6 ô tô va chạm liên hoàn; Cứu người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng; Sập cửa hàng, ít nhất 1 người chết

6 Ô TÔ VA CHẠM LIÊN HOÀN KHIẾN CAO TỐC TP.HCM - TRUNG LƯƠNG ÙN Ứ

(Ảnh minh hoạ).

Đội tuần tra CSGT số 7 cao tốc TP HCM – Trung Lương cho biết, đang phối hợp các ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 6 ô tô tai nạn liên hoàn.

Ngày 18/1, trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua tỉnh Long An xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 xe ô tô, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ nhiều giờ liền.

Đội tuần tra CSGT số 7 cao tốc TP HCM – Trung Lương cho biết, đang phối hợp các ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 6 ô tô tai nạn liên hoàn.

Theo Đội tuần tra, khoảng 8 giờ ngày 18/1, tài xế điều khiển ô tô du lịch biển số 49A. 375.18 chạy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương từ TP HCM về tỉnh Tiền Giang. Đến đoạn km 21 +400 m thuộc khu vực xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, tài xế phát hiện phía trước có nhiều phương tiện nên giảm tốc độ để tránh vào làn khẩn cấp.

Cùng lúc ô tô 7 chỗ biển số 51K. 015.50 do tài xế Trương Minh Trí (40 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) cầm lái chạy cùng chiều phía sau chạy chậm rồi từ từ dừng lại.

Nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều phía sau lần lượt giảm tốc độ. Một số ô tô du lịch biển số 51A. 443.68, ô tô biển số 51A.451.51, ô tô biển số 63A.160.95, ô tô biển số 60A.505.76 và xe khách giường nằm 77B.004.89 có khoảng cách không đảm bảo an toàn nên va chạm mạnh vào đuôi ô tô phía trước.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên do thời điểm này lượng xe đổ về miền Tây khá đông, các phương tiện bị ùn ứ vì phải chạy chuyển qua hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương phối hợp điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

(Nguồn: Môi trường & Đô thị)

CỨU NGƯỜI ĐÀN ÔNG SAU 4 NGÀY RƠI XUỐNG GIẾNG SÂU 25 M

Sau 4 ngày bị rơi xuống giếng sâu 25 m, người đàn ông đã được lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk giải cứu an toàn.

Ngày 18-1, Công an huyện Cư Kuin đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) - Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu thành công người đàn ông sau 4 ngày bị rơi xuống giếng sâu.

Sáng cùng ngày, Công an xã Dray Bhăng nhận được tin báo có 1 chiếc xe máy để ở khu vực vườn bắp thuộc thôn Kim Châu đã 3 ngày nhưng không có ai đến nhận. Khi kiểm tra hiện trường, lực lượng công an phát hiện cách vị trí chiếc xe khoảng 30 m có một giếng đào, sâu khoảng 25 m. Lúc này, ở bên dưới có tiếng người kêu cứu vọng lên.

Ngay sau đó, Công an huyện Cư Kuin đã phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Đăk Lăk cử 20 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tiếp cận hiện trường triển khai phương án ứng cứu.

Đến trưa, nạn nhân là ông Y Son Ađrơng (46 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin) đã được giải cứu thành công, đưa về Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe.

Ông Y Son Ađrơng cho biết cách đây 4 ngày, trong lúc đi bẫy chim, do sơ suất nên ông đã rơi xuống giếng. Nhiều lần ông Son cố leo lên nhưng bất thành. Thời điểm này đang mùa khô, giếng không có nước nên ông Son bứt lá cây dại mọc bên dưới ăn cầm cự đến hôm nay.

(Nguồn: Kenh14)

NÓNG: SẬP CỬA HÀNG Ở TP.HCM, ÍT NHẤT 1 NGƯỜI TỬ VONG

(Ảnh minh hoạ).

Sáng nay (18/1), cửa hàng tiện lợi tại quận 4, TP.HCM sập xuống khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Đến thời điểm hiện tại, đã ghi nhận 1 người tử vong.

Trưa 18/1, trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã đưa 7 xe cấp cứu túc trực tại hiện trường. Vụ việc đã có thiệt hại về người.

“Chúng tôi đã đưa về Bệnh viện quận 4 một ca đa chấn thương. Nữ nạn nhân hiện đã tử vong”, bác sĩ Long nói.

Theo bác sĩ Long, tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để đưa nạn nhân ra ngoài. Lực lượng y tế sẽ rà soát và phân loại, nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM thông tin: "Nạn nhân được chúng tôi đưa ra đầu tiên là nữ sinh lớp 9, bị chấn thương do hàng hóa, khung thép đè lên. Hiện tại, lực cứu hộ bơm oxy vào trong cửa hàng và tháo dỡ các kết cấu thép, hàng hóa để đưa nạn nhân ra ngoài”.

Lúc 10h50, lực lượng PCCC và CNCH CA TP.HCM vẫn đang tiếp cận hiện trường khá thận trọng. Từng vật dụng bên trong căn nhà đổ sập được chuyền ra ngoài.

Có mặt tại hiện trường, Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận - Phó Đội trưởng Đội công tác CC-CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho hay, đơn vị nhận được thông tin lúc 9h sáng nay về việc cửa hàng tiện lợi Circle K trên đường Vĩnh Hội, phường 4, quận 4 bị sập.

Lực lượng đến hiện trường đã xác định, lúc xảy ra sập có 8 người bên trong chạy thoát ra ngoài, 1 người mắc kẹt, bị đống đổ nát đè lên. Các lực lượng triển khai lực lượng, dùng nhiều vật dụng gia cố lại công trình, đồng thời triển khai các công cụ chuyên dụng cắt, đưa hàng hóa, gạch… ra ngoài để tìm kiếm nạn nhân.

Đến 9h45, một nạn nhân nữ bị thương nặng được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa ra ngoài, đi cấp cứu.

Thiếu tá Thuận cho biết thêm, nguyên nhân sập ban đầu được xác định do lượng hàng để trên tầng lầu quá tải.

(Nguồn: Vietnamnet)

(Xem thêm:

=> Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức Chủ tịch nước; Biến động nhân sự cấp cao; Khởi tố nguyên Cục trưởng Đăng kiểm ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang