2 ngày tết, hơn 1.000 ca cấp cứu; Tết đặc biệt giữa bầu trời; Đằng sau trang phục 'cô Đẩu'; Thanh niên rơi từ tầng 11

HAI NGÀY NGHỈ TẾT, HƠN 1.000 CA CẤP CỨU TAI NẠN VÀ ĐÁNH NHAU

(Ảnh minh hoạ).

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, tai nạn đánh nhau giảm, tai nạn do pháo nổ lại tăng so với cùng kỳ Tết Nhâm dần 2022.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, số nhập viện do tai nạn giao thông tăng, nhưng số ca tử vong giảm; Cùng với đó, tai nạn đánh nhau giảm, tai nạn do pháo nổ lại tăng so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Thông tin được tổng hợp từ báo cáo của 63 Sở Y tế và y tế ngành, tính đến sáng 22/1 (tức mùng 1 Tết Quý Mão 2023) số bệnh nhân hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc là 76.871 trường hợp.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho trên 47.000 bệnh nhân, giảm 13,8% so với cùng ngày Tết Nhâm Dần 2022.

Số bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú là 19.042 trường hợp, chiếm 52% số tới khám, giảm 29,1% so với cùng ngày Tết Nhâm dần 2022.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện 2.442 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 705 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân; đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 2.491 trẻ chào đời và cho xuất viện 31.844 bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn Tết.

Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông là 4.353 trường hợp, tăng 2,4% so với cùng ngày Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Trong đó, số lượt tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.563 trường hợp, tăng 12,8% so với cùng ngày Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, chuyển tuyến trên điều trị 511 trường hợp.

Tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về là 44 ca, tăng 8 ca (22%) so với cùng ngày Tết Nguyên đánNhâm dần 2022.

Như vậy, sau hai ngày nghỉ đã có 8.235 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022; trong đó 3.002 trường hợp phải nhập viện điều trị chiếm 36,5% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông.

Ngày 1 Tết Nguyên đán Quý Mão, các bệnh viện trên cả nước tiếp nhận 186 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn 57 ca so với cùng ngày Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022; 19 trường hợp khám, cấp cứu do vũ khí tự chế, vật liệu nổ khác.

Cũng trong ngày đầu tiên của Tết Quý Mão, tổng số ca cấp cứu do đánh nhau là 551 trường hợp, giảm 5% so với cùng ngày Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, số ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi là 205 trường hợp; không có ca tử vong.

Tính chung trong 2 ngày 30 và mùng 1 Tết đã có 1.056 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 1% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, 395 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 3 trường hợp tử vong.

Cũng trong hai ngày này đã có tổng cộng 4.943 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 5,1% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó 10 trường hợp đã tử vong.

Theo Cục trưởng Lương Ngọc Khuê, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Quý Mão 2023, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân

(Nguồn: Người Đưa Tin)

TẾT ĐẶC BIỆT GIỮA BẦU TRỜI CỦA NAM TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG

Trong thời gian gắn bó với nghề tiếp viên hàng không, anh Trần Ngọc Trung trải qua những cái Tết giữa bầu trời với những cảm xúc rất đặc biệt.

Tình yêu trên những chuyến bay

Đến nay, anh Trần Ngọc Trung gắn bó với nghề tiếp viên hàng không được 5 năm, trong đó có 3 năm không được đón Giao thừa cùng bố mẹ.

Anh Trung đùa rằng, chẳng cần sắm sửa quần áo đón Tết, vì những ngày đó đều mặc đồng phục bay. Tết Nguyên đán 2023 cũng không ngoại lệ, anh đón năm mới ở Nhật Bản.

Nhắc lại cơ duyên đến với nghề tiếp viên hàng không, anh Trung cho biết, bản thân đã chọn ngã rẽ đúng. Năm 2017, Trần Ngọc Trung đang làm việc ở lĩnh vực ngân hàng, tình cờ thấy bài viết của người bạn cùng đại học, đăng ảnh mặc đồng phục tiếp viên Vietnam Airlines.

Ngay lúc ấy, anh Trung nghĩ mình cũng đủ điều kiện nên thử theo nghề xem sao, và năm 2018, khi Vietnam Airlines mở đợt tuyển ở Hà Nội, anh đã không bỏ lỡ cơ hội.

Sau 5 năm vào nghề, nam tiếp viên hàng không lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đặc biệt. Trong chuyến bay vào tháng 4/2020, khi máy bay chuẩn bị cất cánh, nam tiếp viên nhận thông tin có khách nằm cáng do bị tai biến.

“Vị khách đặc biệt ấy đi cùng chồng. Cả hai người lớn tuổi hơn bố mẹ tôi. Người đàn ông kể vợ chồng ông vào Đà Nẵng chơi với con, thế nhưng, cả hai vừa đến hôm trước thì hôm sau vợ ông bị tai biến. Vợ chồng ông phải bay ngay về Hà Nội để nhập viện điều trị”, anh Trung kể.

Điều khiến anh Trung ấn tượng suốt chuyến bay ấy là tình yêu mà vợ chồng hành khách dành cho nhau. Những khoảnh khắc ấy khiến chàng trai trẻ hiểu thêm được giá trị của tình thân.

Anh Trung nói: “Thực sự, tôi không làm được gì nhiều để giúp đỡ cô chú ngoài việc làm đúng vai trò của một tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, hình ảnh chú nắm tay cô, rồi thủ thỉ "bà yên tâm, mình sắp về nhà rồi" khiến tôi rất xúc động”.

Những cái Tết giữa bầu trời

Mỗi lần đón Giao thừa trên không trung đều khiến anh Trung xúc động và ấn tượng. Tuy nhiên, nam tiếp viên nhớ nhất là Tết năm 2019 trên chuyến bay CXR-PEK-CXR.

Anh Trung chia sẻ: “Trước khi đi làm, tôi ăn cơm tất niên với gia đình một cách vội vã. Mọi người chúc mừng năm mới và động viên tôi an tâm hoàn thành nhiệm vụ”.

Vào những ngày cuối năm, tổ bay luôn được cung cấp thêm bánh chưng, dưa hành, hoa đào… Các nữ tiếp viên còn được phép mặc áo dài tự chọn với màu sắc rực rỡ, tăng thêm sự tươi vui cho những chuyến bay.

Hành khách trên các chuyến bay đón Giao thừa vui vẻ gửi cho nhau những lời chúc mừng năm mới. Trong không gian ấm áp ấy, bài hát Happy New Year vang lên báo hiệu một năm mới cận kề.

“Đó là lần đầu tôi không được đón Giao thừa cùng người thân. Thế nhưng, đón Tết ở độ cao 36.000ft cũng rất thú vị. Dù phải xa gia đình ở thời khắc quan trọng của năm mới, nhưng bù lại tôi nhận được lời chúc mừng của những hành khách trên chuyến bay, đó là cảm xúc thật hạnh phúc. Tôi thấy tự hào với nghề tiếp viên hàng không của mình”, anh Trung chia sẻ.

Trong ký ức đón Giao thừa trên các chuyến bay, anh Trung vẫn nhớ rất rõ kỷ niệm lần đầu tiên được hành khách lì xì.

Khi đó, một nữ hành khách đã lì xì cho nam tiếp viên và tổ bay mỗi người 10 Nhân dân tệ kèm theo lời chúc mừng năm mới vui vẻ, hạnh phúc và may mắn.

“Số tiền không lớn nhưng khi nhìn hành khách lì xì với những lời chúc chân thành, tôi rất xúc động. Đến bây giờ mỗi lần nhìn lại tờ tiền được lì xì ấy tôi vẫn thấy rất hạnh phúc”, anh Trung nói.

Theo anh Trung, ngành nghề nào cũng có những đặc thù và nghề tiếp viên hàng không cũng thế. Anh luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bất kể nắng mưa, sáng chiều hay lễ tết.

Anh Trung chưa lập gia đình nên có phần thuận lợi hơn các đồng nghiệp phải xa con cái, người thân vào dịp Tết đến. Trên những chuyến bay ấy, anh thường nghe đồng nghiệp kể về nỗi nhớ con cái, vợ chồng… Thậm chí, có người không cầm được nước mắt, lén khóc một mình.

Tuy nhiên, công việc tiếp viên hàng không mang lại cho anh Trung và các đồng nghiệp cơ hội đưa những người con xa xứ về nhà. Nhìn hành khách hạnh phúc, những tiếp viên hàng không biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

(Nguồn: Vietnamnet)

ĐẰNG SAU TRANG PHỤC 'CÔ ĐẨU'

(Ảnh minh hoạ).

NTK Đức Hùng sử dụng chất liệu dân gian để tạo nên những bộ đồ lộng lẫy. Bên cạnh đó, trang phục giúp khắc họa tính cách của các nhân vật.

"Khoảnh khắc chiếc màn được vén lên, tôi suýt rơi nước mắt. Cô Đẩu xuất hiện chiếm hết sự chú ý" là bình luận của một khán giả sau màn trình diễn của nghệ sĩ Công Lý. Có thể nói, bộ trang phục rực rỡ trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp Bắc Đẩu thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Nhà thiết kế Đức Hùng - người làm trang phục cho chương trình Táo Quân - chia sẻ với Zing: "Trang phục của cô Đẩu thay đổi liên tục. Thay đổi theo từng ngày. Đôi khi, bộ đồ thay đổi theo từng giờ".

Bên cạnh đó, NTK cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi những bộ đồ góp phần tạo nên Táo Quân 2023.

Một cô Đẩu khác biệt

Chiếc kiệu được khiêng ra, nhân vật Bắc Đẩu xuất hiện sau lớp màn che. Cô Đẩu vẫn cá tính, duyên dáng như trước đây. Tuy nhiên, trong năm nay, hình ảnh Bắc Đẩu có phần đặc biệt hơn.

Trong dịp trò chuyện cùng Zing, NTK Đức Hùng cho biết ban đầu chất liệu, kiểu dáng trang phục của nghệ sĩ Công Lý không giống phiên bản khán giả nhìn thấy trên sân khấu.

Nhà thiết kế sử dụng những tông màu mềm mại, nhẹ nhàng, hướng tới mục tiêu truyền tải hình ảnh cô Đẩu trẻ trung.

Trong khi đó, đạo diễn Khải Anh muốn xây dựng nhân vật Bắc Đẩu đằm thắm, sang trọng và đầy uy quyền. Bởi vậy, trang phục của cô Đẩu không còn là tông hồng hay màu sáng.

Nhà thiết kế sử dụng gam đỏ trầm, kết hợp với chất liệu vải tơ, nhung the. Các yếu tố này tạo cảm giác đằm thắm cho trang phục. Ngoài ra, trên thân áo có hình ảnh một đàn phượng vàng đang bay lượn. Chi tiết này được đính kết tinh xảo, tỉ mỉ.

Trang phục tông đỏ của cô Đẩu làm bằng chất liệu vải xốp đặc biệt, ánh lên kim tuyến vừa phải giúp người mặc nhìn nổi bật nhưng vẫn giữ vẻ duyên dáng.

"Năm nay, cô Đẩu không rực rỡ như mọi khi nhưng vẫn nổi bật, hóm hỉnh và có chút tĩnh lặng. Tông màu đỏ trầm đã thể hiện được tinh thần của Bắc Đầu năm nay", NTK Đức Hùng bày tỏ.

Nghệ sĩ Công Lý luôn tin tưởng NTK Đức Hùng trong chuyện làm trang phục. "Không phải thử, kiểu gì đồ cũng đẹp" là câu nói của Công Lý dành cho Đức Hùng, khiến nhà thiết kế nhớ mãi không quên.

Bên cạnh trang phục, phụ kiện cũng góp phần giúp hình ảnh cô Đẩu thêm đặc biệt. Khi bộ đồ được làm với tông màu đỏ trầm, sắc hồng xuất hiện trên chiếc kiệu. Chi tiết này cho khán giả thấy được khía cạnh quen thuộc của cô Đẩu.

Nhà thiết kế Đức Hùng nhấn mạnh: "Nhắc đến Bắc Đẩu, khán giả nhớ đến màu hồng".

Hình ảnh Nam Tào trẻ trung

Khi nhân vật Bắc Đẩu nhìn thu hút với tông đỏ, trang phục của Nam Tào mang gam xanh. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Xuân Bắc chọn màu xanh lá cây.

"Đối với tôi, xanh lá tượng trưng cho hi vọng vào một năm mới. Màu xanh tạo cảm giác nam tính, mạnh mẽ", NTK Đức Hùng nói. Bởi vậy, màu sắc trang phục phù hợp với tích cách nhân vật Nam Tào. Nó thể hiện sự thông minh, nhanh nhẹn và tuổi trẻ.

Nhà thiết kế nhận thấy Xuân Bắc như một biểu tượng của tuổi trẻ. Tông xanh lá được lựa chọn nhằm hướng tới việc khắc họa sức trẻ của Nam Tào. Đồng thời, cách chọn bộ đồ cho thấy chương trình Táo Quân đã trải qua 20 năm phát sóng nhưng vẫn tồn tại sức trẻ.

Cảm hứng từ sắc màu dân gian

Táo Quân 2023 có lượng lớn nhân vật. Bởi vậy, NTK Đức Hùng luôn kỹ lưỡng trong việc làm trang phục. Anh cho biết đã chuẩn bị gần 100 bộ.

NTK tái hiện trang phục của các Táo xuyên suốt 20 năm qua màn thi Táo Bạo.

Táo Y tế bộ màu trắng. Táo Xã hội có loạt chi tiết dây lụa đằng sau. Táo Giao thông với trang phục chứa tông xanh, đỏ và vàng. Tất cả các chi tiết nhỏ nhất đều được NTK Đức Hùng chú ý để có thể tái hiện thành công trang phục của các Táo qua 20 năm.

Song, NTK Đức Hùng mang lại trang phục của các diễn viên từng đóng Táo Quân như Táo Cơ chế do nghệ sĩ Minh Vượng thủ vai, Táo Xã hội của nghệ sĩ Minh Hằng... Việc thổi tinh thần hiện đại vào những bộ đồ từ quá khứ đòi hỏi sự tận tâm. Tuy nhiên, Đức Hùng cho biết chưa bao giờ cảm thấy áp lực. Táo Quân đã trở thành nguồn cảm hứng và sự động viên tinh thần cho anh.

Một trong những yếu tố quan trọng, giúp trang phục của Đức Hùng trở nên ấn tượng là cảm hứng từ sắc màu dân gian. Anh sử dụng đến chất liệu gấm, nhung the và kỹ thuật thêu nổi 4D để hoàn thiện các bộ đồ. Nhà thiết kế cho biết từng chi tiết nhỏ nhất đều được coi trọng.

Mọi năm, NTK Đức Hùng luôn là người chăm lo trang phục cho các Táo. Chương trình năm nay thêm đặc biệt khi anh đảm nhận vai Thần Y nhộng biển. Đức Hùng cống hiến cả tài năng trong lĩnh vực thời trang và sự tâm huyết khi diễn xuất cho Táo Quân 2023.

Sau thành công của chương trình Táo Quân 2023, Đức Hùng cảm thấy biết ơn vì được khán giả và giới truyền thông công nhận. Những điều này đã chứng minh công sức chuẩn bị trang phục của anh trong thời gian dài được đền đáp.

(Nguồn: Zing News)

CỨU THÀNH CÔNG NAM THANH NIÊN RƠI TỪ TẦNG 11 CHUNG CƯ Ở HÀ NỘI

Công an TP Hà Nội chiều 22-1 thông tin, đơn vị vừa triển khai cứu hộ cứu nạn 1 nam thanh niên rơi từ tầng 11 chung cư Nguyễn Thái Học.

Theo đó, khoảng 15 giờ 37 cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 ( Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội), nhận tin báo cứu nạn cứu hộ 1 nạn nhân rơi từ tầng 11 chung cư 16B Nguyễn Thái Học xuống mái tôn tầng 2 của nhà dân.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 nhanh chóng xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 6 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Tại hiện trường, đơn vị nhanh chóng đưa nạn nhân lên cáng cứng nẹp cố định cổ nạn nhân sơ cấp cứu cho nạn nhân, đồng thời triển khai đội hình đưa nạn nhân từ tầng 2 xuống mặt đất bàn giao nạn nhân cho lực lượng trung tâm y tế quận Hà Đông.

Bước đầu, xác định nạn nhân là N.K.B.T. (sinh năm 2004), trú tại tầng 11, phòng 1101, Chung cư 16B Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

(Nguồn: Soha)

(Xem thêm:

=> Xe máy lao xuống kênh, 3 người chết; Cứu cụ bà rơi xuống vực sâu; Muôn kiểu thị phi phim Tết ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang