Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
- Thời sự
- Thế giới
Nợ quốc gia Mỹ vượt mốc 35 nghìn tỷ USD, Ủy ban Ngân sách Hạ viện nước này thông báo hôm 29/7.
Người đứng đầu Ủy ban, Dân biểu Jodey Arrington đã gọi sự phát triển này là "cột mốc đáng báo động", thúc giục tăng cường trách nhiệm tài chính và chi tiêu để khắc phục tình trạng tăng trưởng nợ quốc gia đang gia tăng.
"Hôm nay, chúng ta lại đau buồn trước một cột mốc khác trong sự suy thoái tài chính của quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng nhất trong lịch sử", ông Arrington cho biết trong một tuyên bố.
Ông bày tỏ hy vọng đảng Cộng hòa sẽ có thể bằng cách nào đó xoa dịu tình hình nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11.
Nợ quốc gia của Mỹ đã tăng vọt trong những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm của ông là Tổng thống Trump, người đã nhiều lần cam kết sẽ giảm nợ trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình.
Khi ông Trump rời nhiệm sở, nợ quốc gia của Mỹ đã tăng 8,4 nghìn tỷ USD lên 27,7 nghìn tỷ USD, trong đó hơn một nửa số tiền vay liên quan đến các biện pháp liên quan đến Covid.
Xu hướng này tiếp tục dưới thời ông Biden, nợ quốc gia Mỹ hiện đã vượt qua mốc 35 nghìn tỷ USD. Mặc dù lãi suất vay có chậm lại đôi chút trong nửa đầu nhiệm kỳ của ông Biden so với thời ông Trump, nhưng hiện chúng đã tăng tốc, với việc Mỹ tăng thêm 1 nghìn tỷ USD vào nợ của mình chỉ trong năm nay.
Theo tính toán của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, khoản nợ hiện tương đương với 104.497 USD/người, 266.275 USD/hộ gia đình và 483.889 USD/trẻ em Mỹ. Trong 12 tháng qua, nợ đã tăng 2,35 nghìn tỷ USD, với tốc độ tăng tương đương với 74.401 USD nợ mới mỗi giây.
“Sự mất cân bằng” dai dẳng của chính sách tài khóa Mỹ đã bị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ trích gay gắt vào cuối tháng trước, khi cơ quan này gọi thâm hụt ngân sách và tỷ lệ nợ của Washington là “rủi ro ngày càng tăng” đối với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.
Tổ chức này nói thêm rằng những khoản thâm hụt tài khóa kinh niên này thể hiện sự mất cân bằng chính sách đáng kể và dai dẳng cần được giải quyết khẩn cấp.
Nhiều thị trấn nhỏ ở Mỹ thiếu ngân sách và cả nguồn lao động trẻ, khiến công chức già phải kiêm nhiệm nhiều công việc dù sắp nghỉ hưu.
Thị trấn Ashland nhỏ bé ở phía bắc bang Maine, với dân số khoảng 1.200 người, được như ngày nay là nhờ những người như ông Lendell Tarr.
Tarr, 65 tuổi, là người đứng đầu bộ phận văn hóa, giải trí và thể thao ở Ashland. Ông điều hành các chương trình thể thao trong thị trấn, đưa các cầu thủ bóng chày nhỏ tuổi đến địa phương khác thi đấu.
Ông đồng thời là người dọn dẹp văn phòng thị trấn, đưa đón người cao tuổi đến nhà hàng, cắt cỏ nghĩa trang, thậm chí làm tài xế cứu thương, xe bus trường học.
Vấn đề duy nhất với thị trấn là Tarr đã đến tuổi hưu và sắp đến ngày hưởng thú điền viên. Cyr Martin, người đứng đầu thị trấn, không thể hình dung nổi sẽ tìm đâu ra ngân sách hay nhân lực để đảm nhận những phần việc mà Tarr để lại.
"Ông ấy không thể nghỉ hưu. Tôi không thể nhờ hoặc thuê ai khác cắt cỏ, lái xe bus", thị trưởng Martin, 59 tuổi, nói. Ông Martin cũng phải kiêm nhiệm cả chức cảnh sát trưởng thị trấn Ashland và thị trưởng thị trấn Washburn lân cận trong nhiều năm trời.
Hàng loạt thị trấn trên khắp các vùng quê Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng, gây áp lực lớn lên giới chức, khiến nhiều công chức phải kiêm nhiệm nhiều việc công, đặc biệt là những người cao tuổi.
Jessica Jimmo, 32 tuổi, là phó thư ký thị trấn Ashland, kiêm trợ lý thủ thư, lính cứu hỏa tình nguyện cho sở cứu hỏa thị trấn. Mẹ và các chị em gái của cô cũng làm tình nguyện tại sở này.
Các lao động "đa nhiệm" khác hầu như lớn hơn Jimmo cả một thế hệ, trong đó có ông Tarr, thị trưởng Martin, hay David Milligan, 56 tuổi, vừa là cảnh sát vừa là người thực thi các quy định của thị trấn.
Ở bang miền nam Texas, khoảng 2/3 thị trấn với quy mô 3.000-5.000 dân đang thiếu công chức quản lý tài chính, gần như toàn bộ các thị trấn dưới 3.000 dân để trống vị trí này, theo dữ liệu của Liên đoàn Thị trấn Texas.
Bennett Sandlin, lãnh đạo liên đoàn, cho biết những công chức khác, có thể không có kinh nghiệm trong quản lý tài chính, sẽ phải gánh phần việc này. Hậu quả là nhiều thị trấn không tiến hành kiểm toán, tăng nguy cơ sai sót trong sổ sách kế toán.
Dữ liệu liên bang cho thấy đội ngũ công chức ở các vùng quê Mỹ có xu hướng già hóa. Chính quyền các địa phương ở nhiều bang đang phải vật lộn tìm lao động có trình độ, hoặc trẻ tuổi, sẵn sàng làm việc hành chính tại các thị trấn nhỏ.
Theo giới chức Mỹ, họ gặp trở ngại lớn là thiếu ngân sách, nên không thể đưa ra mức thu nhập hấp dẫn để thu hút người trẻ đến làm công chức ở nông thôn. "Thanh niên giờ đây không quan tâm đến việc bắt đầu sự nghiệp ở một thị trấn nhỏ vùng quê Mỹ", lãnh đạo Liên đoàn Thị trấn Texas Bennett Sandlin nói.
Viện Nghiên cứu MissionSquare, tổ chức chuyên hỗ trợ các chính quyền địa phương trong thu hút và nuôi dưỡng đội ngũ công chức, hồi đầu năm công bố kết quả khảo sát thường niên, cho thấy nhiều địa phương đã tăng lương cho các vị trí trong chính quyền, giúp tình hình tuyển dụng bớt căng thẳng.
Khảo sát cũng chỉ ra những dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm đang hạ nhiệt, có thể giúp giảm cạnh tranh trong tuyển dụng nhân sự khu vực công - tư.
Nhưng trong tương lai, 54% thị trấn được khảo sát bày tỏ lo ngại sẽ ghi nhận số lượng lao động thuộc thế hệ baby boomer (sinh năm 1946-1964) đồng loạt nghỉ hưu trong những năm tới. 37% chính quyền thị trấn cho biết đã phải tuyển lại những công chức đã nghỉ hưu do không tìm được người thay thế.
"Chúng tôi sẽ phải quyết liệt để thu hút thế hệ công chức tiếp theo đến làm việc ở các thị trấn của mình", Cara Woodson Welch, giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân sự Khu vực Công, có các thị trấn thành viên được khảo sát, nói.
Theo khảo sát của Viện MissionSquare, những thách thức trong tuyển dụng công chức ở các thị trấn nhỏ có thể làm giảm mức độ tiếp cận dịch vụ công của người dân địa phương. Những công chức này là người trực tiếp xử lý các vấn đề của người dân, từ nộp thuế, khiếu nại cho đến xin giấy phép nuôi chó.
Bang Maine đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trước tình hình này, do có dân số già nhất cả nước, với độ tuổi trung bình khoảng 45 tuổi. Trong đó, thị trấn Limestone giáp biên giới Canada đang phải vật lộn giữ chân các công chức để duy trì dịch vụ công.
Do không có tài xế, thị trấn đã hủy dịch vụ xe cứu thương từ nhiều năm trước, rồi ký hợp đồng với dịch vụ cứu thương của thị trấn Caribou lân cận để tiết kiệm chi phí. Năm 2023, thị trấn tiếp tục đóng cửa sở cảnh sát.
Quyền thị trưởng Alan Mulherin cho hay việc mất đi những dịch vụ này đã ảnh hưởng tiêu cực đến Limestone, làm tăng số vụ lái xe quá tốc độ và tội phạm ma túy, nhưng thị trấn không có đủ ngân sách và không thể tuyển được công chức có chuyên môn để duy trì dịch vụ 24/7.
Ông Mulherin, cựu nhân viên hải quan nghỉ hưu, được bầu vào hội đồng thị trấn năm ngoái. Vài tháng sau, khi ghế thị trưởng bỏ trống, ông được đôn lên giữ vị trí này. Ông còn phải kiêm nhiệm chức thanh tra đường bộ, thanh tra y tế, thậm chí còn làm giám sát viên về kiểm soát vật nuôi ở Limestone.
"Tôi tưởng mình đã nghỉ hưu trong vui vẻ, yên bình", ông nói.
Tại thị trấn Ashland, thị trưởng kiêm cảnh sát trưởng Martin đang lo ngại về khả năng duy trì lực lượng cảnh sát đảm bảo trị an cho địa phương. Một số cảnh sát viên đã rời đi, tới những nơi được trả lương cao hơn.
Nhưng vấn đề cấp bách hơn là tìm được người thay thế kỹ sư duy tu bảo dưỡng cầu đường đang chuẩn bị nghỉ hưu. Đến nay, các nhân viên chính quyền thị trấn đang phải thay nhau kiểm tra, sửa chữa đoạn đường đi qua thị trấn.
"Cách đó giúp chúng tôi duy trì công việc của mình", Sherri Calhoun, giáo viên kiêm cố vấn hội đồng thị trấn, nói.
Ngày 29/7 (giờ địa phương), ông Donald Trump đã khởi động một chiến dịch quảng cáo lớn nhằm ngăn chặn đà tiến của đối thủ, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris - ứng cử viên đảng Dân chủ, trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Chiến dịch quảng cáo quy mô lớn
Cựu Tổng thống Trump đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ cho chiến dịch quảng cáo, nhằm tấn công và cản bước Harris tại sáu bang chiến trường quan trọng. Các bang này gồm Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona và Nevada - những nơi có thể quyết định kết quả bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.
Theo một nguồn tin từ đội ngũ chiến dịch của ông Trump, các quảng cáo này sẽ xuất hiện trên truyền hình, radio và các nền tảng trực tuyến, nhắm đến các cử tri tiềm năng. Nội dung quảng cáo tập trung vào việc chỉ trích các chính sách của bà Harris, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến kinh tế, chăm sóc sức khỏe và an ninh quốc gia.
Chiến lược của ông Trump
Với kinh nghiệm từ cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiếp cận và thuyết phục các cử tri tại các bang chiến trường. Theo các chuyên gia, việc chi tiêu mạnh tay cho quảng cáo là một phần trong chiến lược của cựu tổng thống Mỹ nhằm giành lại sự ủng hộ từ các cử tri đã từng ủng hộ ông nhưng sau đó chuyển sang ủng hộ ông Biden và bà Harris trong cuộc bầu cử năm 2020.
Ông Trump tin rằng chiến dịch quảng cáo lớn sẽ giúp ông tạo ra sự khác biệt và đánh bại bà Harris tại các bang quan trọng này. Ông cũng kỳ vọng rằng các quảng cáo sẽ giúp ông khôi phục niềm tin từ các cử tri trung thành, những người đã đứng về phía ông trong suốt nhiệm kỳ tổng thống trước đây.
Phản ứng của bà Harris
Trong khi đó, đội ngũ chiến dịch của bà Harris cũng không "ngồi yên". Họ đã chuẩn bị một loạt các phản ứng nhằm đối phó với chiến dịch quảng cáo của ông Trump. Bà Harris đã tập trung vào việc khẳng địn các thành tựu của chính quyền ông Biden, đặc biệt là trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Bà Harris cũng đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ với cử tri tại các bang chiến trường, nhằm củng cố sự ủng hộ và lắng nghe những lo ngại của họ. Đội ngũ của bà cho rằng việc ông Trump tấn công các chiến dịch của bà Harris chỉ chứng tỏ rằng ông đang lo lắng về sức mạnh và sự ủng hộ mà
Thách thức phía trước
Cuộc đối đầu giữa ông Trump và bà Harris không chỉ là cuộc chiến về quảng cáo mà còn là cuộc chiến về chính sách. Ông Trump, với lập trường cứng rắn và quan điểm bảo thủ, đang cố gắng thu hút các cử tri bảo thủ và trung thành. Trong khi đó, bà Harris, với lập trường tiến bộ và chính sách bảo vệ quyền lợi người dân, đang cố gắng thu hút các cử tri trẻ và những người đang tìm kiếm sự thay đổi.
Việc ông Trump chi mạnh tay cho quảng cáo cũng đặt ra nhiều thách thức cho bà Harris. Phó tổng thống Mỹ phải đối mặt với sự tấn công liên tục từ phía ông Trump và đồng thời phải thuyết phục các cử tri rằng bà là lựa chọn tốt hơn cho tương lai của nước Mỹ.
Tình hình hiện tại
Theo các cuộc thăm dò gần đây, bà Harris đang dẫn trước ông Trump tại một số bang chiến trường quan trọng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai ứng viên không quá lớn và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Điều này khiến cuộc đua trở nên căng thẳng và khó đoán định.
Trong bối cảnh đó, cả ông Trump và bà Harris đều hiểu rằng việc giành chiến thắng tại các bang chiến trường sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Do đó, cả hai đang nỗ lực hết sức để thu hút sự ủng hộ của cử tri và đảm bảo rằng họ sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Cuộc đua giữa ông Trump và bà Harris đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Với việc chi mạnh tay cho quảng cáo tại các bang chiến trường, ông Trump đang hy vọng sẽ lật ngược tình thế và giành lại sự ủng hộ từ các cử tri. Tuy nhiên, bà Harris cũng không hề kém cạnh khi tập trung vào việc nhấn mạnh các thành tựu và cam kết của mình đối với người dân Mỹ.
Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 1,7 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine, các quan chức thông báo hôm 29/7, bao gồm một loạt đạn dược cho hệ thống phòng không, pháo binh, súng cối và phi đạn chống tăng và chống hạm.
Gói này bao gồm 1,5 tỷ đô la tài trợ cho các hợp đồng dài hạn thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine và 200 triệu đô la viện trợ quân sự ngay lập tức lấy từ kho dự trữ của Ngũ Giác Đài.
Đợt cung cấp vũ khí mới nhất diễn ra sau hơn hai tuần kể từ hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, nơi các đồng minh tập trung đáng kể thời gian vào việc củng cố sự hỗ trợ cho Ukraine khi nước này chống lại lực lượng Nga. Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh rằng Hoa Kỳ sẽ gửi một đơn vị phi đạn Patriot đến Ukraine, đáp lại lời kêu gọi quan trọng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.
Các thành viên NATO đã nhất trí tạo ra một chương trình mới để cung cấp viện trợ quân sự đáng tin cậy cho Ukraine và chuẩn bị cho tư cách thành viên của nước này trong liên minh. Và họ tuyên bố Ukraine đang trên con đường “không thể đảo ngược” để gia nhập NATO.
Trong gói mới nhất, các máy bay đánh chặn phòng không, rốc-két, pháo binh và vũ khí chống tăng sẽ được cung cấp thông qua quyền rút tiền của tổng thống PDA, cho phép Ngũ Giác Đài rút vũ khí trực tiếp từ các kho hàng của mình.
Các loại vũ khí phòng không bao gồm đạn dược cho Hệ thống Phi đạn Đất đối không Tiên tiến Quốc gia (NASAMS) và Hệ thống Rốc-két Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS).
Ngũ Giác Đài nói các loại vũ khí theo hợp đồng dài hạn sẽ bao gồm “khả năng tăng cường” hệ thống phòng không của Ukraine, cũng như các loại vũ khí khác.
Hoa Kỳ cũng đang cung cấp các hệ thống liên lạc an toàn và tài trợ cho các dịch vụ hình ảnh vệ tinh thương mại, cũng như thiết bị phá hủy.
Tuy nhiên, trong một động thái bất thường, Bộ Quốc phòng đã từ chối làm rõ hệ thống cụ thể nào đang được gửi đến Ukraine nhanh chóng thông qua PDA và hệ thống nào sẽ được tài trợ thông qua các hợp đồng và do đó sẽ đến mặt trận sau nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Với khoản tài trợ mới nhất, Hoa Kỳ hiện đã gửi hơn 55,4 tỷ đô la viện trợ an ninh cho Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022.
Phát ngôn viên an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby ngày 29/7 nói rằng gói viện trợ này bao gồm “các khả năng chính cho cuộc chiến”. Ông cho biết đây là gói viện trợ quân sự thứ chín cho Ukraine kể từ cuối tháng 4, khi Quốc hội cuối cùng đã thông qua khoản tài trợ bổ sung để viện trợ cho Kyiv sau nhiều tháng bế tắc và chậm trễ.
Vào thời điểm đó, ông nói, “có những lo ngại chính đáng rằng Nga sẽ đạt được bước đột phá chiến lược trên chiến trường vào mùa hè”. Nhưng kể từ khi khoản tài trợ được Quốc hội thông qua, “các tuyến phòng thủ của Ukraine đã được củng cố và các lực lượng Ukraine đã tiếp tục chiến đấu dũng cảm và đẩy lùi các cuộc tiến công của Nga”.
Mỹ đang dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao để ngăn Israel tấn công Li Băng hay các hạ tầng dân sự quan trọng để đáp trả cuộc tấn công chết người vào Cao nguyên Golan.
Sau cuộc tấn công được cho là của lực lượng Hezbollah khiến 12 người phía Israel thiệt mạng hôm 27/7, Mỹ quan ngại việc Israel đáp trả có thể kéo theo một cuộc chiến toàn diện giữa lúc căng thẳng leo thang.
Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về chi tiết các cuộc đàm phán ngoại giao, nhưng cho biết họ đang nỗ lực tìm kiếm một "giải pháp bền vững" để chấm dứt mọi cuộc xung đột biên giới.
"Sự hỗ trợ của Mỹ đối với an ninh của Israel là vững chắc và kiên định trước tất cả các mối đe dọa do Iran hậu thuẫn, bao gồm cả lực lượng Hezbollah.", Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.
Phó Chủ tịch Quốc hội Li Băng Elias Bou Saab nói: "Israel có thể tránh nguy cơ leo thang lớn bằng cách tránh tấn công vào dân thường, thủ đô và vùng phụ cận của Beirut".
Theo Reuters, hai nhà ngoại giao Trung Đông và châu Âu cho biết Israel chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc tránh tấn công Beirut, các vùng ngoại ô hoặc công trình dân sự.
Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh: "Israel có quyền đáp trả cuộc tấn công vào Golan. Tuy nhiên, không ai muốn một cuộc chiến lớn hơn cả".
Văn phòng Thủ tướng Israel và Hezbollah đều chưa đưa ra bình luận.
Một quan chức Iran tiết lộ, Mỹ đã nỗ lực gửi thông điệp đến Tehran ít nhất 3 lần kể từ cuộc tấn công Cao nguyên Golan cuối tuần qua, và cảnh báo việc leo thang căng thẳng sẽ gây bất lợi cho tất cả các bên liên quan.
Nguồn: Soha; Vnexpress; Người Đưa Tin; VOA; Dân Trí
Mỹ: Biểu tình ‘đả đảo Tesla’; Giành Greenland bằng mọi giá; Trump phát biểu trước QH; Kế hoạch cải tổ NATO; Đóng cửa loạt ĐSQ ở Tây Âu
Mỹ: Mọi ánh mắt dồn về FED; Elon Musk gặp ‘hạn; Loạt nghị sỹ giảm nhận thức; Quyết định choáng váng cho NATO; Vẫn muốn sáp nhập Canada?
Cháy rừng ở Nhật lan rộng; Nở rộ trung tâm lừa đảo ở ĐNA; Buồn của Nga; Ngày tàn của NATO; Kế hoạch xoay chiều cục diện ở Gaza
Buồn của Saudi Arabia; Thái Lan tiến thoái lưỡng nan; Syria bạo lực đẫm máu; Israel cắt nguồn điện cho Dải Gaza; Tân thủ tướng Canada là ai
Mỹ: NK thực phẩm kỷ lục; ‘Hút’ vàng từ các nước; ‘Bức tường sao kê’; Họp nội các đầu tiên của ông Trump; Khẩu chiến Trump-Zelensky
Nghề tổ 1000 năm TQ điêu đứng; Cuộc đua lấp đầy hầm vàng; Kẻ hiếp dâm hàng loạt; Đồng minh lạnh lùng với Mỹ; Thế cuộc châu Á khó đoán
Mỹ: Showroom Tesla ở Nhà Trắng; Áp thuế nhôm, thép; Thế giới quan của JD Vance; Di dân tìm cách hồi hương tăng; Trump & toan tính Canada
Mỹ: Cháy rừng hoành hành; Trump châm ngòi cơn sốt tiền số; ‘Làm mới giấc mơ Mỹ’; ‘Bẫy hiểm’ của Trump; Dừng viện trợ Ukraine
Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá