- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Tình trạng cháy rừng nghiêm trọng ở châu Âu dẫn tới nhiều vụ bom, mìn từ 2 cuộc thế chiến phát nổ dữ dội.
Hàng loạt vụ cháy rừng đang hoành hành khắp châu Âu trong mùa hè này đã làm lộ ra một mối đe dọa có thể gây chết người ẩn dưới những vùng đất cháy rụi. Đó là những quả bom và mìn hoen gỉ từ Thế chiến I và Thế chiến II, chúng đe dọa lực lượng cứu hỏa đang ứng phó với các đám cháy.
Một số vũ khí đã phát nổ do sức nóng dữ dội. Các vụ nổ được ghi nhận tại Pháp, Bỉ, Đức và Hà Lan.
Nhiệt độ ổn định và lượng mưa có thể dự đoán trước từng giúp phần lớn vũ khí bị chôn dưới đất ở châu Âu tiếp tục nằm im. Nhưng mùa cháy rừng năm nay trở nên nghiêm trọng hơn do những trận mưa lớn hồi tháng 1 thúc đẩy thảm thực vật phát triển, sau đó trở thành vật liệu bắt lửa khi mùa hè đến.
Theo một nghiên cứu do nhóm World Weather Attribution công bố tháng trước, nhiệt độ cao kết hợp với tình trạng hạn hán, độ ẩm thấp và gió mạnh đã tạo ra môi trường lý tưởng cho cháy rừng. Các đám cháy đã buộc hàng loạt người phải sơ tán.
Sarah Njeri, học giả nghiên cứu hòa bình và xung đột tại Trường Nghiên cứu Phương Đông và châu Phi ở London, nhận định, biến đổi khí hậu đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho những vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Tại tỉnh Liege, miền Đông Bỉ, Thống đốc Hervé Jamar cho biết gần đây người dân đã nghe thấy “một vài vụ nổ lẻ tẻ”, đồng thời các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang điều chỉnh phương án để tính đến số đạn dược ở khu vực xảy ra cháy rừng.
Trong Thế chiến II, bom, mìn được rải khắp những khu rừng đầm lầy than bùn dày đặc của vùng High Fens, trải dài qua biên giới Bỉ - Đức và từng là nơi diễn ra những trận đánh quan trọng. Hiện nay, một đám cháy lớn âm ỉ tại khu vực này.
Bernard Collard, một nhà sử học địa phương được cấp phép sử dụng máy dò kim loại để khảo sát các chiến trường cũ, cho biết trong một môi trường như vậy, “bạn không biết chất nổ nằm ở đâu”.
Ông nói mình từng tìm thấy nhiều loại vũ khí còn sót lại khi khảo sát. “Bạn không bao giờ biết mình có thể gặp phải thứ gì, và không nên xem nhẹ chuyện đó”, ông Collard nói khi đứng trên một cánh đồng từng là nơi diễn ra những trận chiến đẫm máu.
Tại một khu rừng khô cằn ở Pháp, một vụ cháy rừng lớn bên ngoài thành phố Bordeaux, miền Tây Nam, đã làm lộ một kho vũ khí được cho là đạn dược từ Thế chiến II.
Khoảng 400 quả đạn và các bộ phận đạn dược đã được thu gom tại làng Le Porge hồi đầu tháng 8. Số vũ khí này gồm cả đạn của Đức và Pháp, chủ yếu là đạn súng cối, cùng một số đạn chống tăng nổ mạnh.
Thị trưởng Martial Zaninetti nói với hãng tin France Info rằng những tiếng nổ này giống như “âm thanh của chiến tranh”.
“Có những kho đạn được chôn dưới đất trong địa bàn của chúng tôi, nhưng chúng tôi không biết điều đó, và chúng đã phát nổ”, ông Zaninetti nói, đồng thời cho biết một trong những quả đạn “đã xuyên qua một ngôi nhà”.
Việc phát hiện bom đạn chưa phát nổ ở châu Âu không phải chuyện bất thường.
Xem tiếp tại đường Link =>
Bom, mìn từ thời thế chiến liên tục phát nổ do cháy rừng dữ dội ở châu Âu
Canada sẽ đáp trả các mức thuế mới của Mỹ theo nguyên tắc "ăn miếng trả miếng”.
Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 22/8 tuyên bố Canada sẽ áp thuế đáp trả lên các mặt hàng thép, đồ điện tử và nhiều sản phẩm khác nhập khẩu từ Mỹ kể từ ngày 8/9. Động thái này nhằm trả đũa việc Tổng thống Donald Trump áp thuế mới lên tới 50% đối với hàng hóa Canada.
"Canada sẽ đáp trả các mức thuế mới của Washington theo nguyên tắc 'ăn miếng trả miếng, đô la đổi đô la' nhằm bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp trong nước", ông Carney phát biểu tại cuộc họp báo.
Khi được hỏi liệu Canada có đang bước vào một cuộc chiến thương mại hay không, Thủ tướng Carney khẳng định: "Khi bị tấn công, bạn đang ở trong thế chiến tranh. Và chúng ta đã bị tấn công”.
Ông Carney là một trong số ít nhà lãnh đạo thế giới quyết định đáp trả các đợt áp thuế của Mỹ. Ông cam kết sẽ thúc đẩy các liên minh thương mại và quân sự mới, dù Canada vẫn đang phụ thuộc vào thị trường Mỹ với gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Phát biểu từ tòa nhà quốc hội ở Ottawa, Thủ tướng Carney cho biết các mặt hàng Mỹ chịu thuế đáp trả gồm thép, sản phẩm từ sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy, giấy và đồ điện tử, cùng một số ngành hàng mà Mỹ từng nhắm vào Canada trước đó. Chính phủ Canada sẽ công bố chi tiết sau vài ngày nữa.
"Chúng tôi không thể chấp nhận những gì họ đưa ra, và sẽ không nhân nhượng những gì họ đòi hỏi", ông Carney nhấn mạnh.
Thủ tướng Carney cũng khẳng định Canada sẽ công bố các biện pháp hỗ trợ vào tuần tới cho những ngành công nghiệp bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ, đồng thời cho biết các gói hỗ trợ này có thể kéo dài nhiều năm.
Sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng, Mỹ và Canada đã không thể đạt được thỏa thuận thương mại trước thời hạn đêm 21/8. Điều này làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa hai đối tác thương mại và đồng minh lâu năm, đồng thời phủ bóng đen lên tương lai của Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (USMCA).
Đợt thuế mới của Mỹ nhắm vào nhiều ngành hàng bao gồm rượu vang, đồ nội thất, sản phẩm từ sữa, xi măng, quần áo, cần câu cá và dụng cụ chơi khúc côn cầu, ảnh hưởng tới khoảng 20 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ. Các mức thuế này không miễn trừ cho những mặt hàng thuộc diện bảo hộ của USMCA, cơ chế vốn giúp bảo vệ hầu hết hàng hóa xuất khẩu của Canada sang Mỹ trong 18 tháng qua.
Trước đó, Tổng thống Trump từng bày tỏ hy vọng hai bên có thể đạt thỏa thuận. Tuy nhiên, Thủ tướng Carney cho biết những đòi hỏi phút chót từ phía Mỹ đã chặn đứng mọi tiến triển.
"Trong những ngày gần đây, Mỹ đã đưa ra các điều kiện mới thiếu thực tế, không công bằng và làm tổn hại đến lợi ích của Canada, đồng thời khiến người ta phải nghi ngờ về tính tin cậy của bất kỳ thỏa thuận nào", ông nói. Ông tiết lộ thêm, các yêu cầu này bao gồm cả việc hạn chế khả năng ký kết các thỏa thuận thương mại mới của Canada.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/ZJAdEGPSeROmcgEs4
Ukraine đang đối mặt với 48 giờ đầy căng thẳng trước Ngày Độc lập của nước này, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky mời các nhà lãnh đạo phương Tây đến Kiev.
Nga phá hủy hàng loạt xe phóng UAV bí mật của Ukraine
Trang tin Rybar cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Nga (RFAF) thực hiện hàng loạt cuộc tấn công nhắm vào các nhà kho, cơ sở công nghiệp và hạ tầng đường sắt tại Kiev. Đặc biệt, lực lượng Moscow đã phá hủy một bãi đậu xe, nơi tập kết nhiều phương tiện phóng UAV tầm xa của Ukraine được ngụy trang thành xe tải dân sự tại khu vực ngoại ô Boryspil, cách trung tâm Kiev khoảng 30km.
