Chết tại chỗ vì đốt pháo; Cứu người phụ nữ leo cột điện; Những đứa trẻ lạc lối trong showbiz; Xuân Bắc, anh sai rồi!

NAM THANH NIÊN TỬ VONG TẠI CHỖ VÌ ĐỐT PHÁO NỔ

(Ảnh minh hoạ).

Ngày 27/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, đêm giao thừa Tết Quý Mão, tại thôn Phú An, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình xảy ra một vụ việc đau lòng liên quan đến pháo nổ.

Cụ thể, rạng sáng ngày 23/1 (đêm giao thừa Tết Quý Mão), tại thôn Phú An, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) xảy ra vụ sử dụng pháo nổ không rõ nguồn gốc, khiến một nam thanh niên tử vong. Được biết, nạn nhân là anh L. làm tài xế xe container chuyên chở hàng hoá từ biên giới về nội địa.

Vào dịp giáp tết, anh này đã mua 2kg pháo nổ không rõ nguồn gốc từ biên giới, dự định đốt đêm giao thừa. Tuy nhiên, trong đêm giao thừa, khi châm lửa không thấy pháo cháy, tưởng ngòi pháo bị tịt, anh L. nhặt lên kiểm tra thì bất ngờ nổ tung.

Vụ nổ đã khiến anh này tử vong tại chỗ.

(Nguồn: Kenh14)

HÀ NỘI: CẢNH SÁT GIẢI CỨU NGƯỜI PHỤ NỮ LEO CỘT ĐIỆN CAO 25M

Phải mất 2 tiếng, Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) mới giải cứu thành công người phụ nữ leo lên cột điện cao 25m.

Chiều 25/1, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công người phụ nữ leo lên cột điện cao 25m.

Cụ thể, hồi 10h cùng ngày, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc có người phụ nữ leo lên cột điện cao thế tại ngõ 146, đường Đoàn Kết (Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội).

Lập tức, Trung tâm điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định, người phụ nữ leo lên cột điện, cách mặt đất 25m. Do cột điện nằm trong ngõ nhỏ, xe cứu nạn cứu hộ và xe thang không thể tiếp cận trực tiếp. Lực lượng Cảnh sát PCCC phải khiêng đệm hơi vào vị trí chân cột điện. Đồng thời, bố trí lực lượng chặt nhiều cây cối xung quanh để lấy diện tích tiếp cận nạn nhân.

Một mũi cứu nạn cứu hộ khác liên tục thuyết phục trấn tĩnh, đánh lạc hướng nạn nhân để cán bộ, chiến sĩ khác leo lên cột điện.

Đến 12h cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận được nạn nhân và đưa xuống mặt đất an toàn.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, quá trình cứu nạn cứu hộ rất khó khăn bởi tinh thần nạn nhân bị kích động. Thêm vào đó, cấu tạo của cột điện có 4 chân, lực lượng cảnh sát không thể bố trí đệm hơi vào trong lòng cột mà phải để bao quanh bên ngoài.

“Chúng tôi vừa tiếp cận vừa phải trấn tĩnh, đánh lạc hướng nạn nhân, bởi lẽ với tinh thần đang bị kích động như vậy, sơ sẩy một chút rất dễ rơi xuống đất”, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nói.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân sinh năm 1960 (nhân thân đang được lực lượng chức năng làm rõ).

(Nguồn: Vietnamnet)

NHỮNG ĐỨA TRẺ "LẠC LỐI" CỦA SHOWBIZ VIỆT

(Ảnh minh hoạ).

Vô số ngôi sao nổi tiếng khi tuổi đời còn nhỏ, kiếm tiền "khủng" nhưng học cách trưởng thành trong danh tiếng là điều không dễ dàng. Tiền bạc, ánh hào quang đôi khi phải đánh đổi rất nhiều.

Nguyễn Thiện Nhân: Đổi cả tên họ

Tuyên bố nghỉ hát để tập trung cho công việc CEO một công ty du lịch chưa lâu, thì mới đây, Nguyễn Thiện Nhân lại một lần nữa thông báo: "Thôi giữ chức CEO, công ty du lịch cũng đã chuyển nhượng cho người khác và sẽ quay trở lại công việc ca hát".

Điều này thực ra cũng không có gì bất ngờ, nếu trước đó giọng ca nhí này không dính ồn ào, thị phi. Điều đáng tiếc hơn, những người liên quan đến câu chuyện thị phi này lại là cha mẹ, gia đình của cô.

Thậm chí, đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thiện Nhân đổi cả họ tên cha mẹ đặt cho mình. Cô lấy nghệ danh Trác Thiên An, dù trước đó, Nguyễn Thiện Nhân vốn là cái tên được khán giả yêu mến từ khi cô là quán quân của Giọng hát Việt nhí- The voice kids 2014.

Chỉ cần tìm kiếm thông tin về Quán quân "Giọng hát Việt nhí 2014" Nguyễn Thiện Nhân, chưa đầy một giây, sẽ có hơn một trăm ngàn kết quả mà đa số là các bài viết về câu chuyện giọng ca Bình Định bỏ nhà ra đi, giã từ con đường ca hát, đòi kết hôn đồng giới. Điều này làm gia đình của Thiện Nhân rất sốc. Sau dòng thông báo tìm kiếm của gia đình, Thiện Nhân đã có những phản hồi về vụ việc. Thiện Nhân cho rằng, gia đình phản đối chuyện tình cảm.

Cô mong mọi người hãy tôn trọng cuộc sống của mình. Cô cũng tiết lộ, từ sau khi thi "Giọng hát Việt nhí 2014", tiền bạc kiếm được đều đưa anh chị giữ. Ở thời điểm ra khỏi nhà, cô chỉ có 30 triệu đồng, do cha nuôi từ nước ngoài gửi về. Vụ việc chưa dừng lại ở đó, mẹ của Thiện Nhân lên tiếng trước truyền thông rằng, bà không phản đối hay kỳ thị đồng tính mà vì không tin tưởng người đang sống cùng con gái.

Liên quan đến thông tin Thiện Nhân nghỉ ca hát để tập trung kinh doanh, giữ chức CEO của một công ty du lịch, gia đình bày tỏ sự lo lắng vì cô gái 18 tuổi còn chưa học hành tử tế thì sao làm CEO.
Không bàn đến những mâu thuẫn nội bộ của gia đình Thiện Nhân, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi một giọng ca từng được công chúng yêu mến nay dở dang sự nghiệp vì những ồn ào.

Quang Anh: Sa đà với thẩm mỹ

Diện mạo của Quán quân "Giọng hát Việt nhí 2013" Quang Anh vẫn luôn là đề tài bán tán của công chúng bởi nghi án "dao kéo" dẫn đến một gương mặt ngày càng khác lạ. Trong khi đó, sự nghiệp của Quang Anh không mấy may mắn, cậu vẫn chật vật tìm lối đi riêng.

Chia sẻ về hình ảnh mới của mình, Quang Anh bảo anh không thể nào mãi là Quang Anh The Voice Kids được. Hình ảnh, bản thân, con người của anh cũng sẽ khác khi trưởng thành hơn, đặc biệt là âm nhạc và thế hệ khán giả cũng sẽ thay đổi.

Khán giả của Quang Anh The Voice Kids là những người đã có tuổi, những người thích những dòng nhạc chính thống, mang âm hưởng truyền thống của Việt Nam.

Còn bây giờ, Quang Anh Rhyder muốn hướng hình ảnh của mình đến với những khán giả trẻ, những khán giả gần gũi, hiểu biết với âm nhạc hiện đại hơn. Đồng thời, Quang Anh cũng muốn đưa âm nhạc của mình đến với những khán giả chưa có điều kiện hoặc chưa tiếp xúc với những dòng nhạc mới, hiện đại hơn.

"Thật ra, bé hay lớn nó cũng chỉ khác nhau ở hình ảnh, về cách nhìn nhận của mỗi người. Nếu như mình biết cách hoàn thiện bản thân, cập nhật âm nhạc mới, thị trường mới, có hướng đi đúng, thì dù có thay đổi hình ảnh hay thể loại nhạc mọi người vẫn sẽ thích thú. Việc thẩm mỹ ở tuổi 18 là vì tôi muốn hoàn thiện bản thân về mọi mặt, thay đổi hình ảnh. Sau thẩm mỹ tôi cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp" - Quang Anh bộc bạch.

Hồ Văn Cường: Thị phi nối thị phi

Hồ Văn Cường (Quán quân "Thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam 2016") từng là tâm điểm của truyền thông vào năm 2021, khi câu chuyện giữa giọng ca nhí này với mẹ nuôi Phi Nhung và người quản lý nổ ra nhiều tranh cãi. Chuyện tiền thưởng và cát-sê của Hồ Văn Cường đã nóng khắp các diễn đàn.

Sau khi nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường đã kết thúc hợp đồng với công ty của mẹ nuôi, dọn ra ngoài ở riêng. Hiện tại, Hồ Văn Cường vừa học, vừa đi hát, được "bầu Hiển" và ca sĩ Ngọc Sơn đỡ đầu.

Hồ Văn Cường chưa từng lên tiếng bất cứ điều gì về những thị phi đã qua. Nhưng, điều đó ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của giọng ca nhí này khi mà ngay ở thời điểm còn đang phải nỗ lực tìm kiếm vị thế cho mình ở showbiz Việt, Hồ Văn Cường đã phải đối mặt với thị phi.

Những ngày cuối năm 2022, người hâm mộ Hồ Văn Cường tỏ ra phấn khích khi Hồ Văn Cường đã chính thức trở lại hoạt động như trước đây với tài khoản mạng xã hội riêng cùng với lịch biểu diễn, hình ảnh được cập nhật đầy đủ.

Nếu Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường vẫn là những sao nhí may mắn khi còn có thể trở lại showbiz thì cũng có không ít những cái tên chật vật tìm lối đi, thậm chí trượt dài không gượng dậy nổi ở tuổi trưởng thành.

Nhiều quán quân âm nhạc nhí, thậm chí từng được ca tụng là thần đồng nhưng khi bước ra thị trường lại không thể bứt phá, tên tuổi, danh hiệu dần bị quên lãng.

Bên cạnh những thách thức, áp lực phải đối diện với thị phi, sự đào thải khắc nghiệt khi hàng năm có nhiều gương mặt mới thì một áp lực vô hình với các sao nhí là việc vỡ giọng ở tuổi dậy thì. Nếu không có sự kiên định, cố gắng, nỗ lực từng ngày sẽ rất dễ bỏ cuộc.

(Nguồn: Người Lao Động)

XUÂN BẮC, ANH SAI RỒI!

Trên mạng xã hội, hầu hết mọi người bày tỏ sự thất vọng khi Xuân Bắc mắng khán giả chê Táo Quân. Sự thất vọng không chỉ đến từ khán giả, mà còn từ các chuyên gia về văn hóa xã hội và cả các đạo diễn, biên kịch.

Dưới bài đăng "Cái tát của mẹ" của Xuân Bắc, nhà nghiên cứu văn hóa - đạo diễn Ngô Hương Giang viết: "Xuân Bắc, anh sai rồi!".

3 cái sai lớn của Xuân Bắc

Trả lời Tuổi Trẻ Online, Ngô Hương Giang chỉ ra 3 cái sai của Xuân Bắc như sau:

"Thứ nhất, Xuân Bắc là một nghệ sĩ. Anh ấy cần giữ cho mình chuẩn mực trong ứng xử của một nghệ sĩ. Việc bóng gió khán giả là "ăn cháo đá bát" khi khán giả đưa ra những góp ý, phê bình với chương trình Táo Quân không chỉ xúc phạm khán giả, mà còn cho thấy văn hóa ứng xử của nghệ sĩ này có vấn đề.

Thứ hai, giả sử khán giả có chê, có phê bình, góp ý chưa đúng, chưa thỏa đáng. Với vai trò là một nghệ sĩ, anh cần tiếp thu và giải thích phù hợp để khán giả hiểu hơn.

Đó là chưa bàn đến việc khán giả phê, chê đúng những lỗi lớn mà Táo Quân 2023 mắc phải. Đó là nhạt ý tưởng, có dấu hiệu hài nhảm nhí và đặc biệt ngôn ngữ có đôi chỗ dung tục, tầm thường. Một chương trình lớn, có bề dày thời gian, được khán giả trông đợi suốt cả năm không nên có những lỗi sơ đẳng như thế.

Thứ ba, coi thường khán giả. Xem khán giả như không tồn tại".

Sự nghiệp có nguy cơ đổ sông đổ biển

Đạo diễn truyền hình Nguyễn Anh Tuấn viết "Thư xuân gửi nghệ sĩ Xuân Bắc". Anh nhận định: "Xuân Bắc à, mấy hôm nay chỉ vì mấy lời dại dột của bạn trên báo chí mà công luận kêu ca bạn ghê quá. Tôi cảm thấy đau lòng, như chính cả giới làm phim cũng bị xúc phạm lây.

Bao đóng góp của bạn với tư cách diễn viên phim truyện truyền hình có nguy cơ bị ném xuống sông xuống biển. Đau chứ! Buồn chứ!".

Nguyễn Anh Tuấn từng hợp tác với Xuân Bắc trong một số phim. Đó là Nghệ sĩ giải hạn, Trò chơi - trời cho, Ông bầu ca nhạc và đặc biệt là Đảo xa. Anh nhớ mãi vai chiến sĩ Côi đầy xúc động của Xuân Bắc trong Đảo xa.

Trên trang cá nhân, nhà báo Hà Quang Minh chỉ ra cái sai của Táo Quân về nội dung và cơ chế tuyển nhân sự. Anh cho rằng hai điều này liên quan mật thiết đến nhau. Nội dung ngày càng sáo mòn một phần do chỉ tuyển người quen tham gia.

Hà Quang Minh viết: "Một nguyên do cơ bản của sự sáo mòn, cũ rích là cung cách làm việc "buôn có bạn, bán có phường" của người Việt. Họ muốn an toàn trong mạng lưới của mình. Họ chỉ sử dụng người quen hoặc người được môi giới qua người quen. Bất kể, đối tác ấy có phải là tốt nhất hay không".

Xuân Bắc làm hại ê kíp Táo Quân?

Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, cây bút bình luận xã hội, viết trên trang cá nhân: "Xuân Bắc đã làm hại toàn bộ ê kíp. Từ nay mỗi lần Táo Quân, dù diễn rất hay người ta cũng đem chuyện này ra dè bỉu".

Một ví dụ điển hình là nghệ sĩ Trấn Thành. Gần đây, anh đạt nhiều thành công trong truyền hình và điện ảnh. Nhưng anh cũng nhiều lần bị dè bỉu vì một câu nói nhiều năm trước. Đó là câu: "Nếu thấy gameshow nào nhảm nhí, khán giả hãy đừng chỉ không xem mà tắt tivi đi". Vì câu nói này, Trấn Thành bị khán giả chỉ trích "ngạo mạn".

Về sau, Trấn Thành cho biết bị hiểu nhầm. Anh giải thích: "Tôi bị hàm oan và cả sự nghiệp của tôi bị tấn công. Tôi nói rằng những gameshow nhảm mà mọi người vẫn xem thì người ta vẫn làm. Nếu cho là nhảm nhí thì tắt tivi đi, đừng xem nữa vì còn xem là còn dung dưỡng nó".

Còn với Xuân Bắc, anh chưa lên tiếng giải thích hay nói bị hiểu nhầm với bài đăng "Cái tát của mẹ". Nhưng với nhiều khán giả, anh không cần phải giải thích nữa vì dụng ý bài đăng đã quá rõ ràng. Họ cho rằng nghệ sĩ coi khán giả là con, mình là mẹ. Người mẹ tát con vì dám chê bánh chưng mình làm.

Biên kịch Nguyễn Quang Lập yêu cầu Xuân Bắc phải xin lỗi công khai trước công chúng.

Hiện tại, câu hỏi đặt ra là Xuân Bắc sẽ thẳng thắn xin lỗi hay im lặng. Theo nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang, đây là quyền của Xuân Bắc, không ai ép buộc được.

Nhưng ông Ngô Hương Giang tin Xuân Bắc sẽ hạ cái tôi, giảm ảo tưởng để làm điều đúng đắn. Nghệ sĩ cần bảo vệ thanh danh, sự nghiệp của bản thân. Hơn nữa, Xuân Bắc cũng có trách nhiệm lớn với chương trình Táo Quân và gia đình.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả chờ cơ quan quản lý văn hóa lên tiếng. Họ cần có chế tài mạnh tay với nghệ sĩ ứng xử thiếu chuẩn mực.

(Nguồn: Soha)

(Xem thêm:

=> Từ ồn ào của NSƯT Xuân Bắc; Thời trang ra thế giới; 2023 vẫn nở rộ cuộc thi hoa hậu; Ngủ trong nhà cũng bị tông chết ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang