.jpg)
TẾT VIỆT ĐẦM ẤM KẾT NỐI HỢP TÁC VIỆT NAM-HY LẠP
Theo Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp, việc tổ chức chương trình Tết Nguyên đán giúp người lao động Việt tại Hy Lạp cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm đồng hương và phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.
Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương vừa có chuyến thăm làm việc tại công ty Nitsiakos ở thành phố Ioannina (Hy Lạp) và dự chương trình liên hoan dành cho công nhân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Buổi liên hoan diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của hơn 200 người, gồm toàn bộ công nhân Việt Nam, ban lãnh đạo và bạn bè Hy Lạp trong công ty Nitsiakos, một trong những công ty lớn nhất của Hy Lạp trong lĩnh vực chăn nuôi và chế biến gia súc, gia cầm. Hiện công ty có khoảng 130 công nhân Việt Nam đang làm việc.
Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đánh giá cao và gửi lời cảm ơn Chủ tịch cũng như ban lãnh đạo công ty đã quan tâm tới đời sống vật chật và tinh thần của người lao động Việt Nam.
Theo Đại sứ, việc tổ chức chương trình Tết Nguyên đán giúp người lao động cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm đồng hương và phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.
Đại sứ Phạm Thị Thu Hương nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp luôn đồng hành và quan tâm tới việc bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước để ngày càng cung cấp nhiều hơn những lao động Việt Nam có tay nghề cao cho thị trường Hy Lạp.
Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương thông tin về tình hình đất nước, quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Hy Lạp, đồng thời gửi gắm hy vọng những công nhân Việt Nam tại công ty Nitsiakos sẽ luôn chăm chỉ làm việc, đóng góp thiết thực cho công ty, có thu nhập ngày càng tốt hơn và tuân thủ nghiêm luật pháp sở tại, sống đoàn kết, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau giữ gìn hình ảnh và uy tín Việt Nam.
Theo Đại sứ, mỗi công nhân Việt Nam chính là một "sứ giả" đưa hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Hy Lạp và quốc tế.
Chủ tịch công ty Konstatinos Nitsiakos và ban lãnh đạo đánh giá cao sự thông minh, thích ứng công việc nhanh nhạy, cần cù và chăm chỉ của lao động Việt Nam. Công ty đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động làm thêm giờ để tăng thu nhập.
Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ người lao động các điều kiện sinh hoạt tốt nhất như bố trí chỗ ở miễn phí với tiêu chuẩn khách sạn, có khu nấu nướng, phòng ăn, khu giặt đồ riêng, hàng tháng hỗ trợ gạo, một số thực phẩm và đồ dùng dưới dạng sản phẩm hoặc tặng thẻ mua hàng siêu thị.
Công ty cũng rất quan tâm đến đời sống tinh thần của công nhân, thu xếp cho công nhân Việt Nam ở cùng khu vực, tạo điều kiện tuyển dụng các cặp vợ chồng và tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, bóng đá, câu cá.
Đi thăm nơi ở và nhà xưởng có công nhân Việt Nam làm việc, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã gặp gỡ và trò chuyện cùng các công nhân. Phần đông các ý kiến đều đánh giá cao chế độ đãi ngộ, sự quan tâm của công ty đối với lao động Việt Nam và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Đây là chương trình Tết Nguyên đán đầu tiên được công ty Nitsiakos tổ chức và chuẩn bị rất chu đáo. Công ty đã mời nhà hàng Việt Nam từ Athens, cách địa điểm tổ chức khoảng 450km, đến nấu các món ăn truyền thống của Tết Việt như bánh chưng, nem, giò chả, canh măng...
Tại sự kiện, các đại biểu và công nhân đã được xem đoạn phim ngắn về hình ảnh đời sống cũng như công việc hàng ngày của công nhân Việt Nam, cùng với các tiết mục văn nghệ “cây nhà, lá vườn” của công nhân Việt Nam và bạn bè Hy Lạp trong không gian sôi nổi và rộn ràng.
SỐNG GẦN 10 NĂM Ở PHILIPPINES, HAI CHÀNG TRAI TP.HCM MỞ BẾP BÁN MÓN VIỆT
Sau nhiều năm sống và làm việc tại Philippines, hai chàng trai TP.HCM quyết định mở bếp online bán món Việt và bất ngờ được nhiều thực khách yêu thích.
Phía sau bếp ăn online có tên Fay Kitchen Philippines ở TP.Makati chuyên bán món Việt Nam của anh Lâm Chí Toàn và anh Tăng Thiện Huy (quê ở TP.HCM) là câu chuyện lập nghiệp đầy bất ngờ của người Việt ở Philippines.
Thực đơn phong phú
Anh Huy kể đã rời TP.HCM sang Philippines làm việc ngót nghét đã 8 năm nay, anh Toàn sớm hơn anh 1 năm. Ban đầu, cả hai đều làm văn phòng. Sau 1 năm có duyên quen biết nhau, năm 2022 hai anh chàng quyết định cùng khởi nghiệp bán chè dưỡng nhan xem như nghề tay trái, kiếm thêm thu nhập bên cạnh công việc chính nơi xứ người.
"Thời điểm đầu, hai đứa cũng chỉ là buôn bán nhỏ, chủ yếu cho đồng nghiệp người Việt, bạn bè. May mắn nhờ sự ủng hộ của mọi người, nghề tay trái này cũng khá thuận lợi. Sau hơn 1 năm, tụi mình lần lượt nghỉ việc văn phòng, quyết định tập trung vào công việc mở bếp", anh Huy nhớ lại.
Vốn là "con nhà nòi" khi gia đình có truyền thống kinh doanh ẩm thực ở khu Chợ Lớn (TP.HCM), anh Toàn bàn với anh Huy mở rộng thực đơn. Từ món ăn ngọt ban đầu, họ quyết định nấu bán thêm nhiều món ăn Việt Nam nổi tiếng như bún bò Huế, phở, bún mắm miền Tây, bún heo quay, bún thịt nướng, cơm tấm, các món bánh dân gian, chè Việt Nam…
Ban đầu, không phải món nào cả hai cũng có thể nấu được và nấu ngon. Tuy nhiên với tinh thần ham học hỏi, tìm tòi các công thức nấu, dần dà, họ cũng đã nấu thành công nhiều món ăn, được thực khách ủng hộ.
Anh Toàn cho biết hiện tại 80% lượng khách của bếp ăn là người Việt, còn lại là khách địa phương, có cả người Trung Quốc, Malaysia cũng yêu thích các món ở đây.
"Fay Kitchen Philippines hiện hoạt động online, khách có nhu cầu đặt món thường liên hệ qua fanpage hoặc qua mạng xã hội, tụi mình sẽ chuẩn bị và nhờ shipper giao tận nơi. Tụi mình bán từ thứ hai tới thứ bảy, nghỉ chủ nhật, bên cạnh các món khô như cơm tấm bán hầu hết các ngày, thì mỗi ngày tụi mình sẽ thay đổi một món nước khác nhau để khách ăn không ngán. Mỗi phần ăn ở đây dao động từ 150.000 - 180.000 đồng tiền Việt", anh Toàn chia sẻ.
Tình yêu ẩm thực Việt
Anh Huy kể ban đầu, bản thân rất ngại việc nấu nướng cũng như buôn bán trong lĩnh vực F&B. Tuy nhiên, chính người bạn đồng hành đã truyền cảm hứng và tình yêu ẩm thực Việt cho anh. Giờ đây, anh tự hào vì bản thân có thể nấu nhiều món Việt ngon, điều mà cách đây nhiều năm trước khi mở bếp ăn này anh không làm được.
Dù công việc nấu ăn mỗi ngày có phần vất vả, song cả hai người bạn đều không thấy mệt. Họ phối hợp ăn ý, chia sẻ công việc cho nhau mỗi ngày để mang tới cho thực khách những phần ăn tâm huyết nhất.
Chị Meo Nguyễn, một khách quen của quán chia sẻ bản thân rất "mê" các món ăn Việt Nam ở bếp của anh Huy và anh Toàn. "Bếp nấu toàn những món Việt mình thích, lại còn hợp khẩu vị nên mình thường đặt mua ăn thay vì tự nấu. Quá ưng bụng luôn!".
Một vị khách khác thì nhận xét anh thích món thịt kho của bếp, thịt kho vừa vị, mềm và không bị khô. Món này ăn kèm cơm đã khiến anh "chén sạch". Cùng với đó là món canh khổ qua Việt Nam hấp dẫn cũng khiến thực khách này ấn tượng.
Với hai anh chàng người Việt Nam, bếp ăn không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp họ thỏa mãn tình yêu nấu nướng, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống cũng như lan tỏa hương vị các món ăn truyền thống Việt Nam ở nước ngoài.
Anh Huy chia sẻ thêm Tết Bính Ngọ 2026, cả hai đều về thăm gia đình, người thân ở TP.HCM cũng như nghỉ ngơi lấy lại năng lượng sau thời gian làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng trong năm qua.
CHÀNG TRAI GỐC VIỆT GÂY CHÚ Ý Ở SHOW TRUYỀN HÌNH THÁI LAN
.jpg)
Lincoln Bùi, 27 tuổi, vào top 15 thí sinh xuất sắc ở The Face Men Thailand 2026 nhờ ngoại hình rắn rỏi, điển trai.
Anh được hai huấn luyện viên Pancake Khemanit - Ananda Everingham chọn về đội trong tập đầu, lên sóng ngày 7/3. Lincoln Bùi là thí sinh người Việt duy nhất vượt qua hàng nghìn ứng viên, đi sâu tại chương trình.
Khi tháo mặt nạ, anh khiến giám khảo bất ngờ với dung mạo nam tính, nụ cười sáng. Lincoln Bùi còn được đánh giá tốt về khả năng catwalk, tạo dáng trước ống kính. Diễn viên Pancake Khemanit nói: "Khi cậu ấy ngẩng mặt lên, trông rất quyến rũ. Với ngoại hình sáng, tiềm năng phát triển, tôi tin thí sinh còn làm được nhiều thứ khác".
Sau khi chương trình lên sóng, nhiều diễn đàn, fanpage sắc đẹp trong nước chia sẻ thông tin về Lincoln. Trên TikTok, các đoạn cắt video của anh ở tập một thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.
Anh cao 1,83 m, nặng 74 kg, làm công việc tự do ở nước ngoài trong nhiều năm qua. Anh sinh ra và lớn lên ở Đức, bố mẹ đều là người Việt. "Tôi vui khi nhận được sự quan tâm của khán giả quê nhà. Cảm giác ấy thật đặc biệt và có ý nghĩa rất lớn. Tôi thật sự rất biết ơn", anh nói.
Theo Lincoln Bùi, sinh ra ở nước ngoài nhưng anh luôn được gia đình dạy không được quên gốc gác. Anh vẫn thường xuyên về Việt Nam chơi, thăm hỏi người thân, họ hàng.
Với anh, quyết định tham gia chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của Thái Lan là bước ngoặt. "Tôi luôn tò mò về ngành giải trí, xem đây là cơ hội tốt để học hỏi, thử thách và phát triển bản thân", Lincoln Bùi cho hay.
Truyền thông Thái Lan dành sự quan tâm cho Lincoln Bùi, gọi anh là "thí sinh tiềm năng" hay "góp phần giúp show thêm màu sắc" bởi nằm trong nhóm thí sinh ngoại quốc. Trên Thread, loạt ảnh của Lincoln tại cuộc thi lẫn đời thường được chia sẻ kèm bình luận khen ngoại hình cao ráo, gương mặt phù hợp với thời trang.
The Face Men Thailand là series tìm kiếm người mẫu, diễn viên thuộc The Face - show truyền hình thực tế nổi tiếng tại quốc gia này. Thí sinh tham gia cao tối thiểu 1,75 m, dưới 29 tuổi, có tiềm năng hoạt động trong ngành giải trí. Những năm qua, ban tổ chức mở rộng đối tượng, cho phép thí sinh đến từ nhiều quốc gia đăng ký.
Theo TrueID, trong mùa bốn, từ 2.000 thí sinh, ban tổ chức chọn 44 người đi tiếp. Đến vòng lập nhóm, top 15 chia đều cho ba đội do Mile Phakphum, Off Jumpol, Pancake Khemanit - Ananda Everingham huấn luyện. Họ lần lượt tham gia các thử thách, loại trừ dần qua từng tập. Quán quân giành phần thưởng là gương mặt đại sứ loạt nhãn hàng, hợp đồng diễn xuất.
Nguồn: VTV4; Thanh Niên; Vnexpress
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá