Người Việt hải ngoại: Hỗ trợ tiểu thương ở Séc; Ứng dụng cách cấy lúa ở Angola; Á hậu bán đồ để sang Mỹ; 3 phụ nữ thiệt mạng ở Malaysia

XỬ LÝ, HỖ TRỢ TIỂU THƯƠNG TẠI CH SÉC SAU VỤ HỎA HOẠN KINH HOÀNG Ở TTTM SAPA

Công tác xử lý, dọn dẹp hiện trường vụ hỏa hoạn tại TTTM SAPA đang được triển khai khẩn trương, để bà con tiểu thương có thể ổn định cuộc sống. Dự kiến, trong vòng 1 tháng tới, các hộ kinh doanh có thể hoạt động trở lại.

Liên quan vụ cháy các gian hàng tại Trung tâm Thương mại SAPA của người Việt, tại Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, chiều 10/6, Đại sứ Việt Nam tại Séc - Dương Hoài Nam và lãnh đạo một số hội đoàn người Việt đã tới thăm hỏi, động viên, quyên góp và hỗ trợ vật chất cho một số hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc - Dương Hoài Nam cùng các cán bộ phụ trách công tác cộng đồng tại Đại sứ quán Việt Nam đã xuống hiện trường thăm hỏi bà con đồng thời phối hợp với Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, trong đó có Chi hội người Việt Nam tại Trung tâm thương mại (TTTM) SAPA, phát động quyên góp để giúp đỡ các gia đình có quầy hàng bị cháy. Đại sứ Dương Hoài Nam trao số tiền được các cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán quyên góp cho bà con thiệt hại là 10.000 kuron (tương đương hơn 430 USD).

Ông Hoàng Đình Thắng, đại diện lãnh đạo Trung tâm thương Mại SAPA, Cộng hòa Séc cho biết, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra thiêu rụi một số quầy hàng của người Việt, chiều 10/6, Chi hội người Việt Nam tại TTTM SAPA đã quyên góp ủng hộ cho mỗi hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi vụ cháy 30.000 kuron (tương đương khoảng 1300 USD). Các hoạt động quyên góp vẫn đang tiếp tục được thực hiện.

Thay mặt Ban quản lý TTTM SAPA, ông Hoàng Đình Thắng cho biết, sẽ triển khai công tác xử lý, dọn dẹp hiện trường vụ hỏa hoạn và sớm xây dựng lại để bà con có thể ổn định cuộc sống. Dự kiến, trong vòng 1 tháng tới, các hộ kinh doanh có thể hoạt động trở lại.

Trung tâm thương mại SAPA là TTTM lớn nhất của người Việt tại Séc, với tổng diện tích khoảng 350.000 m2 và có hơn 1.000 quầy hàng kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng, dịch vụ, thời trang... Trước đó, cuối năm 2008, một đám cháy cũng đã thiêu rụi khoảng 10.000m2 kho của TTTM SAPA gây thiệt hại lên tới gần 6 triệu USD.

"CÔNG NGHỆ" CẤY LÚA MỚI NHẤT VIỆT NAM ĐƯỢC ỨNG DỤNG Ở ANGOLA, CHỦ TRANG TRẠI CÓ QUYẾT ĐỊNH LIỀU LĨNH

Không chỉ hạt giống, mà "công nghệ" cấy của Việt Nam cũng được chủ trang trại đưa sang Angola để kiến tạo những cánh đồng lúa nước.

Quyết "cãi ý trời" thử nghiệm trồng lúa mùa khô

Theo truyền thống canh tác nông nghiệp tại Angola, mùa khô là mùa... nghỉ ngơi. Phần lớn người dân sẽ không trồng trọt vào mùa này, do thời tiết khắc nghiệt. Không khí khô và đặc biệt lạnh vào ban đêm, nước ngọt khan hiếm, hệ thống tưới tiêu vận hành tốn kém nên người ta chọn cách không làm gì.

Ở những nông trại do người Việt Nam và Trung Quốc vận hành tại Angola, điều ngược lại đang diễn ra. Người ta vẫn tích cực trồng hoa màu, rau củ trái mùa, dù sản lượng có thể không dồi dào như trong mùa mưa.

Với team Châu Phi, việc quyết định trồng lúa nước Việt Nam trong mùa khô Angola không đơn thuần là mạo hiểm, mà còn là liều lĩnh, thách thức thời tiết. Dù họ có kinh nghiệm trồng hoa màu trái vụ, nhưng lúa nước lại là chuyện khác.

Trang trại của Linh Phillip đã có vụ mùa thành công đầu tiên với lúa nước, nhưng vào mùa mưa. Việc họ thử nghiệm trồng trong mùa khô tiếp theo, ít ra còn có cơ sở, vì hệ thống thủy lợi đã hoàn thiện.

Còn với trang trại của Đông Paulo và Quang Dũng, bắt đầu trồng lúa nước vụ đầu vào mùa khô, họ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn. "Ban đầu tôi cũng suy nghĩ lắm, nhưng thấy bên anh Linh Phillip thành công, chủ động được gạo ăn, chúng tôi cũng được tiếp thêm động lực.

Tất cả các anh em trong team châu Phi đều quyết tâm, vụ này làm đồng bộ cấy lúa, có gì còn chia sẻ giống, phân bón, kỹ thuật với nhau. Chúng tôi đều hy vọng thành công. Nếu ổn thì tiến đến trồng 2 - 3 vụ lúa/năm, còn không ổn thì cũng có thêm kinh nghiệm", Đông Paulo chia sẻ.

Đông Paulo cho biết, bà con sống ở khu vực trang trại của anh chưa từng tiếp xúc với cây lúa. Mấy anh em Việt Nam phải hết sức kiên nhẫn hướng dẫn, giám sát trong suốt quá trình từ làm đất, dẫn nước cho đến ủ mạ.

Đến khi xuống lúa, họ cũng phải chỉ dẫn, làm mẫu hết sức tỉ mỉ để bà con có thể trồng lúa đúng cách.

"Hướng dẫn kỹ lưỡng rồi mà người ta làm sai vẫn nhiều lắm. Có khoảng 40 người đến tham gia cấy lúa và làm các việc khác của trang trại. Người xuống ruộng quá đông nhưng cấy lóng ngóng nên không mấy thẳng hàng.

Dù vậy, chúng tôi cũng vẫn động viên họ, chỉnh sửa lại nắn nót từng hàng. Người ta làm lần đầu, khó mà thạo việc như nông dân mình đã quen tay", cười lớn, anh cho biết.

"Công nghệ" cấy lúa kiểu mới từ Thái Bình "xuất khẩu" sang Angola

Để đảm bảo lúa được trồng đẹp, đều, thuận tiện cho việc chăm sóc, Đông Paulo tiết lộ, trang trại của anh phải đặt mua dụng cụ chuyên dụng để căn hàng lối. Dụng cụ này tương tự như dây căn hàng gạch trong xây dựng vậy.

Anh cho biết, ở Việt Nam, nông dân nào cũng có thể căn bằng mắt, ướm bằng tay để cấy lúa ngay hàng thẳng lối. Nhưng ở đây, có người phải mang cả que ra đo để làm cữ.

Dụng cụ căn hàng đã hỗ trợ người dân trồng lúa đúng quy chuẩn. Với 15 thửa ruộng, Đông Paulo cho biết, 10 thửa được trồng theo kiểu truyền thống, mỗi hàng, mỗi cây cách nhau đều 20cm.

Còn lại, họ thử nghiệm cấy theo cách của một kỹ sư nông nghiệp ở Thái Bình hướng dẫn. Theo đó, khoảng cách giữa hai hàng lúa sẽ là 15cm, mỗi cây cách nhau 15cm. Mỗi hai hàng sẽ có khoảng cách 35cm.

"Theo kỹ sư tư vấn, đây là cách cấy mới nhất tại Việt Nam, vừa chống được sâu bệnh, vừa dễ xuống ruộng chăm sóc lúa tốt hơn. Chúng tôi làm thử nghiệm vài ruộng xem sao, cũng để so sánh với cách cấy truyền thống mà mình vẫn quen thuộc.

Sau khi xuống hết mạ, nhìn thấy lúa "tỉnh", thẳng thớm, không cây nào gục đầu, anh em cũng phấn khởi. Giờ lại hồi hộp chăm sóc những ngày sau. Chỉ sợ nhất là rét quá nó chết thôi, còn lại anh em chúng tôi cố gắng làm kỹ từng bước rồi", ông chủ trang trại tâm sự.

Á HẬU LY DỊ VÌ VỠ MỘNG VỚI LỜI HỨA CỦA CHỒNG, BÁN ĐỒ HIỆU SANG MỸ ĐỊNH CƯ

Cuộc sống và sự nghiệp của Á hậu này cũng có sự thay đổi sau khi gặp biến cố hôn nhân.

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Người đẹp đại diện Việt Nam đến 2 đấu trường nhan sắc Hoa hậu Trái đất 2007 và Hoa hậu Quốc tế 2011, dù không đạt thứ hạng cao những để lại ấn tượng với người hâm mộ. Sau khi hoàn thành trách nhiệm chinh chiến quốc tế, đầu năm 2015, Trúc Diễm kết hôn cùng doanh nhân là Việt kiều Mỹ hơn cô 6 tuổi. Cứ ngỡ đây là bến đỗ bình yên của Á hậu nhưng đến cuối năm 2021, cả hai ly hôn. Từ khi chuyện hôn nhân đứt gánh, cuộc sống của Trúc Diễm cũng có nhiều thay đổi.

Trúc Diễm từng thất vọng vì chồng không thực hiện lời hứa... rửa bát

Thời gian đầu sau kết hôn, Trúc Diễm từng khen ông xã doanh nhân là người hiểu chuyện, không ghen hay cấm cản việc cô làm nghệ thuật: "Anh John yêu thương vợ hết mực. Tôi may mắn và hạnh phúc vì lấy được anh". Tuy nhiên, sau đó cô thừa nhận bị thất vọng vì những câu hỏi vô tâm của chồng trong cuộc sống đời thường.

Đỉnh điểm, chồng doanh nhân buông ra những lời nói khiến cô bị tổn thương: "Thời gian đó sáng dậy, tôi làm đồ ăn sáng cho chồng. Sau đó đi đến công ty làm việc và luôn luôn phải về sớm hơn chồng tôi 2 tiếng. Tôi bắc nồi cơm lên trước, tôi nấu bữa cơm gia đình 2-3 món, hay hôm nào mệt thì nấu 1 món nhưng tôi chắc chắn là sẽ nấu. 2 năm đầu của hôn nhân, gần như tôi đều làm việc đó. Đổi lại, khi tôi bắt đầu xong xuôi hết rồi, tôi nằm xuống, chồng tôi nói: 'Em rảnh quá à?'".

Trúc Diễm cho biết cô luôn muốn được chia sẻ việc nhà nhưng chồng không thấu hiểu. Nhiều khi cuộc sống bộn bề với công việc, về tới nhà Trúc Diễm còn chưa kịp thay đồ thì chồng đã hỏi sao chưa nấu cơm. Hai vợ chồng đi làm về ai cũng mệt mỏi, nhưng nếu Trúc Diễm phải lao vào bếp nấu cơm thì chồng lại ngồi chơi game, vợ nhờ cũng chần chừ không giúp.

Trong đám cưới, trước sự chứng kiến của rất nhiều quan khách, chồng của cô từng tuyên bố: "Từ nay về sau anh sẽ luôn rửa bát cho em". Tuy nhiên, sau khi về chung nhà thì Trúc Diễm vỡ mộng vì bị thất hứa. "Tôi có thể nấu nhiều món nhưng rửa dọn thì ngại vô cùng nên nghe câu đó tôi thực sự xúc động. Nhưng cuối cùng khi chung sống, tôi là người... rửa hết", Trúc Diễm bộc bạch.

Sau tất cả những chuyện buồn đã trải qua, Trúc Diễm quyết định ly hôn vào cuối năm 2021. Cô cho biết cả hai đã có 2 năm nỗ lực, cố gắng nhưng bất thành. Trong tâm thư thông báo ly dị, Trúc Diễm chia sẻ: "Sau 2 năm nỗ lực hàn gắn những bất đồng cá nhân mà không thể có cách cứu vãn. Diễm và John xin thông báo chúng mình đã chính thức ly hôn. Tuy rất buồn nhưng đều tin rằng đây là quyết định tốt nhất. Diễm và John vẫn sẽ là những người bạn tốt trong cuộc sống của nhau. Tuy không cùng nhìn về một hướng nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho nhau".

Trúc Diễm bán đồ hiệu, mang 5000 đô và 3 vali để sang Mỹ định cư

Nàng hậu cho biết, giấy tờ định cư của cô đã hoàn tất từ năm 2017 tuy nhiên đến 4 năm sau mới có thể sắp xếp được mọi thứ để bắt đầu cuộc sống ở môi trường mới. Để tiện cho việc di chuyển, người đẹp đã đăng bài rao bán hàng loạt đồ hiệu. Thời điểm đó, cô cho biết đã mang 5000 USD (127 triệu đồng) và ba valy hành lý, bắt đầu cuộc sống mới ở Los Angeles, Mỹ.

Hiện tại, Trúc Diễm vẫn còn đang hoạt động nghệ thuật, cô thường xuyên dự sự kiện song song với công việc trong ngành thời trang. Cô còn bức phá bản thân ở lĩnh vực phim điện ảnh. Gần đây nhất, Trúc Diễm tham gia dự án phim truyền hình tại Mỹ, được sản xuất bởi hãng phim danh giá Paramount Pictures. Hoa hậu Trúc Diễm chia sẻ: "Hai năm trước ngày nào đi ngang qua Paramount Studio thầm nhủ sẽ có ngày mình sẽ có phim ra mắt ở đây. Hai năm sau, mình đã làm được điều mình mong muốn".

TAI NẠN XE THẢM KHỐC, 3 PHỤ NỮ VIỆT THIỆT MẠNG Ở MALAYSIA

Bốn người, trong đó có 3 phụ nữ Việt Nam, đã thiệt mạng khi một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra giữa một chiếc ô tô BMW và một xe tải ở kilomet 123,6 trên cao tốc Bắc Nam của Malaysia vào tối qua (11/6).

Theo NST, cả 4 nạn nhân đều ngồi trên chiếc BMW khi nó va chạm với xe tải ở gần Pagoh, bang Johor của Malaysia vào khoảng 20h15.

Ba trong số 4 nạn nhân là người đàn ông địa phương và hai phụ nữ Việt Nam đã tử vong tại chỗ. Nạn nhân thứ 4 cũng là một phụ nữ Việt đã tử vong khi đang được điều trị tại bệnh viện Sultanah Nora Ismail.

Tuy nhiên, danh tính của tất cả các nạn nhân vẫn chưa được công bố. Cảnh sát cho biết sẽ sớm đưa ra tuyên bố về vụ việc.

Trước đó, Trung tâm Điều hành Cứu hỏa và Cứu hộ cho biết họ nhận được cuộc gọi cấp cứu lúc 20h23. Sáu người từ Trạm cứu hỏa và cứu hộ Pagoh đã đến địa điểm xảy ra tai nạn vào khoảng 20h40 tối cùng với máy móc để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Những người cứu hộ cho hay: "4 nạn nhân bị mắc kẹt trong xe nhưng 3 người trong số họ đã tử vong ngay tại chỗ. Việc cứu hộ kết thúc lúc 21h59 và các nạn nhân thiệt mạng đã được bàn giao cho cảnh sát để xử lý tiếp".

Nguồn: VOV; CafeBiz; Kenh14; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Đón xuân Ất Tỵ tại Đức; Văn nghệ mừng xuân ở Thái Lan; ‘Chịu chi’ để làm đẹp đón Tết ở Úc; Vụ con bạc bị giết ở Campuchia

Người Việt hải ngoại: Ăn Tết ở quốc gia bỏ Tết; Giúp Nam Sudan ngăn dịch tả; ‘Bông hồng lai’ đoạt Quả cầu vàng; Bị cướp bắn chết ở Mỹ

Người Việt hải ngoại: Lễ hội Chingay Parade 2025; Xuân Quê hương tại Brazil; Tái hiện Tết xưa tại Wellington; Thị trưởng bị bắt ở Mỹ

Người Việt hải ngoại: Đi chợ Tết ở Nga; U80 dạy tiếng Việt ở Thái; Canada bắt 1 người trốn án tù Mỹ; 4 người bị nghi đốt xác đồng hương ở Nhật

Người Việt hải ngoại: Xuân quê hương ở Angola; 60 năm giữ Tết ở Mỹ; Tuyên dương sinh viên tại Nga; 83 lao động ‘cầu cứu’ ở Nhật

Người Việt hải ngoại: Xuân Quê hương ở Sri Lanka; Làm dâu, rể xứ người (kỳ 2); Võ sư dạy ni cô học võ ở Nepal; Nam lao động chết trôi ở Nhật

Người Việt hải ngoại: Trải nghiệm như tận thế, Nghệ sĩ đối mặt ô nhiễm sau cháy rừng ở Los Angeles; Nữ streamer ‘flex’ vòng eo con kiến

Người Việt hải ngoại: Đại hội thanh niên ở Nhật; Xuân Quê hương ở Thụy Điển; Lễ hội tết Việt ở Kuala Lumpur; Tình người trong hoạn nạn ở Mỹ

Lên đầu trang