Những vụ tạt đầu xe kinh hoàng; Liên tiếp các vụ chìm tàu; Trải nghiệm tồi tệ tại show của ca sĩ Hàn

Những vụ tai nạn nghiêm trọng từ hành vi tạt đầu xe khác

(Ảnh minh họa).

Tình trạng tạt đầu phương tiện khác thi tham gia giao thông mà không quan sát thường xuyên xảy ra trên các cung đường. Không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra bởi hành vi này.

Sự việc xảy ra vào hơn 17h ngày 8/3, tại ngã tư Cầu Đá (Nam Định). Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô phía sau cho thấy, đèn tín hiệu giao thông chuyển màu xanh, xe tải đã đi thẳng nhưng đến giữa ngã tư thì bị ô tô nhãn hiệu Honda CR-V bất ngờ tạt đầu. Tài xế xe tải đánh lái gấp sang phải để tránh ô tô con nhưng đã lao thẳng vào nhà dân ven đường.

Vụ tai nạn khiến ô tô tải bị hư hỏng nghiêm trọng, nhà dân ven đường cũng bị vỡ phần cửa và tường bao phía trước nhà.

Tạt đầu xe khác không chỉ có nguyên nhân từ bất cẩn, thiếu quan sát mà tình huống xảy ra vào khoảng 7h ngày 28/7/2022, trên đường Võ Văn Kiệt (Đông Ngạc, Đông Anh, Hà Nội) là do tài xế ô tô con cố tình “dằn mặt” tài xế khác.

Cụ thể, xe con màu đen nhãn hiệu Toyota bất ngờ vượt lên và tạt đầu ô tô tải đi cùng chiều. Hậu quả, xe tải mất lái và lật ngửa trên cầu, trong khi đó tài xế xe con nhấn ga bỏ chạy như không có chuyện gì xảy ra.

Không ít tình huống tạt xe khác đã gây tai nạn nghiêm trọng đẩy tài xế vào vòng lao lý, như vụ việc xảy ra vào tháng 2/2022, tại Vĩnh Long, xe máy tạt đầu xe tải đã gây tai nạn chết người.

Cụ thể, 10h ngày 9/2/2022, chị T.T.N. điều khiển xe máy chở chị T. từ đường Phan Văn Đáng hướng về đường Phó Cơ Điều (phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh VĩnhLong). Đến giao lộ Phan Văn Đáng và Đinh Tiên Hoàng, chị N. điều khiển xe bất ngờ tạt đầu ô tô tải đi cùng chiều. Tài xế xe tải không xử lý kịp nên đâm vào xe máy khiến chị T. bị ngã xuống đường, sau đó tử vong.

Lỗi vi phạm và nguyên nhân tai nạn được cơ quan chức năng xác định do chị N. điều khiển xe máy chuyển hướng không đảm bảo an toàn. Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố chị N. về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

TAND TP Vĩnh Long tuyên phạt T.T.N. 1 năm tù và cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm.

Theo đại diện Cục CSGT: “Muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ. Trong khi chuyển hướng, phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Đại diện Cục CSGT cũng nói thêm, tại Điều 15 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, trong khu dân cư, người lái xe, chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.

“Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất”, đại diện Cục CSGT nói.

(Nguồn: Vietnamnet)

Liên tiếp xảy ra chìm tàu trên vùng biển Phú Quý, nhiều thuyền viên mất tích

Liên tiếp trong những ngày qua, do sóng to, gió lớn, trên vùng biển Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) xảy ra nhiều vụ tàu chìm khiến nhiều thuyền viên mất tích.

Tối 11-3, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan thông tin về một tàu chở hàng bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, vào lúc 17 giờ cùng ngày, tàu Tuấn Tú 09 (chở 800 tấn vật liệu xây dựng; khoảng 1,5 tấn dầu DO; có 6 thuyền viên và 1 hành khách) hành trình từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) thì bị chìm tại vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 28 hải lý về hướng Tây. May mắn sau đó tàu cá mang số hiệu BV 5644TS đã vớt được 5 người, hiện còn 2 thuyền viên đang mất tích.

Hiện các tàu Hải Dương 36, SAR 413 và Cảnh sát biển 6007 cùng lực lượng cứu hộ của tỉnh Bình Thuận đang tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn.

Được biết, tại khu vực tàu gặp nạn đang có gió mùa Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao trung bình từ 2 - 4m.

Trước đó, ngày 8-3, 2 chiếc sà lan ở tỉnh Long An khi di chuyển trên vùng biển Phú Quý đã gặp sự cố khiến 7 thuyền viên gặp nạn. Hiện tại, lực lượng chức năng mới cứu được 5 người, còn 2 thuyền viên vẫn đang mất tích.

Tàu Xuyên Á 126 gặp sự cố tự ý rời đi khi chưa được cơ quan chức năng cho phép

Chiều 11-3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận có văn bản thông báo liên quan đến vụ tàu Xuyên Á 126 bị sự cố neo đậu trên vùng biển Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đã tự ý rời khỏi vị trí neo đậu.

Theo báo cáo, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, chủ tàu Xuyên Á 126 tự ý thuê hai tàu cá của ngư dân lai dắt về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để khắc phục sự cố khi chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng.

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết, do thời tiết tại khu vực biển nói trên diễn biến phức tạp (gió giật cấp 7, sóng cao từ 2 - 3m), việc sử dụng tàu cá để lai kéo trong khi các chỗ thủng trên tàu Xuyên Á 126 chưa được khảo sát kỹ lưỡng, có thể ảnh hưởng đến an toàn của phương tiện, hàng hóa và môi trường.

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đề nghị Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển nếu phát hiện chiếc tàu trên trong khu vực quản lý thì tiến hành xử lý theo quy định.

Trước đó, tàu Xuyên Á 126 (quốc tịch Việt Nam, thuộc Công ty TNHH Thương mại - Xuất nhập khẩu D.A Xuyên Á) hành trình từ Cần Thơ đi Quy Nhơn, chở 2.600 tấn phân đạm, nhiên liệu khoảng 7 tấn dầu DO, trên tàu có 11 người. Đến ngày 10-3, khi đi ngang qua vùng biển Bình Thuận thì tàu gặp sự cố, có nguy cơ bị chìm, thuyền trưởng yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Sau đó toàn bộ 11 người trên tàu được hỗ trợ, cứu nạn an toàn.

Sau đó, tàu Xuyên Á 126 neo đậu lại trên vùng biển Kê Gà, tỉnh Bình Thuận, cách bờ khoảng 0,5 hải lý để chờ có phương án khắc phục sự cố.

(Nguồn: Kenh14)

Trải nghiệm tồi tệ khi đi xem ca sĩ Hàn biểu diễn tại Việt Nam

(Ảnh minh họa).

Khâu tổ chức của nhiều đêm nhạc Hàn tại Việt Nam vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Concert của Super Junior tại TP.HCM tối 11/3 cũng không tránh khỏi tranh cãi.

Hàng loạt sự kiện âm nhạc, đặc biệt các show diễn ngoài trời có quy mô lớn đã gây tranh cãi khi được tổ chức tại Việt Nam. Vấn đề khiến khán giả bức xúc nhiều nhất ở các show nhạc là không có sự điều phối, sắp xếp rõ ràng dẫn đến chỗ ngồi không đủ. Nhiều show xảy ra tình trạng lộn xộn khiến khán giả chờ đợi suốt thời gian dài không được vào chỗ ngồi rồi chán nản bỏ về.

Bức xúc ở những show diễn của nghệ sĩ Hàn Quốc

Tối 11/3, đêm nhạc được mong đợi của Super Junior chính thức diễn ra tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM). Đây sẽ là đêm nhạc khá hoàn hảo nếu không có những tranh cãi về vấn đề soát vé, sắp xếp chỗ ngồi cho khán giả. Nhiều khán giả thậm chí gọi đêm nhạc là “thảm họa” về khâu tổ chức.

Rất nhiều khán giả phàn nàn việc 18h chương trình bắt đầu nhưng tới 20-30 phút sau đó, hàng trăm người vẫn phải chờ bên ngoài thay vì được vào sân vận động để theo dõi thần tượng biểu diễn. Khi người hâm mộ tức giận, yêu cầu được vào sân càng sớm càng tốt, nhân viên an ninh phản hồi: “Bên trong đang quá đông”.

Cùng lúc, các khán giả đã vào trong sân cũng không có được trải nghiệm vui vẻ. Họ mua vé có in số ghế ngồi nhưng đứng chờ suốt thời gian dài vẫn không được ban tổ chức cho lên đúng chỗ. Lúc này, lý do ban tổ chức đưa ra là hết chỗ. Sau đó, nhiều khán giả phải sang khu khác hoặc ngồi tạm ở lối đi lại. Có người thậm chí bỏ về vì phải chờ đợi quá lâu dù họ bỏ ra hàng triệu đồng mua vé.

Trao đổi với Zing sáng 12/3, đại diện ban tổ chức cho biết họ tiếp thu những phản hồi, bình luận từ phía khán giả sau đêm diễn. Đơn vị thừa nhận những sai sót trong khâu tổ chức và mong nhận sự thông cảm từ phía khán giả.

Asia Artist Awards 2019 diễn ra tại Hà Nội quy tụ hàng trăm ngôi sao hạng A như Jang Dong Gun, YoonA, Ji Chang Wook, Park Min Young… và nhiều nhóm nhạc nổi tiếng như TWICE, ITZY, Red Velvet, Super Junior… Tuy nhiên, đọng lại trong lòng khán giả Việt nhiều hơn cả là cách đối xử được ví như “ăn xin” từ ban tổ chức.

Đây là show diễn lộn xộn và khán giả không được chỉ dẫn đứng ở khu nào. Sự lộn xộn bắt đầu khi BTC đột ngột thông báo lùi thời gian đi thảm đỏ của nghệ sĩ xuống 18h40 thay vì 17h như thông tin ban đầu. Trong khi đó, 17h30, khán giả mới được mở cửa vào sân. Họ nháo nhào lao vào để tranh vị trí đẹp, đã có khán giả trật khớp phải cấp cứu.

Khi thảm đỏ chưa kết thúc thì lễ trao giải đã chính thức bắt đầu ở một khu vực khác. Và khi thấy nhóm nhạc ITZY biểu diễn ngay khi các nghệ sĩ khác vẫn đang tạo dáng ở thảm đó, khán giả nháo nhào qua lại giữa các khu dẫn đến tình trạng hỗn độn, va chạm nhau. Sau đó, khán giả các khu đứng cứ ra vào tự do và đứng lẫn vào khu của nhau. Điều này khiến những khán giả bỏ số tiền lớn mua vé VIP rất tức giận vì thấy bất công.

Cùng lúc chương trình diễn ra, hàng loạt khán giả bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội. Chưa kể, một bộ phận khán giả ngồi khu bị che khuất tầm nhìn vì cách bố trí nhà vệ sinh từ BTC.

Thời điểm đó, trao đổi với phóng viên Zing về những hạn chế trong lễ trao giải, đại diện đơn vị tổ chức sự kiện - cho biết chính bà cảm thấy bức xúc và bị sỉ nhục. Theo bà Nhung, ê-kíp Hàn Quốc liên tục thay đổi kế hoạch, thậm chí đòi cắt phần thảm đỏ sát giờ nên chương trình phát sinh nhiều vấn đề.

Ngoài ồn ào trong khâu kiểm soát vé, khán giả các show diễn Việt - Hàn còn nhiều lần gây bức xúc trong vấn đề khách mời.

Năm 2017, chương trình MBC Music K-Plus đột ngột hủy bỏ danh sách ca sĩ Việt Nam gồm Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên và Tuấn Hưng. Quản lý của Noo Phước Thịnh cho biết dù đã nhận 20% tiền tạm ứng nhưng vẫn chủ động hủy show vì nhận thấy BTC làm việc chưa rõ ràng.

Theo quản lý Noo Phước Thịnh, nam ca sĩ chỉ nhận lời diễn ngày 25/3/2017 nhưng BTC đăng hình anh ở poster của cả 2 ngày diễn là 25-26/3/2017. Khi đại diện Noo Phước Thịnh yêu cầu chỉnh sửa để tránh gây hiểu nhầm cho khán giả, BTC xóa luôn hình ảnh của nam ca sĩ.

Show Việt ở sân vận động cũng không tránh khỏi tranh cãi

Có thể thấy, các đơn vị tổ chức show diễn, đặc biệt đêm nhạc quy mô lớn, ngoài trời tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, không chỉ show diễn phải phối hợp với ê-kíp Hàn Quốc mà nhiều sự kiện âm nhạc Việt Nam cũng khiến khán giả chưa hài lòng.

Tối 19/11/2022, concert và chương trình trao giải của Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2022 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Chương trình khiến khán giả bức xúc với lý do tương tự show diễn của Super Junior. Nhiều khán giả phàn nàn việc mua vé VVIP với giá tiền cao nhất nhưng không có chỗ ngồi. Họ cho biết khi vào khu vực VVIP, toàn bộ ghế ngồi đã bị lấp đầy.

Phản hồi về vấn đề trên, đại diện của Ca sĩ mặt nạ cho biết: “Chúng tôi rất tiếc vì một số khán giả đến trễ sau khi chương trình đã chính thức diễn ra. Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cố gắng sắp xếp những chỗ còn trống để không làm gián đoạn chương trình. Tuy nhiên, việc sắp xếp này chưa nhận được sự hài lòng của một số khán giả. Chúng tôi xin phép được xin lỗi vì sự thiếu sót này và cố gắng nỗ lực khắc phục vào lần sau”.

Live show Tri âm của Mỹ Tâm được tổ chức vào tháng 11/2022 tại sân vận động lớn với sức chứa lên tới 30.000 người. Tuy nhiên, live show này cũng bị chê bai về khâu tổ chức. Nhiều người sở hữu vé VIP nhưng không có chỗ ngồi, thậm chí phải ra về. Trong khi đó, nhiều người không có vé vẫn có thể vào xem. Vị trí chỗ ngồi theo giá vé cũng được đánh giá lộn xộn.

Những ồn ào ở các show diễn kể trên khiến khán giả đặt câu hỏi liệu các đơn vị tổ chức có đang cố bán lượng vé lớn hơn so với số ghế ngồi thực tế. Khi phóng viên Zing đặt câu hỏi về vấn đề này với Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2022, ban tổ chức không đưa ra câu trả lời.

Trao đổi với Zing, anh Đỗ Văn Trung - Founder kiêm Managing Director tại Công ty giải trí AT Show - cho biết tình trạng khán giả đi nhầm khu hoặc không đủ chỗ xuất phát từ tình trạng BTC không bố trí đầy đủ người chỉ dẫn.

Do đó, hướng giải quyết tình trạng này ở những show diễn tiếp theo là sắp xếp đủ số ghế so với số vé bán ra, đồng thời có lượng nhân viên đủ lớn để điều phối, hướng dẫn khán giả. Cần dựa theo quy mô để sắp xếp lượng nhân viên phù hợp từ cửa soát vé tới từng khu vực.

(Nguồn: Zing News)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang