- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Iran bắt đầu tới nay, truyền thông quốc tế đã đếm được 7 lần Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đánh Iran ở mức độ hủy diệt rồi lại… thôi.
Đó là một chiến lược lặp đi lặp lại đến mức tạo cảm giác quen thuộc: đe dọa tấn công vào hạ tầng dân sự của Iran, rồi bất ngờ hoãn lại với hy vọng Tehran sẽ ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận các điều kiện của ông.
Theo ghi nhận của ABC News, ông Trump đã thử cách này không dưới bảy lần, và cho đến nay vẫn chưa hiệu quả.
Bảy lần dọa, bảy lần không làm
Trong kịch bản đã trở nên quen thuộc, ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào tối muộn ngày 1-8 (giờ Mỹ) rằng theo yêu cầu của Iran và các quốc gia Trung Đông khác, ông đã quyết định không triển khai “đợt tập kích tàn phá” nhắm vào hạ tầng năng lượng của Tehran.
Tuy nhiên, ông cảnh báo Mỹ vẫn ở trong tư thế “đạn đã lên nòng” để chuẩn bị cho “nỗi kinh hoàng quân sự... chưa từng thấy kể từ [Thế chiến II]”.
Ngay từ rất sớm, chưa đầy một tháng sau khi chiến sự bùng nổ, ngày 21-3, ông Trump đã nói sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở hoàn toàn. Năm ngày sau, vào 26-3, ông đăng đàn nói đã tạm dừng các đợt tập kích thêm 10 ngày theo yêu cầu từ Iran.
Trong lần thứ hai, sáng 7-4, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng “cả một nền văn minh sẽ chết vào đêm nay, không bao giờ được khôi phục lại nữa”.
Nhưng chỉ 10 giờ sau, ngay buổi tối cùng ngày, ông tuyên bố hủy bỏ các đợt tập kích và thông báo về một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần.
Lần thứ ba dọa đánh rồi lại thôi diễn ra sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận nào sau hai tuần ngừng bắn. Ông Trump quyết định tiếp tục hoãn tập kích và tuyên bố một lệnh ngừng bắn vô thời hạn. Sau đó lại là gần một tháng nữa trôi qua với rất ít tiến triển.
Ngày 17-5, Tổng thống Mỹ lại khẳng định “đồng hồ đang đếm ngược” và đe dọa sẽ “không còn gì sót lại” nếu Iran không “hành động, NHANH LÊN”.
Một ngày sau, ông quay xe khi nói với các phóng viên về quyết định “hoãn lại một thời gian ngắn, hy vọng có thể là mãi mãi, nhưng có thể là một thời gian ngắn, vì chúng tôi đã có các cuộc thảo luận rất lớn với Iran”.
Nhiều tuần đàm phán dẫn đến một biên bản ghi nhớ 14 điểm với Iran và lệnh ngừng bắn mới được ký vào ngày 17-6. Nhưng đến ngày 8-7, thỏa thuận sụp đổ và ngày 11-7, chính quyền Trump tiếp tục các đợt tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran trong 13 ngày liên tiếp.
Ngày 23-7, ông Trump nói đang “cân nhắc một đợt tấn công dữ dội” và “lớn hơn bao giờ hết”. Nhưng đến ngày 27-7, ông lại nói đang chuyển sang đàm phán.
Hành động thù địch lại tiếp diễn sau đợt tấn công tên lửa bất ngờ nhắm vào lực lượng Mỹ ở Jordan. Ngày 29-7, Mỹ đáp trả bằng các đợt tập kích vào các mục tiêu quân sự của Iran.
Nhưng chỉ hơn 24 giờ sau, vào tối 1-8, Tổng thống Trump đăng bài nói ông sẽ “hoãn lại” các đợt tấn công theo yêu cầu của Iran và các quốc gia Trung Đông khác.
Kịch bản mệt mỏi
Ông Trita Parsi, Phó chủ tịch điều hành của Viện Quincy (Mỹ), nói với Al Jazeera vào hôm 3-8 rằng việc ông Trump liên tục đe dọa rồi lại hủy bỏ các cuộc tấn công vào Iran đã làm tổn hại đến triển vọng đạt được một giải pháp thương lượng cho cuộc chiến.
“Tôi nghĩ điều này đã trở thành một kịch bản có phần mệt mỏi”, ông Parsi nói. “Đến một thời điểm nào đó, toàn bộ lòng tin dành cho đàm phán sẽ mất hết”.
Xem tiếp tại đường Link => https://tuoitre.vn/chien-su-my-iran-7-lan-doa-tan-cong-huy-diet-7-lan-khong-lam-ai-met-moi-100260804112342895.htm
Nga vừa giành thắng lợi kép khi chẳng những chiếm được trung tâm hậu cần Bely Kolodez mà còn giải tỏa ngôi làng Ustinovka, siết chặt thêm vòng vây đối với Ukraine ở phía đông bắc tỉnh Kharkov.
Ukraine khó có thể sớm triển khai sản xuất tên lửa Patriot
Đại sứ Mỹ tại NATO, Matthew Whitaker, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News phát sóng ngày 3/8 rằng Washington khó có thể đạt được thỏa thuận với Kiev về việc cùng sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot trước mùa đông này.
"Một thỏa thuận sản xuất dài hạn sẽ không được ký kết trước mùa đông này. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực", ông Whitaker nói, đồng thời cho biết tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 vẫn phải tuân theo các quy định kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt của Mỹ.
Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ đang tìm kiếm sự hợp tác quốc phòng rộng hơn với Ukraine và các đồng minh châu Âu của nước này.
"Có những cơ hội hợp tác sản xuất mà chúng ta có thể thực hiện với Ukraine, với châu Âu, để tăng cường cơ sở công nghiệp và hỗ trợ quốc phòng của Ukraine và quốc phòng của châu Âu", Đại sứ Whitaker nói.
Cho đến khi đạt được thỏa thuận như vậy, ông Whitaker cho biết ưu tiên hàng đầu là đảm bảo Ukraine có khả năng phòng không trước mùa đông "càng nhanh càng tốt" từ các đồng minh dư thừa tên lửa hoặc bằng cách tăng cường sản xuất tại các cơ sở của Mỹ.
Phát biểu của ông Whitaker được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi những tín hiệu trái chiều trong những tuần gần đây về việc liệu Washington có cho phép Kiev sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot theo giấy phép hay không.
Mặc dù ban đầu ông Trump tuyên bố trong hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 8/7 rằng Washington sẽ cấp giấy phép sản xuất cho Kiev, nhưng sau đó vào ngày 31/7, ông nói rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, gọi động thái này là "một bước tiến lớn" do lo ngại về việc chuyển giao công nghệ quốc phòng nhạy cảm.
Hệ thống Patriot vẫn là phương tiện phòng thủ duy nhất của Ukraine đã được chứng minh hiệu quả trong việc chống lại tên lửa đạn đạo của Nga.
Kiev đã nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây mở rộng việc cung cấp hệ thống Patriot và tên lửa đánh chặn khi Nga tăng cường chiến dịch không kích trước một mùa đông mới đang đến.
Nga chiếm trung tâm hậu cần của Ukraine ở Kharkov
Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) tuyên bố Cụm tác chiến phương Bắc đã giải tỏa thành công Bely Kolodez, một trung tâm hậu cần lớn của quân đội Ukraine (AFU) ở tỉnh Kharkov.
Cụ thể, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 128 RFAF đã hoàn thành việc xóa sổ vòng vây đối với lực lượng Kiev tại Bely Kolodez và giải tỏa thị trấn.
Trong nhiều năm, Bely Kolodez từng là trung tâm hậu cần then chốt của Ukraine tại huyện Vovchansk, nơi họ tích trữ dự trữ và cất giữ đạn dược cùng trang thiết bị quân sự.
Quân đội Nga đã triển khai một chiến dịch toàn diện táo bạo, họ liên lạc được với người dân địa phương và thuyết phục họ rời khỏi thị trấn. Sau đó, máy bay, pháo binh, bệ phóng tên lửa, các đơn vị phòng thủ xạ - sinh - hóa (NBC) và tất nhiên là các đơn vị điều khiển UAV khác nhau bắt đầu công việc, dọn đường cho lính xung kích của Cụm tác chiến phương Bắc.
Hơn một tháng trước, người thân của các binh sĩ biên phòng Ukraine bắt đầu viết những tin nhắn bày tỏ sự lo lắng về "tình hình nguy cấp" tại thị trấn khi RFAF bắt đầu kiểm soát các tuyến đường hậu cần chính của lực lượng Kiev.
Trong cuộc tấn công vào thị trấn, quân đội Nga đối đầu với các tay súng thuộc 2 Lữ đoàn cơ giới độc lập 57 và 159 cùng Lữ đoàn độc lập 113 thuộc Lực lượng Phòng thủ Lãnh thổ, cũng như các đơn vị biên phòng Ukraine. Lữ đoàn cơ giới độc lập 128, phối hợp với Sư đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 71 RFAF, đã hoàn thành việc đánh bại đối phương đang bị bao vây.
Việc giải tỏa cụm cứ điểm chiến lược này không chỉ cho phép quân đội Nga mở rộng vùng an ninh ở khu vực Kharkov mà còn buộc đối phương phải xem xét lại hoàn toàn chiến lược ở mặt trận này, nơi họ đã bắt đầu thiết lập phòng tuyến ở biên giới phía nam huyện Vovchansk.
Theo kênh Readovka, quân đội Nga chẳng những chiếm được Bely Kolodez mà còn giải tỏa ngôi làng Ustinovka, tiếp tục siết chặt vòng vây quanh cụm tác chiến của Ukraine ở phía đông bắc tỉnh Kharkov.
Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đã kết thúc trận chiến giành Bely Kolodez. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine chính thức thất thủ tại thị trấn này.
Giao tranh đã diễn ra trong nhiều tuần. Cho đến gần đây, khu vực giữa thị trấn này và khu định cư kiểu đô thị Prikolotnoye dọc theo quốc lộ T-21-04 vẫn là một "cánh cửa thép". Đó là một con đường kiên cố mà qua đó Ukraine có thể rút lui một cách có tổ chức về các tuyến phòng thủ mới theo hướng khu định cư kiểu đô thị Velykyi Burluk.
Lực lượng Moscow đã bao vây Bely Kolodez từ phía đông bắc qua Volokhovskoye và từ phía tây nam qua Ukrainske. Như vậy, Ukraine mất một "nút thắt cổ chai" quan trọng bảo vệ "cánh cửa thép". Giờ đây, khu vực này bị san bằng, cho phép quân đội Nga tiến xa hơn, đồng thời cắt đứt liên lạc của các đơn vị Kiev ở khu vực Varvarovka.
Ngoài ra, lực lượng Moscow cũng chiếm được Ustinovka. Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 34 RFAF đã đánh bật 2 Lữ đoàn cơ giới độc lập số 129 và 159 của Ukraine ra khỏi làng.
Theo một số nguồn tin, việc phòng thủ Ustinovka chủ yếu do các cựu tù nhân đảm nhiệm. Trong trận chiến, họ đã cố gắng bỏ vị trí để tháo chạy nhưng đã bị chính "các đơn vị chặn đường" của họ ngăn cản. Lữ đoàn 129 AFU đã nhiều lần là tâm điểm của những câu chuyện như vậy trong suốt chiến dịch - đơn vị này từ lâu đã nổi tiếng với tỷ lệ đào ngũ cao, bao gồm cả vụ "mất tích" của cả một đại đội khi vượt sông Seversky Donets vào mùa xuân năm nay.
Cần lưu ý rằng Ustinovka nằm ở sườn phía đông của "nút thắt cổ chai" trong thung lũng sông Plotva. Ở phía đối diện, lực lượng Moscow tiếp tục gây sức ép lên đối phương, đã củng cố vị trí của họ gần làng Ivanovka.
Như vậy, trong khi Bely Kolodez đã thất thủ, vòng vây quanh lực lượng Kiev tiếp tục siết chặt. Để kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ phía bắc và đông bắc thung lũng sông Plotva rộng tới 350km2, quân đội Nga phải bảo đảm an toàn tuyến Zakharovka - Blagodatnoye - Nefedovka - Chernoye.
Kênh Rybar đánh giá, quân đội Nga đã giành được thành công kép. Theo hướng Burluk, Cụm tác chiến phương Bắc tiếp tục xâm nhập sâu vào lãnh thổ Ukraine. Hôm 3/8 đã diễn ra 2 sự kiện quan trọng. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, RFAF đã giải tỏa 2 khu định cư Ustinovka và Bely Kolodets ở vùng Kharkov.
Ở sườn phía tây theo hướng Burluk, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 128 RFAF đã đánh chiếm thành công Bely Kolodets. Ở sườn phía đông, các đơn vị Moscow, đột phá từ Ivashkino, giải tỏa làng Ustinovka. Phía nam Ivashkino, các nỗ lực tiến công chiến thuật của Nga về phía làng Khatney cũng được ghi nhận.
Rõ ràng, các đơn vị Moscow tiếp tục các hoạt động tích cực ở hai bên sườn theo hướng Burluk, dần dần làm suy yếu phòng tuyến của Ukraine. Việc giải tỏa Bely Kolodets đã tước đi của AFU một trung tâm hậu cần quan trọng, buộc họ phải điều chỉnh chuỗi cung ứng và đẩy tuyến phòng thủ về phía nam huyện Volchansk.
Hơn nữa, việc chiếm được Bely Kolodets cho phép quân đội Nga tiến gần hơn đến ngôi làng kế tiếp - Petropavlovka.
Một số diễn biến đáng chú ý khác
Kênh Rybar cho hay, trong ngày 3/8, lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công ở tiền tuyến, đánh trúng các mục tiêu ở Chernihiv, Sumy, Kharkov, Balakliya, Dnipropetrovsk và Kryvyi Rih. Cơ sở hạ tầng của Ukraine ở vùng Odessa một lần nữa hứng chịu "mưa hỏa lực". Các báo cáo về thiệt hại đáng kể đối với cây cầu ở Zatoka cũng xuất hiện trên mạng, nhưng những thông tin này vẫn chưa được xác nhận.
Đổi lại, lực lượng Kiev phóng hơn 150 UAV vào lãnh thổ Nga. Tại vùng Vladimir, một cơ sở khác của tập đoàn bán lẻ khổng lồ Wildberries đã bốc cháy. Các đơn vị phòng không Nga đẩy lùi một cuộc tập kích bằng UAV vào Crimea. Tại làng Arkhipo-Osipovka gần Gelendzhik, UAV của Ukraine rơi xuống một bãi biển, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, và 40 người khác bị thương, 21 người phải nhập viện.
Kênh Military Summary khẳng định, RFAF đã "tràn ngập" Dobropillia, đặc biệt, ở phía nam thành phố, họ đã tiến sâu vào phía sau tuyến phòng thủ của đối phương.
Tại khu vực Druzhkovka, tình hình cũng rất nguy kịch đối với AFU. Phía tây nam thành phố, lực lượng Moscow đang đột phá dọc các làng mạc và đe dọa những tuyến đường tiếp tế ở đó.
Về phía Sloviansk, một cây cầu bị hư hại nghiêm trọng, gây cản trở đáng kể cho Ukaine trong việc tiếp tế cho tiền tuyến gần Mykolaivka.
Xét trên tổng thể, các hoạt động đột phá của Nga ngày càng dữ dội và thành công hơn trong những ngày gần đây. Cường độ có khả năng sẽ tiếp tục gia tăng khi mùa đông đến.
Ukraine tập kích hệ thống radar của Nga ở Crimea
Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) ngày 3/8 cho biết, họ đã sử dụng xuồng không người lái Magura mới được phát triển, mang theo UAV FPV, để tấn công 2 mục tiêu liên quan đến radar của Nga ở Crimea.
Theo cơ quan này, chiến dịch do đơn vị đặc nhiệm số 13 của GUR thực hiện vào cuối tháng 7, nhắm mục tiêu vào một xe chỉ huy thuộc hệ thống radar Podlet và một thiết bị hỏi đáp nhận dạng "địch - ta" Parol-4.
GUR cho biết chiến dịch này đánh dấu lần đầu tiên các nền tảng Magura mới cho phép lực lượng Kiev phóng UAV FPV chống lại các mục tiêu trên mặt đất của Nga ở Crimea.
"Từ nay trở đi, Magura của chúng ta cũng đe dọa quân đội Nga trên đất liền - điều này về cơ bản thay đổi cuộc chiến sang một chiều hướng mới", GUR tuyên bố.
Tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, trước đó, Nhóm 13 đã phá hủy 9 tàu của Nga và làm hư hại 5 tàu khác bằng xuồng không người lái hải quân Magura. Đơn vị cũng đã phá hủy 3 trực thăng và 2 máy bay chiến đấu và làm hư hại một trực thăng khác.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/BBmh4Jfp3B7wCVOtK
Hàng trăm người di cư đã dựng trại trên một bãi biển ở Ceuta của Tây Ban Nha, khi chính quyền địa phương chật vật xử lý hàng nghìn người còn ở lại vùng đất nhỏ bé này sau cuộc vượt biên ồ ạt.
Tây Ban Nha ước tính khoảng 69.500 người di cư đã quay trở lại Morocco trong 4 ngày qua, vượt xa các ước tính ban đầu là khoảng 50.000 vượt biên từ Morocco vào Ceuta tuần trước. Cũng theo giới chức trách, 72 người đã thiệt mạng trong đợt vượt biên lớn chưa từng có này, do đuối nước hoặc do giẫm đạp.
Nhiều người cho biết họ rời đi vì các cửa hàng đóng cửa khiến họ không có thức ăn, họ gặp phải sự tức giận từ người dân địa phương và họ không thể tiếp tục di chuyển vào đất liền Tây Ban Nha.
Trong khi đó, hàng nghìn người di cư vẫn còn ở lại Ceuta. Hàng trăm người đã dựng trại trên một bãi biển ở đây.
Video cho thấy nhiều người đang nằm trên cát ở bãi biển El Trampolin. Nhiều người quấn khăn tắm để che chắn khỏi gió, trong khi các xe quân sự và cảnh sát tuần tra trên con đường phía sau họ.
Người đứng đầu Ceuta, ông Juan Jesus Vivas, nói với đài truyền hình Telecinco rằng còn từ 3.000 đến 5.000 người di cư ở lại vùng lãnh thổ này. Ông nói thêm, hai trung tâm tiếp nhận người di cư ở đây, một cho người lớn và một cho trẻ vị thành niên, đã "sụp đổ".
Quan chức địa phương Alberto Gaitan cho biết thành phố đang xử lý hồ sơ của 862 trẻ vị thành niên di cư, những người được hưởng các bảo vệ pháp lý đặc biệt khỏi bị trục xuất.
Ceuta, một vùng lãnh thổ hải ngoại khác của Tây Ban Nha, thường xuyên phải đối mặt với các nỗ lực vượt biên của những người di cư muốn đến châu Âu.
Cuộc khủng hoảng di cư đã làm bùng nổ căng thẳng ngoại giao trong Liên minh châu Âu về chính sách biên giới, trong đó Tây Ban Nha cáo buộc một số đối tác có phản ứng không giúp ích và gây chia rẽ.
Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết nước này trước đây đã hỗ trợ các quốc gia EU khác trong các cuộc khủng hoảng di cư và giờ đây kỳ vọng nhận được sự ủng hộ tương tự.
Trong một diễn biến khác, trang El Pais dẫn lời các quan chức nắm rõ vụ việc cho biết, các cơ quan tình báo Tây Ban Nha kết luận rằng Morocco không lên kế hoạch cho cuộc vượt biên hàng loạt, nhưng đã cho phép nó xảy ra.
Xem tiếp tại đường Link =>Ceuta quá tải sau làn sóng vượt biên từ Morocco vào Tây Ban Nha
Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết Washington khó có thể đạt được thỏa thuận với Ukraine về việc đồng sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot trước mùa đông năm nay, nhưng Mỹ vẫn đang tìm kiếm các hình thức hợp tác quốc phòng khác với Ukraine và các đồng minh châu Âu.
Báo The Kyiv Independent cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News phát sóng ngày 3/8, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker nói rằng Washington khó có thể hoàn tất một thỏa thuận dài hạn về đồng sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot với Ukraine trước mùa đông.
Ông Whitaker nói: "Một thỏa thuận sản xuất dài hạn sẽ không thể được ký kết trước mùa đông năm nay. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc theo hướng đó”.
Theo Đại sứ Whitaker, các tên lửa đánh chặn PAC-3 của hệ thống Patriot hiện vẫn chịu các quy định kiểm soát xuất khẩu rất nghiêm ngặt của Mỹ.
Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi không cho phép bất kỳ đơn vị nào ngoài các nhà sản xuất của Mỹ chế tạo loại tên lửa này tại Mỹ”.
Tuy nhiên, Đại sứ Whitaker cho biết Washington vẫn đang nghiên cứu các hình thức hợp tác quốc phòng rộng hơn với Ukraine và các đồng minh châu Âu.
Ông nói: "Có những cơ hội đồng sản xuất mà chúng tôi có thể thực hiện cùng Ukraine, cũng như với các đối tác châu Âu, nhằm mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng và tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine cũng như châu Âu”.
Theo ông Whitaker, cho đến khi đạt được một thỏa thuận như vậy, ưu tiên trước mắt của Mỹ là bảo đảm Ukraine có đủ năng lực phòng không trước mùa đông càng sớm càng tốt, thông qua việc chuyển giao tên lửa từ các đồng minh đang có nguồn dự trữ hoặc tăng sản lượng tại các cơ sở sản xuất của Mỹ.
Phát biểu của ông Whitaker được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi những tín hiệu không thống nhất trong những tuần gần đây về khả năng cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot theo giấy phép của Mỹ.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ngày 8/7, Tổng thống Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ cấp giấy phép để Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.
Tuy nhiên, đến ngày 31/7, ông lại cho biết chưa có quyết định cuối cùng, đồng thời nhận định việc cấp phép như vậy là "một bước đi rất lớn" do những lo ngại liên quan đến việc chuyển giao công nghệ quốc phòng nhạy cảm.
Hệ thống Patriot hiện vẫn là phương tiện duy nhất đã được kiểm chứng có khả năng đánh chặn hiệu quả các tên lửa đạn đạo của Liên bang Nga, trong bối cảnh Moskva gia tăng tần suất sử dụng loại vũ khí này trong các đợt tập kích quy mô lớn thời gian gần đây.
Xem tiếp tại đường Link =>Đại sứ Mỹ tại NATO thông báo tin mới nhất về sản xuất chung tên lửa Patriot với Ukraine
Trong một bức thư gửi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez được công khai, Chủ tịch EC nhấn mạnh sự việc cho thấy EU cần làm nhiều hơn nữa để tăng cường an ninh biên giới tại các điểm trọng yếu.
Ngày 3/8, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã kêu gọi "hành động thống nhất" về an ninh biên giới, sau khi làn sóng người di cư ồ ạt đổ vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi, gây tranh cãi công khai giữa Madrid và một số đối tác châu Âu.
Trong một bức thư gửi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez được công khai, Chủ tịch EC nhấn mạnh sự việc cho thấy Liên minh châu Âu (EU) cần làm nhiều hơn nữa để tăng cường an ninh biên giới tại các điểm trọng yếu.
Bà von der Leyen khẳng định việc bảo vệ tất cả các biên giới bên ngoài của liên minh là trách nhiệm chung của châu Âu, đồng thời kêu gọi "giám sát chặt chẽ và sử dụng các rào cản vật lý khi cần thiết."
Đánh giá cao việc Madrid xử lý nhanh chóng cuộc khủng hoảng di cư với hàng chục nghìn người đổ vào Ceuta từ Maroc, lãnh đạo EC cho rằng cuộc họp trực tuyến dự kiến diễn ra vào ngày 4/8 theo giờ địa phương sẽ là cơ hội để rút ra "bài học" từ vụ việc Ceuta, đồng thời cảnh báo rằng những thách thức của vấn đề nhập cư bất hợp pháp đòi hỏi "một phản ứng chung của châu Âu, hành động thống nhất và tinh thần đoàn kết."
Bà von der Leyen kêu gọi khối này "tăng cường" nỗ lực trong 5 lĩnh vực: ngăn chặn di cư bất hợp pháp ngay từ đầu thông qua hợp tác với các quốc gia đối tác; tăng cường biên giới bên ngoài; triển khai hệ thống cảnh báo sớm; triệt phá các mạng lưới buôn lậu và tăng cường hồi hương.
Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn đánh giá của dư luận châu Âu cho rằng với số người từ 50.000 đến 60.000 tràn qua biên giới giữa Maroc và Ceuta (Tây Ban Nha) chỉ trong vòng 24 - 48 giờ cuối tháng 7/2026 (gấp hơn 5 lần đợt khủng hoảng năm 2021), cuộc khủng hoảng Ceuta đã trở thành phép thử thực tế đầu tiên và có lẽ khắc nghiệt nhất cho Hiệp ước Di cư và Tị nạn EU mới, vốn chỉ mới có hiệu lực đầy đủ từ tháng 6/2026.
Theo đó, vấn đề không còn là năng lực kiểm soát biên giới của một vùng lãnh thổ tự trị nhỏ bé của Tây Ban Nha, mà là toàn bộ kiến trúc chính sách di cư mà EU đã dày công xây dựng suốt nhiều năm qua.
Trong một phân tích của Hội đồng Đối ngoại châu Âu (ECFR), điều đáng chú ý nhất trong toàn bộ diễn biến không nằm ở con số người tràn vào Ceuta, mà ở việc các quyết sách thực chất của EU đang chậm hơn nhiều so với tốc độ lan rộng của khủng hoảng chính trị xung quanh nó.
Ireland, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, đã kích hoạt liên tiếp nhiều cơ chế ứng phó chỉ trong vài ngày, từ Cơ chế Ứng phó khủng hoảng chính trị tổng hợp (IPCR) với sự tham gia của Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Bờ biển châu Âu (Frontex), Cơ quan Tị nạn EU và Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) Europol, đến cuộc họp cấp đại sứ tại Brussels. Chủ tịch EC von der Leyen cũng nhanh chóng chỉ định hai quan chức cấp cao trực tiếp theo dõi tình hình.
Tuy nhiên, các động thái này được đánh giá chưa mang lại chiều sâu về mặt chính sách. Trong khi đó, hành động và tuyên bố của một số quốc gia trong liên minh cũng gây ra căng thẳng ngoại giao với Madrid.
Trong bối cảnh đó, cuộc họp Hội đồng Tư pháp và Nội vụ EU (JHA Council) ngày 4/8 tới lại mang ý nghĩa lớn. Đây là lần đầu tiên toàn thể bộ trưởng nội vụ 27 nước sẽ phải ngồi lại và đưa ra một lựa chọn cụ thể.
Xem tiếp tại đường Link =>Lãnh đạo EU kêu gọi 'hành động thống nhất' về biên giới
Nguồn: Tuổi Trẻ; Dân Trí; Báo Tin Tức; Báo Hà Tĩnh
Thế giới: Chiến sự Ukraine 5/8; Mở lại eo biển Hormuz; Thu giữ 193 hiện vật vàng 35kg; Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế; Vụ sát hại 5 người Thái Lan
Thế giới: Mỹ sẵn sàng tấn công Iran “lớn chưa từng thấy”; Chiến sự Ukraine 3/8; Mỹ chuẩn bị thay đổi lớn NATO, châu Âu đối mặt bước ngoặt
Thế giới: Toyota bán nhiều xe nhất; Phát hiện mỏ dầu 10 tỷ thùng; Luật visa mới đẩy du học sinh Mỹ vào thế khó; Chiến sự Ukraine 2/8; Chiến thuật thách thức phòng không Mỹ
Thế giới: Ngành vật liệu rung chuyển; Khám nhà cựu Tổng Giám đốc Trung Quốc; Phi công bị bắt tại sân bay; Chiến sự Ukraine 7/8; Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” ở Iran
Thế giới: Tài sản 5 tỉ phú giàu nhất; Thời điểm trái đất tận thế; Chiến sự Ukraine 9/8; Iran tung tối hậu thư 8 điểm; Tình báo Mỹ cảnh báo Nga tấn công NATO
Thế giới: Đông Nam Á trung tâm hàng xa xỉ; Trump xác nhận nghi binh đổi máy bay, Sẵn sàng tấn công Iran; Putin cáo buộc châu Âu “cướp biển”; Chiến sự Ukraine 12/8
Thế giới: Khách sạn Phạm Nhật Vượng mạnh nhất thế giới; Trung Quốc phát triển chip cấy não, vượt Mỹ đứng số 1 thế giới. Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới hôm nay 10/8
Thế giới: Colombia tan hoang sau động đất; Chiến sự Ukraine 11/8; Trump ra điều kiện cho Iran; Tổng thống Iran gặp Lãnh tụ Tối cao; Nga cảnh báo đáp trả NATO
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá