Loạt sao bị chỉ trích vì 'vạ miệng'; Hiện tượng kỳ lạ của nhạc Việt; Vụ xe ôtô rơi xuống vực; Ngán ngẩm du xuân dịp Tết

XUÂN BẮC, TRẤN THÀNH VÀ NHỮNG SAO VIỆT TỪNG BỊ CHỈ TRÍCH 'COI THƯỜNG KHÁN GIẢ'

Trước vụ Xuân Bắc bị cho là "mắng người chê Táo quân", không ít sao Việt cũng từng gây phẫn nộ với những phát ngôn bị đánh giá là xem thường khán giả.

Cái tôi lớn của nghệ sỹ khiến không ít ngôi sao có phản ứng mạnh khi bị chê bai. Vốn được yêu mến bởi tài năng vượt trội và cái duyên sân khấu nhưng đôi khi cách phản ứng của họ với lời chê khiến khán giả cho rằng mình bị xem thường, hậu quả là sự phẫn nộ và quay lưng.

Xuân Bắc và câu chuyện "Cái tát của mẹ"

Vào ngày mùng 2 Tết, NSƯT Xuân Bắc đăng trên trang cá nhân bài viết rất dài tựa đề Cái tát của mẹ, kể chuyện một người mẹ Tết nào cũng hì hụi gói bánh chưng trong khi con trai bà, người "gói bánh (chưng) rất ngu", năm nào cũng mong mỏi bánh chưng của mẹ, ăn "tụt cả lưỡi" nhưng lại chê bánh mẹ gói. Cuối cùng, anh ta nhận "cái tát lật mặt" của mẹ cùng lời mắng "ăn cháo đá bát".

Xuân Bắc kết thúc "truyện ngụ ngôn" bằng câu "Cả nhà tôi xong bữa cơm đêm 30 vào đúng lúc kết thúc chương trình Táo quân trên VTV3".

Bài viết sử dụng ngôn từ sắc sảo và "đanh đá", nội dung câu chuyện cũng như cách dẫn dắt, các chi tiết, thông điệp trong đó khiến số đông người đọc hiểu rằng Xuân Bắc đang "mắng" những người chê chương trình Táo quân năm nay. Thế là trong mấy ngày trời, mạng xã hội sôi sục với những lời chỉ trích, phê phán Xuân Bắc có thái độ bề trên, coi thường khán giả.

Trước sự phản đối gay gắt của khán giả, Xuân Bắc vẫn im lặng, mãi đến chiều 27/1 mới lên tiếng trên báo Văn Hóa - cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Anh nói lời xin lỗi nhưng không phải vì đã "mắng" khán giả "ăn cháo đá bát" mà vì "gây hiểu nhầm".

Câu chuyện mà tôi viết trên status chỉ là chuyện cá nhân và không hề có ý làm tổn thương, xúc phạm khán giả - những người mà tôi luôn trân trọng, biết ơn. Tuy nhiên, qua dư luận, câu chuyện của tôi đã gây hiểu nhầm cho một số khán giả. Tôi chân thành xin lỗi khán giả về điều này và cũng chân thành cảm ơn những người đã hiểu đúng câu chuyện của tôi. Tôi mong muốn được khán giả tiếp tục đồng hành, ủng hộ".

Nhiều khán giả cho rằng, Xuân Bắc "xin lỗi cũng như không", và bất bình vì anh không gỡ bài viết trên trang cá nhân của mình.

Trấn Thành "thách" khán giả tắt TV'

Năm 2017, Trấn Thành bị "vạ miệng" khi phản hồi về ý kiến "gameshow hài ngày càng rẻ tiền". Theo nam danh hài, một số khán giả chỉ dựa trên vài vấn đề nhỏ để quy chụp cả chương trình là nhảm. Anh tuyên bố: “TV là của chung, chúng ta nên chọn lọc mà xem. Nếu quý vị cảm thấy chương trình nào nhảm nhí, hãy tắt TV”.

Phát ngôn của Trấn Thành khiến nhiều khán giả nổi giận, chỉ trích gay gắt. Họ cho rằng Trấn Thành quá ngạo mạn, coi thường khán giả. Thậm chí nhiều người còn kêu gọi bạn bè, thân nhân và người xem truyền hình tẩy chay những show có ông xã Hari Won tham gia. Phát ngôn này cũng được cho là một lý do khiến Đài truyền hình Vĩnh Long "cấm sóng" Trấn Thành, khiến nam danh hài không còn xuất hiện trong các chương trình của đài một thời gian.

Sau đó, Trấn Thành gửi lời xin lỗi. Thái độ cầu thị cùng với tài năng giúp anh dần lấy lại được hình ảnh của mình, tiếp tục bùng nổ với loạt gameshow và chương trình truyền hình thực tế.

Đông Nhi "phũ" với fan

Giữa năm 2022, ca sỹ đông fan bậc nhất showbiz - Đông Nhi - đối diện với cuộc khủng hoảng chưa từng có trong sự nghiệp do có lời lẽ công kích người hâm mộ trên trang cá nhân. Trong bài viết dài trên Facebook, cô kể về mâu thuẫn với một fan ruột, chỉ trích người này với lời lẽ đầy cảm tính, có phần mất kiểm soát. Đông Nhi viết, cô sợ hãi khi đối diện với những fan “vừa cười nói với mình ngay sau đó lại đăng lời lẽ xúc phạm”. Cô khẳng định không thể chiều theo ý muốn của tất cả người hâm mộ.

Bài chia sẻ của Đông Nhi bị phản ứng mạnh. Làn sóng quay lưng, tẩy chay Đông Nhi rộ lên. Nhiều người hâm mộ lâu năm bày tỏ sự thất vọng trước cách xử lý của nữ ca sỹ, cho rằng cô không tôn trọng fan.

Sau bài viết trên, hàng nghìn fan của Đông Nhi tuyên bố quay lưng với cô. Từ một mâu thuẫn nhỏ, Đông Nhi với lời lẽ công kích đã thổi bùng cơn giận dữ khiến nó lan ra diện rộng. Cuộc khẩu chiến nhanh chóng chia phe, một bên là Đông Nhi, một bên là lực lượng fan đông đảo. Về tương quan lực lượng, Đông Nhi đã thua. Cô phải lên tiếng xin lỗi ngay sau đó.

Việt Anh: "Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi"

Năm 2019, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Việt Anh đối mặt với vô số lời chê bai và tiếc nuối cho gương mặt cũ của nh. Nam diễn viên đáp trả gay gắt: "Bạn này cách suy nghĩ rất văn minh và con người. Không như một số con người nhưng lại là.... à mà thôi. Nên nhưng ai muốn mình hoàn thiện hơn một cách chính đáng thì cứ mạnh dạn và dũng cảm nhé. Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi... OK".

Phát ngôn này của Việt Anh khiến nhiều người giận dữ, cho rằng nam diễn viên thiếu tôn trọng khán giả và dùng những lời lẽ thiếu văn minh. Tuyên bố "chó cứ sủa đoàn người cứ đi" của Việt Anh càng khiến nhiều người bức xúc. Họ cho rằng người nổi tiếng phải chấp nhận những lời khen chê từ công chúng; phẫu thuật đẹp hay xấu còn phụ thuộc vào mắt nhìn của mỗi người, nhưng ẩn ý gọi khán giả là "chó" thì không thể chấp nhận.

Dù đối mặt với vô số chỉ trích, Việt Anh vẫn không xin lỗi.

Tiên Cookie và tuyên bố "đừng yêu công chúng"

Được khán giả yêu mến vì tính cách thẳng thắn nhưng vào tháng 6/2019, Tiên Cookie gây tranh cãi khi đăng tải bài viết chia sẻ quan điểm về chuyện "yêu - ghét" của công chúng dành cho người làm nghệ thuật.

"Ca sỹ và người của công chúng nói chung chỉ nên yêu cái nghề của mình chứ đừng yêu công chúng. Đi làm xong bước xuống sân khấu về nhà sống cuộc sống đời mình. Người ta khen thì cũng đừng vui, đừng nhận làm cái gì vì toàn người không quen không biết, thì lúc người ta chửi sẽ thấy khá là buồn cười.

Nhìn nghệ sĩ Hàn Quốc cúi rạp người trước khán giả xin lỗi cứ thấy vô lý. Thời buổi bùng nổ thông tin chắt lọc là việc của mỗi người, noi theo hay không cũng là quyền của mỗi người, chả hiểu sao cứ đổ hết lên đầu các idol. Ôi mình thấy yêu công việc của mình dã man và thầm cảm ơn ông trời đã đặt mình vào làm nghề giải trí (không phải làm ca sỹ).

Nhưng xung quanh mình các bạn làm ca sỹ và khi thấy họ chạnh lòng vì bị một đám người ở đâu đâu xồ vào chửi làm mình cũng thấy thương ghê. Các bạn ơi, các bạn hãy xinh đẹp lên, hát hay lên, yêu nghề nhiều lên sống hết nấc một tuổi trẻ đi. Diễn xong đút tiền vào túi đi chơi đi du lịch, mua bảo hiểm hưởng thụ cuộc sống yêu đương bét nhè lên chứ", cô viết.

Bài viết của cô nhanh chóng nhận phản ứng đa chiều từ dư luận. Rất nhiều người đồng tình ủng hộ, cũng nhiều người cho rằng quan điểm của Tiên Cookie chỉ đúng một nửa. Điều đáng nói là Tiên Cookie đã "thêm dầu vào lửa" khi đáp trả với thái độ hằn học, dữ dội trước một bình luận tỏ ra không hài lòng với cô.

Nhiều cư dân mạng đã vào bình luận bày tỏ nỗi thất vọng cũng như phản đối quan điểm của Tiên Cookie. Phần lớn ý kiến cho rằng, lời nói và hành động như vậy không thể hiện sự tôn trọng khán giả, nữ nhạc sỹ cần lên tiếng giải thích, xin lỗi. Sau đó, sản phẩm của Tiên Cookies cũng bị nhiều khán giả tẩy chay.

(Nguồn: VTC)

HIỆN TƯỢNG CHƯA TỪNG CÓ CỦA NHẠC VIỆT

Chỉ trong gần 5 tháng, Mono bứt phá từ tân binh thành ngôi sao thị trường nhạc Việt. Cát-xê đi diễn của em trai Sơn Tùng giờ lên đến 9 con số cho một show.

Mono khép lại một năm bùng nổ bằng việc thắng giải Nam ca sĩ được yêu thích và Gương mặt mới xuất sắc tại Làn sóng xanh 2022. Bên cạnh đó, Waiting For You của Mono vào top 10 bài hát của năm. Mono là tân binh sáng nhất của nhạc Việt trong năm 2022. Thậm chí, tính rộng xuyên suốt lịch sử thị trường, khó có tân binh thăng tiến thần tốc như giọng ca sinh năm 2000.

Bước ngoặt bất ngờ

Waiting For You thực chất không phải dự án tâm điểm cho cú chào sân của Mono. Thay vào đó, nam giọng ca chào sân bằng MV Quên anh đi . Giọng ca gen Z được chú ý nhờ danh xưng “Em trai Sơn Tùng”. Ê-kíp của Mono tổ chức họp báo, quảng bá rầm rộ cho MV Quên anh đi .

Mono có ưu thế rất lớn, so với những tân binh của làng nhạc, là bệ đỡ kinh tế. MV Quên anh đi tiêu tốn kinh phí tiền tỷ. Chiến dịch quảng bá cho MV đầu tay của Mono cũng được dự đoán tiêu tốn rất nhiều tiền để phủ sóng truyền thông và mạng xã hội. Kết quả là MV Quên anh đi tạo sức hút lớn ngay khi ra mắt và nhanh chóng vươn đến top thịnh hành âm nhạc.

Waiting For You chỉ được tung lên YouTube theo phiên bản Visualizer Video, như những ca khúc còn lại trong album 22 . Dù vậy, ca khúc bất ngờ gây sốt, xuất phát từ điệu nhảy uốn người viral của Mono. Tiếp đó, màn live Waiting For You của Mono trên sân khấu hoa hậu gây sốt. Câu hát “ú òa” của ca khúc thịnh hành trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ hàng đầu phấn khích cover Waiting For You .

Một loạt yếu tố tạo nên sức cộng hưởng lớn, giúp Waiting For You thành hit lớn nhất của nhạc Việt ở nửa cuối năm 2022. Màn chào sân của Mono “bẻ lái” sang hướng mới, so với toan tính ban đầu ở MV Quên anh đi và cho ra kết quả bùng nổ.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong , cát-xê của Mono đã tăng phi mã chỉ trong gần 5 tháng. Nam giọng ca từng bị chỉ trích khi hát chênh phô Quên anh đi . Sau đó, cơn sốt Waiting For You giúp Mono bùng nổ lịch trình diễn. Trên sân khấu hoa hậu, cát xê của em trai Sơn Tùng được cho là trên dưới 100 triệu đồng. Sau đó, hit Waiting For You ngày càng nổi tiếng, và cát-xê hiện tại của Mono đã không dưới 150 triệu đồng.

Còn nhiều điểm yếu

Lợi thế tiếp theo của Mono là có sự hậu thuẫn của ê-kíp sản xuất âm nhạc mạnh. Onionn - producer lão luyện, từng đứng sau loạt hit của Sơn Tùng - giữ vai trò sản xuất âm nhạc cho cả Album 22 của Mono. Quên anh đi là ca khúc được giới chuyên môn đánh giá chỉn chu về âm nhạc. Sau đó, Waiting For You tiếp tục là sản phẩm mang đậm dấu ấn Onionn, một bản City Pop đột phá, giai điệu bắt tai và khai thác triệt để điểm mạnh của Mono.

Với Waiting For You , Onionn là người hòa âm và phối khí. Giai điệu là điểm thu hút nhất của Waiting For You . Vai trò của Onionn cho thành công của Mono là đặc biệt quan trọng, song hào quang của em trai Sơn Tùng phần nào làm lu mờ người đứng sau sản xuất âm nhạc.

Vậy đâu là dấu ấn của Mono trong Waiting For You ? Đó là vai trò sáng tác và thể hiện. Việc giọng ca gen Z sáng tác cả 9 ca khúc trong album 22 là thành tích đáng ghi nhận so với tầm vóc của một tân binh âm nhạc. Tuy nhiên, người nghe dễ dàng thấy sự non nớt của Mono khi viết ra ca từ. Tất cả chỉ dừng ở mức phù hợp với một ca khúc dễ nghe. Còn tính mới, đột phá ở cách sáng tác của Mono chưa rõ ràng.

Ví dụ trong Waiting For You , 2 câu ở điệp khúc: “Biết em đã có người ở gần bên/Nhưng anh sẽ vẫn đứng nơi đây chờ em”, vừa cưỡng âm và nội dung là sự hiển nhiên, thiếu sáng tạo.

Giọng hát Mono còn nhiều hạn chế. Với 9 ca khúc trong album 22 , cách xử lý của Mono trôi qua đều đều, thiếu những điểm nhấn. Giọng hát live là vấn đề của em trai Sơn Tùng. Phần lớn sân khấu, Mono hát live trên nền nhạc có sẵn. Mono tập trung vào vũ đạo. Khả năng làm chủ sân khấu là lợi thế của Mono so với phần lớn nghệ sĩ gen Z hiện tại.

Mono tạm thời bứt lên trong nhóm nghệ sĩ mới trên thị trường với mức cát-xê cao nhất và được "bầu show", nhãn hàng săn đón nhiều nhất. Hiệu ứng Mono tạo ra trên mạng xã hội, truyền thông cũng áp đảo. Dịp Tết Nguyên đán 2023, Mono là giọng ca gen Z hiếm hoi đủ sức cạnh tranh với nhóm ca sĩ gạo cội để xuất hiện trong các show diễn lớn. Thậm chí, Mono là một trong những ca sĩ phủ sóng show diễn mạnh nhất trong vài tuần tới.

Nhưng về cuộc đua đường dài trên thị trường, Mono cần chứng tỏ nhiều hơn. Hiện tượng Waiting For You rồi sẽ hạ nhiệt. Mono đối diện áp lực nặng nề để tạo ra sản phẩm mới đủ sức giúp anh duy trì tên tuổi, nhất là ở giai đoạn một loạt nghệ sĩ lớn, trong đó nhiều khả năng có Sơn Tùng chuẩn bị tái xuất.

(Nguồn: Soha)

THÊM NẠN NHÂN TỬ VONG VỤ XE CHỞ 17 KHÁCH ĐI ĐÁM CƯỚI RƠI XUỐNG VỰC

Đến thời điểm hiện tại đã có 4 nạn nhân tử vong, 13 người bị thương trong vụ xe chở khách đi đám cưới rơi xuống vực.

Ngày 29/1 (tức mùng 8 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), cơ quan chức năng tỉnh Sơn La thông tin, bước đầu xác định nguyên nhân và danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tại nạn xe khách, khiến 7 người thương vong tại huyện Thuận Châu.

Thông tin ban đầu, vào hồi 8h30 ngày 28/1 tại Km 5+800 trên đường tỉnh lộ 108 đoạn thuộc địa bàn thôn Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ TNGT tự gây giữa xe ô tô khách mang BKS 29B-510.70 loại 29 chỗ ngồi (xe hợp đồng vận chuyển hành khách) do anh Kiều Xuân Tới (sinh năm 1968, trú tại thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển đi theo hướng Sơn La - Sông Mã, trên xe có 17 hành khách. Khi đến địa điểm trên, do xuống dốc dài, đã trượt xuống taluy âm khoảng 35-40m, rơi xuống mặt đường tỉnh lộ 108 đoạn đường cong cua phía dưới.

Hậu quả, làm 2 người tử vong tại chỗ là lái xe Kiều Xuân tới và 1 hành khách tên Lò Văn Khay và 5 người bị thương nặng (là Tòng Thị Phường, Lèo Văn Bình, Tòng Văn Chứng, Lò Thị Nhân, Mai Thanh Dương) được đưa đi cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, có thêm 2 người tử vong.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, vụ TNGT xe ô tô khách nghiêm trọng trên làm 4 người tử vong, 3 người bị thương nặng và 11 người bị xây xát nhẹ được cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Thuận Châu.

Cơ quan chức năng xác định, ô tô khách 29 chỗ trong vụ tai nạn thuộc Hợp tác xã Vận tải xe Hồng Hà do Sở GTVT Hà Nội cấp phù hiệu. Xe có thời hạn kiểm định đến ngày 22/3/2023, được sản xuất năm 2014. Qua thiết bị giám sát hành trình, trước khi rơi xuống vực ô tô chạy với vận tốc 35 km/h.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo qui định.

(Nguồn: Môi trường & Đô thị)

DU XUÂN DỊP TẾT: NGÁN NGẨM CẢNH CHEN CHÚC

Nhiều người lựa chọn không đi chơi, thăm thú dịp Tết vì ngán ngẩm cảnh chen chúc, chật chội.

Sáng 27.1 (tức mùng 7 tháng Giêng), khu vực bán vé du thuyền và xe điện tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) chật kín khách. Ban quản lý chùa đã tổ chức hơn 10 điểm tư vấn bán vé nhưng không có nhân viên phân luồng dẫn đến tình trạng du khách nhốn nháo, chen lấn. Mỗi lượt có thể mất 10-15 phút xếp hàng mới mua được vé.

Cùng ngày, đông đảo người dân đã đổ về Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương, thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội) trẩy hội gây nên tình trạng ùn ứ ở chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội).

Từ chiều đến đêm mùng 7, nối sang ngày mùng 8 tháng Giêng, cả vạn lượt người từ khắp nơi đã đổ về chợ Viềng Phủ Dầy (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để mua bán, lễ lạt nhằm cầu tài lộc, may mắn trong năm mới Quý Mão 2023.

Từng là người rất hay đi đền, chùa vào các dịp Lễ, Tết nhưng hiện tại, anh Việt Anh (Lào Cai) đã hạn chế đến những nơi này vào các ngày lễ lớn.

"Năm 2019, tôi cùng bố mẹ và các cháu đến ngôi đền lớn ở quê. Lượng khách đổ đến đông đến nỗi tôi liên tục phải bế cháu trên tay. Chỉ mới đặt bé xuống một lát để đi lấy xe mà lạc mất, cả nhà tá hỏa đi tìm. May mắn là cháu chỉ chơi với một con chó cách đó 200m. Bây giờ không chỉ riêng việc đi du xuân đầu năm mà bất cứ dịp nào ở chỗ đông người tôi đều hạn chế tới", anh Việt Anh cho hay.

Chị Đinh Hoàng Trang (Hà Nội) cho rằng: Người Việt coi Tết là dịp để đi chơi “xả hơi”, có người chọn đi du lịch có người đi chùa vãn cảnh, xin lộc đầu năm, cũng có những người chỉ đến nhà họ hàng, bà con cô bác, bè bạn thăm hỏi, chúc Tết. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bộn bề, nhưng Tết đến, dường như tất cả mọi người đều tạm quên những phiền lo của năm cũ để đón chào một năm mới rực rỡ, nhiều may mắn.

"Với tôi du xuân không cần phải đến những nơi ồn ào, náo nhiệt. Du Xuân chỉ đơn giản là ra khỏi nhà, tận hưởng không khí mùa Xuân ấm áp, ngắm nhìn vạn vật nảy nở, sinh sôi. Cả một năm làm việc bận bịu, vất vả thì đây là lúc để chúng ta sống chậm lại thay vì vội vã, chen chúc, xô đẩy nhau...", chị Trang bày tỏ.

Tết năm nay, chị Trang cùng gia đình đến thăm họ hàng vào các ngày mùng 2, mùng 3 Tết và đã quay trở lại công việc từ ngày mùng 6 Tết Âm lịch. Chị dự định sẽ đưa cả nhà đi du lịch Phú Quốc (Kiên Giang) vào cuối tháng 2.2023.

Ngoài việc bị ám ảnh cảnh chen chúc đông người, chị N.T.T (Hà Đông) còn bị đối tượng xấu móc túi vào sáng ngày mùng 3 Tết Nguyên đán 2023. Mất tiền bạc và giấy tờ đầu năm khiến chị cảm thấy rất chán nản.

"Du xuân đầu năm là một phong tục lâu đời của người Việt. Đầu năm đi lễ đền, chùa để cầu bình an, may mắn. Chuyện bị móc túi không ai mong muốn xảy ra. Tôi nghĩ bây giờ mình bị móc mất tiền thì trong năm sẽ có nhiều sự may mắn bù đắp lại", chị T nói.

Cũng theo chị T, nếu đã chọn đi du xuân dịp đông người như thế này cần phải có sức khỏe tốt để di chuyển. Bên cạnh đó, người dân cần tỉnh táo, không nên mang nhiều tiền bạc, đồ đạc có giá trị lớn theo người, tránh các đối tượng xấu tiếp cận, chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Lao Động)

(Xem thêm:

=> 2 tàu cá cháy ngùn ngụt trong đêm; Tàu hỏa tông xe container; Cổng chào năm mới đổ sập; Cháu bé hóc hạt bí tử vong ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang