.jpg)
KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM VĂN HÓA NGA - VIỆT TẠI SAINT PETERSBURG
Sáng 28/7, tại Saint Petersburg (Nga), trong khuôn khổ chuyến công tác Liên bang Nga, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, đã đến thăm Trường Đại học Sư phạm quốc gia mang tên Herzen và cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa Nga - Việt.
Đây là một trong các hoạt động ngoại giao văn hóa kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga.
Trường Đại học Sư phạm quốc gia mang tên Herzen (Trường Đại học Herzen) là một trong những cơ sở đào tạo nghiệp vụ sư phạm hàng đầu của Nga hiện nay. Trường được thành lập năm 1797, là một trong những đại học lớn và lâu đời của Nga.
Phát biểu tại buổi lễ, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vinh dự và xúc động khi tham dự lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Nga - Việt. Phu nhân nhấn mạnh nhiều thế hệ cán bộ, trí thức, kỹ sư, bác sĩ, nghệ sĩ… của Việt Nam đã từng được đào tạo tại các cơ sở giáo dục danh tiếng của Nga, trong đó, nhiều người từng học tập tại chính mái trường Herzen.
Theo Phu nhân, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và thách thức, văn hoá và nghệ thuật càng cần được khẳng định như một sợi dây kết nối con người với con người, dân tộc với dân tộc. Bởi lẽ, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ hay biên giới, những tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, văn học và nhiều loại hình nghệ thuật khác - dù không cần phiên dịch - vẫn có thể lay động trái tim con người, lan tỏa thông điệp tích cực bằng cảm thụ nghệ thuật.
“Việc thành lập Trung tâm văn hóa Nga - Việt ngay tại một Trường Đại học có bề dày truyền thống và tầm ảnh hưởng như Trường Đại học Herzen mang ý nghĩa rất lớn. Đây sẽ là không gian giao thoa giữa hai nền văn hóa giàu bản sắc, nơi sinh viên, giảng viên và những người yêu mến Việt Nam có thể tìm hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người, ngôn ngữ, nghệ thuật Việt Nam” - Phu nhân Tổng Bí thư khẳng định.
Phu nhân tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc và tầm nhìn rộng mở, Trường Đại học Herzen sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy cho các thế hệ sinh viên Việt Nam học tập và nghiên cứu, đồng thời là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước. Trung tâm Văn hóa Nga – Việt sẽ thực sự trở thành ngôi nhà chung - nơi hội tụ trí tuệ, cảm xúc và lòng nhiệt thành của những người yêu chuộng hòa bình, yêu văn hóa, và yêu mến tình hữu nghị Việt – Nga.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nga Andrey Korneev khẳng định, việc khánh thành Trung tâm Văn hóa Nga - Việt là sự kiện quan trọng thể hiện tinh thần hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực. Trung tâm này sẽ là cầu nối văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc và ngôn ngữ giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Hiệu trưởng Trường Đại học Herzen, ông Sergey Tarasov cho biết, Trung tâm Văn hóa Nga - Việt được thành lập tại trường dựa trên nền tảng là hàng chục năm hợp tác giữa trường với Việt Nam. Nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học các chuyên ngành như văn học, nghệ thuật, văn hóa, lịch sử tại Nhà trường. Hội cựu sinh viên Việt Nam từng theo học tại Nhà trường cũng đã được thành lập.
Ông Sergey Tarasov cho biết thêm, hiện nay, rất nhiều sinh viên Nga quan tâm đến văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam và mong muốn được học tập, tìm hiểu về Việt Nam tại Trường Đại học Herzen.
“Trung tâm Văn hóa Nga - Việt sẽ là trung tâm của tình hữu nghị và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Nga” - ông khẳng định; đồng thời cho biết đây sẽ là nơi thường xuyên giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật của Việt Nam, nơi các bạn trẻ hai nước có thể gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ ý kiến, ý tưởng.
Nhân dịp đến thăm Trường Đại học Herzen, Phu nhân Ngô Phương Ly đã thay mặt đoàn công tác trao tặng các vật phẩm cho nhà trường, gồm bộ sách “Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt - Nga”, bức tranh Khuê Văn Các - biểu tượng của tinh thần hiếu học và tôn sư trọng đạo của Việt Nam.
Phu nhân cũng tham dự triển lãm tranh với chủ đề “Đối thoại văn hóa trong ngôn ngữ nghệ thuật”, với những tác phẩm của nhiều họa sĩ Việt Nam, như cố NSND Ngô Mạnh Lân, Vũ Thái Bình, Đoàn Văn Tới và các hoạ sĩ Nga - Tuman Zhumabaev, Vladimir Kuzmichev và Dmitry Levitin.
Phu nhân Ngô Phương Ly cũng tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt do các nghệ sĩ Việt Nam và các sinh viên, giảng viên Trường Đại học Herzen biểu diễn. Với 11 tiết mục đặc sắc, khép lại bằng màn trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam do các sinh viên Trường Đại học Herzen thể hiện, Chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa hai nền văn hoá Việt Nam - Liên bang Nga và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem hai nước.
FESTIVAL THANH NIÊN SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI CHÂU ÂU LẦN THỨ 11 CHUẨN BỊ DIỄN RA
Festival thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu năm 2025 sẽ được tổ chức tại TP. Budapest, Hungary từ ngày 14-17/8.
Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu là sự kiện được tổ chức luân phiên tại các nước châu Âu (Czech, Đức, Pháp, Hà Lan, Hungary, Nga…) trong suốt 10 năm qua.
Sự kiện diễn ra tại Hungary trong một năm đặc biệt với nhiều ngày lễ lớn và ý nghĩa như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Hungary và 75 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam.
Bởi vậy, cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu mong muốn xây dựng một chương trình đánh dấu một chặng đường gắn bó bền chặt giữa hai quốc gia cũng như hành trình trưởng thành và cống hiến của các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam tại nước ngoài.
Đây không chỉ là lễ hội đơn thuần mà còn là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc - nơi các bạn trẻ Việt Nam từ nhiều quốc gia châu Âu trở về bên nhau, chia sẻ văn hóa, kết nối tình bạn và hun đúc thêm tình yêu dành cho quê hương, cội nguồn.
Dù sinh ra ở đâu, lớn lên trong hoàn cảnh nào, khi được cùng hòa mình vào các hoạt động văn nghệ, thể thao, tọa đàm, ẩm thực và giao lưu văn hóa... họ sẽ thêm hiểu, thêm yêu cộng đồng người Việt và từ đó thêm tự hào về nguồn gốc dân tộc mình.
CÔ GÁI KIẾM NỬA TRIỆU USD MỖI NĂM TỪ QUÁN CÀ PHÊ TẠI MỸ
.jpg)
Từng có thu nhập ổn định 120.000 USD/năm với công việc dược sĩ tại chuỗi Walgreens, Lan Ho, một phụ nữ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ, đã quyết định rẽ hướng để khởi nghiệp với cà phê Việt. Hiện tại, doanh nghiệp do cô sáng lập đạt doanh thu hơn 500.000 USD mỗi năm và đang không ngừng mở rộng hệ thống tại nhiều bang trên toàn nước Mỹ.
Bỏ việc dược sĩ để theo đuổi đam mê
Lan Ho, 35 tuổi, là người sáng lập và CEO của thương hiệu Fat Miilk, công ty chuyên về cà phê Việt Nam có trụ sở tại Chicago, Mỹ. Trước khi khởi nghiệp, cô là một dược sĩ tại hệ thống bán lẻ Walgreens với mức lương khoảng 120.000 USD mỗi năm.
Hành trình theo đuổi nghề dược của Lan Ho là cả một quá trình dài và đầy tốn kém. Cô tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại Đại học Lindenwood, lấy bằng Thạc sĩ Tài chính tại Harvard University và tiếp tục hoàn thành chương trình Tiến sĩ Dược tại St. Louis College of Pharmacy.
Lớn lên trong một gia đình châu Á, Lan Ho luôn chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng của bố mẹ – những người mong muốn cô theo đuổi những nghề nghiệp ổn định như bác sĩ hay dược sĩ. “Tôi chọn học dược vì bố tôi tin đó là con đường tốt nhất cho tôi, và tôi thì luôn muốn khiến ông tự hào,” cô tâm sự.
Tuy nhiên, sau tất cả, Lan Ho chia sẻ rằng điều cô nhận lại là cảm giác "trống rỗng". “Mỗi buổi sáng, tôi tỉnh dậy với cảm giác cuộc đời mình đang trôi qua vô nghĩa phía sau quầy thuốc Walgreens. Như thể có một thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng tôi lại bị ngăn cách khỏi nó”, Lan Ho bộc bạch.
Chính cảm giác "không thể chịu nổi" là động lực khiến cô quyết định rẽ hướng hoàn toàn sang kinh doanh.
Fat Miilk không phải là dự án khởi nghiệp đầu tiên của Lan Ho. Trong những năm học đại học và cả khi còn đang đi làm, cô đã thử sức với nhiều mô hình khác như viết blog, mở thương hiệu thời trang, song tất cả đều thất bại.
“Tôi luôn tò mò với các mô hình kinh doanh và điều duy nhất luôn gắn bó trong cuộc sống của tôi từ thời còn là sinh viên cho tới khi đi làm chính là cà phê”, cô nói.
Niềm đam mê này dần trở thành động lực lớn để Lan xây dựng thương hiệu cà phê mang đậm bản sắc Việt. Năm 2019, cô chính thức thành lập công ty, đăng ký tên thương hiệu “Fat Miilk” và bắt đầu những bước đi đầu tiên.
Tuy nhiên, việc vừa làm dược sĩ toàn thời gian vừa điều hành startup đã khiến cô rơi vào trạng thái kiệt sức. Phải đến khi đại dịch Covid-19 bùng phát và Lan tạm thời được cho nghỉ việc trong hai tháng, cô mới thực sự có cơ hội dồn toàn bộ tâm sức vào việc phát triển công ty của mình.
“Khi họ gọi tôi quay lại làm việc, tôi đã từ chối”, cô kể. Sau đó, cô nhận một công việc từ xa tạm thời tại một công ty y tế và bắt đầu dồn toàn bộ tâm sức cho Fat Miilk.
Không có sự hậu thuẫn từ nhà đầu tư bên ngoài, Lan Ho buộc phải tự mình xoay xở để gây dựng công ty. Cô tận dụng tiền tiết kiệm cá nhân, vay mượn bạn bè, người thân, thậm chí phải xoay vòng nợ thẻ tín dụng để duy trì hoạt động kinh doanh.
Giai đoạn khởi đầu với nguồn lực tài chính hạn chế khiến cô thường xuyên rơi vào trạng thái chông chênh giữa cảm hứng sáng tạo và áp lực mưu sinh. “Ba năm đầu tiên, tinh thần tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Vừa phấn khởi, vừa bất an, lúc thì cảm thấy tràn đầy ý tưởng, lúc lại muốn bỏ cuộc”, cô kể.
Tinh thần dám mơ lớn của người Việt thế hệ mới
Bước ngoặt đến vào tháng 3/2022 khi Lan được mời tham gia chương trình truyền hình thực tế “Gordon Ramsay’s Food Stars”, một show truyền hình ẩm thực do đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay tổ chức.
Sau khi lọt vào vòng chung kết, cô đã có cơ hội giới thiệu Fat Miilk trên sóng truyền hình toàn quốc.“Tôi biết thời điểm đó sẽ mở ra cơ hội lớn. Tôi quyết định: từ nay sẽ làm lớn hơn, nghĩ xa hơn”, Lan nói.
Sau chương trình, thương hiệu Fat Miilk nhanh chóng nhận được sự chú ý rộng rãi. Theo chia sẻ của Lan với CNBC Make It, công ty hiện đã đạt doanh thu hơn 500.000 USD mỗi năm.
Đầu năm 2024, Lan Ho chính thức khai trương cửa hàng Fat Miilk đầu tiên tại Chicago, thành phố lớn nhất bang Illinois. Không chỉ bán cà phê Việt truyền thống, quán còn kết hợp phong cách hiện đại, giới thiệu văn hóa Việt tới khách Mỹ qua từng món đồ uống.
Dự kiến trong năm 2026, cửa hàng thứ hai sẽ được mở tại Naperville, cũng thuộc Illinois. Đồng thời, cô cũng lên kế hoạch đưa Fat Miilk mở rộng ra ngoài tiểu bang, đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu.
Tuy thành công, Lan khẳng định không dễ để làm được điều này. Là một phụ nữ gốc Á, lại chuyển hướng từ ngành dược sang kinh doanh, cô thường xuyên phải vượt qua các rào cản định kiến.
“Một trong những bài học lớn nhất tôi học được là: hãy mạnh mẽ, dám khẳng định vị trí của mình. Đừng chờ đợi sự cho phép của người khác để theo đuổi điều bạn tin tưởng,” cô chia sẻ.
Chính sự kết hợp giữa niềm tự hào văn hóa và khao khát tự do cá nhân đã giúp Lan tạo nên Fat Miilk, không chỉ là một công ty cà phê mà còn là câu chuyện thương hiệu mang bản sắc Việt.
“Cà phê là một nghi thức, một thói quen gắn bó với hàng triệu người trên thế giới mỗi ngày. Nhưng ai cũng có thể thổi vào đó dấu ấn riêng, mang màu sắc văn hóa của mình”, Lan chia sẻ.
Với Fat Miilk, cô đang kể câu chuyện Việt theo một cách hiện đại – kết hợp giữa truyền thống pha phin và phong cách phục vụ mới mẻ – để đưa hương vị Việt Nam vươn xa ra thế giới.
Từ một dược sĩ với thu nhập ổn định, Lan Ho đã chấp nhận đánh đổi tất cả để đi theo tiếng gọi đam mê. Sau hơn 5 năm kiên trì, Fat Miilk giờ đây không chỉ là doanh nghiệp triệu đô tiềm năng, mà còn là biểu tượng cho tinh thần dám mơ lớn của người Việt thế hệ mới trên đất Mỹ.
Nguồn: VTV4; Báo Quốc Tế; VietnamFinance
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá