- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Quân đội Mỹ tuyên bố vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng tấn công Iran với quy mô chưa từng thấy kể từ Thế chiến II.
"Bộ Chiến tranh Mỹ đã sẵn sàng - và vẫn luôn sẵn sàng (tấn công) - ở quy mô chưa từng thấy kể từ Thế chiến II. Mọi thứ đã được khóa mục tiêu và sẵn sàng khai hỏa”, Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ trưởng Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth viết trên tài khoản mạng xã hội X ngày 3/8.
Tuyên bố của người đứng đầu Bộ Chiến tranh Mỹ được đưa ra sau cảnh báo tương tự của Tổng thống Donald Trump về xung đột Iran.
Tổng thống Trump thông báo ông đã đồng ý hủy kế hoạch tấn công quy mô lớn chưa từng thấy sau Thế chiến II vào Iran nhằm tạo điều kiện đạt được một thỏa thuận với Tehran.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Iran cùng các quốc gia khác ở Trung Đông đã đề nghị Washington kiềm chế không tiến hành cuộc tấn công, khi các bên liên quan đang thống nhất những nội dung chính của một thỏa thuận trong tương lai.
Ông Trump xác nhận thỏa thuận này cần bao gồm các điều khoản về việc ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz và loại bỏ mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Iran.
Ông Trump cũng thông báo các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại vào ngày 3/8.
Tổng thống Trump cho biết ông đã được các đồng minh như Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Qatar và cả Iran đề nghị hủy bỏ cuộc tấn công đã lên kế hoạch.
"Sẽ có một thỏa thuận về eo biển Hormuz, sau đó sẽ có một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, hay có thể gọi là phi hạt nhân hóa Iran”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.
Quyết định tạm dừng tấn công Iran mới nhất được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ngày 31/7 cảnh báo Mỹ “sẽ đánh Iran rất mạnh” và đến một lúc nào đó, “họ sẽ phải nói họ không thể chịu đựng thêm được nữa". Trước đó, Mỹ đã tiến hành 13 đêm không kích liên tiếp vào Iran nhằm gây sức ép buộc Tehran đàm phán.
Truyền thông Mỹ, dẫn các nguồn tin ngoại giao tại một quốc gia Trung Đông đang đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán, cho biết Washington và Tehran sẽ tập trung chủ yếu vào việc khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải thương mại qua eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran trong những cuộc đàm phán mà Tổng thống Trump đã công bố trước đó.
Theo một số nguồn tin, các cuộc đàm phán cũng sẽ đề cập đến việc chấm dứt mọi cuộc tấn công trong khu vực, bao gồm các hoạt động do các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq tiến hành. Một vấn đề quan trọng khác là khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran mà không bị hạn chế.
Các quốc gia Trung Đông, với vai trò trung gian hòa giải, sẽ tăng cường tiếp xúc với Mỹ và Iran trong những ngày tới. Ở giai đoạn hiện nay, các bên có thể quay trở lại các điều khoản cốt lõi của bản ghi nhớ (MoU) mà Mỹ và Iran đã ký ngày 18/6.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tổng thống Mỹ đưa ra những tuyên bố không chính xác về các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/vnZrtaGexU20rxc3s
Binh sĩ Nga được cho là chỉ còn cách vùng ngoại ô phía đông 2 đại đô thị Sloviansk và Kramatorsk khoảng 4,7km. Vành đai pháo đài Donbass của Ukraine rung lắc mạnh.
Nga, Ukraine tập kích đường không dữ dội, nhiều người thiệt mạng
The Guardian đưa tin, các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine hôm 2/8 đã giết chết ít nhất 9 người ở Nga, mục tiêu một lần nữa bao gồm gã khổng lồ bán lẻ Wildberries, trong khi các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã giết chết ít nhất 5 người, theo các quan chức ở cả hai nước.
UAV Ukraine đã tấn công một kho hàng của Wildberries ở vùng Samara, cách tiền tuyến khoảng 800km. Thống đốc Vyacheslav Fedorishchev cho biết không có thương vong và đám cháy đang được dập tắt. Kiev đã tấn công khoảng 10 cơ sở thuộc Wildberries kể từ ngày 18/7 trong nỗ lực làm gián đoạn hoạt động của nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga và là trụ cột của nền kinh tế tiêu dùng, thường được mô tả là phiên bản Amazon của nước này.
Ba người thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ tấn công bằng UAV vào vùng Udmurtia của Nga, quyền Thống đốc Olga Abramova cho biết. Tại vùng biên giới Belgorod, 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong các cuộc tấn công của Ukraine, giới chức địa phương báo cáo. UAV Ukraine đã tập kích một khu vực cạnh sân chơi, khiến 1 trẻ em thiệt mạng và 2 em bị thương, quyền Thống đốc khu vực Alexander Shuvayev cho biết.
Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến 2 người thiệt mạng ở vùng Dnipropetrovsk, và ít nhất 1 người mỗi nơi ở Zaporizhia và Kherson phía nam, theo chính quyền khu vực. Một cuộc tấn công khác của Nga đã phá hủy một nhà ga bưu điện ở vùng Kharkov, khiến một công nhân thiệt mạng, theo thông báo của công ty bưu chính Nova Poshta.
Một cuộc tấn công vào một tòa nhà dân cư của Nga ở vùng Saratov lân cận Samara đã khiến 2 người thiệt mạng tại thành phố Engels, Thống đốc Roman Busargin cho biết. Cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại ở Engels và thành phố Saratov, ông nói.
Quân đội Ukraine hôm 2/8 cho biết lực lượng của họ đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratov và căn cứ không quân Engels, gây ra hỏa hoạn tại cả hai cơ sở.
Quân đội Nga áp sát 2 đại đô thị Sloviansk và Kramatorsk
Kênh Military Summary đưa tin, các nhóm xung kích của quân đội Nga (RFAF) được cho là đang tiến đến vùng ngoại ô phía đông Sloviansk và Kramatorsk, 2 đại đô thị nằm trên vành đai pháo đài cuối cùng của Ukraine ở Donbass.
Theo báo cáo, các vị trí tiền tuyến của RFAF cách vùng ngoại ô phía đông của cả hai thành phố khoảng 4,7km, trong khi mũi tiên phong của họ cũng chỉ còn cách Druzhkovka chừng 5,1km.
Tuy nhiên, khoảng cách đến trung tâm thành phố vẫn còn khá xa, với Kramatorsk là khoảng 8,7km và với Sloviansk là 13,4km.
Báo cáo lưu ý rằng một năm trước, lực lượng Moscow được ước tính cách vùng ngoại ô phía đông Kramatorsk khoảng 17km và cách Sloviansk 20,6km.
Cụ thể, quân đội Nga tiếp tục tấn công về phía Kramatorsk, tiến dọc theo các vị trí phòng thủ của Ukraine và chiếm giữ các chiến hào trong quá trình đột phá. Tình hình tương tự ở xung quanh Sloviansk. Các cánh rừng rậm bên ngoài Mykolaivka được cho là đã rơi vào tay RFAF. Họ đã tiến sâu đến tận vùng ngoại ô thị trấn.
Tình hình khác biệt ở xung quanh Liman. Tại đây, quân đội Ukraine (AFU) được cho là đã giành chiến thắng trong trận chiến và đẩy lùi binh sĩ Nga về vùng ngoại ô phía đông thành phố sau nhiều tuần giao tranh.
Kênh AMK Mapping xác nhận bước tiến của RFAF. Theo đó, các nhóm xung kích tiền phương của Nga hiện chỉ còn cách vùng ngoại ô phía đông của cả Sloviansk và Kramatorsk khoảng 4,7km.
Trên thực tế, lực lượng Moscow đang áp sát hai thành phố lớn này hơn cả Druzhkovka, nơi các mũi tiên phong chỉ cách khoảng 5,1km.
Những thành phố cuối cùng của Ukraine ở Donbass này đang dần biến thành những thành phố chết. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ hoàn toàn chuyển đổi từ những thành phố dân sự kiểu Zaporizhia thành những trung tâm quân sự kiểu Druzhkovka hoặc Dobropillia.
Mỗi ngày, binh sĩ Ukraine càng bị tấn công dữ dội bởi bom lượn, pháo binh và các loại máy bay không người lái (bao gồm cả FPV), gây ra thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng.
Tình hình xấu đi đối với Ukraine
Theo kênh AMK Mapping, trong vài tuần qua, tình hình của quân đội Ukraine trên chiến tuyến đã xấu đi nhanh chóng một cách chưa từng thấy kể từ đầu năm 2025.
Ở góc đông bắc tỉnh Kharkov, quân đội Nga đã đạt được 2 bước đột phá cục bộ, đe dọa bao vây hơn 360km2 lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.
Theo hướng Dobropillia, một trong những cứ điểm kiên cố nhất của Ukraine, vốn trụ vững suốt hơn một năm qua, đã bị chọc thủng, lực lượng Moscow đang tràn ngập các vị trí đối phương tại khu vực đô thị giữa Pokrovsk và Dobropillia.
Theo hướng Sloviansk - Kramatorsk, AFU không thể làm chậm bước tiến của Nga, RFAF hiện đã tiến đến cách cả Slovyansk và Kramatorsk 4,7km, và sắp chiếm được hoàn toàn đường ranh giới chiến lược quan trọng phía đông 2 thành phố cuối cùng này ở Donbass.
Quân đội Nga chính thức giành quyền kiểm soát hoàn toàn Chasov Yar sau 840 ngày giao tranh, và coi như hoàn tất việc chiếm giữ Konstantinovka. Vùng tiền tiêu phía tây Chasov Yar đang sụp đổ từng ngày khi lực lượng Kiev rút lui.
Về phía Druzhkovka, RFAF đã đạt được bước đột phá cục bộ lên tới 6km, chiếm được 3 làng và tiến vào 3 làng khác, chỉ còn cách thành phố 5,1km, đồng thời đe dọa bao vây vùng tiền tiêu phía tây Konstantinovka.
Tại Omelnyk (cánh đông Zaporizhia), quân đội Nga cuối cùng đã chiếm được thị trấn Zaliznychne sau hơn 7 tháng giao tranh, và đang phát triển về phía tây sông Gaichur hướng tới Vozdyvzhivka.
Ở Stepnohirsk (cánh tây Zaporizhia), RFAF chặn đứng các cuộc phản công của đối phương và bắt đầu giành lại những vùng đất đã mất trước đó, tiến về phía đông bắc Kamyanske và phía bắc Mali Shcherbaky.
Đầu cầu quan trọng của AFU ở phía đông sông Oskil tiếp tục bị thu hẹp từng ngày, khi lực lượng Moscow mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực Novosynove, Kivsharivka, Pishchane, Petropavlivka và thành phố Kupyansk.
Quân đội Ukraine đang mất đi những vị trí phòng thủ vô cùng quan trọng, cần thiết để giữ vững tiền tuyến trong tương lai, đặc biệt là các khu vực phía nam Dobropillia, những nơi không nên bị thất thủ nhanh đến vậy. Tuy nhiên, dường như họ đang tập trung lực lượng vào các cuộc phản công ở phía bắc Liman, phía tây Komar và phía nam Novopavlivka, điều này có lý do chiến lược so với cái giá phải trả rất đắt.
Tân Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Mykhailo Drapatyi, đã "thừa hưởng" tình hình ngày càng xấu đi, ông sẽ phải đưa ra một số quyết định quan trọng và khó khăn để cố gắng ổn định tình hình vào cuối mùa hè.
Một số diễn biến đáng chú ý trong tuần qua
Nga nỗ lực bao vây Ukraine ở Kharkov
Cụm tác chiến phương Bắc RFAF tiếp tục gặt hái thành công trong các cuộc đọ sức ở phía đông bắc vùng Kharkov. Tập đoàn quân 44 tiếp tục kìm chân lực lượng Kiev ở Bily Kolodez cũng như trên các tuyến đường tiếp cận Shevchenkove và Yurchenkove, kênh Readovka cho hay.
Nhiệm vụ của đơn vị này vẫn không thay đổi: thông qua việc tấn công liên tục, không cho đối phương có không gian cơ động và, nếu có thể, chọc thủng phòng tuyến theo hướng làng Prikolotne dọc theo bờ bắc sông Polnaya.
Mục tiêu trung gian chính của quân đội Nga trong giai đoạn hiện tại theo hướng Kharkov: bao vây nhóm binh sĩ Ukraine ở phía đông bắc huyện Vovchansk. Lực lượng Kiev ở đó khá mạnh, bao gồm Lữ đoàn đặc nhiệm 71, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 129 và Lữ đoàn tác chiến 13 của Vệ binh Quốc gia.
Sự phối hợp giữa 2 Tập đoàn quân 14 và 11 của Nga cho thấy họ đang ở vị trí thuận lợi nhất để bao vây đối phương, nhưng tình hình có thể thay đổi. Tập đoàn quân 44 đã tiến đến Bely Kolodez từ phía đông bắc, chiếm làng Volokhovskoye, đặt ra mối đe dọa tức thời về việc lực lượng Kiev bị mắc kẹt tại điểm phòng thủ này.
Ukraine luồn sâu táo bạo, phản công mạnh ở Zaporizhia
Như Readovka đã dự đoán, sau khi hoàn thành việc tập trung bộ binh phía sau tiền tuyến của Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ 29 RFAF, Ukraine đã chuyển sang hoạt động tích cực.
Lực lượng Kiev thuộc Quân đoàn 7, được hỗ trợ bởi các đơn vị khác, đã thiết lập vị trí tại một số khu vực. Họ sử dụng các cánh đồng và khu rừng giữa các làng Novoye Zaporizhzhya và Sladkoye làm khu vực tập kết. Sau khi tập hợp thành một nhóm chiến thuật duy nhất, AFU đang cố gắng đột phá vào các làng Zlagoda, Rybnoye và Uspenovka.
Về phía đông, Ukraine cũng đang hoạt động tương tự: các đơn vị Kiev đã tập trung tại một tam giác gồm các làng Stepovoye, Alekseyevka và Sosnovka, và đang cố gắng chiếm Stepovoye, Ternovoye và Berezovoye.
Về phía đông Velikomikhailovka, mục tiêu của AFU là thiết lập một cứ điểm vững chắc bằng cách chiếm các làng Poddubnoye và Mirnoye.
Hiện tại, Ukraine vẫn chưa thể thực hiện được kế hoạch của mình, bất chấp sự gia tăng mạnh mẽ hoạt động của tất cả đơn vị đã tập trung trước đó.
Bất cứ ai quan sát tình hình đều có thể đặt câu hỏi: làm thế nào mà AFU có thể thâm nhập sâu vào hậu phương của Nga và tập trung lực lượng ở đó? Khu vực tác chiến của Cụm tác chiến phương Đông RFAF là một thảo nguyên, không có các khu định cư lớn và bất kỳ cơ sở hạ tầng phát triển nào, và việc đảm bảo kiểm soát hoàn toàn địa hình như vậy, ngay cả với trinh sát đường không hiện đại, cũng vô cùng khó khăn.
Mục tiêu tổng thể của Bộ chỉ huy Kiev, như trước đây, là phá vỡ thế cân bằng của Tập đoàn quân 29 RFAF để tiếp tục phát triển cuộc đột kích vào hậu phương của các đơn vị Moscow khác trong Cụm tác chiến phương Đông.
Thay đổi duy nhất là chất lượng của các đơn vị Ukraine được triển khai, chủ yếu là Lực lượng đổ bộ đường không, được hỗ trợ bởi một nhóm thuộc Lực lượng Hệ thống không người lái (SBS) lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu không thiết lập được quyền kiểm soát các làng mạc nói trên, AFU có thể tung tất cả những gì hiện có vào khu vực tác chiến cơ động, và đó sẽ là "dấu chấm hết" của họ.
Lực lượng Kiev đã được xác định và các khu vực hoạt động của họ giờ đây đóng vai trò là "nam châm" thu hút hỏa lực của Nga.
Vành đai bảo vệ Dobropillia đã sụp đổ
Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 51 RFAF đạt được những kết quả đáng kể tại khu vực Dobropillia. Các đơn vị tiên phong đã đột phá vào thành phố và chiếm giữ nhiều vị trí ở vùng ngoại ô phía đông nam, đồng thời đánh bật các đơn vị Kiev khỏi mạng lưới cứ điểm trong khu vực rừng phía đông, đảm bảo đường tiếp cận Dobropillia dọc theo một chính diện rộng lớn.
Sau đó, binh sĩ Nga đã chiếm được các làng Svetloye, Vodyanskoye và Chernigovka (Krasnoyarskoye). Khu vực phòng thủ nông thôn bảo vệ thành phố phần lớn đã bị phá vỡ. "Vùng đệm an toàn" bao phủ các tuyến đường phía nam dẫn vào trung tâm không còn nữa.
Cứ điểm phòng thủ duy nhất mà AFU còn lại là mỏ Belitskaya cùng với bãi thải, nhưng nó đã bị RFAF phong tỏa hiệu quả. Việc binh sĩ Ukraine di chuyển qua các cánh đồng và khu vực rừng giữa Dobropillia và khu mỏ là không thể. Nơi đây đã trở thành một "tọa độ lửa". Như vậy, tất cả những gì còn lại của vùng phòng thủ này chỉ là chính thành phố mà thôi.
Sau khi mất đi vành đai phòng thủ vòng ngoài ở các tuyến tiếp cận Dobropillia, lực lượng Kiev chỉ còn nắm giữ một con "át chủ bài" cuối cùng. Tại vùng ngoại ô phía nam thành phố, công binh Ukraine đã dựng lên một tuyến công sự liên tục, được neo giữ bởi tiểu khu Zheleznodorozhny.
Mạng lưới công sự bắt đầu từ vùng ngoại ô phía bắc thành phố, tại làng Annovka. Từ mỏ Dobropillia và bãi thải của nó, tuyến công sự kéo dài về phía nam dọc theo khu vực tư nhân trên đường Vostochnaya. Sau đó, nó bao trùm thành phố dọc theo vùng ngoại ô tiểu khu Zheleznodorozhny và uốn cong về phía bắc theo hình móng ngựa, nối liền với các công sự dọc theo sông Byk ở phía tây bắc.
Các đơn vị tiên phong của Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông nam thành phố, nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa có nỗ lực nào nhằm chọc thủng vành đai phòng thủ trung tâm. Rất có thể họ đang chờ đợi đồng đội tiến đến vùng ngoại ô phía nam để buộc Bộ chỉ huy Kiev phải phân tán lực lượng đồn trú.
Tuy nhiên, kinh nghiệm đã cho thấy, khi Ukraine thiếu quân số và lực lượng Moscow có hỏa lực vượt trội, các công sự kiên cố chỉ là giải pháp nửa vời. Chuỗi công sự chỉ làm chậm bước tiến của Nga, ngăn cản họ tấn công thành phố ngay lập tức. Nhưng khi lực lượng tăng cường được RFAF điều động đến, những hệ thống phòng thủ này sẽ bị phá vỡ.
Cũng cần lưu ý rằng sự suy giảm tiềm lực của AFU trong khu vực này cho thấy một số yếu tố: việc Lực lượng Hệ thống Không người lái (SBS) thiệt hại nặng nề đã ảnh hưởng đến diễn biến cuộc chiến, bộ binh Ukraine về cơ bản không còn nguồn hỗ trợ nào khác.
Hơn nữa, xét theo các sự kiện tương tự, tình hình hiện tại cho thấy một phần đáng kể lực lượng Kiev đóng quân tại khu vực này đã rút lui. Họ được tái triển khai ở đâu, với thành phần như thế nào và cho những nhiệm vụ gì sẽ được làm rõ trong tương lai.
Hơn 236.000 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine được xác định danh tính
Hãng truyền thông độc lập Mediazona của Nga, phối hợp với đài BBC tiếng Nga, đã xác nhận danh tính của 236.066 quân nhân Nga thiệt mạng ở Ukraine.
Kể từ lần cập nhật gần nhất của các hãng truyền thông này vào giữa tháng 7, tên của 2.867 binh sĩ Nga đã được thêm vào danh sách thương vong. Họ lưu ý rằng con số thực tế có thể cao hơn đáng kể, vì thông tin được xác minh đến từ các nguồn công khai như cáo phó, bài đăng của người thân, báo cáo của truyền thông khu vực và tuyên bố từ chính quyền địa phương.
Xem tiếp tại đường Link =>Ukraine-Krieg 3/8: Sloviansk - Kramatorsk Festungscluster erschüttert stark
Một cuộc rà soát chiến lược của Mỹ được cho là sẽ định hình lại vai trò của NATO và cán cân an ninh châu Âu.
Trong tuần qua, Bộ Chiến tranh Mỹ đã khởi động chương trình Đánh giá Bố trí Lực lượng tại châu Âu (Europe Posture Review), nhằm xem xét quy mô và cơ cấu lực lượng quân sự Mỹ tại khu vực. Quá trình đánh giá dự kiến kéo dài tối đa 6 tháng, nhưng cũng có thể kết thúc sớm hơn.
Kết quả của cuộc rà soát không khó dự đoán. Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby cho biết chương trình này nhằm bảo đảm "NATO đang nhanh chóng và không thể đảo ngược tiến tới việc châu Âu tự đảm nhận trách nhiệm chính đối với năng lực phòng thủ thông thường của mình".
Ngoài ra, việc tái cơ cấu lực lượng Mỹ tại châu Âu còn nhằm xây dựng một NATO "công bằng hơn", khuyến khích các đồng minh "đóng vai trò dẫn dắt trong phòng thủ thông thường của châu Âu", đồng thời mở đường cho quá trình chuyển đổi liên minh thành mô hình mà ông Colby gọi là "NATO 3.0".
Toàn bộ quá trình chuyển đổi và rà soát sẽ được thực hiện phù hợp với các lợi ích của Mỹ, như đã nêu trong Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2025 và Chiến lược Quốc phòng năm 2026.
Khái niệm "NATO 3.0" được giải thích là NATO ban đầu được thành lập để kiềm chế Liên Xô và đã hoàn thành sứ mệnh đó. Trong khi đó, "NATO 2.0" được cho là đã tồn tại từ năm 1991 và hiện đang bước vào giai đoạn cuối.
Phiên bản thứ 3 của liên minh cần thừa nhận các vấn đề của châu Âu là vấn đề của chính châu Âu, chứ không phải của Mỹ.
Bài viết cho rằng Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ xác định châu Âu không còn là đồng minh và tầm quan trọng của khu vực này hiện thấp hơn đáng kể so với khu vực Thái Bình Dương, nơi Mỹ dự định tập trung phần lớn lực lượng.
Đánh giá này cũng được phản ánh, dù với cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn, trong Chiến lược Quốc phòng.
Theo đó, Nga sẽ tiếp tục là "mối đe dọa dai dẳng nhưng có thể kiểm soát" đối với các thành viên NATO ở sườn phía Đông, song "Nga không ở vị thế có thể giành quyền thống trị châu Âu".
Vì vậy, mặc dù "Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại châu Âu, ưu tiên vẫn là bảo vệ nước Mỹ và răn đe Trung Quốc".
Bài viết cũng dẫn một biểu đồ về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa cho thấy các thành viên NATO, không tính Mỹ, có quy mô kinh tế lớn gấp 13 lần Nga và lợi thế này có thể, đồng thời cần được chuyển hóa thành năng lực quốc phòng.
Tuy nhiên, Nga vẫn được đánh giá là mối đe dọa đối với Mỹ nhờ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, cùng các năng lực về tàu ngầm, không gian và tác chiến mạng.
Vì vậy, Lầu Năm Góc cần "đảm bảo lực lượng Mỹ sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa từ Nga" nhằm vào nước này.
Xem tiếp tại đường Link =>Die USA bereiten sich auf grundlegende Änderungen an der NATO vor, Europa steht vor einem Wendepunkt
Nguồn: Dân Trí; Soha
Thế giới: Chiến sự Ukraine 5/8; Mở lại eo biển Hormuz; Thu giữ 193 hiện vật vàng 35kg; Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế; Vụ sát hại 5 người Thái Lan
Thế giới: Toyota bán nhiều xe nhất; Phát hiện mỏ dầu 10 tỷ thùng; Luật visa mới đẩy du học sinh Mỹ vào thế khó; Chiến sự Ukraine 2/8; Chiến thuật thách thức phòng không Mỹ
Thế giới: Ngành vật liệu rung chuyển; Khám nhà cựu Tổng Giám đốc Trung Quốc; Phi công bị bắt tại sân bay; Chiến sự Ukraine 7/8; Mỹ “tiến thoái lưỡng nan” ở Iran
Thế giới: Tài sản 5 tỉ phú giàu nhất; Thời điểm trái đất tận thế; Chiến sự Ukraine 9/8; Iran tung tối hậu thư 8 điểm; Tình báo Mỹ cảnh báo Nga tấn công NATO
Thế giới: Đông Nam Á trung tâm hàng xa xỉ; Trump xác nhận nghi binh đổi máy bay, Sẵn sàng tấn công Iran; Putin cáo buộc châu Âu “cướp biển”; Chiến sự Ukraine 12/8
Thế giới: Chiến sự Mỹ - Iran; Chiến sự Ukraine 4/8; Ceuta quá tải vì vượt biên; Tin mới sản xuất chung tên lửa của NATO với Ukraine; EU kêu gọi thống nhất biên giới
Thế giới: Khách sạn Phạm Nhật Vượng mạnh nhất thế giới; Trung Quốc phát triển chip cấy não, vượt Mỹ đứng số 1 thế giới. Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới hôm nay 10/8
Thế giới: Colombia tan hoang sau động đất; Chiến sự Ukraine 11/8; Trump ra điều kiện cho Iran; Tổng thống Iran gặp Lãnh tụ Tối cao; Nga cảnh báo đáp trả NATO
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá