Chém nhau, 1 người chết, 4 người bị thương; Đánh chết bạn vì từ chối nhậu; Không chế 2 mẹ con cướp điện thoại; Chiêu lừa mới

CHÉM NHAU DO MÂU THUẪN MUA BÁN ĐẤT, 1 NGƯỜI CHẾT, 4 NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Do mâu thuẫn từ việc mua bán đất, nhóm người lao vào đâm chém nhau, hậu quả khiến 1 người chết và 4 người bị thương.

Ngày 29/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ đánh nhau khiến 1 người chết, 4 người bị thương xảy ra trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn từ việc mua bán đất, khoảng 23h ngày 28/3, Nguyễn Thanh Tân (36 tuổi) và Lê Tuấn Phong (45 tuổi, anh rể của Tân) đến nhà của ông Nguyễn Văn Thái (55 tuổi, ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) để nói chuyện.

Trong nhà khi đó có hai người con trai của ông Thái là Nguyễn Hữu Cường (28 tuổi) và Nguyễn Duy Phương (25 tuổi).

Tại đây, nhóm người này xảy ra xô xát, đâm chém nhau.

Hậu quả, Tân bị chém chết, những người còn lại bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện ở địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

KIÊN GIANG: TẠM GIỮ ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH TỬ VONG BẠN VÌ TỪ CHỐI NHẬU

Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông N.V.N. (sinh năm1964), ngụ cùng địa phương với hung thủ.

Vào chiều tối ngày 28/3, nhận được tin báo của người dân phát hiện ông N. chết tại nhà riêng có giấu hiệu khả nghi, Công an huyện Tân Hiệp đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Qua công tác điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân ở nhà một mình, hàng xóm xung quanh đều vắng nhà nên không ai biết được sự việc.

Tuy nhiên, qua công tác khám nghiệm hiện trường, sàng lọc đối tượng và bằng kinh nghiệm điều tra, Thượng tá Nguyễn Văn Đủ, Trưởng Công an huyện Tân Hiệp xác định Vũ Văn Xuyên (sinh năm 1981, ngụ ấp kinh 2A, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp) là đối tượng nghi vấn nên cho lực lượng tiến hành bắt giữ và đấu tranh ngay trong đêm.

Ban đầu Xuyên chối tội nhưng trước lập luận chặt chẽ và chứng cứ thu được đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Vào khoảng 17h ngày 28/3, Xuyên mang chai rượu đến nhà nạn nhân rủ nhậu, nhưng nạn nhân không đồng ý.

Sau đó 2 bên xảy ra cự cãi, Xuyên ra sân lấy 1 đoạn gỗ vào nhà tấn công vào khu vực đầu và người nạn nhân dẫn đến tử vong.

Xuyên là đối tượng bất hảo ở địa phương, có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

NHÓM ĐỐI TƯỢNG DÙNG DAO KHỐNG CHẾ HAI MẸ CON, CƯỚP ĐIỆN THOẠI

Nhóm đối tượng 2K đi xe máy đến lục soát đồ đạc trong nhà, rồi dùng cây đánh cả hai mẹ con chị T. Sau đó các đối tượng dùng dao khống chế cướp 2 chiếc điện thoại di động của hai mẹ con chị T rồi bỏ trốn.

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) cho biết, vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 25/3, Công an huyện Đak Pơ tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T (SN 1978, trú phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai).

Theo chị T, khoảng 20h ngày 20/3, trong lúc chị và con gái (SN 2011) đang ở nhà rẫy thuộc thôn 4 (xã An Thành, huyện Đak Pơ), một nhóm khoảng 6 nam thanh niên (không rõ nhân thân lai lịch) đi xe máy (không rõ biển kiểm soát) đến lục soát đồ đạc trong nhà và dùng cây đánh cả hai mẹ con.

Sau đó các đối tượng dùng dao khống chế chị T cướp 2 chiếc điện thoại di động (tổng trị giá khoảng 6 triệu đồng) rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đak Pơ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng. Đến ngày 26/3, Công an huyện Đak Pơ đã xác định các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản trong vụ án trên, gồm: Đinh Thiêng (SN 2007) và Đinh Văn Thăng (SN 2004) cùng trú xã An Trung, huyện Kông Chro; Đinh Run (SN 2006) và Đinh Lý (SN 2004) cùng trú xã Tơ Tung, huyện Kbang; Đinh Thế (SN 2007, trú xã An Trung) và Đinh Ngoar (SN 2004, xã Ya Ma, cùng huyện Kông Chro).

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

CÔNG AN TP HCM CẢNH BÁO CHIÊU LỪA MỚI NHẤT

Công an TP HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất người dân cần cảnh giác để tránh bị mất mát tài sản vì kẻ gian sử dụng chiêu rất tinh vi.

Ngày 29-3, Công an TP HCM đã phát thông báo cảnh giác người dân về thủ đoạn yêu cầu cài phần mềm dịch vụ công giả mạo để lừa đảo.

Anh D. (ngụ TP Hà Nội) nhận được cuộc gọi của số điện thoại tự xưng là cán bộ Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) hỗ trợ xử lý căn cước công dân bị lỗi hệ thống, yêu cầu anh đến phường để khắc phục.

Do anh D. bận công việc và ở xa nên hẹn hôm sau mới lên. Lúc này đối tượng thông báo cần hoàn thiện gấp hồ sơ, yêu cầu anh tải phần mềm theo đường dẫn của đối tượng cung cấp để hỗ trợ xử lý từ xa.

Do phần mềm có giao diện gần giống với giao diện Dịch vụ công trực tuyến nên anh D. tin tưởng và thực hiện các thao tác. Sau đó, các tài khoản ngân hàng của anh bị đối tượng thực hiện các giao dịch chuyển tiền và bị chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Không chỉ anh D., gần đây, theo Công an TP HCM, nhiều người dân đã bị lừa cài đặt phần mềm Dịch vụ công "giả mạo" để các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để tránh sập bẫy chiêu lừa đảo nêu trên, Công an TP HCM khuyến cáo người dân: Cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn lạ, đặc biệt là liên quan tới cán bộ của các cơ quan Nhà nước.

Không làm việc, không cung cấp thông tin cá nhân và cũng không làm theo các yêu cầu thông qua điện thoại. Luôn lưu số điện thoại của Cảnh sát khu vực hoặc trực ban Công an phường để liên hệ xác minh về người gọi điện.

"Cảnh giác với những yêu cầu cài đặt phần mềm. Tuyệt đối không bấm vào các đường link nhận được qua tin nhắn, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua link hoặc file Apk. Không nên lưu thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng trên các phần mềm ứng dụng của điện thoại", Công an TP HCM cảnh báo.

Ngoài ra, người dân cần thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền cho người thân, mọi người xung quanh phòng ngừa.

Nguồn: Vietnamnet; Người Đưa Tin; Soha; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang