Thế giới: Chiến sự Ukraine 5/8; Mở lại eo biển Hormuz; Thu giữ 193 hiện vật vàng 35kg; Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế; Vụ sát hại 5 người Thái Lan

Chiến sự Ukraine 5/8: Ukraine cảnh báo nguy cơ đặc biệt trong 48 giờ tới

Một lãnh đạo thuộc Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cảnh báo, trong 48 giờ tới, nguy cơ Nga tiến hành tập kích bằng tên lửa đạn đạo sẽ gia tăng.

UAV Ukraine tập kích cơ sở của Wildberries ở Tula

Hàng loạt UAV Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một nhà kho thuộc nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries của Nga ở tỉnh Tula vào rạng sáng 5/8.

Theo kênh Exilenova+, đám cháy đã nhấn chìm một nhà kho Wildberries ở thị trấn Aleksin ở tỉnh Tula của Nga sau khi cơ sở này bị UAV Ukraine nhắm tới.

Aleksin nằm cách biên giới Ukraine với Nga khoảng 320km về phía đông bắc.

Exilenova+ cho biết thêm, các cuộc tấn công của Ukraine cũng được báo cáo tại thành phố Kazan ở Cộng hòa Tatarstan của Nga, nhưng vẫn chưa rõ địa điểm.

Kyiv Independent chưa thể xác minh ngay lập tức các thông tin trên.

Chiến dịch tấn công kéo dài của Ukraine nhằm vào các trung tâm hậu cần Wildberries trên khắp nước Nga trong những tuần gần đây đã gây ra những thiệt hại nặng nề.

Ukraine thường xuyên đánh phá cơ sở hạ tầng quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga và các vùng bị kiểm soát nhằm làm giảm khả năng tiếp tục tiến hành giao tranh của Moscow.

UAV Ukraine tập kích cơ sở của tập đoàn Wildberries tại Tula vào rạng sáng 5/8, gây ra vụ hỏa hoạn lớn (Video: Exilenova+).

Quan chức Ukraine cảnh báo nguy cơ đặc biệt trong 48 giờ tới

Kênh Rybar đưa tin, quân đội Nga (RFAF) thực hiện một loạt cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu của đối phương trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Các kho hàng và cơ sở sản xuất ở Kiev, Chernihiv và Dnipropetrovsk đã bị trúng hỏa lực.

Sumy và Kharkov vẫn là tâm điểm, với phần lớn các cuộc tập kích bằng UAV và ném bom tập trung gần đường ranh giới tiếp xúc. Chiến dịch xóa sổ tàu thuyền Ukraine vẫn tiếp diễn. Một số phương tiện cũng như cơ sở hạ tầng cảng đã bị đánh phá gần Odessa, trên biển Đen và ở Mykolaiv.

Quân đội Ukraine (AFU) đáp trả dữ dội, phóng hơn 600 UAV trên khắp nước Nga trong đêm và suốt cả ngày 4/8. Các kho hàng của Wildberries bốc cháy ở Tver và Leningrad, hỏa hoạn cũng xảy ra tại một khu công nghiệp ở Chekhov. Các vùng Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson, bán đảo Crimea do Moscow kiểm soát và các vùng phía nam khác của Nga đang phải chịu nhiều cuộc tấn công bằng UAV.

Kênh Military Summary đưa tin, một lãnh đạo thuộc Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cảnh báo, trong 48 giờ tới, nguy cơ Nga tiến hành tập kích bằng tên lửa đạn đạo vào Ukraine sẽ gia tăng. Moscow đã tích lũy tới 25 tên lửa siêu vượt âm Zircon. Cần đặc biệt chú ý đến Kiev và khu vực xung quanh, quan chức này nhấn mạnh.

Tình báo Mỹ dự đoán rằng trong tháng 8, Nga có thể phóng tên lửa đạn đạo vào Ukraine cứ 3-4 ngày một lần, và có thể thực hiện tới 3 cuộc tấn công quy mô lớn mỗi tháng.

Nga tăng cường cuộc tập kích đường không trên tiền tuyến với số lượng bom lượn kỷ lục. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, chỉ riêng trong tháng 7, không quân Nga đã tiến hành hơn 8.300 phi vụ ném bom, con số cao nhất kể từ đầu xung đột tới nay. Ngoài ra, trong cùng thời kỳ, đã xảy ra 7.922 cuộc đụng độ, tương đương với hơn 250 trận chiến mỗi ngày.

Bên cạnh đó, RFAF cũng tiến hành gần 97.000 vụ pháo kích, trong đó hơn 1.300 vụ sử dụng pháo phản lực bắn loạt.

Tuy nhiên, bất chấp sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga và cường độ giao tranh cao, lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn đang giữ vững vị trí, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh.

Một thống kê đáng chú ý cho thấy, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine đã chính thức nhận được từ Mỹ, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Đan Mạch và Vương quốc Anh hơn 900 xe tăng, 1.300 xe chiến đấu bọc thép, 800 hệ thống pháo binh và 100 hệ thống phòng không.

Rộ tin Nga sắp mở mặt trận mới ở Chernihiv

Trên thực địa, ở miền Bắc Ukraine, các nhóm nhỏ binh sĩ Nga đang tiến công vào vùng Korenok, cũng như Ulanovo và Yastrebshchyna. Không quân Nga đang hoạt động tích cực trên lãnh thổ Ukraine kèm theo các tin đồn về một cuộc tấn công có thể xảy ra của quân đội Nga tại khu vực Chernihiv, kênh Rybar cho hay.

Tại khu vực Burluk thuộc vùng Kharkov, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF tiếp tục tiến công gần Bely Kolodets, và Baksheyevka đã nằm dưới sự kiểm soát của họ. Ở sườn phía đông, giao tranh ác liệt đang diễn ra gần Ivashkino và Khatnoye.

Quân đội Nga đang nối lại các hoạt động tấn công tại tỉnh Zaporizhia. Hình ảnh định vị địa lý xác nhận hoạt động của trinh sát - đặc nhiệm Nga (DRG) tại khu vực Orekhov, kênh Military Summary đưa tin.

Kênh AMK Mapping cũng xác nhận, lần đầu tiên trong lịch sử, một nhóm DRG của Nga được phát hiện tại thành phố Orekhov. Hiện tại, chưa có bước đột phá nào vào thành phố vì các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga thường xuyên hoạt động phía sau chiến tuyến. Tuy nhiên, điều đó chưa từng xảy ra trước đây tại thành phố quan trọng này.

Mặt trận Dobropillia nóng rực

Theo kênh Readovka, quân đội Nga tiếp tục nỗ lực đánh sập khu vực phòng thủ Dobropilla của Ukraine, họ đang tiến vào làng Matyashevo, phía nam thành phố.

Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 51 RFAF đã tiến hành thêm một đợt đột kích theo hướng Dobropillia. Lần này, họ tiến về phía nam thành phố, gần làng Matyashevo. Việc xâm nhập làng Matyashevo có thể thực hiện được nhờ những thành công trước đó, cụ thể là việc giải tỏa Belitskoye, Krasnoyarskoye (Chernigovka), Shevchenko, Vodyanskoye và Svetlye.

Nói cách khác, lực lượng Moscow đã phá sập ít nhất một nửa khu vực phòng thủ kiên cố của Ukraine bao phủ Dobropillia từ phía nam.

Điều đáng chú ý là Matyashevo khép kín một phần vành đai phòng thủ nội bộ của AFU, vốn cho đến gần đây dựa vào tuyến Nadiya - Novogrishino - Dobropillia - Matyashevo - Vodyanske. Tuy nhiên, với việc RFAF chiếm được Vodyanske và xâm nhập Matyashevo, "vùng an toàn" của Ukraine lại một lần nữa bị thu hẹp.

Việc lực lượng Moscow đột kích Matyashevo và cuộc tấn công dự kiến ​​vào Krasnopodolya lân cận đặt ra một thách thức mới cho quân đội Ukraine. Một lần nữa, AFU sẽ buộc phải lựa chọn giữa việc giữ vững sườn hoặc rút lui để bảo toàn lực lượng và lùi về các vị trí thuận lợi hơn. Cần lưu ý rằng sau khi chiếm được các khu định cư nói trên, RFAF sẽ mở đường đến làng Dobropillia, nằm cách thành phố cùng tên chưa đầy 3km.

Việc để đối phương đột phá từ hướng mới này vào thành phố là cực kỳ bất lợi cho Bộ chỉ huy Kiev. Kinh nghiệm thất thủ tại Belitskoye, khi các binh sĩ Ukraine đồn trú gần như bị bao vây và chỉ thoát được vào phút cuối, càng khẳng định giả thuyết rằng AFU sẽ giữ vững Matyashevo đến cùng.

Ukraine nỗ lực phản công ở Kharkov

Sau khi giải tỏa Bely Kolodets, Ustinovka và Baksheyevka, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF tiếp tục phát triển theo hướng Burluk thuộc vùng Kharkov. Giao tranh đang dần chuyển dịch về phía nam, hướng tới các tuyến phòng thủ tiếp theo của Ukraine.

Ở sườn phía tây, sau khi giành được Bely Kolodets và Baksheyevka, các đơn vị Moscow tiếp tục tiến công. Trung đoàn 127 thuộc Sư đoàn cận vệ 71 RFAF đánh bật các đơn vị của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 113 AFU khỏi làng Baksheyevka trong một cuộc giao tranh ác liệt. Đồng thời, đọ súng vẫn tiếp diễn ở phía tây Petro-Ivanovka, nơi các nhóm binh sĩ Nga đang gây áp lực lên hàng loạt vị trí của đối phương.

Ở sườn phía đông, giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo tuyến Ustinovka - Ivashkino, từ đó các nhóm xung kích nhỏ của Nga đang dần tiến về Kupino. Trước đó, lực lượng Kiev đã cố gắng phản công bằng bộ binh cơ giới gần Khatnego, nhưng các xe bọc thép đã bị UAV FPV tập kích trước khi chúng kịp tiếp cận vị trí của Nga.

Trong khi đó, máy bay và pháo binh Nga tiếp tục tập kích hỏa lực không chỉ các cứ điểm mà còn cả những cánh đồng liền kề trong "vòng vây" đang hình thành nhằm ngăn cản Ukraine rút quân hoặc điều thêm lực lượng vào các vành đai rừng để duy trì phòng thủ.

Xem tiếp tại đường Link =>Ukraine-Krieg 5/8: Ukraine warnt vor besonderer Gefahr in den nächsten 48 Stunden

Mỹ và Iran có thể đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz ngay ngày mai

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận với Iran để mở lại eo biển Hormuz trong hôm nay hoặc ngày mai (5/8), giúp ổn định giá năng lượng.

"Chúng tôi đang trong các cuộc đàm phán với Iran, và tôi nghĩ chúng tôi có khả năng sẽ đạt được một thỏa thuận trong hôm nay hoặc ngày mai để mở eo biển Hormuz và hướng tới một trạng thái bình thường hóa hơn trong cuộc xung đột này", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNBC ngày 4/8.

Ông nói thêm: "Mặc dù mọi thứ ở đó vẫn còn một chút mạo hiểm trong vài ngày qua, chúng tôi đã thấy khá nhiều tàu đi ra ngay cả vào lúc này. Vì vậy, bạn biết đấy, tôi kỳ vọng giá năng lượng sẽ hạ nhiệt trở lại, điều mà như tôi đã nói là sẽ tốt cho toàn thế giới”.

Khi được hỏi liệu một thỏa thuận có cho phép Iran thu phí đối với các tàu thuyền sử dụng eo biển hay không, ông Bessent nói: "Tôi nghĩ đó sẽ là tự do lưu thông”.

Các bình luận của ông Bessent lặp lại quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày trước đó rằng Hormuz có thể mở lại sau vài giờ nữa sau khi ông hủy kế hoạch tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran.

Giới phân tích tỏ ra ít lạc quan hơn Bộ trưởng Bessent về lưu lượng tàu chở dầu đang đi qua eo biển Hormuz. Các nhà phân tích hàng hải cho biết chỉ có một số ít tàu thuyền đi qua eo biển mỗi ngày, thường là dưới 10 chiếc.

Trước cuộc xung đột, trung bình 20 triệu thùng mỗi ngày đã rời vịnh Ba Tư qua Hormuz, chiếm khoảng 20% nguồn cung toàn cầu.

"Ngay cả khi Eo biển Hormuz mở cửa trở lại vào ngày hôm nay, việc bổ sung lại các kho dự trữ đã cạn kiệt có thể mất tới 18 tháng với tốc độ trung bình 2,1 triệu thùng mỗi ngày", CEO Amin Nasser của Saudi Aramco nhận định. Ông ước tính các thị trường toàn cầu đang mất đi hơn 100 triệu thùng mỗi tuần do lưu thông qua eo biển bị thắt chặt.

Eo biển Hormuz tiếp tục là nút thắt khiến đàm phán Mỹ - Iran bế tắc. Mặc dù vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari hôm nay cho biết, các nỗ lực giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang "ở những giai đoạn tiến triển rất tích cực”. Ông nói thêm rằng các dự thảo thỏa thuận tiềm năng đang “lưu hành”.

Khi được hỏi về những tuyên bố trái chiều do các quan chức Mỹ và Iran đưa ra về việc liệu các cuộc đàm phán có đang diễn ra hay không, ông al-Ansari cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận rằng các nỗ lực vẫn đang tiếp diễn với tất cả các bên. Chúng tôi đang hướng tới một giải pháp ngoại giao ngay trong lúc chúng ta đang nói chuyện lúc này. Có những nỗ lực hiện tại trên thực địa nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đang ở những giai đoạn tiến triển rất tích cực".

Ông nói thêm rằng Qatar đang phối hợp "rất chặt chẽ" với Oman để "tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa hai bên, đồng thời trao đổi các ý tưởng và trao đổi các bản thảo giữa cả hai bên”.

Xem tiếp tại đường Link => https://share.google/qB36nEyApU5h4UX9Y

Phong tỏa khu vực, thu giữ 193 hiện vật vàng nặng gần 35kg do một nông dân đào được bên khe núi

Nông dân phát hiện chiếc hòm mục bên vách núi

Vụ việc xảy ra vào tháng 4/1979 tại thôn Túnjūngōu, huyện Bình Lỗ, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Trong lúc tham gia phát cỏ gần một vách núi, một nông dân trẻ tên Hắc Vân đã vô tình phát hiện vật lạ nằm sâu dưới lớp đất.

Phát hiện tưởng như tình cờ ấy sau đó dẫn tới việc thu hồi một trong những kho vàng thời Đường đáng chú ý từng được tìm thấy tại Trung Quốc.

Theo Shanxi Wenshi, khi người dân địa phương đang phát cỏ mùa xuân, dụng cụ của Hắc Vân bất ngờ va phải một vật cứng. Sau khi lớp đất xung quanh được đào lên, một chiếc hòm gỗ dần lộ ra.

Chiếc hòm dài khoảng 40cm, rộng 25cm và cao 30cm. Do nằm dưới đất suốt nhiều thế kỷ, phần gỗ đã mục nát, gần như biến thành những lớp sợi mỏng. Tuy nhiên, những vật được cất giữ bên trong vẫn còn tương đối nguyên vẹn.

Khi mở hòm, người nông dân nhìn thấy hàng loạt miếng kim loại màu vàng với kích thước và hình dáng khác nhau. Một đầu hòm chứa những miếng vàng dẹt hình tròn cùng nhiều thỏi vàng được xếp chồng thành bốn lớp. Đầu còn lại có ba cuộn vàng lá, xen giữa là dây chuyền, đồ trang sức và các miếng vàng từng được gắn trên đai áo quan lại.

Những người có mặt ban đầu chưa dám khẳng định số kim loại này là vàng. Sau khi thông tin được báo lên, cán bộ quản lý văn vật đã nhanh chóng đến địa phương, kiểm soát khu vực phát hiện và tổ chức kiểm tra chiếc hòm cùng phần đất dưới vách núi.

Các bản đăng lại trên mạng xã hội thường nói chiếc hòm chứa 197 miếng vàng. Tuy nhiên, tài liệu văn vật được nhiều nguồn Trung Quốc dẫn lại ghi nhận 193 hiện vật bằng vàng , có tổng khối lượng 34.810 gram, tức khoảng 34,81kg. Sau khi quy đổi theo hàm lượng, lượng vàng nguyên chất được xác định vào khoảng 33,03kg; phần lớn hiện vật có độ tinh khiết trên 95%.

Chữ khắc trên vàng hé lộ niên đại hơn 1.200 năm

Điều khiến các chuyên gia đặc biệt chú ý không chỉ là khối lượng kho báu mà còn là những dòng chữ được khắc trên một số thỏi vàng.

Trong số hiện vật thu hồi có 82 thỏi vàng. Năm thỏi mang chữ khắc, trong đó xuất hiện cụm từ liên quan đến "Càn Nguyên nguyên niên" và thông tin về trọng lượng vàng. Càn Nguyên nguyên niên tương ứng với năm 758, dưới thời Đường Túc Tông.

Từ chi tiết này, các chuyên gia xác định kho vàng có niên đại vào khoảng giữa thời nhà Đường, cách thời điểm được phát hiện hơn 1.200 năm. Các thỏi vàng còn mang dấu vết đúc, rèn và cân đo, cung cấp tư liệu quan trọng để nghiên cứu chế độ tiền tệ, thuế khóa cũng như kỹ thuật chế tác kim loại quý thời kỳ này.

Địa điểm phát hiện kho vàng từng nằm gần tuyến giao thông quan trọng nối khu vực Quan Trung với Hà Bắc. Đây cũng là vùng chịu ảnh hưởng của cuộc nổi loạn An Sử, cuộc chiến kéo dài từ năm 755 đến năm 763 và khiến nhà Đường rơi vào một giai đoạn biến động dữ dội.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng kho vàng có thể được người thuộc lực lượng nổi dậy chôn giấu trong lúc tháo chạy. Giả thuyết khác nhận định số vàng từng được vận chuyển qua khu vực rồi phải chôn vội do chiến sự. Tuy nhiên, danh tính người sở hữu ban đầu và hoàn cảnh chính xác khiến chiếc hòm bị bỏ lại đến nay vẫn chưa có kết luận chắc chắn.

Toàn bộ số vàng được cơ quan chức năng thu hồi

Sau khi hoàn tất việc kiểm đếm, toàn bộ số vàng được chuyển giao cho cơ quan chức năng. Vì số lượng hiện vật rất lớn và có giá trị đặc biệt, chúng từng được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chi nhánh Sơn Tây hỗ trợ bảo quản.

Sau đó, những hiện vật tiêu biểu, đặc biệt là các thỏi vàng mang chữ khắc, được bàn giao cho bảo tàng để nghiên cứu và trưng bày. Về bản chất, đây là quá trình thu hồi và bảo vệ di vật khảo cổ, không phải vụ tịch thu vàng liên quan đến hành vi buôn lậu hay phạm pháp của người phát hiện.

Xem tiếp tại đường Link => https://share.google/79CTnQXRAADVdfbpF

Cách chức, tịch thu tài sản, khai trừ khỏi Đảng đối với nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh sinh năm 1963 tại Trung Quốc

Cơ quan điều tra Trung Quốc kết luận ông Tang Fuquan đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về liêm chính khi nhận quà tặng bằng tiền mặt, thẻ tiêu dùng và sở hữu trái phép cổ phần tại doanh nghiệp chưa niêm yết.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Giám sát Quốc gia Trung Quốc cho biết, theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Giám sát tỉnh Sơn Đông, với sự phê chuẩn của Tỉnh ủy Sơn Đông, cơ quan này đã tiến hành điều tra và lập hồ sơ xử lý đối với ông Tang Fuquan, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Sơn Đông, do có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và vi phạm pháp luật.

Kết quả điều tra cho thấy, ông Tang Fuquan (1963) đã đánh mất lý tưởng, phản bội mục tiêu và sứ mệnh ban đầu của người đảng viên, thiếu trung thực và không trung thành với Đảng, đồng thời tìm cách chống đối quá trình điều tra của tổ chức.

Ông cũng bị xác định đã phớt lờ tinh thần của Quy định tám điểm về cải thiện tác phong công tác của Trung ương, nhận các khoản chiêu đãi và sắp xếp du lịch có thể ảnh hưởng đến việc thực thi công vụ một cách khách quan.

Ngoài ra, ông còn vi phạm nguyên tắc tổ chức khi che giấu, không kê khai đầy đủ các thông tin cá nhân theo quy định, đồng thời can thiệp trái phép vào công tác cán bộ để mang lại lợi ích nhân sự cho người khác.

Cơ quan điều tra cũng kết luận ông đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về liêm chính khi nhận quà tặng bằng tiền mặt, thẻ tiêu dùng và sở hữu trái phép cổ phần tại doanh nghiệp chưa niêm yết.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân, ông Tang Fuquan bị cáo buộc thực hiện các giao dịch đổi chác quyền lực lấy tiền bạc, tạo điều kiện cho người khác trong việc nhận dự án, hoạt động kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác nhằm thu lợi bất chính, đồng thời nhận số tiền và tài sản có giá trị đặc biệt lớn một cách trái pháp luật.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, ông Tang Fuquan đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, kỷ luật tổ chức và kỷ luật liêm chính của Đảng; hành vi của ông cấu thành vi phạm nghiêm trọng trong thi hành công vụ và bị nghi ngờ phạm tội nhận hối lộ.

Đáng chú ý, dù các hành vi được thực hiện sau Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc - thời điểm chiến dịch chống tham nhũng được đẩy mạnh - ông vẫn không chấm dứt hoặc kiềm chế vi phạm. Cơ quan chức năng đánh giá vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu và cần bị xử lý nghiêm minh.

Xem tiếp tại đường Link => https://share.google/vTdhsFmrTo0LIgvSE

Nhân chứng vụ 5 người bị sát hại ở Thái Lan bị nghi "tiếp tay cho kẻ thủ ác"

Người thợ sửa xe từng cung cấp manh mối quan trọng giúp cảnh sát điều tra vụ án 5 người bị sát hại ở Thái Lan cho biết anh suýt tự sát, một phần lý do là bị nghi "tiếp tay cho kẻ thủ ác".

Một người thợ sửa xe máy, nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra 2 vụ án chấn động Thái Lan liên quan đến 5 nạn nhân, cho biết anh suýt tự kết liễu đời mình.

Lý do là vì anh cảm thấy không chịu nổi áp lực nặng nề cùng sự nghi kỵ từ công chúng rằng anh đã tiếp tay cho kẻ thủ ác.

Người thợ máy này, có biệt danh là Neng, 43 tuổi, đã công khai lên tiếng lần đầu tiên vào tối muộn ngày 4/8.

Anh xác nhận mình chính là người đã nói trong đoạn ghi âm cung cấp thông tin cho cảnh sát về chiếc xe máy có liên quan đến hai chị em người Nga bị mất tích.

Người thợ máy nhận ra chiếc xe của hai nạn nhân như thế nào?

Neng kể, vào ngày 26/7/2026, anh đã nhìn thấy Thong - một nghi phạm - đang tháo dỡ một chiếc xe máy gần nghĩa trang cũ ở Huai Yai (tỉnh Chonburi, Thái Lan).

Sau đó, cộng đồng người Nga đăng thông báo tìm kiếm hai chị em mất tích cùng chiếc xe máy của họ. Là thợ sửa xe, Neng lập tức nhận ra chiếc xe và đã liên hệ với cảnh sát Huai Yai.

Neng cho biết, Thong từng làm thuê cho anh, còn Pong - nghi phạm chính - thì tá túc tại nhà anh gần 2 tháng sau khi hắn ra tù vào tháng 6.

Theo lời của Neng, Pong cư xử bình thường và còn giúp làm việc nhà, nhưng sau đó Neng mới biết Pong thường xuyên mang theo súng ngắn.

Đó cũng chính là khẩu súng được cho là đã được dùng để sát hại hai chị em người Nga và một gia đình người Thái gồm 3 người.

Neng cũng kể, Pong và Thong đã lấy trộm chiếc xe máy Honda màu đỏ của anh. Chiếc xe này được cho là đã bị sử dụng trong quá trình gây án và khi các nghi phạm bỏ trốn.

Áp lực từ dư luận khiến nhân chứng suýt tự sát

Neng chia sẻ rằng, anh bị ảnh hưởng nặng nề về tinh thần, đến mức cảm thấy không chịu đựng nổi. Anh thấy việc mình cho Pong tá túc chẳng khác nào "nuôi một con rắn độc", và anh đã mất ăn mất ngủ vì vụ án và những lời đồn đại trong cộng đồng.

"Tôi suýt nữa đã chĩa súng vào thái dương để kết liễu đời mình" - Neng nói, đồng thời cho biết rằng một cuộc điện thoại và việc cảnh sát đến nhà đã ngăn anh bóp cò.

Xem tiếp tại đường Link => Zeugen des Mordes an 5 Personen in Thailand, die verdächtigt werden, "dem Täter geholfen zu haben"

Nguồn: Dân Trí; CafeF; Người Quan Sát; 24h

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Mỹ sẵn sàng tấn công Iran “lớn chưa từng thấy”; Chiến sự Ukraine 3/8; Mỹ chuẩn bị thay đổi lớn NATO, châu Âu đối mặt bước ngoặt

Thế giới: Toyota bán nhiều xe nhất; Phát hiện mỏ dầu 10 tỷ thùng; Luật visa mới đẩy du học sinh Mỹ vào thế khó; Chiến sự Ukraine 2/8; Chiến thuật thách thức phòng không Mỹ

Thế giới: Ngành vật liệu rung chuyển; Khám nhà cựu Tổng Giám đốc Trung Quốc; Phi công bị bắt tại sân bay; Chiến sự Ukraine 7/8; Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” ở Iran

Thế giới: Tài sản 5 tỉ phú giàu nhất; Thời điểm trái đất tận thế; Chiến sự Ukraine 9/8; Iran tung tối hậu thư 8 điểm; Tình báo Mỹ cảnh báo Nga tấn công NATO

Thế giới: Đông Nam Á trung tâm hàng xa xỉ; Trump xác nhận nghi binh đổi máy bay, Sẵn sàng tấn công Iran; Putin cáo buộc châu Âu “cướp biển”; Chiến sự Ukraine 12/8

Thế giới: Chiến sự Mỹ - Iran; Chiến sự Ukraine 4/8; Ceuta quá tải vì vượt biên; Tin mới sản xuất chung tên lửa của NATO với Ukraine; EU kêu gọi thống nhất biên giới

Thế giới: Khách sạn Phạm Nhật Vượng mạnh nhất thế giới; Trung Quốc phát triển chip cấy não, vượt Mỹ đứng số 1 thế giới. Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới hôm nay 10/8

Thế giới: Colombia tan hoang sau động đất; Chiến sự Ukraine 11/8; Trump ra điều kiện cho Iran; Tổng thống Iran gặp Lãnh tụ Tối cao; Nga cảnh báo đáp trả NATO

Lên đầu trang