Nga tập kích, phá hủy hàng loạt xe phóng UAV tầm xa của Ukraine gần thủ đô Kiev (Video: Telegram).
Ngoài ra, các cuộc tấn công còn nhắm vào cơ sở hạ tầng cảng biển thuộc vùng Odessa và một trạm biến áp ở khu vực Zaporizhia. Tại Poltava, UAV Geran đánh trúng trung tâm phân loại hàng hóa của công ty Aurora, nhà bán lẻ hàng đầu Ukraine.
Đáng chú ý, chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ, từ 14h22 đến 15h25 ngày 22/8, Nga tiến hành cuộc tấn công tổng hợp ồ ạt vào Chornomorsk (Odessa) với sự tham gia của khoảng 12 tên lửa hành trình Banderol, 12 quả bom lượn FAB và 10 UAV Geran-4.
Ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) một lần nữa thực hiện cuộc tập kích quy mô lớn nhắm vào Crimea, cũng như các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát thuộc tỉnh Zaporizhia và Donetsk. Tại vùng Samara, lần đầu tiên UAV Ukraine tấn công một trung tâm hậu cần của tập đoàn Ozon và khu công nghiệp ở Novokuibyshevsk.
Ukraine phá hủy một trung tâm hậu cần của Nga tại vùng Samara
Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận việc phá hủy trung tâm hậu cần của tập đoàn bán lẻ Ozon tại Chapayevsk, tỉnh Samara, Nga.
Báo cáo có đoạn: "Lực lượng phòng vệ đã bắt đầu ghi nhận một số trung tâm hậu cần thuộc công ty Ozon của Nga bị phá hủy. Các cuộc tập kích có hệ thống vào những trung tâm lưu trữ có công năng lưỡng dụng (phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự) gây cản trở công tác hậu cần của đối phương và tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nga nói chung".
Như vậy, sau khi Ukraine tấn công 15 trung tâm hậu cần lớn nhất của Wildberries, đến lượt tập đoàn Ozon trở thành mục tiêu. Bản thân công ty Nga này xác nhận rằng trung tâm hậu cần của Ozon tại vùng Samara đã bị UAV Ukraine tấn công.
Trước đó, truyền thông và mạng xã hội Nga đưa tin rằng Ukraine thực hiện cuộc tập kích đầu tiên vào trung tâm hậu cần của sàn thương mại điện tử Ozon tại Chapayevsk rạng sáng 22/8, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn.
Ukraine tuyên bố cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xung phong của Nga
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 22/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Tính từ đầu ngày, đã có 197 cuộc đụng độ xảy ra. Cụ thể, 22 đợt tấn công của Nga đã bị đẩy lùi ở hướng Konstantinovka".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực đột kích của Nga ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Hulyaipole và Orekhov.
48 giờ đầy căng thẳng trước ngày Độc lập của Ukraine
Theo Rybar, trên thực địa, tại mặt trận phía tây Zaporizhia, các đơn vị Kiev vẫn tiếp tục nỗ lực đột phá vào làng Stepove; các nhóm binh sĩ tiên phong của họ đã bị phát hiện ngay tại khu vực tiếp giáp ngôi làng này. Trong khi đó, Cụm tác chiến Dnepr RFAF đang nỗ lực thiết lập chỗ đứng chân bên trong khu vực dân cư của thành phố Orekhov.
Kênh Military Summary nhận định, Ukraine đang đối mặt với 48 giờ đầy căng thẳng trước ngày Độc lập của nước này (24/8), khi Tổng thống Volodymyr Zelensky mời các nhà lãnh đạo phương Tây đến Kiev. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga có tiến hành tập kích vào thủ đô Ukraine hay không, đồng thời cũng không loại trừ khả năng Ukraine sẽ tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga nhân dịp này. Mỗi một nước đi như vậy có thể châm ngòi cho sự leo thang căng thẳng.
Trong vòng 72 giờ qua, Nga đã phá hủy trạm đầu máy xe lửa Darnytsia và 40 xe tải phóng UAV của Ukraine tại Boryspil, như Rybar đã đưa tin.
Hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Mykilske và Dobropillia đang sụp đổ. Bên cạnh đó, lực lượng Moscow đã vượt sông Lopan gần Kazachya Lopan.
Về phía đông Sloviansk, các trận chiến giành quyền kiểm soát nhà máy nhiệt điện Sloviansk và khu vực nhà cao tầng tại Mykolaivka vẫn đang tiếp diễn.
Những bước tiến của Nga trên bản đồ trong 24 giờ qua được kênh Divgen cập nhật như sau: khu vực được giải tỏa gần Zelene rộng 6,4km2, giành thêm 2,7km2 diện tích tại Kupyansk và 11,4km2 ở phía đông Torske.
DeepState: Nga chiếm một thị trấn gần Pokrovsk và tiến vào Kharkov
Dự án phân tích DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, quân đội Nga đã chiếm thị trấn Rodinske gần Pokrovsk thuộc vùng Donetsk, đồng thời tiến vào khu vực Artilne thuộc vùng Kharkov.
Báo cáo viết: "Đối phương (Nga) đã chiếm Rodinske và cũng tiến vào khu vực gần Artilne".
Tính đến ngày 22/8, DeepState đánh dấu trên bản đồ cập nhật tình hình chiến sự rằng thị trấn Rodinske đã bị RFAF kiểm soát hoàn toàn, mặc dù vào ngày 21/8, một phần thị trấn này vẫn được ghi nhận là khu vực do AFU kiểm soát.
Trước đó, hôm 27/7, DeepState ghi nhận bước tiến của quân đội Nga tại Kupyansk thuộc vùng Kharkov, gần ngôi làng Artilne nằm trên biên giới quốc gia.
Người phát ngôn của Nhóm Lực lượng Liên hợp Ukraine tại thực địa, ông Viktor Tregubov, xác nhận rằng "đang có nỗ lực xâm nhập (của Nga) vào khu vực đó, tại vùng biên giới".
Ông Macron cam kết cung cấp tên lửa đánh chặn cho Ukraine
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc điện đàm rằng Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ và gửi tên lửa đánh chặn cho Kiev, European Pravda đưa tin.
Tổng thống Pháp nhận định, bằng cách đe dọa và leo thang căng thẳng, Nga đang tìm cách phô trương sức mạnh, nhưng trên hết, hành động đó lại bộc lộ sự thừa nhận về chính điểm yếu của mình.
Nhà lãnh đạo Pháp nói: "Trong bối cảnh này, việc cung cấp cho Ukraine mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ bầu trời và đẩy lùi hành động gây hấn này là vô cùng quan trọng. Tôi đã thông báo với Tổng thống Zelensky về việc chúng tôi tăng cường hỗ trợ, bao gồm việc chuyển giao tên lửa đánh chặn và tiếp tục hợp tác theo các kết quả của cuộc họp đầu tiên thuộc liên minh phòng thủ tên lửa (diễn ra tại Paris vào ngày 13/7 năm ngoái) cũng như bản tuyên bố ý định được ký kết vào ngày 17/11/2025".
Ông Macron nhấn mạnh, điều cốt yếu là tất cả các quốc gia có đủ nguồn lực cần tham gia vào nỗ lực này. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên Nga cho đến khi nước này chấm dứt giao tranh.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chiến sự Ukraine 23/8: 48 giờ đầy căng thẳng trước ngày Độc lập của Ukraine
Việc ông Trump bất ngờ giảm tập trận với Hàn Quốc không chỉ tác động đến quan hệ song phương mà còn khiến các đồng minh của Washington ở Đông Á bất an, theo chuyên gia.
Tổng thống Donald Trump ngày 16/8 gây bất ngờ khi thông báo Mỹ sẽ cắt giảm đáng kể các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, viện dẫn quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và bất bình vì Seoul không hỗ trợ Washington trong cuộc xung đột với Tehran.
Sau thông báo từ Tổng thống Trump, quân đội Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiến hành tập trận Lá chắn Tự do Ulchi, nhưng rút ngắn thời gian từ 11 ngày xuống còn 5 ngày, với một số hoạt động thực địa bị thu hẹp. Đây là cuộc tập trận thường niên nhằm rèn luyện khả năng phòng thủ của liên quân Mỹ - Hàn trước Triều Tiên.
Các diễn biến làm dấy lên lo ngại về mức độ ổn định trong cam kết an ninh của Washington với các đồng minh tại Đông Á như Hàn Quốc và Nhật Bản.
Quyết định giảm tập trận với Hàn Quốc được đưa ra trong lúc Mỹ điều tàu sân bay USS George Washington, chiến hạm cuối cùng của nước này hiện diện tại Ấn Độ - Thái Bình Dương, tới Trung Đông để tăng sức ép với Iran. Mỹ trước đó còn điều chuyển một số hệ thống tên lửa phòng không THAAD từ Hàn Quốc tới Trung Đông.
"Động thái của Washington không chỉ khiến Seoul lo ngại mà còn tác động tới các đồng minh trên toàn Ấn Độ - Thái Bình Dương, khiến họ hoài nghi về độ ổn định trong quan hệ với Mỹ", Ian Brzezinski, cựu thứ trưởng quốc phòng phụ trách chính sách châu Âu và NATO, nói với Politico.
Zack Cooper, chuyên gia an ninh châu Á tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho rằng những động thái điều chuyển lực lượng, khí tài khỏi châu Á, cắt giảm tập trận với Hàn Quốc đi ngược lại cam kết "kiên trì tăng cường năng lực răn đe" mà chính quyền ông Trump đưa ra với khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhiều lần khẳng định Mỹ coi an ninh Ấn Độ - Thái Bình Dương là ưu tiên. Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Elbridge Colby hồi đầu tháng 8 thậm chí còn nói Mỹ "chắc chắn không rút khỏi châu Á", mà đang củng cố các cam kết an ninh tại khu vực.
Nhưng Washington gần đây hầu như không có biện pháp nào thể hiện điều đó, Cooper nói, thêm rằng ông đã nghe những quan ngại từ các quan chức châu Á về tác động của việc giảm quy mô tập trận.
Theo David Silbey, giáo sư lịch sử quân sự và chính sách quốc phòng tại Đại học Cornell ở Mỹ, việc giảm mức độ tham gia các cuộc tập trận với Hàn Quốc có lẽ phản ánh "đà cắt giảm khó tránh khỏi" trong tính toán an ninh của Tổng thống Trump.
"Việc Washington đề nghị đàm phán với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng cho thấy các đồng minh của Mỹ tiếp tục bị xem nhẹ", ông Silbey nói với DW.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa các đồng minh châu Á quay lưng với Mỹ. Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng năng lực quân sự và duy trì hợp tác với Mỹ, nhưng họ có thể bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản tự đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm về an ninh quốc gia.
"Các nước sẽ tập trung nhiều hơn vào khả năng tự lực", một nhà ngoại giao châu Á nói.
Theo quan chức này, việc thay thế hoàn toàn công nghệ và vũ khí Mỹ là không thực tế, nhưng các nước có điều kiện vẫn sẽ tăng đầu tư vào năng lực tự vệ để giảm phụ thuộc vào Mỹ trong dài hạn.
Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã đi theo hướng này. Seoul dành khoảng 47,8 tỷ USD cho quốc phòng, tương đương 2,6% GDP, trong khi Tokyo chi khoảng 62,2 tỷ USD, tương đương 1,4% GDP. Hai nước cũng tăng cường năng lực tên lửa, phòng không và phối hợp tác chiến, trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo và Trung Quốc mở rộng sức mạnh quân sự.
Xu hướng mở rộng quan hệ quốc phòng ngoài khuôn khổ với Mỹ cũng ngày càng rõ nét. Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác quân sự, trong khi Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng một số nước châu Âu mở rộng hợp tác trong huấn luyện, phát triển và sản xuất quốc phòng.
Xem tiếp tại đường Link =>
Nỗi bất an về cam kết an ninh của ông Trump với Đông Á
Iran cảnh báo đáp trả nếu Mỹ hành động; Phó Tổng thống Iran: Áp lực kinh tế của Mỹ sẽ phản tác dụng,... là tin tức mới nhất trong bản tin chiến sự Trung Đông ngày 23/8.
Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã đóng cửa
Cập nhật tình hình chiến sự Trung Đông, theo truyền thông Iran dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 23/8 tuyên bố, eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và sẽ không được mở lại nếu Mỹ không thực hiện các cam kết của mình.
“Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và sẽ không mở cửa trở lại. Nếu Mỹ thay đổi hành vi và thực hiện các cam kết của mình, tình hình sẽ khác đi, nhưng lần này Mỹ phải hành động. Vấn đề không thể được giải quyết bằng lời nói và đàm phán”, ông Rezaei nói trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Iran.
Ông Rezaei cho biết Iran đã đạt được thỏa thuận với Oman về một “tuyến đường trung đạo” qua eo biển Hormuz, song tuyên bố chung giữa hai nước vẫn chưa được hoàn thiện.
Iran cảnh báo đáp trả nếu Mỹ hành động
Theo truyền thông Iran, Bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 23/8 cảnh báo, Tehran sẽ đáp trả bất kỳ hành động mới nào của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời yêu cầu các nước láng giềng không tham gia chiến dịch gây sức ép kinh tế của Washington.
“Nếu Tổng thống Trump muốn hành động, chúng tôi sẽ trả đũa”, ông Rezaei nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Iran.
Ông cảnh báo các nước xung quanh Iran không nên tham gia cùng Mỹ trong “cuộc chiến kinh tế”, nếu không Tehran sẽ coi họ là đối phương. Theo ông, Iran không tìm cách mở rộng xung đột, nhưng sẽ nhắm vào lợi ích của các nước láng giềng nếu những nước này hợp tác với Washington.
“Nếu các nước xung quanh Iran hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến kinh tế, sẽ không một giọt dầu nào được vận chuyển qua eo biển Hormuz, và chúng tôi cũng sẽ nhắm mục tiêu vào các tuyến đường xuất khẩu dầu khác”, ông Rezaei tuyên bố.
Ông Rezaei đồng thời kêu gọi Iran thay đổi cách tiếp cận ngoại giao sau những gì ông mô tả là việc Mỹ liên tục vi phạm các cam kết trong các cuộc đàm phán.
“Iran ngày nay không còn là Iran của trước chiến sự nữa”, ông nói, đồng thời cho rằng hình ảnh về một nước Mỹ “tìm kiếm hòa bình” đã thay đổi trong nhận thức của giới trẻ Iran.
Phó Tổng thống Iran: Áp lực kinh tế của Mỹ sẽ phản tác dụng
Theo truyền thông Iran, Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref ngày 21/8 tuyên bố chính phủ sẽ bảo vệ nền kinh tế và sinh kế của người dân trước sức ép kinh tế từ Mỹ, đồng thời cho rằng các biện pháp này không thể làm thay đổi quyết tâm của người dân Iran.
“Chính phủ sẽ không cho phép Mỹ nhắm vào sự ổn định kinh tế và sinh kế của người dân”, ông Aref viết trên X.
Theo Phó Tổng thống Iran, kinh nghiệm từ Cách mạng Hồi giáo cho thấy sức ép kinh tế không thể làm thay đổi ý chí của người dân Iran mà ngược lại có thể tạo ra kết quả trái với mục tiêu của Mỹ.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chiến sự Trung Đông ngày 23/8: Iran cảnh báo đáp trả nếu Mỹ hành động
Nguồn: Dân Trí; Vnexpress; MoneyF
Thế giới: Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á; Lốc xoáy kinh hoàng ở Pháp; Mỹ thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 25/8
Thế giới: EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam; F-16 từ Nhật tấn công Iran; Giám đốc CIA đến Moscow; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30/8
Thế giới: Thảm kịch lũ quét Nepal; Nga – Trung hợp tác chiến lược; Nga sẵn sàng đón tiếp Zelensky; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 1/9
Thế giới: Siêu dự án đường sắt cao tốc lỗ 7.570 tỷ; Lũ quét kinh hoàng ở Nepal; EU trừng phạt sâu rộng Nga; Chiến sự Ukraine; Tin nóng thế giới 27/8
Thế giới: Tử hình cựu Bí thư Trung Quốc; Tên lửa mạnh gấp 3 lần KN-24; Rộ tin binh biến tại Niger; Chiến sự Nga - Ukraine; Chiến sự Trung Đông 29/8
Thế giới: 3 máy bay ném bom tàng hình tối tân; Trung Quốc xây công trình 1.200 tỷ NDT; Tuyến hủy diệt lũ quét Nepal; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 28/8
Thế giới: Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 22/8; Ba Lan đưa tên lửa dọc biên giới; Chính sách đình chỉ visa nhập cư của Mỹ bị chặn; Đông Âu thêm chi phí để giữ chân Mỹ
Thế giới: Trung Quốc lập mạng lưới kho vàng toàn cầu; Zelensky tặng Huân chương Tự do cho Elon Musk; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 26/8
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá