Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Hiện chưa rõ ByteDance sẽ bán TikTok hay liệu Trung Quốc có đồng ý với bất kỳ hình thức bán ứng dụng nào ở Mỹ hay không.
Tỷ phú Frank McCourt, người đứng đầu liên minh Project Liberty, một trong những bên đang chạy đua mua lại TikTok, cho biết ông sẵn sàng chia sẻ quyền sở hữu ứng dụng này miễn là nó được vận hành trên nền tảng chia sẻ video ngắn do tổ chức phi lợi nhuận của ông phát triển.
Tuyên bố của ông McCourt được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuần trước nói rằng ông muốn Mỹ nắm giữ "50% cổ phần trong một liên doanh" với TikTok.
Tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã giữ nguyên luật yêu cầu công ty mẹ ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok hoặc đối mặt với lệnh cấm. Vì TikTok không được bán trước thời hạn cuối tuần trước, ứng dụng này đã bị đóng cửa đối với người dùng Mỹ và cũng bị xóa khỏi các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google. Tuy nhiên, TikTok đã bắt đầu khôi phục một số dịch vụ vào ngày 19/1 sau khi ông Trump cho biết sẽ ký sắc lệnh hành pháp hoãn lệnh cấm ứng dụng này, và đã thực hiện vào ngày 20/1.
Sắc lệnh hành pháp mới cho phép TikTok tiếp tục hoạt động trong 75 ngày nữa.
Với những diễn biến phức tạp, ông McCourt cho biết ông sẵn sàng với bất kỳ thỏa thuận thương mại nào, bao gồm cả việc chỉ nắm giữ 50% cổ phần thay vì toàn bộ quyền sở hữu. Điều kiện của ông McCourt là TikTok phải chạy trên công nghệ có tên Giao thức Mạng xã hội phân tán (DSNP), được giám sát bởi Project Liberty, tổ chức phi lợi nhuận do tỷ phú này sáng lập.
Hiện chưa rõ ByteDance sẽ bán TikTok hay liệu Trung Quốc có đồng ý với bất kỳ hình thức bán ứng dụng nào ở Mỹ hay không.
Project Liberty đang tổ chức đấu thầu mua lại TikTok với sự tham gia của một liên minh các nhà đầu tư khác. Dự án này được gọi là "Đấu thầu của người dân cho TikTok," nhưng vẫn có những người mua tiềm năng khác.
Ngày 21/1, ông Trump cho biết sẽ cân nhắc khả năng Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla Elon Musk hoặc Chủ tịch của tập đoàn phần mềm máy tính Oracle Larry Ellison mua lại TikTok. Bình luận này được đưa ra sau khi có thông tin rằng Chính phủ Trung Quốc đã xem xét một kế hoạch liên quan đến việc ông Musk mua lại các hoạt động của TikTok.
Ngôi sao YouTube MrBeast, tên thật là Jimmy Donaldson, cùng với một nhóm nhà đầu tư cũng đang chuẩn bị đấu thầu mua lại TikTok, luật sư của ông đã xác nhận với các phương tiện truyền thông trong tuần này.
ByteDance (công ty mẹ của TikTok) đang dồn nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) với kế hoạch chi hơn 12 tỷ USD cho AI trong năm 2025, tờ Financial Times đưa tin. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ByteDance đang đối mặt với áp lực từ Washington phải bán ứng dụng chia sẻ video phổ biến của mình tại Mỹ.
Một phát ngôn viên của ByteDance cho biết, thông tin về kế hoạch của công ty do các nguồn ẩn danh cung cấp là không chính xác.
Theo Financial Time, ByteDance có kế hoạch chi 40 tỷ nhân dân tệ (5,50 tỷ USD) để mua chip AI tại Trung Quốc trong năm 2025. Bên cạnh đó, công ty sẽ đầu tư khoảng 6,8 tỷ USD ở nước ngoài để tăng cường khả năng đào tạo mô hình nền tảng bằng cách sử dụng các chip tiên tiến của Nvidia.
Khoảng 60% đơn đặt hàng chip bán dẫn trong nước của ByteDance sẽ được chuyển cho các nhà cung cấp Trung Quốc như Huawei và Cambricon, trong khi phần còn lại sẽ được chi cho các chip Nvidia đã được "làm giảm hiệu suất" để phù hợp với các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.
Cũng theo Financial Times, Trung Quốc đã đưa ra hướng dẫn không chính thức cho các công ty công nghệ của mình mua ít nhất 30% chip từ các nhà cung cấp trong nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh vào ngày 20/1 để hoãn lệnh cấm TikTok, ban đầu dự kiến có hiệu lực từ ngày 19/1.
Dự án Stargate do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố có tiềm năng thay đổi hoàn toàn ngành công nghệ, nhưng cũng đi kèm nhiều dấu hỏi.
"Dự án Stargate sẽ đầu tư ít nhất 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI tại Mỹ. Dự án lớn lao này là tuyên bố vang dội về niềm tin vào tiềm năng của nước Mỹ dưới thời tổng thống mới", ông Trump cho biết trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 21/1.
CEO OpenAI Sam Altman, CEO SoftBank Masayoshi Son, nhà sáng lập Oracle Larry Ellison tham dự buổi lễ và cho rằng Stargate có thể mang tính cách mạng, giúp cải thiện cuộc sống con người và giải quyết nhiều vấn đề với sức mạnh AI.
"Tôi nghĩ đây sẽ là dự án quan trọng nhất thời đại này", Altman phát biểu.
Nhiều nhà phân tích đồng tình với tuyên bố trên, cho rằng Stargate đang nắm giữ những tiềm năng có thể thay đổi ngành công nghệ Mỹ trong tương lai.
Dự án Stargate là gì?
Stargate là dự án dẫn đầu bởi OpenAI, Oracle của Mỹ và SoftBank của Nhật Bản, với cam kết đầu tư ban đầu 100 tỷ USD. CEO SoftBank nói mục tiêu hiện tại là nâng khoản đầu tư lên 500 tỷ USD trong vòng 4 năm, hoặc trước khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc. Công ty chịu trách nhiệm tài chính cho dự án, trong khi OpenAI giám sát vận hành.
Stargate sẽ đặt tại đâu?
Khoản đầu tư vào Stargate được dùng để xây dựng các trung tâm dữ liệu hỗ trợ phát triển AI, trong đó nhiều cơ sở đang được xây dựng ở bang Texas. Mục tiêu là tạo ít nhất 10 trung tâm dữ liệu, sau đó mở rộng lên 20 cơ sở, mỗi địa điểm có diện tích hơn 46.400 m2. Các địa điểm tiềm năng khác trên khắp nước Mỹ đang được đánh giá thêm.
Các trung tâm dữ liệu này do OpenAI giám sát và sử dụng. Nhà sáng lập Oracle nhấn mạnh khả năng của AI trong cải cách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cho biết các công cụ mà OpenAI và SoftBank cung cấp đang giúp phát triển vaccine ung thư.
Stargate tạo ra bao nhiêu việc làm ở Mỹ?
Stargate sẽ tuyển dụng nhân sự trong các lĩnh vực xây dựng, vận hành và nhiều mảng khác. Tổng thống Trump tuyên bố dự án "tạo ra gần như ngay lập tức" hơn 100.000 việc làm cho người Mỹ. OpenAI cũng khẳng định Stargate "mang đến hàng trăm nghìn việc làm cho người Mỹ".
Chính sách của ông Trump về AI sẽ như thế nào?
Tổng thống Trump thể hiện sự thay đổi rõ rệt về chính sách AI so với cựu tổng thống Joe Biden. Chỉ vài giờ sau khi nhậm chức, ông bãi bỏ các quy định trong lĩnh vực AI của người tiền nhiệm.
Giới chuyên coi dự án Stargate là dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump khuyến khích đầu tư và tăng trưởng về AI, coi đây là biện pháp củng cố sức mạnh của Mỹ khi cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc.
"Vai trò quan trọng của SoftBank trong Stargate thể hiện ông Trump không quyết tâm gạt bỏ công ty nước ngoài khỏi nỗ lực của Mỹ trong tham vọng thống trị AI, miễn là họ đặt trụ sở tại các quốc gia đồng minh. Tổng thống Trump dường như ít quan tâm đến biện pháp kiểm soát AI hơn người tiền nhiệm", John Higgins, nhà kinh tế của công ty tư vấn Capital Economics, nêu quan điểm.
Tại sao vẫn có người hoài nghi về Stargate?
Tuy nhiên, dự án cũng đặt ra nhiều hoài nghi, trong đó tỷ phú Elon Musk, cố vấn thân cận của ông Trump. "Họ thực sự không có đủ tiền. SoftBank chỉ có chưa đến 10 tỷ USD đảm bảo. Tôi biết điều này từ một nguồn rất đáng tin cậy", Musk nói trên X ngày 22/1.
CEO OpenAI khẳng định thông tin "dự án không đủ tiền" là sai và Musk "chắc chắn biết" điều đó. Sam Altman cũng ngỏ lời mời Musk đến thăm địa điểm đầu tiên đang được xây dựng và nhấn mạnh dự án "là điều tuyệt vời" cho nước Mỹ.
Ngoài Musk, một số người cũng đặt câu hỏi liệu khoản đầu tư Stargate có thực sự đạt mức 500 tỷ USD không. "Phải chờ xem họ thực sự chi số tiền đó không", Higgins viết.
Musk cũng có mâu thuẫn công khai với OpenAI. Trong vụ kiện năm 2024, Musk cáo buộc công ty này và CEO Altman đã vi phạm tuyên bố về sứ mệnh ban đầu, đặt lợi nhuận lên trên lợi ích của nhân loại.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 23/1 nói với các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu rằng họ nên sản xuất sản phẩm tại Hoa Kỳ để tránh thuế nhập khẩu và được hưởng mức thuế suất thấp.
Ông Trump, phát biểu qua hội nghị truyền hình từ Washington đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, cảnh báo về mức thuế quan mới của Hoa Kỳ “khác nhau” với tất cả các nước.
“Thông điệp của tôi gửi đến mọi doanh nghiệp trên thế giới rất đơn giản: hãy đến sản xuất sản phẩm của bạn tại Mỹ và chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế thấp nhất trong số các quốc gia trên thế giới”, ông Trump nói với một nhóm giám đốc điều hành doanh nghiệp.
“Nhưng nếu bạn không sản xuất sản phẩm của mình tại Mỹ, đó là quyền của bạn, thì rất đơn giản, bạn sẽ phải trả thuế, ông Trump nói. “Số tiền khác nhau, nhưng mức thuế sẽ chuyển hàng trăm tỷ đô la và thậm chí hàng nghìn tỷ đô la vào Kho bạc của chúng tôi để củng cố nền kinh tế và trả nợ”.
Ông Trump đã đề xuất mức thuế doanh nghiệp 15% đối với các công ty sản xuất tại Hoa Kỳ, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Quốc hội.
Ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình vào ngày 20/1 mà không áp dụng ngay các mức thuế mà ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử, bao gồm mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu toàn cầu và 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc.
Nhưng vào thời điểm đó, ông cho biết Canada và Mexico phải đối mặt với mức thuế 25% từ ngày 1 tháng 2 đối với hàng hóa mà họ gửi đến Hoa Kỳ vì tình trạng nhập cư bất hợp pháp và vận chuyển ma túy bất hợp pháp, bao gồm cả fentanyl, qua biên giới Hoa Kỳ. Ông Trump hôm 21/1 đã gia hạn thời hạn chót là ngày 1 tháng 2 cho Trung Quốc, đe dọa áp thuế 10%.
Ông Trump đã nói rằng Canada và Mexico phải ngăn chặn dòng di dân và fentanyl, nhưng không có cuộc thảo luận nào về các cuộc đàm phán về vấn đề này. Ông Trump đã nói trong những ngày gần đây rằng Liên hiệp châu Âu cũng sẽ phải đối mặt với thuế quan.
“Chúng tôi sẽ yêu cầu các quốc gia khác tôn trọng”, ông Trump nói.
Chỉ trích Canada
Ông Trump đã chỉ trích Canada vì thặng dư thương mại hàng năm “khổng lồ” của nước này với Hoa Kỳ, mà ông đã nhầm lẫn khi nêu là 200 tỷ đến 250 tỷ đô la.
Theo dữ liệu của Cục Thống kê, thặng dư hàng hóa của Canada với Hoa Kỳ là 64,3 tỷ đô la vào năm 2023, chủ yếu là do Hoa Kỳ nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Canada trị giá hơn 130 tỷ đô la.
Ông cho biết Canada, đối tác thương mại lớn thứ hai của Hoa Kỳ sau Mexico, “rất khó để đối phó trong nhiều năm” về các vấn đề thương mại, đồng thời nói thêm rằng quốc gia láng giềng phía bắc Hoa Kỳ có thể tránh được thuế quan bằng cách trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ.
“Chúng ta không cần họ sản xuất ô tô cho chúng ta, và họ sản xuất rất nhiều ô tô. Chúng ta không cần gỗ của họ vì chúng ta có rừng của riêng mình, v.v., v.v.”, ông Trump nói. “Chúng ta không cần dầu và khí đốt của họ. Chúng ta có nhiều hơn bất kỳ ai.”
Thuế quan mới của Hoa Kỳ đối với Canada và Mexico sẽ phá vỡ một hiệp định thương mại tự do hỗ trợ hơn ba thập niên thương mại miễn thuế của Bắc Mỹ.
‘Mối quan hệ công bằng’ với Trung Quốc
Ông Trump nói ông muốn Hoa Kỳ có “sân chơi bình đẳng” với Trung Quốc về thương mại và lên án thâm hụt thương mại “khổng lồ” của Hoa Kỳ với Trung Quốc, mà ông đã nhầm lẫn khi nêu là 1,1 nghìn tỷ đô la, một con số tương ứng với thâm hụt thương mại hàng hóa toàn cầu của Hoa Kỳ trong 11 tháng đầu năm 2024.
Theo dữ liệu của Cục Thống kê, thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ với Trung Quốc là 279,1 tỷ đô la vào năm 2023, giảm so với mức đỉnh điểm là 418,2 tỷ đô la vào năm 2018.
“Chúng ta không cần phải làm cho nó trở nên phi thường”, ông Trump nói, ám chỉ đến thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc. “Chúng ta phải biến nó thành một mối quan hệ công bằng. Hiện tại, đó không phải là một mối quan hệ công bằng”.
Ông Trump không đưa ra manh mối mới về các bước tiếp theo cụ thể của chính quyền ông để thực hiện thuế quan.
Tất cả các lựa chọn nội các kinh tế hàng đầu của ông vẫn đang chờ Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận, bao gồm ứng cử viên Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent, ứng cử viên Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và ứng cử viên Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer.
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ John Thune nói với Reuters rằng Thượng viện có thể bỏ phiếu về đề cử của ông Bessent vào cuối tuần. Ông Lutnick, người đứng đầu công ty môi giới Cantor Fitzgerald, sẽ phải đối mặt với phiên điều trần xác nhận của Thượng viện vào ngày 29/1, nhưng chưa có phiên điều trần nào được lên lịch cho ông Greer.
Tổng thống Mỹ cho rằng bằng cách đóng góp cho NATO, Washington đang bảo vệ các thành viên khác trong khối nhưng không nhận lại gì.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ nêu hoài nghi về việc Washington có nên chi tiền cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không.
Ông Trump chia sẻ với báo chí tại phòng Bầu dục sau khi phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ): "Tôi không chắc liệu chúng tôi có nên chi khoản tiền nào không, nhưng chúng tôi chắc chắn nên giúp (các nước thành viên NATO). Chúng tôi đang bảo vệ họ. Nhưng họ thì không bảo vệ chúng tôi".
Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại yêu cầu các nước thành viên khác tăng ngân sách quốc phòng từ 2% lên thành 5% GDP.
Đây là mức tăng cực kỳ lớn và chưa có nước NATO nào đạt được, kể cả Mỹ.
Ông Trump đã nhắc về mức tăng trên vài lần trong thời gian qua. Trong bài phát biểu trực tuyến tại WEF ngay trước đó, ông cũng nhắc đến vấn đề này.
Giới phân tích nhận định con số này là bất khả thi với mọi thành viên NATO. Do đó, gần như chắc chắn tổ chức này sẽ bác bỏ con số 5%.
Tuy nhiên, NATO dự kiến vẫn bàn về việc nâng mức đóng góp tối thiểu trong hội nghị thượng đỉnh tới đây của tổ chức này vào tháng 6.
Nhiều chuyên gia dự đoán mức đóng góp mới sẽ được nâng lên thành 3% GDP.
Dù thấp hơn nhiều so với mốc được ông Trump đề ra, 3% vẫn bị đánh giá là bài toán khó với không ít quốc gia. Hiện có đến 8 nước thành viên NATO, tương đương một phần tư khối, chưa thể đạt mức đóng góp hiện tại là 2%.
Hầu hết các nước đã đạt được cũng phải chật vật để nâng được lên và duy trì ở mức đó.
Bất chấp quan điểm hoài nghi NATO được ông Trump thể hiện, ngày 22-1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vẫn có cuộc đối thoại khá thân thiện với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
Tại đây, ông Rubio củng cố cam kết của Mỹ với liên minh này, trong khi cả hai "đối thoại về tầm quan trọng của việc có những đồng minh với tiềm năng quốc phòng lớn và khả năng san sẻ gánh nặng thực thụ".
Bị Tổng thống Donald Trump “gọi tên” trong danh sách các nước sẽ bị tăng thuế hàng xuất khẩu vào Mỹ, các nước đang cân nhắc các biện pháp đối phó, đáp trả. Tổ chức Thương mại Thế giới cảnh báo về một cuộc chiến tranh thương mại rộng khắp có thể xảy ra, với những hậu quả thảm khốc.
Tới nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo sẽ áp thuế quan đối với Trung Quốc và các quốc gia thành viên khác của Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, Mexico, Canada và các nước châu Âu.
Qua chính sách thuế, ông Donald Trump muốn giảm thâm hụt thương mại của Mỹ; và bằng cách làm cho hàng hóa nhập khẩu đắt đỏ hơn, vị Tổng thống Mỹ cũng muốn khuyến khích người tiêu dùng và doanh nghiệp mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất hoặc sản xuất tại Mỹ.
Tuy nhiên, tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, hôm qua (23/1), Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), bà Ngozi Okonjo-Iweala cảnh báo, các đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể gây ra cuộc chiến tranh thương mại, với việc các nước áp thuế trả đũa lẫn nhau. Điều này sẽ khiến kinh tế toàn cầu “gánh” hậu quả thảm khốc.
“Nếu chúng ta trả đũa kiểu ăn miếng trả miếng, dù là thuế quan 25%, hay 60% và quay lại thời điểm những năm 1930, chúng ta sẽ chứng kiến GDP toàn cầu giảm hai chữ số. Thật thảm khốc. Mọi người sẽ phải trả giá, tất cả mọi người. Và các nước nghèo sẽ phải trả giá nhiều hơn nữa. Giả sử chúng ta chia thành hai khối thương mại và bạn biết đấy, chúng ta đang giao dịch, không phải giao dịch trên toàn thế giới, chúng ta sẽ mất 6,4% GDP toàn cầu thực tế trong dài hạn. Điều đó giống như mất đi nền kinh tế của Nhật Bản và Hàn Quốc cộng lại vậy", bà Okonjo-Iweala nói.
Theo tờ Politico, Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh đã sẵn sàng đối phó với một cuộc chiến thương mại tiềm tàng với Mỹ khi tháng trước ông Donald Trump thúc giục EU mua thêm dầu và khí đốt từ Mỹ, nếu không sẽ phải đối mặt với loạt thuế quan mới.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, châu Âu phải bảo vệ chủ quyền trước sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, các nước châu Âu vẫn đang ưu tiên cho đối thoại và sẵn sàng xem xét việc mua thêm vũ khí và năng lượng từ Mỹ để tránh việc bị áp thuế các mặt hàng khác. Ủy viên kinh tế châu Âu Valdis Dombrovskis cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ lợi ích và quyền của mình nếu cần thiết. Bạn còn nhớ từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump, khi Mỹ áp dụng thuế quan đối với thép và nhôm của Châu Âu, chúng tôi đã phản ứng theo cách tương xứng. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình, nhưng trước hết chúng tôi muốn hợp tác với chính quyền Mỹ".
Trung Quốc cũng nhiều lần cảnh báo Mỹ về cuộc chiến thương mại không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Mới nhất, hôm qua, người phát ngôn Bộ thương mại Trung Quốc Hà Á Đông (He Yadong) cho biết: “Lập trường của Trung Quốc về vấn đề thuế quan là nhất quán. Các biện pháp thuế quan không có lợi cho Trung Quốc và Mỹ, cũng như cho toàn thế giới. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại Trung-Mỹ phát triển theo hướng ổn định, lành mạnh và bền vững theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi".
Còn Nga – Quốc gia bị ông Donald Trump hôm qua dọa áp thuế, trừng phạt nếu không tham gia đối thoại về vấn đề Ukraine, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Nga Peskov phản bác: “Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố mới nào ở đây. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Donald Trump thường xuyên sử dụng các biện pháp trừng phạt hơn bất kỳ ai khác. Ông ấy thích những biện pháp này. Ít nhất, ông ấy thích chúng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình".
Nguồn: VTV; Vnexpress; VOA; Tuổi Trẻ; VOV
Mỹ: 100 ô tô tông liên hoàn; 14 bang kiện Trump-Musk; Lộ trình áp thuế các nước; Kế hoạch bất ngờ ở Gaza; Đàm phán hòa bình Kiev bắt đầu
Mỹ: Biểu tình phản đối dự án 2025; Đòn thuế chỉ là ‘bịp’; Trump gieo bất ổn, Tập thấy cơ hội; ‘Áp lực tối đa’ lên Iran; Đóng cửa toàn bộ USAID
Mỹ: Chuột tấn công thành phố; Vụ máy bay đâm nhau; Áp thuế Canada, Mexico, TQ; Tương lai cô độc; Trump ra lệnh không kích IS
Chuyện buồn kinh tế TQ; Cuộc chiến AI Mỹ-TQ chưa dừng; Vai trò đất hiếm Kiev; Dân Kiev chạy khỏi Ba Lan; Cuộc chiến Gaza nguy cơ trở lại
Bão tuyết bao vây Nhật Bản; Dịch cúm khuấy đảo Đài Loan; TQ kiện Mỹ lên WTO; Kiev thiếu nhân lực; Ngỡ ngàng Iskander-1000 của Nga
Mỹ: Tinh giảm bộ máy; Trump trừng phạt ICC; Chính sách ‘nước Mỹ khắp nơi’; Con rể Trump & tham vọng Gaza; USAID & quyền lực mềm
Cúm mùa hoành hành; Lebanon có Chính phủ mới; Biểu tình khắp Hàn Quốc; Đòn giáng mạnh tại chiến sự; Làn sóng đòi lật đổ chế độ ở Iran
Mỹ: Elon Musk chào mua OpenAI; Lợi thế trong thuế quan; Tăng thuế NK nhôm, thép; Thanh trừng sắc tộc & diệt chủng; ‘Rác mạng’ TQ cập bến
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá