- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Vòm nhiệt bao trùm miền Đông và miền Trung nước Mỹ khiến lễ diễu hành kỷ niệm 250 năm Quốc khánh tại Washington D.C. cùng nhiều sự kiện ngoài trời phải hủy hoặc hoãn.
Lễ diễu hành mừng 250 năm Quốc khánh Mỹ tại thủ đô Washington D.C. đã bị hủy do nắng nóng cực đoan, trở thành sự kiện mới nhất bị ảnh hưởng bởi "vòm nhiệt" (heat dome) đang bao trùm khu vực miền Trung và miền Đông nước Mỹ, Bloomberg cho biết.
Theo Ban tổ chức, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) đã phát cảnh báo nắng nóng cực độ đối với Washington D.C., khi chỉ số cảm nhận nhiệt được dự báo dao động từ 43-46 độ C trong ngày 4/7. Vì lý do an toàn, cuộc diễu hành dự kiến diễn ra vào 10h30 sáng nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày Mỹ tuyên bố độc lập đã buộc phải hủy bỏ.
"Quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho người tham gia, khán giả và đội ngũ tổ chức", thông báo của ban tổ chức nêu rõ.
Không chỉ lễ diễu hành, hàng chục sự kiện kỷ niệm Ngày Độc lập Mỹ (4/7) trên khắp miền Trung và miền Đông nước này cũng phải hủy hoặc lùi lịch, bao gồm các chương trình hòa nhạc và màn bắn pháo hoa ngoài trời.
Một trong những sự kiện chịu ảnh hưởng đáng chú ý là Great American State Fair trên khu vực National Mall ở Washington D.C. - hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Hội chợ, nơi giới thiệu văn hóa và đặc trưng của cả 50 bang, đã phải tạm đóng cửa vào chiều 4/7 khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C.
Đợt nắng nóng hiện nay bắt nguồn từ hiện tượng "vòm nhiệt", khi một vùng áp cao mạnh giữ khối không khí nóng bên dưới trong nhiều ngày liên tiếp, khiến nhiệt độ và độ ẩm cùng tăng cao. Hiện tượng này đã khiến nền nhiệt kỷ lục lan từ khu vực Trung Tây sang miền Đông nước Mỹ trong tuần qua, theo Reuters.
Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ, hơn 185 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số nước này, đang nằm trong khu vực được cảnh báo nắng nóng. Riêng ngày 3/7, khoảng 197 triệu người, từ bang Kansas đến bang Maine, chịu các mức cảnh báo nắng nóng hoặc nắng nóng cực đoan.
Tại nhiều nơi, chỉ số cảm nhận nhiệt có thể lên tới 46 độ C, trong khi nhiều thành phố ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục.
Thời tiết khắc nghiệt cũng tạo nên nhiều hình ảnh bất thường. Tại Manhattan, nhiệt độ cao khiến lớp keo trên mặt đường mềm ra, làm đế giày của người đi bộ bám dính xuống mặt đường.
Các nhà khí tượng và giới chức Mỹ cảnh báo đợt nắng nóng hiện nay có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu người dân chủ quan. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia các hoạt động ngoài trời trong kỳ nghỉ lễ cần uống đủ nước, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, tìm nơi râm mát và theo dõi các dấu hiệu sốc nhiệt để kịp thời xử lý.
Lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei có thể thu hút hàng triệu người trong suốt quá trình kéo dài gần một tuần.
Sáng 4/7, hàng nghìn người Iran đã đổ về khu vực Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla ở Tehran để đưa tiễn cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy linh cữu của ông Khamenei được phủ bằng quốc kỳ Iran và phía trên là chiếc khăn tăng (khăn quấn đầu) màu đen của ông. Linh cữu được đặt cùng với 4 quan tài khác của các thành viên gia đình ông cũng thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 2.
Khoảng sân rộng lớn của Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla chật kín những người chịu tang, nhiều người trong số họ vẫy cờ Iran và mang theo những bức ảnh của nhà lãnh đạo bị sát hại. Nước được phun sương từ các mái nhà để làm mát cho những người chịu tang trong cái nóng của mùa hè.
Linh cữu của ông Khamenei sẽ lưu lại tại thánh đường Mosalla cho đến tối 5/7. Thi hài của ông dự kiến sẽ được đưa đến Qom, Najaf và Kerbala, các trung tâm Shi'ite lớn của Iran và Iraq, trước khi được an táng vào ngày 9/7 tại Mashhad, nơi có lăng mộ hành hương linh thiêng nhất của đất nước.
Linh cữu đã được hé lộ vào cuối ngày 2/7 trước một đám đông những người ủng hộ đang nức nở. Đến ngày 3/7, quan tài được quàn tại đại sảnh cầu nguyện được xây dựng để vinh danh người tiền nhiệm của ông, Ruhollah Khomeini.
Chính phủ Iran ước tính hàng triệu người sẽ tham gia các cuộc diễu hành lớn trong những ngày tới, và chính quyền sẽ cung cấp phương tiện giao thông, thực phẩm và chỗ ở cho những người tham gia.
Iran đang trong trạng thái cảnh giác trước bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào có thể nhắm vào lễ tang, nơi dự kiến sẽ có hàng triệu người dân Iran và một số quan chức cấp cao nước ngoài tham dự.
Một đoạn video lan truyền cho thấy các nhân viên an ninh đang tuần tra trên các đường phố ở Tehran trước thềm các cuộc rước tang. Iran cũng thông báo đóng cửa hoàn toàn không phận phía trên Tehran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua cảnh báo đáp trả bất kỳ nỗ lực nào nhằm mục tiêu vào đất nước này trong những ngày tới.
IRGC nhấn mạnh, “bất kỳ sự tính toán sai lầm nào cũng sẽ phải đối mặt với một phản ứng quyết định và dữ dội hơn bao giờ hết”.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cảnh báo đưa Lãnh tụ Tối cao đương nhiệm của Iran, Mojtaba Khamenei, vào tầm ngắm.
Ông Mojtaba đã lên kế nhiệm cha sau khi ông Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ, Israel. Bản thân ông cũng bị thương và đến nay chưa xuất hiện hay phát biểu công khai, các tuyên bố chỉ được đưa ra dưới dạng văn bản và được truyền thông quốc gia đăng tải.
Theo các nhà quan sát, để đảm bảo an ninh trong tình hình hiện nay, ông Mojtaba có thể sẽ không xuất hiện công khai trong lễ tang của các thành viên gia đình.
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, làn sóng biểu tình bạo lực và các hành vi thù địch nhằm vào người nhập cư tại Nam Phi đang buộc nhiều quốc gia châu Phi khẩn cấp triển khai các chiến dịch hồi hương công dân trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.
Ngày 3/7, Chính phủ Uganda thông báo đã hoàn tất đưa nhóm công dân đầu tiên gồm 273 người về nước an toàn. Chuyến bay thuê bao khởi hành từ sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Entebbe vào sáng cùng ngày. Bộ Ngoại giao Uganda cho biết chiến dịch được triển khai theo chỉ thị khẩn của Tổng thống Yoweri Museveni nhằm bảo đảm an toàn và phúc lợi cho công dân. Theo Đại sứ Uganda tại Nam Phi Paul Amoru, nước này đang gấp rút thu xếp thêm các chuyến bay tiếp theo để đưa gần 150 người còn lại về nước ngay trong ngày.
Kenya cũng đã bắt đầu chiến dịch sơ tán công dân. Phó Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Musalia Mudavadi cho biết đợt đầu tiên đã hỗ trợ đưa 151 người rời Nam Phi an toàn, trong khi còn khoảng 240 người khác đã đăng ký được hỗ trợ khẩn cấp rời Nam Phi. Trong thời gian chờ hồi hương, những người này được cơ quan đại diện ngoại giao Kenya tại Nam Phi bố trí nơi ở tạm, cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm. Phó Tổng thống Kenya Mudavadi kêu gọi Nam Phi phối hợp chặt chẽ với các nước trong quá trình sơ tán công dân, đồng thời bảo đảm an toàn cho khoảng 27.000 công dân Kenya đang sinh sống và làm việc tại Nam Phi.
Cùng với các chiến dịch bảo hộ công dân, căng thẳng ngoại giao cũng bắt đầu nảy sinh liên quan đến thông tin thương vong. Trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ghana cho rằng đã có 2 công dân nước này thiệt mạng trong làn sóng bạo lực chống người nhập cư ngày 30/6 ở Nam Phi, Cơ quan Cảnh sát Nam Phi (SAPS) tại tỉnh Western Cape đã lên tiếng bác bỏ.
Theo phía Nam Phi, một trong hai nạn nhân mà Ghana nêu tên là Kwabena Boagen (35 tuổi), bị bắn chết tại bến xe Nyanga ở Cape Town. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là một vụ giết người liên quan đến hoạt động tống tiền của các băng nhóm địa phương, xảy ra trước khi các cuộc biểu tình bùng phát và không liên quan đến bạo lực bài ngoại. SAPS cũng cho biết chưa tìm thấy hồ sơ xác nhận vụ sát hại công dân Ghana thứ hai là Bashiru Isak tại khu vực Khayelitsha như thông tin phía Ghana nêu, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng Ghana cung cấp thêm bằng chứng để phục vụ điều tra.
Làn sóng bài ngoại tại Nam Phi bùng phát mạnh sau khi một số nhóm xã hội dân sự đưa ra “tối hậu thư” yêu cầu toàn bộ người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ phải rời khỏi nước này trước ngày 30/6. Dù Tổng thống Cyril Ramaphosa đã công khai chỉ trích chủ nghĩa bài ngoại và phản đối các hành động tự ý thực thi pháp luật, nhưng tình hình tại nhiều khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Diễn biến mới nhất cho thấy các cộng đồng người nhập cư tại Nam Phi đang đứng trước rủi ro an ninh ngày càng lớn, buộc nhiều chính phủ châu Phi phải hành động khẩn cấp để bảo vệ công dân.
Quân đội Nga đã hoàn thành chiến dịch đánh chiếm Konstantinovka. Các đơn vị đồn trú của Ukraine trong vòng vây hứng chịu tổn thất nặng nề, buộc phải từ bỏ, rút lui khỏi thành phố.
Tổng thống Putin mặc quân phục thăm sở chỉ huy dã chiến
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/7 đã đến thăm một sở chỉ huy dã chiến, nơi ông mặc quân phục và làm việc cùng các chỉ huy quân sự cấp cao và quan chức Bộ Quốc phòng.
Trong chuyến thăm, Tổng thống Putin được nghe báo cáo về đà tiến công của quân đội Nga ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine, trong đó có việc giành quyền kiểm soát thành trì chiến lược Konstantinovka.
Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng Nga sẽ giành chiến thắng sau khi một chỉ huy quân sự Nga khẳng định “chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta”. Ông nhấn mạnh rằng Lugansk đã được kiểm soát hoàn toàn, và các đơn vị Moscow vẫn đang tiếp tục tiến công vào Donetsk, đồng thời việc hình thành vùng phòng thủ ở các khu vực Kharkov và Sumy đang được triển khai.
Tổng thống Putin tuyên bố rằng đối phương càng tích cực tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga, vùng an ninh được hình thành trên lãnh thổ Ukraine sẽ càng rộng hơn. Việc thiết lập vùng an ninh như vậy là một phần quan trọng trong các hành động của quân đội Nga trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt.
Ông Putin cho rằng việc kiểm soát Konstantinovka là giai đoạn đầu tiên, nhưng vô cùng quan trọng trong chiến dịch nhằm chiếm giữ khu vực phòng thủ Sloviansk - Kramatorsk.
Nga chính thức giành Konstantinovka: Chiến thắng quan trọng
Kênh Readovka nhận định, sức mạnh tổng hợp của quân đội Nga đã được chứng minh một lần nữa. Konstantinovka chính thức được kiểm soát.
Tập đoàn quân số 3, được hỗ trợ bởi lực lượng của Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 8 RFAF, đã hoàn thành việc giải tỏa Konstantinovka. Các đơn vị Kiev mắc kẹt trong vòng vây đã bị tiêu diệt một phần và bị bắt giữ một phần. Những người may mắn thoát khỏi thành phố rút lui về phía Druzhkovka.
