2 tàu cá cháy ngùn ngụt trong đêm; Tàu hỏa tông xe container; Cổng chào năm mới đổ sập; Cháu bé hóc hạt bí tử vong

2 TÀU CÁ VẮNG CHỦ CHÁY NGÙN NGỤT TRONG ĐÊM

Hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đang neo đậu ở Âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng thì bốc cháy dữ dội, đe dọa 60 tàu khác đang neo đậu gần kề.

Ngày 28-1, UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế được vụ cháy tàu cá tại âu thuyền Thọ Quang vào đêm qua. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27-1 (mùng 6 Tết), người dân phát hiện 2 tàu cá của ông Huỳnh Toàn (trú thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) và ông Tạ Thành Trọng (trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đang neo đậu sát bờ kè đường Vũng Thùng 9, thuộc Âu thuyền Thọ Quang thì bất ngờ bốc cháy.

Vì tàu cá neo đậu cách bờ, người dân địa phương không thể tiếp cận dập lửa nên gọi điện thoại báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC - CNCH trên sông đã điều phương tiện phối hợp với Công an quận Sơn Trà, các đội thuộc Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, Đồn Biên Phòng Sơn Trà và BQL Âu thuyền - Cảng cá Thọ Quang tổ chức chữa cháy.

Sau 2 giờ nỗ lực, đến 23 giờ 30 phút cùng ngày (27-1), đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, 2 tàu cá bị thiêu rụi phần cabin; không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chữa cháy đã khống chế, không cho lửa cháy lan, bảo vệ thành công khoảng 60 tàu, thuyền neo đậu liền kề.

(Nguồn: Người Lao Động)

Tàu hoả va chạm xe container chở sắt, Quốc lộ 1A ùn tắc hơn 1 giờ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h50 hôm nay 28/1 tại địa bàn xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đầu kéo tàu hỏa và xe container bị hư hỏng nặng.

Khoảng 8h50 hôm nay 28/1, tàu hoả chở khách theo hướng Bắc - Nam khi đi qua Quốc lộ 1A, địa bàn xã Văn Tự, huyện Thường Tín thì xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 15C-052.20 kéo theo romooc BKS15R-114.36 chở sắt.

Tại hiện trường, xe container đã di chuyển phần đầu xe sang phía đường bên kia, nhưng phần thùng xe chở theo nhiều đoạn thép dài vẫn kẹt lại phía sau. Vào thời điểm trên, barie chắn tàu đã kéo xuống.

Sau va chạm, phần đuôi như gần như bị cắt làm đôi, phần đầu tàu bị thủng vệt ngang. Vụ tai nạn không gây thương vong về người. Giao thông trên tuyến QL1A chạy qua huyện Thường Tín bị ùn tắc, kéo dài hơn 1 giờ.

Chỉ huy Đội CSGT đường sắt, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết: Sau tai nạn, lái xe ô tô đầu kéo bỏ đi (chưa tiến hành đo nồng độ cồn được). Đầu tàu hỏa bị hư hỏng hiện đang được kéo về ga để sửa chữa.

Phòng CSGT đang triển khai phân luồng hướng dẫn các phương tiện đi lại qua khu vực trên an toàn, tránh ùn tắc, đồng thời phối hợp với Công an huyện Thường Tín tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

(Nguồn: Môi trường & Đô thị)

Cổng chào mừng năm mới ở Nha Trang bị sập

Cổng chào cao chừng 5m nằm trên đường Trần Phú, giáp biển TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị đổ sập, khiến người đi đường hoảng loạn.

Hơn 19h ngày 27/1 (mùng 6 Tết), trong cơn gió giật mạnh, cổng chào cao khoảng 5m, rộng khoảng 15m, làm bằng thép được trang trí đèn led để chào mừng năm mới trên đường Trần Phú, TP Nha Trang bất ngờ đổ sập.

Bộ khung của cổng chào gãy đôi, đổ sập đè lên dải phân cách rồi chắn ngang đường, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Lúc này, khu vực trên có nhiều người đi qua, nhưng may mắn không ai bị thương. Giao thông qua khu vực trên ùn tắc.

Chính quyền địa phương, CSGT có mặt phân luồng, điều tiết giao thông. Dòng xe hướng Phạm Văn Đồng qua cầu Trần Phú được hướng dẫn đi qua đường Xóm Cồn để giảm ùn tắc.

Gần 22h, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang vẫn huy động nhiều công nhân khắc phục, dọn dẹp sự cố sập cổng chào.

Theo thông tin, cổng chào bị sập trên nằm trong hạng mục trang trí chúc mừng năm mới, do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý. Ngoài cổng chào này, đơn vị trên còn đề xuất lắp hệ thống trang trí ánh sáng nghệ thuật nhiều vị trí ở đường Trần Phú, vòng xoay Lê Thánh Tôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm... và một số điểm khác. Nguồn kinh phí do xã hội hóa.

(Nguồn: Vietnamnet)

Cháu bé nghi hóc hạt bí tử vong: Công an Quảng Ngãi thu thập hồ sơ bệnh án để điều tra

Cha bệnh nhi cho rằng bệnh viện tắc trách khi không nội soi đường thở dù gia đình đã báo cháu hóc hạt bí. Trong khi đó, bệnh viện khẳng định làm đúng; khi thăm khám cho bệnh nhi lúc nửa đêm thì cháu không còn ở phòng bệnh, người nhà đã tự ý đưa về...

Sáng 28-1, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin đã nắm được vụ việc bệnh nhi T.Đ.L.(3 tuổi; ở xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi) tử vong qua báo cáo của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

"Lực lượng Công an Quảng Ngãi đã có mặt, thu thập hồ sơ bệnh án, điều tra ban đầu. Chừng nào có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ thông tin" - lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết.

Trước đó, tối 27-1, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhi T.Đ.L. tử vong vào sáng cùng ngày.

Ông Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết bệnh viện đã thành lập Hội đồng Chuyên môn, phân tích, đánh giá quá trình tiếp đón, thăm khám, chẩn đoán, xử lý, theo dõi và chăm sóc đối với cháu L.

Hội đồng Chuyên môn xác định cháu L. nhập viện tại Khoa Nhi hô hấp lúc 21 giờ 35 phút tối 26-1 (mùng 5 Tết), được chẩn đoán viêm thanh khí phế quản, theo dõi di vật đường thở. Cháu L. được bác sĩ trực cấp cứu tiếp nhận khám cấp cứu kịp thời, nhanh chóng.

Theo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, bác sĩ đã khai thác đầy đủ tiền sử bệnh, thực hiện các xét nghiệm. Nhân viên y tế ca trực giải thích rõ ràng, cụ thể cho người nhà bệnh nhi. Cháu L. được các bác sĩ trực cấp cứu; khám tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh; cho chụp X-quang phổi, xét nghiệm công thức máu, soi tai mũi họng…

Sau khi thực hiện thăm khám, các bác sĩ hội chẩn, thống nhất cháu L. bị viêm thanh khí phế quản cấp, chẩn đoán phân biệt dị vật đường thở; điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm, khí dung. "Bệnh nhi có đáp ứng, tỉnh táo, môi hồng, đỡ khò khè" - báo cáo nêu.

Cũng theo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, bệnh nhi sau đó được theo dõi, chăm sóc đúng y lệnh: Mạch, nhiệt độ, nhịp thở liên tục; theo dõi trên monitor SPO2 và hướng dẫn ủ ấm tích cực. Tuy nhiên, lúc 23 giờ 15 phút mùng 5 Tết, điều dưỡng Khoa Nhi hô hấp đến chăm sóc nhưng không thấy cháu L. tại buồng bệnh (người nhà tự ý đưa bệnh nhi về) nên báo cáo bác sĩ trực.

"Khoảng 4 giờ sáng 27-1 (mùng 6 Tết), người nhà đưa cháu L. đến Khoa Cấp cứu và được chuyển thẳng lên Khoa Hồi sức tích cực chống độc với tình trạng mạch cổ không bắt được, tím tái, lồng ngực không di động, đồng tử giãn, bụng chướng, ngưng thở, ngưng tim ngoại viện không rõ nguyên nhân. Dù bác sĩ cố gắng hồi sức nhưng tình trạng hô hấp tuần hoàn không còn" - báo cáo nêu.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cùng nhân viên y tế đã gặp, giải thích tình trạng bệnh của cháu L. và động viên người nhà. Gia đình đồng ý không mổ tử thi và xin đưa cháu về nhà.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Chuyên môn đã phân tích, đánh giá tất cả quá trình tiếp nhận, khám chữa bệnh cho cháu L. Hội đồng Chuyên môn đi đến kết luận: "Cháu L. được tua trực tiếp đón, thăm khám, chẩn đoán, chỉ định xét nghiệm đúng quy trình; các nhân viên y tế phối hợp xử lý, hồi sức tích cực cho trẻ... Nhưng đáng tiếc, người nhà tự ý đưa bệnh nhi về, không ở bệnh viện nên không theo dõi, can thiệp, cấp cứu kịp thời".

"Cháu L. được chẩn đoán tử vong ngoại viện không rõ nguyên nhân" - lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi thông tin.

Anh Trần Văn Chi (33 tuổi, cha cháu L.) cho biết cháu bị hóc hạt bí lúc chơi cùng anh chị tại nhà. L. có biểu hiện ho, nôn và được gia đình đưa lên Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu. Đến khoảng 23 giờ tối 26-1, vì cháu nôn ói nhiều nên người nhà đưa về lau rửa, tắm nước nóng. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, cháu L. bị khó thở nặng nên người nhà đưa đến cấp cứu tại bệnh viện và được thông báo đã tử vong.

Anh Chi cho rằng bệnh viện tắc trách khi không nội soi đường thở dù gia đình đã báo cháu bị hóc hạt bí từ khi vào bệnh viện. Trong khi đó, bệnh viện khẳng định làm đúng; khi thăm khám cho L. lúc nửa đêm thì cháu không còn ở phòng bệnh, tự ý ra khỏi viện...

(Nguồn: Kenh14)

(Xem thêm:

=> Tai nạn liên hoàn, 2 người chết; Chìm tàu cá giữa biển; Vụ 'Tràng An thất thủ'; Ngập rác ngày Tết & gánh nặng vệ sinh ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang