Đâm chết 2 người vì bị đánh; Ổ nhóm trộm cáp ngầm; Lừa bán 3.550 thùng bia lấy tiền tiêu; Buôn bán người ngày càng tinh vi

ĐÂM 2 NGƯỜI TỬ VONG SAU KHI BỊ ĐÁNH

Sáng nay (20/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc Hùng (36 tuổi) sống như vợ chồng với L.T.T.L. ( 33 tuổi) ở ấp Xuân Hòa 2, xã Thanh Vĩnh Đông.

Khoảng 21h đêm 19/4, sau khi đi nhậu về thì Hùng và chị L. xảy ra mâu thuẫn và cãi cọ, rồi chị L. đi ra khỏi nhà.

Sau đó, trong lúc Hùng nằm trên võng thì bất ngờ bị Lê Hào Vũ (27 tuổi) và Nguyễn Hữu Nghĩa (24 tuổi), quê xã Tân Chánh, huyện Cần Đước xông tới đánh vào đầu.

Bị đánh, Hùng vùng dậy kiếm được con dao để trong nhà, quay lại đâm Lê Hào Vũ và Nguyễn Hữu Nghĩa tử vong tại chỗ.

Hùng sau đó bị công an bắt giữ trong tình trạng bị thương ở đầu và đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Qua thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong Lê Hào Vũ là em ruột của L.T.T.L. ( người đang sống chung với Hùng).

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh làm rõ.

BĂNG NHÓM CHUYÊN TRỘM CẮP CÁP NGẦM Ở PHÚ THỌ

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận trình báo của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc tuyến cáp điện ngầm thuộc các lộ 475E4.1; 480E4.6 và 442E4.6 trên tuyến đường Hùng Vương, đường Nguyễn Tất Thành (thuộc dự án lưới điện trung hạ thế Tp.Việt Trì, thi công từ năm 2020 đến năm 2024) đã bị kẻ gian trộm cắp 9.265m dây cáp điện ngầm, trị giá thiệt hại khoảng 19 tỷ đồng.

Xác định tài sản bị chiếm đoạt đặc biệt lớn, có dấu hiệu của tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nên ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ đối tượng gây án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã cử hàng chục tổ công tác đi tới các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái và các tỉnh phía Nam để xác minh, thu thập chứng cứ. Chỉ trong một thời gian ngắn, ban chuyên án đã làm rõ được toàn bộ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng có liên quan.

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp đối với 13 đối tượng có liên quan.

Được sự tuyên truyền vận động của cơ quan công an, ngày 18/4, đối tượng Vương Văn Thịnh (sinh năm 1985, ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) ra đầu thú. Trong đường dây này, cơ quan công an xác định: Nguyễn Nam Hùng (sinh năm 1990, HKTT: xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Tp.Hà Nội) là đối tượng chủ mưu cầm đầu; Đoàn Văn Quang (sinh năm 1993, HKTT: xã Cô Nôi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là đối tượng thực hành tích cực; Hoàng Đông Quyền (sinh năm 1977, ở xã Xuân Đỉnh, huyện Phúc Thọ, Tp.Hà Nội) là đối tượng vận chuyển và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1969, ở xóm Án, xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội) là đối tượng tiêu thụ.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng có liên quan. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.

LỪA BÁN 3.550 THÙNG BIA LẤY TIỀN TIÊU XÀI

Quen biết, từng hợp tác làm ăn nhưng Mỹ lại lừa bán cho bà H. 3.550 thùng bia để chiếm đoạt 680 triệu đồng, tiêu xài hết.

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện lệnh bắt Lê Quang Mỹ (40 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 3/2023, qua bạn bè giới thiệu, Mỹ và bà H. (trú tỉnh Bắc Giang) biết nhau và hợp tác buôn bán.

Đến ngày 25/7/2023, Mỹ thông báo cho bà H. hiện mình đang có 3.550 thùng bia, nếu muốn bà H. mua sẽ để lại toàn bộ bia với giá 680 triệu đồng.

Để tạo sự tin tưởng, Mỹ gửi hình ảnh về quá trình bốc hàng lên xe vận chuyển được niêm phong kẹp chì và số điện thoại của lái xe cho bà H.

Không nghi ngờ gì, bà H. đồng ý mua 3.550 thùng bia và chuyển cho Mỹ 680 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Nhận được tiền, Mỹ mua 3.550 thùng bia Sài Gòn từ bà Trần Thị Thu Lan (chủ đại lý bia tại quận Hải Châu) rồi chở đến giao cho ông Nguyễn Văn Giáo (trú tỉnh Bắc Ninh) mà không phải giao cho bà H. như đã thỏa thuận.

Phát hiện số bia trên được giao về tỉnh Bắc Ninh chứ không phải giao cho mình, bà H. liên tục liên lạc để đòi lại tiền từ nhưng không được.

Sau đó, bà H. đến nhà Mỹ ở quận Sơn Trà để đòi lại tiền nhưng Mỹ cho biết không có tiền trả.

Nhận đơn tố cáo của bà H., Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra, triệu tập Mỹ làm việc.

Tại cơ quan công an, Mỹ thừa nhận mình gửi hình ảnh xe chở 3.550 thùng bia là để tạo niềm tin cho bà H. Số tiền chiếm đoạt được, Mỹ tiêu xài và trả nợ hết.

Từ các tài liệu cũng như lời khai nghi can, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Lê Quang Mỹ để tiếp tục điều tra, xử lý.

CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN BUÔN BÁN NGƯỜI, NỘI TẠNG

Lợi dụng không gian mạng và công nghệ, tội phạm buôn bán người, mua bán nội tạng và mang thai hộ tội phạm này hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trung tá Nguyễn Bảo Khâm, Phòng cảnh sát hình sự công an TPHCM cho biết như trên tại hội nghị trực tuyến cảnh báo các hoạt động của tội phạm buôn bán người, mua bán nội tạng và mang thai hộ vào chiều 19/4 ở TPHCM. Hội nghị do Sở Y tế và Công an TPHCM phối hợp tổ chức. Đại diện Công an TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ để đưa ra truy tố, xét xử một đường dây mua bán thận trên địa bàn thành phố. Theo đó, các đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam gồm Bùi Tiến Lực, Nguyễn Thanh Phong, Trần Thanh Hòa và Phan Thanh Hải về tội mua bán bộ phận cơ thể người. Các đối tượng này đều bán thận trước đó và nắm được quy trình nên đã thành lập đường dây, lôi kéo nhiều người bán thận để tạo thành ngân hàng thận bán cho người cần ghép.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm tội phạm trên đã thực hiện 28 giao dịch mua bán tạng thận, mỗi trường hợp cần mua thận có giá từ 400 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng và người bán thận nhận từ 260 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng. Nguồn thận được mua bán trái phép đã được thực hiện kỹ thuật ghép cho người mua chủ yếu diễn ra tại các bệnh viện trên địa bàn TPHCM.

Bên cạnh hoạt động mua bán tạng, phía công an thành phố cũng cho biết, nhiều đường dây buôn người qua biên giới, mua bán trẻ sơ sinh, tráo đổi người mang thai hộ đang âm thầm diễn ra trong cộng đồng bằng hình thức sử dụng công nghệ, tổ chức các nhóm kín trên mạng xã hội. Năm 2023, Công an quận 1 đã điều tra một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh tập trung quanh Bệnh viện Từ Dũ. Các đối tượng tham gia là những người chạy xe ôm, bán vé số quanh bệnh viện. “Khi biết nhu cầu tại khoa Hiếm muộn của Bệnh viện Từ Dũ có nhiều người mong muốn có con nhưng không được nên các đối tượng đã tiếp cận và kết nối với những người sau khi sinh không muốn nuôi đứa trẻ. Các đối tượng thường vẽ ra những câu chuyện về người hiếm muộn rất giàu có, đứa trẻ làm con nuôi sẽ được hưởng cuộc sống sung sướng. Người phụ nữ có con thường được hỗ trợ tiền sữa, tiền viện phí nên đồng ý cho con. Tuy nhiên, trên thực tế, đứa trẻ đã bị bán cho các đường dây chăn dắt, những cháu bé vô tội mới vài ngày tuổi đã bị bế ra đường đi bán vé số, tối đến thì chúng pha sữa đặc có đường (rẻ tiền) cho uống” - Trung tá Bảo Khâm nói.

Bên cạnh đó, sau khi luật mang thai hộ chính thức có hiệu lực tại bệnh viện sản đang xảy ra tình trạng thuê người mang thai. Đại diện Bệnh viện Từ Dũ cho biết, tại đây đã phát hiện nhiều trường hợp tráo đổi người mang thai hộ trong quá trình chuyển phôi. Tại Bệnh viện Hùng Vương cũng xảy ra tình trạng tương tự, các bác sĩ đã phát hiện một số trường hợp giả hồ sơ và tráo đổi người mang thai hộ nên đã mời công an vào cuộc.

Các bệnh viện cho hay, việc xác định những người thực hiện những dịch vụ hiến ghép tạng, mang thai hộ đang gặp nhiều khó khăn. Theo BS.Lê Thái Bình Khang, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, người ghép tạng luôn giới thiệu thêm một người hiến tạng, người hiến và người ghép luôn đăng ký trên tinh thần tự nguyện và có các hồ sơ chứng minh huyết thống. Tuy nhiên, “hồ sơ của họ có bị làm giả hay không thì bệnh viện rất khó xác minh nên có thể rơi vào tình cảnh tiếp tay cho hoạt động mua bán tạng”, BS.Khang nói.

Theo Trung tá Khâm, hầu hết các vụ việc mua bán tạng, mang thai hộ trái phép được phát hiện trong thời gian qua, các đối tượng đều sử dụng hồ sơ giả để hợp thức hóa theo luật. Hầu hết các vụ việc được phát hiện đều thu thập được con dấu giả với mộc tròn, mộc vuông và chức vụ của các lãnh đạo các sở ngành. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường khó có thể phát hiện dấu mộc bị làm giả. Các loại giấy tờ giả chỉ có phòng kỹ thuật hình sự mới có thể giám định.

Nguồn: Vietnamnet; Người Đưa Tin; Kenh14; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang