- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Quân đội Nga đã tận dụng thời điểm thuận lợi để tác chiến tại khu vực giáp ranh giữa vùng trách nhiệm của các đơn vị Ukraine bảo vệ Sloviansk và lực lượng đồn trú tại Mykolaivka.
Diễn biến đáng chú ý ngày 20/8
Kênh Rybar đưa tin, quân đội Nga (RFAF) thực hiện loạt đòn tấn công vào các cơ sở công nghiệp và hậu cần của đối phương tại Kiev cùng vùng ngoại ô. Ngoài ra, UAV Geran nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở thủ đô Ukraine. Trên tiền tuyến, lực lượng Moscow tấn công hạ tầng nhiên liệu và đường sắt, đồng thời nhắm vào cửa khẩu biên giới Reni ở vùng Odessa.
Quân đội Ukraine (AFU) đáp trả bằng việc tập kích quy mô lớn vào Crimea, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng khắp bán đảo. Các cuộc tấn công cũng nhắm vào khu vực ven biển Azov thuộc vùng Krasnodar và một cơ sở tại Tatarstan.
Trên thực địa, báo cáo từ hướng Sloviansk cho thấy các nhóm xung kích thuộc Cụm tác chiến phương Nam RFAF đang thâm nhập vào thị trấn Mykolaivka. Việc giành quyền kiểm soát khu định cư này sẽ mở đường cho lực lượng Moscow tiến về phía thành phố.
Bản đồ chiến sự của kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đang cập nhật thông tin về khu vực phía đông Sloviansk và ghi nhận một vùng xám rộng lớn trải dài tới tận Mykolaiivka.
Về phía Dobropillia, Cụm tác chiến Trung tâm giải tỏa Novomykolaivka và thiết lập bàn đạp tại khu vực Vodyanske và Svitle. Đồng thời, lính xung kích giao tranh giành quyền kiểm soát Matyashevo và mở rộng phạm vi hiện diện ở phía đông thành phố.
Kênh Military Summary xác nhận, binh sĩ Nga tiếp tục tiến về phía nam Dobropillia. Một ngày sau khi có tin RFAF giải tỏa làng Vodyanske, khu định cư lân cận là Matyashevo cũng được kiểm soát.
Ở phía nam Druzhkovka, lực lượng Moscow củng cố thêm các vị trí và đánh chiếm thành công Mykolaypillia. Chiến tuyến đang ngày càng dịch chuyển về phía khu vực đô thị - UAV Nga đang ngăn chặn mọi đợt tiến quân của bộ binh cơ giới Ukraine.
Tình báo Ukraine: Nga vẫn còn 50 tên lửa Kinzhal dù đã tạm dừng sản xuất
Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) ước tính Nga vẫn còn khoảng 50 tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal phóng từ trên không trong kho vũ khí, bất chấp việc tạm dừng sản xuất loại vũ khí này để cải thiện độ chính xác.
Kinzhal là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo Iskander, được phóng từ các máy bay tiêm kích MiG-31K nâng cấp đặc biệt.
"Tính đến tháng 7, Nga sở hữu khoảng 50 tên lửa đạn đạo Kinzhal", GUR cho biết trong một tuyên bố với Ukrainska Pravda.
Các tài liệu bị rò rỉ của Nga mà trang tin Militarnyi của Ukraine thu thập được tiết lộ rằng chi phí sản xuất mỗi tên lửa Kinzhal vào khoảng 4,5 triệu USD. Moscow đã lên kế hoạch xuất xưởng 144 tên lửa loại này trong năm 2025 nhưng việc sản xuất Kinzhal đã bị đình chỉ từ tháng 4 năm nay.
Theo chuyên gia hàng không Arkady Dotsenko, độ chính xác của Kinzhal đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các biện pháp gây nhiễu và giả mạo tín hiệu GPS của Ukraine.
"Khi chúng tôi dựng lên "bức tường" tác chiến điện tử (EW), trong số 59 tên lửa Kinzhal được phóng đi, chỉ có 1 quả trúng đích. Tất cả số còn lại đều bị vô hiệu hóa", một chỉ huy đơn vị tác chiến điện tử của Ukraine chia sẻ với Kyiv Independent vào tháng 4.