Trận chiến giành Konstantinovka bắt đầu vào tháng 10/2025, khi các đơn vị đầu tiên của Nga tiến vào các quận phía đông thành phố. Lực lượng Kiev kháng cự cực kỳ quyết liệt, gây ra không ít khó khăn, nhưng sự kết hợp kinh điển giữa hỏa lực và cơ động đã giúp RFAF phá vỡ thế bế tắc, chia cắt lực lượng đồn trú của AFU thành hai phần gần như độc lập.
Chiến đấu cơ Su-34 ồ ạt ném bom các cứ điểm biệt lập, điều này cuối cùng đã ảnh hưởng đáng kể đến tiềm lực tổng thể của Ukraine. Hơn nữa, chuỗi đòn không kích đã phá hủy những đập nước lớn trên các sông hồ để làm ngập đường tiếp tế của AFU vào thành phố.
Có một số bước ngoặt trong trận chiến Konstantinovka. Một trong những bước ngoặt quan trọng nhất là sự đột phá của Tập đoàn quân số 3 RFAF vào khu công nghiệp hồi cuối tháng 3. Điều này đã mở đường cho việc chia cắt lực lượng Kiev thành hai nửa.
Sau cuộc hành quân táo bạo này, lực lượng Moscow bắt đầu xóa sổ các cứ điểm còn lại của đối phương ở vành đai phòng thủ bên ngoài thành phố. Trong nửa đầu tháng 5, các đơn vị xung kích Nga đã thành công trong việc tước bỏ "vùng an toàn" do các cứ điểm phòng thủ biệt lập của Ukraine ở phía bắc và phía nam thành phố cung cấp.
Tiếp theo, giai đoạn cuối cùng bắt đầu, bằng các cuộc không kích phá hủy những cứ điểm quan trọng nhất của AFU. Các đơn vị hệ thống không người lái Nga có đóng góp rất lớn, đảm bảo sự cô lập về hậu cần, ngăn chặn không một chiếc xe tải nào chở tiếp tế của đối phương có thể tiến vào thành phố.
Lực lượng Kiev đã chuyển sang sử dụng các hệ thống robot mặt đất và UAV hạng nặng, dựa vào khả năng tàng hình tương đối, nhưng các phi công điều khiển UAV Nga đã giảm thiểu tối đa lượng tiếp tế đến được các vị trí của binh sĩ Ukraine.
Giai đoạn chính của cuộc tấn công bắt đầu vào nửa cuối tháng 5, khi RFAF từ phía nam đột phá vào các khu dân cư cao tầng để liên kết với đồng đội của họ trong khu công nghiệp. Nhận thức được nguy cơ bị bao vây, binh sĩ Ukraine đã chiến đấu tuyệt vọng và liên tục phản công. Nhưng điều này không mang lại kết quả.
Cuối tháng 5, Tập đoàn quân số 3 RFAF bắt đầu siết chặt vòng vây.
Trong suốt nửa đầu tháng 6, Bộ chỉ huy Kiev đã cố gắng đưa quân tiếp viện vào thành phố để tạo ra một hành lang thoát hiểm. Nhưng điều này chỉ dẫn đến những tổn thất "vô nghĩa" trên các tuyến đường tiến vào Konstantinovka. Những binh sĩ bị bao vây, vẫn còn chút hy vọng, đã thay quần áo dân thường và, dưới màn đêm, cố gắng lẩn trốn, nhưng không phải ai cũng thành công.
Đến nửa cuối tháng 6, tình hình đã trở nên rõ ràng đối với AFU: không còn cách nào để phá vỡ vòng vây, đạn dược và lương thực đang cạn kiệt. Không ít đơn vị Kiev bắt đầu buông súng ra hàng, một hiện tượng đã được ghi lại bởi UAV trinh sát của Nga.
Và một lần nữa, quân đội Nga đã chứng minh được sự thành thạo trong tác chiến đô thị, một trong những loại hình chiến tranh khó khăn nhất. AFU đã kiệt sức, bị bao vây, rồi bị phân tán và xóa sổ, đó đã trở thành nguyên tắc kinh điển khi "xử lý" các thành phố công nghiệp kiên cố và các đơn vị đối phương cố thủ bên trong.
Ukraine sơ tán nhiều khu vực dọc biên giới Sumy - Kharkov
Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) lập kỷ lục mới trong cuộc chiến nhiên liệu, phá hủy hàng chục trạm xăng trên khắp Ukraine chỉ trong một đêm, từ Sumy và Chernihiv đến Odessa và Zaporizhia. Lần đầu tiên, các nguồn tin ủng hộ Kiev công bố video về những hàng dài người xếp hàng chờ đổ xăng.
Trên thực địa, lực lượng Moscow đã chiếm được Piskunovka (9 lá cờ được xác nhận), siết chặt vòng vây quanh Kupyansk và Borova. Quân đội Ukraine đã thất thủ ở Novaya Ova và Alexandrovka.
Chính quyền địa phương tuyên bố các khu vực sơ tán bắt buộc trên khắp vùng Kharkov khi quân đội Nga đột phá rất mạnh, và các cuộc đụng độ nổ ra tại Belaya Kolodez. Dường như trận chiến giành thành phố thủ phủ đã bắt đầu. Tại Sumy, thị trưởng bác bỏ tin đồn sơ tán trong khi người dân địa phương bán lẻ nhiên liệu từ cốp xe sau khi các trạm xăng bị san bằng.
Kể từ đầu năm, quân đội Nga đã giành được 133 khu định cư và kiểm soát hơn 3.000km2 lãnh thổ.
Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng bù đắp tổn thất bằng các cuộc phản công hoặc đột kích nhỏ song song với những cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Crimea và các khu vực biên giới khác, đặc biệt là Belgorod. Trong 24 giờ qua, các đội phòng không Nga đã phá hủy hơn 300 UAV, kênh Rybar cho biết.
Tại khu vực Dnipropetrovsk, đã xuất hiện các báo cáo về việc RFAF giành quyền kiểm soát Aleksandrovka trên tuyến Pisantsy - Dobropasovo. Sau khi giải tỏa Bogodarivka và Dobropasovo, vị trí của lực lượng Kiev tại Aleksandrovka trở nên gần như vô vọng, ngôi làng bị cắt đứt khỏi tuyến đường tiếp tế ổn định từ bờ bên kia sông Vovchya.
Tại khu vực Dobropillia, các cuộc phản công dữ dội vẫn tiếp diễn gần Grishino và Novy Donbas. Hoạt động của UAV vẫn ở mức cao ở cả hai phía. Ukraine đang cố gắng làm bão hòa các "vùng xám", khai thác các khu vực trồng trọt, khu vực dân cư và công sự biệt lập. RFAF đang giao tranh gần Rodinske. Ở vùng ngoại ô phía tây ngôi làng, một nhóm binh sĩ Ukraine đã bị xóa sổ, khi họ cố gắng xâm nhập qua các khu vực dân cư và vành đai rừng.
Cửa ngõ vào Sloviansk bắt đầu rung lắc
Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang chuẩn bị đột phá vào thành phố Nikolaevka, án ngữ ở phía bắc siêu đô thị Sloviansk.
Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 3 RFAF, với một cuộc tấn công từ Krivaya Luka, đã đánh bật Lữ đoàn không vận độc lập số 81 AFU khỏi làng Piskunovka, nằm trên bờ sông Seversky Donets.
Như vậy, quân đội Nga đã tạo ra tiền đề tức thời cho các hành động tiếp theo ở Nikolaevka, nơi sẽ được bảo vệ bởi Lữ đoàn cơ giới độc lập số 54, Lữ đoàn xung kích độc lập số 10 và Lực lượng Phòng vệ Ukraine.
Xa hơn Piskunovka, lực lượng Moscow đối mặt với làng Starodubovka, nơi có nhà máy nhiệt điện Sloviansk. Mối đe dọa về một cuộc đột phá vào cơ sở này dọc theo vòng cung qua Starodubovka có thể khiến vị trí của AFU ở Nikolaevka trở nên cực kỳ bấp bênh, vì sự hiện diện dày đặc của các hồ chứa kỹ thuật và kênh đào Seversky Donets-Donbas tạo thành tuyến đường thoát hiểm duy nhất cho vũ khí trang bị hạng nặng, giờ đây lại trở thành "nút thắt cổ chai".
Lực lượng Kiev có lựa chọn duy nhất là nhanh chóng tiến hành cuộc rút lui có tổ chức cùng với thiết bị và vũ khí hạng nặng ngay khi còn nhiều tuyến đường vẫn đang hoạt động để tránh tổn thất trên đường độc đạo.
Do đó, mối đe dọa mới nổi lên ở Nikolaevka, xuất phát từ khả năng quân đội Nga đột phá về phía nhà máy nhiệt điện Sloviansk, đang buộc AFU phải tăng cường đáng kể vị trí của họ ở Starodubovka và trên các tuyến đường tiếp cận những khu nhà nghỉ ở phía bắc thành phố.
Toàn bộ khu vực chiến sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để phòng thủ: Lực lượng Kiev sở hữu một mạng lưới công sự dã chiến kiên cố. Tuy nhiên, với tình trạng thiếu bộ binh và các mối đe dọa đang nổi lên, họ buộc phải ứng phó bằng cách hy sinh khu vực khác.
Diễn biến mới xuất hiện mở ra cơ hội cho Tập đoàn quân số 3 RFAF chơi trò "đánh úp" đối phương. Nghĩa là, họ tạo ra tất cả các điều kiện tiên quyết cho cuộc đột phá ở một khu vực, buộc AFU phải tái bố trí lực lượng nhưng sau đó tấn công theo một hướng hoàn toàn khác.
Trong hoàn cảnh hiện tại, AFU không có quyền phớt lờ các mối đe dọa đang nổi lên bởi nó đồng nghĩa với việc lực lượng xung kích Nga sẽ dễ dàng tiến vào khu vực.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn chưa rõ. Trò chơi "đánh lừa" này có thể kéo dài, và việc Nga lựa chọn địa điểm đột phá vào Nikolaevka cuối cùng chắc chắn sẽ được quyết định ngay trước khi điều đó xảy ra.
Tình hình diễn biến phức tạp khiến thời gian phản ứng trở nên vô cùng eo hẹp, càng làm cho vị thế của Ukraine thêm bấp bênh, xét đến tầm quan trọng sống còn của Nikolaevka, triển vọng rút quân khỏi thành phố trong thời gian tới vô cùng khó khăn.
Kênh AMK Mapping xác nhận lực lượng Moscow nhanh chóng xâm nhập từ Rai-Aleksandrovka và Kryva Luka vào tận Mykolaivka và Starodubovka.
Điều đáng sợ là, lực lượng tiền tuyến của Nga bất ngờ tiến đến cách Sloviansk chỉ 7,5km trong khi thành phố chưa được sơ tán.
Diễn biến mới quan trọng ở Dnipropetrovsk
Tại khu vực Dnipropetrovsk, quân đội Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát dọc theo sông Vovchya. Sau khi giải tỏa Bogodarovka và Dobropasovo, Cụm tác chiến phía Đông RFAF đã tiến dọc theo tuyến Pisanky - Dobropasovo và theo báo cáo, đã chiếm được Aleksandrovka, kênh Rybar cho hay.
Ngày 3/7, hình ảnh về binh sĩ và quốc kỳ Nga ở nhiều khu vực trong khu định cư đã được công bố. Do vị trí của ngôi làng nằm trên tả ngạn sông Vovchya và việc các đơn vị Moscow trước đó đã tiến về phía đông bắc, khả năng AFU tiếp tục giữ Aleksandrovka ngày càng trở nên khó xảy ra.
Aleksandrovka nằm giữa Bogodarovka và Dobropasovo, tạo thành một trong những vùng kiểm soát dọc theo sông Vovchya. Sau khi mất các khu định cư lân cận, lực lượng Kiev trong làng rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn: đường tiếp tế từ bờ bên kia bị phức tạp hóa, và khả năng cơ động của họ bị giảm sút.
Xa hơn về phía đông bắc, dọc theo tuyến Iskra - Ivanovka - Zeleni Hai, không có thay đổi đáng kể nào được quan sát thấy. Các báo cáo lan truyền về việc quân đội Nga bỏ rơi các vị trí riêng lẻ vẫn chưa được xác nhận.
Nhiệm vụ khả dĩ nhất của các đơn vị xung kích thuộc "Tàu tốc hành phương Đông" sẽ là nắn thẳng đường kiểm soát dọc theo sông Vovchya. Tại khu vực Novooleksandrivka - Tykhye - Orestopol - Lisne, sau các cuộc tấn công mùa xuân và các cuộc đột kích mùa hè của AFU, vẫn còn những khu vực cần được kiểm tra lại và dọn sạch.
Tại những khu vực này, có thể có sự hiện diện của các nhóm bộ binh Ukraine rải rác. Sự hiện diện của họ không nhất thiết có nghĩa là AFU kiểm soát hoàn toàn các khu dân cư, nhưng nó gây ra rủi ro cho bên sườn, các tuyến đường tiếp tế và việc củng cố lực lượng Moscow sau đó.
Trong bối cảnh đó, truyền thông ủng hộ Kiev tiếp tục "quảng bá" các giả thuyết về một "cuộc phản công của Ukraine" ở tỉnh Dnipropetrovsk, cố gắng biến các báo cáo của truyền thông địa phương thành sự thay đổi tình hình trên thực địa.
Việc giải tỏa Aleksandrovka về mặt logic tiếp tục thể hiện bước tiến của quân đội Nga dọc theo sông Vovchya, nhưng không tự động báo hiệu một cuộc tiến công về phía Pokrovskoe. Nhiệm vụ then chốt của RFAF hiện nay là củng cố các tuyến phòng thủ, dọn sạch các "vùng xám" và ổn định mặt trận. Nếu không, việc tiến xa hơn về phía bắc sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro không cần thiết.
Nguồn: Zing News; Dân Trí; Báo Mới
Thế giới: Khai hỏa khắp Vùng Vịnh; Mỹ giội bom Iran; Ukraine tấn công phủ đầu Crimea; Trump chĩa mũi dùi vào Trung Quốc; Hai năm cầm quyền của Thủ tướng Anh Starmer
Thế giới: Tính toán xong thời điểm tận thế; Chiến sự Ukraine 8/7; Iran trả đũa Mỹ, vùng Vịnh rung chuyển; Tên lửa JL-3 thách thức mọi lá chắn phòng thủ
Thế giới: Chiến sự Ukraine 7/7; NATO viện trợ Ukraina 80 tỉ USD/năm; Siêu máy bay của Nga đi trước thời đại; Tịch thu tài sản khổng lồ của CEO dược phẩm
Thế giới: Ba quốc gia dẫn đầu châu Phi về giới siêu giàu; Pháo hoa mừng quốc khánh bắn trúng máy bay Mỹ; Sản vật VN “bơi” sang Trung Quốc; Chiến sự Ukraine 6/7
Thế giới: Nỗi lo của châu Âu trước làn sóng mua điều hòa Trung Quốc; Làn sóng gom vàng lan khắp Đông Nam Á; Mỹ trừng phạt tài chính Iran; Chiến sự Ukraine 11/7
Thế giới: Quốc gia 80% người dân không dùng Internet; Các nước nắm giữ “kho báu khoáng sản”; Chiến sự Ukraine 5/7; Thông điệp Iran từ lễ tang cố Lãnh tụ tối cao
Thế giới: Sắp khai thác taxi bay; Iran phá hủy tổ hợp Patriot Mỹ; Chiến sự Ukraine 13/7; NATO đem tin vui cho Ukraine; 10.000 ca tử vong do nắng nóng ở châu Âu
Thế giới: Mỹ - Iran giằng co không hồi kết; Chìm thuyền ở Myanmar, hơn 500 người thiệt mạng; Chiến sự Ukraine 16/7; Mỹ phát hành đồng xu 1 USD in hình Trump
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá