Thế giới: Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á; Lốc xoáy kinh hoàng ở Pháp; Mỹ thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 25/8

Ông Phạm Nhật Vượng dẫn đầu bảng xếp hạng tỉ phú Đông Nam Á

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - ông Phạm Nhật Vượng hiện là tỉ phú giàu nhất khu vực Đông Nam Á với khối tài sản 34,3 tỉ USD.

Theo cập nhật của Forbes ngày 25.8.2026, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - sở hữu khối tài sản 34,3 tỉ USD, xếp thứ 62 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Dù tài sản có biến động theo diễn biến của thị trường chứng khoán, ông Vượng vẫn duy trì vị trí tỉ phú giàu nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Khoảng cách hơn 13 tỉ USD so với người đứng thứ hai tiếp tục cho thấy sự vượt trội về quy mô tài sản của Chủ tịch Vingroup trong khu vực.

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là ông Low Tuck Kwong (Indonesia) với khối tài sản 20,5 tỉ USD, xếp thứ 132 thế giới. Ông gây dựng phần lớn tài sản từ Bayan Resources - một trong những doanh nghiệp khai thác than lớn của Indonesia - đồng thời mở rộng đầu tư sang lĩnh vực năng lượng và hạ tầng.

Xếp ngay sau là tỉ phú Sarath Ratanavadi (Thái Lan) với 17,7 tỉ USD, đứng thứ 153 thế giới. Ông hiện là Giám đốc điều hành Gulf Development - tập đoàn được hình thành sau thương vụ hợp nhất giữa Gulf Energy Development và Intouch Holdings, hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật số.

Vị trí thứ tư thuộc về ông Dhanin Chearavanont với khối tài sản 17,6 tỉ USD, xếp thứ 158 thế giới. Ông là Chủ tịch cấp cao Charoen Pokphand Group (CP Group) - tập đoàn đa ngành của Thái Lan, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, bán lẻ và viễn thông tại nhiều quốc gia châu Á.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/dJDNKtFpxpqqfNHEl

Cảnh tượng đáng sợ vừa ghi nhận trên bầu trời Pháp, 41 người bị thương, 300 nhà dân tan hoang

Một trận lốc xoáy quét qua làng Pomas, miền Tây Nam nước Pháp, ngày 24/8, khiến 41 người bị thương, làm hư hại khoảng 300 ngôi nhà và gây gián đoạn giao thông trên diện rộng.

Theo nhà chức trách Pháp, nhiều khu vực ở miền Tây Nam nước này đã được đặt cảnh báo cam về giông bão. Hàng loạt địa phương chịu cảnh mất điện, giao thông đường bộ và đường sắt bị ảnh hưởng.

Tại tỉnh Aude, chặng 3 của giải đua xe đạp Vuelta a España đã bị hủy sau khi một trận mưa đá buộc các tay đua phải tìm nơi trú ẩn.

Làng Pomas, nơi có khoảng 1.000 người sinh sống, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Trận lốc xoáy làm hư hại khoảng 300 ngôi nhà, trong đó một số căn bị tốc mái. Hơn 120 nhân viên cứu hộ được điều động đến hiện trường để ứng phó và khắc phục hậu quả.

Trong số 41 người bị thương, 15 người phải nhập viện. Một phụ nữ mang thai nằm trong số này. Chồng cô cho biết người phụ nữ bị thương khi ngôi nhà đổ sập xuống.

Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Meteo-France cho biết sức gió tại làng Arquettes-en-Val gần đó lên tới 117 km/h.

Không chỉ gây thiệt hại về nhà cửa, các trận giông bão trên khắp miền Nam nước Pháp còn làm đảo lộn mạng lưới giao thông. Nhiều chuyến tàu bị chậm, một số tuyến đường phải đóng cửa. Các sân bay tại Bordeaux, Marseille, Nice, Toulouse và thậm chí Paris cũng ghi nhận tình trạng chậm, hủy chuyến.

Theo nhà chức trách, khoảng 2.800 hộ dân tại 10 ngôi làng bị mất điện sau đợt thời tiết cực đoan.

Xem tiếp tại đường Link =>

Cảnh tượng đáng sợ vừa ghi nhận trên bầu trời Pháp, 41 người bị thương, 300 nhà dân tan hoang

Mỹ sắp thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử, nhắm vào 200.000 người nước ngoài

Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến thu hồi các thị thực B1 và B2 được cấp trong giai đoạn 2016-2026 cho những người từng hoặc đang xin tị nạn, mở ra đợt thu hồi lớn chưa từng thấy.

Hãng AP ngày 25.8 đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump chuẩn bị thu hồi thị thực du lịch và công tác của tối đa 200.000 người nước ngoài đã nộp đơn hoặc đang xin quy chế tị nạn.

Nếu được thực hiện, động thái này sẽ là đợt thu hồi thị thực hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Mỹ và nhiều khả năng sẽ vấp phải các thách thức pháp lý.

Mỹ sắp có đợt thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử

Theo các tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ và thông tin từ hai quan chức nước này, nếu không có sự phản đối hay thay đổi nào, Bộ Ngoại giao dự kiến thông báo trong vài tuần tới về việc thu hồi các thị thực loại B1 và B2 được cấp trong giai đoạn 2016-2026 cho những người từng hoặc đang xin tị nạn. Động thái này sẽ được thực hiện với sự phối hợp của Bộ An ninh Nội địa (DHS).

"Chúng tôi đang phối hợp với DHS để xác định và thu hồi thị thực không định cư của những người nước ngoài đến Mỹ với tư cách là khách thăm ngắn hạn, nhưng sau đó lại nộp đơn xin tị nạn để ở lại lâu dài", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết.

Ông từ chối bình luận về số thị thực có thể bị thu hồi, giải thích rằng "do quy trình này vẫn đang diễn ra, số lượng trường hợp bị thu hồi sẽ thay đổi liên tục và việc thu hồi sẽ được thực hiện theo từng đợt".

Các quan chức cho biết việc thu hồi này không nhất thiết dẫn đến việc trục xuất họ ngay lập tức. Theo họ, phần lớn những người đang có hồ sơ xin tị nạn sẽ được phân loại lại, nhưng sẽ mất tư cách du lịch hoặc đi công tác.

Viết trên mạng xã hội hôm 24.8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau chỉ trích những người mà ông cho là tìm cách lợi dụng thị thực du lịch và công tác để nhập cảnh vào Mỹ, sau đó nộp đơn xin tị nạn.

"Người dân tại Mỹ và trên toàn thế giới đã quá ngán ngẩm với những yêu cầu xin tị nạn không có cơ sở. Tị nạn không được phép trở thành kẽ hở để lách luật nhập cư", ông viết.

Thị thực B1 được cấp cho các chuyến công tác, còn thị thực B2 thường dành cho mục đích du lịch, thăm thân nhân hoặc điều trị y tế. Chưa rõ có bao nhiêu người sở hữu các loại thị thực này đang hoặc đã xin tị nạn tại Mỹ và sẽ chịu ảnh hưởng bởi việc thu hồi thị thực.

Những người đang xin thị thực B1 và B2 được yêu cầu chứng minh ý định quay về nước của họ và xác nhận sẽ không xin tị nạn tại Mỹ.

Trong 18 tháng qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi khoảng 175.000 thị thực của những người từng bị kết án hoặc bị cáo buộc phạm các tội danh từ lái xe khi say rượu đến hiếp dâm hoặc cướp tài sản, cũng như của những người công khai lên tiếng phản đối các chính sách của Mỹ, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông.

Xem tiếp tại đường Link =>

Mỹ sắp thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử, nhắm vào 200.000 người nước ngoài

Chiến sự Ukraine 25/8: Những ngày khốc liệt ở Dobropillia đã bắt đầu

Nga quyết định không chờ đợi đến khi hệ thống phòng thủ ở các lối tiếp cận phía nam Dobropillia bị chọc thủng, mà phát động tấn công ngay khi sự chú ý của Bộ chỉ huy Ukraine đang dồn vào nơi khác.

Ukraine tập kích ồ ạt vào bán đảo Crimea và lãnh thổ Nga

Trang tin Rybar đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) tiến hành tập kích vào cơ sở hạ tầng tại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát thuộc khu vực Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk. Thêm vào đó, các cơ sở vận tải hàng không ở Crimea, một số kho hàng của tập đoàn Ozon tại vùng Krasnodar và Dagestan cũng trở thành mục tiêu.

Trong 24 giờ qua, quân đội Nga (RFAF) tạm hoãn tấn công vào Kiev khi các nhà lãnh đạo châu Âu đang có mặt tại đây nhưng họ vẫn dội "mưa hỏa lực" vào các cơ sở hậu cần, công nghiệp tại khu vực Odessa. Ngoài ra, UAV Geran đánh trúng hạ tầng nhiên liệu của Ukraine ở tiền tuyến.

Theo đài Yle, bất chấp việc Nga dừng không kích Kiev nhưng còi báo động vẫn vang lên tại thủ đô Ukraine hôm 24/8, buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa phải xuống hầm trú ẩn.

Hiện giờ, các nhà lãnh đạo phương Tây đã về nước sau khi tham dự lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine, một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga vào thủ đô Kiev được dự báo có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

UAV Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga

Kyiv Independent đưa tin, quân đội Ukraine đã tấn công vùng Krasnodar Krai của Nga vào rạng sáng nay, 25/8, đánh trúng nhà máy lọc dầu Afipsky.

Đây là một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất ở miền Nam Nga, chuyên sản xuất xăng, dầu diesel và các sản phẩm khác, với công suất khoảng 6,25 triệu tấn dầu thô mỗi năm - chiếm khoảng 2% sản lượng lọc dầu của Nga. Cơ sở này từng bị UAV Ukraine tập kích.

Hình ảnh do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn bùng phát từ nhà máy lọc dầu. Cảnh báo không kích đã được kích hoạt tại khu vực này.

Trong một vụ việc khác, phòng không Nga cũng đã hoạt động gần nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk thuộc vùng Rostov, mặc dù chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Kyiv Independent chưa thể xác minh ngay các thông tin trên. Quân đội Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công.

Mặc dù chưa rõ loại vũ khí nào được sử dụng, nhưng lực lượng Kiev thường xuyên tấn công bằng UAV tầm xa vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng khác tại Nga, nhằm cắt đứt nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga, đồng thời làm giảm nguồn tài chính của Moscow phục vụ cho giao tranh tại Ukraine.

Trong những tháng gần đây, tần suất các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu đã giảm bớt, khi Ukraine chuyển trọng tâm sang ngành thương mại điện tử của Nga, nhắm vào các cơ sở của 2 tập đoàn thương mại khổng lồ Wildberries và Ozon.

Vào ngày 22/8, các lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Novokuibyshevskyi cũng như một trung tâm hậu cần của Ozon tại vùng Samara.

Nga thông báo chiếm được 3 khu định cư

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF giành quyền kiểm soát khu định cư Pershe Travnya (còn gọi là Novokonstantinovka) thuộc vùng Sumy.

Tại khu vực Dobropillia, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF chiếm được khu định cư Kucherov Yar nằm giữa Dobropillia - Druzhkovka. Việc chiếm được nơi này phù hợp với xu hướng chung là gia tăng áp lực liên tục lên hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Dobropillia cũng như các vùng phụ cận, qua đó tạo điều kiện cho việc chiếm giữ thành phố này trong tương lai.

Đồng thời, Cụm tác chiến phương Đông RFAF cũng thông báo chiếm được Dolinka thuộc vùng Zaporizhia.

Như vậy, đà tiến công của Nga đã được ghi nhận tại 3 khu vực địa lý riêng biệt trên mặt trận: vùng Sumy, khu vực Dobropillia và vùng Zaporizhia.

Việc chiếm được Kucherov Yar dường như là diễn biến đáng chú ý nhất, bởi nó càng làm trầm trọng thêm tình thế chiến thuật bất lợi đối với Ukraine tại khu vực nằm giữa Dobropillia -  Druzhkovka, nơi hệ thống phòng thủ của AFU liên tục suy yếu trong những tuần gần đây.

10 binh sĩ Ukraine từng bị coi là mất tích đã được Nga trao trả

Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo, vào ngày 24/8 - đúng dịp kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine - nước này đã đưa 10 quân nhân từng được coi là mất tích trong chiến đấu trở về từ nơi giam giữ của Nga thông qua một cuộc trao đổi đặc biệt.

Ông Zelensky cho biết các quân nhân này từng phục vụ trong quân đội và Vệ binh Quốc gia Ukraine, đồng thời đã chiến đấu tại mặt trận Donetsk.

Ông Dmytro Lubinets, Ủy viên Nhân quyền của Ukraine, cho biết 2 người trong số đó đã mất tích từ năm 2024, trong khi 8 người còn lại mất tích từ năm 2025. Nhóm này bao gồm các hạ sĩ quan, binh sĩ, thủy thủ, ông Lubinets nói thêm.

"Việc chúng tôi đưa được họ trở về là điều vô cùng quan trọng", Tổng thống Zelensky phát biểu.

"Chúng tôi luôn nhớ đến từng người, cả nam và nữ, hiện vẫn bị giam giữ. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm thông tin về từng người một. Và chúng tôi sẽ làm mọi cách để đưa họ trở về nhà", ông nói thêm.

Tình trạng của các quân nhân Ukraine bị mất tích có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm mà chưa có lời giải đáp, một phần nguyên nhân là do giao tranh ác liệt khi Nga đẩy mạnh tấn công, liên tục mở rộng vùng kiểm soát, khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc thu hồi thi thể từ chiến trường cũng như tiến hành giám định ADN.

Một số người từng bị liệt vào danh sách mất tích sau đó được phát hiện vẫn còn sống trong trại giam của Nga.

Cuộc trao đổi này diễn ra 5 ngày sau khi Ukraine đưa 103 tù binh trở về từ nơi giam giữ của Nga hôm 19/8.

Hai nước cũng tiếp tục trao trả thi thể của các binh sĩ tử trận, bất chấp việc tiến trình ngoại giao rộng lớn hơn phần lớn đã bị đình trệ.

Trước đó, vào ngày 13/8, Ukraine đã tiếp nhận thi thể của 261 người mà phía Nga xác nhận là quân nhân Ukraine. Các điều tra viên, chuyên gia pháp y của Ukraine đã được giao nhiệm vụ xác định danh tính của những thi thể này.

Nga bắt đầu tấn công tổng lực vào Dobropillia

Theo trang tin Readovka, Tập đoàn quân cận vệ số 51 RFAF mở cuộc tấn công tổng lực vào Dobropillia từ hướng đông bắc.

Cụ thể, sau một khoảng lặng ngắn, các đơn vị xung kích Nga đã tấn công ngôi làng Annovka nằm giáp ranh với Dobropillia ở phía bắc. Họ quyết định không chờ đợi đến khi hệ thống phòng thủ của đối phương sụp đổ ở các lối tiếp cận phía nam thành phố, mà phát động tấn công ngay khi sự chú ý của Bộ chỉ huy Kiev đang dồn vào vùng ngoại ô phía đông nam.

Khi quan sát bản đồ công sự của Ukraine, có thể thấy Tập đoàn quân số 51 RFAF dự định chọc thủng tuyến phòng thủ đã được đối phương gia cố kỹ lưỡng tại Annovka, sau đó thâm nhập vào vành đai phòng thủ bên trong khu đô thị lõi.

Đáng chú ý là hệ thống công sự tạo thành hình móng ngựa, bắt đầu từ vùng ngoại ô phía đông bắc, chạy dọc theo biên giới hành chính phía đông Dobropillia, vòng qua rìa phía nam thành phố, tiếp tục chạy về phía bắc dọc theo vùng ngoại ô phía tây.

Bước đột phá rõ rệt của Nga tại Annovka có thể nhằm mục tiêu buộc AFU phải tham gia vào cuộc chiến đô thị ngay trong vành đai phòng thủ, qua đó khiến hệ thống công sự này trở nên vô dụng. Về phần mình, quân đội Ukraine không thể tập trung lực lượng để đối phó với các đơn vị tấn công của Tập đoàn quân số 51 tại Annovka nhằm ngăn chặn binh sĩ Nga chọc thủng vành đai phòng thủ ở các khu vực khác.

Tình hình hiện tại mang tính quyết định, bởi kết quả trận chiến giành Annovka sẽ định đoạt số phận của thành phố. Nếu lực lượng Kiev đồn trú có thể giữ được ngôi làng, tình hình sẽ được ổn định trong một khoảng thời gian chưa xác định. Nếu không, đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu cho đến khi quân đội Nga tuyên bố kiểm soát thành phố.

Khi lính xung kích Nga đã lọt vào bên trong vành đai phòng thủ, lực lượng đồn trú của đối phương sẽ không còn hy vọng nào nữa.

Không quân, pháo binh cũng như UAV Nga đã "làm mềm chiến trường", khiến đối phương suy yếu nghiêm trọng. Một khi AFU mất sức chiến đấu, ngay cả những tuyến phòng thủ kiên cố cũng không thể phát huy tối đa tiềm năng phòng ngự.

Cần lưu ý rằng Tập đoàn quân số 51 RFAF đã chiếm thành công khu vực mỏ Belitskaya cùng bãi thải của nó. Giờ đây, các kíp điều khiển UAV FPV Nga sẽ có thể gia tăng đáng kể sức ép lên binh sĩ Ukraine tại khu vực trung tâm.

Trước tình thế nguy cấp, lực lượng Kiev đang nỗ lực tiến hành các cuộc phản công khẩn cấp tại Dobropillia, kênh AMK Mapping cho hay.

Các nhóm xung kích AFU đang nỗ lực quét sạch binh sĩ Nga thâm nhập vào khu vực đông - đông bắc thành phố, đồng thời khơi thông các tuyến hậu cần huyết mạch hiện đang bị tê liệt.

Thành công của chiến dịch phản công phụ thuộc vào việc liệu số lượng binh sĩ Nga thâm nhập nhiều hay ít, liệu lực lượng vận hành UAV Ukraine có đủ khả năng loại bỏ đối phương trước khi họ tiếp cận thành phố (đặc biệt là gần Hannivka) hay không, và liệu tuyến hậu cần chạy qua Svyatohorivka còn đủ khả năng hoạt động hay không.

Tuy nhiên, tình hình lại khác biệt ở các khu vực phía nam và đông bắc Dobropillia, nơi lực lượng Moscow vẫn đang tiếp tục tiến quân, dần loại bỏ các vị trí phòng thủ còn sót lại của đối phương.

Ngay cả khi Ukraine có thể giành lại toàn bộ thành phố Dobropillia và ngôi làng Hannivka, họ cũng khó có thể khôi phục lại thế trận tiền tuyến như vài tháng trước. Về lâu dài, quân đội Nga vẫn có khả năng thiết lập các mũi nhọn vững chắc ở phía tây và đông bắc thành phố.

Về phía Shakhovske, Dobropillia và Kryvorizka, RFAF đạt được những bước tiến mới tại khu vực mỏ đá, tiếp cận vùng ngoại ô Kucherov Yar và Zolotyi Kolodyaz. Bên cạnh đó, sau 2 tuần giao tranh, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát Matyasheve và tiến vào khu vực Dobropillia từ hướng đông, theo kênh Suriyakmaps.

Điều này đã cho phép các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm Nga triển khai hoạt động ở phía nam thành phố Dobropillia, trong khi các nhóm khác bắt đầu hoạt động ở phía bắc. Ngoài ra, RFAF cũng tiến về phía bắc Myrne.

"Vành đai pháo đài Donbass" của Ukraine rung lắc dữ dội

Kênh Suriyakmaps đưa tin, trong tuần qua, quân đội Nga đẩy mạnh hoạt động tại Mykolaivka (phía đông Sloviansk), thâm nhập vào khu vực quanh bệnh viện, đường Myru và tòa nhà số 11, các tòa nhà quanh vòng xuyến giao lộ Myru - Kotsiubynskoho, cùng nhà máy nhiệt điện Sloviansk. Đồng thời, các cuộc pháo kích vẫn tiếp diễn tại Zapovidne, Orikhuvatka và Manki.

Trên trục Chasov Yar, Konstantinovka và Druzhkovka, trong tuần qua, RFAF đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Mykolaivka (nằm ở phía tây Chasov Yar), đồng thời tiếp tục gây sức ép tại Stinky và củng cố các vị trí mới ở phía bắc Konstantinovka cũng như phía nam Izhevka.

Ngoài ra, lực lượng Moscow đã tiến xa hơn khu vực mỏ đá Rusyn Yar sau khi loại bỏ các tay súng Ukraine tại đây. Điều này cho phép họ kiểm soát phần lớn ngôi làng Mykolaipillya vào tuần trước. Đồng thời, ở xa hơn về phía tây, binh sĩ Nga tiếp tục tiến về phía đông Pryyut và bắt đầu cuộc tấn công vào ngôi làng Novohryhorivka.

Giao tranh tại khu vực sông Verkhnyaya Tersa

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại cánh đông Zaporizhia. Do sự phổ biến của UAV, chiến tuyến tại đây đã bị chia cắt, với một số nhóm bộ binh nhỏ hoạt động trong những khoảng trống. Trong điều kiện này, quyền kiểm soát vẫn không đồng nhất, và việc xuất hiện quốc kỳ Nga không nhất thiết đồng nghĩa với việc RFAF đã chiếm hoàn toàn khu vực đó.

Ở sườn phía bắc, các đơn vị Kiev phản công gần Lyubitskoe và Novosoloshino. Các cuộc đụng độ cũng đang diễn ra xung quanh Zarnitsa và Rozhdestvenskoe. Ở phía tây bắc Zarnitsa, lực lượng Moscow đang nỗ lực tiến về phía Nezhenka, đồng thời tấn công các vị trí và tuyến đường tiếp tế của AFU tại Rozovka và Barvinovka.

Phía Ukraine đã công bố hình ảnh cho thấy các thành viên của Trung đoàn xung kích độc lập số 225 AFU tại Novosoloshino và Shirokoe, cũng như cảnh họ di chuyển qua Lyubitskoe, và tuyên bố đã "quét sạch" các khu định cư này.

Tuy nhiên, những video như vậy chỉ xác nhận sự hiện diện của các nhóm binh sĩ Ukraine nhỏ lẻ tại những vị trí cụ thể. Do đó, khu vực Lyubitskoe - Novosoloshino và các lối tiếp cận Shirokoe hiện nên được xem là một "vùng xám" rộng lớn với quyền kiểm soát thay đổi liên tục giữa hai bên.

Xa hơn về phía nam, Trung đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 394 RFAF phát huy thành quả dọc theo tuyến Rovnoe - Kopani và giải tỏa Dolinka. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thắng lợi mới này.

Ukraine đang cố gắng quay trở lại khu vực ngoại vi theo từng nhóm nhỏ và thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV. Việc giữ được Dolinka sẽ cho phép lực lượng Moscow tiếp tục tiến về phía Shirokoe và Svoboda, gia tăng áp lực lên tuyến đường tiếp tế ngang T-04-08 gần đó.

Ở sườn phía nam, các đơn vị Moscow đang tiến về phía tây Novoselovka thông qua mạng lưới các công sự cũ. Sau khi hoàn tất hoạt động rà quét, họ tận dụng những công sự này làm nơi trú ẩn có sẵn cho các nhóm xung kích trước sự đe dọa từ UAV đối phương. RFAF đang tấn công vào vị trí của AFU và các trạm chỉ huy UAV tại Yegorovka, Omelnik, Chervonaya Krinitsa và Vasinovka.

Hiện tại, đây mới chỉ là những thành công mang tính chiến thuật chứ chưa phải là bước đột phá mang tính chiến dịch. Các đơn vị Kiev đang nỗ lực - thông qua các đợt phản công ở sườn phía bắc - nhằm kéo giãn lực lượng của Cụm tác chiến phương Đông và làm chậm bước tiến của họ về phía các cửa ngõ tiếp cận Orekhov từ hướng đông.

Đồng thời, Cụm tác chiến Dnieper RFAF cũng đang đẩy mạnh hoạt động từ hướng nam. Tuy nhiên, trước khi triển khai chiến dịch tổng tấn công vào thành phố, quân đội Nga cần phải loại bỏ các "vùng xám" ở hậu phương và thiết lập quyền kiểm soát vững chắc đối với các tuyến đường huyết mạch.

Ukraine nỗ lực chặn đà tiến của Nga ở mặt trận Sumy - Kharkov

Kênh Suriyakmaps đưa tin, tại mặt trận Hlukhiv, trong 2 tuần qua, quân đội Nga đã mở rộng được vùng đệm sau khi vượt biên giới từ khu vực trang trại Zarya. Ngoài ra, họ tiếp tục củng cố quyền kiểm soát tại các khu vực ngoại ô phía đông và phía nam Ulanove.

Xem tiếp tại đường Link =>

Chiến sự Ukraine 25/8: Những ngày khốc liệt ở Dobropillia đã bắt đầu

Chiến sự Trung Đông ngày 25/8: Iran hoan nghênh nỗ lực hòa giải với Mỹ

Theo truyền thông Pakistan, Iran hoan nghênh nỗ lực hòa giải với Mỹ là tin tức mới nhất trong bản tin chiến sự Trung Đông ngày 25/8.

Pakistan: Iran hoan nghênh nỗ lực hòa giải với Mỹ

Cập nhật tình hình chiến sự Trung Đông, theo truyền thông Pakistan, Iran hoan nghênh các nỗ lực của Pakistan nhằm thúc đẩy đối thoại, giảm leo thang căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình với Mỹ.

Theo báo cáo, Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir đã có các cuộc thảo luận tại Tehran về việc ngăn chặn nguy cơ leo thang, mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran. Cơ quan Quan hệ Công chúng Liên quân Pakistan cho biết, chuyến thăm của ông Munir nằm trong nỗ lực ngoại giao của Islamabad nhằm phá vỡ thế bế tắc giữa Washington và Tehran, đồng thời tìm kiếm giải pháp hướng tới hòa bình lâu dài và ổn định khu vực.

Tại Tehran, ông Munir đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni và đại diện của Lãnh tụ tối cao tại Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei.

Mỹ dự kiến mở rộng các biện pháp trừng phạt thứ cấp

Truyền thông Mỹ ngày 24/8 cho biết, Bộ Tài chính Mỹ dự kiến mở rộng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia và thực thể duy trì quan hệ kinh doanh với Iran, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran. Theo các nguồn tin, động thái này nhằm gửi cảnh báo cuối cùng tới các quốc gia về việc cắt giảm quan hệ kinh doanh với Iran, đồng thời góp phần chấm dứt chiến sự kéo dài gần 6 tháng đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz và xuất khẩu năng lượng từ Vịnh Ba Tư.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến công bố chi tiết về các biện pháp này tại cuộc họp báo lúc 13 giờ ngày thứ Hai theo giờ miền Đông Mỹ (17 giờ GMT), đồng thời phác thảo chiến dịch gây sức ép rộng hơn mà ông và Tổng thống Trump gọi là “Ngày D kinh tế”.

Theo truyền thông Mỹ, ông Bessent dự kiến cảnh báo các quốc gia rằng họ phải lựa chọn đứng về phía Washington hoặc đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng USD.

Liên hợp quốc đề xuất tạo thuận lợi cho vận chuyển phân bón qua eo biển Hormuz

Theo truyền thông Iran ngày 24/8 đưa tin, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đề xuất tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển phân bón qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh giao thông hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này bị gián đoạn do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. “Mục đích rất đơn giản: giảm thiểu rủi ro trước mắt, hỗ trợ việc di chuyển có trật tự đồng thời góp phần xây dựng lại niềm tin cần thiết cho ngoại giao và giảm leo thang căng thẳng”, ông Guterres phát biểu tại một cuộc họp báo.

Xem tiếp tại đường Link =>

Chiến sự Trung Đông ngày 25/8: Iran hoan nghênh nỗ lực hòa giải với Mỹ

Nguồn: Lao Động; Kenh24; Thanh Niên; Dân Trí; MoneyF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam; F-16 từ Nhật tấn công Iran; Giám đốc CIA đến Moscow; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30/8

Thế giới: Thảm kịch lũ quét Nepal; Nga – Trung hợp tác chiến lược; Nga sẵn sàng đón tiếp Zelensky; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 1/9

Thế giới: Siêu dự án đường sắt cao tốc lỗ 7.570 tỷ; Lũ quét kinh hoàng ở Nepal; EU trừng phạt sâu rộng Nga; Chiến sự Ukraine; Tin nóng thế giới 27/8

Thế giới: Tử hình cựu Bí thư Trung Quốc; Tên lửa mạnh gấp 3 lần KN-24; Rộ tin binh biến tại Niger; Chiến sự Nga - Ukraine; Chiến sự Trung Đông 29/8

Thế giới: 3 máy bay ném bom tàng hình tối tân; Trung Quốc xây công trình 1.200 tỷ NDT; Tuyến hủy diệt lũ quét Nepal; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 28/8

Thế giới: Bom, mìn thời thế chiến liên tục phát nổ; Canada áp thuế hàng Mỹ; Chiến sự Ukraine 23/8; Đông Á bất an cam kết an ninh của Trump; Chiến sự Trung Đông 23/8

Thế giới: Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 22/8; Ba Lan đưa tên lửa dọc biên giới; Chính sách đình chỉ visa nhập cư của Mỹ bị chặn; Đông Âu thêm chi phí để giữ chân Mỹ

Thế giới: Trung Quốc lập mạng lưới kho vàng toàn cầu; Zelensky tặng Huân chương Tự do cho Elon Musk; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 26/8

Lên đầu trang