GUR cho biết Nga đã chuyển hướng các nguồn lực từ việc sản xuất Kinzhal sang sản xuất các loại tên lửa khác.
"Việc chuyển hướng nguồn lực sản xuất sang các hệ thống tên lửa khác cho phép Nga duy trì tốc độ sản xuất cần thiết và đảm bảo khả năng sử dụng tên lửa thường xuyên để tấn công Ukraine", cơ quan này nêu trong tuyên bố.
Romania phá hủy xuồng không người lái nghi của Nga tại Biển Đen
Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruta hôm 20/8 tuyên bố quân đội nước này đã phá hủy một thiết bị không người lái nghi của Nga gần dự án khí đốt tự nhiên Neptun Deep ở Biển Đen.
"Sáng nay, Lực lượng Tuần tra Bờ biển đã thông báo cho chúng tôi về sự hiện diện của một thiết bị không người lái trên biển, cách khu vực đang tiến hành khai thác khí đốt tại giàn khoan Neptun Deep vài trăm mét. Vị trí này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, cách thành phố Constanta gần 130km về phía đông", ông Miruta cho biết.
Hai máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Romania đã được giao nhiệm vụ phá hủy thiết bị này, ông nói thêm.
Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một chiếc F-16 của Romania lao xuống phía thiết bị nghi của Nga và nã pháo vào nó. Cuộc tấn công đã vô hiệu hóa thiết bị này. Sau đó, các chuyên gia xử lý bom mìn thuộc Lực lượng Tuần tra Bờ biển Romania đã tiến hành xử lý an toàn vật thể, ông Miruta cho biết trong một tuyên bố.
"Thông qua kênh liên lạc trực tiếp mới được thiết lập với phía Ukraine, tôi đã nhận được xác nhận chính thức rằng thiết bị này không có nguồn gốc từ Ukraine", ông Miruta nói.
Những hình ảnh chất lượng cao về thiết bị xâm nhập cho thấy một phương tiện nhỏ màu đen với thiết kế không giống loại khí tài mà quân đội Ukraine đang sử dụng.
Bộ Quốc phòng Romania sau đó đã ra tuyên bố xác nhận rằng phương tiện bị phá hủy là thiết bị không người lái đơn lẻ, mang theo "một khối thuốc nổ".
Mặc dù ông Miruta không trực tiếp quy trách nhiệm cho Nga về vụ xâm nhập, nhưng Tổng thống Romania Nicusor Dan đã công khai cáo buộc Nga.
"Tôi cực lực lên án sự gia tăng các vụ việc vô trách nhiệm kiểu này từ phía Nga", ông Dan tuyên bố và khẳng định, "chúng tôi vẫn duy trì sự cảnh giác cùng các đồng minh NATO để tự bảo vệ và đẩy lùi những thách thức như vậy".
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng lên án vụ việc này: "Hôm nay, Romania đã phá hủy một thiết bị không người lái trên biển mang theo thuốc nổ gần giàn khoan Neptun Deep của họ ở Biển Đen... Một chiến dịch đe dọa leo thang đang diễn ra, gây bất an cho người dân và tìm cách chia rẽ Liên minh của chúng ta. Đây chính là chiến tranh hỗn hợp".
Nga đang cắt đứt kết nối giữa Mykolaivka và Sloviansk
Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã bắt đầu chiến dịch bao vây lực lượng Kiev đồn trú tại khu vực kiên cố Mykolaivka ngay tại vị trí đóng quân của họ.
Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 88 thuộc Tập đoàn quân hợp thành cận vệ số 3 RFAF đã vượt qua kênh đào Seversky Donets-Donbas ở phía tây Rai-Aleksandrovka và chiếm được ngôi làng Orekhovatka.
Động thái này có thể được xem là một mũi tấn công khác hướng về cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, bổ sung cho các mũi nhọn tác chiến đã hình thành ở phía nam gần các ngôi làng Yurkovka và Pershomaryovka.
Tuy nhiên, tình hình tại Orekhovatka có những đặc điểm riêng biệt. Quan sát bản đồ cho thấy Tập đoàn quân số 3 RFAF đã tiến đến khu vực nằm trong thung lũng con sông nhỏ Sorischi, và dự kiến sẽ tiếp tục tiến về phía tây cũng như tây bắc dọc theo kênh đào.
Mục đích của các hành động này là nhằm cắt đứt tuyến đường nối lực lượng Kiev đồn trú tại khu vực kiên cố Mykolaivka với Sloviansk. Địa hình phức tạp gồm các hồ chứa tự nhiên và nhân tạo đã vô tình cô lập các đơn vị AFU tại khu vực Mykolaivka. Trong trường hợp khẩn cấp, họ chỉ còn rất ít lối thoát cho các loại xe cơ giới và vũ khí hạng nặng.
Quân đội Ukraine chỉ có thể rút lui về Sloviansk qua Seversky Donets-Donbas tại 2 điểm giao cắt nơi kênh đào chạy song song với các đường ống dẫn và đường bộ: đó là gần 2 làng Mykolaivka và Orekhovatka.
Vì những lý do dễ hiểu, việc mất Orekhovatka khiến Bộ chỉ huy Kiev chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn: rút lui qua ngả Mykolaivka. Tuy nhiên, ngay cả lựa chọn này cũng có thể bị chặn đứng nếu lực lượng tiên phong của Tập đoàn quân số 3 RFAF chiếm được làng Manki, nông trại Energetik và các dải rừng trồng xung quanh.
Hơn nữa, kế hoạch của Bộ chỉ huy Moscow cũng có thể tính đến việc chiếm giữ các cứ điểm do Ukraine xây dựng, qua đó giúp ổn định mũi nhọn tác chiến dự kiến.
Quân đội Nga đã tận dụng thời điểm rất thuận lợi để tác chiến tại khu vực giáp ranh giữa vùng trách nhiệm của các đơn vị bảo vệ Sloviansk và lực lượng Kiev đồn trú tại Mykolaivka.
Như đã biết, các khu vực giáp ranh luôn là điểm yếu chí mạng. Đối diện với Lữ đoàn 88 RFAF (đơn vị đã chiếm Orekhovatka) là Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 17, được hỗ trợ bởi Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 110 AFU.
Về mặt lý thuyết, đây là lực lượng đủ mạnh để bảo vệ hướng tiếp cận phía đông Sloviansk nhưng vấn đề thiếu hụt quân số tại các đơn vị chiến đấu khiến năng lực thực tế của AFU bị hạn chế đáng kể.
Trong khi đó, lực lượng đồn trú tại Mykolaivka lại hoàn toàn tập trung vào khu vực trách nhiệm của riêng mình. Mục tiêu chính của Bộ chỉ huy Kiev tại đây là ngăn chặn quân đội Nga chọc thủng mạng lưới công sự bảo vệ các lối vào Mykolaivka, đồng thời ngăn đối phương đột phá qua Starodubovka để tiến tới nhà máy nhiệt điện Sloviansk.
Do đó, nhiệm vụ phòng thủ toàn bộ khu vực phía tây kênh đào Seversky Donets-Donbas hiện thuộc về các đơn vị trực tiếp bảo vệ các lối vào Sloviansk.
Việc RFAF tiếp cận tuyến đường rút lui tiềm năng qua Semenovka về mặt lý thuyết có thể khiến lực lượng hỗn hợp gồm 3 lữ đoàn AFU tại Mykolaivka rơi vào thế bị bao vây và cắt đứt nguồn tiếp tế, đồng thời gây khó khăn cho các đơn vị Hệ thống không người lái Ukraine trong việc nhận hàng tiếp tế hạng nặng bằng UAV.
Tất nhiên, lực lượng Kiev cũng có thể tiếp cận Raygorodok thông qua một số con đường 2 làn xe chạy ngang qua các hồ chứa kỹ thuật của nhà máy nhiệt điện Sloviansk. Nhưng, vấn đề là những tuyến đường này gần như hoàn toàn lộ thiên, và bất kỳ hoạt động di chuyển nào trên đó - dù bằng phương tiện cơ giới hay đi bộ - đều sẽ bị UAV Nga ngăn chặn.
Nếu AFU mất khả năng sử dụng các tuyến đường bộ qua kênh đào, thì những phương án thay thế còn lại thậm chí còn tồi tệ hơn cả việc không có đường nào cả. Lý do là vì mọi nỗ lực di chuyển, dù để tiến vào hay rút ra, đều sẽ chỉ dẫn đến tổn thất.
Tóm lại, Lữ đoàn 88 RFAF cùng lực lượng hỗ trợ đang chia cắt toàn bộ các đơn vị Ukraine tại Mykolaivka khỏi "hậu phương lớn" Sloviansk.
Bộ chỉ huy Kiev chắc chắn sẽ không muốn từ bỏ Mykolaivka và sẽ không ngồi yên chờ đợi cho đến khi bị cắt đứt liên lạc trực tiếp với lực lượng chủ lực. Rất có khả năng họ sẽ sớm điều động các đơn vị từ những khu vực khác để cố gắng tái chiếm Orekhovatka và Yurkivka.
Nếu quân đội Nga chiếm được nông trại Energetik cùng làng Manki và các cứ điểm lân cận, thì lực lượng đồn trú của Ukraine tại Mykolaivka có thể sẽ không còn đường rút về Sloviansk, giống như các đơn vị tại Mirnograd và Konstantinovka.
Kênh Rybar cũng xác nhận, tình hình đang diễn biến nhanh chóng tại khu vực Sloviansk, cụ thể là quanh Mykolaivka và các vùng ngoại ô lân cận. Trong 24 giờ qua, nhiều báo cáo cho thấy trinh sát - đặc nhiệm Nga đã bắt đầu thâm nhập vào các khu dân cư cao tầng ở phía đông thị trấn.
Các báo cáo hiện tại còn nhiều mâu thuẫn. Có thông tin cho rằng lính xung kích Nga đã tiến vào trung tâm thị trấn, trong khi các nguồn tin khác lại đề cập đến việc họ tiến quân tới tận vùng ngoại ô phía tây bắc - mặc dù thông tin sau có vẻ quá lạc quan ở giai đoạn này.
Giao tranh ác liệt diễn ra tại khu vực lân cận Rai-Aleksandrovka trong hơn một tháng qua, vì vậy việc Cụm tác chiến phương Nam RFAF thâm nhập về phía Mykolaivka chỉ là vấn đề thời gian. Do các cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào cầu cống và khí tài quân sự trong cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, Bộ chỉ huy Kiev coi như đã mất khả năng nhanh chóng điều động lực lượng dự bị hoặc bù đắp tổn thất.
Quân đội Nga đang thâm nhập vào thị trấn thông qua các khu rừng nằm ở phía đông. AFU đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát khu vực này do thiếu hụt nhân lực và không thể điều động lực lượng dự bị.
Đọ súng dữ dội vẫn tiếp diễn ở sườn phía nam gần Malynivka và Pershomaryivka. Việc kiểm soát 2 khu định cư này cùng các dải cây cối lân cận sẽ tạo điều kiện cho RFAF thiết lập vị trí thuận lợi để tập trung lực lượng cho đợt tiến công tiếp theo vào Kramatorsk từ hướng đông.
Tốc độ tiến quân tại khu vực này rất khả quan. Chỉ hơn một năm kể từ khi thay đổi chỉ huy tại đây, Cụm tác chiến phương Nam RFAF đã vượt qua một quãng đường đáng kể - hàng chục km - từ Seversk đến Mykolaivka.
Vì Mykolaivka đóng vai trò như "cửa ngõ" vào Sloviansk, Ukraine nhiều khả năng sẽ cố gắng bám trụ lâu nhất có thể. Suy cho cùng, kết quả của các trận chiến tại đây sẽ quyết định liệu cuộc chiến giành các thành phố Sloviansk và Kramatorsk trên vành đai pháo đài cuối cùng ở Donbass có bắt đầu ngay trong năm nay hay không.
Giao tranh tại các khu vực tiếp cận Dobropillia
Ở khu vực Dobropillia, các đơn vị Moscow tiếp tục đẩy mạnh tấn công, dần thu hẹp tuyến phòng thủ của đối phương và mở rộng vùng kiểm soát. Những bước tiến tại một số khu vực đã được xác nhận qua các hình ảnh giám sát khách quan, kênh Rybar xác nhận.
Gần Shevchenko, RFAF thiết lập được chỗ đứng chân ở ngoại ô Vodyanske và đang hoạt động bên trong Svetloye. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị Moscow đã giải tỏa khu định cư Matyashevo.
Ở sườn phía đông khu vực này, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 33 RFAF đã đánh chiếm thành công Novonikolayevka. Kết quả này đạt được nhờ việc chiếm giữ một cứ điểm quan trọng ở phía tây Krasny Ugol, lực lượng xung kích Nga đang tận dụng vị trí này để bí mật tập kết quân. Tuy nhiên, các công sự khác ở gần đó vẫn nằm trong vùng giao tranh, ngăn cản việc mở rộng ngay lập tức mũi đột phá hoặc thiết lập các tuyến tiếp tế an toàn.
Cùng lúc đó, xuất hiện một số báo cáo từ phía Ukraine cho rằng lực lượng Moscow đã tiến vào khu vực ngoại ô phía đông Dobropillia. Tuy nhiên, những tuyên bố này thiếu hình ảnh giám sát khách quan để kiểm chứng. Xét đến điều kiện khó khăn cho hoạt động trinh sát trên không, các thông tin này cần được nhìn nhận một cách thận trọng.
Dù vậy, rõ ràng là tình hình tại các khu vực tiếp cận Dobropillia đang ngày càng trở nên bất lợi đối với AFU. Điều đó có thể lý giải cho việc Bộ chỉ huy Kiev điều động thêm các đơn vị vận hành UAV từ mặt trận phía nam đến khu vực này, với hy vọng sẽ làm chậm đà tiến công của RFAF bằng cách gia tăng cường độ tập kích vào tuyến đường tiếp tế ở hậu phương.
Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy Moscow nhận thức rất rõ sự cần thiết trong việc tăng cường triển khai các đội cơ động chống UAV, tích cực săn lùng người điều khiển và gây gián đoạn có hệ thống các hoạt động của họ. Việc loại bỏ các kíp vận hành UAV sẽ tước bỏ cả "tai mắt" lẫn khả năng tấn công của AFU, qua đó tác động trực tiếp đến sự vững chắc trong hệ thống phòng thủ.
Trận chiến khốc liệt Orekhov chính thức bắt đầu
Lực lượng Moscow bắt đầu cuộc tấn công vào Orekhov, khu vực phòng thủ lớn nhất của Ukraine tại vùng Zaporizhia, trang tin ANNA News cho hay.
Tuyến phòng thủ Ukraine tại khu định cư Novodanilovka ở phía nam đã bị chọc thủng. Ban đầu, các nhóm xung kích nhỏ của Nga, tiếp đó là các đơn vị tiên phong, đã tích cực tiến về phía ngoại ô thành phố. Hoạt động đột kích cũng đã tái diễn ở phía đông, nơi lực lượng Moscow một lần nữa kiểm soát được Mala Tokmachka - một thành quả đạt được chỉ trong vòng 3 ngày.
Quân đội Nga đang chọc thủng phòng tuyến để tiến vào trung tâm Orekhov và tấn công khu định cư lớn Preobrazhenka. Thông tin này được xác nhận bởi dữ liệu định vị địa lý và hình ảnh vệ tinh từ kênh ZOKA.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chiến sự Ukraine 21/8: Nga đang cắt đứt kết nối Mykolaivka và Sloviansk
Mỹ chuyển hướng 67 tàu thương mại; khả năng sản xuất tên lửa, UAV của Iran "rất thấp"... là tin tức mới nhất trong bản tin chiến sự Trung Đông ngày 21/8.
Mỹ chuyển hướng 67 tàu thương mại
Cập nhật tình hình chiến sự Trung Đông, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) ngày 20/8 cho biết trên nền tảng X, tàu sân bay USS George Washington đang hoạt động tại Biển Ả Rập. CENTCOM đăng tải hình ảnh các thủy thủ làm việc trên boong tàu USS George Washington khi tàu di chuyển qua biển Ả Rập, đồng thời cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay này đang được triển khai tại Trung Đông theo kế hoạch.
Trong khi đó, CENTCOM cho biết tính đến ngày 20/8, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 67 tàu thương mại, vô hiệu hóa 3 tàu nhằm đảm bảo tuân thủ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran.
Khả năng sản xuất tên lửa, UAV của Iran “rất thấp”
Theo truyền thông Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/8 cho biết, năng lực sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran hiện thấp hơn đáng kể so với 5 tháng trước. Trong cuộc phỏng vấn với báo giới, Tổng thống Trump nhận định Iran từng có khả năng sản xuất các loại vũ khí này tương đối dễ dàng, nhưng hiện gặp nhiều khó khăn trong việc chế tạo. “Khả năng chế tạo của họ hiện nay rất thấp so với 5 tháng trước. 5 tháng trước họ chế tạo chúng rất dễ dàng. Giờ đây, việc chế tạo bất cứ thứ gì cũng rất khó khăn đối với họ”, Tổng thống Trump cho biết.
Tổng thống Mỹ cho rằng, Iran đang ở trong “tình trạng tồi tệ”, đồng thời nhận định lạm phát tại nước này đã lên tới 300%, đồng tiền gần như mất giá hoàn toàn và quân đội không được trả lương. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn là một trong những lý do chính khiến Mỹ tiến hành các hành động nhằm vào Tehran.
Iran có thể chịu áp lực kinh tế trong nhiều tháng
Theo truyền thông Iran, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 20/8 cho rằng, Iran có thể duy trì khả năng chống chịu trước sức ép kinh tế từ Washington trong “vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí lâu hơn”.
Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông Vance cho biết việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn là mục tiêu hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
“Họ đang chịu áp lực rất lớn. Áp lực đó có lợi cho mục tiêu của chúng ta là đảm bảo họ không sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Vance nói.
Theo Phó Tổng thống Mỹ, Washington có nhiều công cụ kinh tế, ngoại giao và quân sự để gây sức ép với Tehran, đồng thời đang tập trung ngăn Iran tái thiết chương trình hạt nhân.
“Đôi khi, bạn phải sử dụng các công cụ kinh tế. Đó là điều mà tổng thống đang tập trung vào lúc này. Đôi khi, bạn phải sử dụng các công cụ quân sự”, ông Vance cho biết. Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố phát động “chiến dịch kinh tế tàn khốc nhất từ trước đến nay” nhằm vào Iran.
Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm mạnh
Theo truyền thông Anh, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh trong ngày 20/8 so với một ngày trước đó, trong bối cảnh lo ngại về an ninh tại Trung Đông gia tăng và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt tiến triển.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chiến sự Trung Đông ngày 21/8: Mỹ chuyển hướng an toàn 67 tàu thương mại
Cổng thông tin TWZ mới đây dẫn lời các nhà phân tích nước ngoài đã tiết lộ thông tin chi tiết về chiến dịch đặc biệt của NATO gần Kaliningrad.
Một máy bay trinh sát chuyên dụng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã thực hiện chuyến bay dài ngày ở độ cao rất gần biên giới phía Tây của Nga.
Chuyến bay tuân theo lộ trình đã được phối hợp từ trước và sử dụng hệ thống tác chiến điện tử tầm xa tiên tiến nhất.
Đây là lần đầu tiên các cơ quan giám sát phát hiện một nền tảng bay công nghệ cao như vậy gần biên giới Nga.
Chi tiết về nhiệm vụ và thông số kỹ thuật của máy bay đã được các nhà phân tích nước ngoài tiết lộ.
Theo cổng thông tin TWZ, máy bay EA-37B của NATO đã thực hiện các nhiệm vụ trinh sát gần Kaliningrad từ không phận Ba Lan trong gần hai giờ.
Các chuyên gia cho biết, máy bay được trang bị hệ thống radar chủ động mạnh mẽ, được thiết kế để cung cấp hỗ trợ tác chiến điện tử quan trọng từ xa, bao gồm cả việc chống lại radar và hệ thống liên lạc của đối phương.
Máy bay cũng có khả năng thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát bổ sung.
Các hoạt động gần biên giới Nga như vậy nhằm mục đích phát hiện các vị trí phòng không.
EA-37B có thể là nền tảng trên không mạnh nhất thế giới để thu thập dữ liệu quân sự về một đối thủ tiềm năng, khi lần đầu tiên được phát hiện trong không phận gần Nga.
Xem tiếp tại đường Link =>
Tiết lộ thông tin chi tiết chiến dịch đặc biệt của NATO gần Kaliningrad
Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế Tomoko Akane cảnh báo về nguy cơ "sụp đổ tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế" sau khi Mỹ áp trừng phạt với bà.
"Lệnh trừng phạt nhắm vào tôi là điều tôi đã phần nào lường trước, vì vậy tôi không thấy bất ngờ", bà Akane, 70 tuổi, hôm nay cho biết trong một tuyên bố được nhà xuất bản Bungei Shunju đăng tải trên mạng xã hội X. "Điều quan trọng là không để sự việc này trở thành khởi đầu cho đà sụp đổ của tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế".
Đây là phản hồi công khai đầu tiên của Chủ tịch Akane, công dân Nhật Bản, kể từ khi bà và ông Abdoulaye Seye, người Senegal, luật sư tranh tụng cấp cao thuộc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), bị Mỹ trừng phạt hôm 18/8. Lệnh trừng phạt cấm bà Akane và ông Seye nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời ngăn chặn mọi giao dịch trong hệ thống tài chính Mỹ.
Động thái trên nằm trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhắm vào ICC, tổ chức mà họ mô tả là "biến chất và bị chính trị hoá nghiêm trọng".
ICC hôm 19/8 gọi các biện pháp trừng phạt từ Mỹ là "đòn tấn công trắng trợn" vào tính độc lập của tòa án.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 21/8 mô tả quyết định của Mỹ về việc áp đặt trừng phạt đối với Chủ tịch Akane cùng luật sư Seye là "hết sức đáng tiếc".
"Nhật Bản luôn nhất quán ủng hộ ICC, cơ quan xét xử hình sự quốc tế thường trực, trong nỗ lực truy tố và trừng trị những tội ác nghiêm trọng nhất khiến cộng đồng thế giới quan ngại", Bộ cho hay.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk cùng các quan chức cấp cao Liên minh châu Âu (EU) cũng đã lên tiếng ủng hộ bà Akane và ICC.
Được thành lập vào năm 2002, ICC truy tố những cá nhân bị cáo buộc phạm tội ác nghiêm trọng nhất và đóng vai trò là giải pháp cuối cùng khi các quốc gia không có hệ thống pháp lý đủ khả năng đảm bảo trách nhiệm giải trình.
Mỹ từng áp đặt trừng phạt tương tự với một số quan chức ICC trong quá khứ. Đây chủ yếu là động thái phản ứng trước các cuộc điều tra do ICC tiến hành nhằm vào Israel, đồng minh của Mỹ. ICC hồi năm 2024 ban hành lệnh bắt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan cuộc chiến tại Dải Gaza.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế lần đầu lên tiếng sau khi bị Mỹ trừng phạt
Iran được cho là lên kế hoạch mở rộng phạm vi tập kích, nhắm tới các căn cứ Mỹ tại châu Âu nếu chiến sự tiếp tục leo thang.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang xem xét khả năng tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu nếu cuộc chiến hiện nay tiếp tục leo thang. Hai nguồn tin Iran giấu tên nói với Financial Times rằng căn cứ Mỹ tại một số quốc gia, trong đó có Bulgaria, đã được đánh giá là những mục tiêu tiềm tàng.
Nếu xảy ra, các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại châu Âu sẽ đánh dấu sự mở rộng đáng kể về mặt địa lý của cuộc chiến, đồng thời có thể khiến lực lượng Mỹ trên khắp "lục địa già" phải đặt trong tình trạng cảnh giác cao hơn.
Mạng lưới căn cứ Mỹ tại châu Âu có vai trò chiến lược
Mỹ duy trì một mạng lưới rộng lớn các căn cứ và cơ sở quân sự tại các quốc gia đồng minh ở châu Âu. Những cơ sở này hỗ trợ các hoạt động quân sự của Washington tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi, đồng thời cung cấp sân bay, trung tâm hậu cần, năng lực tình báo và cơ sở tiếp nhiên liệu trên không. Do đó, bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm tấn công các cơ sở này cũng có thể gây tác động vượt xa những thiệt hại quân sự trực tiếp. Các cuộc tập kích có nguy cơ ảnh hưởng đến mạng lưới hậu cần hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga, bởi hàng hóa, vũ khí và nhân lực được đưa vào Ukraine hiện phụ thuộc đáng kể vào hệ thống căn cứ và tuyến hậu cần trên khắp châu Âu.
Việc các căn cứ Mỹ ở châu Âu trở thành mục tiêu tiềm tàng đáng chú ý trong bối cảnh năng lực phòng không của nhiều nước trong khu vực đang suy giảm mạnh, một phần do các hệ thống và tên lửa phòng không được chuyển giao để hỗ trợ Ukraine. Trong khi đó, Mỹ cũng phải ưu tiên nguồn tên lửa đánh chặn phòng không hạn chế cho việc bảo vệ các cơ sở quân sự tại Trung Đông.
Các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran đã khiến một số căn cứ Mỹ tại Trung Đông không thể tiếp tục hoạt động bình thường, trong đó có căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.
Điều này buộc Washington phải tập trung đáng kể hoạt động quân sự vào Israel, nơi các hệ thống phòng không còn lại được bố trí với mật độ cao, cũng như tại Đông Âu và Thổ Nhĩ Kỳ - những khu vực mà Iran vì các lý do chính trị chưa nhằm vào.
Iran từng phóng tên lửa tới mục tiêu cách hơn 3.500 km
Iran đã nhiều lần thể hiện khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu ở khoảng cách rất xa. Hồi tháng 3, Tehran phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung về phía Diego Garcia, căn cứ quân sự xa xôi của Mỹ và Anh tại Ấn Độ Dương, cách Iran hơn 3.500 km. Động thái này được đánh giá là nhằm phô diễn năng lực tấn công tầm xa của Iran.
Diego Garcia nằm xa Iran hơn đáng kể so với phần lớn các cơ sở quân sự Mỹ tại châu Âu. Vì vậy, nếu Tehran quyết định mở rộng mục tiêu sang châu Âu, các căn cứ tại đây sẽ dễ tiếp cận hơn và Iran có thể sử dụng những loại tên lửa, UAV có giá trị thấp hơn so với các vũ khí cần thiết để tấn công những mục tiêu ở khoảng cách xa.
IRGC thời gian qua đã từng bước hoàn thiện phương thức sử dụng tên lửa và UAV nhằm khai thác tốt hơn những điểm yếu trong hệ thống phòng không Mỹ, khiến Washington nhanh chóng tiêu hao các loại tên lửa đánh chặn đắt đỏ.
Theo các nguồn tin được báo New York Times trích dẫn, Iran đã sử dụng những tổ hợp tên lửa và UAV ngày càng phức tạp để gây khó khăn cho quá trình phát hiện, phân loại và đánh chặn mục tiêu của Mỹ.
Xem tiếp tại đường Link =>
Căn cứ quân sự Mỹ ở châu Âu có thể vào tầm ngắm của Iran?
Nguồn: Dân Trí; MoneyF; Soha; Vnexpress; 24h
Thế giới: Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á; Lốc xoáy kinh hoàng ở Pháp; Mỹ thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 25/8
Thế giới: EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam; F-16 từ Nhật tấn công Iran; Giám đốc CIA đến Moscow; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30/8
Thế giới: Thảm kịch lũ quét Nepal; Nga – Trung hợp tác chiến lược; Nga sẵn sàng đón tiếp Zelensky; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 1/9
Thế giới: Siêu dự án đường sắt cao tốc lỗ 7.570 tỷ; Lũ quét kinh hoàng ở Nepal; EU trừng phạt sâu rộng Nga; Chiến sự Ukraine; Tin nóng thế giới 27/8
Thế giới: Tử hình cựu Bí thư Trung Quốc; Tên lửa mạnh gấp 3 lần KN-24; Rộ tin binh biến tại Niger; Chiến sự Nga - Ukraine; Chiến sự Trung Đông 29/8
Thế giới: 3 máy bay ném bom tàng hình tối tân; Trung Quốc xây công trình 1.200 tỷ NDT; Tuyến hủy diệt lũ quét Nepal; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 28/8
Thế giới: Bom, mìn thời thế chiến liên tục phát nổ; Canada áp thuế hàng Mỹ; Chiến sự Ukraine 23/8; Đông Á bất an cam kết an ninh của Trump; Chiến sự Trung Đông 23/8
Thế giới: Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 22/8; Ba Lan đưa tên lửa dọc biên giới; Chính sách đình chỉ visa nhập cư của Mỹ bị chặn; Đông Âu thêm chi phí để giữ chân Mỹ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá