- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Việc chứng nhận bãi cất - hạ cánh thương mại đầu tiên trên thế giới được xây dựng chuyên biệt cho taxi bay là một thành tựu lịch sử của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), là dấu mốc quan trọng đối với tương lai ngành hàng không.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã chính thức cấp phép cho hoạt động taxi bay điện, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển thế hệ giao thông đô thị mới.
Dự kiến dịch vụ taxi này sẽ được triển khai tại Dubai vào cuối năm nay.
Theo The National News, Tổng cục Hàng không dân dụng UAE thông báo bãi cất - hạ cánh VDX do Skyports Infrastructure phát triển đã nhận được chứng nhận quản lý, để phục vụ hoạt động của các máy bay cất - hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL).
Nằm cạnh sân bay quốc tế Dubai, VDX sẽ đóng vai trò là trung tâm chính trong mạng lưới taxi bay mà Dubai đang triển khai. Bên cạnh đó, ba bãi cất hạ cánh khác cũng đang được phát triển với sự hợp tác của Cơ quan đường bộ và giao thông Dubai.
Chứng nhận được cấp sau quá trình đánh giá toàn diện về cơ sở hạ tầng, quy trình vận hành, hệ thống quản lý an toàn, phương án ứng phó khẩn cấp và mức độ tuân thủ các quy định hàng không.
Theo Cục Hàng không dân dụng UAE, cột mốc này tiếp tục khẳng định vị thế của UAE như một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về lĩnh vực di chuyển hàng không tiên tiến, đồng thời hỗ trợ mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái hàng không an toàn, được quản lý chặt chẽ và sẵn sàng cho tương lai.
Ông Saif Mohammed Al Suwaidi - Tổng Giám đốc Cục Hàng không dân dụng UAE - gọi đây là một cột mốc mang tính bước ngoặt đối với ngành hàng không.
"Việc chứng nhận bãi cất - hạ cánh thương mại đầu tiên trên thế giới được xây dựng chuyên biệt cho taxi bay là một thành tựu lịch sử của UAE và là dấu mốc quan trọng đối với tương lai ngành hàng không.
UAE không chỉ chuẩn bị cho tương lai của ngành hàng không mà còn đang chủ động định hình tương lai đó, đồng thời thiết lập những chuẩn mực quốc tế mới cho lĩnh vực di chuyển hàng không tiên tiến", ông Saif Mohammed Al Suwaidi nói.
Việc cấp chứng nhận cho thấy khuôn khổ pháp lý cần thiết để vận hành an toàn dịch vụ taxi bay điện thương mại hiện đã được hoàn thiện.
Ông Aqeel Al Zarouni - Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách an toàn hàng không của Cục Hàng không dân dụng UAE - cho biết, việc phê duyệt này phản ánh năng lực của UAE trong quản lý các công nghệ hàng không mới nổi, đồng thời vẫn duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và giám sát.
Hạ tầng, các tiêu chuẩn vận hành và hệ thống quản lý cần thiết cho hoạt động thương mại của máy bay eVTOL hiện đã sẵn sàng, mở đường cho một kỷ nguyên mới của giao thông đô thị bền vững.
Bãi cất - hạ cánh VDX cao bốn tầng, có diện tích khoảng 3.100 m², được trang bị hai bãi cất và hạ cánh chuyên dụng, hệ thống sạc nhanh cho máy bay điện cùng khu vực làm thủ tục phục vụ hành khách.
Khi đi vào khai thác thương mại, cơ sở này dự kiến có thể phục vụ tới 170.000 lượt hành khách mỗi năm.
Tại UAE, Joby Aviation (Mỹ) đang khẳng định vị thế dẫn đầu thông qua hợp đồng độc quyền 6 năm với Cơ quan đường bộ và giao thông Dubai - đơn vị vận hành hệ thống tàu điện ngầm và taxi của thành phố
Joby Aviation cho biết taxi bay có thể rút ngắn thời gian di chuyển quãng đường 37 km từ sân bay quốc tế Dubai đến đảo nhân tạo Palm Jumeirah từ 45-60 phút (bằng ô tô) xuống chỉ còn khoảng 10 phút.
Iran thông báo tập kích loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông để trả đũa, nhắm tới trận địa Patriot, nhà chứa máy bay P-8A và trung tâm chỉ huy.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay thông báo đã tiến hành chiến dịch gồm nhiều giai đoạn, nhằm trả đũa vụ Mỹ tập kích những căn cứ quân sự ven biển của nước này cùng ngày.
Trong đợt tấn công đầu tiên, IRGC nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Prince Hassan tại Jordan bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), tuyên bố "một số kho nhiên liệu và đạn dược đã bốc cháy" sau cuộc tập kích.
Cơ sở hạ tầng tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain là mục tiêu trong đợt thứ hai. "Một nhà chứa máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon, một trung tâm chỉ huy UAV quân sự và các cơ sở bảo dưỡng trực thăng đã bị đánh trúng", IRGC cho hay.
Trong giai đoạn thứ ba, Vệ binh Iran tuyên bố đã "phá hủy hoàn toàn" một hệ thống phòng không Patriot và các bể chứa nhiên liệu tại căn cứ không quân Ali Al-Salem, cũng như "một hệ thống radar chiến lược" tại căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber. Hai cơ sở này đều nằm trên lãnh thổ Kuwait.
Trong các đợt tấn công tiếp theo, IRGC nhắm mục tiêu vào căn cứ tên lửa đất đối đất của Mỹ ở Kuwait, khẳng định hai bệ phóng HIMARS và các kho chứa tên lửa cũng bị "phá hủy hoàn toàn". Lực lượng này còn phóng tên lửa và UAV nhằm vào hạ tầng của quân đội Mỹ tại Bahrain, cũng như hai đài radar tại Oman.
Quân đội Iran cũng thông báo đòn tập kích bằng UAV nhằm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực đang tiếp diễn, với mục tiêu là những hệ thống phòng thủ và tên lửa, lô cốt kiên cố cũng như công trình hỗ trợ tại Kuwait.
Quân đội Kuwait thông báo đang đối phó với "mục tiêu thù địch trên không". Còi báo động cũng vang lên ở Bahrain và người dân nước này được kêu gọi tìm nơi trú ẩn.
Truyền thông nhà nước Jordan cho biết quân đội nước này đã chặn 4 tên lửa phóng từ Iran.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, chưa bình luận về thông tin. Quân đội Mỹ trước đó tuyên bố đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran và "đánh trúng hàng chục mục tiêu" tại nhiều địa điểm khác nhau bằng vũ khí chính xác.
"Các lực lượng thuộc CENTCOM đã tấn công hệ thống phòng không, trận địa radar ven biển, năng lực tên lửa và UAV cùng xuồng cỡ nhỏ của Iran", thông báo có đoạn. Cơ quan này cho biết đã triển khai nhiều loại khí tài trong cuộc tấn công, trong đó lần đầu sử dụng xuồng không người lái mang thuốc nổ.
Tình hình khu vực yên ắng trong khoảng ba tuần sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ hồi giữa tháng 6. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng khi Mỹ phối hợp với Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thiết lập lộ trình mới ở phía nam eo biển Hormuz, nằm hoàn toàn trong lãnh hải Oman, khuyến khích tàu thương mại chọn phương án này thay vì sử dụng tuyến phía bắc đi qua lãnh hải Iran.
IRGC cáo buộc Mỹ "áp đặt ý chí" lên chính phủ Oman khi tìm cách đưa nhiều tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz theo "tuyến hàng hải trái phép" ở phía nam khu vực. Các tàu hàng đi qua eo biển này đã bị tấn công, kéo theo những đòn tập kích ăn miếng trả miếng giữa Iran và Mỹ.
Khi xung đột đang nóng với việc Nga tập kích đường không nhằm vào các vị trí trọng yếu ở Kiev và Odessa, mở rộng tấn công tại vùng Zaporizhia, Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ cải tổ chính phủ.
Nga duy trì chỗ đứng ở Donetsk, mở cuộc tấn công ở Zaporizhia
Theo Rybar, sau khi kiểm soát hoàn toàn Konstantinivka, quân đội Nga tại vùng Donetsk đang tiến hành các hoạt động ổn định mặt trận để chuẩn bị cho các hoạt động quân sự tiếp theo tại khu vực này.
Tình hình chiến sự tại Krasny Liman cũng đang diễn biến có lợi cho phía Nga khi, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đang tiếp tục rút lui để chuẩn bị cho thế phòng thủ ở tuyến đô thị Slavyansk-Kramatork.
Còn theo kênh Telegram Iznanka, lực lượng vũ trang Nga đã bất ngờ tấn công một địa điểm đóng quân tạm thời của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 65 của AFU, đóng gần làng Orekhov, vùng Zaporizhia.
Vụ tấn công được thực hiện bằng bom lượn hạng nặng FAB-3000. Đoạn clip ghi lại tại hiện trường cho thấy vụ nổ đã tạo ra một sóng xung kích mạnh, tiếp theo là một cột khói xám đen khổng lồ bốc lên từ vị trí đóng quân của AFU.
Cùng với đó, quân đội Nga cũng thực hiện các vụ tấn công bằng bom lượn FAB-250-270 vào một cứ điểm của AFU tại khu vực làng Korenek thuộc vùng Sumy và Vệ binh Quốc gia Ukraine ở Dobropillia.
Hiện chưa thấy có động thái tiến quân của Nga tại Zaporizhia, nhưng đây có thể là hướng tấn công tiềm năng để kéo giãn đội hình AFU cho chiến dịch tại vùng Donetsk sắp tới.
Nga tổ chức không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine
Ngày 12/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng nhiều cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái (UAV) đã được tiến hành với mục tiêu trọng điểm là thành phố cảng Odessa.
Cụ thể, tại cảng Odessa, các khu vực nơi dỡ và lưu trữ hàng hóa quân sự đã bị tấn công, cũng như trung tâm hậu cần của công ty vận tải "Odtrans", đơn vị vận chuyển hàng hóa cho quân đội Ukraine cũng trở thành mục tiêu.
Tại cảng Chornomorsk, các mục tiêu bị UAV Nga đột kích là các bể chứa nhiên liệu, hai tàu chở hàng, một phà chở hàng tiếp tế cho AFU và một tàu tuần tra. Đợt không kích của Nga cũng khiến một phần thành phố Odessa bị cắt điện.
Cùng thời điểm, còi báo động phòng không cũng vang lại tại Kiev, khi các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine trở thành mục tiêu. Nhà máy Aerodron, nơi chuyên phát triển và sản xuất các loại UAV hạng nặng như E-300 Enterprise và D-80 Discovery của quân đội Ukraine đã bị tấn công.
Công ty cổ phần tư nhân Fanplit chuyên lắp ráp và lưu trữ UAV Fire Point-2 với tầm bay lên đến 200 km, được ngụy trang dưới hình thức một nhà sản xuất ván ép và đồ nội thất dân sự đã bị trúng đạn. Các kho và bốn chứa nhiên liệu và dầu bôi trơn cũng trúng UAV Geran.
Tổng cộng, các mục tiêu đã bị tấn công nằm ở các vùng Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Kharkov, Chernihiv và Sumy, cũng như ở nhiều khu vực khác.
Theo nguồn tin từ AFU, Quân đội Nga đã sử dụng máy bay tiêm kích-bom Su-34, máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 trong các nhiệm vụ tấn công với mục tiêu đang chú ý là một kho hàng ở vùng Chernihiv được sử dụng như nơi hậu cần cho thành phố pháo đài Kramatorsk.
Trong tuyên bố chính thức trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ukraine, kể cả những vị trí được bảo vệ kỹ càng nhất.
"Phân tích kết quả việc Lực lượng vũ trang Nga sử dụng vũ khí chính xác cao để phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của chính quyền Kiev đã xác nhận khả năng của chúng tôi tấn công bất kỳ vị trí nào trên lãnh thổ Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Về phía Ukraine, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergei Beskrestnov dự báo, Quân đội Nga có thể tiếp tục nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong hậu tuyến để ngăn chặn tuyến hậu cần ra mặt trận.
Ông Sergei Beskrestnov đánh giá: "Chúng ta cần chuẩn bị cho khả năng quân đội Nga sẽ tấn công mọi mục tiêu ở khoảng cách 100km tính từ mặt trận".
Ông Beskrestnov nêu tên các trạm xăng, đường sắt và đường bộ, nhà kho và nhà máy là những mục tiêu tiềm năng. Cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh rằng lãnh thổ Ukraine vẫn dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công mới, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc tấn công vào hậu phương Ukraine ngày càng trở nên quan trọng trong các hoạt động quân sự của Nga.
Ukraine “thay máu” chính phủ
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố miễn nhiệm Thủ tướng Yulia Svyrydenko và thay đổi chiến lược chính trị của đất nước.
“Chúng tôi đã thảo luận chi tiết với Thủ tướng Yulia Svyrydenko. Chúng tôi xác định rằng việc cải tổ nội các là cần thiết để thực hiện những thay đổi. Tôi biết ơn bà Yulia vì công việc rõ ràng, ổn định và hiệu quả của bà trên cương vị Thủ tướng, cũng như những năm tháng cống hiến hiệu quả cho Ukraine, và tôi đã mời bà dẫn dắt một lĩnh vực quan trọng mới trong quan hệ với một đối tác chủ chốt”, Tổng thống Ukraine tuyên bố.
Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn chưa nêu rõ thay đổi chiến lược chính trị mới của Kiev là gì. Tổng thống Ukraine cho biết thêm rằng sẽ có những thay đổi về nhân sự trong chính phủ Ukraine để tăng cường nỗ lực hỗ trợ tiền tuyến và chuẩn bị cho mùa đông.
Nhiều khả năng, bà Sviridenko có thể trở thành đại sứ Ukraine tại Mỹ sau khi từ chức Thủ tướng. Tuy nhiên, việc Ukraine thay đổi chính phủ ở thời điểm hiện tại sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới tình hình xung đột đang dần leo thang ở miền Đông.
Theo Strana.ua, việc bà Svyrydenko bị miễn nhiệm có thể là do các cuộc điều tra của Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine vì bà này có mối quan hệ mật thiết với cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak. Một lý do khả dĩ khác là việc thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov vốn có nhiều bất đồng với Tổng thống Ukraine
Bộ Tổng Tham mưu AFU công bố con số thiệt hại của Nga
Trang tin Prada.ua dẫn thông tin từ Bộ Tổng Tham mưu AFU đăng tải, trong 24 giờ qua, AFU đã vô hiệu hóa và làm bị thương 1.320 binh sĩ Nga, nâng tổng số thương vong của phía Nga trong xung đột lên 1.419.090 người.
Cụ thể, tổng tổn thất chiến đấu của Quân đội Nga từ ngày 24/02/2022 đến ngày 12/07/2026 ước tính như sau: Binh sĩ - khoảng 1.419.090 (+1.320) người; xe tăng - 12.120 (+4) chiếc; xe chiến đấu bọc thép – 24.928 (+6) chiếc; Hệ thống pháo binh - 45.807 (+53) đơn vị; Pháo phản lực - 1.928 (+4) đơn vị; Tổ hợp robot mặt đất - 1.883 (+15) đơn vị; UAV cấp độ chiến thuật - 403.959 (+2.034) chiếc; Tên lửa hành trình - 4.889 (+2) chiếc; Ô tô và phương tiện vận tải - 119.038 (+428) chiếc; Thiết bị đặc biệt - 4.407 (+5) đơn vị.
Hội nghị này được coi là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu việc tăng cường trách nhiệm quốc phòng của châu Âu, củng cố hỗ trợ tài chính và quân sự dài hạn cho Ukraine, thể hiện quyết tâm thích ứng với tình hình an ninh đang thay đổi và hình thành một chiến lược cho tương lai của liên minh NATO.
Hội nghị không đưa ra một đề xuất cụ thể nào để giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Bối cảnh tổ chức hội nghị
Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 5 và vẫn diễn ra căng thẳng, chưa có hồi kết. Trên tiền tuyến, sau các trận giao tranh ác liệt kể từ tháng 10/2025, Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Konstatinovka, một bước ngoặt quan trọng mở đường cho quân Nga đánh chiếm các thành phố trọng điểm còn lại là Kramatorsk, Slavyansk và Druzhkivka, tiến tới làm chủ hoàn toàn Donbass.
Ngày 4/7/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Các cuộc điện đàm diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO không phải ngẫu nhiên, mà là một thông điệp gửi tới các đồng minh châu Âu rằng Mỹ có thể đàm phán trực tiếp với Moscow để giải quyết xung đột, bỏ qua vai trò của châu Âu.
Các nước châu Âu, đi đầu là nhóm E3 gồm Anh, Pháp và Đức kêu gọi đối thoại trực tiếp với Nga, ủng hộ cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Putin nhằm tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Châu Âu vẫn tiếp tục ủng hộ Ukraine tăng cường các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, cả thủ đô Moscow và thành phố St. Petersburg để gây sức ép và tạo ưu thế trước khi bước vào cuộc đám phán có thể diễn ra với Nga, đồng thời để chứng tỏ hiệu quả viện trợ của Mỹ và châu Âu.
NATO đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức chiến lược và địa chính trị đan xen. Tổng thống Mỹ Trump đe dọa rút khỏi liên minh và có kế hoạch giảm 1/3 số quân Mỹ trong khoảng 76.000 lính hiện đang đồn trú tại châu Âu. Nội bộ NATO chia rẽ sâu sắc, đặc biệt giữa hai bờ Đại Tây Dương về giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, hỗ trợ cho Ukraine, cuộc xung đột Mỹ - Iran, cách thức giải quyết xung đột tại Trung Đông, áp lực lớn từ Mỹ về chia sẻ gánh nặng tài chính, tăng tỷ lệ đóng góp chi tiêu quốc phòng/GDP.
Ngày 6-13/7/2026, ngay trong thời gian Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra, Nga và Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận chung mang tên "Liên kết trên biển - Joint Sea 2026" với sự tham gia của Hạm đội Thái Bình Dương Nga và Chiến khu miền Bắc Trung Quốc.
Cuộc tập trận này nhằm phô diễn các loại vũ khí mới nhất, thể hiện súc mạnh quân sự và răn đe toàn cầu, sự đoàn kết của hai cường quốc hạt nhân trước sự bành trướng ảnh hưởng của NATO, thể hiện quyết tâm thiết lập một trật tự thế giới đa cực và hình thành một kiến trúc an ninh có khả năng thách thức các liên minh do Mỹ lãnh đạo.
Kết quả hội nghị
Hội nghị đã thông qua một tuyên bố chung tái khẳng định "cam kết không lay chuyển" đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 của Hiến chương NATO. Tuyên bố nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công vào một trong những đồng minh được coi là một cuộc tấn công vào tất cả.
Trước việc Mỹ yêu cầu phân bổ công bằng, chia sẻ gánh nặng tài chính, các thành viên châu Âu của Liên minh đã đồng ý bắt đầu chi 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035. Các nước châu Âu đã ký kết các hợp đồng quốc phòng và kế hoạch mua sắm với tổng trị giá khoảng 50 tỷ USD. Đây được coi là một phản ứng trực tiếp đối với lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu các đồng minh đảm nhận nhiều trách nhiệm tài chính và quân sự hơn.
Những thành viên tham gia hội nghị cũng cam kết mở rộng tổng năng lực sản xuất và thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng. Các kế hoạch bao gồm loại bỏ các rào cản trong thương mại quốc phòng giữa các đồng minh và tăng cường hợp tác với các đối tác của NATO.
Hội nghị khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraine trong việc bảo vệ tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời cam kết viện trợ cho Ukraine 70 tỷ euro gồm tài chính, thiết bị quân sự, huấn luyện quân đội cho năm 2026 và duy trì mức hỗ trợ tương tự vào năm 2027. Trong số này, 30 tỷ euro là các khoản vay dài hạn của EU, 40 tỷ euro còn lại nằm trong các chương trình viện trợ quân sự song phương của Canada và các quốc gia châu Âu thuộc Liên minh. Mỹ, Séc, Slovakia, Italia, Hà Lan, Đức và một số nước không tham gia đóng góp vào gói viện trợ này.
Sau cuộc họp, Tổng thống Trump cam kết Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine không phải tên lửa Patriot (vốn rất cần thiết để tăng cường hệ thống phòng không) mà là giấy phép sản xuất loại tên lửa này. Đây là một cách thoái thác việc cung cấp vũ khí trực tiếp cho Kyiv.
Các chuyên gia quân sự nhận định, việc sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot ở Ukraine rất khó thành công, vì đây là một công nghệ hết sức phức tạp đòi hỏi phải thiết lập các cơ sở lắp ráp và phụ thuộc vào nhiều nhà cung cấp nguyên vật liệu. Quá trình này có thể phải mất vài năm, chưa kể sự kiểm soát chặt chẽ của Mỹ đối với các quy trình công nghệ liên quan. Ngoài ra, Nga sẽ tìm cách ngăn chặn bằng việc tấn công phá hủy các cơ sở này bằng mọi cách.
Tổng thống Ukraine Zelensky được mời đến bữa tối của các nhà lãnh đạo NATO, nhưng không được phát biểu tại phiên họp toàn thể như những năm trước. Điều này có thể được hiểu là một tín hiệu cho thấy "tham vọng gia nhập Liên minh của Kyiv không được quan tâm".
Rạn nứt trong quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương vẫn không được hàn gắn
Mặc dù hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara đã thông qua kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Ukraine 70 tỷ euro, nhưng mỗi thành viên tham gia hội nghị lại hiểu nghĩa vụ đóng góp số tiền này bao nhiêu theo cách riêng và nhiều nước quyết định không đóng góp.
Mặc dù tân Thủ tướng Hungary Peter Madyar đã thay đổi nhiều chính sách trong nước, nhưng về cuộc xung đột Nga - Ukraine ông vẫn giữ quan điểm tương tự như người tiền nhiệm Victor Orban. Khi đến Ankara, ông nói với các nhà báo: "Budapest sẽ không gửi bất kỳ vũ khí hoặc quân đội nào đến Kyiv."
Ông cho rằng, đóng góp của mỗi nước vào gói viện trợ này sẽ là trên tinh thần tự nguyện, như trước đây.
"Mỗi quốc gia thành viên NATO sẽ quyết định có tham gia các biện pháp hỗ trợ này hay không. Hungary tiếp tục cung cấp cho Ukraine hỗ trợ nhân đạo toàn diện, nhưng sẽ không cung cấp vũ khí, quân đội, binh lính hoặc bất kỳ hỗ trợ quân sự nào khác", ông Madyar nói.
Tân Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev nói rõ rằng nước này sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine nữa vì bản thân Bulgaria đang thiếu vũ khí, Bulgaria chỉ có hỗ trợ về kỹ thuật và sửa chữa. Ông cũng nói rất nhiều về "cần thiết phải dùng các biện pháp ngoại giao và hòa bình, tránh leo thang xung đột với cường quốc hạt nhân lớn nhất".
Thủ tướng Séc Andrei Babis cho biết, đóng góp của Séc vào việc mua vũ khí của Mỹ cung cấp cho Ukraine trong khuôn khổ sáng kiến "Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine" (PURL) sẽ là một lần và số lượng nhỏ. Ông tuyên bố Séc sẽ không đóng góp vào gói viện trợ cho Ukraine.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump nói: "Greenland nên được đặt dưới sự được kiểm soát của Mỹ." Ông kêu gọi Đan Mạch nhanh chóng chuyển giao quyền quản lý Greenland cho Mỹ. Nếu Copenhagen tiếp tục giữ quan điểm của mình, Mỹ có thể sẽ "rút tất cả quân đội của mình khỏi châu Âu."
Về Tây Ban Nha, ông Trump cho biết nước này vẫn không chịu đáp ứng yêu cầu của Mỹ đưa chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. "Giao tiếp với họ chỉ là một sự lãng phí thời gian. Họ không tham gia, họ không trả tiền, tôi không muốn làm ăn với Tây Ban Nha và tôi có ý định cắt đứt quan hệ thương mại với họ", ông Trump nói.
Ông Trump cũng chỉ trích việc Madrid từ chối hỗ trợ Washington trong cuộc xung đột với Iran. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez là một trong những tiếng nói hàng đầu của phương Tây chống lại cuộc xung đột với Iran, chống cả hành động của Israel ở Dải Gaza.
Trái với quan điểm của các nước châu Âu, Tổng thống Mỹ Trump nói: "Việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine gần hơn nhiều so với những gì có thể tưởng tượng. Tôi đã giải quyết tám cuộc chiến và tôi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết vấn đề thứ chín."
Đáng lưu ý, ông Trump thừa nhận sức mạnh quân sự to lớn của Nga và không đồng ý với luận điểm của các đồng minh NATO rằng Kyiv đang nắm thế chủ động ở giai đoạn hiện tại của cuộc xung đột.
"Nga là một quốc gia vĩ đại. Nga luôn là một lực lượng quân sự vĩ đại. Tôi thực sự tin rằng Moscow sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột với Ukraine. Tổng thống Putin muốn đạt được điều này và đó phải là một sự kết hợp tốt", ông Trump nói.
Đánh giá về Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này, Tổng thư ký NATO Mark Rutte gọi hội nghị là "cực kỳ thành công".
Tổng thống Mỹ Trump cho hội nghị thượng đỉnh và cuộc gặp của ông với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan "điểm 10 hoặc thậm chí 12" trên thang điểm mười.
Tuy nhiên, đằng sau tuyên bố chính thức vẫn ẩn chứa những bất đồng nội bộ đáng kể chưa được giải quyết. Các nhà phân tích chính trị cho rằng, kết quả Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara có thể được mô tả như một minh chứng cho "sự thống nhất bắt buộc" trong bối cảnh những bất đồng nội bộ sâu sắc.
Tây Âu đã trải qua tháng Sáu nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ vượt quá 40 độ C ở một số khu vực của Đức, Pháp và Tây Ban Nha.
Đức ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục quốc gia mới là 41,7 độ C sau khi phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trong 3 ngày liên tiếp, trong khi Pháp ghi nhận ngày nóng nhất từ trước đến nay, với nhiệt độ đạt 43,8 độ C.
Đợt nắng nóng kéo dài đã làm bùng phát các vụ cháy rừng, gây gián đoạn giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời góp phần làm gia tăng các bệnh liên quan đến nắng nóng và nhiều vụ đuối nước trên toàn khu vực.
Số liệu do EuroMOMO, một mạng lưới giám sát tỷ lệ tử vong được hỗ trợ bởi Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu (ECDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), công bố cho thấy, hơn 9.000 trường hợp tử vong vượt mức bình thường xảy ra ở những người từ 65 tuổi trở lên.
“Việc lượng huyết thanh dư thừa nhiều như vậy vào thời điểm này trong năm là điều bất thường. Nó thực sự rất cao.
Rất khó để giải thích tỷ lệ tử vong cao bất thường này bằng bất cứ lý do nào khác ngoài nắng nóng cực độ”, bác sĩ trưởng Lasse Vestergaard tại Viện Huyết thanh Quốc gia Đan Mạch nói.
Dữ liệu của EuroMOMO dựa trên thống kê tỷ lệ tử vong quốc gia từ 27 nước châu Âu trong tuần từ ngày 22 đến 28/6, khi đợt nắng nóng đạt đỉnh điểm trên phần lớn Tây Âu.
Nắng nóng cực độ đã trở thành mối nguy hiểm liên quan đến thời tiết gây chết người nhiều nhất ở châu Âu.
Vì nhiều trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng không được chính thức quy cho nhiệt độ cao, các nhà khoa học sử dụng "tỷ lệ tử vong vượt mức" để ước tính tác động thực sự của các đợt nắng nóng.
Theo ước tính của Đại học Imperial College London, Cơ quan Khí tượng Anh, Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London, khoảng 2.700 ca tử vong vượt mức bình thường đã được báo cáo riêng biệt ở Anh và xứ Wales trong tháng 5 và tháng 6/2026.
Pháp, Bỉ và Hà Lan đã ghi nhận 3.700 ca tử vong vượt mức bình thường trong tháng 6/2026.
Nhiệt độ cực cao có thể gây tử vong do say nắng hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch và hô hấp, trong đó người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Gần đây, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Henri Kluge đã cảnh báo, các nước châu Âu phải chuẩn bị cho “những tuần nguy hiểm hơn nữa”, khi một đợt nắng nóng khác đang hình thành ở Đại Tây Dương.
Nguồn: CafeF; Vnexpress; Dân Trí; Soha
Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân
Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB
Thế giới: Đồng euro rớt đáy 17 tháng; Sự thật về xung đột với Nga; Nga cảnh báo nhằm vào nhà máy vũ khí; Chiến sự Ukraine 2/10; Thế giới ngày 2.10
Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay
Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ
Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad
Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10
Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá