EU: Lạm phát giảm; Mất 199 tỷ USD vì khí đốt Nga; Thượng đỉnh với TQ; Ý dừng Vành đai Con đường; Người Anh nghèo đi

Lạm phát tại Eurozone giảm tháng thứ 3 liên tiếp: Vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ

(Ảnh minh họa).

Sau 10 lần tăng lãi suất liên tiếp trong vòng hơn một năm qua, nỗ lực kiềm chế lạm phát của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã đạt được kết quả khả quan. Tỷ lệ lạm phát đã giảm 0,5% xuống còn 2,4% trong tháng 11-2023 so với tháng trước và dần tiệm cận tới mức mục tiêu 2%.

Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, vẫn còn quá sớm để tuyên bố thắng lợi trong cuộc chiến ngăn đà lạm phát.

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp các quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) chứng kiến mức lạm phát giảm, làm dấy lên hy vọng của các nhà đầu tư về việc ECB sẽ nhanh chóng giảm lãi suất đang ở mức 4% - mức cao kỷ lục kể từ khi đồng euro ra đời năm 1999. Việc liên tục nâng lãi suất cuối cùng đã mang lại hiệu quả trong cuộc chiến chống lạm phát, song cũng đồng thời bóp nghẹt hoạt động kinh tế khi khiến các nhà đầu tư muốn vay mượn phải “chùn bước” và làm giảm chỉ số tiêu dùng.

Báo cáo gần đây nhất cho thấy, tỷ lệ lãi suất cao đang gây tổn hại cho tăng trưởng kinh tế của 20 quốc gia thành viên của Eurozone. Tác động này có thể được ghi nhận ở nhiều ngành nghề kinh doanh dịch vụ như thị trường bất động sản và ngân hàng. Hiểu một cách cụ thể, chi phí đi vay cao khiến dòng tiền của các nhà đầu tư và khách hàng đổ vào thị trường bất động sản sẽ hạn chế. Trong khi đó, các ngân hàng gặp khó khăn khi nhu cầu vay vốn sụt giảm.

Việc tỷ lệ lạm phát sụt giảm đang tạo áp lực không nhỏ cho các nhà hoạch định chính sách bởi những đề nghị nhanh chóng hạ mức lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh triển vọng kinh tế Eurozone vẫn còn mong manh, không ít nhà lãnh đạo cho rằng, quyết định hạ lãi suất vào thời điểm này là quá sớm và chưa đánh giá đúng mức nguy cơ của lạm phát.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) Joachim Nagel đồng thời là thành viên của Hội đồng ECB nhận định, lạm phát tại Eurozone sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới nhưng với tốc độ chậm hơn. Thách thức đối với các nhà lãnh đạo hiện nay là bảo đảm đủ kiên trì trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong bối cảnh phải đứng trước nhiều áp lực để tuyên bố chiến thắng lạm phát. Hiện chưa chắc chắn liệu lãi suất tại Eurozone lập đỉnh hay chưa. Không loại trừ khả năng căng thẳng địa chính trị leo thang là yếu tố gia tăng nguy cơ lạm phát tăng cao trở lại. Bên cạnh đó, việc dỡ bỏ dần các biện pháp kiềm chế giá năng lượng tại các nước thành viên EU cũng có thể tác động tới thị trường. Bởi vậy, Hội đồng quản trị ECB sẽ đưa ra các quyết định lãi suất trong mỗi cuộc họp dựa vào việc đánh giá những dữ liệu thực tế.

Cùng chung nhận định với ông Joachim Nagel, trong báo cáo đánh giá ổn định tài chính tháng 11-2023 của ECB, Chủ tịch Christine Lagarde cho rằng, mục tiêu đưa lạm phát về 2% của ECB sẽ chỉ đạt được vào nửa cuối năm 2025. Trong khi đó, cựu chuyên gia kinh tế Dirk Schumacher của ECB tin rằng, lạm phát đang trên đà giảm xuống mức 2% vào mùa xuân tới. Tuy nhiên, nỗi lo sợ của các nhà hoạch định chính sách về việc đánh giá thấp lạm phát một lần nữa khiến họ cần nhiều thời gian hơn để đạt được sự đồng thuận đủ lớn trong hội đồng quản trị để cắt giảm lãi suất.

Đánh giá của chuyên gia thị trường châu Âu Michael Field dựa trên chỉ số do Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) cung cấp cho thấy, trong khi nhiều mặt hàng khác như thực phẩm, dịch vụ, nhà ở vẫn tăng, trong tháng 11, giá năng lượng đã giảm tới 11,5%. Đây là yếu tố chính kéo tỷ lệ lạm phát giảm xuống 2,4%. Tuy nhiên, giá năng lượng có thể biến động theo chiều hướng tăng lên do ảnh hưởng bởi xung đột tại Dải Gaza giữa Israel và Hamas nên khó có thể bảo đảm mức độ lạm phát tại EU sẽ tiếp tục đà đi xuống một cách ổn định. Bởi vậy, thời điểm ECB hạ lãi suất sớm nhất là vào đầu năm 2024.

Kéo lùi thời gian hạ lãi suất đồng nghĩa với triển vọng tăng trưởng kinh tế tại Cựu lục địa cuối năm nay và đầu năm sau cũng sẽ giảm sút. Theo Ủy ban châu Âu (EC), tăng trưởng của Eurozone trong năm 2023 sẽ giảm 0,2 điểm phần trăm, dừng ở mức 0,6%; trong khi đó, tăng trưởng của năm 2024 là 1,2%, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Bên cạnh bài toán cần cân bằng giữa kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế, sự thiếu hụt dân số trong độ tuổi lao động cũng là một mối quan ngại của các thành viên EU.

Nhìn chung, bức tranh kinh tế của Eurozone trong giai đoạn ngắn hạn vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngừng mua khí đốt của Nga, EU mất thêm 199 tỷ USD

Châu Âu phải vật lộn với lạm phát tăng vọt và chi phí nhập khẩu năng lượng tăng cao, trong khi đó Mỹ vẫn là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất.

Sputnik dẫn lại dữ liệu của Eurostat cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã phải trả thêm ít nhất 199 tỷ USD cho nhập khẩu khí đốt kể từ khi khối này áp đặt các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu năng lượng từ Nga.

Theo dữ liệu của Eurostat, kể từ tháng 2/2022, sau khi EU bắt đầu áp đặt các lệnh cấm vận đối Moskva, chi tiêu nhập khẩu khí đốt của khối này hàng tháng đã tăng lên 16,3 tỷ USD. Trong số này, 8,3 tỷ USD dành cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), hơn 8 tỷ USD còn lại cho khí đốt thông qua các đường ống dẫn khí.

Trong những năm trước đó, EU chỉ mất khoảng 6,3 tỷ USD cho việc nhập khí đốt hàng tháng.

Từ con số trên, Eurostat ước tính các quốc gia thành viên EU trong vòng 20 tháng đã chi tổng cộng 328 tỷ USD cho nhập khẩu khí đốt. Nhập khẩu khí đốt của EU luôn có xu hướng tăng theo thời gian điều này càng khiến khối mất thêm nhiều tiền.

Trong khi châu Âu đang đối mặt với việc các lệnh trừng phạt phản tác dụng áp đặt lên Nga, thì Mỹ lại thu về khoản lợi nhuận ước tính trị giá 57 tỷ USD. Các quốc gia khác được hưởng lợi từ nhập khẩu khí đốt của EU còn có Anh (29,1 tỷ USD), Na Uy (25,8 tỷ USD) và Algeria (22,6 tỷ USD).

Mặt khác, Nga dù hứng chịu các lệnh cấm vận từ EU những vẫn xuất khẩu được 15 tỷ USD khí đốt cho khối này

Trước cuộc khủng hoảng Ukraine, châu Âu mỗi năm nhập khẩu khoảng 40% lượng khí đốt từ Nga. Sau chiến dịch quân sự đặc biệt, Brussels đã đưa ra hàng trăm gói trừng phạt nhằm vào Nga.

Xung đột ở Ukraine và các hạn chế trừng phạt đã dẫn đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng và tăng giá năng lượng trên toàn thế giới. Các nước phương Tây và các đồng minh của họ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng và phải vật lộn để lấp đầy các kho dự trữ khí đốt của mình.

Nhìn chung, các biện pháp trừng phạt đối Nga đang tạo nên các cuộc khủng hoảng ở châu Âu, từ lạm phát, lo ngại suy thoái kinh tế, đến quá trình phi công nghiệp hóa ở nhiều quốc gia được xem là đầu tàu kinh tế của khối.

Ngân hàng Thế giới trong một báo cáo vào tháng 8/2023 rằng, vào cuối năm 2022, tài sản của Nga tính theo sức mua tương đương (PPP) lần đầu tiên đã vượt quá 5.000 tỷ USD - vượt lên trên ba nền kinh tế lớn nhất Tây Âu , đó là Pháp, Anh và Đức.

Thượng đỉnh EU-Trung Quốc: Cơ hội cuối gặp mặt trước khi có thay đổi

(Ảnh minh họa).

Một lần nữa sự căng thẳng vẫn còn trong mối quan hệ Trung Quốc-EU được làm nổi bật khi Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp các lãnh đạo hàng đầu EU ở Bắc Kinh.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Bắc Kinh trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-EU lần thứ 24. Đây là hội nghị trực tiếp đầu tiên giữa hai bên sau 5 năm, khi EU cố gắng xây dựng mối quan hệ thực dụng với Bắc Kinh.

Hội nghị được tổ chức tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài (Diaoyutai State Guesthouse) ở Bắc Kinh, ban đầu dự kiến kéo dài 2 ngày, nhưng những bất đồng nội bộ trong EU, đặc biệt liên quan đến Ukraine, đã khiến phía châu Âu phải cắt ngắn lịch trình.

Các sự kiện chính dự kiến diễn ra vào ngày 7/12, sau đó ông Michel sẽ trở lại châu Âu. Hiện vẫn chưa chắc chắn liệu bà Von der Leyen có kéo dài thời gian ở lại Bắc Kinh hay không.

Các lãnh đạo hàng đầu EU, cùng với người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell, cũng sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) trong khuôn khổ hội nghị.

Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để họ gặp mặt các quan chức hàng đầu của Trung Quốc trước khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu bắt đầu vào năm tới, gây ra những thay đổi trong ban lãnh đạo của khối.

Nên là đối tác, không phải đối thủ

Tại Hội nghị Thượng đỉnh hôm 7/12, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu là điều cần thiết cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu. Nhiệm vụ của cả hai bên là mang lại sự ổn định cao hơn cho thế giới, động lực phát triển mạnh mẽ hơn cũng như nhiều cảm hứng và hỗ trợ hơn cho quản trị toàn cầu.

“Trung Quốc và EU chịu trách nhiệm củng cố sự ổn định trên thế giới. Chúng ta phải tạo động lực lớn hơn cho sự phát triển, lãnh đạo quản trị toàn cầu và hỗ trợ nó”, ông Tập nói, lưu ý rằng thế giới đang trải qua “những thay đổi đáng kể” và nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc và EU là những thị trường trọng điểm tạo điều kiện thuận lợi cho toàn cầu hóa và góp phần tạo nên đa cực.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-EU, ông Tập nói, cho biết thêm rằng tại điểm khởi đầu mới này của quan hệ Trung Quốc-EU, cả hai bên cần xem xét lại lịch sử, điều hướng xu hướng của thế giới, hành động khôn ngoan và tinh thần trách nhiệm, đồng thời duy trì quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

“Trung Quốc và EU nên là đối tác hợp tác cùng có lợi”, ông Tập cho biết. Ông kêu gọi cả hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị hai chiều, xây dựng sự đồng thuận chiến lược và củng cố mối quan hệ cùng quan tâm. Hai bên cần tránh xa các hình thức can thiệp khác nhau, tăng cường đối thoại và hợp tác vì lợi ích của người dân, cùng chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy ổn định và thịnh vượng trên toàn thế giới.

Bầu không khí của hội nghị cho thấy mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc vẫn căng thẳng. Trong khi Trung Quốc ngày càng thân thiện với Nga, Bắc Kinh cũng đang cố gắng tránh đối đầu công khai với phương Tây. Về phần mình, trong khi EU muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc trên thị trường của mình và coi Bắc Kinh là đối thủ địa chính trị, thì khối này vẫn phụ thuộc nhiều vào thương mại với nền kinh tế số 2 thế giới.

Quan hệ căng thẳng

Về phần mình, Chủ tịch EC Von der Leyen nói với nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng Brussels và Bắc Kinh nên giải quyết những khác biệt của mình một cách “có trách nhiệm” khi nảy sinh các xung đột về lợi ích.

“Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của EU”, bà Von der Leyen cho biết sau khi hội đàm với ông Tập. “Chúng ta có thương mại lớn giữa hai bên… và những khoản đầu tư quan trọng vào nền kinh tế của nhau”.

“Nhưng có những sự mất cân bằng và khác biệt rõ ràng mà chúng ta phải giải quyết. Cả hai bên đều nhận ra tầm quan trọng của việc giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng phục hồi của nền kinh tế của mình. Đôi khi, lợi ích của hai bên trùng khớp. Khi điều ngược lại xảy ra, cần giải quyết và quản lý một cách có trách nhiệm những mối quan ngại của cả hai bên”, Chủ tịch EC nói.

Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp cho các thách thức toàn cầu. Bà nói: “Là các cường quốc trên thế giới, Liên minh châu Âu và Trung Quốc có trách nhiệm toàn cầu. Chúng ta có mối quan tâm chung về hòa bình và an ninh, đến việc vận hành hiệu quả trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tìm ra giải pháp cho những thách thức toàn cầu”.

Kể từ đầu năm khi Trung Quốc mở cửa biên giới, một số nhà lãnh đạo EU, bao gồm Phó Chủ tịch EC Valdis Dombrovskis, Ủy viên Năng lượng EU Kadri Simson và người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell, đã đến thăm nước này.

Kể từ năm 2019, tiếng nói ở Brussels ủng hộ việc giảm thiểu rủi ro trong mối quan hệ EU-Trung Quốc ngày càng lớn hơn. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và EU đã trở nên căng thẳng hơn trong những năm gần đây do những bất đồng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine và cuộc điều tra chống trợ cấp do Brussels khởi xướng đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất.

Một lần nữa sự căng thẳng vẫn còn trong mối quan hệ Trung Quốc-EU được làm nổi bật khi Hội nghị Thượng đỉnh lần này kết thúc mà không có tuyên bố chung nào được ký kết, và cũng không có cuộc họp báo chung nào được tổ chức sau đó

Ý nói với Trung Quốc họ sẽ rời khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường

Ý đã chính thức thông báo cho Trung Quốc rằng họ sẽ rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), bác bỏ lo ngại rằng động thái này có thể làm xấu đi mối quan hệ và gây thiệt hại cho nền kinh tế Ý, các nguồn tin chính phủ cho biết hôm thứ Tư 6/12.

Ý vào năm 2019 đã trở thành quốc gia phương Tây lớn đầu tiên và duy nhất cho đến nay tham gia chương trình thương mại và đầu tư, phớt lờ cảnh báo từ Hoa Kỳ rằng nước này có thể bị Trung Quốc kiểm soát các công nghệ nhạy cảm và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tuy nhiên, khi Thủ tướng Giorgia Meloni nhậm chức vào năm ngoái, bà nói rằng bà muốn rút khỏi thỏa thuận vốn được Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ, và nói rằng nó không mang lại lợi ích đáng kể nào cho Ý.

Thỏa thuận năm 2019 sẽ hết hạn vào tháng 3 năm 2024 và một nguồn tin chính phủ Ý cho biết Rome đã gửi cho Bắc Kinh một lá thư “trong những ngày gần đây” thông báo cho Trung Quốc rằng họ sẽ không gia hạn hiệp ước.

Không có bình luận ngay lập tức từ phía Trung Quốc.

Một nguồn tin chính phủ thứ hai cho hay: “Chúng tôi có ý định duy trì mối quan hệ tuyệt vời với Trung Quốc ngay cả khi chúng tôi không còn tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường”.

Ông nói thêm: “Các quốc gia G7 khác có quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc so với chúng tôi, mặc dù thực tế là họ chưa bao giờ tham gia (BRI)”.

Ý sẽ đảm nhận chức chủ tịch G7 vào năm 2024.

Hơn 100 quốc gia đã ký thỏa thuận với Trung Quốc để hợp tác trong các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng BRI kể từ khi kế hoạch này được triển khai vào năm 2013. Thủ tướng Ý lúc đó là Giuseppe Conte đã hy vọng vào một cơ hội thương mại khi ông đăng ký tham gia vào năm 2019, nhưng các công ty Trung Quốc dường như đang làm thất vọng các bên hưởng lợi chính.

Theo dữ liệu của Ý, xuất khẩu của Ý sang Trung Quốc đạt tổng cộng 16,4 tỷ euro (17,7 tỷ USD) vào năm ngoái, từ mức 13 tỷ euro vào năm 2019. Ngược lại, xuất khẩu của Trung Quốc sang Ý đã tăng lên 57,5 tỷ euro từ mức 31,7 tỷ euro trong cùng kỳ.

Các đối tác thương mại chính của Ý trong khu vực đồng euro là Pháp và Đức đã xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều hơn đáng kể vào năm ngoái, mặc dù không phải là một phần của BRI, dựa theo Con đường tơ lụa cổ đại nối Trung Quốc với phương Tây trước đây.

Nhằm duy trì mối quan hệ chiến lược, Ngoại trưởng Antonio Tajani đã đến thăm Bắc Kinh vào tháng 9 và Tổng thống Sergio Mattarella sẽ đến thăm Trung Quốc vào một ngày phù hợp trong năm tới.

Bản thân bà Meloni cho biết bà muốn tới Bắc Kinh nhưng chưa ấn định ngày cụ thể.

Mặc dù là một phần của BRI, các chính phủ kế nhiệm ở Rome đã thể hiện sự hoài nghi của họ về hiệp ước này bằng cách phủ quyết một số đề xuất mua lại hoặc hạn chế sự ảnh hưởng của các công ty Trung Quốc đối với các đối tác Ý của họ.

Vào tháng 6, nội các của bà Meloni đã hạn chế ảnh hưởng của cổ đông Trung Quốc Sinochem đối với nhà sản xuất lốp xe Ý Pirelli bằng cách sử dụng các quy tắc “quyền lực vàng” được thiết kế để bảo vệ tài sản chiến lược.

Bà Meloni, người đứng đầu một liên minh bảo thủ, được cho là luôn muốn đánh bóng uy tín của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo tận tâm ủng hộ NATO, và một nguồn tin chính phủ cho biết rằng bà đã đảm bảo với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào đầu năm nay rằng Ý sẽ rời khỏi BRI.

Người Anh đang 'nghèo hơn' người Pháp và Đức

(Ảnh minh họa).

"Đã đến lúc người Anh nên đầu tư cho tương lai thay vì sống mãi với hào quang quá khứ", CEO Torsten Bell của Resolution Foundation nhận định.

Hãng tin Bloomberg cho hay nền kinh tế Anh sau 15 năm giảm tốc đã khiến các hộ gia đình tại đây nghèo hơn 8.300 Bảng, tương đương 10.550 USD so với Pháp, Đức, Australia, Canada và Hà Lan.

Mức sống tại đây cũng giảm 3% so với đỉnh điểm năm 2020 và đang tiếp tục đi xuống trước khi có thể hồi phục vào năm 2025.

Kết quả nghiên cứu này được công bố bởi tổ chức Resolution Foundation và Trung tâm hiệu suất kinh tế (CEP) thuộc trường đại học kinh tế London.

Thách thức

"Nền kinh tế Anh đã chứng kiến 15 năm giảm tốc với năng suất lao động đang ở mức thấp so với nhiều nước phát triển khác. Trong thập niên 1990 và đầu 2000, nước Anh đã bắt kịp về năng suất so với Pháp, Đức hay Mỹ. Thế nhưng kể từ giữa thập niên 2000, nền kinh tế bắt đầu đi xuống", báo cáo dài 300 trang ghi rõ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các hộ gia đình ở Anh không chỉ nghèo hơn 25% so với những nước phát triển khác mà nếu chỉ tính những hộ nghèo thì tỷ lệ này còn tăng lên đến 37%.

Báo cáo trên cho thấy bình quân mỗi người lao động tại Anh đã mất 10.700 Bảng thu nhập, tương đương 13.570 USD mỗi năm do sự chậm tăng lương thực tế so với các nền kinh tế phát triển khác.

Mức tăng lương của lao động Anh hầu như đi ngang vì lạm phát quá cao. Thậm chí báo cáo còn cho thấy khoảng 9 triệu lao động trẻ của nước này chưa từng được làm việc trong một nền kinh tế có mức tăng trưởng lương bình quân liên tục.

Đồng quan điểm, nghiên cứu của Bloomberg cũng cho thấy năng suất lao động bình quân giờ của người Anh hiện đang thấp hơn 24% so với thời kỳ trước khủng hoảng 2008.

Tờ Financial Times (FT) cho hay trong khoảng 1993-2007, sản lượng bình quân giờ của Anh tăng 33% thì con số này chỉ còn 7% trong khoảng 2007-2021.

Mức tăng lương thực tế theo giờ tại Anh đạt 28% trong khoảng 1993-2007 thì chỉ còn 8% trong khoảng 2007-2021.

Báo cáo của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho thấy mức GDP bình quân đầu người tại Anh tăng 46% trong khoảng 1992-2007 thì tỷ lệ này chỉ còn 6% trong khoảng 2007-2022.

Con số này chỉ cao hơn mỗi Italy khi nền kinh tế này giảm 2%, còn lại Anh thua hầu hết các thành viên còn lại của OECD.

Tính đến năm 2018, dù mức sống vẫn tăng nhưng thu nhập bình quân hộ gia đình tại Anh đã thấp hơn 48% so với Canada, 37% so với Australia và 20% so với Đức. Nếu tính riêng những hộ nghèo thì Anh thấp hơn 27% thu nhập so với Pháp và Đức.

Vì đâu nên nỗi

Theo Bloomberg, nền kinh tế Anh bắt đầu bộc lộ nhiều điểm yếu kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008 và trở nên bấp bênh hơn nữa kể từ sau Brexit. Thế rồi đại dịch Covid-19 nổ ra đã khiến những điểm yếu này bộc lộ rõ ràng.

Hàng loạt những yếu tố như dân số lão hóa nhanh làm xói mòn lực lượng lao động, biến động địa chính trị như Brexit hay cuộc khủng hoảng năng lượng đã dồn vào tác động đến nền kinh tế.

Thâm hụt ngân sách do cứu trợ mùa dịch buộc chính phủ Anh phải giữ mức thuế cao kỷ lục để giải quyết nợ công ở mức gần 100% GDP.

Tồi tệ hơn, tình hình lạm phát phi mã hậu đại dịch đã buộc chính quyền London phải cố gắng siết chặt đầu tư công và tăng lãi suất cao ngất.

Tuy nhiên chính điều này lại ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, khiến mức lương của lao động đi ngang và làm nhiều người nghèo hơn so với các hộ gia đình ở những quốc gia phát triển tương đương.

Hãng tin Bloomberg nhận định việc thiếu đầu tư công đã kìm hãm đà đổi mới, phát triển công nghệ cũng như làm chậm tiến trình ứng dụng các ý tưởng mới cho nền kinh tế Anh.

"Nếu đầu tư công tại Anh có thể tương đương mức bình quân tại Pháp, Đức hay Mỹ kể từ khủng hoảng 2008 đến nay thì GDP của nước này đã có thể cao hơn 4%, đồng thời giúp mức lương tăng thêm 1.250 Bảng mỗi năm", báo cáo của Resolution ghi rõ.

Tờ FT cho hay trong 40 năm tính đến năm 2022, tỷ lệ đầu tư cố định của Anh thuộc hàng thấp nhất trong nhóm G7. Nếu tính trong OECD thì tỷ lệ đầu tư công bình quân cũng cao hơn gần 50% so với Anh.

Hiện chính phủ Anh đang có kế hoạch cắt giảm đầu tư công xuống còn 1,8% GDP từ nay đến năm 2028-2029. Thế nhưng báo cáo của Resolution thì lại kiến nghị nên tăng đầu tư công lên 3% GDP để bắt kịp đà tăng trưởng của những nền kinh tế khác.

Phía Resolution cho rằng những biện pháp kích thích kinh tế của họ có thể giúp nước Anh tăng thêm 7% GDP trong 15 năm tới.

Đồng quan điểm, tờ Fortune thì cho hay mặc dù tăng trưởng của kinh tế Anh hiện tốt hơn so với Đức, vốn đang gặp nhiều thách thức, nhưng nước này sẽ gặp khó trong công cuộc kích thích tăng trưởng cao hơn nữa.

"Đã đến lúc người Anh nên đầu tư cho tương lai thay vì sống mãi với hào quang quá khứ. Việc bị bỏ lại phía sau khiến kinh tế Anh có cơ hội để thể hiện mình, vươn lên bắt kịp cùng các nước phát triển khác. Đời sống của người dân sẽ được cải thiện và thu nhập bình quân hộ gia đình có thể tăng thêm hơn 8.000 Bảng nếu Anh bắt kịp được với Pháp, Đức và Australia về tốc độ tăng trưởng bình quân", CEO Torsten Bell của Resolution nhận định.

Nguồn: Hà Nội Mới; Soha; Người Đưa Tin; BBC; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH Anh vinh danh; Trại sách cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng ở châu Âu

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người Việt hải ngoại: NSƯT biệt thự cả Việt Nam, Mỹ; 2 năm liền giành HCV Olympic Toán; Du học sinh quá hạn visa ở Hàn; V.League phát hiện báu vật; HIU mở cơ hội tại Đức, Nhật

Việt Nam: Vùng biển hoang sơ thành thiên đường du lịch; Chiến lược tích trữ vàng; Tân hoa hậu Miss Universe Vietnam bị phạt; Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp 3.600 tỷ

Lên đầu trang