Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tinh thần xung kích ở Nga; Hội thi Em yêu tiếng Việt ở Luang Prabang; Start-up chăm sóc sức khỏe phụ nữ ở Pháp

TUỔI TRẺ VIỆT NAM TẠI NGA LAN TỎA TINH THẦN XUNG KÍCH TRONG THÁNG THANH NIÊN

Nhiều hoạt động thể thao, văn hóa và giáo dục được triển khai, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên Việt Nam, đại diện chính quyền, các vị khách quý và người quan tâm đến văn hóa Việt.

Trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, cộng đồng du học sinh và thanh niên Việt Nam tại thành phố St. Petersburg đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), qua đó lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài.

Ngay từ đầu tháng 3, nhiều hoạt động thể thao, văn hóa và giáo dục truyền thống đã được triển khai, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên Việt Nam đến từ hơn 20 trường đại học tại thành phố St. Petersburg, đại diện chính quyền, các vị khách quý và những người quan tâm đến văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn là buổi chiếu phim tài liệu “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh: Hành trình đi tìm hình của Nước” và lễ mít tinh ôn lại chặng đường 95 năm lịch sử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễn ra tại Đại học Sư phạm quốc gia Herzen.

Phát biểu tại lễ mít tinh, bà Tatyana Ryboretskaya - Phó Hiệu trưởng phụ trách các vấn đề chung và hợp tác quốc tế tại trường Đại học Sư phạm quốc gia Herzen - nhấn mạnh nhà trường tự hào khi là nền tảng quan trọng để tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong Năm Hợp tác Khoa học và Giáo dục Nga-Việt Nam, đồng thời luôn ưu tiên phát triển quan hệ đối tác với các trường đại học Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho đào tạo công dân Việt Nam.

Trong khi đó, ông Kalganov Vyacheslav - Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg, khẳng định vai trò to lớn của tổ chức Đoàn cùng sự hợp tác ngày càng chặt chẽ với thanh niên Việt Nam trong việc phát triển quan hệ Việt-Nga. Ông trân trọng gửi lời mời thanh niên Việt Nam tham dự các sự kiện sắp tới như “Tuần lễ Việt Nam tại St. Petersburg” (tháng 5) và “Diễn đàn Ngoại giao Nga-Việt lần thứ hai” (tháng 10).

Tiếp nối chuỗi hoạt động, đoàn viên, sinh viên Việt Nam tham gia dâng hoa tại Viện Hồ Chí Minh thuộc trường Đại học Tổng hợp quốc gia St. Petersburg và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút hơn 160 thanh niên cùng đại diện các tổ chức, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với vị lãnh tụ, đồng thời khẳng định lý tưởng và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam ở xa Tổ quốc.

Song song với đó, tại Trung tâm Văn hóa Nga-Việt thuộc Đại học Sư phạm quốc gia Herzen đã diễn ra hội thảo bàn tròn về chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, với sự tham gia của các học giả Nga và Việt Nam. Nội dung thảo luận tập trung vào vai trò trung tâm của thanh niên trong tiến trình phát triển đất nước theo tinh thần từ bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức hỗn hợp, có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán phụ trách bộ phận giáo dục Mai Nguyễn Tuyết Hoa, giảng viên các trường đại học, Viện nghiên cứu phương Đông tại St. Petersburg. Từ Việt Nam, đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu trực tuyến.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động giáo dục và chính sách thanh niên của Đại học Sư phạm quốc gia Herzen, ông Roman Sokolov, nhấn mạnh quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc coi nhân dân Việt Nam là động lực trung tâm của Nhà nước, trong đó việc bảo tồn di sản văn hóa và phát triển phẩm chất đạo đức cá nhân là những trụ cột quan trọng, gắn bó chặt chẽ với chính sách thanh niên. Ông Sokolov cho rằng định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm đặt thanh niên vào vị trí trung tâm của tiến trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg, Vyacheslav Kalganov, phân tích về Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và mối liên hệ với Chiến lược phát triển thanh niên, trong đó nhấn mạnh mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, môi trường văn hóa lành mạnh, hiện đại, đồng thời khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông, trong bối cảnh chuyển đổi số, thanh niên không chỉ là lực lượng kế cận mà cần trực tiếp tham gia tạo ra giá trị trong các lĩnh vực từ nghiên cứu khoa học đến quản lý và sản xuất.

Tại hội thảo, Tiến sỹ Bùi Phương Đình từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng Đại hội XIV đã mở ra tư duy và yêu cầu mới đối với toàn hệ thống chính trị và mỗi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, với thông điệp rõ ràng: Khi mục tiêu và quyết tâm đã được xác lập, hành động trở thành trách nhiệm tất yếu.

Trong khi đó, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng, đại diện Quỹ hỗ trợ hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị," cho biết dự án “Khai sáng” tại Nga đang hỗ trợ thanh niên Việt Nam thông qua kết nối với các cơ sở giáo dục hàng đầu, thúc đẩy quảng bá ngôn ngữ và văn hóa hai nước. Dự án dự kiến phát triển mạng lưới trí thức Việt-Nga trên nền tảng số, đóng vai trò như một hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, giúp chuyển hóa tri thức thành các giá trị kinh tế thực tiễn.

Kết thúc hội thảo, ông Vyacheslav Kalganov trao tặng Trung tâm Văn hóa Nga-Việt cuốn sách “Về hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc," tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI LUANG PRABANG LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC HỘI THI 'EM YÊU TIẾNG VIỆT'

TLSQ Việt Nam tại Luang Prabang (Lào) phối hợp với Trường THPT Pong-khăm và Hội người Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang tổ chức vòng Chung kết Hội thi 'Em yêu tiếng Việt' cho các học sinh Lào và Việt Nam học tập tại trường và con em bà con trong Hội.

Đây là sự kiện quan trọng hưởng ứng Lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cuộc thi tìm hiểu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026 do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.

Tham dự sự kiện có đại diện của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Sở Giáo dục Luang Prabang, Hội người Việt Nam tại Luang Prabang cùng đông đảo thầy cô và các em học sinh trường THPT Pong-khăm, Trường tiểu học Hùng Vương và con em bà con trong Hội người Việt Nam tại Luang Prabang.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng lãnh sự Vũ Ngọc Lý bày tỏ vui mừng đây là lần đầu tiên Hội thi “Em yêu tiếng Việt” được tổ chức tại Luang Prabang, hy vọng hoạt động này sẽ thúc đẩy các em học sinh hăng say học tập, rèn luyện tiếng Việt hơn nữa trong thời gian tới, trở thành những sứ giả tiếng Việt tâm huyết để truyền cảm hứng, lan toả, khuyến khích phong trào dạy, học và nói tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Thông qua tiếng Việt, các em sẽ không chỉ có thêm hiểu biết về văn hóa, lịch sử và truyền thống của dân tộc Việt Nam, mà còn có điều kiện học tập và làm việc ở Việt Nam sau này.

Phát biểu thay mặt Chính quyền tỉnh Luang Prabang, Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Luang Prabang Su-li-đét cho biết, mục đích của Hội thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích để các học sinh Lào tại Luang Prabang nâng cao trình độ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế mà còn giúp các em nâng cao kiến thức, kỹ năng của tiếng Việt và quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam, tạo nền tảng quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Cuộc thi đã được Tổng lãnh sự quán và Trường THPT Pong-khăm chuẩn bị công phu từ cuối tháng 12/2025. Sau các vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn ra 4 đội với 30 thí sinh xuất sắc về trình độ tiếng Việt tham gia Vòng chung kết.

Tại đây, Ban Giám khảo đã đưa ra nhiều nội dung thi phong phú và ý nghĩa bao gồm: Chào hỏi, hiểu biết, hùng biện và năng khiếu liên quan đến văn hóa, đất nước con người của hai nước Việt Nam-Lào để các thí sinh tham gia có thể vận dụng tối đa kiến thức đã được học hoàn thành tốt phần thi của đội mình.

Trong khuôn khổ Hội thi có nhiều tiết mục văn nghệ thể hiện giai điệu quê hương Việt Nam và tình đoàn kết Việt-Lào do các em học sinh biểu diễn và phần giao lưu sôi nổi bằng tiếng Việt giữa các học sinh và giáo viên đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người tham dự.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt số điểm cao nhất và nhiều phần thưởng là những dụng cụ học tập thiết yếu nhằm cổ vũ động viên các em tiếp tục học tập tốt, góp sức lan tỏa tình yêu tiếng Việt tới đông đảo bạn bè quốc tế và góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

 

 

START-UP VIỆT TẠI PHÁP TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI

Tại Pháp – một trong những thị trường khắt khe và lâu đời nhất châu Âu trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân, một start-up do người Việt sáng lập đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng. Mang tên Hexa, doanh nghiệp này không chỉ theo đuổi mục tiêu kinh doanh, mà còn đặt sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em gái làm trọng tâm phát triển.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, chị Mai Bùi - nhà sáng lập Hexa nhớ lại ngày đầu đến Pháp với gần như con số 0: rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và môi trường kinh doanh khắc nghiệt. Trước các doanh nghiệp lớn của Pháp trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, chị từng bị xem nhẹ trong các cuộc họp - là người phụ nữ duy nhất và cũng là người nước ngoài còn ít kinh nghiệm. Tuy nhiên, chính những ánh nhìn hoài nghi đó lại trở thành động lực để chị chứng minh năng lực của mình. Bằng sự kiên trì, khả năng tự rèn luyện và tinh thần không ngừng học hỏi, chị từng bước xây dựng niềm tin với đối tác, mở rộng mạng lưới kinh doanh và tạo dựng vị thế trên thị trường.

Chị Mai chia sẻ: “Không có ai chỉ cho mình con đường đúng. Mọi bài học đều phải trả giá, đôi khi bằng cả lợi nhuận của cả 1 năm. Tuy nhiên, chính những điều đó giúp mình trưởng thành”.

Trước khi sáng lập Hexa, chị Mai và đội ngũ nhân viên của mình đã có nhiều năm hoạt động trong vai trò phân phối các sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ tại Pháp. Chính kinh nghiệm này giúp họ nhận ra những hạn chế của các sản phẩm hiện có trên thị trường.

Từ đó, Hexa định hướng phát triển các sản phẩm cải tiến, tập trung vào chất lượng thay vì thương hiệu. Các sản phẩm đều được sản xuất tại Pháp, với công thức riêng biệt, sử dụng những hợp chất vốn chỉ xuất hiện trong chăm sóc da - một bước đi táo bạo mà ít doanh nghiệp trong ngành dám thực hiện.

Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở: thiết kế độ pH phù hợp với từng nhu cầu cụ thể của phụ nữ; công thức độc quyền giúp giải quyết nhiều vấn đề khác nhau; hương thơm được nghiên cứu kỹ lưỡng theo thị hiếu từng nhóm khách hàng. Nhờ đó, Hexa có thể cạnh tranh với các thương hiệu lâu đời tại Pháp, dù nhiều đối thủ đã tồn tại hơn 60 năm.

Từ những thành công bước đầu tại thị trường Pháp, sản phẩm đã gây được sự chú ý của các đối tác quốc tế, trong đó có thị trường Mỹ. Tuy nhiên, Hexa vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến thị trường Việt Nam. Ngày hôm nay, Hexa không chỉ là một start-up trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về một phụ nữ Việt dám bước ra thế giới, vượt qua định kiến và khẳng định năng lực.

Nhà sáng lập Hexa nhấn mạnh rằng thành công không đến từ cá nhân mà từ một tập thể cùng chí hướng. Đội ngũ của Hexa gồm những người có kinh nghiệm lâu năm tại thị trường Pháp, am hiểu văn hóa kinh doanh bản địa và cùng chia sẻ tầm nhìn dài hạn. Chị Mai chia sẻ: “Logo của Hexa là sự kết hợp của hình lục lăng, biểu tượng nước Pháp, và chiếc lá màu xanh, biểu tượng của thiên nhiên. Qua đó, chúng tôi muốn khẳng định lựa chọn phát triển bền vững và chất lượng sản phẩm Pháp được đặt lên hàng đầu”.

Từ một người từng bị bỏ lại bên lề các cuộc họp, chị Mai Bùi đã xây dựng được doanh nghiệp tạo ra việc làm ngay tại Pháp - một minh chứng rõ ràng cho sự hội nhập và nỗ lực không ngừng. Trong hành trình phía trước, Hexa tiếp tục theo đuổi mục tiêu mang đến những sản phẩm chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức và cải thiện sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em gái - không chỉ tại Pháp, Việt Nam mà còn trên toàn cầu.

 

Nguồn: VietnamPlus; VTV4; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

VIỆT NAM: Du lịch lập kỷ lục mới, khách quốc tế đông chưa từng có; Khách Tây gọi chi tiêu ở Việt Nam là "cú lừa"; Giá vàng 'rơi' từ đỉnh cao xuống vực sâu như thế nào?

VIỆT NAM: Dự kiến xây công trình dưới lòng đất lớn nhất thế giới; Khởi công siêu sân bay trị giá 9.600 tỷ đồng; Thủ đoạn gây thất thoát hàng trăm tỉ vụ cựu Thứ trưởng nhận hối lộ

Việt Nam: Kinh hoàng giông lốc, tiệm vàng bị thổi bay; 200 học sinh ngộ độc nghi ăn quả lạ; BH Media, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời, loạt giám đốc bị khởi tố

Việt Nam: Loạt nhà trọ, karaoke, massage vào diện kiểm tra; Đường dây kinh doanh café giả; Phạt doanh nghiệp vàng không rõ xuất xứ; 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc

VIỆT NAM: Cựu Bộ trưởng Y tế sắp hầu tòa; Cảnh báo các hộ kinh doanh dùng loa thông báo chuyển khoản; Phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu hơn 3 tấn hàng

VIỆT NAM: Cần giữ chân khách du lịch lâu hơn; ‘Xác minh khuôn mặt’ qua Zalo, tài khoản bị trừ gần 1 tỷ; Phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc, lừa đảo quy mô lớn

Việt Nam: Cơ sở sản xuất thuốc diệt mối giả; Nữ khách hàng bị dừng chuyển khoản tại trụ sở LPBank; Cảnh báo khẩn người dân mua hàng điện máy giá rẻ

Việt Nam: Xe khách biến dạng dưới vực sâu 40m; Ban Bí thư khai trừ 4 cán bộ Đảng; Diễn biến mới phiên xét xử Hậu ‘pháo’, 2 cựu Thiếu tướng

Lên đầu trang