Thế giới: Phi công đâm máy bay vào tòa nhà ở Bắc Kinh; Bị bắt sau màn cầu hôn trên đỉnh tòa nhà Empire State; Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 2/7

Phi công máy bay đâm vào tòa nhà ở Bắc Kinh từng có ý định tự tử

Phi công thiệt mạng trong vụ máy bay cỡ nhỏ lao vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh từng gặp vấn đề sức khỏe tâm thần và có ý định tự tử.

Chính quyền quận Triều Dương, Bắc Kinh hôm nay cho biết phi công họ Lưu, 66 tuổi, "đã mắc chứng mất ngủ và lo âu trong suốt thời gian dài". "Nhật ký của ông ấy có nhiều đoạn đề cập đến việc muốn 'kết thúc cuộc đời mình'", giới chức Triều Dương cho hay.

Ông Lưu, cư dân Bắc Kinh, hôm 26/6 điều khiển máy bay hạng nhẹ Sunward SA60L Aurora đâm vào CITIC Tower, tòa nhà 109 tầng cao nhất thủ đô Trung Quốc. Sự cố khiến những người làm việc trong tòa nhà phải sơ tán.

Hình ảnh hiện trường cho thấy một số tấm kính của cao ốc bị hư hại, mảnh vỡ và phần đuôi máy bay rơi xuống chân tòa nhà. Xe cứu hỏa, xe cảnh sát và xe cứu thương cũng được triển khai đến hiện trường.

Ông Lưu thiệt mạng trong sự việc, 13 người bị thương nhưng không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Theo giới chức, ông Lưu là lao động tự do, đã ly hôn và sống một mình. Ông được cấp giấy phép lái máy bay thể thao năm 2021 và giấy phép lái máy bay tư nhân năm 2024.

Chiều hôm xảy ra sự việc, ông điều khiển phi cơ cất cánh từ một sân bay phục vụ hoạt động hàng không ở quận Bình Cốc, phía đông Bắc Kinh.

"Ban đầu, ông Lưu thực hiện chuyến bay có giám sát viên đi cùng, sau đó cất cánh một mình. Trong chuyến bay đơn, ông rời khu vực hoạt động được chỉ định và mất liên lạc với sân bay trước khi phi cơ đâm vào tòa nhà chọc trời", thông báo về kết quả điều tra có đoạn.

"Sự việc được xác định là hành vi gây nguy hiểm cho an toàn công cộng xuất phát từ lý do cá nhân", chính quyền quận Triều Dương cho hay.

Quận ngoại thành Bình Cốc nằm gần ranh giới với tỉnh Hà Bắc và thành phố Thiên Tân, cách CITIC Tower khoảng 70 km về phía đông bắc. Chính quyền quận Triều Dương không giải thích vì sao máy bay có thể bay từ Bình Cốc vào một trong những khu vực nhạy cảm và đông dân cư nhất của thủ đô.

Các trường đào tạo phi công trên khắp Trung Quốc cho biết trong tuần này họ đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động đào tạo bay và tiến hành kiểm tra an toàn.

Bị bắt sau màn cầu hôn trên đỉnh tòa nhà Empire State

Hai người đã bị bắt sau một màn cầu hôn trên đỉnh của tòa nhà Empire State nổi tiếng tại New York (Mỹ).

Vụ việc xảy ra vào trưa 1.7 và truyền thông địa phương cho biết Sở Cảnh sát New York đã phải điều động một máy bay không người lái (UAV) cùng một trực thăng đến hiện trường để giám sát màn cầu hôn mạo hiểm này.

Theo tờ The Guardian, cặp đôi đã leo lên vị trí cao nhất của tòa nhà Empire State, biểu tượng nổi tiếng ở thành phố New York, cao hơn nhiều so với khu vực mở cửa cho công chúng. Empire State có chiều cao 443 m và từng có giai đoạn là tòa nhà cao nhất New York.

Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào cả hai có thể leo lên những đoạn cuối cùng của tòa nhà. Hai người này đều mặc đồ màu đen và dường như đeo khẩu trang. Họ cũng giương một biểu ngữ màu đen lớn trên đỉnh tòa nhà với dòng chữ: "Khi sức mạnh của tình yêu chiến thắng tình yêu quyền lực, thế giới sẽ hòa bình".

Cảnh sát New York chưa công bố danh tính của hai người. Tuy nhiên, họ được cho là Angela Nikolau và Ivan Beerkus, hai "rooftopper" (những người chuyên leo lên các tòa nhà chọc trời trái phép để chụp ảnh hoặc biểu diễn mạo hiểm) người Nga, từng thực hiện nhiều màn tương tự tại các thành phố Thiên Tân và Los Angeles.

Trong một bài đăng trên Instagram kèm đoạn video được cho là quay từ đỉnh tòa nhà, bà Nikolau viết: "Ngay lúc này trên tòa nhà Empire State, bạn có thể theo dõi chúng tôi qua camera trực tiếp của thành phố".

Khoảng 13 giờ cùng ngày, người này tiếp tục đăng một loạt ảnh dường như được chụp trên đỉnh tòa nhà, trong đó có những bức ảnh về màn cầu hôn và hình ảnh chiếc nhẫn đính hôn trên tay.

Cặp đôi này từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu Skywalkers: A Love Story của Netflix phát hành năm 2024. Netflix mô tả bộ phim là: "Câu chuyện tình yêu của một cặp đôi chuyên thực hiện các màn mạo hiểm trên độ cao chót vót, với những khoảnh khắc thăng hoa đến nghẹt thở và cả những biến cố đau lòng".

Theo ABC News, cảnh sát New York đã thu giữ tấm biểu ngữ mà hai người treo trên đỉnh tòa nhà. Cảnh sát cho biết đã điều động đơn vị khẩn cấp để bắt giữ hai người chưa rõ danh tính bị phát hiện trên cột ăng ten của tòa nhà Empire State. Không có sự cố nào xảy ra và không ai bị thương trong vụ bắt giữ.

Cảnh sát cũng bổ sung rằng đang điều tra thêm và xem xét đưa ra cáo buộc.

Chiến sự Trung Đông ngày 2/7: Đàm phán gián tiếp Mỹ - Iran không có đột phá

Mỹ cân nhắc khả năng tấn công Iran; đàm phán gián tiếp Mỹ - Iran không có đột phá,... là tin tức mới nhất trong bản tin chiến sự Trung Đông ngày 2/7.

Đàm phán gián tiếp Mỹ - Iran không có đột phá

Cập nhật tình hình chiến sự Trung Đông, theo truyền thông Iran, ngày 1/7, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ về việc triển khai thỏa thuận sơ bộ giữa hai nước đã khép lại tại thủ đô Doha. Theo phía Iran, các bên đã đạt được một số thống nhất liên quan đến việc thực hiện các cam kết đã ký, nhưng chưa tạo ra đột phá đáng kể hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Truyền thông Iran dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết, các bên đã nhất trí thiết lập một kênh liên lạc từ ngày 2/7 để tiếp nhận, ghi nhận và xử lý các thông tin liên quan đến những vi phạm trong quá trình thực hiện thỏa thuận. Ngoài ra, các bên cũng thống nhất giải ngân một phần trong khoản tài sản bị phong tỏa trị giá 6 tỷ USD của Iran, nhằm phục vụ việc nhập khẩu lương thực thiết yếu.

Theo các nguồn tin, trọng tâm của vòng đàm phán lần này là các nội dung kỹ thuật liên quan đến việc bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz và cơ chế giải ngân tài sản bị đóng băng của Iran, thay vì chương trình hạt nhân - vấn đề được xem là cốt lõi trong quan hệ giữa Washington và Tehran.

Phía Mỹ cho biết các nhà đàm phán đã dành hai ngày để xử lý những vấn đề kỹ thuật nhằm triển khai thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 6. Các cuộc trao đổi tiếp tục diễn ra theo hình thức gián tiếp, thông qua sự trung gian của Qatar và Pakistan.

Phát biểu tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về tiến trình đối thoại, cho rằng các cuộc làm việc diễn ra tích cực và quá trình hướng tới phi hạt nhân hóa Iran đang có những tín hiệu khả quan.

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết chương trình hạt nhân của Iran thực tế chưa được đưa vào chương trình nghị sự của vòng đàm phán lần này, do đây chỉ là các cuộc làm việc mang tính kỹ thuật để triển khai thỏa thuận sơ bộ. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng xác nhận nội dung liên quan đến hạt nhân sẽ được đưa ra thảo luận trong các vòng đàm phán tiếp theo.

Mỹ cân nhắc khả năng tấn công Iran

Truyền thông Mỹ vừa qua dẫn các nguồn tin cho biết, trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cân nhắc phương án quay trở lại cuộc xung đột toàn diện với Iran, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tập trung vào các nỗ lực ngoại giao.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Donald Trump đã nói với các trợ lý rằng sẽ không thành vấn đề nếu các bên không đạt được một thỏa thuận hạt nhân trước thời hạn 60 ngày vào ngày 18/8.

Các nguồn tin cho biết, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc thảo luận trong vài ngày qua với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, về việc liệu Mỹ có nên từ bỏ các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận, thay vào đó tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hay không.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump được cho là không muốn tiến hành chiến dịch quân sự có quy mô lớn, mà chỉ dừng lại ở các cuộc tấn công đơn lẻ để đáp trả việc Iran vi phạm các thỏa thuận giữa hai bên. Lý do là vì ông lo ngại rằng một cuộc xung đột quân sự mới có thể làm tổn hại đến triển vọng cho một giải pháp ngoại giao cuối cùng cũng như việc loại bỏ chương trình hạt nhân của Iran.

Báo Mỹ nhận định các cuộc thảo luận về khả năng quay trở lại xung đột cho thấy Tổng thống Trump đang trở nên thất vọng với tình trạng bế tắc trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thể hiện sự sẵn lòng để các cuộc đàm phán kéo dài quá thời hạn 60 ngày vào ngày 18/8.

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz duy trì ổn định

Theo truyền thông Qatar, công ty theo dõi tàu biển Kpler ngày 2/7 cho biết, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn duy trì ở trạng thái "ổn định" trong ngày 1/7, với 34 lượt tàu được xác nhận đi qua, phân bổ tương đối cân bằng theo cả hai chiều.

Đánh giá của Kpler dựa trên dữ liệu từ hệ thống theo dõi hàng hải WindWard AI, đơn vị ghi nhận 42 lượt tàu lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này trong ngày 30/6.

Mặc dù vậy, số lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn đáng kể so với tuần trước. Riêng ngày 24/6, có 70 lượt tàu được ghi nhận đi qua, mức cao nhất kể từ khi chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát.

Chiến sự Ukraine 2/7: Nga tập kích ồ ạt, Kiev rung chuyển

Nga tiến hành đợt không kích ồ ạt bằng tên lửa và UAV khiến thủ đô Kiev của Ukraine rung chuyển. Có 28 địa điểm trên khắp thành phố bị hư hại.

Hàng loạt tiếng nổ lớn rung chuyển Kiev, Nga tập kích ồ ạt

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 1/7 rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới vào Ukraine.

Ông nói: "Hôm nay, có thông tin không mấy dễ chịu về việc Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn khác. Theo dữ liệu tình báo, và ngay sau cuộc họp báo này, tôi sẽ nhanh chóng trở về Ukraine cùng với đội ngũ của mình. Tôi kêu gọi người dân hãy đặc biệt cẩn thận, bảo vệ bản thân, con cái, gia đình và sử dụng hầm trú ẩn, điều này rất quan trọng".

Chỉ vài giờ sau khi ông Zelensky cảnh báo, kể từ tối 1/7, hàng loạt tiếng nổ lớn được nghe thấy ở Kiev do một cuộc tấn công bằng UAV. Sau đó, Nga bắt đầu ồ ạt phóng tên lửa.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko xác nhận mảnh vỡ UAV rơi gần một ngôi nhà riêng ở quận Desnyansky. Không có hỏa hoạn.

Liên tiếp từ 0h47 đến 6h27 ngày 2/7, UAV và tên lửa Nga tập kích dữ dội vào Kiev. Giới chức thủ đô Ukraine báo cáo có 28 địa điểm trên khắp thành phố được xác nhận đã bị hư hại và 5 người thiệt mạng cùng 34 người khác bị thương.

Kênh ZOV MIlitary ước tính, lực lượng Nga được chuẩn bị để tham gia vào trận tập kích ồ ạt có thể bao gồm 9-10 máy bay ném bom Tu-95MS, 6 máy bay ném bom Tu-22M3, 4-5 máy bay ném bom Tu-160/M, 6 tiêm kích MIG-31K, 5 tàu chiến mang tên lửa.

Tổng cộng, kho vũ khí bao gồm: 120-140 tên lửa hành trình Kh-101, 18 tên lửa siêu thanh Kh-22/32, 6 tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Khinzal, khoảng 40 tên lửa hành trình 3M14 Kalibr.

Kết quả và hậu quả của cuộc tập kích mới nhất đang tiếp tục được cập nhật.

Kiev ban hành lệnh cắt điện khẩn cấp

Kênh Military Summary đưa tin, chính quyền thủ đô Kiev ban hành lệnh cắt điện khẩn cấp trước cuộc tấn công quy mô lớn dự kiến của Nga vào ngày 1/7.

Cuộc chiến nhiên liệu tiếp tục, quân đội Nga (RFAF) phá hủy hơn 200 trạm xăng, tương đương với hơn 20% cơ sở hạ tầng nhiên liệu ở miền Đông Ukraine. Kể từ tháng 4, hơn 140 trạm xăng được báo cáo đã bị lực lượng Moscow tấn công bằng UAV. Hậu cần của Ukraine đang bị phá hoại một cách có hệ thống, không một trạm xăng nào dọc theo tuyến đường M29 được cho là còn nguyên vẹn.

Các đợt tập kích trả đũa bằng UAV của quân đội Ukraine (AFU) lại thất bại với khoảng 400 chiếc bị đánh chặn, mặc dù một cây cầu gần Mariupol đã bị phá hủy.

Trên thực địa, quân đội Nga đang tiếp tục cuộc tấn công ở khu vực Zaporizhia và đã chiếm được thêm một ngôi làng phía đông Orekhov. Đồng thời, giao tranh đang leo thang ở phía nam thành phố, nơi có báo cáo về các cuộc tiến công hướng tới Novoandriivka. Áp lực đang gia tăng đồng thời trên nhiều mặt trận.

Lực lượng Moscow đang nhắm mục tiêu chiếm giữ hoàn toàn khu vực bờ đông sông Oskil. Các hoạt động xâm nhập tiếp theo đang được báo cáo, tập trung vào khu vực Kupiansk-Vozlovyi.

Tình hình cũng vẫn diễn biến phức tạp dọc theo biên giới. Cụm tác chiến phía Bắc RFAF báo cáo đã chiếm được thêm một ngôi làng trong khu vực này.

Nga đối mặt phòng tuyến kiên cố của Ukraine ở Orekhov

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã tạo điều kiện để chọc thủng tuyến phòng thủ cuối cùng được chuẩn bị sẵn của lực lượng Kiev bảo vệ hậu phương của nhóm lực lượng Orekhov AFU.

Cụ thể, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 36 RFAF đã đạt được những thành công đáng kể trong các trận chiến tiến đến tuyến phòng thủ cuối cùng được thiết kế của Ukraine, bảo vệ các tuyến liên lạc của khu vực phòng thủ Orekhov.

Vị trí của các nhóm xung kích Nga, sau khi kiểm soát được vùng ngoại ô đông Lyubitskoye, đã được cải thiện đáng kể sau khi chiếm được làng Lesnoye. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tiền tuyến, dựa trên nguyên tắc hai hoặc nhiều điểm, đảm bảo mức độ ổn định cao hơn tại các vị trí vừa chiếm được.

Lực lượng Moscow đánh bật đối phương khỏi Rovnoye và Kopani, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tấn công vào làng Dolinka. Tình hình tác chiến hiện tại trong khu vực của Tập đoàn quân cận vệ số 36 RFAF cho thấy họ đã thiết lập được một mặt trận rộng lớn nhằm xuyên thủng tuyến phòng thủ cuối cùng được chuẩn bị sẵn của đối phương.

Tuyến phòng thủ này là một hệ thống phức tạp, bao gồm nhiều hầm trú ẩn và công trình bê tông khác được kết nối bằng các chiến hào. Hơn nữa, hệ thống công sự còn bao gồm các cứ điểm riêng lẻ với quy mô khác nhau, với nhiều hầm trú ẩn bằng đất nằm giữa chúng trong các vành đai rừng.

Mặc dù lực lượng Moscow đang đối mặt với tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine, nơi mật độ công sự trải dài nhiều km, kéo dài đến tận quốc lộ N-08 (Zaporizhia - Orekhov), đã giảm đáng kể, việc vượt qua tuyến phòng thủ này vẫn sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Lực lượng Kiev trấn giữ chuỗi cứ điểm nói trên rất đa dạng, bao gồm cả các đơn vị phòng thủ và tấn công, cơ giới hóa. Ukraine có nhiều đơn vị trực thuộc khác nhau đóng quân trong và xung quanh Orekhov, bao gồm lục quân và vệ binh quốc gia.

Để ngăn chặn AFU triển khai lực lượng từ cụm Orekhov, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân cận vệ số 5 RFAF đang tích cực tiến công về các làng Yegorovka và Omelnik, đồng thời đẩy lùi đối phương khỏi Novoselovka và giải tỏa vùng ngoại ô Huliaipole. Điều này buộc Quân đoàn 5 AFU phải từ bỏ các cuộc phản công để tăng viện ở một số khu vực nhất định.

Nói một cách khái quát, quân đội Nga áp dụng chiến thuật kinh điển, buộc Bộ chỉ huy Kiev phải tự vệ bằng lực lượng đang đóng tại những khu vực cụ thể, đồng thời cầm chân đối phương trên tất cả các trục chiến tuyến liền kề.

Tuy nhiên, ngay cả trong điều kiện thuận lợi, việc chọc thủng phòng tuyến dọc sông Verkhnyaya Tersa cũng sẽ mất khá nhiều thời gian. Hệ thống công sự phức tạp đòi hỏi sự tham gia tích cực của Không quân Vũ trụ và pháo binh Nga, và sau đó bộ binh, lực lượng chủ lực trên chiến trường, sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Ukraine tuyên bố chặn đứng 210 nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 1/7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: “Tổng cộng đã có 210 cuộc giao tranh quân sự xảy ra kể từ đầu ngày. Nga phóng 2 tên lửa, tiến hành 53 cuộc không kích sử dụng 158 bom dẫn đường, triển khai 6.667 UAV cảm tử, và thực hiện 2.150 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole và Orekhov.

Nga tiếp tục giành thắng lợi ở cánh đông Zaporizhia

Tại cánh đông Zaporizhia, Cụm tác chiến phía Đông RFAF tiếp tục tiến công sau một loạt thắng lợi. Họ đã giải tỏa làng Kopani. Kết quả của cuộc giao tranh kéo dài, AFU mất tới hai trung đội.

Hôm 30/6, có báo cáo về những bước tiến xa hơn về phía bắc, gần Lesnoye và Rivne. Trong khi đó, hơi chếch về phía nam, Ukraine phản công liên tục trong vài ngày qua ở xung quanh Novoselivka, khu vực trước đó đã được lực lượng Moscow kiểm soát.

Ở bắc tuyến phòng thủ thứ hai của các đơn vị Kiev tại Orekhov, các đơn vị Moscow đang tạo thành một mũi nhọn ngày càng mở rộng về phía tây bắc. Điều này tạo tiền đề cho một cuộc đột phá vào các khu vực hậu phương ít được phòng thủ hơn của đối phương.

Khi tình hình ở sườn bắc của cánh đông Zaporizhia ổn định, quân đội Nga sẽ có thể tiến công trên một mặt trận rộng lớn. Tại đây, họ có thể xuyên qua các vị trí phòng thủ yếu hơn của AFU. Chiến thuật này mang lại một số lợi thế nhất định, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng, do tình hình UAV phức tạp.

Như trước đây, Ukraine vẫn tích cực sử dụng chiến thuật xâm nhập quy mô nhỏ, buộc Bộ chỉ huy Moscow phải điều động lực lượng truy quét. Tuy nhiên, các sự kiện gần đây cho thấy RFAF đang đạt được thành công trong việc chống lại chiến thuật này, khi "Tàu tốc hành phương Đông" đã tăng tốc ở cả cánh đông Zaporizhia lẫn Dnipropetrovsk.

Diễn biến mới trên mặt trận Kharkov

Tại khu vực Burluk thuộc vùng Kharkov, RFAF đang tiến về phía nam Vovchansk. Bộ Quốc phòng Nga chính thức tuyên bố giành quyền kiểm soát làng Ukrainske, làm thay đổi cấu hình mặt trận trong khu vực này.

Theo dữ liệu sơ bộ, ngôi làng đã bị Sư đoàn 69 RFAF chiếm giữ, sau khi đánh bật Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 AFU. Phía Kiev kháng cự nhưng không thể giữ được vị trí, và nguồn tin từ thực địa cũng báo cáo về một nỗ lực được cho là "xin đầu hàng" của một số binh sĩ Ukraine, nhưng đã bị lực lượng không người lái Ukraine ngăn chặn.

Việc giải tỏa Ukrainske không chỉ quan trọng ở bản thân ngôi làng mà còn mở ra 2 hướng đột phá khả thi tiếp theo của Nga trong khu vực này.

Thứ nhất là về phía nam, hướng tới Staryi Saltiv và các điểm vượt sông Seversky Donets, nơi bị cản trở bởi một số khu vực rừng rậm, nhưng việc Nga khai thác khu vực này sẽ tạo áp lực lên hệ thống phòng thủ của Ukraine khi họ tiếp cận những tuyến liên lạc quan trọng.

Thứ hai là về phía Bilyi Kolodets, trước đây là một trong những trung tâm hậu cần quan trọng cho các đơn vị Kiev ở khu vực Vovchansk. Bước tiến mới của Moscow theo hướng này đe dọa đến hệ thống tiếp tế, luân chuyển và chỉ huy kiểm soát của đối phương ở khu vực phía nam của mũi nhọn Vovchansk.

Như trước đây, AFU buộc phải điều động quân dự bị, sử dụng các trung đoàn xung kích làm "lực lượng cứu hỏa". Tuy nhiên, điều này thường chỉ làm chậm bước tiến của Nga, ngăn cản sự ổn định của mặt trận, khi áp lực từ RFAF gia tăng đồng thời ở nhiều khu vực biên giới.

Cuộc tiến công hiện tại về phía nam Vovchansk mở ra những viễn cảnh khả quan hơn đối với quân đội Nga so với việc chỉ đơn thuần mở rộng vùng kiểm soát xung quanh một ngôi làng. Nó liên quan đến việc làm suy yếu dần toàn bộ hệ thống phòng thủ của Ukraine giữa Vovchansk, Bily Kolodets và Staryi Saltiv.

Giáp với mặt trận Kharkov, trong tuần qua, quân đội Nga tiếp tục đột phá qua khu rừng phía bắc Sumy, kiểm soát Nova Sich, Ivolzhanske (nơi hồ nước hiện tạo thành chiến tuyến mới) và Pysarivka, đồng thời tiến sát đến vùng ngoại ô bắc Khoten. Hơn nữa, lực lượng Moscow bắt đầu tiến vào trung tâm Kindrativka sau nhiều tuần giao tranh.

Nga chậm chạp mở rộng kiểm soát xung quanh Pokrovsk

Kênh Suriyakmaps đưa tin về tình hình trên mặt trận Pokrovsk và Mezhevskaya cho biết, trong tuần qua, quân đội Nga bắt đầu tiến công dọc theo biên giới hành chính giữa 2 tỉnh Donetsk - Dnipropetrovsk, chiếm giữ một loạt nông trại ở phía bắc Molodetske và tây bắc Udachne.

Ngoài ra, khu vực Myrne đã bị RFAF chiếm giữ sau 4 tuần giao tranh, cũng như các vị trí mới phía tây Grishino dọc theo quốc lộ M-30. Trong khi đó, sau 5 tháng giao tranh, lực lượng Moscow đã kiểm soát mỏ Zaporozhskaya, bao vây một số binh sĩ Ukraine ở Rodynske, đồng thời tiếp tục tiến về phía mỏ Vodyanskaya và Shevchenko.

NATO đang điều phối hơn 80% viện trợ quân sự cho Ukraine

Hơn 80% tổng số viện trợ quân sự cho Ukraine đang được Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) điều phối, Đại sứ Ukraine tại NATO, bà Olena Hetmanchuk, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với European Pravda.

Theo bà, trong khi cho đến năm ngoái, NATO chỉ cung cấp cho Ukraine viện trợ phi sát thương, thì hiện nay NATO cũng đang điều phối cả viện trợ sát thương.

"Kể từ năm ngoái, NATO đã bắt đầu điều phối viện trợ quân sự sát thương cho Ukraine. Và hiện nay, NATO điều phối hơn 80% tổng số viện trợ quân sự cho Ukraine", bà Hetmanchuk nói.

Theo bà, đây là nơi danh sách tổng hợp các nhu cầu của Ukraine được gửi đến.

“Tại NATO, họ giám sát xem ai có gì, trang thiết bị gì, để đảm bảo không có sự trùng lặp, như thường xảy ra trong những năm trước, và để đảm bảo mọi thứ được chuyển đến Ukraine đúng thời hạn. Và các trung tâm hậu cần đặt tại Ba Lan đang nằm dưới sự bảo trợ của NATO”, Đại sứ cho biết, đồng thời nói thêm rằng cũng có các trung tâm ở Romania và Slovakia, mặc dù chúng chưa được kích hoạt.

Bà Hetmanchuk báo cáo rằng Ukraine đang nhận được 90-92% tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot theo chương trình PURL về mua sắm vũ khí của Mỹ tại châu Âu.

Bà cũng xác nhận cuộc họp của Hội đồng Ukraine - NATO ở cấp bộ trưởng vẫn sẽ diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh tại Ankara.

Nguồn: Vnexpress; Thanh Niên; Công Thương; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Khai hỏa khắp Vùng Vịnh; Mỹ giội bom Iran; Ukraine tấn công phủ đầu Crimea; Trump chĩa mũi dùi vào Trung Quốc; Hai năm cầm quyền của Thủ tướng Anh Starmer

Thế giới: Tính toán xong thời điểm tận thế; Chiến sự Ukraine 8/7; Iran trả đũa Mỹ, vùng Vịnh rung chuyển; Tên lửa JL-3 thách thức mọi lá chắn phòng thủ

Thế giới: Chiến sự Ukraine 7/7; NATO viện trợ Ukraina 80 tỉ USD/năm; Siêu máy bay của Nga đi trước thời đại; Tịch thu tài sản khổng lồ của CEO dược phẩm

Thế giới: Ba quốc gia dẫn đầu châu Phi về giới siêu giàu; Pháo hoa mừng quốc khánh bắn trúng máy bay Mỹ; Sản vật VN “bơi” sang Trung Quốc; Chiến sự Ukraine 6/7

Thế giới: Nỗi lo của châu Âu trước làn sóng mua điều hòa Trung Quốc; Làn sóng gom vàng lan khắp Đông Nam Á; Mỹ trừng phạt tài chính Iran; Chiến sự Ukraine 11/7

Thế giới: Quốc gia 80% người dân không dùng Internet; Các nước nắm giữ “kho báu khoáng sản”; Chiến sự Ukraine 5/7; Thông điệp Iran từ lễ tang cố Lãnh tụ tối cao

Thế giới: Sắp khai thác taxi bay; Iran phá hủy tổ hợp Patriot Mỹ; Chiến sự Ukraine 13/7; NATO đem tin vui cho Ukraine; 10.000 ca tử vong do nắng nóng ở châu Âu

Thế giới: Mỹ - Iran giằng co không hồi kết; Chìm thuyền ở Myanmar, hơn 500 người thiệt mạng; Chiến sự Ukraine 16/7; Mỹ phát hành đồng xu 1 USD in hình Trump

Lên đầu trang