Đường dây mại dâm của nữ tiếp viên; Ép bé gái vào nhà nghỉ xâm hại; Vụ lao ô tô đâm em gái tử vong; Vụ bé gái bị cha xích chân

CÔNG AN TPHCM VẠCH TRẦN CÁCH THỨC ĐIỀU HÀNH MẠI DÂM CỦA CỰU TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG

Công an TPHCM đã vạch trần đường dây mại dâm do nữ tiếp viên hàng không cùng người tình ngoại quốc điều hành

Ngày 1-12, VKSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Zhang Lei (SN 1975, quốc tịch Trung Quốc), Đinh Thị Thanh Tuyền (SN 1993, tiếp viên hàng không), Lê Thị Diễm (SN 1988), Trần Thị Thúy Liễu (SN 1988), Nguyễn Hữu Chí (SN 1979), Nguyễn Quốc Anh (SN 1983), Đỗ Xuân Hoàng (SN 1998) cùng về tội "Môi giới mại dâm".

Đường dây mại dâm tinh vi

Theo cáo trạng, khuya 17-12-2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hành chính khách sạn “Phụng Hoàng” (đường Trần Hưng Đạo (TPHCM) và khách sạn “Valentine” trên đường Nguyễn Chí Thanh (TPHCM).

Tại 3 phòng của khách sạn Phụng Hoàng, công an phát hiện 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Còn tại khách sạn Valentine có 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Những người bán dâm khai nhận đều là tiếp viên của nhà hàng khách sạn “Tài Nguyễn Fortuner II” có địa chỉ trên đường Trần Hưng Đạo, TPHCM.

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM kiểm tra Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II, phát hiện các đối tượng có liên quan hoạt động môi giới mại dâm tại đây gồm Nguyễn Hữu Chí là tổng quản lý nhà hàng, Nguyễn Quốc Anh là quản lý tiếp viên nữ, Đỗ Xuân Hoàng là bảo vệ giám sát tiếp viên nữ, Lê Thị Diễm, Trần Thị Thúy Liễu đều làm quản lý các tiếp viên nữ.

Qua lời khai của Chí và những người khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã làm rõ đường dây môi giới mại dâm này. Sau đó, Zhang Lei và Tuyền đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Zhang Lei khai cùng Tuyền sống chung như vợ chồng và sang nhượng lại nhà hàng "Tài Nguyên Fortuner II" để kinh doanh ăn uống, hát karaoke vào tháng 5-2022.

Thời gian đầu, Zhang Lei trực tiếp quản lý, điều hành nhà hàng, sau đó Tuyền làm quản lý chung với Lei.

Để tăng lượng khách đến ăn uống, hát karaoke qua đó tăng lợi nhuận của nhà hàng, thông qua các cuộc họp với với các nhân viên quản lý, Zhang Lei và Tuyền chủ trương cho phép các tiếp viên nữ của nhà hàng đi ra ngoài bán dâm cho khách.

Khi khách đến ăn uống và có nhu cầu mua dâm sẽ trao đổi và thỏa thuận trực tiếp với các quản lý tiếp viên nữ của nhà hàng để điều tiếp viên nữ đi ra ngoài bán dâm, giá 1 lần bán dâm là 4 triệu đồng và đi qua đêm là 7 triệu đồng.

Việc môi giới mại dâm tại Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II được thực hiện như sau: Hàng ngày, khi các tiếp viên nữ đến nhà hàng làm việc thì Hoàng có nhiệm vụ ghi mã số và tên tiếp viên nữ vào sổ và hỏi có đi bán dâm không.

Nếu đi bán dâm thì khi viết tên vào sổ sẽ viết chữ hoa đầu tiên, không đi bán dâm thì viết chữ thường rồi báo cho các quản lý.

Sau đó, Chí gửi thông tin tiếp viên nữ bán dâm và không bán dâm lên nhóm mạng xã hội của nhà hàng để các quản lý và chủ nhà hàng biết, theo dõi.

Thu lợi 2,4 tỉ đồng

Khi khách đến nhà hàng ăn uống có yêu cầu tiếp viên nữ phục vụ thì các quản lý tiếp viên nữ sẽ báo lại cho Quốc Anh biết để Quốc Anh dẫn tiếp viên nữ đến các cửa phòng, sau đó quản lý sẽ dẫn các tiếp viên nữ vào phòng cho khách chọn.

Khi vào phòng các tiếp viên nữ sẽ đứng thành 2 hàng, quy định 01 bên có bán dâm và 01 bên không bán dâm.

Khi khách có nhu cầu mua dâm thì các tiếp viên nữ sẽ báo cho các quản lý tiếp viên nữ biết để theo dõi. Nếu tiếp viên nữ đi ra ngoài nhà hàng để bán dâm trước 22 giờ 30 phút thì phải viết giấy xin về sớm rồi trình cho Chí duyệt đồng ý, sau giờ này phải có sự đồng ý của tổng quản lý.

Quá trình kinh doanh Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II, Zhang Lei và Tuyền hưởng lợi nhuận khoảng 2,4 tỉ đồng.

 

 

ĐỐI TƯỢNG CÓ 2 TIỀN ÁN, NHIỄM HIV, ÉP BÉ GÁI 12 TUỔI VÀO NHÀ NGHỈ XÂM HẠI

Quá trình truy bắt, lực lượng côn an triệt xóa 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do bạn tù của Thành cầm đầu, thu 1 khẩu súng, 3 viên đạn

Sáng 2-12, Công an xã Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên) cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Long Thành về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an xã Tiền Hải tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc khoảng 15 giờ ngày ngày 15-11, Nguyễn Long Thành (SN 1993, trú thôn Hiên, xã Tiền Hải) đe dọa, ép buộc cháu T.M.A. (SN 2013) đến nhà nghỉ thuộc thôn Lương Phú, xã Tiền Hải. Tại đây, đối tượng Nguyễn Long Thành có nhiều hành vi xâm hại thân thể cháu nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Tiền Hải nhanh chóng triển khai xác minh có sự việc và xác định đối tượng Thành bị nhiễm HIV, đã có 2 tiền án về hành vi cướp tài sản, là đối tượng manh động, mang theo hung khí trong quá trình bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tiền Hải xác định đối tượng đang có ý định bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam để tìm đường vượt biên sang Campuchia, nếu không truy bắt kịp thời sẽ gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm nên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp chỉ đạo lực lượng các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an xã truy bắt đối tượng.

Đến chiều 19-11, qua nhiều biện pháp xác minh, truy vết, xác định đối tượng xuất hiện tại Ninh Bình, di chuyển sang Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và bắt xe khách đi Kon Tum, tổ công tác Công an xã Tiền Hải đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị dừng phương tiện xe khách, bắt giữ đối tượng thu 2 dao nhọn, nhiều vật chứng liên quan và di lý về Công an xã để tiến hành điều tra, xác minh hành vi phạm tội của Nguyễn Long Thành.

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt đối tượng Thành, tổ công tác Công an xã Tiền Hải còn phát hiện và phối hợp với Công an phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) triệt xóa 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do bạn tù cũ của Thành cầm đầu, bắt 2 đối tượng, thu 1 khẩu súng và 3 viên đạn, 13 gói ma túy tổng hợp.

 

 

VỤ ĐỐI TƯỢNG LAO Ô TÔ ĐÂM EM GÁI TỬ VONG: ỨC CHẾ TÍCH TỤ BÙNG PHÁT THÀNH THẢM KỊCH

Ngày 1/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Thành để lấy lời khai điều tra về hành vi lao ô tô đâm em gái tử vong.

Lời khai bất ngờ

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tấn Thành khai, khoảng năm 2003 kinh doanh Công ty nước suối tên Dewo ở Campuchia, rất dư giả. Ông ta nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột để mua đất, xây nhà ở. Đến năm 2007, Thành bị cảnh sát Campuchia bắt về tội Giết người, sau đó bị tuyên phạt 48 năm tù. Ông ta chịu án 15 năm tù, đến năm 2022 thì được tha.

Trong thời gian ở tù, Thành được mẹ và các chị, em đến thăm, hứa hẹn "khi về nước sẽ trả lại tài sản là nhà, đất". Tuy nhiên, khi trở về, Thành mãi không đòi được, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn trong gia đình.

Suốt thời gian qua, Thành và các chị em thường xuyên cự cãi, thách thức nhau gây mất an ninh trật tự. Chính quyền địa phương đã tổ chức hòa giải 2 lần vào ngày 23/7 và ngày 8/8 nhưng không thành.

Trưa 1/12, Thành lái ôtô Lexus ngang qua nhà chị ruột Nguyễn Thị Hạnh (49 tuổi) ở ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), thì bị bà này dùng vòi nước xịt vào xe. Thành không phản ứng, vẫn lái xe về nhà cách đó khoảng 2 km.

Về đến nhà, thấy ôtô sắp hết xăng nên Thành lại lái ra cửa hàng xăng dầu số 57 gần đó với ý định để đổ. Khi đi ngang qua nhà chị, Thành tiếp tục bị xịt nước. Do tức giận nên ông ta lùi xe lại, sau đó lao thẳng vào chị ruột và 2 người em gái đứng trong sân.

Theo điều tra, cú tông mạnh khiến xe máy đổ, em gái Thành là Nguyễn Thị Bé S. (42 tuổi) bị hất văng. Tài xế tiếp tục lùi xe, nhắm vào bà Hạnh để đạp ga nhưng bà này né được, cùng cháu bé đứng gần đó hoảng loạn la hét.

Sau khi gây án, Thành lái ô tô quay về nhà ở phường Gò Dầu, sau đó lấy xe máy bỏ trốn về hướng cửa khẩu Mộc Bài, giáp ranh với Campuchia.

Bà S. được người thân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Bà Hạnh và một người em gái khác bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý tổ chức truy bắt. Đến khoảng 14h, nhà chức trách phát hiện Thành đang trốn ở khu vực ấp Tho Mo (xã Mỹ Quý).

Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai những người liên quan, làm rõ động cơ gây án của nghi phạm.

Ức chế tích tụ bùng phát

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, Tiến sĩ Tội phạm học, căn cứ vào lời khai của nghi phạm tại cơ quan điều tra, hành vi của Nguyễn Tấn Thành không thể tách rời bối cảnh tâm lý kéo dài suốt hơn 2 thập kỷ.

Từ khi còn ở Campuchia, Thành gửi tiền về cho mẹ mua đất, xây nhà, xem đó là tài sản và điểm tựa tương lai. Tuy nhiên, việc chính mẹ ruột là bà N.T.H. (SN 1955) làm đơn tố cáo khiến anh ta bị bắt giam và lĩnh án nặng đã tạo ra một vết nứt lòng tin sâu sắc.

Suốt 15 năm thụ án ở nước ngoài, cảm giác bị phản bội trộn lẫn với nỗi cô độc, sự tù túng và áp lực tâm lý đặc thù của môi trường trại giam khiến Thành hình thành một dạng "ức chế mãn tính".

Với người thụ án dài hạn, gia đình thường là nguồn hy vọng duy nhất. Khi bà H. và các chị em sang thăm, hứa hẹn trả lại tài sản sau khi anh ta ra tù, hy vọng ấy càng trở nên mạnh mẽ và mang tính cứu rỗi.

Thế nhưng, khi trở về, không có lời hứa nào được thực hiện, cảm giác bị tước đoạt lại trỗi dậy. Theo Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, Thành có thể xem sự không thực hiện cam kết này như bằng chứng cho rằng mình tiếp tục bị đối xử bất công.

Mâu thuẫn kéo dài, lời qua tiếng lại và các phiên hòa giải bất thành khiến tâm lý tiêu cực càng bị khoét sâu, trong khi khả năng kiểm soát cảm xúc của một người vừa chấp hành án dài hạn luôn mong manh.

Bởi vậy, chi tiết bị chị gái xịt nước vào ô tô tuy nhỏ nhưng trong nhận thức của Thành lại trở thành biểu tượng của sự xúc phạm, châm ngòi cho những dồn nén tích tụ.

Dùng lý trí để xử lý tranh chấp

Chuyên gia Đào Trung Hiếu cho biết, những vụ việc tương tự cho thấy nếu thiếu kỹ năng hòa giải và thiếu cơ chế can thiệp kịp thời, các mâu thuẫn nhỏ trong gia đình rất dễ “tích nhiệt”, đến một thời điểm nào đó chỉ cần một tác nhân nhỏ cũng khiến mọi thứ bùng nổ.

Khi tranh chấp tài sản phát sinh, nhất là tài sản hình thành từ tiền của người đi làm xa hoặc người chấp hành án, các gia đình thường cố gắng tự giải quyết bằng tình cảm vì ngại đưa ra pháp luật. Tuy nhiên, xử lý mâu thuẫn gia đình theo cách “đóng cửa bảo nhau” càng dễ bị cảm xúc chi phối, khiến những tổn thương tâm lý tích tụ thay vì được tháo gỡ.

Điều quan trọng là người thân cần nhận diện sớm các dấu hiệu nguy cơ như mức độ căng thẳng tăng dần, lời nói mang tính công kích, hành vi kích động hoặc sự bất mãn kéo dài mà không tìm được lối ra.

Theo vị chuyên gia tâm lý học, khi thấy các biểu hiện như vậy, gia đình nên chủ động tìm đến những người trung gian có uy tín hoặc cơ quan chức năng để tạo sự trung lập, giảm bớt cảm xúc tiêu cực và đưa câu chuyện trở lại quỹ đạo pháp lý.

Trong nhiều trường hợp, con đường an toàn nhất là đưa tranh chấp về đúng không gian pháp lý, bởi chỉ các quyết định mang tính ràng buộc của cơ quan có thẩm quyền mới giúp các bên bớt cảm xúc và tôn trọng giới hạn.

Bên cạnh đó, cộng đồng dân cư, tổ dân phố và lực lượng công an xã cũng giữ vai trò quan trọng trong việc chủ động phát hiện và can thiệp sớm trước khi xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Một lời khuyên chân thành đặt trong bối cảnh này là gia đình càng để cảm xúc chi phối, nguy cơ bi kịch càng lớn; còn nếu biết dùng lý trí để xử lý tranh chấp, biết chia sẻ, lắng nghe và tìm đến sự hỗ trợ của pháp luật đúng lúc thì nhiều thảm kịch đã có thể tránh được”, Thượng tá Hiếu nói.

 

 

BÉ GÁI BỊ CHA XÍCH CHÂN, NHỐT TRONG PHÒNG BẨN THỈU ĐƯỢC ĐẾN TRƯỜNG

Bé gái ở Đắk Lắk bị cha xích chân, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu,… đã được đến trường.

Ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng địa phương đã tới thăm hỏi, động viên hai chị em H.H.N.N (11 tuổi) và H.L.N.N (8 tuổi) bị cha nhốt trong phòng, trong đó có bé bị xích chân.

Theo ông Tấn, sáng 3/12, cả hai bé đã được đến trường để học lớp 1.

"Vụ việc xảy ra ở địa phương khác nên xã không nắm rõ tình hình cụ thể. Tuy nhiên, khi hai bé gái cùng về nhà ngoại tại xã Ea Ning, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ để các bé được đi học" - ông Tấn nói.

Trước đó, khuya 30/11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 1 cháu gái khoảng 9 tuổi bị xích trong căn phòng đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu.

Bé bị xích vào thành giường sắt đã bị hỏng bằng một cái xích dài khoảng 1m. Bên cạnh là một khay nhựa đựng cơm trắng, thức ăn đạm bạc, một can nước lớn loại 20 lít. Ở góc tường là những bộ quần áo được gom lại một đống. Ngoài ra có một số chai nhựa rỗng, có chai chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ clip này. Theo đó, người cha là ông N.T.Đ. (34 tuổi, trú xã Ea Ktur) đã xích chân bé gái. Ông Đ. khai nhận, mẹ của hai cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả hai cháu đều đã nghỉ học. Do hằng ngày phải đi làm nên ông Đ. đã nhốt, xích chân một trong số các cháu trong phòng.

Lực lượng chức năng đã đưa các bé đi giám định sức khỏe để có căn cứ xử lý vụ việc.

 

Nguồn: Người Lao Động; Kenh14; Người Đưa Tin; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang