- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa qua đã kêu gọi các quốc gia thuộc khối BRICS đẩy nhanh tiến độ thành lập các hệ thống thanh toán xuyên biên giới để tránh ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây cũng như các áp lực địa chính trị.
Phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng BRICS tại Ấn Độ, ông Lavrov khẳng định khối cần phải tăng cường chủ quyền tài chính. Phương án được đưa ra là mở rộng thanh toán thương mại bằng đồng nội tệ và xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế độc lập. Các biện pháp này nhằm chống lại tình trạng "vũ khí hóa" hệ thống tài chính toàn cầu từ phương Tây.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga được đưa ra trong bối cảnh BRICS đã trở thành một trong những khối địa chính trị có ảnh hưởng lớn nhất ngoài hệ thống liên minh phương Tây. Từ một nhóm ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, khối đã mở rộng mạnh mẽ trong hai năm qua. Sự gia nhập của các quốc gia như Iran, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Ethiopia, UAE và Indonesia đã mang lại cho khối vị thế chiến lược và kinh tế lớn hơn tại nhiều châu lục.
Tại phiên họp cấp bộ trưởng ở New Delhi, ông Lavrov nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phát triển các cơ chế thanh toán xuyên biên giới có khả năng chống chịu rủi ro bên ngoài. Động thái này phản ánh nỗ lực tăng tốc của Moscow nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD và các hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát.
Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng đề xuất thành lập một nền tảng đầu tư BRICS mới. Ông mô tả đây là một công cụ đầy triển vọng để tăng cường hội nhập kinh tế giữa các nền kinh tế mới nổi và tài trợ cho các dự án công nghiệp, hạ tầng lớn trên khắp các nước nam bán cầu. Giới hoạch định chính sách Nga tin rằng những sáng kiến như vậy có thể làm suy yếu dần sự thống trị của các tổ chức tài chính chịu ảnh hưởng lâu năm của Mỹ và châu Âu như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank).
Các cuộc thảo luận của BRICS về hệ thống tài chính thay thế được đẩy mạnh khi các nước thành viên tìm kiếm cơ chế né trừng phạt và hạn chế thương mại. Nhiều quốc gia trong khối đã chủ động mở rộng thương mại song phương bằng đồng nội tệ thay vì đồng USD.
Đặc biệt, Nga và Trung Quốc đã tăng tỷ lệ thanh toán bằng đồng rúp và nhân dân tệ do áp lực trừng phạt đối với Moscow ngày càng sâu sắc. Các chuyên gia nhận định mạng lưới thanh toán mới nổi của BRICS đang trở thành một trong những thách thức dài hạn nghiêm trọng nhất đối với vị thế độc tôn tài chính của phương Tây.
Từ năm 2022, Nga đã tích cực thúc đẩy các hệ thống thanh toán thay thế cho SWIFT - mạng lưới nhắn tin tài chính quốc tế có trụ sở tại Bỉ. Trong khi đó, Trung Quốc cũng liên tục quốc tế hóa đồng nhân dân tệ thông qua các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ và mở rộng hạ tầng thanh toán kỹ thuật số.
Mặc dù các nhà phân tích cảnh báo đồng USD vẫn giữ vị thế thống trị trong thương mại và dự trữ toàn cầu, các nước BRICS cho rằng một trật tự thế giới đa cực đòi hỏi các cơ chế tài chính đa dạng hơn. Thông điệp của Nga về một trật tự tài chính công bằng đã nhận được sự đồng thuận tại nhiều nước nam bán cầu. Nhiều thành viên BRICS đã công khai chỉ trích các lệnh trừng phạt đơn phương vì chúng làm mất ổn định thương mại quốc tế và xói mòn niềm tin vào hệ thống tài chính hiện tại.
Tuy nhiên, các nhà kinh tế học lưu ý rằng việc xây dựng một hệ thống thanh toán BRICS hoàn toàn độc lập vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức cấu trúc lớn. Các quốc gia thành viên sở hữu hệ thống tài chính, tiêu chuẩn quản lý, mức độ ổn định tiền tệ và lợi ích địa chính trị rất khác nhau. Dù vậy, động lực thúc đẩy các cơ chế tài chính thay thế vẫn tiếp tục gia tăng.
Giới chức Iran cho rằng "thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của một trật tự mới" và sự kiềm chế của Tehran đối với Mỹ sẽ không kéo dài mãi.
Theo hãng thông tấn Fars, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tối 16/5 đã nhắc lại tuyên bố gần đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng "thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa một trật tự mới".
"Tôi tin rằng 70 ngày kháng cự của Iran trước sức ép của Mỹ đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Tương lai của thế giới thuộc về các nước Nam bán cầu", ông Ghalibaf cho biết.
Cùng ngày, phụ tá của Lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo Iran Mohammad Mokhber nhấn mạnh rằng sự kiềm chế của nước này đối với Mỹ không phải là vô hạn, đồng thời chỉ trích một số quốc gia Vùng Vịnh vì đã giúp đỡ đối thủ của Tehran.
"Phản ứng của Iran nhắm vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông chưa phải là toàn diện và sự kiềm chế của chúng tôi chắc chắn sẽ không kéo dài mãi mãi. Với các quốc gia Vùng Vịnh, chúng tôi đã coi họ như anh em trong nhiều năm, nhưng họ lại chọn cách đặt lãnh thổ của mình vào tay đối thủ của Iran và Pakistan", ông Mokhber nói.
Ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/5 cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với "thời kỳ rất tồi tệ" nếu không nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình. Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó cũng đăng tải lên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh mô tả các chiến hạm của Mỹ kèm dòng chú thích: "Sự bình yên trước cơn bão".
Mỹ và Israel có thể nối lại chiến dịch tấn công vào tuần sau
Báo cáo của tờ New York Times (NYT) ngày 16/5 tiết lộ rằng Mỹ và Israel có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngay từ tuần sau.
"Công tác chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel đã được đẩy nhanh đáng kể trong những ngày qua và xung đột có thể tái diễn ngay trong tuần tới. Phương án đầu tiên sẽ bao gồm việc oanh tạc dữ dội hơn vào các mục tiêu quân sự ở Iran, trong khi một phương án khác liên quan đến việc tiến hành một cuộc đột kích để chiếm giữ kho uranium làm giàu của Tehran", nguồn tin của NYT cho biết.
Ở thời điểm hiện tại, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ vẫn bế tắc kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập vào tháng 4/2026 sau hơn 4 tuần xung đột.
Quân đội Nga đã có bước đột phá lớn ở Kharkov khi giành quyền kiểm soát 2 khu định cư quan trọng. Tuy nhiên, họ lại đang gặp bất lợi trước lực lượng Ukraine trên cánh tây Zaporizhia.
Tổng thống Zelensky: Ukraine chuẩn bị trao đổi thêm tù binh
Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, công tác lập danh sách cho giai đoạn kế tiếp của cuộc trao đổi tù binh theo thỏa thuận "1.000 đổi 1.000" vẫn đang tiếp tục.
Trong bài phát biểu tối 16/5, ông Zelensky nói: "Chúng tôi cũng không dừng lại ở đó, vì vậy sẽ có các bước tiếp theo. Tuần này là giai đoạn đầu tiên của cuộc trao đổi 1.000 đổi 1.000. Chúng tôi đang chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo".
"Công tác lập danh sách và tất cả các phê duyệt cần thiết vẫn đang tiếp tục. Tôi cảm ơn tất cả những người tham gia vào việc này. Chúng ta cần đưa binh sĩ Ukraine trở về. Chúng ta cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ của mình với thế giới, với nhà nước và với người dân của chúng ta", ông nói thêm.
Hôm 15/5, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh, trong đó 205 người của mỗi bên đã được trả tự do.
Trước đó, vào ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn 3 ngày trong cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã xác nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ về lệnh ngừng bắn với Nga vào các ngày 9-11/5 và công bố một cuộc trao đổi tù binh theo tỷ lệ "1.000 đổi 1.000".
Bước đột phá lớn của Nga ở Kharkov
Kênh Military Summary đưa tin, chiến dịch tấn công của quân đội Nga (RFAF) ngày càng được đẩy mạnh và trong ngày 16/5 họ đã đạt được các bước đột phá lớn.
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov xác nhận lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát 2 khu định cư quan trọng gồm Borova và Kutkivka thuộc vùng Kharkov. Ông đồng thời cũng thông báo RFAF kiểm soát khoảng 85% diện tích thành phố Liman và đang tấn công Velyka Shapkivka.
Quân đội Nga sử dụng 294 UAV tấn công vào các mục tiêu ở Odessa, Zaporizhia và Kharkov. Trong đó, phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 138 chiếc.
Ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) tiến hành đòn tấn công trả đũa sâu rộng, có UAV vươn xa tới 1.300km, tập kích Hạm đội Biển Caspi, khiến tàu tên lửa và tàu quét mìn của Nga bị hư hại. Ngoài ra, các cuộc tập kích của Ukraine còn khiến nhà máy hóa chất Nizhnekamsk và cơ sở dầu khí Naberezhnye Chelny bốc cháy.
Theo kênh Rybar, quân đội Nga đánh phá các mục tiêu của đối phương tại Kiev, Odessa, Chernihiv, Kharkov, Sumy và Dnipropetrovsk. Sau đợt tập kích dữ dội chưa từng có gần đây vào thủ đô Ukraine, các cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn đã tạm lắng.
Tại miền Bắc Ukraine, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang tiến quân qua các khu rừng rậm trên đường đến Bachevsk. Theo thông tin kiểm soát khách quan lực lượng Moscow đã chiếm giữ các vị trí mới ở phía nam Sopich.
Tại cánh đông Zaporizhia, các nhóm xung kích nhỏ tiếp tục giao tranh dọc theo một đoạn dài của tiền tuyến. Ở khu vực trung tâm, RFAF đang xóa sổ các nhóm xâm nhập của Ukraine nhằm chiếm các vành đai rừng gần Gorky và Staroukrainka.
Tại cánh tây Zaporizhia, theo các đoạn phim mới được đăng tải trực tuyến, quân đội Ukraine đang tăng cường phản công ở Stepnogorsk, đồng thời lực lượng Kiev vẫn hiện diện gần Malaya Tokmachka.
Ukraine tấn công các sở chỉ huy và kho quân sự của Nga
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, rạng sáng 16/5, lực lượng phòng vệ đã tấn công các sở chỉ huy của quân đội Nga ở Donetsk, cũng như một số kho quân sự và điểm tập kết nhân lực tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát.
Cụ thể, một sở chỉ huy của RFAF đã bị tập kích tại khu vực Pokrovsk cũng như một trung tâm điều khiển UAV tại Grafskoye thuộc vùng Donetsk.
Ngoài ra, một nhà kho chứa thiết bị quân sự tại Selydove (Donetsk) cũng như một kho hậu cần của RFAF tại Baranykivka (Lugansk), và một đơn vị sửa chữa của Nga tại Privilla (Kherson) đã bị đánh phá.
Binh sĩ Ukraine cũng tấn công các điểm tập kết nhân lực của đối phương tại Shakhtarsk, Mykhailivka, Yalta, Selidovo thuộc vùng Donetsk, Lyubimovka thuộc vùng Zaporizhia, và tại một số khu dân cư khác.
Trước đó, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Ryazan trong một chiến dịch phối hợp với Lực lượng Hệ thống Không người lái và các đơn vị khác thuộc Lực lượng An ninh và Quốc phòng Ukraine vào rạng sáng 15/5.
Ông Budanov phản đối việc huy động nam giới Ukraine dưới 25 tuổi
Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, Kirill Budanov (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng), trong một cuộc phỏng vấn với The Times, đã phản đối việc huy động thanh niên từ 18 đến 25 tuổi, vì điều này có thể hủy hoại tương lai của đất nước.
Khi được hỏi về khả năng thành lập lực lượng dự bị nam giới dưới 25 tuổi, những người sẽ phục vụ không phải ở tiền tuyến, mà ở các khu vực khác tại Ukraine, ông Budanov đáp rằng: "Nếu chúng ta chỉ đơn giản sử dụng cơ chế huy động để bắt tất cả thanh niên từ 18 đến 25 tuổi, chúng ta sẽ hủy hoại chính tương lai của đất nước, cả một thế hệ".
Ukraine đang huy động nam giới từ 25 đến 60 tuổi. Vào tháng 8/2025, chính quyền đã cho phép nam giới từ 18 đến 22 tuổi rời khỏi Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Budanov cũng tuyên bố rằng "không có dấu hiệu" nào cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân, và nếu có, ông sẽ biết.
"Con lắc" đảo chiều dữ dội ở cánh tây Zaporizhia
Tình hình ở cánh tây Zaporizhia vẫn vô cùng căng thẳng với quân đội Nga khi lực lượng Kiev đang tăng cường hiện diện tại Stepnogorsk. Theo đoạn phim được đăng tải trên kênh của phóng viên chiến trường Dmitry Rogozin, giao tranh bằng vũ khí cá nhân đang diễn ra ở phía nam khu dân cư cao tầng phía bắc.
Quân đội Ukraine đang thực sự xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga trong phạm vi thành phố. Hơn nữa, theo thông tin của Rybar, tình hình ở phía đông đã xấu đi đáng kể: lực lượng Kiev đang tấn công gần Shcherbaki và hướng về Pyatikhatki, và giao tranh đang diễn ra ở vùng lân cận Stepovoye.
Các làng mạc ở ngoại ô Orekhov cũng phần lớn vẫn nằm trong "vùng xám". Binh sĩ Ukraine duy trì sự hiện diện gần Malaya Tokmachka, nơi họ đang bị nhắm mục tiêu bởi máy bay ném bom chiến thuật, UAV và pháo binh Nga.
Có khả năng, xét đến các cuộc tấn công gần đây theo hướng này, Bộ chỉ huy Kiev sẽ tiếp tục cố gắng đẩy lùi lực lượng Moscow khỏi tuyến Kamenskoye - Stepovoye - Shcherbaki về phía Vasilyevka.
Do các vấn đề mang tính hệ thống theo hướng này gây ra bởi việc "báo cáo sai lệch" của quân đội Nga tại các khu vực dân cư, AFU có thể tìm cách khai thác thêm lợi thế. Điều này đặc biệt đúng khi khoảng cách giữa chiến tuyến thực tế và chiến tuyến được thể hiện trên bản đồ cản trở việc Bộ chỉ huy Moscow đánh giá rõ ràng tình hình và tính toán việc sử dụng các loại vũ khí mạnh.
Ukraine tuyên bố chặn đứng 195 cuộc tấn công của Nga
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 16/5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Từ đầu ngày, có 195 cuộc giao tranh xảy ra. Cụ thể, Nga thực hiện 23 cuộc tấn công ở hướng Pokrovsk, 17 cuộc ở hướng Huliaipole, và 16 cuộc giao tranh khác xảy ra ở hướng Slobozhansky và Kursk".
Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Huliaipole và Dnieper.
Cùng điểm lại những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
1. Mỹ - Trung đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan đối với một số mặt hàng. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/5 cho biết hai nước đã nhất trí hạ mức thuế quan áp dụng đối với một số sản phẩm của nhau, nhằm thúc đẩy thương mại song phương.
Tuyên bố trên được đưa ra dưới dạng thông cáo báo chí, ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khép lại. Chính phủ hai nước sẽ áp dụng một loạt biện pháp, bao gồm việc cùng cắt giảm thuế đối với một số sản phẩm cụ thể, nhằm mở rộng quy mô thương mại song phương trong các lĩnh vực, bao gồm cả nông nghiệp.
2. Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã phê chuẩn ông Kevin Warsh trở thành Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Tuy nhiên, các đợt cắt giảm lãi suất có thể không sớm diễn ra như kỳ vọng của ông Trump. Ông Kevin Warsh sẽ thay thế ông Jerome Powell, người nắm giữ chức Chủ tịch Fed kể từ năm 2018. Các chuyên gia phân tích cho rằng các số liệu lạm phát mới đây khiến cho ông Warsh khó có đủ sự linh hoạt để cắt giảm lãi suất trong tháng 6 - thời điểm ông sẽ lần đầu chủ trì cuộc họp chính sách của Fed diễn ra vào ngày 16-17/6.
3. Ấn Độ tăng hơn gấp đôi thuế nhập khẩu vàng và bạc để bảo vệ đồng nội tệ: Theo hai sắc lệnh chính thức, Chính phủ Ấn Độ ngày 13/5 đã tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc, từ khoảng 6% lên khoảng 15%, áp dụng thuế hải quan cơ bản 10% cùng với thuế phát triển và cơ sở hạ tầng nông nghiệp 5%. Việc tăng thuế nhập khẩu có thể sẽ làm giảm nhu cầu tại thị trường vàng lớn thứ hai thế giới và giúp giảm thâm hụt thương mại.Theo hai sắc lệnh chính thức.
4. Thêm 7 quốc gia tham gia Hành lang Kinh tế Luzon. sáng kiến do Philippines, Mỹ và Nhật Bản khởi xướng nhằm biến đảo Luzon thành trung tâm đầu tư toàn cầu. Trong tuyên bố chung công bố ngày 11/5, Philippines, Mỹ và Nhật Bản cho biết Australia, Đan Mạch, Pháp, Italy, Hàn Quốc, Thụy Điển và Anh chính thức tham gia sáng kiến này. Hành lang Kinh tế Luzon (LEC) lần đầu được công bố hồi tháng 4/2024 như một phần của Quan hệ đối tác về Hạ tầng và Đầu tư toàn cầu (PGI), với mục tiêu tăng cường kết nối giữa Subic Bay, Clark, Manila và Batangas thông qua các khoản đầu tư lớn vào đường sắt, năng lượng, hệ thống số và sản xuất công nghiệp.
5. Mỹ tiến hành hoàn trả hơn 35,5 tỷ USD tiền thuế quan cho các nhà nhập khẩu. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thực hiện quy trình chi trả hơn 35,5 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhập khẩu, đánh dấu bước đi cụ thể đầu tiên trong nỗ lực hoàn trả các khoản thuế của Nhà Trắng. Theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), các khoản hoàn trả đang được xử lý thông qua cổng thông tin trực tuyến mới mang tên CAPE và sẽ bao gồm cả tiền lãi phát sinh cho các doanh nghiệp. Tính đến ngày 11/5, hệ thống đã xác thực thành công gần 87.000 trong tổng số 126.000 tờ khai nhận được từ ngày 20/4.
6. Lượng dầu dự trữ toàn cầu giảm với tốc độ kỷ lục. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố báo cáo ngày 13/5, các quốc gia trên thế giới đang rút dầu từ các kho dự trữ thương mại và kho dự trữ chiến lược với tốc độ kỷ lục, do những gián đoạn nguồn cung chưa từng có liên quan đến xung đột tại Trung Đông. Dữ liệu từ IEA cho thấy lượng dầu dự trữ toàn cầu đã giảm thêm 117 triệu thùng trong tháng 4/2026, sau khi giảm 129 triệu thùng vào tháng 3/2026.
7. Hạ viện Mỹ ngày 13/5 thông qua dự luật bán xăng E15 quanh năm trên toàn nước Mỹ. Xăng E15 là loại nhiên liệu chứa 15% ethanol sản xuất từ ngô. Đây là thắng lợi quan trọng sau hơn một thập kỷ vận động của các tổ chức nông nghiệp nhằm thúc đẩy tiêu thụ lượng ngô dư thừa. Dự luật được thông qua với tỷ lệ 218 phiếu thuận và 203 phiếu chống, song vẫn cần Thượng viện Mỹ phê chuẩn và Tổng thống ký ban hành.
8. Vốn hóa của Nvidia xác lập mốc kỷ lục 5.700 tỷ USD trong phiên 4/5, khi cổ phiếu của "gã khổng lồ" chip Trí tuệ nhân tạo (AI) này tăng mạnh hơn 4% lên mức cao kỷ lục. Cổ phiếu Nvidia ghi nhận đà bứt phá cùng nhóm công nghệ ngay trước thềm báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến công bố vào tuần tới. Bên cạnh đó, đà tăng này còn được tiếp sức bởi thông tin cho biết, Bộ Thương mại Mỹ đã cấp phép cho khoảng 10 doanh nghiệp Trung Quốc mua H200 – dòng chip mạnh thứ hai của hãng này. Danh sách các công ty được phê duyệt bao gồm những cái tên đình đám như Alibaba, Tencent, ByteDance và JD.com.
9. Stellantis và Dongfeng lập liên doanh sản xuất xe điện. Hai tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới là Stellantis và Dongfeng ngày 15/5 đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với mục tiêu mở rộng mối quan hệ đối tác, thông qua dự án liên doanh sản xuất các dòng xe điện (NEV) mang thương hiệu Peugeot và Jeep tại Trung Quốc. Dự án Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA) sẽ có tổng vốn đầu tư vượt mức 8 tỷ nhân dân tệ (1 tỷ euro). Trong đó, Stellantis dự kiến đóng góp khoảng 130 triệu euro. Liên doanh DPCA sẽ bắt đầu triển khai dây chuyền sản xuất mới từ năm 2027.
Nguồn: CafeF; Vietnamnet; Dân Trí; Báo Tin Tức
Thế giới: Siêu du thuyền lớn nhất thế giới; Quân sự thế giới hôm nay; Mỹ biến hầm ngầm của Iran thành "bao tải kín"; Quỹ vàng khổng lồ bán ròng
Thế giới: Giá dầu thế giới giảm sâu; Chiến sự Ukraine 25/5; Putin - Tập chơi ván cờ lớn mới; Thỏa thuận Mỹ–Iran có thể ký ‘bất cứ lúc nào’
Thế giới: Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30-5; Cú bẻ lái điều quân của ông Trump tại châu Âu; Thị trường nông sản thế giới
Thế giới: Tình hình di cư; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 2-6; 30.000 tấn vàng nằm im trong dân, chính quyền ‘nóng ruột’
Thế giới: Mỹ tấn công Iran, Ukraine kêu gọi Trump hỗ trợ; Nắng nóng cực đoan tại châu Âu; Chiến sự Ukraine 28/5
Thế giới: Quyết định của Trung Quốc giúp 53 quốc gia hưởng lợi; bạn thân Elon Musk sắp thành siêu tỷ phú; Chiến sự Ukraine 27/5; Chiến sự Trung Đông ngày 89
Thế giới: Chiến sự Ukraine 24/5; Dự thảo điều khoản đình chiến Mỹ - Iran; Iran sẵn sàng 'cuộc chiến lịch sử'; Nga âm thầm triển khai dự án tuyệt mật
Thế giới: Trung Đông chiều 3-6; Trump tìm lối thoát khỏi cuộc chiến Iran; Chiến sự Ukraine 3/6; Mỹ đề xuất mức thuế mới với 60 nền kinh tế
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá