- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Fentanyl là loại thuốc phiện tổng hợp dễ gây chết người, đã tấn công Lục quân Mỹ nặng nề nhất trong số các quân chủng.
Cha mẹ của trung sĩ Ronald Conley muốn biết con trai họ nằm chết trên sàn phòng tắm bao nhiêu ngày do ngộ độc fentanyl mà quân đội không hề hay biết. Anh trai của Kue Vue thì đặt câu hỏi, làm thế nào mà cậu trung sĩ nghiêm túc lại sa vào ma túy. Còn cha mẹ của Ari McGuire thắc mắc tại sao con họ không được đưa đi điều trị ngay lập tức khi anh có các triệu chứng nghiện trong một buổi tập luyện.
Không gia đình nào mong đợi họ sẽ nhận được những câu trả lời đầy đủ về việc con em họ đã chết vì fentanyl như thế nào.
Báo động nạn fentanyl trong quân đội
Fentanyl là loại thuốc phiện tổng hợp gây chết người, còn được gọi là "ma túy xác sống", đã tấn công Lục quân Mỹ nặng nề nhất trong số các quân chủng và gây ra số ca tử vong do quá liều kỷ lục vào năm 2021 - theo tờ Washington Post.
Nạn lạm dụng ma túy báo động trong quân đội đã khiến các nhà lập pháp phải lên tiếng. Hồi cuối tháng 5, họ đã đưa ra dự luật buộc Lầu Năm Góc công khai dữ liệu về tình trạng sử dụng ma túy quá liều mỗi năm, cũng như cải thiện việc điều trị cho các thành viên bị nghiện. Dự luật được đưa ra khi các chuyên gia cho rằng quân đội đã thực hiện kém việc theo dõi sử dụng thuốc quá liều, vốn đã gia tăng trong các quân nhân tại ngũ trong hai năm qua. Các biện pháp phòng ngừa, bao gồm xét nghiệm nước tiểu và phục hồi chức năng, thì không đạt được hiệu quả.
Thượng nghị sĩ Edward J. Markey và 5 nhà lập pháp khác, tác giả của dự luật trên, cũng chỉ ra rằng số ca tử vong do dùng ma túy quá liều ngày càng tăng tại căn cứ Fort Liberty, bang North Carolina và các căn cứ khác của Lục quân. Ông cảnh báo rằng “hàng trăm quân nhân đã thiệt mạng vì dùng ma túy quá liều và hàng ngàn người khác suýt tử vong".
Hạ nghị sĩ Seth Moulton đã gọi việc sử dụng ma túy quá liều trong toàn quân đội Mỹ là “một sự thất bại về thể chế và là mối đe dọa đối với nền quốc phòng của chúng ta.”
Việc thiếu dữ liệu rõ ràng càng trở nên phức tạp hơn do sự xuất hiện của fentanyl, chất ma túy tổng hợp gây ra mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng vì khả năng gây chết người và xu hướng pha trộn với các loại thuốc khác hoặc ngụy trang dưới dạng thuốc kê đơn.
Lục quân Mỹ đã mất 127 binh sĩ vì fentanyl từ năm 2015 đến năm 2022, theo hồ sơ mà tờ Washington Post có được thông qua Đạo luật Tự do Thông tin. Con số này nhiều hơn gấp đôi số quân nhân thiệt mạng trong các trận chiến ở Afghanistan trong cùng thời kỳ đó.
Ít nhất 27 binh sĩ đã chết vì fentanyl chỉ trong năm 2021, năm tổn thất nhất của Lục quân Mỹ. Lầu Năm Góc đã báo cáo với các nhà lập pháp trong một bức thư rằng fentanyl đã khiến hơn một nửa trong số 332 quân nhân chết vì ma túy từ năm 2017 đến năm 2021. Hơn 15.000 binh sĩ đã dùng ma túy quá liều nhưng vẫn sống sót trong khoảng thời gian đó.
Làn sóng gia tăng chết chóc của fentanyl
Ngoài thiệt hại sinh mạng cá nhân, các chuyên gia nhấn mạnh rằng nạn lạm dụng ma túy trong quân đội có thể làm suy yếu sự sẵn sàng và gắn kết của đơn vị. Lầu Năm Góc đã thừa nhận việc sử dụng ma túy là một vấn đề đối với quân đội và Lục quân cho biết họ đang tập trung giải quyết vấn đề này.
“Chăm sóc mọi người, bao gồm cả việc ngăn chặn lạm dụng thuốc kê đơn hoặc thuốc bất hợp pháp, là ưu tiên hàng đầu của Lục quân. Một lần dùng ma túy quá liều là quá nhiều", phát ngôn viên Heather Hagan trả lời phỏng vấn của Washington Post.
Một số gia đình nói rằng, họ tin tưởng người thân của họ không có thói quen sử dụng ma túy trước khi nhập ngũ. Đối với nhiều gia đình, việc lạm dụng ma túy đặc biệt đau đớn vì họ tin tưởng quân đội sẽ nuôi dưỡng con cái họ và mang đến cho chúng một tương lai tươi sáng.
Carole DeNola, người có con trai tên Ari McGuire, chết vì dùng quá liều fentanyl vào năm 2019, đã thúc giục các quan chức quân đội can thiệp sớm hơn khi họ biết về nạn lạm dụng ma túy. Một cuộc điều tra của Lục quân về cái chết của con trai bà cho biết các chỉ huy của cậu ta lẽ ra phải thực hiện "các bước tích cực hơn để tìm cách cai nghiện" cho McGuire.
"Điểm nóng" North Carolina
Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng tỷ lệ trên 100.000 thành viên của quân đội chết vì bất kỳ loại ma túy quá liều nào vẫn thấp hơn tỷ lệ quốc gia đối với dân thường. Tuy nhiên, tại một số điểm nóng, như bang North Carolina và tiểu bang Washington, tỷ lệ tử vong do ma túy của quân nhân cao gần bằng với phần còn lại của tiểu bang. Bang Texas, nơi có khoảng 17% quân nhân nhập ngũ Lục quân, có tỷ lệ binh sĩ tử vong cao hơn dân số bang nói chung.
Hiện nay, Fort Liberty, căn cứ của Sư đoàn Dù 82 và Bộ Tư lệnh Hoạt động Đặc biệt của Lục quân, có thành viên sử dụng ma túy quá liều nhiều hơn bất kỳ cơ sở nào khác của Lục quân. Ít nhất 29 binh sĩ được giao nhiệm vụ đã tử vong vì fentanyl từ năm 2015 đến năm 2022, theo dữ liệu mà Washington Post thu được
Fentanyl là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người Mỹ từ 18 đến 49 tuổi. Loại thuốc phiện tổng hợp này mạnh gấp 50 lần so với heroin và tính nhỏ gọn của nó khiến việc buôn lậu dễ dàng hơn nhiều.
Bất chấp số lượng người Mỹ tử vong kỷ lục vì fentanyl, các quan chức liên bang đã phản ứng chậm chạp. Cảnh sát chống ma túy Mỹ nói rằng gần như không thể ngăn chặn dòng chảy của fentanyl.
Fentanyl sản xuất nhanh và dễ dàng hơn so với các chất ma túy có nguồn gốc từ thực vật như heroin. Nó có thể được sản xuất trong một phòng thí nghiệm nhỏ với các hóa chất tương đối dễ tiếp cận. Toàn bộ quá trình để ra thành phẩm có thể chỉ mất vài ngày.
Chính quyền Mỹ đã liên tiếp thất bại trong việc triển khai công nghệ để phát hiện các loại thuốc này. Và khi nạn buôn bán fentanyl bùng nổ, hợp tác chống ma túy với Mexico lại trở nên xấu đi.
(Nguồn: Soha)
Chính phủ Mỹ đã công bố chính sách hạn chế thị thực mới, nhằm ngăn chặn tình trạng quan chức nước ngoài trợ giúp những kẻ đào tẩu né tránh hệ thống tư pháp Mỹ.
Theo Reuters, trong ngày 21/6 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố chính sách thị thực mới mang tên Fallon Smart. Chính sách này sẽ hạn chế thị thực với quan chức nước ngoài nếu bị phát hiện hỗ trợ những đối tượng vi phạm pháp luật hay phạm nhân đào tẩu khỏi nước Mỹ. Ngoài ra, gia đình của các quan chức này cũng sẽ bị hạn chế thị thực.
"Bộ Ngoại giao cam kết ngăn chặn tình trạng đào tẩu nhằm trốn tránh hệ thống tư pháp của Mỹ. Các quan chức và cơ quan đại diện nước ngoài có trách nhiệm phải giải trình nếu hỗ trợ những đối tượng như vậy", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói.
Cũng theo ông Blinken, chính sách thị thực mới được được đặt theo tên của Fallon Smart, một bé gái 15 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ đâm xe ở Oregon năm 2016. Tới năm 2018, truyền thông Mỹ thông báo về việc người đàn ông phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Smart đã trốn khỏi Mỹ. Người này được cho là có quốc tịch Ả Rập Xê Út, và chính phủ Ả Rập Xê Út nhiều khả năng đã hỗ trợ quá trình đào tẩu.
Trong cùng ngày, ông Ron Wyden - Thượng nghị sĩ bang Oregon, đã bày tỏ sự ủng hộ với chính sách thị thực mới. Ông Wyden nhấn mạnh, "Mỹ không có chỗ dành cho những quan chức nước ngoài trợ giúp nghi phạm hình sự lách luật".
(Nguồn: Vietnamnet)

(Ảnh minh họa).
Ít nhất hai đảng viên Cộng hòa theo đường lối cứng rắn có kế hoạch tìm cách buộc Hạ viện biểu quyết về việc có nên luận tội Tổng thống Dân chủ Joe Biden và các thành viên trong chính quyền của ông hay không, bất chấp sự phản đối của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, người lo ngại rằng những động thái như vậy có nguy cơ phá hoại các cuộc điều tra của quốc hội.
Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ bỏ phiếu trong tuần này về nghị quyết luận tội ông Biden vì bị cáo buộc vi phạm lời thề của ông khi không thực thi luật di trú và bảo đảm biên giới Hoa Kỳ-Mexico trước ma túy tổng hợp, fentanyl.
“Các đảng viên Cộng hòa cần đoàn kết với nhau và đưa ông này ra khỏi văn phòng vì ông ta lơ là nhiệm vụ ở Biên giới phía Nam,” tác giả của nghị quyết, dân biểu Lauren Boebert, viết trên Twitter ngày 21/6.
Nỗ lực này ít có cơ may tiến tới tại Hạ viện, nơi mà đảng Cộng hòa kiểm soát với tỷ số sít sao 222-212 và nơi mà nhiều đảng viên Cộng hòa dự đoán các đối thủ sẽ có phiếu bầu để ngăn dự luật được đưa ra toàn thể Hạ viện.
Một số thành viên đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã háo hức luận tội ông Biden như một hành động trả thù sau khi người tiền nhiệm của ông, đảng viên Cộng hòa Donald Trump, bị Hạ viện lúc đó do đảng Dân chủ kiểm soát luận tội hai lần, một lần về Ukraine và một lần vì những hành động của ông trước vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội hôm 6/1/2021.
Đảng Cộng hòa ở Thượng viện trong cả hai trường hợp đều tha bổng ông Trump.
Một người theo đường lối cứng rắn khác, dân biểu Marjorie Taylor Greene, cho biết bà đang lên kế hoạch đưa ra các nghị quyết để luận tội ông Biden, hai thành viên trong Nội các của ông, Giám đốc FBI Christopher Wray và một chưởng lý Hoa Kỳ đang truy tố những người tham gia vụ tấn công Điện Capitol.
Chủ tịch Hạ viện McCarthy cho biết ông phản đối cuộc biểu quyết một lần để luận tội ông Biden trong khi các cuộc điều tra của ủy ban về các giao dịch kinh doanh của gia đình Tổng thống và chính quyền Biden vẫn đang được tiến hành.
“Việc đưa ra toàn thể Hạ viện thực sự gây hại cho cuộc điều tra mà chúng tôi đang tiến hành,” ông McCarthy nói với báo giới.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Ian Sams trên Twitter bác bỏ các đề xuất vừa kể là “trò chính trị vô căn cứ.”
Bà Greene, người đã đưa ra các cáo trạng chính thức luận tội ông Biden và các quan chức khác, nói với các phóng viên rằng sự chia rẽ nội bộ đang ngăn cản đảng Cộng hòa thông qua các dự luật luận tội trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện.
Bà Boebert đưa ra đề nghị của bà như một cái gọi là giải pháp ưu tiên, có thể được bỏ phiếu trong vòng hai ngày lập pháp và bà Greene cho biết bà sẽ xem xét một động thái tương tự.
“Tôi đang chuyển chúng thành ưu tiên để sử dụng khi tôi cảm thấy cần thiết,” bà Greene nói về các dự luật luận tội của bà đối với ông Biden, ông Wray, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas và Chưởng lý Hoa Kỳ Matthew Graves.
Bà Greene là một trong số ít đảng viên Cộng hòa lên tiếng ủng hộ công khai nghị quyết luận tội của bà Boebert.
(Nguồn: VOA)
Mỹ và các quốc gia phương Tây đã áp đặt một số vòng trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar kể từ khi họ lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021.
Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Bộ Quốc phòng Myanmar và 2 ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước mà họ cho rằng tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch giữa chính quyền quân sự và thị trường nước ngoài, bao gồm cả vũ khí và thiết bị quân sự từ Nga.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng quân đội Myanmar đã dựa vào các nguồn nước ngoài, bao gồm cả các thực thể của Nga đang bị trừng phạt, để mua và nhập khẩu vũ khí, thiết bị và nguyên liệu thô để sản xuất vũ khí.
Washington cáo buộc Bộ Quốc phòng nhập khẩu hàng hóa và trang thiết bị trị giá ít nhất 1 tỷ USD kể từ năm 2021.
Các hạn chế mới, được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 21/6, bao gồm việc chặn tất cả các giao dịch liên quan đến Mỹ với Bộ Quốc phòng Myanmar, ngân hàng ngoại thương Myanmar (MFTB) và ngân hàng thương mại và đầu tư Myanmar (MICB).
Một báo cáo hồi tháng 2 của tổ chức nhân quyền Mỹ EarthRights International cho biết, hai ngân hàng này là “kho ngoại tệ” của chính phủ Myanmar và hiện nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền.
Theo EarthRights, chính quyền quân sự Myanmar dựa vào ngoại tệ để mua nhiên liệu máy bay, các bộ phận để sản xuất vũ khí nhỏ và các nguồn cung cấp khác không thể mua được bằng đồng kyat của Myanmar.
“Kết quả, các biện pháp trừng phạt đối với MFTB và MICB có thể góp phần đáng kể vào việc cắt đứt khả năng tiếp cận ngoại tệ của chính quyền quân sự, đặc biệt nếu được kết hợp với việc thực thi mạnh mẽ”, tổ chức này cho biết.
Người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun hôm 20/6 cho biết họ không lo lắng về bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào, bởi Myanmar đã trải qua các lệnh trừng phạt trước đây.
Ông Zaw cũng cho rằng Mỹ đang đẩy Myanmar tới một cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị, và các biện pháp trừng phạt mới sẽ không gây tổn hại cho nền kinh tế nước này vì các dịch vụ ngân hàng quốc tế cũng được cung cấp bởi các ngân hàng tư nhân địa phương và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
“Mỹ làm điều này chỉ để gây khó khăn về kinh tế và chính trị. Những điều này sẽ gây ra sự chậm trễ không cần thiết trong khi chúng ta tiến tới hệ thống dân chủ đa đảng”, ông Zaw nhận định.
Mỹ trước đây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 2 ngân hàng này vào năm 2003, nhưng đã dỡ bỏ vào năm 2016.
Những biện pháp trừng phạt được đưa ra hôm 21/6 là những động thái mới nhất trong một loạt hành động chống lại các tướng lĩnh đã lật đổ chính phủ dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào năm 2021.
Chính phủ quân sự do ông Min Aung Hlaing lãnh đạo đã phải vật lộn để ổn định nền kinh tế đã suy giảm 18% vào năm ngoái và hiện đang phải đối mặt với lạm phát tăng vọt, đồng tiền suy yếu và dự trữ ngoại tệ thu hẹp.
Tờ Bangkok Business News trích dẫn các nguồn tin Thái Lan cho biết, lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến tài chính của Thái Lan và các quốc gia khác trong khu vực vì mối liên hệ của họ với các ngân hàng địa phương
(Nguồn: Người Đưa Tin)

(Ảnh minh họa).
Lần đầu tiên Hoa Kỳ đón tiếp thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với nghi thức cấp Nhà nước, kể từ khi ông lên cầm quyền năm 2014. Thủ tướng Ấn Độ là vị khách thứ ba được chính quyền Joe Biden đón tiếp với nghi thức long trọng nhất, sau tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.
Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đón tiếp thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng ngày 21/06/2023. AP - Evan Vucci
Hôm qua, 21/06/2023, thủ tướng Ấn Độ đã có bữa ăn tối riêng với tổng thống Joe Biden cùng phu nhân Jill Biden. Hôm nay, 22/06, lãnh đạo Ấn Độ sẽ phát biểu tại Quốc Hội Mỹ, trước buổi dạ tiệc trọng thể. Cho đến nay, chỉ có các nguyên thủ quốc gia mới được nước Mỹ tiếp đón như vậy. Nhà Trắng đã phải phá lệ, tạo ra một thể thức chưa từng có, ‘‘công du chính thức cấp nhà nước’’, để có thể tiếp thủ tướng Ấn Độ, chỉ là người đứng đầu chính phủ, với nghi thức long trọng nhất này.
Chính quyền Mỹ đặt rất nhiều hy vọng vào hợp tác Ấn Độ - Hoa Kỳ. Theo AFP, người phát ngôn của Nhà Trắng John Kirby hôm 20//06 đã nhấn mạnh : ‘‘Mối quan hệ song phương này, mà theo chúng tôi sẽ là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất với tương lai của thế giới, có một tiềm năng vô cùng lớn’’. Với chuyến công du của thủ tướng Modi, chính quyền Mỹ muốn tăng cường các quan hệ thương mại, công nghệ và quân sự với Ấn Độ. Trong dịp này, dự kiến Washington sẽ chính thức thông báo cấp phép cho tập đoàn Mỹ US Electrics sản xuất các động cơ phản lực của chiến đấu cơ tại Ấn Độ.
Quyết định nói trên đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ Ấn - Mỹ, đáp ứng nhu cầu của Ấn Độ phát triển nền công nghiệp quốc phòng trong nước, và chủ trương của Washington muốn siết chặt quan hệ của New Delhi, để Ấn Độ giảm lệ thuộc vào Nga về quân sự. Theo chuyên gia Richard Rossow, Center for Strategic and International Studies (CSIS), đối mặt với các đe dọa từ Trung Quốc, Ấn Độ sẵn sàng ‘‘tăng cường hợp tác quân sự’’ với Hoa Kỳ.
Trong chuyến công du Hoa Kỳ lần này, thủ tướng Modi cũng có quyết định hiếm có: Trả lời báo giới cùng lãnh đạo nước chủ nhà. Theo Reuters, kể từ khi lên nắm quyền, thủ tướng Modi chưa bao giờ họp báo, ngoại trừ một lần vào năm 2019. Các chính trị gia đảng Dân Chủ hy vọng tổng thống Joe Biden nhân dịp này sẽ công khai chỉ trích thủ tướng Modi về những vi phạm nhân quyền tại Ấn Độ. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên án việc chính quyền Biden đón tiếp long trọng nhà lãnh đạo Ấn Độ, trong lúc chính quyền Modi bị lên án về nhiều vụ đàn áp người theo đạo Hồi tại vùng Cachemire, cũng như các ‘‘áp lực’’ nhắm vào các đối thủ chính trị và giới truyền thông.
(Nguồn: RFI)
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH Anh vinh danh; Trại sách cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng ở châu Âu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Vùng biển hoang sơ thành thiên đường du lịch; Chiến lược tích trữ vàng; Tân hoa hậu Miss Universe Vietnam bị phạt; Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp 3.600 tỷ
Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Người Việt hải ngoại: NSƯT biệt thự cả Việt Nam, Mỹ; 2 năm liền giành HCV Olympic Toán; Du học sinh quá hạn visa ở Hàn; V.League phát hiện báu vật; HIU mở cơ hội tại Đức, Nhật
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá