Mỹ: Chấn động nổ súng gần Nhà Trắng; Diễu hành đón lễ Tạ ơn; Chiến dịch sinh tồn mùa lễ hội; Rà soát lại toàn bộ thẻ xanh

CHẤN ĐỘN NỔ SÚNG GẦN NHÀ TRẮNG, HAI LÍNH VỆ BINH QUỐC GIA MỸ BỊ THƯƠNG

Truyền thông Mỹ đưa tin, hai người lính thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia nước này đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn trong khu vực gần Nhà Trắng.

Kênh CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay, hai binh sĩ của lực lượng Vệ binh quốc gia bang Tây Virginia đã bị thương nặng trong một vụ tấn công kiểu “mai phục” trên đường phố thủ đô Washington DC chiều 26/11 (giờ địa phương).

Trong thông cáo đưa ra sau đó, Sở Cảnh sát thủ đô Washington DC cho biết các nhân viên an ninh của họ đã phong tỏa hiện trường vụ nổ súng và bắt giữ nghi phạm. “Đối tượng bị chúng tôi bắt giữ được xác định là Rahmanullah Lakanwal, một công dân Afghanistan 29 tuổi, nhập cảnh vào Mỹ từ năm 2021. Chúng tôi tin rằng nghi phạm trên hành động một mình”.

Được biết, hiện trường vụ nổ súng nằm gần trạm tàu điện ngầm Farragut ở Washington DC, và cách Nhà Trắng vài dãy nhà.

Cô Stacy Walters, một nhân chứng kể lại với CBS News rằng: “Tôi đang ngồi trong xe đậu gần Phố 17 thì nghe thấy 2 tiếng ‘bùm bùm’, và tôi nhận thấy nhiều trẻ nhỏ đang bỏ chạy tán loạn. Ngay lập tức, lực lượng an ninh có mặt ở hiện trường”.

Tổng chưởng lý quận Columbia, ông Brian Schwalb trong một tuyên bố cùng ngày đã lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của các nạn nhân trong vụ nổ súng.

RỘN RÀNG KHÔNG KHÍ DIỄU HÀNH ĐÓN LỄ TẠ ƠN TẠI NEW YORK (MỸ)

Hàng triệu người đổ về Manhattan chiêm ngưỡng cuộc diễu hành lễ Tạ ơn Macy’s với 34 bóng bay khổng lồ, 28 xe hoa và nhiều nhân vật mới lần đầu xuất hiện.

Ngày 27/11, cuộc diễu hành đón ngày lễ Tạ ơn do chuỗi cửa hàng bách hóa lớn Macy’s tổ chức đã mang lại không khí lễ hội rộn ràng cho thành phố New York (Mỹ) khi những quả bóng bay khổng lồ mô phỏng các nhân vật hoạt hình nổi tiếng bay lơ lửng trên bầu trời quận Manhattan trong dịp lễ được mong chờ nhất nước Mỹ.

Hàng triệu người đã xếp hàng dọc theo tuyến đường dài 4 km để chiêm ngưỡng màn trình diễn ngoạn mục thường niên kéo dài hơn 3 giờ, với sự góp mặt của nhiều bóng bay lớn bơm khí heli, xe hoa, các đoàn diễu hành, cùng những màn biểu diễn âm nhạc đặc sắc.

Năm nay, một số bóng bay và xe hoa mới đã lần đầu ra mắt công chúng như các nhân vật Pac-Man, Buzz Lightyear, Mario và cỗ xe hành tây của Shrek. Mỗi bóng bay cao tương đương tòa nhà 2 - 4 tầng, trong đó nhân vật thu hút khán giả nhất là búp bê Labubu cao gần 5m của công ty Pop Mart, cùng với những người bạn yêu tinh nhỏ bé.

Theo công ty Macy's Inc., lễ diễu hành có sự tham gia của hơn 5.000 tình nguyện viên, 34 bóng bay khổng lồ, 28 xe hoa, 33 đội các chú hề và 11 ban nhạc. Chuột Minnie của công ty Walt Disney là bóng bay cao nhất (18m), trong khi người nhện của vũ trụ điện ảnh Marvel là bóng bay dài nhất (gần 25m).

Được tổ chức lần đầu vào năm 1924, cuộc diễu hành đón lễ Tạ ơn của Macy's đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của mùa lễ hội tại “xứ sở cờ hoa”. Sự kiện được tổ chức đều đặn hằng năm bất kể điều kiện thời tiết như thế nào, ngoại trừ 3 năm tạm ngừng do Chiến tranh Thế giới thứ hai.

CÁC CHUỖI BÁN LẺ MỸ MỞ CHIẾN DỊCH SINH TỒN MÙA LỄ HỘI

Các chuỗi bán lẻ lớn nhất nước Mỹ đang tung ra những chiến lược mạnh mẽ trong mùa mua sắm năm nay, nỗ lực nổi bật giữa đám đông và thu hút người tiêu dùng đang thận trọng.

Thuế quan của Tổng thống Donald Trump, lạm phát dai dẳng và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đang khiến người Mỹ phải cân nhắc kỹ hơn trong chi tiêu dịp lễ.

Ngân hàng Wells Fargo dự báo doanh số mùa lễ năm nay sẽ tăng từ 3,5% đến 4% so với năm ngoái. Nhưng con số đó không tính đến mức giá tăng vì lạm phát, vì vậy tổng chi tiêu thực tế có thể không tăng.

“Năm nay thực sự là quay về những điều cơ bản: tối ưu trưng bày hàng hóa, tăng khuyến mãi và đảm bảo rằng các nhà bán lẻ kéo được khách vào cửa” - Lauren Murphy, chuyên gia kinh tế bán lẻ của Wells Fargo nói.

Chuỗi cửa hàng bách hóa lâu đời Macy’s đang làm mới trải nghiệm tại cửa hàng nhằm chinh phục những người mua sắm còn dè dặt. Old Navy - thương hiệu giá rẻ - tận dụng vị thế của Zac Posen, nhà thiết kế haute couture nay đã trở thành giám đốc sáng tạo của hãng. Ngay cả Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, cũng cam kết chỉ mất 30 phút từ lúc khách đặt hàng trực tuyến đến khi hàng được đưa lên xe giao.

Lãnh đạo của cả ba công ty đều nói rằng dù giá cả tăng, họ vẫn nỗ lực giúp khách hàng kéo dài sức mua và tiết kiệm tối đa.

Macy’s đang tìm cách khôi phục “phép màu” xưa của các cửa hàng bách hóa hào nhoáng. Cả cửa hàng được trang hoàng bằng đèn và đồ trang trí mùa lễ, có khu chợ trong nhà, DJ và những thương hiệu mới trưng bày. Ông già Noel từ Lễ diễu hành Macy’s Thanksgiving Day Parade cũng lần đầu tiên đi tour tới nhiều cửa hàng trên khắp nước Mỹ.

“Khách hàng bây giờ chọn lựa kỹ hơn nhiều” - Nata Dvir, giám đốc phụ trách hàng hóa của Macy’s, nói. “Có quá nhiều nơi để mua sắm, nên chúng tôi phải đảm bảo rằng không chỉ có sản phẩm tốt mà còn phải có chất lượng, giá trị và trải nghiệm đi kèm”.

Đây là một canh bạc có chủ đích, nhằm thử nghiệm chiến lược nhiều năm nay của Macy’s để thu hút khách mua sắm và tái cấu trúc các cửa hàng còn lại trong bối cảnh doanh số suy giảm. Năm ngoái, Macy’s tuyên bố sẽ đóng 150 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả trước năm 2026, đồng thời tăng đầu tư cho dịch vụ khách hàng và hàng hóa tại 350 cửa hàng còn lại.

Kế hoạch này có vẻ đã đem lại hiệu quả: Macy’s vừa ghi nhận mức tăng doanh số đầu tiên trong ba năm. Nhưng giống như mọi nhà bán lẻ, Macy’s giờ phải đối mặt với thuế quan. Chuỗi này lập kế hoạch cho mùa lễ gần một năm trước, nguồn hàng đến từ hơn 25 quốc gia. Họ đã làm việc với nhà cung ứng để giữ giá thấp trong nhiều danh mục. Nhưng vẫn sẽ có một số mặt hàng tăng giá, như đồ chơi và áo len, Dvir cho biết.

“Dù đã thấy thuế quan trước mắt, chúng tôi cố gắng bù đắp chi phí đó bằng cách đầu tư nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm” - bà nói. Họ chọn các chất liệu cao cấp hơn, như cashmere, để khách cảm thấy mức giá là xứng đáng.

Trong suốt mùa lễ, Macy’s sử dụng đội ngũ kinh tế của mình để giải mã các dữ liệu kinh tế mới nhất sẽ tác động như thế nào đến khách hàng, từ đó điều chỉnh danh mục sản phẩm và giá cả.

Old Navy cũng đang chạy đua, với hàng triệu sản phẩm, 22 mẫu thiết kế và quần pijama 5 USD. Nhưng để tiếp cận nhóm khách hàng bị áp lực chi tiêu, Old Navy còn tung ra bộ sưu tập thiết kế đầu tiên hợp tác với Anna Sui và những mẫu mới do Zac Posen – một trong những nhà thiết kế couture nổi tiếng nhất nước Mỹ – sáng tạo.

Old Navy là phần quan trọng của tập đoàn mẹ Gap Inc., vừa ghi nhận lợi nhuận quý tăng tốt, riêng Old Navy tăng doanh thu 5% so với cùng kỳ. Nhưng khách hàng đang chi tiêu thận trọng và thuế quan vẫn là áp lực.

Hãng đã đưa vào ứng dụng RFID để nhân viên biết chính xác hàng có sẵn và vị trí của chúng trong cửa hàng, giúp tìm đồ nhanh và tránh mất khách.

Tại Walmart, tốc độ là chìa khóa. Họ có 4 trung tâm hoàn thiện đơn hàng NexGen trên toàn nước Mỹ, nằm trong chiến lược của Walmart nhằm trở thành nhà bán lẻ nhanh nhất mùa lễ. Trung tâm có thể xử lý 100.000 đơn mỗi ngày.

“Khi bạn nhấn mua, chúng tôi có thể đưa hàng ra xe vận chuyển trong vòng 30 phút” - Barat Smith, phó chủ tịch phụ trách vận hành chuỗi cung ứng Mỹ cho biết.

Walmart bước vào mùa lễ với lợi thế nhờ kết quả kinh doanh mạnh: doanh thu quý gần nhất tăng 5,8%, riêng thương mại điện tử tăng 27%. Giá cả tăng kể từ đại dịch đã kéo khách hàng trung lưu và khá giả tìm đến Walmart để săn giá tốt. Nhưng Walmart đối mặt cạnh tranh lớn trong mảng mua sắm trực tuyến: Amazon và các nền tảng giá rẻ từ Trung Quốc như Temu và Shein.

Guggina, phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc thương mại điện tử của Walmart, nói rằng công ty tập trung vào chi phí thấp mỗi ngày để duy trì mức giá thấp ổn định. “Ở khía cạnh này, chúng tôi đang nói về tốc độ. Nếu tạo được trải nghiệm tốt giúp tăng số đơn, thì số đơn tăng sẽ tạo mật độ, và mật độ sẽ cho phép chúng tôi giảm chi phí vận hành”.

Các trung tâm NexGen hiệu quả gấp đôi cơ sở cũ và xử lý một nửa tổng sản lượng của Walmart. Nhân viên chỉ cần chạm tay vào bưu kiện 5 lần, so với 12 bước tại các trung tâm cũ. “Ở vài nơi khác, nhân viên có thể phải đi bộ đến 10 dặm mỗi ngày. Còn giờ, quãng đường xa nhất họ đi chỉ là từ xe vào chỗ làm” - Smith nói.

MỸ RÀ SOÁT LẠI TOÀN BỘ THẺ XANH CẤP CHO NGƯỜI NHẬP CƯ TỪ 19 NƯỚC

Chính quyền Trump rà soát toàn bộ thẻ xanh đã cấp cho người đến từ 19 nước "đáng quan ngại", sau vụ lính vệ binh bị người nhập cư bắn chết giữa Washington.

Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) Joseph Edlow ngày 27/11 cho biết ông được Tổng thống Donald Trump chỉ đạo "tiến hành rà soát quy mô lớn, nghiêm ngặt đối với thẻ xanh của mọi công dân nước ngoài đến từ các nước thuộc diện đáng quan ngại".

USCIS dẫn một sắc lệnh được Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 6 để xác định 19 quốc gia thuộc diện trên, trong đó có Afghanistan, Cuba, Iran, Venezuela và nhiều nước châu Phi.

Các nước này bị Mỹ đưa vào danh sách với cáo buộc "thiếu tiêu chuẩn thẩm tra và sàng lọc" hoặc có tỷ lệ vi phạm thị thực cao, được xem là nguy cơ an ninh hoặc đe dọa an toàn công cộng.

Edlow khẳng định bảo vệ an ninh quốc gia là ưu tiên hàng đầu, đặt mục tiêu bảo vệ người dân Mỹ khỏi hệ quả từ những chính sách định cư liều lĩnh của chính quyền tiền nhiệm. Tuy nhiên, quan chức này không nói rõ quá trình xem xét lại thẻ xanh đã cấp cho công dân 19 nước trên sẽ được tiến hành thế nào.

Quyết định rà soát được công bố sau vụ nổ súng ngày 26/11 gần Nhà Trắng, khi hai Vệ binh Quốc gia bang West Virginia bị tấn công trong lúc tuần tra. Tổng thống Trump đêm 27/11 xác nhận binh sĩ Sarah Beckstrom, 20 tuổi, đã tử vong, trong khi Andrew Wolfe, 24 tuổi, vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm được xác định là Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, quốc tịch Afghanistan, sống tại bang Washington. Lakanwal từng phục vụ 10 năm trong quân đội Afghanistan và hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm Mỹ trước khi sang nước này định cư năm 2021 theo chương trình "Chào đón Đồng minh".

Lakanwal được cấp quy chế tị nạn hồi tháng 4. Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) xác nhận nghi phạm từng làm việc với "các lực lượng đối tác của chính phủ Mỹ" tại Kandahar, Afghanistan, trước năm 2021.

Tổng thống Trump lên án vụ tấn công là hành động khủng bố, đồng thời tuyên bố điều thêm Vệ binh Quốc gia đến thủ đô để siết chặt an ninh. Chính phủ Mỹ cũng ngừng toàn bộ hồ sơ nhập cư liên quan tới công dân Afghanistan vô thời hạn, đồng thời yêu cầu rà soát tất cả hồ sơ tị nạn đã được chấp thuận dưới thời cựu tổng thống Joe Biden.

Nguồn: Vietnamnet; Bnews; Thế Giới Tiếp Thị; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang