Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Ông Suzuki Keisuke đánh giá cao những đóng góp của Cộng đồng người Việt đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tại Nhật Bản, không chỉ những năm gần đây mà còn trong trung và dài hạn sắp tới.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 27-31/7, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với đại diện đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, Đảng Cộng sản Nhật Bản cũng như thăm và làm việc với cấp ủy Đảng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản về công tác dân vận, qua đó phát huy hơn nữa đóng góp tích cực của Cộng đồng người Việt ở Nhật Bản.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tại buổi làm việc với ông Suzuki Keisuke, Phó Trưởng ban nghiên cứu chính sách của đảng LDP, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đã thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài nói chung và Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản nói riêng.
Ông Triệu Tài Vinh cũng đã có những trao đổi về kinh nghiệm của đảng LDP trong việc xây dựng giải pháp liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội như ứng phó với tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh giảm tại Nhật Bản, bao gồm cách thức để nâng cao đóng góp của Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.
Về phần mình, ông Suzuki Keisuke đánh giá cao những đóng góp của Cộng đồng người Việt đối với sự phát triển kinh tế xã hội tại Nhật Bản, không chỉ những năm gần đây mà còn trong trung và dài hạn sắp tới, nhất là trong bối cảnh Nhật Bản đang thiếu nhiều lao động trên nhiều lĩnh vực.
Ông Suzuki Keisuke nhận định ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư cũng như xu hướng phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, do đó, hai Đảng, chính phủ hai nước cần tăng cường phối hợp cả về xây dựng chính sách và thúc đẩy giao lưu nhân dân.
Trước đó, Đoàn công tác cũng đã đến thăm trụ sở Đảng Cộng sản Nhật Bản và làm việc với Ban phong trào hòa bình quốc tế của Đảng Cộng sản Nhật Bản để trao đổi nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm về công tác nắm nhu cầu, nguyện vọng của người dân cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai đảng trong lĩnh vực văn hóa, dân tộc, tôn giáo.
Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã đến thăm, làm việc với cấp ủy Đảng và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, gặp gỡ trao đổi với đại diện của các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản để nắm tình hình cộng đồng, công tác tập hợp, đoàn kết, xây dựng và tổ chức hoạt động của các tổ chức hội đoàn quần chúng.
Tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã thông tin với Đoàn về tình hình cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, trong đó nhấn mạnh mặc dù sinh sống xa quê hương nhưng bà con người Việt tại đây đều hướng về Tổ quốc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ.
Các hội đoàn quần chúng tại Nhật Bản thực sự là các tổ chức hạt nhân, thông qua nhiều hoạt động khác nhau để củng cố đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn như dịch bệnh, thiên tai hoặc hỗ trợ việc làm, đồng thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, mâu thuẫn nảy sinh trong cộng đồng.
Về phần mình, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao việc thành lập Liên hiệp hội Việt Nam tại Nhật Bản, trở thành tổ chức bao quát tập hợp và củng cố mối đoàn kết chung của Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Đồng thời nhấn mạnh công tác dân vận đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần chú trọng đến các giải pháp cụ thể, đa dạng, căn cứ vào từng hoàn cảnh, từng nhóm người như giới tri thức, người lao động, giới doanh nghiệp, học sinh sinh viên…
Điều quan trọng là cần tạo một môi trường thuận lợi để người Việt tại Nhật Bản tiếp cận các thông tin tích cực, nắm rõ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, hiểu biết và tuân thủ nghiêm quy định pháp luật sở tại, thực sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn.
Theo số liệu của Bộ Tư pháp Nhật Bản công bố ngày 22/3, số lượng người Việt Nam tại Nhật Bản là hơn 560.000 người tính đến cuối năm 2023, tăng khoảng 75.000 người so với cùng thời điểm năm trước, tiếp tục là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản, sau Trung Quốc.
Hiện có 40 hội đoàn người Việt tại Nhật Bản, trong đó có 1 liên hiệp hội, 23 hội người Việt ở các tỉnh/thành phố và nhiều hội đoàn theo lĩnh vực, ngành nghề.
Dữ liệu từ cơ quan giáo dục Hàn Quốc cho thấy, người Việt ngày càng quan tâm đến du học Hàn Quốc trong bối cảnh nước này liên tục ban hành nhiều chính sách với mục tiêu thu hút 300.000 du học sinh.
Ngày càng tăng về số lượng
Theo dữ liệu mới nhất từ Viện Phát triển giáo dục Hàn Quốc (KEDI), đến tháng 4.2023, Việt Nam có 43.361 người du học Hàn Quốc, chiếm 23,8% trong tổng số sinh viên quốc tế và tăng 14,3% so với năm 2022. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay, "bỏ xa" số liệu các năm gần đây vốn chỉ dao động trong khoảng 35.000-38.000 người và cao hơn kỷ lục trước đó 5.024 người (vào năm 2020).
Du học sinh Việt tại Hàn Quốc cũng đứng thứ 2 về số lượng và chỉ xếp sau Trung Quốc, con số này được duy trì trong ít nhất 9 năm liên tiếp kể từ khi nước này lần đầu ghi nhận các thị trường nổi bật vào năm 2015. Trong đó, người Việt quan tâm nhiều nhất đến bậc cử nhân và khóa tiếng Hàn, chiếm tỷ lệ 38,4% (16.657 người) và 37,7% (16.335); kém mặn mà nhất với bậc tiến sĩ (924) và các chương trình không cấp bằng khác (526).
Nhìn chung, trừ giai đoạn dịch bệnh vào năm 2021 khiến số du học sinh Việt giảm nhẹ, những năm qua người Việt du học Hàn Quốc ngày càng tăng. Từ 4.451 du học sinh Việt vào năm 2015, chỉ sau 4 năm, con số này tăng đã gấp 8,4 lần và duy trì đà tăng trưởng từ 2021 đến nay. Theo số liệu thống kê, Hàn Quốc cũng là quốc gia có đông du học sinh Việt nhất cho đến hiện tại.
Về xu hướng chung, báo cáo năm 2023 nêu rõ sinh viên quốc tế du học Hàn Quốc theo 2 loại chương trình là cấp bằng (gồm CĐ chuyển tiếp, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) và không cấp bằng (khóa học tiếng Hàn và các chương trình khác), trong đó chiếm số lượng đông nhất là chương trình cử nhân (71.084 người) và ít nhất là CĐ chuyển tiếp (10.003). Tổng cộng, có 181.842 du học sinh đến nước này trong năm 2023, tăng gần 15.000 người.
Đáng chú ý, ở bình diện chung, số sinh viên quốc tế chọn học cử nhân cao hơn 1,8 lần so với khóa tiếng Hàn. Còn với du học sinh Việt, tỷ lệ này gần như tương đương và cũng là lần đầu tiên đạt được dấu ấn này, vì những năm trước đó số lượng học tiếng Hàn luôn cao hơn.
Vì sao tăng mạnh?
Ông Trần Thiên Văn, Giám đốc điều hành Trung tâm du học Hàn Quốc Zila Education (TP.HCM), nhận định có 2 nguyên nhân khiến số du học sinh Việt tại xứ sở kim chi tăng ổn định và đặc biệt tăng mạnh trong năm vừa qua. Thứ nhất là chính sách khuyến khích thu hút sinh viên quốc tế của Hàn Quốc ở cấp quốc gia và cấp trường, khi Việt Nam được chọn là thị trường trọng điểm.
"Những năm gần đây, các trường Hàn Quốc thường xuyên đến Việt Nam tổ chức hội thảo để thu hút và tìm kiếm đối tác tuyển sinh ở nước ta, trong đó có cả các đơn vị hàng đầu như ĐH Chung-Ang, ĐH Hanyang, ĐH Sungkyunkwan...", ông Văn chia sẻ.
Thứ hai là sự phát triển của mạng xã hội. Theo ông Văn, giới trẻ Việt Nam đang dễ dàng tiếp cận thông tin để tìm hiểu, so sánh các quốc gia du học và Hàn Quốc với lợi thế chi phí, chất lượng và có nhiều cơ hội làm thêm đã vươn lên thành "điểm sáng". "Điều này góp phần giúp phụ huynh, học sinh mạnh dạn chọn du học Hàn Quốc thay vì sang các quốc gia nói tiếng Anh hay trường trong nước", nam giám đốc nhận định.
Chuyên gia có hơn 10 năm làm việc ở lĩnh vực du học Hàn Quốc cũng dự đoán, trong 2 năm tới số du học sinh Việt có thể tăng nhẹ hoặc vẫn duy trì mức như năm 2023 nếu nước này tạo thuận lợi trong chính sách và xét duyệt visa (thị thực). "Hiện tại, học sinh nào thỏa các điều kiện tài chính, học lực và sức khỏe đều có thể chuẩn bị hồ sơ đăng ký học tập ở các trường ĐH Hàn Quốc", ông Văn nói thêm.
Trước đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã công bố dự án giáo dục mới nhằm thu hút 300.000 sinh viên quốc tế vào năm 2027 mang tên Study Korea 300K Project (Dự án 300.000 người du học Hàn Quốc). Điểm nổi bật của dự án là sẽ cải thiện thủ tục visa du học, thu hút nhân tài ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) và lôi kéo du học sinh đến các trường nằm ngoài khu đô thị lớn để phát triển kinh tế địa phương.
Mỗi năm, Hàn Quốc có 4 kỳ nhập học khóa tiếng Hàn, lần lượt vào tháng 3, 6, 9 và 12. Để nhập học đúng kỳ mong muốn, du học sinh Việt cần chuẩn bị hồ sơ, nộp cho trường trước 3 tháng. Riêng chương trình đào tạo chính quy như cử nhân, sau ĐH chỉ có 2 kỳ vào tháng 3, tháng 9 hằng năm, và người học cần đăng ký trước đó từ 4 đến 6 tháng tùy đơn vị.
Mỹ và Úc đang là hai điểm đến hấp dẫn cho người Việt Nam từ du học sinh đến nhà đầu tư và người định cư. Mặc dù có những thay đổi trong chính sách nhập cư, cả hai quốc gia đều cung cấp những cơ hội định cư và phát triển cho người nước ngoài. Việc nắm bắt thông tin kịp thời và chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tận dụng được những cơ hội này để đạt được mục tiêu định cư và phát triển sự nghiệp.
Cộng đồng người Việt tại Mỹ và Úc
Trong nhiều thập kỷ qua, cộng đồng người Việt tại hai quốc gia này đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới.
Theo số liệu từ Pew Research Center và US Census, tính đến năm 2024, có khoảng 2,2 triệu người gốc Việt đang sinh sống tại Mỹ, chiếm khoảng 0,6% tổng dân số của xứ sở cờ hoa. Họ tập trung đông nhất tại các bang California, Texas và Washington. Đặc biệt tại California, sự hiện diện mạnh mẽ nhất của người Việt được phân bổ khắp các thành phố như Westminster, Garden Grove và San Jose.
Bên cạnh đó, tại Úc, người Việt là một trong những nhóm dân nhập cư lớn nhất. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Úc cuối tháng 6/2022, cộng đồng người Việt cũng rất phát triển với khoảng 300.000 người, chiếm khoảng 1,2% tổng dân số của xứ sở chuột túi. Họ sinh sống chủ yếu ở các thành phố lớn như Sydney, Melbourne và Brisbane. Đặc biệt, các khu vực như Cabramatta (Sydney) và Footscray (Melbourne) được biết đến là những trung tâm văn hóa và kinh tế của người Việt tại Úc.
Sự hiện diện đông đảo của người Việt tại hai quốc gia này đã tạo lên những nhóm đồng bào Việt sôi động, nơi lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Họ không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Mỹ & Úc mà còn là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và thế giới..
Mỹ & Úc: Điểm đến du học hàng đầu của sinh viên Việt Nam
Theo báo cáo Open Doors 2023 của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), tính đến năm học 2022 - 2023, có khoảng 29,969 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ, đứng thứ 6 trong số các quốc gia gửi du học sinh đến Mỹ nhiều nhất. Trong khi đó, số liệu của Bộ Giáo dục Úc cho thấy có khoảng 22,385 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Úc trong cùng năm, đứng thứ 5 trong số các quốc gia có lượng du học sinh đông nhất tại Úc.
Sức hút của hai quốc gia này đến từ những lợi ích vượt trội như:
- Chất lượng giáo dục: Hệ thống giáo dục phát triển, các trường đại học hàng đầu thế giới và nhiều chương trình học đa dạng, chất lượng cao.
- Cơ hội nghề nghiệp và định cư: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nhiều cơ hội việc làm tại các ngành công nghiệp phát triển như công nghệ thông tin, kỹ thuật,...
- Môi trường sống: Mỹ và Úc đều có môi trường sống tốt, an toàn và có nhiều cộng đồng người Việt, giúp sinh viên dễ dàng thích nghi và hòa nhập.
Tuy nhiên, sau đại dịch cả hai quốc gia đã thắt chặt hơn các quy định về nhập cảnh và cấp visa cho du học sinh. Đặc biệt là Úc, khi đưa ra quy định khắt khe hơn về thị thực đối với du học sinh từ ngày 23/3/2024 để giải quyết vấn đề nhà ở tại nước này, theo Hãng tin Reuters.
Các chương trình định cư và chính sách nhập cư
Cả Mỹ và Úc đều có nhiều chương trình định cư đa dạng dành cho người nước ngoài, từ diện đầu tư, tay nghề đến diện gia đình. Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại có những chính sách và ưu tiên riêng.
Tại Mỹ, các chương trình định cư phổ biến nhất đang được ưa chuộng có thể kể đến như:
- Chương trình EB-5 (Đầu tư định cư): Nhà đầu tư và gia đình được cấp thẻ xanh khi đầu tư 800.000 USD vào một dự án được Chính phủ Mỹ phê duyệt và tạo ra việc làm cho người bản xứ.
- Chương trình EB-3 (Lao động phổ thông): Dành cho những người lao động có tay nghề
Trong khi đó tại Úc, Chính phủ Úc đã đưa ra quyết định gây nhiều chú ý khi dừng chương trình đầu tư định cư (visa 188) từ tháng 7/2024. Lý do chính được đưa ra là để tập trung vào thu hút những người nhập cư có kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, Úc vẫn còn nhiều chương trình định cư khác đang mở, đặc biệt là các chương trình định cư diện tay nghề và doanh nhân nhằm thu hút những cá nhân tài năng trên toàn thế giới đến Úc làm việc và sinh sống.
Đại diện của Interimm, một đơn vị tư vấn đầu tư định cư, cho biết: “Luật di trú luôn thay đổi, vì vậy điều quan trọng là phải cập nhật thông tin mới nhất và tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia uy tín. Việc Úc đóng cửa các chương trình định cư là một thách thức, nhưng cũng là cơ hội để các nhà đầu tư tìm kiếm những lựa chọn mới và phù hợp hơn”.
Interimm là đơn vị hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực định cư mang đến những giải pháp di trú toàn diện tại các nước Mỹ, Canada và Châu Âu. Với đội ngũ tư vấn dày dặn kinh nghiệm, am hiểu luật pháp và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7 cùng mạng lưới đối tác toàn cầu vững mạnh, Interimm đã trở thành người đồng hành uy tín cùng gia đình Việt trên hành trình chinh phục giấc mơ định cư quốc tế.
Trong bối cảnh các chương trình Úc tạm đóng cửa, nhiều nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm cơ hội và cân nhắc các lựa chọn thay thế ở những quốc gia khác như Mỹ, Châu Âu, Canada,… nơi vẫn duy trì các chương trình định cư hấp dẫn và ổn định.
Tuy nhiên, Mỹ và Úc vẫn là những điểm đến hấp dẫn cho cả du học sinh và những người muốn định cư. Dù có những thay đổi trong chính sách di trú, cả hai quốc gia vẫn chào đón những người tài năng, có kỹ năng và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Trả lời báo chí về tiến độ điều tra vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch huyện Nhơn Trạch (đã bị cách chức), bị lừa đảo hơn 171 tỉ đồng, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: "Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nhóm lừa đảo có người Việt Nam, sống ở Campuchia".
Chủ mưu cầm đầu trong vụ lừa đảo là người nước ngoài, đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị Giang Hương.
Đại tá Toàn thông tin, quá trình điều tra đã phát hiện 12 đối tượng người Việt Nam đã cấu kết, sử dụng căn cước công dân giả đăng ký mở 17 tài khoản rồi bán cho các nhóm đối tượng lừa đảo.
Do đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã củng cố hồ sơ tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi "sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" .
Theo đại tá Toàn, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.
Trước đó, tháng 3-2024, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch trình báo bị nhóm lừa đảo hù dọa, yêu cầu mở tài khoản để chuyển tiền vào các tài khoản. Sau đó, nhóm lừa đảo đã dùng nhiều chiêu thức để xâm nhập vào tài khoản rút hơn 171 tỉ đồng.
Từ số tiền bị lừa đảo quá lớn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã vào cuộc xác minh việc bà Hương kê khai tài sản.
Tiếp đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận bà Hương quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập hồ sơ liên quan việc sở hữu các tài sản đã kê khai.
Tỉnh ủy Đồng Nai đã ra quyết định cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026, cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương do không trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập.
Nguồn: VietnamPlus; Thanh Niên; 24h; CADN
Người Việt hải ngoại: Giới thiệu Tết ở Anh; Lynda Trang Đài khai gì; Món bỏng gạo bên vỉa hè HQ; Cặp đôi bị bỏ tù ở Anh vì tiếp tay nhập cảnh
Người Việt hải ngoại: Nhớ Tết ở phương xa; Gen Z đón Tết xứ người; Muôn màu phở ở Trung Đông; Xây dựng thương hiệu nông sản ở Úc
Người Việt hải ngoại: Những nàng dâu nhớ Tết ở xứ người; Phát triển tiếng Việt ở Lào; Nam ca sĩ là tiến sĩ ở Mỹ; Cô gái là giảng viên Harvard
Người Việt hải ngoại: Có người Việt là có Tết; Lan tỏa tiếng Việt ở Mỹ; Pháp xử vụ 39 người chết; Vụ bắn chết đồng hương ở Campuchia
Người Việt hải ngoại: Lễ chùa đầu năm ở Lào; Chợ Tết tại châu Âu; Mở tiệc đãi đồng hương; Vươn lên từ thảm họa; Ẩm thực thăng hoa ở EU
Người Việt hải ngoại: Không khí Tết ở Khon Kaen; Lễ hội Tết ở Higashi-Hiroshima; Lễ hội Xuân ở Bỉ; Nổ súng tại hội chợ ở New Orleans
Người Việt hải ngoại: Mùi quê nơi xa xứ; Gói bánh chưng nhớ quê; Kim Hồng đón Tết ở Mỹ; Cơ hội cho cộng đồng ở Quốc hội Mỹ
Người Việt hải ngoại: Tết Việt ở Morbihan; Phạm Hương đón Tết ở Mỹ; 1 người bị án 44 năm ở Mỹ; 2 người bị bắt vì dùng ma túy ở Nhật
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá