Thế giới: Chiến sự Ukraine 24/8; EU hứa tài trợ Ukraine 6,1 tỷ Euro; Trump khai cuộc đua xe bằng Quái thú; “Điểm nóng” Trung Đông ngày 24/8

Chiến sự Ukraine 24/8: Nga chọc thủng phòng tuyến trên 4 mặt trận

Sự kiện đáng chú ý trong tuần là quân đội Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công, chọc thủng phòng tuyến Ukraine trên 4 mặt trận cùng lúc.

Những đòn không kích dồn dập

Trang tin Rybar cho biết, quân đội Nga (RFAF) thực hiện loạt đòn tập kích vào các mục tiêu tại khu vực tiền tuyến của đối phương, bao gồm cơ sở hạ tầng nhiên liệu. Tại vùng Sumy, một nhà máy chế biến thực phẩm có vốn nước ngoài đã bị nhắm mục tiêu. Ngoài ra, UAV Geran đã đánh phá các đầu mối giao thông tại vùng Odessa.

Quân đội Ukraine (AFU) đáp trả bằng các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng trên bán đảo Crimea, cũng như tại vùng Krasnodar và vùng Rostov. UAV Ukraine cũng đánh trúng một kho hàng của tập đoàn bán lẻ Ozon tại Orenburg trên lãnh thổ Nga.

Khoảnh khắc các đội phòng không cơ động Nga bắn hạ tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine bằng súng máy ở vùng Kursk (Video: Telegram).

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert “Magyar” Brovdi ngày 23/8 tuyên bố UAV Ukraine đã phá hủy hàng loạt mục tiêu quân sự của Nga.

Theo ông Brovdi, 2 máy bay chiến đấu, gồm Su-33 và MiG-29, cùng một UAV tấn công Orion, đã bị đánh trúng tại sân bay Vityazevo ở vùng Krasnodar Krai, phía nam Nga.

Ông Brovdi đã đăng video về 3 cuộc tấn công trên Telegram. Các cuộc tấn công đều do Trung tâm số 1 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine thực hiện. Đơn vị này chuyên tiến hành tấn công tầm xa.

Những mục tiêu khác bị nhắm đến bao gồm các hệ thống phòng không S-400, Pantsir và Tor, cùng 8 radar có giá trị cao tại Krasnodar Krai, tỉnh Rostov và bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát.

Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine trên 4 mặt trận cùng lúc

Theo trang tin Readovka, sự kiện đáng chú ý trong tuần là quân đội Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công, chọc thủng phòng tuyến Ukraine trên 4 mặt trận cùng lúc.

Khu vực phòng thủ kiên cố Orekhov bắt đầu sụp đổ

Vào ngày 17/8, trên mặt trận Zaporizhia, Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 42 RFAF, sau khi chiếm được Novodanilovka, đã đột phá trực diện vào Orekhov, củng cố vị trí ở phần đông nam thành phố. Động thái này đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của Bộ chỉ huy Kiev - vốn tập trung lực lượng bảo vệ các tuyến đường huyết mạch ở phía tây, đông - đông bắc thành phố, khiến khu vực phía nam trở nên tương đối sơ hở.

Ngay ngày hôm sau, tình hình của AFU tại Orekhov càng trở nên xấu hơn từ một hướng khác. Tập đoàn quân cận vệ số 36 RFAF đã chiếm Novosoloshino ở bờ tây sông Verkhnya Tersa, chọc thủng tuyến phòng thủ dự bị của Ukraine vốn có nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường huyết mạch trong khu vực phòng thủ kiên cố này.

Quân đội Ukraine không có hệ thống công sự kiên cố tương đương ở phía bên kia sông Verkhnyaya Tersa, kéo dài đến tận tuyến Zheltaya Krucha - Tavricheskoye. Đà tiến công của Tập đoàn quân số 36 RFAF đe dọa sẽ thọc sâu vào hậu phương của tuyến phòng thủ tiếp theo dọc theo sông Zherebets.

Hệ quả là Bộ chỉ huy Kiev buộc phải đồng thời giải quyết một số nhiệm vụ: giữ vững Orekhov, bảo vệ bên sườn và duy trì các tuyến đường rút lui.

Kênh AMK Mapping cung cấp thêm thông tin về tình hình tại các hướng Orekhov và Omelnyk, tỉnh Zaporizhia. Cụ thể, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công vào Orekhov, đồng thời có thêm bước tiến từ phía đông, giành được tổng cộng 6,08km2.

Ở phía tây nam, RFAF tiếp tục thâm nhập qua Novodanilovka để tiến vào khu vực đông nam, giao tranh tại đây đang dần chuyển dịch về phía trung tâm thành phố. Tuy nhiên, họ chưa thể thiết lập chỗ đứng vững chắc tại khu vực này do sự hiện diện liên tục của các đơn vị Kiev ở Novodanilovka, nơi giao tranh vẫn đang diễn ra.

Lực lượng Moscow cũng đang nỗ lực thâm nhập vào các khu rừng phía tây Mala Tokmachka; nếu chiếm được khu vực này, họ có thể tận dụng làm nơi tập kết lực lượng để tiến vào Orekhov với quân số đông đảo hơn nhiều.

Ở phía đông, binh sĩ Nga tiếp tục tiến về phía đông bắc Mala Tokmachka, chiếm giữ các vị trí mới dọc theo những cao điểm chiến thuật và gia tăng nguy cơ bao vây một số đơn vị Kiev tại Bilohirya. Họ đang tích cực tìm cách chiếm các vị trí trong và xung quanh những khu rừng xa hơn về phía tây, phối hợp với một số mũi thâm nhập từ phía bắc Mala Tokmachka hướng tới hệ thống công sự chiến hào lân cận. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại trung tâm Mala Tokmachka.

Ở phía đông bắc, RFAF cải thiện vị trí ở phía tây và tây nam Charivne, đồng thời tiếp tục nỗ lực xâm nhập vào các khu vực phía đông và phía tây Novoselivka. Trong khi đó, giao tranh dữ dội vẫn diễn ra tại những cánh đồng phía tây Hirke và Verkhnya Tersa, khi một số nhóm xung kích của Nga tiếp tục cố gắng tiến về phía Kopani, Babashi, Rivne và Dolynka.

Trên hướng Stepnohirsk lân cận thuộc cánh tây Zaporizhia: Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn khi cả hai bên đều duy trì các hoạt động tấn công.

Ở phía tây, lực lượng Moscow đã nối lại các cuộc xâm nhập vào phần cực nam khu định cư Prymorske, tận dụng các ngôi nhà và khu vực rừng cây tại Plavni làm nơi ẩn nấp. Ngoài ra, sau khi đẩy lùi các đợt phản công trước đó của đối phương, họ đang cố gắng đột phá từ khu dân cư cao tầng phía nam Stepnohirsk để cắt đứt lực lượng Kiev tại khu vực Plavni bằng cách tấn công về phía tây dọc theo đường Ahrarna. Trong khi đó, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục nỗ lực tiến vào Kamyanske từ phía bắc.

Ở phía đông, RFAF quét sạch các vị trí còn lại của Ukraine trong khe núi rậm rạp ở phía đông bắc Kamyanske và tái chiếm một số vị trí dọc theo hàng cây lân cận. Từ đây, họ đang cố gắng xóa sổ loạt cứ điểm của Ukraine ở phía tây Stepove bằng đòn tấn công đa hướng, đồng thời xâm nhập khu vực trang trại điện mặt trời phía đông Stepnohirsk để tạo thế sườn phải áp sát thị trấn.

Ở phía đông bắc, lực lượng Moscow chiếm thêm vị trí phía bắc Mali Shcherbaky, củng cố phòng thủ dọc theo sườn nam khe núi và tiếp tục vượt qua khu vực này, tiến về phía bắc dọc theo các hàng cây để vào Pavlivka và những khu vực lân cận. Binh sĩ Nga cũng đang tiến theo hướng tây bắc về phía Lukyanivske.

Ở phía đông nam, RFAF loại bỏ lực lượng Kiev còn bám trụ tại khu vực mũi nhọn phía tây Novoandriivka và mở rộng vùng kiểm soát dọc theo tuyến đường cao tốc phía đông Shcherbaky. Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại các lối tiếp cận phía tây Novoandriivka, nơi binh sĩ Nga cố gắng thiết lập chỗ đứng chân trong các khu rừng. Họ cũng đã cải thiện được phần nào vị trí tại những hàng cây phía đông bắc Shcherbaky.

Trong khi đó, lực lượng Kiev đã phát động một loạt cuộc phản công, nỗ lực quét sạch "vùng xám" và đẩy mạnh đột phá về phía nam tới Shcherbaky. Họ cũng đẩy lùi quân đội Nga khỏi phần phía nam của Novoandriivka sau các đợt xâm nhập trước đó. Như vậy, có 15,56km2 nghiêng về phía Nga, ngược lại, Ukraine chỉ giành được 1,88km2.

"Nút cổ chai" đang bị thu hẹp gần Vovchansk

Ở phía đông bắc khu vực Kharkov, các Tập đoàn quân số 14 và số 11 RFAF tiếp tục nỗ lực bắt tay với nhau từ hai hướng. Sau khi chiếm được Ivanovka, Tập đoàn quân số 14 bắt đầu giao tranh giành quyền kiểm soát Vasilyevka tại thung lũng sông Plotva, trong khi Tập đoàn quân số 11 tiến đến làng Kupino từ phía đông.

Đến ngày 19/8, hành lang nối liền lực lượng Kiev ở phía bắc với lực lượng chủ lực đã bị thu hẹp xuống còn khoảng 10km. Việc hai đại đơn vị của Nga có thể bắt tay nhau gần Nefedovka đe dọa sẽ cắt đứt hoàn toàn tuyến đường này. Do đó, AFU đang nỗ lực kìm hãm đà tiến của đối phương, đồng thời rút quân về phía nam theo từng nhóm nhỏ qua các khu rừng và khe núi.

Ukraine phản công ác liệt, giành kết quả tích cực ở Liman

Tập đoàn quân cận vệ số 3 RFAF đã vượt kênh đào Seversky Donets-Donbass ở phía tây Rai-Aleksandrovka và chiếm giữ Orekhovatka. Khu vực này có tầm quan trọng không chỉ bởi bản thân vị trí địa lý mà còn nhờ các tuyến đường huyết mạch đi qua đây.

Sau khi mất Orekhovatka, lực lượng Kiev đồn trú tại khu vực phòng thủ kiên cố Mykolaivka chỉ còn lại rất ít tuyến đường để rút các loại khí tài hạng nặng về Sloviansk. Đà tiến của RFAF về phía làng Manki và khu vực nông trại Energetik có thể đặt hành lang rút lui bằng đường bộ thuận lợi cuối cùng của Ukraine vào tầm kiểm soát hỏa lực.

Trong tình huống đó, lực lượng Kiev sẽ buộc phải tìm cách phá vỡ vòng vây để mở hành lang thoát hiểm hoặc sử dụng các con đường lộ thiên chạy qua khu vực hồ chứa nước kỹ thuật của nhà máy nhiệt điện Sloviansk - nơi vốn rất dễ bị UAV tấn công.

Về phía Liman (bắc Sloviansk), các đơn vị Kiev đang triển khai phản công gần Koroviy Yar. Dựa trên các hình ảnh giám sát khách quan, họ đã giành lại được một số vị trí ở khu vực tiếp cận đường cao tốc C051020, kênh Rybar cho hay.

Nga đang tiến về Dobropillia từ phía nam

Tính đến cuối tuần, Tập đoàn quân cận vệ số 51 RFAF đã tiến sâu hơn về hướng Dobropillia. Khu vực phòng thủ kiên cố ở vùng nông thôn phía nam bảo vệ thành phố đã rơi vào tay quân đội Nga, và các đơn vị thuộc Kiev gần mỏ Belitskaya đã bị bao vây, chia cắt.

Ngôi làng Dobropillia được gia cố kiên cố hiện là chướng ngại vật tiếp theo. Việc giữ được vị trí này cho phép AFU ngăn chặn các đơn vị Moscow tiến thẳng tới vùng ngoại ô phía nam thành phố cùng tên.

Đồng thời, quân đội Nga cũng đã tiếp cận Dobropillia từ phía đông. Cuộc đột kích của Tập đoàn quân số 51 RFAF từ phía nam và đà tiến xa hơn về phía tây thành phố có thể buộc lực lượng phòng thủ Ukraine phải dàn trải thế trận phòng ngự theo nhiều hướng cùng lúc.

Trước khi bộ binh tiến lên, các vị trí của AFU trong thành phố và khu vực lân cận đang bị không quân, pháo binh và UAV Nga tập kích ồ ạt.

Kênh AMK Mapping cung cấp thêm một số diễn biến trên hướng Dobropillia, thuộc vùng Donetsk.

Trong 2 tuần liên tiếp, tình hình đối với Ukraine tiếp tục xấu đi khi lực lượng Moscow đạt được thêm những bước đột phá về mặt chiến thuật.

Ở phía tây nam, RFAF tiếp tục tấn công cường độ cao tại khu dân cư Vodyanske, đánh lên phía bắc về hướng Matyasheve và Novohryshyne, trong khi các nhóm xung kích khác vẫn đang giao tranh ác liệt để giành quyền kiểm soát Svitle và Vodyanske.

Một số binh sĩ Nga đã thâm nhập về phía tây qua Chernihivka, tiến tới làng Dobropillia cùng các cánh đồng ở phía bắc, đồng thời xâm nhập theo hướng bắc về phía cực nam thành phố Dobropillia cùng tên. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn tại các con phố phía tây Bilytske và những cánh đồng lân cận, nơi RFAF đang nỗ lực quét sạch một số điểm kháng cự còn lại của Ukraine.

Ở phía đông bắc, quân đội Nga đã chiếm được các vị trí dọc theo dải cây còn lại ở phía đông mỏ Bilytska và loại bỏ mũi nhọn phòng thủ của Ukraine ở phía nam tuyến đường sắt. Những nhóm xung kích khác đã cải thiện vị trí dọc theo tuyến đường sắt, chiếm thêm một cứ điểm quan trọng của Ukraine.

Ngoài ra, lực lượng Moscow đã tạo được chỗ đứng tại Hannivka và bắt đầu thâm nhập vào khu vực ngoại ô phía đông bắc Dobropillia, cắt đứt 2 tuyến đường hậu cần huyết mạch của Ukraine. Một số nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga đã tiếp cận trung tâm thành phố, trong khi các binh sĩ khác đang tìm cách tiến vào thành phố từ hướng đông.

Ở phía đông, lực lượng Moscow chọc thủng các vị trí của AFU ở phía bắc Novyi Donbas, chiếm một số cao điểm chiến thuật phía nam Stepy trước khi tiến vào và chiếm giữ ngôi làng này. Từ đó, họ bắt đầu thâm nhập sâu tới ngoại vi phía nam Rubizhne, đồng thời tái chiếm làng Vilne.

Thêm vào đó, các cuộc xâm nhập sâu đang được thực hiện dọc theo nhiều hàng cây song song để tiến tới phía nam Zolotyi Kolodyaz, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn tại các khe núi có rừng bao phủ ở khu vực lân cận.

Xa hơn về phía đông, quân đội Nga chiếm phần còn lại của khu rừng phía bắc Shakhove cùng mỏ đất sét gần đó, trước khi mở các cuộc tấn công về hướng Kucheriv Yar. Kết quả là một số binh sĩ Nga đã đứng chân được tại những vị trí dọc theo dải cây ngay phía nam Kucheriv Yar.

Tổng cộng, có 31,34km2 lãnh thổ nghiêng về phía Nga.

Tình hình xung quanh Dobropilia đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Các nhà quan sát đang đưa tin về việc quân đội Nga tiến quân ở phía nam thành phố. Đây là đô thị có tầm quan trọng chiến lược, vì vậy Ukraine sẽ không dễ dàng từ bỏ, kênh Military Summary nhận định.

Xem tiếp tại đường Link =>

Chiến sự Ukraine 24/8: Nga chọc thủng phòng tuyến trên 4 mặt trận

EU hứa tài trợ 6,1 tỷ Euro, ông Zelensky nói 'Ukraine sẽ không thất bại'

Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã phê duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá 6,1 tỷ Euro (7,1 tỷ USD) cho Ukraine.

Theo báo Guardian, trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 23/8, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: "Vào Ngày độc lập (24/8) của Ukraine, chúng tôi thể hiện sự ủng hộ kiên định của mình. Hôm nay, chúng tôi đã phê duyệt khoản ngân sách 6,1 tỷ Euro dành cho các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, tên lửa, đạn dược cùng hệ thống radar mà Ukraine đang rất cần. Châu Âu sát cánh cùng các bạn hôm nay, ngày mai và trong suốt chặng đường dài phía trước”.

Thông báo được đưa ra khi Thủ tướng Anh Andy ​Burnham cùng một số nhà lãnh đạo châu Âu khác đã đến Kiev bằng tàu hỏa hôm 23/8 nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày độc lập của Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã đến ga tàu đón Thủ tướng Anh và cho biết ông Burnham sẽ gặp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden, Tổng thống Moldova Maia Sandu và Tổng thống Estonia Alar Karis tại Kiev.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, trong chuyến công du lần này, Thủ tướng Burnham sẽ khẳng định với người dân Ukraine rằng Anh "hoàn toàn ủng hộ nền độc lập của Ukraine và những lời đe dọa từ Nga chỉ càng củng cố thêm quyết tâm của London".

Ngoài việc thông báo London sẽ cho phép công ty quốc phòng châu Âu MBDA giải mật thông tin về các linh kiện do Anh sản xuất trong tên lửa tầm xa Storm Shadow/Scalp (hợp tác giữa Anh và Pháp), giúp tăng cường năng lực tự sản xuất tên lửa tầm xa của Kiev, ông Burnham dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và chủ trì cuộc họp đầu tiên của "Liên minh Tự nguyện", sáng kiến quy tụ các nước châu Âu hỗ trợ quân sự và bảo đảm an ninh cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. 

Ông Zelensky nói “Ukraine sẽ không thất bại”

Trong bài phát biểu đặc biệt hôm 23/8 nhân kỷ niệm Ngày độc lập của Ukraine, Tổng thống Zelensky thừa nhận "tình hình thực sự rất khó khăn đối với tất cả chúng ta", nhưng khẳng định sự đoàn kết của người dân Ukraine và “chừng nào kẻ thù chưa phá vỡ được vòng tròn đoàn kết này, Ukraine sẽ không gục ngã, sẽ đạt được hòa bình và sẽ thành công”.

Ông Zelensky cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "sai lầm ở điểm quan trọng nhất" khi đánh giá thấp tinh thần sẵn sàng chiến đấu vì đất nước của người dân Ukraine. Người đứng đầu Kiev cũng tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa từ các nhà lãnh đạo châu Âu.

Xem tiếp tại đường Link =>

EU hứa tài trợ 6,1 tỷ Euro, ông Zelensky nói 'Ukraine sẽ không thất bại'

Tin tức thế giới 24-8: Ông Trump khai cuộc đua xe bằng Quái thú; 3 tỉnh miền nam Thái Lan bị tấn công

Syria và Israel nối lại đàm phán tại Jordan; Ông Trump khai cuộc đua xe giữa lòng thủ đô Mỹ; Ukraine bác bỏ liên quan vụ nổ Nord Stream; Thái Lan họp khẩn sau loạt vụ tấn công ở miền nam... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 24-8.

Ông Trump đua xe giữa lòng thủ đô Washington

Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham gia hoạt động cuối cùng trong chuỗi kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ bằng một sự kiện thể thao chưa từng có: đua xe công thức IndyCar xuyên các tuyến phố trung tâm Washington D.C.

Theo Reuters, chặng đua mang tên Freedom 250 Grand Prix đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng của thủ đô Mỹ, bao gồm công viên National Mall, đại lộ Pennsylvania và vòng quanh tòa nhà Cơ quan Lưu trữ quốc gia. Thậm chí ban đầu chặng đua còn định đâm xuyên qua Đồi Capitol - nơi đặt tòa nhà Quốc hội.

Đoàn xe tháp tùng ông Trump đã chạy một vòng danh dự quanh đường đua trước khi ông phất cờ xanh khai cuộc cho chặng đua dài 402km.

Chặng đua giữa lòng thủ đô này là sự kiện thể thao mới nhất được ông Trump sử dụng để quảng bá hình ảnh trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. 

Trước đó ông đã tổ chức trận đấu võ tổng hợp ngay tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng vào ngày sinh nhật thứ 80 và trao cúp vô địch World Cup cho tuyển Tây Ban Nha.

Ukraine lại bác bỏ liên quan vụ phá hoại đường dẫn Nord Stream

Ngày 23-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa khẳng định Kiev không tham gia vụ đánh bom đường ống dẫn khí Nord Stream năm 2022, tuyến đường vận chuyển khí đốt  dưới lòng biển "huyết mạch" từ Nga sang châu Âu.

Trong nhiều năm qua, nhiều nước châu Âu, dẫn đầu là Đức, đã kiên quyết khẳng định vụ tấn công này có liên quan đến Kiev.

Hồi tháng 7-2026, các công tố viên Đức chính thức tuyên bố loạt vụ nổ này do nhà nước Ukraine chỉ đạo, cáo buộc có nguy cơ làm phức tạp quan hệ giữa Kiev với một trong những nước hậu thuẫn quân sự quan trọng nhất của mình. 

Ngày 19-8, cảnh sát Croatia bắt giữ một người đàn ông Ukraine vì tình nghi tham gia vụ đánh bom. Người này được cho là đang thực hiện một bộ phim về chính vụ tấn công này.

Phản hồi các thông tin trên, ông Zelensky vẫn nói: "Ukraine chưa bao giờ chính thức tham gia bất kỳ chiến dịch nào liên quan tới vụ nổ Nord Stream. Phía Đức thừa biết Ukraine không đứng sau việc thực hiện, cũng như không đứng sau ý tưởng của chiến dịch này".

Ông Zelensky khẳng định Kiev đang hỗ trợ Berlin điều tra và hy vọng vụ việc không gây rạn nứt: "Điều rất quan trọng với chúng tôi là không đánh mất quan hệ đối tác, không đánh mất lòng tin của các nước châu Âu đã giúp đỡ Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến".

Syria - Israel đàm phán cấp cao tại Jordan

Theo Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), ngày 23-8, Syria và Israel đã tiến hành đàm phán cấp cao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Jordan dưới sự trung gian của Mỹ. Vòng đàm phán diễn ra sau khi Israel nhiều lần không kích vào lãnh thổ Syria thời gian qua.

Dẫn nguồn tin thuộc Bộ Ngoại giao Syria, SANA cho biết hai bên tập trung bàn cơ chế cụ thể để chấm dứt các vụ không kích, bắt giữ và tấn công có chủ đích của Israel, đồng thời nối lại đàm phán hướng tới một thỏa thuận an ninh. 

Damascus nêu ưu tiên trước mắt là Israel rút về các vị trí trước ngày 8-12-2024 - thời điểm chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ - và khôi phục đầy đủ thỏa thuận phân tách lực lượng năm 1974. 

Syria cũng tuyên bố không chấp nhận bất kỳ dàn xếp nào hạn chế quyền tái thiết quân đội hay quyền lựa chọn đồng minh của mình.

Trước đó, trả lời Reuters hôm 22-8, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani cho biết từ đầu năm hai bên đã nhất trí trên giấy tờ "gần như mọi thứ", song Damascus hoài nghi thiện chí thực thi của Israel. 

Israel chưa lên tiếng về những thông tin này.

Indonesia bắt 72 người nghi đốt rừng

Theo Hãng tin AP, ngày 23-8, Cảnh sát Indonesia bắt giữ 72 người bị tình nghi gây ra 89 vụ cháy rừng và cháy đất than bùn đang hoành hành ở 9 tỉnh trên đảo Borneo và Sumatra, tạo ra lớp khói mù dày đặc lan sang cả Malaysia.

Ông Mohammad Irhamni, lãnh đạo bộ phận trọng án thuộc Cơ quan Điều tra hình sự cảnh sát quốc gia, cho biết phần lớn bị cáo buộc cố ý đốt đất để dọn mặt bằng làm đồn điền với chi phí rẻ. 

Nhà chức trách đang lần theo dòng tiền để xác định liệu có doanh nghiệp nào đứng sau các vụ việc này không. Các bị can hiện đối diện mức án tới 15 năm tù.

"Chúng tôi sẽ không dừng lại ở những người trực tiếp tham gia. Chúng tôi sẽ xác định ai hưởng lợi và ai thực sự đứng sau", ông Irhamni tuyên bố. 

Trước đó, ngày 22-8, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã tới tỉnh Trung Kalimantan, nơi hơn 7.600ha đã bị thiêu rụi. 

"Tôi hy vọng chúng ta sớm kiểm soát được tình hình", ông Prabowo tuyên bố.

Thái Lan họp khẩn sau loạt tấn công ở ba tỉnh miền nam

Ngày 23-8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã triệu tập cuộc họp khẩn với các lãnh đạo an ninh cấp cao sau loạt vụ tấn công phối hợp trong đêm tại ba tỉnh cực nam nước này. 

Cuộc họp và các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh chính quyền trung ương tại Bangkok còn đang xoay xở với tình trạng lũ lụt nặng ở phía bắc.

Xem tiếp tại đường Link =>

Tin tức thế giới 24-8: Ông Trump khai cuộc đua xe bằng Quái thú; 3 tỉnh miền nam Thái Lan bị tấn công

"Điểm nóng" Trung Đông ngày 24/8: Iran cho phép tàu chở dầu của Iraq đi qua Hormuz

1. Các kho dự trữ dầu thô toàn cầu đã bắt đầu sụt giảm trở lại, trong bối cảnh tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz làm ngưng trệ hoạt động vận tải từ Trung Đông, đẩy giá dầu tăng cao.

Theo công ty nghiên cứu dữ liệu Kpler, tổng lượng dầu thô dự trữ toàn cầu - bao gồm cả dự trữ chiến lược và kho thương mại - đạt 3,45 tỷ thùng tính đến ngày 31/8, giảm 6% so với thời điểm cuối tháng 2, khi Mỹ và Israel tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

2. Ngày 22/8, Iran cảnh báo, nước này sẽ xem bất kỳ quốc gia nào tham gia các biện pháp hạn chế kinh tế do Mỹ áp đặt nhằm vào Tehran là “kẻ thù”, đồng thời có thể đáp trả bằng cách nhằm vào lợi ích của các nước này.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố, Tehran sẽ sử dụng biện pháp đàm phán trước tiên để yêu cầu các nước không tham gia chiến dịch trừng phạt kinh tế của Mỹ. Tuy nhiên, nếu những nước này không giữ khoảng cách với Washington, Iran sẽ có hành động nhằm vào lợi ích của họ.

3. Ngày 22/8, quân đội Yemen cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Houthi gần biên giới Ả Rập Xê-út và phá hủy một chiếc thuyền chở đầy bom ở eo biển Bab al-Mandab.

Theo thông báo trên mạng xã hội X, lực lượng phòng không do Sư đoàn 3 thuộc Lực lượng Khẩn cấp Yemen vận hành đã đánh chặn UAV khi nó tiếp cận khu vực biên giới Al-Wadiah ở tỉnh Hadhramaut phía đông.

4. Ngày 21/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran đang ở vị thế tốt, đồng thời cho rằng đây là thời điểm thích hợp để chấm dứt cuộc chiến với Mỹ. "Đã đến lúc chấm dứt chiến tranh, khi chúng ta đang ở vị thế có sức mạnh và phẩm giá", ông Pezeshkian phát biểu trong cuộc gặp với các bác sĩ tại Tehran.

Tổng thống Iran cho rằng cộng đồng quốc tế đã ghi nhận những thiệt hại mà nước này phải hứng chịu trong chiến sự. Ông cáo buộc Mỹ tấn công trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng Iran, đồng thời vi phạm các quy định quốc tế.

Xem tiếp tại đường Link =>

"Điểm nóng" Trung Đông ngày 24/8: Iran cho phép tàu chở dầu của Iraq đi qua Hormuz

Nguồn: Dân Trí; Vietnamnet; Tuổi Trẻ; Năng Lượng Quốc Tế

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á; Lốc xoáy kinh hoàng ở Pháp; Mỹ thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 25/8

Thế giới: EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam; F-16 từ Nhật tấn công Iran; Giám đốc CIA đến Moscow; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30/8

Thế giới: Thảm kịch lũ quét Nepal; Nga – Trung hợp tác chiến lược; Nga sẵn sàng đón tiếp Zelensky; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 1/9

Thế giới: Siêu dự án đường sắt cao tốc lỗ 7.570 tỷ; Lũ quét kinh hoàng ở Nepal; EU trừng phạt sâu rộng Nga; Chiến sự Ukraine; Tin nóng thế giới 27/8

Thế giới: Tử hình cựu Bí thư Trung Quốc; Tên lửa mạnh gấp 3 lần KN-24; Rộ tin binh biến tại Niger; Chiến sự Nga - Ukraine; Chiến sự Trung Đông 29/8

Thế giới: 3 máy bay ném bom tàng hình tối tân; Trung Quốc xây công trình 1.200 tỷ NDT; Tuyến hủy diệt lũ quét Nepal; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 28/8

Thế giới: Bom, mìn thời thế chiến liên tục phát nổ; Canada áp thuế hàng Mỹ; Chiến sự Ukraine 23/8; Đông Á bất an cam kết an ninh của Trump; Chiến sự Trung Đông 23/8

Thế giới: Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 22/8; Ba Lan đưa tên lửa dọc biên giới; Chính sách đình chỉ visa nhập cư của Mỹ bị chặn; Đông Âu thêm chi phí để giữ chân Mỹ

Lên đầu trang