- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Một người đàn ông đập cửa xông vào, trói tay Lu, bắt cô giao điện thoại và nhắn cho gia đình nộp tiền chuộc. Đây là tình huống giả định mà Lu chuẩn bị cho việc du học Mỹ.
Sau khi buổi diễn tập kết thúc, các huấn luyện viên ngồi xuống với Lu để kiểm tra lại những gì cô đã làm đúng. Những điểm quan trọng họ nhắc nhở cô bao gồm việc nằm xuống sàn, tìm hiểu xem bọn bắt cóc muốn gì và không được chọc giận họ.
Đây là bài huấn luyện tại trại hè tư nhân nhằm giúp Lu trang bị kỹ năng ứng phó với rủi ro bị bắt cóc trước khi vào đại học ở bang Washington tháng 9 tới. "Tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ phải dùng đến những kỹ năng này, nhưng chắc chắn tôi cảm thấy cảnh giác hơn sau khi học", Lu cho biết.
Lu là học sinh một trường trung học quốc tế danh tiếng ở Bắc Kinh, nơi thay vì chuẩn bị cho kỳ thi đại học đầy cam go, học sinh chủ yếu chọn du học hoặc đến Hong Kong.
Cuối cùng, Lu quyết định đến Mỹ. Khi mẹ cô biết về các trại hè chuẩn bị cho sinh viên du học tại Mỹ, bà đã không ngần ngại đăng ký cho con gái.
Trại hè huấn luyện mà Lu tham dự ở tỉnh Phúc Kiến có nhiều diễn giả chia sẻ kinh nghiệm, trong khi một trại ở Bắc Kinh cho biết họ có thể cung cấp sự chuẩn bị thực hành cho "những mối nguy tiềm ẩn".
Quảng cáo trên mạng xã hội của một trại hè ở Bắc Kinh, nơi cung cấp các bài diễn tập bắt cóc, cho biết khóa huấn luyện an ninh dựa trên các báo cáo đánh giá rủi ro từ 110 trường đại học ở Mỹ.
Khóa học đặt học viên vào các tình huống mô phỏng các tình huống tội ác do thù hận, lừa đảo qua điện thoại và Internet, bắt nạt, và mới nhất là cách đối phó với các cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).
"Khóa huấn luyện này mô phỏng các chiến thuật và thủ tục thực thi của ICE, chuẩn bị cho người tham gia phản ứng bình tĩnh và hiệu quả trước các cuộc đột kích bất ngờ trong nhiều tình huống hàng ngày, bao gồm nhà riêng, trường học và không gian công cộng", bài đăng viết.
Đây là hình thức mới nhất được du học sinh Trung Quốc lựa chọn để trang bị kỹ năng ứng phó với những nguy cơ tiềm ẩn tại Mỹ, một phần do chính sách ngày càng căng thẳng của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với sinh viên quốc tế và mối quan hệ Trung - Mỹ đang biến động.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ vừa ra tuyên bố rằng thị thực sinh viên và trao đổi văn hóa sẽ bị giới hạn tối đa 4 năm. Trung Quốc đã gọi quyết định này là "phân biệt đối xử".
Chính quyền Tổng thống Trump đã thay đổi các quy định vốn coi trường học và đại học là khu vực cấm can thiệp về nhập cư. Tuy nhiên, các kịch bản khác do các trại huấn luyện đưa ra dường như ít có cơ sở về những rủi ro thực tế. Chẳng hạn, không có bằng chứng nào cho thấy nạn bắt cóc bởi người lạ trở nên phổ biến hơn ở Mỹ, những tình huống như vậy rất hiếm gặp. Người sáng lập trại hè Bắc Kinh từ chối yêu cầu bình luận về vấn đề này.
Nhiều gia đình Trung Quốc vẫn tiếp tục kế hoạch đưa con sang Mỹ du học, nhưng họ không còn chắc chắn về tương lai mà họ từng hy vọng.
"Chúng tôi đã thấy một số tín hiệu, như một số sinh viên Trung Quốc sẵn sàng hồi hương hơn, và nhìn chung số lượng sinh viên Trung Quốc sang Mỹ đang giảm", Yingyi Ma, giáo sư tại Đại học Syracuse, New York, Mỹ nói.
Theo Báo cáo Open Doors, cuộc khảo sát thường niên về sinh viên và học giả quốc tế do Viện Giáo dục Quốc tế công bố, số lượng sinh viên Trung Quốc tại Mỹ đã giảm trong 5 năm liên tiếp, xuống còn dưới 266.000 người vào năm 2025.
(Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/4n6HUjBHdFS4p9idM
Hàn Quốc chính thức trở thành một xã hội siêu già, khi tỷ lệ người dân từ 65 tuổi trở lên lần đầu tiên vượt quá 20% theo dữ liệu điều tra dân số năm 2025.
Theo số liệu của Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố hôm 28/7, nước này ghi nhận 10,72 triệu người cao tuổi vào năm ngoái, chiếm 20,7% dân số.
Trong khi đó, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động đã giảm xuống dưới mức 70%, đánh dấu một mốc lần đầu tiên khác kể từ khi việc theo dõi bắt đầu vào năm 2015. Cụ thể, số người ở độ tuổi từ 15 đến 64 đạt tổng cộng 35,87 triệu người, chiếm 69,2%, sau khi liên tục giảm kể từ khi đạt đỉnh 73,4% vào năm 2015.
Một thước đo riêng biệt vào năm 2024, dựa trên dữ liệu đăng ký cư trú từ Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc, chỉ ra rằng dân số cao tuổi đã vượt ngưỡng 20%. Sự khác biệt bắt nguồn từ cách thu thập hai bộ dữ liệu này. Dữ liệu đăng ký cư trú loại trừ cư dân nước ngoài và bao gồm các công dân Hàn Quốc ở nước ngoài vẫn đang đăng ký tại đây, trong khi dữ liệu điều tra dân số công bố hôm 28/7 tính tất cả những người thực tế đang sống tại Hàn Quốc, bất kể quốc tịch.
Số lượng công dân nước ngoài cư trú tại quốc gia này ngày càng tăng đã giúp tổng dân số tiếp tục tăng, mặc dù ở mức không đáng kể, trong 3 năm qua.
Tổng dân số nói chung đã tăng khoảng 10.000 người, tương đương 0,02%, so với một năm trước đó, đạt 51,82 triệu người tính đến đầu tháng 11 năm ngoái, nhờ sự gia tăng cư dân nước ngoài.
Số lượng công dân Hàn Quốc trên thực tế đã giảm khoảng 50.000 người, tương đương 0,1%, xuống còn 49,71 triệu người, đánh dấu đà giảm 5 năm liên tiếp. Trái lại, dân số cư dân nước ngoài tăng khoảng 70.000 người, tương đương 3,2%, lên 2,11 triệu người.
Người nước ngoài hiện chiếm 4,1% dân số Hàn Quốc, lần đầu tiên vượt mốc 4%. Các quan chức cho rằng sự gia tăng đều đặn này là do các trường đại học địa phương tuyển dụng nhiều sinh viên quốc tế hơn và số lượng lao động nước ngoài theo mùa gia tăng để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động tại các cộng đồng nông nghiệp và ngư nghiệp.
Tuy nhiên, dù đo lường bằng bất kỳ cách nào, dân số Hàn Quốc không thể phủ nhận là đang tập trung quá nhiều ở nhóm tuổi già.
Năm ngoái, cứ 100 người trong độ tuổi lao động thì có gần 30 người từ 65 tuổi trở lên, tăng từ mức khoảng 28 người của một năm trước đó. Trái lại, cứ 100 người trong độ tuổi lao động chỉ có 14,6 trẻ em dưới 15 tuổi, giảm nhẹ từ mức 15.
(Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/iD8p0u9Qvti8PmwKO
Nga đang đẩy lùi nỗ lực phản công của Ukraine ở Zaporizhia, gần Dnipropetrovsk. Đặc biệt, Kiev lại im lặng bất thường về diễn biến nóng bỏng trong khu vực này.
Ukraine tập kích UAV quy mô lớn vào Nga khi ông Zelensky thăm Mỹ
Kênh Military Summary đưa tin, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, tên lửa Patriot, viện trợ mới và các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đã được thảo luận.
Quân đội Ukraine (AFU) đã cố gắng "hỗ trợ" chuyến thăm bằng một cuộc tập kích đường không quy mô lớn, phóng hơn 340 UAV vào Moscow, nhưng phòng không Nga đã đánh chặn hầu hết mục tiêu, cứu được kho hàng lớn nhất thủ đô.
Quân đội Nga (RFAF) đã đáp trả bằng 131 máy bay không người lái: tàu thuyền bị hư hại gần Mykolaiv, đầu máy xe lửa bị phá hủy tại Dnipro và Zaporizhia.
Trên thực địa, lực lượng Moscow có tiến bộ thực sự: trận chiến giành cứ điểm Mykolaivka đã bắt đầu, Torske được xác nhận đã bị RFAF chiếm giữ với hình ảnh cắm cờ, quân đội Nga đang hoàn tất vòng vây gần Dobropillia, đồng thời siết chặt gọng kìm hướng tới không gian tác chiến Dnipropetrovsk.
Chiến dịch tấn công của RFAF xung quanh thành phố Dobropillia đang gia tăng. Các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm Nga được cho là đã chặn con đường dẫn về phía đông khiến phía Ukraine chỉ còn lại một tuyến đường tiếp tế duy nhất trong khu vực này.
Bộ Quốc phòng Nga báo cáo việc chiếm giữ Krasniy Kut. Lực lượng Moscow đang cố gắng tiến về tuyến đường tiếp tế phía đông từ Kramatorsk. Những thắng lợi lãnh thổ tiếp theo cũng đang được thực hiện.
Giao tranh ở khu vực biên giới vẫn tiếp diễn không ngừng. Áp lực được Nga duy trì liên tục, khiến lực lượng Kiev bị cầm chân tại đây.
Ukraine tập kích kho chứa nhiên liệu Nga ở Cộng hòa Udmurt
Kyiv Independent đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 28/7 cho biết, lực lượng Kiev đã tập kích vào kho chứa nhiên liệu Prioritet thuộc sở hữu nhà nước của Nga tại Borok trên lãnh thổ Cộng hòa Udmur, gây ra hỏa hoạn tại cơ sở nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.300km.
Prioritet thuộc hệ thống Dự trữ Vật liệu Nhà nước (Rosrezerv) của Nga. Nó đóng vai trò là "kho dầu lớn có tầm quan trọng quốc gia", lưu trữ nhiên liệu, các sản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn dùng trong trường hợp khẩn cấp và hỗ trợ nhu cầu quân sự.
Aleksandr Brechalov, người đứng đầu Cộng hòa Udmurt của Nga, viết trên Telegram vào ngày 27/7 rằng lực lượng phòng không đẩy lùi "cuộc tấn công dữ dội nhất" trong thời gian gần đây nhằm vào các mục tiêu nằm ở nước cộng hòa này.
Ông cho biết không có thương vong và các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường.
“Chỉ xin nhắc lại - mục tiêu của đối phương là gieo rắc hoang mang, nhưng chúng ta cùng nhau đối phó. Tôi kêu gọi các bạn đừng mắc bẫy những lời khiêu khích và đừng lan truyền thông tin sai lệch”, ông Brechalov viết.
Kiev im lặng bất thường về cuộc phản công Zaporizhia - Dniptropetrovsk
Theo kênh Readovka, Tập đoàn quân cận vệ số 29 RFAF đã hoàn toàn sẵn sàng đối phó với một nỗ lực khác của Ukraine nhằm phát động một cuộc tấn công vào khu vực trách nhiệm của mình.
Các nguồn tin thân cận với binh sĩ Nga đang tại ngũ cho biết, như Readovka đã dự đoán, sau khi hoàn thành việc tập trung bộ binh phía sau tiền tuyến của Tập đoàn quân 29, AFU đã phát động một cuộc phản công, thiết lập được vị thế ở một số khu vực.
Quân đội Ukraine đã sử dụng các cánh đồng và khu vực rừng giữa 2 làng Novoye Zaporizhia và Sladkoye làm khu vực tập kết, hình thành một nhóm chiến thuật duy nhất. Sau đó họ cố gắng đột phá vào các làng Zlagoda, Rybnoye và Uspenovka với mục tiêu là thiết lập một tuyến phòng thủ nhỏ, ổn định, sẽ đóng vai trò là cứ điểm mới cho việc tiếp tục thâm nhập sâu vào phòng tuyến của Nga.
AFU đang hoạt động xa hơn về phía đông theo nguyên tắc tương tự. Các đơn vị của họ cũng đang tập trung tại khu vực tam giác giữa Stepovoye, Alekseyevka và Sosnovka. Tại thời điểm này, lực lượng Kiev đang nỗ lực chiếm giữ 3 làng Stepovoye, Ternovoye và Berezovoye. AFU cũng đang cố gắng hoạt động ở phía đông Velikomikhailovka bằng chiến thuật giống như vậy.
Trên thực tế, đoạn tiền tuyến này luôn hoạt động liên tục, chỉ có cường độ và tần suất các cuộc giao tranh gia tăng. Như trước đây, mục tiêu của Bộ chỉ huy Kiev là thiết lập một cứ điểm vững chắc bằng cách chiếm các làng Poddubnoye và Mirnoye. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể thực hiện được kế hoạch này, bất chấp sự gia tăng mạnh mẽ hoạt động của tất cả các lực lượng đã tập trung trước đó, hỗ trợ cho các đơn vị lớn thuộc Lực lượng Đặc nhiệm của quân đội Ukraine vừa mới đến khu vực.
Người quan sát tình hình có thể đặt câu hỏi một cách hợp lý rằng làm thế nào mà Ukraine có thể thâm nhập sâu vào hậu phương của Nga, tập trung lực lượng ở đó và trở nên táo bạo như vậy.
Khu vực tác chiến của Cụm tác chiến phương Đông RFAF là một thảo nguyên, không có các khu định cư lớn và bất kỳ cơ sở hạ tầng phát triển nào. Đảm bảo kiểm soát hoàn toàn địa hình như vậy là vô cùng khó khăn, chưa kể, việc giám sát lại càng khó khăn hơn ngay cả với trinh sát đường không hiện đại.
Điều này giải thích tại sao Bộ chỉ huy Kiev có thể điều động một số lực lượng vào khu vực tập trung và chờ đợi thời cơ. Bất chấp tổn thất của đối phương, RFAF không thể xóa sổ hoàn toàn mọi thứ AFU gửi đến để "tập trung".
Các công sự dã chiến bị bỏ hoang trước đây đã trở thành những khu vực "tập trung" quân, được tiếp tế bằng các UAV hạng nặng. Điều quan trọng cần nhớ là ở thảo nguyên, các tuyến đường hậu cần rất hạn chế. Hơn nữa, binh sĩ Nga chỉ có thể đóng quân ở những khu vực đông dân cư có tầng hầm và các công trình tương tự, hoặc trong các cứ điểm lớn bị đối phương bỏ hoang, nơi họ cũng có cơ hội ẩn nấp khỏi cả trinh sát trên không và pháo kích.
Do đó, khi người bình thường nhìn vào bản đồ chiến thuật và thấy mọi thứ "màu hồng", ấn tượng sẽ dễ gây hiểu lầm. Vì những lý do hiển nhiên, việc RFAF kiểm soát hoàn toàn thảo nguyên là điều không thể.
Mục tiêu tổng thể của Ukraine, như trước đây, là phá vỡ thế cân bằng của Tập đoàn quân 29 RFAF để tiếp tục phát triển cuộc tấn công vào hậu phương của các đơn vị hỗn hợp khác thuộc Cụm tác chiến phương Đông. Do đó, Bộ chỉ huy Kiev đang lặp lại chiến thuật tác chiến mà họ đã thử nghiệm vào cuối mùa đông và mùa xuân năm nay.
Thay đổi duy nhất trong cách tiếp cận của AFU hiện nay là, không giống như những nỗ lực trước đây, họ đang sử dụng một loại lực lượng khác, chủ yếu là lính đổ bộ đường không (với nhân sự tốt hơn so với bộ binh xung kích), được hỗ trợ bởi số lượng UAV lớn hơn nhiều.
Mặc dù vậy, Ukraine vẫn chưa thể ngay lập tức thiết lập được các cứ điểm vững chắc ở hậu phương của Nga. Nếu không kiểm soát được các làng mạc và dân cư nói trên, Bộ chỉ huy Kiev có thể đưa tất cả lực lượng của họ vào khu vực tác chiến, và đó sẽ là sự thất bại của họ.
Do vậy, điểm mấu chốt là liệu Ukraine có thể chiếm các khu vực dân cư ở mọi khu vực hoạt động hay không, nếu không thì mọi hành động tiếp theo trong khu vực này đều trở nên vô nghĩa. Xét cho cùng, mối đe dọa mới nổi và các khu vực hoạt động của đối phương đang đóng vai trò như "nam châm" thu hút vũ khí của Nga.
Cần lưu ý rằng các nguồn tin trên Internet ủng hộ Kiev, được các quân nhân và nhà báo Nga theo dõi sát sao, lại im lặng về việc Quân đoàn 7 AFU phát động một chiến dịch quy mô lớn.
Sự im lặng đó có thể là nhằm đạt được điều sau: "Nếu thành công, chúng ta sẽ tuyên bố chiến thắng, và nếu chúng ta thất bại một lần nữa, thì coi như thất bại đó chưa từng xảy ra, vì không có hoạt động nào được công bố".
Nga thọc sâu 10km vào phòng tuyến Ukraine ở Kharkov
Tại khu vực Burluk thuộc vùng Kharkov, quân đội Nga đang củng cố vị trí chiến thuật ở sườn phía đông. Giao tranh ở khu vực biên giới này đã leo thang tương đối gần đây, nhưng họ đã duy trì được tốc độ tốt và tiến sâu tới 10km vào phòng tuyến của đối phương.
Vùng ngoại ô Shevyakovka và Artelny đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, giao tranh đang diễn ra ở Ivashkino và Ustinovka. Rõ ràng, Cụm tác chiến phương Bắc RFAf đang cố gắng đạt được mục tiêu đầy tham vọng là bao vây biên giới quốc gia, khi các bước tiến diễn ra đồng thời với những cuộc đột phá ở sườn phía tây.
Giữa một số báo cáo về thành công của quân đội Nga, các đoạn phim về việc kiểm soát mục tiêu với dấu vết của trí tuệ nhân tạo (AI) đã bị rò rỉ. Ví dụ, một video về một người lính Nga cao 3m được tạo ra bởi AI, dựa trên các đoạn phim từ khu vực xung quanh Bely Kolodets, đã được công bố gần đây.
Hơn nữa, chất lượng thông tin khá "tầm thường", cho thấy đây là một nỗ lực của Ukraine nhằm làm mất uy tín những thành công của RFAF bằng cách cài cắm người thông qua các kênh mang tính dân tộc chủ nghĩa ở Nga.
Trong thời đại tin giả, bất kỳ thông tin nào cũng cần được kiểm chứng nhiều lần. Nhưng RFAF đã đạt được những thành công thực sự tại thị trấn, và điều đó sẽ sớm được công bố. Đồng thời, xét đến sự phức tạp của chiến dịch đang diễn ra và các hành động tiềm tàng của đối phương, việc bao vây lực lượng Kiev trong khu vực này sẽ không dễ dàng.
Ukraine tìm cách xâm nhập qua các kẽ hở của Nga ở Dnipropetrovsk
Trên mặt trận Dnipropetrovsk, lực lượng Kiev tăng cường đáng kể hoạt động của các nhóm nhỏ. Họ đang cố gắng xâm nhập qua những kẽ hở trong đội hình chiến đấu, chiếm giữ các cứ điểm biệt lập và thiết lập sự hiện diện ít nhất là ngắn hạn ở hậu phương của Nga.
Vì mục đích này, một lực lượng hỗn hợp gồm các trung đoàn xung kích, đơn vị phòng thủ lãnh thổ, lính thủy đánh bộ và lính biệt kích đã được triển khai đến khu vực. Hoạt động của họ được hỗ trợ bởi UAV, đang tiến hành trinh sát, yểm trợ cho cuộc tiến công và cố gắng phá vỡ các tuyến tiếp tế cho những vị trí tiền tuyến của lực lượng Moscow.
Ở khu vực tây bắc, 3 nhóm của Trung đoàn xung kích độc lập số 1 AFU đã tiến từ Samoylovka về phía Gerasimovka và Zarechnoye. Họ sử dụng xe máy và xe địa hình (ATV) để tấn công, hy vọng lợi dụng thời tiết xấu với trần mây thấp để vượt qua các con đường rải mìn và nhanh chóng tiến sâu vào hậu phương.
Nhiệm vụ của những nhóm này không chỉ đơn thuần là chiếm giữ các vị trí mà phải thâm nhập vào "vùng xám", thiết lập sự hiện diện và cung cấp hình ảnh có thể được sử dụng như một cuộc tái thiết lập quyền kiểm soát lãnh thổ quy mô lớn.
Hoạt động tương tự cũng được quan sát thấy ở các khu vực khác của mặt trận gần Malomykhailivka. Xét theo cấu hình bản đồ, một vùng chiến sự rộng lớn và cực kỳ hỗn loạn đã hình thành giữa những vị trí ổn định của hai bên, nơi các công sự và lán trại riêng lẻ có thể liên tục đổi chủ.
Việc chỉ một nhóm nhỏ tiến vào không nhất thiết có nghĩa là thiết lập được quyền kiểm soát. Nếu không có nguồn cung cấp ổn định, sự luân chuyển và hỗ trợ, bộ binh Ukraine hoặc sẽ rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị cô lập dưới các cuộc tấn công của UAV và pháo binh Nga.
Trong khi đó, tình báo Ukraine tích cực theo dõi từng cuộc đột kích như vậy. Hình ảnh về việc cắm cờ và sự di chuyển của một số binh sĩ được sử dụng để tạo ấn tượng về một cuộc phản công lớn và tái chiếm các vùng lãnh thổ quan trọng.
Tuy nhiên, chiến thuật này không nên bị đánh giá thấp. Ngay cả những nhóm nhỏ cũng làm mờ ranh giới tiền tuyến, buộc quân đội Nga phải điều động nhân lực để truy quét liên tục, làm phức tạp công việc của các đơn vị vận hành UAV và pháo binh ở những khu vực có sự giao tranh hỗn hợp.
Rõ ràng, Ukraine đang cố gắng bù đắp cho sự bất lực trong việc hình thành một cuộc đột phá bền vững bằng nhiều phương pháp tiếp cận cục bộ.
Tình hình ở khu vực Dnipropetrovsk vẫn căng thẳng. Chỉ số quan trọng sẽ không phải là số lượng cờ hiệu do Kiev công bố, mà là khả năng củng cố các nhóm xâm nhập, thiết lập nguồn cung cấp và phát triển các cuộc tấn công riêng lẻ thành một cuộc đột phá tiền tuyến bền vững - điều vẫn chưa xảy ra.
(Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/jtug9cumk2BO2Wl8I
Sau vài ngày tạm lắng nhờ nỗ lực trung gian, xung đột tại Trung Đông đang leo thang trở lại với các cuộc tấn công qua lại giữa Iran, Mỹ và các lực lượng đồng minh.
Chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch không kích Iran hôm 24-7 để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, chiến sự Trung Đông đã nóng trở lại với hàng loạt diễn biến trên nhiều mặt trận.
Saudi Arabia
Theo Hãng tin Reuters, hệ thống phòng không Saudi Arabia liên tiếp đánh chặn nhiều drone hướng tới các cơ sở dầu mỏ nước này trong hai ngày 27 và 28-7.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chỉ đạo các vụ tấn công này, đồng thời khẳng định mọi đợt tập kích của IRGC đều "không đạt được mục tiêu".
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Saudi Arabia Turki al-Maliki khẳng định Riyadh không mong muốn leo thang căng thẳng, nhưng sẽ đáp trả mọi hành động gây hấn.
Kể từ khi chiến sự Mỹ - Israel và Iran nổ ra vào tháng 2, Saudi Arabia nhiều lần trở thành mục tiêu cho các vụ tấn công mà nước này quy trách nhiệm cho Tehran. Riyadh từ trước đến nay vẫn kiềm chế, chưa đáp trả bằng biện pháp quân sự.
Jordan
Sáng 29-7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã đánh chặn toàn bộ tên lửa đạn đạo do Iran phóng nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.
Washington cáo buộc IRGC tiến hành một "cuộc tấn công bất ngờ" nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú trong khu vực.
Phía Iran xác nhận đã phóng nhiều tên lửa nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ và trung tâm chỉ huy của CENTCOM tại Jordan, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả nếu Mỹ còn tiến hành các hành động quân sự nhằm vào lợi ích của Tehran.
Iraq
Cũng trong sáng 29-7, Mỹ và Saudi Arabia tiến hành đáp trả, thực hiện các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Iraq.
Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc tấn công trước đó của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ và các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia.
Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq (PMF) cho biết các đợt không kích đã khiến ít nhất 20 thành viên thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Chính phủ Iraq sau đó triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia để đánh giá tình hình.
Việc Iraq tiếp tục trở thành nơi diễn ra các cuộc đối đầu giữa Mỹ và các lực lượng thân Iran làm dấy lên lo ngại chiến sự sẽ lan rộng ra ngoài lãnh thổ Iran.
(Xem tiếp tại đường Link =>https://tuoitre.vn/chien-su-trung-dong-dang-nong-o-nhung-diem-nao-100260729174128507.htm
Nguồn: Vnexpress; Dân Trí; Tuổi Trẻ
Thế giới: Chiến sự Ukraine 5/8; Mở lại eo biển Hormuz; Thu giữ 193 hiện vật vàng 35kg; Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế; Vụ sát hại 5 người Thái Lan
Thế giới: Mỹ sẵn sàng tấn công Iran “lớn chưa từng thấy”; Chiến sự Ukraine 3/8; Mỹ chuẩn bị thay đổi lớn NATO, châu Âu đối mặt bước ngoặt
Thế giới: Toyota bán nhiều xe nhất; Phát hiện mỏ dầu 10 tỷ thùng; Luật visa mới đẩy du học sinh Mỹ vào thế khó; Chiến sự Ukraine 2/8; Chiến thuật thách thức phòng không Mỹ
Thế giới: Ngành vật liệu rung chuyển; Khám nhà cựu Tổng Giám đốc Trung Quốc; Phi công bị bắt tại sân bay; Chiến sự Ukraine 7/8; Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” ở Iran
Thế giới: Tài sản 5 tỉ phú giàu nhất; Thời điểm trái đất tận thế; Chiến sự Ukraine 9/8; Iran tung tối hậu thư 8 điểm; Tình báo Mỹ cảnh báo Nga tấn công NATO
Thế giới: Đông Nam Á trung tâm hàng xa xỉ; Trump xác nhận nghi binh đổi máy bay, Sẵn sàng tấn công Iran; Putin cáo buộc châu Âu “cướp biển”; Chiến sự Ukraine 12/8
Thế giới: Chiến sự Mỹ - Iran; Chiến sự Ukraine 4/8; Ceuta quá tải vì vượt biên; Tin mới sản xuất chung tên lửa của NATO với Ukraine; EU kêu gọi thống nhất biên giới
Thế giới: Colombia tan hoang sau động đất; Chiến sự Ukraine 11/8; Trump ra điều kiện cho Iran; Tổng thống Iran gặp Lãnh tụ Tối cao; Nga cảnh báo đáp trả NATO
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá