- Thời sự
.jpg)
Diễn ra từ ngày 2 đến 6/7/ 2025 tại thành phố Lorient, thủ phủ của tỉnh Morbihan thuộc vùng Brittany ở tây bắc nước Pháp, Festival Việt Nam lần thứ 3 đã để lại những dấu ấn tốt đẹp và là minh chứng sinh động cho sức mạnh của thế hệ trẻ trong việc kế thừa, phát huy và quảng bá văn hóa dân tộc tới bạn bè Pháp và quốc tế.
Là sự kiện được tổ chức bởi Tòa thị chính thành phố Lorient phối hợp Hiệp hội Art Space, Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud và Hiệp hội Appel Lorient, Festival Vietnam 2025 có chuỗi sự kiện đa dạng và phong phú như: chiếu phim tài liệu về văn hóa Việt, trình diễn nghệ thuật Việt Nam với các tiết mục cả dân gian cả đương đại, giới thiệu văn hóa Việt tại Viện dưỡng lão, diễu hành Việt phục quy mô lớn ở trung tâm thành phố…
Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án giao thoa văn hóa quốc tế Toucher Arts của Hiệp hội Art Space, cho tới nay đã quy tụ hơn một trăm thành viên là các học sinh người Việt và gốc Việt 13-17 tuổi đến từ 14 quốc gia.
Quảng bá Việt phục và văn hóa Việt Nam
Với mong muốn gắn kết lịch sử với hiện tại, đưa sự đa dạng của trang phục truyền thống Việt Nam tới giới thiệu với công chúng Pháp, hơn 100 bạn học sinh quốc tế cùng người Việt tại Pháp và các bạn Pháp đã cùng nhau diễu hành tại Place Glotin (Lorient) để giới thiệu vẻ đẹp của các bộ trang phục truyền thống thời Lý, thời Trần, thời Nguyễn, cũng như áo dài ngũ thân và áo dài cách tân.
Đây cũng là nỗ lực của các nhà tổ chức Festival Vietnam với mong muốn Áo dài được nhận diện rộng rãi và có sức lan tỏa quốc tế, góp phần đưa các giá trị của trang phục truyền thống Việt Nam sớm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại bởi UNESCO.
Trong khuôn khổ của Festival Vietnam lần thứ ba, một hội thảo mang tên “Áo dài kể chuyện: Di sản và căn cước văn hóa” đã được tổ chức nhằm giới thiệu sâu hơn và kĩ hơn về tà Áo dài - trang phục truyền thống của Việt Nam. Hội thảo cũng giới thiệu các trang phục đặc sắc của Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử, gồm trang phục thời Trần, thời Lê và thời Nguyễn, được cung cấp bởi các nhà thiết kế và phục dựng trang phục, đến từ Hoa Nghiêm Việt Phục, Gấu béo và Đông Phong.
Rất đông người Pháp đã tới tham gia, đặt câu hỏi với các khách mời và tìm hiểu về các trang phục Việt Nam trong quá khứ lẫn hiện tại, bày tỏ sự quan tâm và hứng thú tới Áo dài với tư cách là một di sản văn hóa quan trọng của Việt Nam.
Quảng bá văn hóa Việt theo cách của những người trẻ
Cũng trong khuôn khổ Festival, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia của thành phố Lorient, triển lãm nghệ thuật “Rực rỡ Việt Nam” gây ấn tượng mạnh với 150 tác phẩm chọn lọc từ hơn 1000 bức tranh của trẻ em đến từ 17 quốc gia, vẽ về đề tài di sản văn hóa Việt Nam. Song song đó, chuỗi workshop trải nghiệm thủ công truyền thống được tổ chức hoàn toàn miễn phí, thu hút đông đảo sự tham gia của người dân Pháp.
Một điểm nhấn không thể bỏ qua là bộ ảnh “Món ngon Hà Nội” của nhiếp ảnh gia Thảo Nguyễn hiện đang sống và làm việc tại Pháp. Nhờ tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR), người xem không chỉ ngắm nhìn mà còn có thể “cảm” được ẩm thực Hà Nội bằng hình ảnh động, âm thanh, và chuyển động chân thực.
Không gian trưng bày còn được tăng thêm sức hút với các gian hàng ẩm thực 3 miền, tái hiện sống động tinh thần của một Việt Nam rực rỡ và đầy hương vị, cũng như mang đến cho công chúng Pháp trải nghiệm mới mẻ và cuốn hút như đang bước vào một góc phố Việt giữa lòng châu Âu.
Festival Vietnam lần thứ 3 cũng đã thành công đưa văn hóa Việt tiếp cận với công chúng Pháp đủ lứa tuổi, từ các bạn nhỏ tới người cao tuổi ở viện dưỡng lão, thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng và nhân văn, như buổi mini-concert giới thiệu âm nhạc Việt Nam, tổ chức workshop làm mẹt tre và trang trí quạt giấy Chàng Sơn cho các cụ ông cụ bà tại đây…
Một Việt Nam trẻ trung rực rỡ và đầy màu sắc nghệ thuật
Trong tuần lễ Festival Vietnam tại Lorient, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mang tên “Rực rỡ Việt Nam” đã được tổ chức tại nhà hát Plateau de Quatre Vents với sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ cả chuyên nghiệp và không chuyên. Buổi trình diễn vừa mang phong cách truyền thống dân gian vừa mang hơi thở hiện đại, với các tác phẩm được làm mới lại như Trống cơm, Cô đôi thượng ngàn, Wrapped miền tây...đã khiến khán giả hết sức bất ngờ và thích thú.
Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris, Pháp, với các tác phẩm trình diễn nhạc cụ tre nứa, đã gây ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế.
Tới tham gia buổi trình diễn nghệ thuật, vợ chồng ông bà Benoit Couteau- Isabelle Couteau chia sẻ: "Chúng tôi sống ở thành phố Monnière, gần Clisson. Đây là lần thứ hai chúng tôi tham dự sự kiện của các bạn. Buổi trình diễn hôm nay vô cùng tuyệt vời, các tiết mục tràn đầy sức sống và sự sôi động, trẻ trung hiếm có. Tôi xin chúc mừng tất cả mọi người, từ ban tổ chức tới các thành viên".
Thị trưởng thành phố Lorient, ông Fabrice Loher phát biểu: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Ban tổ chức của Festival Vietnam. Các bạn đã thành công quảng bá những gì đẹp nhất của văn hóa Việt tới vùng đất này. Tôi cũng muốn qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị Pháp- Việt. Một lần nữa tôi muốn nói tôi rất hạnh phúc vì được đón tiếp Festival Vietnam tại thành phố Lorient".
Bà Chloé Kernen, Chủ tịch Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud, thành viên Ban tổ chức, cho biết: "Festival Vietnam đã thu hút hàng nghìn người dân ở Lorient và các thành phố lân cận tới tham gia, bao gồm đủ lứa tuổi từ trẻ em tới người lớn và cả người cao tuổi. Chúng tôi mong muốn có thể giới thiệu văn hóa Việt Nam một cách thật trẻ trung và đẹp đẽ tới công chúng Pháp, đặc biệt là cộng đồng ở vùng Bretagne".
Qua ba lần tổ chức, Festival Bonjour Vietnam đã trở thành một mô hình ấn tượng, hiệu quả trong việc quảng bá văn hóa và con người Việt Nam. Với tình yêu quê hương, những bạn trẻ người Việt và gốc Việt đã thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc kế thừa, phát huy di sản và lan tỏa văn hóa dân tộc.
Ban Chấp hành mới cam kết tiếp tục tăng cường kết nối, hỗ trợ hội viên và tổ chức các hoạt động học thuật, văn hóa, thể thao và thiện nguyện thiết thực.
Ngày 6/7, tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan khóa 4 (nhiệm kỳ 2025 - 2028) diễn ra thành công với sự tham dự của hơn 60 đại biểu đại diện cho các hội viên trên toàn Thái Lan.
Đại hội bầu ra Ban Chấp hành khóa IV Hội Sinh viên Việt Nam gồm 17 thành viên, trong đó sinh viên Phạm Nguyễn Như Quỳnh, nghiên cứu sinh tại Đại học Chulalongkorn, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội.
Ban Chấp hành mới cam kết tiếp tục tăng cường kết nối, hỗ trợ hội viên và tổ chức các hoạt động học thuật, văn hóa, thể thao và thiện nguyện thiết thực.
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng rằng, những bạn được bầu vào trong Ban chấp hành khóa tới cũng như là lãnh đạo của Hội sinh viên khóa tới, với sự kế thừa và với tinh thần trách nhiệm cao, sẽ kế tục những thành tích trong thời gian vừa qua và sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là trong giai đoạn Đảng, Nhà nước và Nhân dân đang bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan được thành lập từ năm 2017, là 1 trong số 13 tổ chức Hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam.
.jpg)
Sinh viên Huỳnh Tấn Cường, ngành Cơ điện tử và Robotics, trường Đại học Nghiên cứu quốc gia ITMO đã xuất sắc giành huy chương Đồng tại hạng mục Robotics của cuộc thi Olympic Sinh viên toàn Nga ‘Tôi là chuyên gia 2025’.
Olympic Sinh viên toàn Nga là một trong những cuộc thi lớn nhất về học thuật và chuyên môn dành cho sinh viên trên toàn Nga, nhằm đánh giá kiến thức, kỹ năng và tìm kiếm nhân tài trong nhiều lĩnh vực.
Được tổ chức thường niên từ năm 2017, cuộc thi nhận được sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga cùng sự đồng hành của các tập đoàn lớn tại Nga như Sberbank, Gazprom, Yandex..., các trường đại học hàng đầu và các chuyên gia trong ngành.
Năm nay, cuộc thi đã thu hút hơn 185.000 sinh viên từ khắp nước Nga, tham gia tranh tài tại 71 hạng mục từ các nhóm ngành khác nhau: khoa học công nghệ, nông nghiệp, sư phạm, y tế...
Các thí sinh cần giải quyết các đề bài được xây dựng bởi đại diện các trường đại học hàng đầu của Nga và hơn 700 tập đoàn, doanh nghiệp, từ đó đưa ra lời giải phù hợp với thực tiễn.
Với mong muốn tham gia thi thử sức và không đặt nặng kết quả, sinh viên Huỳnh Tấn Cường đã đăng ký tham gia sau khi biết về cuộc thi thông qua kênh thông tin của khoa.
“Trong quá trình tham gia cuộc thi, tôi phải tìm giải pháp cho đề bài có độ thực tế và độ khó cao trong thời gian hạn chế, đòi hỏi sự chuẩn bị trước về kiến thức chuyên môn và triển khai thuật toán nhanh chóng.
Nhưng nhờ vào khả năng tự học nhanh và cũng rất may mắn khi nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ của các thầy trong phòng lab của khoa nên tôi trang bị được nhiều kỹ năng cần thiết”, Cường chia sẻ.
Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi, vòng chung kết hạng mục “Robotics” đã được tổ chức tại trung tâm công nghệ Sberbank.
Các sinh viên xuất sắc lọt vào vòng Chung kết cần trình bày giải pháp của mình trước Ban giám khảo gồm các chuyên gia từ Sber, ITMO, Navio, Robowizard và StarLine, trong đó có Albert Efimov - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Phòng Nghiên cứu và Đổi mới tại khối Công nghệ của Sberbank.
Là sinh viên quốc tế duy nhất vượt qua vòng Sơ khảo, vòng Bán kết với kết quả vượt trội và có mặt tại vòng Chung kết, Huỳnh Tấn Cường đã xuất sắc giành huy chương Đồng chung cuộc với 175 điểm, cách vị trí huy chương Bạc 184 điểm và huy chương Vàng 185 điểm.
Kết thúc cuộc thi, Huỳnh Tấn Cường không giấu nổi sự xúc động: “Tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã chứng minh được năng lực của bản thân và khả năng của sinh viên Việt Nam ở Nga. Tôi hy vọng điều này sẽ góp phần thúc đẩy phong trào học tập và thi đua của sinh viên Việt Nam tại Nga, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế”.
Là một thành viên trong Ban tổ chức và cũng người hướng dẫn của Cường trong cuộc thi, ông Antipov Vladislav Alekseevich đánh giá: “Tôi bắt đầu tiếp xúc với Cường từ phòng thí nghiệm 'Phương pháp và ứng dụng điều khiển hình học' của Đại học ITMO. Vào thời điểm đó, Cường có ít kinh nghiệm về thị giác máy tính và SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Nhưng chỉ sau một năm, Cường đã trở thành người chiến thắng huy chương Đồng tại cuộc thi do sự kiên trì, bền bỉ, thông minh".
Huỳnh Tấn Cường chính là một tấm gương tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam tại Nga về tinh thần không ngừng cố gắng học tập và nghiên cứu, góp phần khẳng định vị thế của sinh viên Việt Nam trên trường quốc tế.
Chia sẻ về dự định tương lai, Cường cho biết: “Tôi dự định học tiếp chương trình thạc sĩ ngành Robotics. Sau đó, tôi trở về Việt Nam với ý muốn góp một phần sức nhỏ của mình vào sự phát triển của đất nước”.
Nguồn: Nhân Dân; VTV4; Báo Quốc Tế
Việt Nam: Cầu vượt sông 8.000 tỷ xoá bỏ các bến phà lâu đời; Hầm vượt sông 2 tầng đầu tiên; 1 triệu thùng dầu chuyển thẳng đến Việt Nam; Những tỉnh sắp có sân bay mới
Việt Nam: Đường dây làm giả bằng cấp cực lớn; Tiếc nuối cổng Parabol Bách khoa nằm trong khu giải tỏa; Trục xuất 33 người nước ngoài lập web giả lừa đảo
VIỆT NAM: Dự kiến xây công trình dưới lòng đất lớn nhất thế giới; Khởi công siêu sân bay trị giá 9.600 tỷ đồng; Thủ đoạn gây thất thoát hàng trăm tỉ vụ cựu Thứ trưởng nhận hối lộ
Việt Nam: Kinh hoàng giông lốc, tiệm vàng bị thổi bay; 200 học sinh ngộ độc nghi ăn quả lạ; BH Media, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời, loạt giám đốc bị khởi tố
Việt Nam: Loạt nhà trọ, karaoke, massage vào diện kiểm tra; Đường dây kinh doanh café giả; Phạt doanh nghiệp vàng không rõ xuất xứ; 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc
VIỆT NAM: Cựu Bộ trưởng Y tế sắp hầu tòa; Cảnh báo các hộ kinh doanh dùng loa thông báo chuyển khoản; Phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu hơn 3 tấn hàng
VIỆT NAM: Cần giữ chân khách du lịch lâu hơn; ‘Xác minh khuôn mặt’ qua Zalo, tài khoản bị trừ gần 1 tỷ; Phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc, lừa đảo quy mô lớn
Việt Nam: Đường dây làm giả giấy tờ, thẻ ngành, sổ đỏ; Khám xét, bắt tạm giam Trần Văn Quận sinh năm 1957; Yêu cầu xác thực sinh trắc học qua eTax Mobile
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá