Chém bạn suýt mất mạng; Nữ sinh bị bạn đánh dã man; Phá két, trộm tiền ở trường; Ma túy núp bóng bánh quy, kẹo dẻo

KIÊN GIANG: CHÉM BẠN SUÝT MẤT MẠNG, 2 THANH NIÊN LÃNH ÁN

Ngày 19/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt 2 bị cáo Phúc và Hào tổng cộng 14 năm tù tội giết người.

Theo đó, 2 bị cáo Nguyễn Minh Phúc (18 tuổi) và Lê Hồng Hào (20 tuổi) cùng ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Bị hại trong vụ án này là Danh Thanh P. (16 tuổi), là bạn của 2 bị cáo.

Theo cáo trạng, vào ngày 26/9/2022, Phúc, Hào và P. cùng 2 người khác đến chơi tại nhà của người quen ở phường An Hòa, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang). Tại đây, giữa P. và Phúc xảy ra mâu thuẫn nên P. đã dùng tay đánh Phúc (nhưng không gây thương tích).

Tức giận vì bị đánh, Phúc rủ P. ra đầu hẻm đánh nhau, P. đồng ý. Do thường xuyên đi đánh nhau, lúc nào Hào cũng mang theo một cây búa bên mình, nên khi nghe Phúc và P. chuẩn bị đánh nhau, Hào lấy cây búa vứt ra ngoài, Phúc liền lấy giấu vào trong áo.

Khi ra đến điểm hẹn, bất ngờ Phúc lấy cây búa chém liên tiếp 2 nhát từ phía sau trúng vào người và đầu của P. làm nạn nhân gục xuống đường.

Sau khi gây án, Phúc ném bỏ cây búa ở bụi cây gần đó rồi rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, P. được đưa đi cấp cứu và điều trị vết thương (thời điểm này P. chưa đủ 16 tuổi).

Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật mà Phúc gây ra cho P. là 32%.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phúc 5 năm tù; bị cáo Hào (với vai trò đồng phạm) 9 năm tù về tội giết người.

NỮ SINH LỚP 9 BỊ NHÓM BẠN CÙNG TRƯỜNG ĐÁNH ĐẬP DÃ MAN

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, em T.H. (huyện Mang Yang, Gia Lai) đã bị nhóm bạn cùng trường đánh đập hết sức dã man.

Ngày 19/3, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo xã Đăk Djrăng (huyện Mang Yang, Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn có xảy ra vụ việc một nữ sinh bị nhóm bạn cùng trường đánh đập.

Theo thông tin ban đầu, sau giờ tan học sáng 12/3, do có mâu thuẫn trên Facebook từ trước nên một nhóm nữ sinh đã hẹn gặp em H. (học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang) ở bãi đất trống thuộc khu vực Nghĩa trang thôn Linh Nham (xã Đăk Djrăng) để giải quyết.

Tại đây, em H. bị 3 nữ sinh lần lượt giật tóc, tát liên tục vào mặt, dùng chân đạp vào người. Trong lúc bị tấn công, em H. vấp ngã và chưa kịp đứng dậy thì 3 nữ sinh cùng nhau xúm lại túm tóc, liên tục đấm đá vào đầu, vào mặt nạn nhân...

Điều đáng nói, lúc xảy ra vụ việc tại đây có khoảng 10 em học sinh cả nam lẫn nữ nhưng không ai vào ngăn cản, thậm chí còn buông những lời lẽ kích động, cổ vũ cho hành vi bạo lực. Trước sự hành hung dã man, em H. chỉ biết cúi đầu chịu trận mà không có bất kỳ sự phản ứng nào.

Theo người nhà nạn nhân, phát hiện sự việc, gia đình đã đưa H. đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả bác sĩ xác định H. bị tổn thương vùng đầu, mẻ răng, trầy xước ngoài da và bầm tím nhiều điểm trên cơ thể.

Cũng theo gia đình em H., sau sự việc xảy ra,= H. rất hoang mang, lo sợ, phải nghỉ học 1 tuần. Gia đình mong nhà trường cùng cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm để răn đe học sinh khác.

Thông tin từ Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, đã làm báo cáo gửi UBND xã Đăk Djrăng và Phòng GD-ĐT huyện về việc nữ sinh trong trường bị hành hung.

Theo nhà trường, sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với Công an xã Đăk Djrăng mời các em có liên quan lên làm việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên em H. bị 3 nữ sinh cùng trường đánh.

Ngoài việc giáo dục, răn đe những học sinh tham gia đánh bạn, nhà trường sẽ kiểm điểm những em có mặt nhưng không ngăn cản, không báo cho thầy cô giáo biết.

TIẾN SĨ LĨNH ÁN TÙ VÌ PHÁ KÉT SẮT, TRỘM TIỀN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Do nợ nần, giảng viên Đỗ Ngọc Hà liều lĩnh lấy trộm 128 triệu đồng và chiếc laptop tại nơi giảng dạy.

Ngày 19/3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Ngọc Hà (SN 1985, trú tại phố Bà Triệu, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội Trộm cắp tài sản.

Phiên tòa được tổ chức tại điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Nhà tạm giữ Công an tỉnh.

Theo cáo trạng, do nợ nần và muốn có tiền trả nợ, khoảng 21h ngày 22/6/2023, tại phòng 506 của tòa nhà điều hành Trường Đại học Hồng Đức (phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa), Đỗ Ngọc Hà sử dụng máy cắt và búa để cắt, cậy, đập phá két sắt của nhà trường.

Sau đó, Hà sang phòng 507 lấy trộm số tiền 128 triệu đồng và chiếc laptop nhãn hiệu HP trị giá 10 triệu đồng của chị Lê Thị Th. (Kế toán trưởng trường Đại học Hồng Đức).

Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Ngọc Hà 7 năm 6 tháng tù.

Được biết, Đỗ Ngọc Hà là Tiến sĩ, giảng viên, giữ chức Phó trưởng bộ môn, giảng dạy tại Khoa Nông lâm ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức.

MA TÚY NÚP BÓNG BÁNH QUY, KẸO DẺO... LEN LỎI VÀO GIỚI TRẺ

Mới đây, hơn 10 kg ma túy được tẩm trong bánh quy, kẹo dẻo, thuốc lá điện tử... đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các địa phương phát hiện và triệt phá.

Đối tượng cầm đầu (26 tuổi), với khối lượng ma túy thu giữ trên 10 kg. Thuốc lá điện tử có tinh dầu chứa ma túy, giá bán trên 1 triệu đồng/cây. Những gói kẹo dẻo, bánh quy tẩm chất gây nghiện, có giá trên 400.000 đồng/gói. Những gói bột pha với nước thành nước vui có giá 2 triệu đồng/gói. Nấm cũng được tẩm ma túy. Những sản phẩm này đang len lỏi ngoài thị trường.

"Mới đây có 2 loại, kẹo và bánh", đối tượng Lâm Thành Hữu, phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh, cho biết.

Hình ảnh được đăng tải trên các nhóm kín của nhóm đối tượng, nhìn bề ngoài không thể phân biệt những sản phẩm này có ma túy. Kết quả kiểm định của lực lượng chức năng cho thấy những sản phẩm này đều được tẩm hoặc chứa ma túy bên trong. Bên ngoài được trang trí bắt mắt, có hình trái cây, màu sắc rực rỡ hướng tới nhóm người sử dụng là nhóm thanh thiếu niên, nhóm người trẻ tuổi.

Các hội nhóm mua bán ma túy trên mạng xã hội cho phép người mua chỉ nhắn tin, đặt tiền trước. Các tài khoản đều ẩn danh.

Một đơn đặt hàng với nhiều từ viết tắt ký hiệu của các loại ma túy. Ví dụ như đơn mua cocain, kim tuyến thực chất là ma túy ketamin và ma túy dạng kẹo.

Đa phần khách hàng là người trẻ từ 20 tuổi. Nhóm đối tượng bị bắt giữ có 9 người, người bán cũng còn rất trẻ.

"Tác hại giống các loại là ma túy khác. Tuy nhiên nó dưới vỏ bọc khác để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng", Thiếu tá Vũ Thanh Xuân, Phó Trưởng Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, cho biết.

Lực lượng công an cũng cho biết vì lợi nhuận các đối tượng tội phạm sẽ không từ các thủ đoạn để đưa ma túy xâm nhập vào đời sống. Ở lứa tuổi tò mò, thích khám phá, thể hiện bản thân, nhiều em đã dễ dàng bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng các loại ma túy này mà nhiều phụ huynh không hay biết.

Nguồn: Người Đưa Tin; Vietnamnet; Dân Trí; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang