Người Việt hải ngoại: Hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan; Giữ hương khói tổ tiên ở New Zealand; Dự án Làng Việt tại Bonghwa, Hàn Quốc

RỘN RÀNG HỘI THI GÓI BÁNH CHƯNG TẠI ĐÔNG BẮC THÁI LAN

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.

Tham dự, có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh; Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani Lương Xuân Hòa; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng đoàn Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thái.

Diễn ra trong không khí ấm áp, thu hút đông đảo bà con kiều bào tham gia, hoạt động gói và nấu bánh chưng được tổ chức, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng người Việt tại Thái Lan.

Hội thi gói, nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 tổ chức ngày 11/2 có sự tham dự của 10 đội thi thuộc các tỉnh, hội người Việt Nam tại khu vực đông bắc Thái Lan. Trong trang phục truyền thống, các đội thi khéo léo, chỉnh sửa từng chiếc lá, từng chiếc lạt để có được những chiếc bánh đẹp nhất. Gửi vào mỗi chiếc bánh chưng, bánh tét là tình cảm, tấm lòng của những người con xa xứ luôn hướng về quê hương, nhất là khi ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, đây là một hoạt động văn hóa truyền thống ngày Tết góp phần làm cho lễ hội Xuân Quê hương 2026 thêm phong phú, hấp dẫn. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen vinh dự là đơn vị bảo trợ, đồng hành cùng sự kiện.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định, cộng đồng kiều bào tại Thái Lan có lòng yêu nước nồng nàn, luôn ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống Việt Nam.

Hội thi gói, nấu bánh chưng ngày hôm nay thể hiện sinh động tình cảm và trách nhiệm của kiều bào với quê hương đất nước và các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, đăng ký tham dự sôi nổi của nhiều đội thi các tỉnh đông bắc Thái Lan. Hội thi là sân chơi văn hóa, tạo không gian giao lưu, gắn bó nghĩa tình cộng đồng, đặc biệt trong dịp chào đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Ngay trong lần đầu ra mắt, Hội thi đã nhận được sự quan tâm ủng hộ, đóng góp tích cực của một Ban Giám khảo uy tín, thể hiện tình cảm chân thành và tinh thần trách nhiệm của đồng bào trong nước với kiều bào ở nước ngoài.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh chia sẻ, hội thi là một sáng kiến phát huy tinh thần yêu nước, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, gắn bó nghĩa tình, phát triển vững mạnh.

Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan khẳng định, đây là lần đầu tiên hội thi gói bánh chưng được tổ chức ở quy mô rộng. Ông Hồ Văn Lâm hy vọng hội thi sẽ được tổ chức thường xuyên hằng năm trước Tết để cho bà con được sum họp, hướng về quê hương, cội nguồn để luôn ghi nhớ mình là người Việt Nam.

Ban Giám khảo cuộc thi là một số chuyên gia từ Việt Nam sang, như ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng đoàn Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là Trưởng Ban Giám khảo; bà Lương Thị Kim Xuân, Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển Doanh nhân Việt Nam-ASEAN là Phó Ban giám khảo cùng các thành viên Ban Giám khảo khác.

Hội thi là một hoạt động nhằm góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan.

Đây cũng là dịp để bà con kiều bào trên khắp Thái Lan tăng cường tình đoàn kết cùng hướng về quê hương, đất nước.

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan thì việc tự tay gói những chiếc bánh chưng vuông vức như thế này không chỉ là chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền mà còn là một cách để bà con trao truyền lại những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong ngày Tết cho các thế hệ mai sau.

Không chỉ là món ăn ngày Tết, bánh chưng còn góp phần giúp kiều bào gần gũi hơn với văn hóa truyền thống dân gian Việt Nam, nối những người con xa xứ với cội nguồn dân tộc. Gói bánh chưng vì thế không chỉ để thưởng thức hương vị Tết, mà còn để gìn giữ bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng nỗi nhớ quê hương tha thiết trong lòng mỗi người Việt xa xứ.

GIỮ HƯƠNG KHÓI TỔ TIÊN NƠI XỨ NGƯỜI: CÂU CHUYỆN CỦA BÍCH NGÔ Ở NEW ZEALAND

Sống xa quê hương, người Việt không chỉ đối mặt với khoảng cách địa lý mà còn mang theo nỗi trăn trở làm sao để giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống giữa một môi trường sống hoàn toàn khác biệt.

Với Bích Ngô, một người phụ nữ Việt đang sinh sống tại New Zealand - hành trình gìn giữ bản sắc không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà khởi nguồn từ một điều rất giản dị nhưng thiêng liêng: ban thờ gia tiên trong ngôi nhà nơi xứ người.

Trên trang Facebook cá nhân, chị thường chia sẻ về cuộc sống gia đình, câu chuyện hòa nhập tại New Zealand và đặc biệt cách chị gìn giữ văn hóa Việt trong sinh hoạt hằng ngày. Hình ảnh ban thờ gia tiên hiện lên như một điểm tựa tinh thần, nơi hương trầm, hoa tươi và đĩa trái cây luôn đầy đặn. Hình ảnh ấy nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ người Việt xa xứ, bởi đó không chỉ là tín ngưỡng, mà còn là sợi dây kết nối với cội nguồn.

Chồng chị, một người New Zealand không theo bất kỳ tôn giáo nào, cảm nhận rất rõ sự ấm áp mà ban thờ mang lại. Với anh, sự hiện diện của hương, hoa và trái cây không mang màu sắc mê tín, mà là bình yên, gần gũi.

Khi mua được căn nhà tại New Zealand, giữa bộn bề sửa sang và ổn định cuộc sống, chị đã đặt mua ban thờ từ Việt Nam và gửi sang. Ban thờ được bài trí trang trọng, theo đúng tinh thần thờ cúng của người Việt. Không gian ấy không chỉ là nơi thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, mà còn trở thành trung tâm kết nối các thành viên trong gia đình, nhắc nhở về cội nguồn, về giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chồng chị hoàn toàn ủng hộ, và chia sẻ: "Khi có ban thờ, ngôi nhà như ấm hơn, tràn đầy tình cảm và bình yên".

Với tình yêu thiên nhiên, chị còn khéo léo kết hợp đam mê cá nhân làm vườn với văn hóa truyền thống. Trong khu vườn nhỏ chị trồng hoa, cây ăn quả theo mùa, và tự tay thu hoạch để dâng lên tổ tiên. Bình hoa tươi, mâm trái cây đầy, cùng nén hương đã biến ban thờ thành "trái tim" của ngôi nhà. Mỗi lần thắp nhang, xếp hoa quả, chị lại có cảm giác như đang sống ở Việt Nam.

Chị nói rằng: "dù sống xa quê, chị muốn con gái mình lớn lên trong không gian thấm đẫm giá trị Việt. Ban thờ gia tiên không chỉ là truyền thống, mà còn là cách để học được lòng biết ơn, ý thức về nguồn cội, là nơi mọi người chậm lại, lắng lòng và kết nối với nhau".

Những chia sẻ chân thành về việc thắp hương, trồng hoa, chuẩn bị mâm trái cây dâng tổ tiên của chị đã truyền cảm hứng cho nhiều người Việt ở nước ngoài. Qua đó, chị cho thấy rằng việc giữ gìn văn hóa không hề khó hay nặng nề, mà bắt đầu từ tình yêu và lòng chân thành với những điều tưởng chừng rất nhỏ.

Không chỉ cộng đồng người Việt, bạn bè quốc tế của gia đình chị cũng dần hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Bạn của chồng, hàng xóm xung quanh đều thích thú trước những mâm cơm, những bình hoa tươi và đặc biệt không gian ban thờ ấm áp. Từ đó, văn hóa Việt không chỉ được gìn giữ trong gia đình, mà còn lan tỏa ra cộng đồng đa quốc gia, trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa khác nhau.

Hành trình giữ hương khói tổ tiên nơi xứ người của Bích Ngô là minh chứng, dù sống ở đâu, phụ nữ Việt vẫn có thể giữ gìn truyền thống, làm đẹp không gian sống và lan tỏa giá trị văn hóa bền vững. Câu chuyện ấy không chỉ là trải nghiệm cá nhân, mà còn là nguồn cảm hứng cho bất kỳ ai đang sống xa quê, nhắc nhở rằng cội nguồn luôn có thể được gìn giữ, nếu ta đủ yêu và đủ trân trọng.

KHÁM PHÁ DỰ ÁN LÀNG VIỆT NAM TẠI BONGHWA CỦA HÀN QUỐC

Dự án "K-Vietnam Valley" là kế hoạch xây dựng một trung tâm giao lưu quốc tế, kết nối các lĩnh vực văn hóa, du lịch và giáo dục dựa trên nền tảng các tài sản văn hóa, lịch sử giữa Hàn Quốc-Việt Nam.

Ngày 10/2, huyện Bonghwa thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến công chúng về việc lập kế hoạch Đặc khu phát triển đặc thù địa phương K-Vietnam Valley (Làng Việt Nam) tại Trung tâm Cộng đồng Đa văn hóa xã Bongseong.

Hội nghị được tổ chức với mục đích lắng nghe những ý kiến đóng góp từ phía người dân địa phương về sự cần thiết của việc chỉ định đặc khu cũng như dự thảo kế hoạch hoạt động, vận hành tại trung tâm cộng đồng và các dự án kinh doanh tại đây. Việc lấy ý kiến người dân nằm trong lộ trình tiếp thu các đóng góp ở sở tại để hoàn thiện kế hoạch phát triển Làng Việt Nam.

Nội dung chương trình hội nghị lần lượt đi vào các phần chính bao gồm báo cáo bối cảnh và tiến độ thúc đẩy chỉ định đặc khu; công bố dự thảo kế hoạch kinh doanh chi tiết; giải thích các nội dung trọng tâm về đánh giá tác động môi trường chiến lược và cuối cùng là phần hỏi đáp.

Chính quyền huyện Bonghwa cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng các ý kiến thu thập được tại hội nghị, sau đó tiến hành thảo luận với các cơ quan liên quan để nộp đơn xin chỉ định Đặc khu phát triển đặc thù địa phương lên Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp vào tháng 3 tới.

Dự án "K-Vietnam Valley" là kế hoạch xây dựng một trung tâm giao lưu quốc tế, kết nối các lĩnh vực văn hóa, du lịch và giáo dục dựa trên nền tảng các tài sản văn hóa, lịch sử giữa Hàn Quốc và Việt Nam mà huyện Bonghwa đang sở hữu.

Thông qua dự án này, huyện Bonghwa kỳ vọng sẽ xây dựng được các nội dung bản sắc khác biệt, tạo ra mô hình tăng trưởng bền vững cho địa phương. Phía chính quyền huyện cũng dự báo rằng khi được công nhận là đặc khu, dự án sẽ được áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi đặc thù về quy định pháp lý, giúp tăng tốc độ thực hiện và tạo hiệu quả kích thích kinh tế thông qua việc thu hút khách du lịch cùng nguồn nhân khẩu lưu trú.

Ông Park Hyun Guk, Huyện trưởng huyện Bonghwa, khẳng định Làng Việt Nam không chỉ là động lực tăng trưởng cốt lõi của Bonghwa mà còn là mô hình biểu tượng cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Ông cũng cam kết sẽ nghiên cứu kỹ các ý kiến đóng góp tại hội nghị để xây dựng một mô hình đặc khu phát triển song hành và thịnh vượng cùng khu vực.

Bonghwa là nơi lưu dấu tích hành trình của Hoàng tử Lý Long Tường sang bán đảo Triều Tiên từ hơn 8 thế kỷ trước và đây trở thành nhịp cầu đầu tiên kết nối hai dân tộc Việt-Hàn.

Tháng 8/2025, tại làng Bonghwa đã khánh thành Trung tâm Cộng đồng, an vị tượng đài Lý Thái Tổ và đây chính là bước đi đầu tiên hướng đến giấc mơ lớn lao và vô cùng ý nghĩa là tạo dựng Làng Việt Nam tại Bonghwa: kết nối văn hóa, con người, truyền thống và tương lai.

Nguồn: Nhân Dân; Thanh Niên; VTV4

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang