Người dân tự thông xe cao tốc; 5 ôtô tông liên hoàn; Tự thiêu vì trầm cảm; Phim Việt thắng lớn sau thảm bại

NGƯỜI DÂN TỰ... THÔNG XE CAO TỐC DẦU GIÂY - PHAN THIẾT

(Ảnh minh họa).

Dù chưa được phép lưu thông nhưng nhiều ôtô, xe máy, xe tải vẫn lén lút chạy vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dịp sau Tết Nguyên đán để né kẹt xe trên quốc lộ 1A, trong khi các hạng mục dải phân cách, đường gom, biển báo chưa thi công hoàn chỉnh gây mất an toàn giao thông.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán , trên quốc lộ 1A qua tỉnh Bình Thuận có lưu lượng xe ôtô, xe máy rất đông, di chuyển từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TPHCM sau kỳ nghỉ Tết. Để "né" kẹt xe, một số phương tiện đã chạy vào dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đoạn qua huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Không chỉ ôtô, xe tải mà nhiều xe máy cũng lưu thông vào cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Thậm chí, trên một số nhóm Facebook về giao thông còn có tài xế thả ghim vị trí chỉ đường vào, đường ra để đi "lụi" trên công trình cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết .

Điều đáng nói, đoạn cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đang thông xe kỹ thuật, chưa đảm bảo an toàn cho các xe lưu thông.

Cụ thể, dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12/2022 nhưng trên mặt đường vẫn còn có những vị trí chưa rải nhựa đều, có vị trí chỉ mới một lớp…

Theo đại diện Ban Điều hành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, trong hai ngày 28 và chiều 29/1, nhiều ô tô chạy vào cao tốc đang thi công. Các hạng mục dải phân cách, đường gom, biển báo giao thông, an toàn giao thông chưa được thi công hoàn chỉnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, việc ô tô, xe máy tự ý đi vào công trường rất dễ xảy ra va chạm giao thông với xe thi công công trình.

Để ngăn ngừa phương tiện đi vào tuyến cao tốc chưa hoàn thành, mới đây, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu lắp hàng rào mềm chỉ dành cho xe thi công ra vào công trình.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99 km, có tổng mức đầu tư 12.500 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe, vận tốc 120 km/h. Đây được xem là tuyến giao thông huyết mạch nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo .

Dự án được khởi công tháng 9/2020, dự kiến hoàn thành cuối năm 2022 nhưng sau đó gia hạn đến 30/4/2023.

(Nguồn: CafeF)

QUẢNG NGÃI: 5 Ô TÔ TÔNG LIÊN HOÀN KHI DỪNG ĐÈN ĐỎ

Một xe tải chở dăm đã tông vào đuôi xe 7 chỗ dừng đèn đỏ gây nên tai nạn giao thông liên hoàn.

Cụ thể, khoảng 10h30 cùng ngày, tại nút giao thông giữa quốc lộ 1 với đường Lê Trung Đình đoạn qua phường Nghĩa Chánh (TP. Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn 5 xe ô tô tông liên hoàn khi đang dừng đèn đỏ.

Các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc – Nam, đến vị trí trên thì dừng đèn đỏ. Sau đó, xe tải BKS 76C-103.83 bất ngờ tông từ phía sau khiến ô tô 7 chỗ BKS 51F-367.66 lọt vào gầm ô tô BKS 76H-011.23.

Tiếp đó, sau khi bị ô tô tông vào đuôi, xe tải BKS 76C-118.21 đâm tiếp vào xe BKS 76C-024.78 mới dừng lại.

Hai xe tải bị va chạm nhẹ, được di chuyển đến khu vực an toàn cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 50m rồi dừng lại.

Tại hiện trường, 3 xe dính chùm nhau khiến giao thông trên quốc lộ hướng Bắc – Nam ách tắc cục bộ.

Tai nạn khiến các phương tiện đều hư hỏng, nặng nhất là ô tô 7 chỗ với đầu và đuôi xe đều biến dạng. Những người có mặt trên xe bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đến ghi nhận, điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như điều tiết giao thông.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua đây ách tắc cục bộ. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

(Nguồn: Môi trường & Đô thị)

NGƯỜI PHỤ NỮ TỰ THIÊU Ở HÀ NỘI NGHI BỊ TRẦM CẢM

(Ảnh minh họa).

Qua làm việc với thân nhân bà H., cơ quan chức năng ghi nhận thời gian gần đây, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm và đã để lại bức thư vĩnh biệt người thân trước khi thực hiện hành vi tự thiêu.

Ngày 29/1, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã thông tin ban đầu về kết quả điều tra, giải quyết vụ người phụ nữ đổ xăng tự thiêu xảy ra trưa cùng ngày tại bờ sông Sét, phường Thịnh Liệt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h45 cùng ngày, người dân phát hiện một người đang bị cháy toàn thân, ngọn lửa bốc cao khoảng 1-2 mét, gần vị trí cháy có 1 can nhựa màu vàng nên nhanh chóng báo công an.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, nạn nhân là bà T.T.H. (SN 1958, trú tại chung cư Nam Đô).

Vào khoảng 12h34 ngày 29/1, bà H. đi vào thang máy PL07 tòa CT1B một mình, cầm chiếc can nhựa màu vàng.

8 phút sau, bà H. một mình đi ra ngoài sân chung cư từ lối sảnh thang máy CT1B. Trong khoảng thời gian từ 12h43 đến 12h44, bà H. đi đến vỉa hè cạnh bờ sông Sét, đối diện lối vào chung cư Nam Đô và thực hiện hành vi đổ xăng, tự thiêu.

Quá trình làm việc với thân nhân bà H., cơ quan chức năng ghi nhận thời gian gần đây, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm và đã để lại bức thư vĩnh biệt người thân.

(Nguồn: Vietnamnet)

PHIM VIỆT THẮNG LỚN SAU THẢM BẠI CỦA 'THANH SÓI'

Thất bại của "Thanh Sói" khép lại một năm điện ảnh nội địa tụt dốc thảm hại. Cuộc đua phim Việt dịp Tết bất ngờ tạo nên đột phá cho mùa phim mới 2023.

Sau một tháng ra mắt, Thanh Sói: Cúc dại trong đêm và Đảo độc đắc: Tử mẫu Thiên linh cái âm thầm rút rạp. Theo thống kê của Box Office Vietnam, doanh thu phòng vé của Đảo độc đắc đạt 12 tỷ đồng. Trong khi đó, dù được đầu tư hoành tráng và hưởng lợi từ số suất chiếu rạp, Thanh Sói cũng chỉ thu về 22,9 tỷ đồng.

Những phim Việt phát hành dịp Tết đang có doanh thu nổi bật hơn nhiều.

Thanh Sói có sai lầm khi không phát hành dịp Tết?

Là phần tiền truyện Hai Phượng ra mắt năm 2019, Thanh Sói do nhà sản xuất kiêm đạo diễn Ngô Thanh Vân thực hiện. Dự án vốn được kỳ vọng oanh tạc phòng vé, trở thành phim Việt có doanh thu ấn tượng dịp cuối năm 2022.

Song, con số 22,9 tỷ gây nhiều thất vọng vì chỉ bằng một phần nhỏ so với doanh thu hơn 200 tỷ của Hai Phượng trước đó. Theo chia sẻ của đạo diễn, kinh phí sản xuất phim lên tới hơn 43 tỷ. Như vậy, Thanh Sói rút rạp trong tình trạng lỗ nặng.

Đáng nói, Thanh Sói vốn được đánh giá là dự án chất lượng khá, được đầu tư nghiêm túc và chỉn chu. Phim quy tụ dàn cast nổi tiếng - những gương mặt không xa lạ trong làng giải trí Việt như Ngô Thanh Vân, Tóc Tiên, Song Luân, Đồng Ánh Quỳnh, Thanh Vy,... Kịch bản phim không đặc biệt, nhưng bù lại, yếu tố giải trí trong phim ấn tượng.

Có nhiều nguyên lý giải cho thất bại khó hiểu của bộ phim. Trong đó, thời điểm ra mắt được cho là sai lầm lớn nhất. Thanh Sói đẩy lịch công chiếu sớm 1 tuần (từ ngày 30/12/2022 chuyển sang ngày 23/12/2022). Thời điểm này, siêu bom tấn Avatar 2 đang thống trị tại rạp. Không riêng Việt Nam, bộ phim “tỷ đô” của James Cameron càn quét phòng vé toàn cầu, lấn át tất cả đối thủ khác.

Đối mặt Avatar 2, Thanh Sói rõ ràng phải chịu kết cục lép vế. Không ngoài dự đoán, phần đông khán giả tới rạp đều lựa chọn xem phim của Cameron thay vì Ngô Thanh Vân. Khó lòng phủ nhận, sức hút từ thương hiệu đình đám và tên tuổi đạo diễn là yếu tố tiên quyết giúp Avatar 2 đánh bại phim Việt ngay trên sân nhà.

Ngoài ra, Thanh Sói thiệt thòi khi chịu ảnh hưởng từ “làn sóng tẩy chay” của khán giả. Không riêng phim của Ngô Thanh Vân, năm 2022 chứng kiến sự thất bại của không ít dự án nội địa. Nhiều phim điện ảnh có doanh thu thấp thảm hại, đơn cử như Huyền sử vua Đinh (42 triệu đồng), Virus cuồng Loạn (157 triệu đồng), Ê ông già yêu ha (189 triệu đồng),... Thậm chí, doanh thu của một số phim lớn như 578: Phát đạn của kẻ điên hay Kẻ thứ 3 cũng gây thất vọng.

Chính vì vậy, khán giả mất niềm tin và có dấu hiệu “quay lưng” với phim Việt. Thành thử, cái tên Thanh Sói chìm nghỉm trước sự càn quét của Avatar 2 và loạt phim ngoại. “Giấc mơ trăm tỷ” của nữ đạo diễn họ Ngô cũng theo đó mà tan thành mây khói.

Cả hai phim Việt dịp Tết đều đang có doanh thu tốt

Trong năm 2022, thị trường điện ảnh Việt lao dốc thảm hại. Tổng doanh thu phim Việt chỉ đạt xấp xỉ 700 tỷ đồng, kém hơn nhiều so với kỳ vọng. Số lượng phim sinh lời hoặc hòa vốn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói, 2022 là năm có tỷ lệ phim thất bại cao kỷ lục trong khoảng một thập kỷ trở lại đây.

Thực trạng báo động này làm dấy lên mối lo cho tương lai của dòng phim nội địa: người Việt tẩy chay phim Việt. Bên cạnh đó là nỗi sợ mang tên “phim thảm họa”. Không chỉ gây ức chế khán giả, những dự án chất lượng kém này còn tạo áp lực lên thị trường phim.

Bước sang năm mới 2023, điện ảnh Việt quyết tâm tái chinh phục lòng tin khán giả. Bộ ba dự án khởi động được tung ra vào đúng dịp Tết (22/1), bao gồm: Nhà bà Nữ (Trấn Thành), Chị chị em em 2 (Vũ Ngọc Đãng) và Siêu lừa gặp siêu lầy (Võ Thanh Hòa). 3 ngày trước khi ra rạp, ê-kíp Siêu lừa gặp siêu lầy bất ngờ thông báo dời lịch chiếu sang ngày 24/3. Cuộc đua chỉ còn lại hai con chiến mã của đạo diễn Trấn Thành và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Rút kinh nghiệm từ thất bại của những tấm gương đi trước, cả hai đều cố gắng thay đổi để “chiều lòng” khán giả. Thay vì lựa chọn những chủ đề xa vời hay “độc lạ”, Chị chị em em 2 và Nhà bà Nữ xoay quanh những vấn đề, mâu thuẫn đời thường. Đây được đánh giá là một nước đi thông minh bởi tính dễ “chạm”, khơi gợi đồng cảm nơi khán giả.

Không ngoài dự đoán, cả hai đều mang tới tín hiệu tích cực cho điện ảnh Việt 2023. Chỉ sau một ngày ra mắt, Nhà bà Nữ thắng thế thu về hơn 21 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam). Trong khi đó, Chị chị em em 2 gặt hái doanh thu 5,5 tỷ.

Tính đến ngày 29/1, sau tròn 1 tuần ra mắt, phim của Vũ Ngọc Đãng thu về 53 tỷ đồng. Trong khi đó, phim của Trấn Thành lập kỷ lục doanh thu 230 tỷ. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Nhà bà Nữ thậm chí còn vượt cả Bố già - bom tấn ăn khách nhất lịch sử rạp Việt.

Đồng thời, Nhà bà Nữ lập kỷ lục là phim có suất chiếu trong ngày cao nhất từ trước tới nay tại Việt Nam (hơn 4.500 suất trên toàn quốc).

Phim Việt không phải đối đầu với "bom tấn" ngoại

Một khoảng thời gian dài thất thế khiến cú lội ngược dòng của điện ảnh nội địa tạo nên bất ngờ. Đáng chú ý, bộ đôi phim Việt đã vượt qua cả những đối thủ sừng sỏ thống trị rạp thời gian gần đây: Avatar 2 và Mèo đi hia 2.

Thậm chí, nhiều phim ngoại mới ra rạp như: Mèo béo siêu đẳng, M3gan, Mae Nak hồi sinh, Xác ướp: Cuộc phiêu lưu đến London cũng phải ngậm ngùi chịu cảnh lép vế.

Tính riêng trong ngày 29/1, Nhà bà Nữ ghi nhận doanh thu 17 tỷ đồng, xếp sau là Chị chị em em 2 với 2,4 tỷ. Thành tích này bỏ xa các đối thủ còn lại. Ví như, Mèo béo siêu đẳng xếp thứ 3 với 1,1 tỷ hay Mèo đi hia xếp thứ 4 với 640 triệu đồng. Bom tấn Avatar 2 lọt xuống vị trí thứ 8 trong BXH với 283 triệu đồng doanh thu.

Lý giải cho chiến thắng này, một phần do hậu truyện Avatar và Mèo đi hia đều đã ra rạp lâu nên sức hút bắt đầu suy giảm. Trong khi đó, các phim ngoại mới đều không phải bom tấn và cũng ít tên tuổi. M3gan dù khá thành công tại nước ngoài nhưng vì là phim kinh dị nên không được nhiều khán giả lựa chọn trong dịp Tết.

Dễ thấy, Chị chị em em 2 cùng Nhà bà Nữ đều không phải phim xuất sắc vì còn để lộ khuyết điểm trong kịch bản. Nếu Nhà bà Nữ ồn ã, lạm dụng chửi thề, bạo lực lời thoại thậm chí có những thông điệp khá tiêu cực, Chị chị em em 2 cũng bị chê về diễn xuất Ngọc Trinh và mạch truyện lỏng lẻo. Song, việc phim Việt có doanh thu tốt cũng là tín hiệu tích cực, một khởi đầu thuận lợi của điện ảnh nội địa năm 2023.

(Nguồn: Zing News)

(Xem thêm:

=> Loạt sao bị chỉ trích vì 'vạ miệng'; Hiện tương kỳ lạ của nhạc Việt; Vụ xe ôtô rơi xuống vực; Ngán ngẩm du xuân dịp Tết ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang