sự Ukraine 3/8; Mỹ chuẩn bị thay đổi lớn NATO, châu Âu đối mặt bước ngoặt

Thế giới: Toyota bán nhiều xe nhất; Phát hiện mỏ dầu 10 tỷ thùng; Luật visa mới đẩy du học sinh Mỹ vào thế khó; Chiến sự Ukraine 2/8; Chiến thuật thách thức phòng không Mỹ

Thế giới: Ngành vật liệu rung chuyển; Khám nhà cựu Tổng Giám đốc Trung Quốc; Phi công bị bắt tại sân bay; Chiến sự Ukraine 7/8; Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” ở Iran

Thế giới: Tài sản 5 tỉ phú giàu nhất; Thời điểm trái đất tận thế; Chiến sự Ukraine 9/8; Iran tung tối hậu thư 8 điểm; Tình báo Mỹ cảnh báo Nga tấn công NATO

Thế giới: Đông Nam Á trung tâm hàng xa xỉ; Trump xác nhận nghi binh đổi máy bay, Sẵn sàng tấn công Iran; Putin cáo buộc châu Âu “cướp biển”; Chiến sự Ukraine 12/8

Thế giới: Chiến sự Mỹ - Iran; Chiến sự Ukraine 4/8; Ceuta quá tải vì vượt biên; Tin mới sản xuất chung tên lửa của NATO với Ukraine; EU kêu gọi thống nhất biên giới

Thế giới: Colombia tan hoang sau động đất; Chiến sự Ukraine 11/8; Trump ra điều kiện cho Iran; Tổng thống Iran gặp Lãnh tụ Tối cao; Nga cảnh báo đáp trả NATO

Lên đầu trang