Bê bối khiến showbiz 2025 rung chuyển; Concert bùng nổ - tiềm năng & thách thức; Nhật Kim Anh kêu cứu; Cháy quán bún ốc 4 người chết

BÊ BỐI KHIẾN SHOWBIZ NĂM 2025 RUNG CHUYỂN

Văn hóa tẩy chay “cancel culture” tiếp tục tạo ra những cơn địa chấn trong ngành giải trí Hàn Quốc năm 2025. Hàng loạt scandal bùng nổ, nghệ sĩ bị tẩy chay, dự án lao đao, fan chia phe căng thẳng.

Loạt bê bối khiến những hợp đồng triệu đô suýt bị thổi bay

Làn sóng bài trừ một nhân vật nổi tiếng khi họ khiến công chúng phật lòng không thể không gọi tên Karina (aesspa). Chỉ một bài đăng Instagram khiến nữ thần tượng rơi vào khủng hoảng.

Chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc (3/6), cô đăng ảnh mặc áo khoác đỏ in số “2”. Trang phục tưởng vô hại này lập tức bị diễn giải là ủng hộ ứng viên phe bảo thủ. Phản ứng dữ dội bùng lên, buộc SM Entertainment phải kích hoạt chế độ xử lý khủng hoảng.

Nhiều thương hiệu lớn như Converse Korea, Prada và Vita 500 được cho là đã tổ chức họp khẩn để đánh giá hậu quả tiềm ẩn từ vụ việc.

Karina sau đó nhanh chóng xóa ảnh và đăng lời xin lỗi nhưng hứng chịu chỉ trích dữ dội, cực đoan từ dư luận Hàn Quốc. Sự việc cho thấy mức độ soi xét mà giới thần tượng Hàn Quốc phải đối mặt mỗi mùa bầu cử. Ở các kỳ trước, nhiều nghệ sĩ từng bị chỉ trích chỉ vì lựa chọn màu trang phục, cử chỉ tay hay chú thích ảnh bị cho là gợi liên tưởng chính trị.

Thậm chí, họ vẫn có thể hứng phản ứng dữ dội từ những chi tiết rất nhỏ, như màu ốp điện thoại hay màu tóc trong ảnh chụp khi đi bầu cử. Càng gần ngày bỏ phiếu, ranh giới an toàn đối với người nổi tiếng càng trở nên mong manh khi bất kỳ bài đăng tưởng như vô hại nào cũng có thể nhanh chóng bị diễn giải theo chiều hướng chính trị.

Một trong những cú sốc lớn năm nay là tin đồn về mối quan hệ trong quá khứ giữa Kim Soo Hyun và nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi trưởng thành.

Bê bối nổ ra khiến nam diễn viên mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo, bị loại khỏi nhiều dự án chỉ trong vài ngày. Trong đó có chuỗi siêu thị Homeplus và các thương hiệu lớn khác. Tài tử thời gian qua cùng đội ngũ pháp lý tích cực bác bỏ các cáo buộc, nhưng danh tiếng vẫn chưa thể phục hồi. Theo khảo sát từ JoyNews24, Kim Soo Hyun được 110 chuyên gia trong ngành giải trí bầu là Nhân vật giải trí tệ nhất năm.

Cuộc chiến pháp lý làm chao đảo Kpop

Cuộc chiến pháp lý làm chao đảo Kpop vẫn là màn chạm trán giữa NewJeans đối đầu HYBE.

Từ cuối năm 2024, giữa HYBE và Min Hee Jin - cựu CEO Ador liên tục kiện tụng, tố nhau sai phạm trong quản trị lẫn đánh cắp sáng tạo.

Mâu thuẫn nội bộ trực tiếp đe dọa đến tương lai của NewJeans, nhóm nữ đang nổi đình nổi đám và cũng phơi bày những mối quan hệ quyền lực bất ổn trong tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

Sau hơn một năm tranh chấp pháp lý, cả 5 thành viên NewJeans đã quyết định trở về công ty quản lý cũ. Trước đó, nhóm tìm cách chấm dứt hợp đồng, cáo buộc Ador thiếu khả năng bảo vệ nghệ sĩ và vi phạm thỏa thuận, đặc biệt sau khi Min Hee Jin bị HYBE miễn nhiệm vào năm 2024.

Tòa án Seoul phán quyết hợp đồng giữa NewJeans và Ador vẫn có hiệu lực đến năm 2029, bác bỏ lập luận của nhóm về hành vi sai phạm của công ty. Hai thành viên Haerin và Hyein xác nhận trở lại Ador trước, ba thành viên còn lại cũng ra tuyên bố đồng thuận sau khi hoàn tất trao đổi nội bộ.

Trước phán quyết, NewJeans từng hoạt động độc lập với tên NJZ và dự định kháng cáo. Tuy nhiên, tòa cho rằng việc quảng bá dưới tên mới sẽ vi phạm điều khoản độc quyền của hợp đồng.

Trong một diễn biến khác, “Hợp đồng nô lệ” một lần nữa bị phanh phui khi Chen - Baekhyun - Xiumin tiếp tục cuộc chiến dài hơi với SM Entertainment để đòi minh bạch tiền thù lao và điều khoản hợp đồng. Vụ việc trở thành tâm điểm vì khơi lại những tranh cãi kéo dài nhiều năm về bất công trong ngành.

Tranh cãi chiếm dụng văn hóa

Nhóm nhạc nữ Kiss Of Life mất hơn 200.000 fan, phải xin lỗi sau khi vướng vào tranh cãi thiếu nhạy cảm về văn hóa và chủng tộc. Trong buổi livestream mừng sinh nhật Julie theo chủ đề old-school hip-hop, các thành viên sử dụng phụ kiện và kiểu tóc thường gắn với văn hoá hip-hop và cộng đồng người da đen như dây chuyền vàng cỡ lớn, búi tóc Bantu…

Khán giả cho rằng nhóm đang mô phỏng, chế nhạo văn hóa, củng cố những định kiến lỗi thời.

Công ty và các cô gái xin lỗi vì thiếu nhạy cảm nhưng tranh cãi bùng nổ khiến họ mất hơn 200.000 người theo dõi trên Instagram, giảm từ 3,7 triệu xuống còn 3,5 triệu.

Đây cũng không phải lần đầu nhóm bị chỉ trích liên quan đến vấn đề sắc tộc. Năm 2023, Julie đã phải xin lỗi khi đoạn video cũ cô hát bài Strange Clouds (2011) của rapper B.o.B resurfaced, trong đó có phần lời chứa từ ngữ miệt thị chủng tộc.

Nhiều nhóm Kpop, trong đó có BlackPink, bị đào lại loạt sự vụ liên quan đến việc sử dụng yếu tố văn hóa và ngôn từ mang tính phân biệt chủng tộc trong sản phẩm lẫn tại sự kiện quốc tế. Các clip ghi lại buổi thử giọng và đánh giá trước khi ra mắt BlackPink gây chú ý vì cách Jennie , Lisa và Rosé sử dụng từ ngữ thô tục.

Vụ bê bối cuối năm

Vụ việc ồn ào dịp cuối năm là sự kiện từ thiện ủng hộ bệnh nhân ung thư vú do W Korea tổ chức có nhiều người nổi tiếng tham dự như : V (BTS), Taeyang (BigBang), Jang Won Young (IVE), Karina (aespa), Byeon Woo Seok...

Tranh cãi bùng lên khi W Korea chỉ quyên góp chưa đến một triệu USD cho hoạt động từ thiện dù chương trình đã diễn ra nhiều năm. Trong khi đó, sự kiện lại thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ các thương hiệu và nhà tài trợ nhưng không đến tay các tổ chức hỗ trợ bệnh nhân.

Tiệc năm 2025, ban tổ chức yêu cầu thần tượng tham gia các thử thách TikTok lệch tông, thiếu tinh tế với chủ đề của chương trình. Hàng loạt video chỉ là hình ảnh người nổi tiếng cười nói, nhảy múa, uống rượu, không ai nói về ung thư vú. Đỉnh điểm là W Korea mời Jay Park biểu diễn bài hát ca ngợi hình thể ngay tại sự kiện.

Vụ việc khiến các nghệ sĩ tham dự lẫn W Korea bị đối mặt với “cơn bão” chỉ trích. Dư luận đặt câu hỏi mục tiêu của họ là nâng cao nhận thức cộng đồng hay chỉ là sân khấu PR cho các thương hiệu xa xỉ. Khán giả phẫn nộ khi thấy thần tượng đang sống tách biệt, thờ ơ trước những vấn đề nhức nhối của xã hội.

 

 

CONCERT BÙNG NỔ: TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC

Hàng loạt concert được tổ chức, có ngày lên đến 6 chương trình. Điều đáng nói là hầu hết các concert này đều mang đến những trải nghiệm thú vị cho khán giả

"Soobin live concert: All rounder the final" của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn - diễn ra ngày 29-11 tại Global City, TP HCM - đã thành công ngoài mong đợi. Với những gì được đầu tư trong đêm diễn - từ âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật dàn dựng lẫn chất lượng chuyên môn - khán giả có thể nhận thấy concert (chương trình biểu diễn âm nhạc) của ca sĩ nói riêng và thị trường biểu diễn nhạc Việt nói chung ngày càng phát triển ra sao.

Không thua kém concert quốc tế

Trong thế giới phẳng, khán giả không khó theo dõi các concert của những ngôi sao thế giới. Dù mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng thực tế, quy mô concert của nhạc Việt hiện nay không thua kém quốc tế bao nhiêu.

Tại "Soobin live concert", nhiều khán giả choáng ngợp với hệ thống âm thanh và ánh sáng. Hệ thống LED hiện đại bao phủ toàn bộ sân khấu đã mang đến trải nghiệm hình ảnh trực quan, sống động cho người xem.

Soobin Hoàng Sơn kết hợp với live band cùng dàn nhạc giao hưởng cũng mang đến trải nghiệm âm thanh chất lượng. Các nghệ sĩ khách mời như Binz, VSTRA, Rhymastic, NSND Huỳnh Tú cùng dàn học trò trong đội hình Tân binh thăng cấp... cũng góp phần tạo nên thành công của concert này.

"Soobin live concert" được dàn dựng lớp lang, khi cao trào, lúc sâu lắng, thông qua những phong cách âm nhạc khác nhau, đại diện hình ảnh nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn trên từng chặng đường nghệ thuật. Những tiết mục trình diễn mở màn bùng nổ đến nghẹt thở, cho thấy anh đang thăng hoa trong sự nghiệp âm nhạc. Những bản phối thú vị như "Đã đến lúc", "Black Jack", "Superstar" hay "Hey" khiến không khí concert càng nóng. Trong đó, "Superstar" như là "tuyên ngôn âm nhạc" mà anh muốn gửi tới khán giả.

Nếu concert của Soobin Hoàng Sơn gây choáng ngợp về mức độ đầu tư thì mini concert đầu tiên trong sự nghiệp của "anh trai" Captain Boy cũng để lại nhiều cảm xúc với khán giả. Ở tuổi 22, Captain Boy đã định hình được tài năng của mình qua mini concert "Mặt chạm mặt". Trong chương trình này, anh tự đảm nhận mọi thứ về chuyên môn.

Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Tâm vừa thông báo toàn bộ số vé bổ sung của live concert "See the light" - diễn ra ngày 13-12 tại Sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình, TP Hà Nội - đã được mua hết. Các hạng vé SVIP và VVIP - vốn được mở thêm theo yêu cầu của khán giả - nhanh chóng được tiêu thụ chỉ sau thời gian ngắn.

Mỹ Tâm cho biết với "See the light", đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp hơn 20 năm ca hát, cô chọn SVĐ quốc gia cho một live concert riêng, đánh dấu bước tiến cả về quy mô lẫn tư duy dàn dựng. So với liveshow "Tri âm" từng thu hút hơn 30.000 người, concert "See the light" tại SVĐ Mỹ Đình dự kiến đón tới 40.000 khán giả. Điều này cho thấy sức hút bền vững của Mỹ Tâm, đồng thời phản ánh xu hướng khán giả ngày càng quan tâm đến những concert được đầu tư chỉn chu, mang tính trải nghiệm cao.

Ê-kíp "See the light" tiết lộ đêm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng về âm thanh, sân khấu, ánh sáng và hiệu ứng thị giác. SVĐ Mỹ Đình sẽ được biến thành không gian "đại tiệc âm nhạc" với phần dàn dựng xuyên suốt, kể lại hành trình nghệ thuật của Mỹ Tâm bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Nhiều bản phối mới và những màn trình diễn mang tính tự sự sẽ đưa khán giả dõi theo chặng đường hơn 20 năm ca hát của nữ ca sĩ này.

Đề cập concert lần này, Mỹ Tâm nhìn nhận chương trình không chỉ là buổi biểu diễn thông thường, mà còn là lời tri ân những khán giả đã đồng hành cùng cô suốt hơn 2 thập kỷ. Việc toàn bộ vé nhanh chóng hết sạch phần nào cho thấy vị trí vững vàng của nữ ca sĩ này trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Không chỉ để giải trí

Thị trường biểu diễn âm nhạc đang nở rộ, thậm chí có ngày diễn ra đến 6 live concert. Đó là ngày 22-11, với 6 concert ở TP HCM gồm: "GENFest presents Mbillion 2025" (Trung tâm Triển lãm SECC), "K-Pop super concert 2025" (Công viên Bờ sông Sài Gòn), "GS25 music festival" (Công viên Sáng tạo), "Hảo hảo concert the journey of 25", "The Jolly Day" (phố đi bộ Nguyễn Huệ) và "Quốc Thiên live concert: The skynote" (Global City).

Điều đáng nói là các concert này đều được khán giả đánh giá cao, từ dàn dựng đến chất lượng chuyên môn. Mỗi tiết mục đều mang đến những sắc màu thú vị. Dù đó là ca sĩ ngôi sao như Mỹ Tâm, là người cá tính như Trúc Nhân, nghệ sĩ genZ như Soobin Hoàng Sơn, Rhyder hay "giọng ca thương hiệu phòng trà" như Quốc Thiên…, tất cả đều cố gắng làm khán giả hài lòng.

Với guồng quay mang tính xu hướng cùng với những chuẩn mực hoạt động ngày càng được chú trọng, người có khả năng hạn chế hoặc không phù hợp sẽ không còn cơ hội để tồn tại ở thị trường âm nhạc. Sự đào thải ngày càng khắc nghiệt và người trẻ đa năng, tài giỏi cũng xuất hiện ngày càng nhiều.

Theo nghiên cứu của Trường RMIT, việc quản lý nghệ sĩ ngày càng chuyên nghiệp. Người quản lý không chỉ quảng bá nghệ sĩ hiệu quả mà còn phát triển hình ảnh, xây dựng fan (người hâm mộ), tối ưu hóa profile (thông tin cá nhân) trên nền tảng digital. Vai trò của "super fans" (fan "cuồng") ngày càng lớn, ảnh hưởng đến doanh thu, truyền thông của nghệ sĩ và chương trình biểu diễn. Tiêu chuẩn đạo đức nghệ sĩ - không chỉ giọng hát mà còn là hình ảnh, phát ngôn… - cũng được khán giả và giới truyền thông "soi" kỹ. Tất cả tạo nên chất lượng cho thị trường biểu diễn âm nhạc Việt Nam hiện nay.

Nhiều ý kiến cho rằng tổ chức các sự kiện âm nhạc cần song hành với việc phát triển kinh tế, văn hóa. Sự kiện âm nhạc được tổ chức cần hướng đến mục tiêu lợi ích kinh tế và văn hóa của địa phương. Âm nhạc phải được dùng như một trong những phương thức quảng bá du lịch, văn hóa của địa phương, chứ không đơn thuần chỉ để giải trí. Dù vậy, nếu quá "thương mại", âm nhạc có thể mất phần "hồn" và nghệ sĩ bị áp lực bởi doanh thu...

Trong thực tế, các concert tổ chức vừa qua đã đáp ứng được phần nào những yêu cầu nêu trên. Sắc màu văn hóa luôn được xây dựng thành mảng âm nhạc riêng biệt, nổi bật trong các chương trình.

 

 

NHẬT KIM ANH KÊU CỨU

Động thái của Nhật Kim Anh thu hút sự chú ý của công chúng.

Thời gian gần đây, Nhật Kim Anh liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi bị cuốn vào loạt tin đồn thất thiệt liên quan đến đời tư. Những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện dồn dập, lan truyền nhanh chóng trên nhiều nền tảng, khiến nữ diễn viên buộc phải lên tiếng.

Mới đây, Nhật Kim Anh tiếp tục đăng tải đoạn clip dài hơn 2 phút. Trong clip, cô "cầu cứu": "Cậu Ba ơi, cứu em Bình đi cậu Ba ơi... Người ta đăng clip bôi nhọ, vu khống, bịa đặt em thì lên tới 20 chục triệu view, rất là nhiều người coi. Mà trong khi em và mọi người lên clip đính chính thì có 900 like à. Khổ không, tội nghiệp em không. Cậu Ba về cứu em Bình cậu Ba ơi, khổ thân em quá... ".

Theo chia sẻ của Nhật Kim Anh, mặc dù một số tài khoản tung tin đồn đã đính chính, nhưng lượng người tiếp cận lại vô cùng thấp. Cô thẳng thắn bày tỏ: "Chính trang bôi nhọ, vu khống Kim Anh bây giờ còn dùng một chiêu nữa là lên xin lỗi và đính chính, trong khi lên xin lỗi đính chính thì chẳng có ai coi, còn giật gân câu chuyện thì rất rất nhiều người coi.

Bởi vậy nên Kim Anh mong tất cả quý vị yêu thương Kim Anh hãy chọn lọc thông tin và theo dõi những báo chính thống để tiếp nhận thông tin chính xác. Cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương và ủng hộ Kim Anh trong suốt thời gian qua".

Trước đó, Nhật Kim Anh cũng đăng bài cảnh báo tin giả trên trang cá nhân. Cô viết: "Tin giả tấn công Nhật Kim Anh. Đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng bịa đặt, đăng tin sai sự thật kéo về các trang web trái phép. Xin cả nhà cảnh giác, không chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, 'vô tình' tiếp tay cho hành vi lan truyền nội dung bịa đặt, dính tới các trang web trái phép" .

Ngoài ra, trao đổi với Tri Thức - Znews, quản lý của nữ diễn viên một lần nữa khẳng định thông tin trên là bịa đặt. Hiện tại, nữ diễn viên cùng mẹ đi chùa ở Đài Loan. "Mong mọi người không lan truyền những thông tin bịa đặt. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý những tài khoản tung tin giả. Theo chúng tôi được biết, tài khoản tung tin là một kênh về cờ bạc, nên có thể họ cố ý câu view để thu hút người xem" , quản lý của Nhật Kim Anh nói.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985 tại Thanh Hóa, hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm với nhiều vai diễn để đời trong Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mì, Long thành cầm giả ca … Bên cạnh diễn xuất, cô còn kinh doanh, sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm và cà phê riêng. Vài năm nay, Nhật Kim Anh hạn chế tham gia showbiz, tập trung cho kinh doanh.

 

 

VỤ CHÁY QUÁN BÚN ỐC 4 NGƯỜI CHẾT Ở TP.HCM: MỘT PHỤ NỮ MỚI XIN VÀO LÀM 2 NGÀY THÌ GẶP NẠN TỬ VONG

Do chưa thuê được nhà trọ, nữ nạn nhân đã xin ngủ lại quán.

Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) sáng 5/12 khiến 4 người tử vong đã khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong đã được xác định là: L.Q.A. (nữ, 35 tuổi); Đ.T.K.H. (nữ, 40 tuổi); Đ.K.L.(nữ, 7 tuổi) và H.N.K.N. (2 tuổi). Ngoài 4 nạn nhân tử vong, còn 2 nữ nạn nhân khác nhảy từ độ cao xuống đất, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đến hiện tại, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Phía bên ngoài hiện trường, người thân của nạn nhân cũng có mặt.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Lan, người thân của chị L.Q.A. buồn bã cho biết, cách đây vài ngày, chị A. từ Hà Nội vào TP.HCM xin làm việc tại quán bún ốc nói trên. Do mới vào làm, chưa thuê được nhà trọ nên chị xin ngủ lại quán. Không ngờ, người phụ nữ mới chỉ làm việc được 2 ngày thì gặp nạn, tử vong.

Thông tin khiến nhiều người đau lòng, thương xót cho các nạn nhân xấu số.

Trước đó, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, khoảng hơn 4 giờ sáng cùng ngày, đám cháy bắt phát ra từ quán bún ốc, nhanh chóng bùng lên, bao trùm căn nhà. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có khoảng 10 người, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu, la hét thất thanh. Phát hiện sự việc, người dân sống gần hiện trường đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy, xe thang và lính cứu hỏa đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau khoảng 30 phút. Cảnh sát đã đưa 4 người bị ngạt khói ra ngoài để đi cấp cứu song 4 nạn nhân đều đã tử vong.

Bà Trần Thị Mỹ Lộc (58 tuổi, sống phía sau căn nhà bị cháy) cho biết, có 2 cô gái đã mở cửa phía sau nhà, ném gấu bông rồi nhảy xuống, bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Trên báo Dân trí cho biết thêm, theo ghi nhận của phóng viên, vụ cháy xả ra tại một ngôi nhà nằm trong dãy có nhiều cửa hàng kinh doanh. Hiện trường vụ cháy chỉ cách Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2) 3 căn nhà.

Căn nhà nơi xảy ra cháy được thiết kế dạng nhà ống lợp mái, có cửa cuốn, bên trong chứa nhiều đồ đạc phục vụ việc kinh doanh quán ăn, không có sân thượng. Mặt tiền ngôi nhà hướng ra đường Trần Hưng Đạo, phía sau là hẻm nhỏ. Căn nhà không có cửa ngách thông ra hẻm. Mặt tiền phía trên của ngôi nhà được quây kín để thiết kế biển hiệu cửa hàng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Nguồn: Tiền Phong; Người Lao Động; Soha; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang